Tôi quyết định đến gặp Rei tìm hiểu vụ sát thủ.
Do đó tôi đến nhà thờ Giường Giáo. Tất cả các bàn đầy chỗ, không khí nhộn nhịp như mọi khi. Thậm chí còn có người đứng đọc sách trước giá sách. Họ đều là tín đồ Giường Giáo… ừm, tôi không ngờ thịnh hành đến vậy…
"Ồ, trưởng làng. Chúc ngủ ngon."
"Giáo chủ. Đến đây chợp mắt một lúc à? Hết chỗ mất rồi."
"Tôi cũng đang chờ đến lượt ngủ trưa trong khi đọc sách. Một ngày nghỉ thảnh thơi…! Chúc ngủ ngon, giáo chủ."
Tín đồ dường như đang có cuộc sống khá viên mãn. Nhưng nơi này quá đông đúc, đến lúc phải mở rộng thêm.
Phải rồi, có lẽ tôi nên đề nghị xây thêm nhà thờ ở làng Draco…? Đây sẽ là ý kiến hay, thu hút thêm nhiều người đến. Ngôi làng cũng nằm trong lãnh địa hầm ngục của Rokuko, người dân chuyển đến đó không có vấn đề gì.
Quay lại chuyện sát thủ. Tôi tìm thấy Rei trong bộ đồ nữ tu, đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng nghỉ. Việc mát-xa chỉ được thực hiện theo lịch hẹn, và bây giờ đúng lúc em ấy trống lịch.
Không có ai khác xung quanh, cứ nói luôn ở đây.
"Rei rảnh không? Anh muốn nói chuyện một lát."
"À, vâng. Có chuyện gì vậy chủ nhân?"
"Nghe Misha nói em là mục tiêu của sát thủ."
"À, vâng. Misha-san xử lý nhanh chóng, mọi chuyện kết thúc êm đẹp và em quên béng mất. Ừm, có vẻ em là mục tiêu bị nhắm đến."
Thật sao? Misha rất có năng lực… chuyện này nhỏ nhặt đến mức em ấy quên luôn.
"Không ngờ em sẽ trở thành mục tiêu, Rei. Chúng ta có nên tước bỏ danh hiệu thánh nữ của em không?"
"Không không. Em sẽ ổn thôi dù có chết đi nữa, đừng lo."
Hm?
"Ể, hora, em là quái vật có tên với chức năng phục sinh… Nhưng sẽ tốn điểm DP đấy."
"À… Đúng rồi, anh quên mất."
Nói mới nhớ, [Cha] cũng từng đề cập đến chuyện tương tự… Lần tới tôi có nên thử phục sinh [Gobsuke] không? Quên béng mất.
"Đám sát thủ ra sao rồi?"
"Sau khi xử lý bọn ám sát bằng nhiều cách khác nhau để moi móc thông tin. Em đang giam giữ chúng ở phía sau hầm ngục làm nguồn tạo DP."
Trong trường hợp này, [phía sau hầm ngục] ám chỉ trang trại nhân loại bọn tôi lập ra sâu bên trong hầm ngục. Đám sát thủ đang được yêu tinh Ereka chăm sóc, vừa đủ giữ chúng không chết.
Còn về phần [xử lý bằng nhiều cách khác nhau], vì vấn đề sức khỏe tinh thần tôi nghĩ không nên biết quá nhiều…
"Qua thông tin thu được, có vẻ đó là mặt tối của Quang Thần Giáo. Sơ trưởng đã khiến chúng khai ra."
"Anh cũng nghe Misha nói vậy… Quang Thần Giáo à? Quả nhiên tôn giáo rất đáng sợ."
"Chủ nhân? Chúng ta cũng là Giường Giáo đấy?"
À đúng rồi, bọn tôi là người mới, hầu như không có kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực này.
Thêm vào đó, còn có Bạch Thần Giáo của Haku-san, là đồng minh của bọn tôi.
… Nếu bọn tôi tôn Rokuko làm nữ thần Giường Giáo, thì quan hệ với Bạch Thần Giáo sẽ được đảm bảo nhỉ?
"Dù sao đúng là may mắn vì đám sát thủ giúp em thỏa mãn bản năng vampire."
"… Nếu chúng bị coi là người chết thì việc em uống máu quá nhiều khiến chúng chết cũng chẳng sao."
"Vâng. Em sẽ hành hạ từ từ, không gây ra quá nhiều đau khổ! Nemure Yasurakani (hãy yên nghỉ)!"
Ừm ừm. Tôi chỉ biết nói ‘vậy sao?’.
