Haku-san bảo tôi viết bài tóm tắt văn hóa của Quỷ Quốc.
Về cơ bản, đây là chuyến du học, ít ra tôi cũng phải làm được chừng đó.
"Anh quên mất chưa hỏi, giải thưởng hạng ba là gì thế, Rokuko?"
"Sách nói về các loại ma cụ. Mặc dù em cũng mua vài quyển rồi."
"… Nhắc đến mới nhớ, anh cũng quên mua quà lưu niệm."
"Em đoán trước nên đã mua một ít."
… Đúng là người vợ đảm đang.
✩
Sau khi đi qua [Bạch Bãi Biển], bọn tôi trở về làng Golen an toàn.
Lần này bọn tôi cũng bí mật quay về. Làm nhiều thành quen. Hehehe…
"Ây da, quay về làng Golen rồi! Chuyến du học dài ghê!"
"Ừ, đó là trải nghiệm huấn luyện ý nghĩa."
Ngửi bầu không khí quen thuộc của làng quê sau một thời gian dài.
Mùi hương gợi cảm giác như ở nhà…
…
Aaa… cuối cùng sống sót trở về…!
"Kehma, sao anh đứng đó với vẻ xúc động?"
"Anh vô cùng xúc động. Không chỉ sống sót trở về, còn nhận được [Pajama Thần], và quyền sử dụng 2 món trong bộ [Đồ Ngủ Thần]. Đây không dừng lại ở kết quả tốt nhất; mà còn tốt hơn."
"Đúng thế. Anh làm tốt lắm."
"Hơn nữa, chuyện của chúng ta cũng không bị lộ…!"
"Em đã bảo rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ừm, tôi không ngờ Rokuko thưởng thành nhiều đến vậy. Phải thừa nhận em ấy vượt qua tôi… đặc biệt là trong quan hệ với Haku-san.
"Nhờ Rokuko chúng ta mới trở về an toàn… Muốn nhận quà không?"
"Ồ, thật sao? Bánh mì dưa phết đầy kem ở trên, em ăn bao nhiêu tùy thích được không?"
"Được, cứ ăn bao nhiêu tùy thích."
"Oa vui quá!"
…
Tôi cảm thấy Rokuko có phần hơi cố gắng quá sức, nên tôi sẽ không bình luận thêm.
Sẽ thật không đúng nếu tôi phá hỏng khoảnh khắc Rokuko cố gắng hết sức kiềm chế bản thân.
"Rokuko-sama, Rokuko-sama."
"Hừm? Có chuyện gì Ichika?"
"Tối nay ngủ cùng nhau nhé? Chúng ta sẽ ôm nhau."
"…Ừ nhỉ, đồng ý. Muốn ôm người khác ngủ ghê."
Và thế là bọn tôi trở lại cuộc sống thường ngày ở làng Golen.
Chuyến du học vô cùng hữu ích… dù chưa đến mức tôi sẽ nói muốn đi thêm lần nữa.
Tôi rất biết ơn cấp dưới của mình duy trì mọi việc của hầm ngục và làng suôn sẻ trong thời gian dài tôi đi vắng.
"Chủ Nhân, em có nên liên lạc trước với Mai không?"
"…À, Maiodoru hử. Nhờ em, Thịt."
Bọn tôi sẽ thông báo trở về an toàn và nhắc tới quyền sử dụng [Gối Thần].
Cần bàn bạc xem họ yêu cầu đổi lại thứ gì.
☆
Sau một hồi nghỉ ngơi, tôi thản nhiên xuất hiện trong làng và mọi người chào đón bằng mấy câu: [Ơ kìa, cậu vừa đi hưởng tuần trăng mật về à? Chào mừng trở về, trưởng làng!] hoặc [Chuyến du lịch vui vẻ chứ!] và [Quà lưu niệm đâu? Không có à? Mải mê tình chàng ý thiếp nên quên mất cũng khó tránh khỏi].
Ờm.