"Trước mắt, em hãy tăng cường sức mạnh chiến đấu, Rei. Anh sẽ cho em mượn kiếm của anh. Không có sức tấn công mạnh, nhưng khả năng khống chế đối thủ tuyệt đỉnh… ngoài ra hãy học [Kháng Ngất] bằng quả cầu kỹ năng."
"Ể? Có ổn không?"
"Đây là thanh kiếm yêu thích của anh, nếu em nghĩ ra đối sách nào khác thì trả lại. Nhưng trước mắt cứ làm vậy đi."
Tôi trao thanh kiếm yêu quý — Trú Tẩm Kiếm Siesta — cho Rei.
… Còn về sức mạnh chiến đấu của tôi, có ma thuật, nên ổn thôi. Tôi sẽ mua cuộn phép [Ngủ] và học sau. Thuộc tính bóng tối cấp thấp không đắt lắm.
… Tôi từng trải nghiệm phép [Ngủ] do sơ trưởng Suia niệm trước đây, nhưng Siesta rõ ràng giúp tôi ngủ ngon hơn. Đúng như mong đợi từ Siesta. Ngủ ngon như mong đợi.
"…!"
"Hm? Sao thế, Siesta?"
"…! ……!"
"Không, không, nhờ cậu đấy. Làm ơn bảo vệ Rei. Chỉ vậy thôi."
"… … …"
"Ừm, nhờ cậu. Tôi sẽ ổn, đừng lo."
Siesta miễn cưỡng đồng ý.
"Ơ, chủ nhân? Anh vừa nói chuyện với Siesta… một thanh ma kiếm?"
"Ể? À, đúng rồi. Thanh kiếm nói không muốn rời xa anh. Tuy không nói thẳng ra, nhưng đại ý là vậy."
"…—"
"Haha, Siesta đúng là tsundere."
"Chủ nhân, anh dùng chức năng dịch nào mà đỉnh vậy?"
Thật ra, đọc biểu cảm của Thịt khó hơn. Ờm.
Nhân tiện, Siesta không muốn rời xa vì Misha nói từ giờ trở đi tôi sẽ trở thành mục tiêu. Đúng là người anh em nghĩa khí.
Nhờ có [Siêu Biến Hình], tôi tự tin mình sẽ không chết dễ dàng đâu.
"Trông cậy vào em, Rei. Anh sẽ ở yên trong phòng và cảnh giác bị ám sát."
"Vâng. Xem nào, rất vui được làm việc với cậu? Siesta?"
"… …"
"Ồ. Được thôi, Rei. Đúng rồi, dù sao Rei cũng là senpai của cậu trong hầm ngục."
"Ể, ể? Thanh kiếm nói gì vậy? Cái gì được thôi?"
"Siesta nói sẽ nghe lời Rei-senpai… Siesta, có vẻ Rei không hiểu trừ khi cậu thể hiện ý định rõ ràng. Cậu không thể dùng ma lực rung lên hay gì đó sao?"
"…!"
"Ồ!? Nhúc nhích kìa…! Chủ nhân quả thực có thể giao tiếp với nó."
"Em nghi ngờ anh à? Tất nhiên anh sẽ làm được, thanh kiếm của anh mà?"
"Thật ra em hoàn toàn không nhìn thấy Siesta chuyển động…"
Vì vậy, để đề phòng bị ám sát, tôi sẽ nhốt mình trong phòng. Đang bị nhắm tới nên không còn lựa chọn nào khác.
"Nè, nghe Misha nói anh bị sát thủ nhắm tới? Ám sát. Nhắm vào anh đấy, Kehma? Chúng ta không còn cách nào khác ngoài dùng [Mềm Thần] nhỉ? Hết cách rồi, hết cách rồi?"
Sau đó, khi tôi đang trải giường trong phòng, Rokuko bước vào và nói câu đó với nụ cười tươi trên khuôn mặt.
"… Này, Rokuko?"
"Chuyện gì vậy, Kehma?"
"Em từng nói chúng ta sẽ 'như trước đây' mà…?"
"Chuyện này không liên quan tới vợ chồng, mà là cân nhắc hiệu quả của việc ưu tiên tính mạng của chủ hầm ngục. À, gọi luôn Thịt vào không? Có em gái gối ôm kiêm hộ vệ bên cạnh sẽ an tâm hơn nhỉ?"
Đó là lý do Thịt gia nhập và cả ba bọn tôi ngủ chung với nhau.
… Thịt không thể nhúc nhích vì bị tôi và Rokuko ôm chặt…? Ma~a. Em ấy là gối ôm, nên không còn cách nào khác.