Mấy người cho rằng tôi và Rokuko kết hôn rồi? Tém tém cái miệng lại. Hệ thống giám sát của Haku-san ở làng này khá rộng đấy?
"Kehma-san! Nếu cậu đã quay về hãy báo cáo chi tiết cho bọn tôi nhé!"
À, kia rồi, chủ hội mạo hiểm giả Đế Đô Misha, hiện đang đi công tác tại làng Golen.
"Xin lỗi, Misha. Tôi hoàn toàn quên mất."
"Ừ, không sao đâu. Tha thứ cho cậu vì ngày nào tôi cũng được nằm dài trong phòng thượng hạng, ăn no căng hamburger và cá."
Misha khoác tay qua vai tôi. Hahaha, con mèo này.
"Vậy, cậu giành được Rokuko-sama chưa?"
Hahaha, con mèo này. Cô ấy hỏi thẳng thừng. Đôi mắt phát sáng đỏ rực chứng tỏ cô ấy đang sử dụng kỹ năng.
"Chưa."
"Nyahahaha, Kehma-san chẳng quyết tâm gì cả."
"Misha, cô dám nói trước mặt Haku-san không?"
"Xin lỗi. Ồ, cậu có đến trang trại nhân loại không? Chỗ đó là khu vui chơi khá thú vị."
Khu vui chơi? Trang trại nhân loại… tôi nghĩ chắc cảm giác giống một trang trại bình thường?
Khu trải nghiệm chiến đấu thay cho trải nghiệm cưỡi ngựa, hoặc khu tương tác vuốt ve thú cưng… Không, nghe vẫn thấy sai sai chỗ nào đó. Ờm.
"Không đi. Tiện nói, Misha từng đến Quỷ Quốc chưa?"
"Nya. Hội mạo hiểm giả và hội thợ săn có mối quan hệ hợp tác, nên tôi thường xuyên đến đó."
"Misha… cô… thực sự đang làm việc à…?"
"Kehma-san? Tuy vẻ ngoài bình thường, nhưng tôi là chủ hội ưu tú dưới trướng Bạch Thần đấy nhé!"
Tôi không thể rũ bỏ cảm giác mình luôn là phạm nhân.
Chẳng biết Misha đọc được suy nghĩ của tôi hay không, đột nhiên cô ấy ôm lấy đầu tôi và xoa xoa. Giống sự tương tác vui vẻ giữa hai đứa con trai. Cô ấy nói có phần đúng, nhưng bỏ qua chuyện đó đi.
… Misha chắc hẳn thường xuyên đến Quỷ Quốc. Mức độ thân mật và tiếp xúc cơ thể như này là chuyện thường thấy. Có lẽ người Quỷ Quốc là kiểu người thích vận động cơ thể, không bận tâm tiểu tiết chăng?
"Tôi rất mừng vì cậu trở về an toàn. À, tôi đã giao đám sát thủ trong khi Kehma-san đi vắng cho Rei-chan rồi."
"Cảm ơn… Hể?"
"Xong việc, tôi phải quay về Đế Đô. Ừm, chẳng biết tôi còn ngủ ngon trên giường ở nhà được nữa không."
Tôi ngăn Misha đang định rời đi sau khi vô tình buông ra một câu động trời.
"Khoan, khoan, đợi chút. Sát thủ à?"
"Hể? Hora, chúng là những kẻ quá khích đến từ Quang Thần Giáo. Chúng nhắm vào những người như Rei-chan. Quang Thần Giáo không công nhận các tôn giáo khác, việc cố gắng ám sát thánh nữ là chuyện thường tình."
Tôi không biết tí nào luôn. Thật sao, mạng sống của Rei đang bị nhắm tới…
"Toàn bọn tôm tép nên dễ như ăn bánh. Hơn nữa, nhiệm vụ chính của tôi là bảo vệ hòa bình cho ngôi làng theo yêu cầu của Haku-sama, không phải chuyện to tát gì đâu."
"Không, may mà có cô giúp. Cảm ơn."
"Ồ, vậy Kehma-san, Kehma-san. Để cảm ơn, tôi muốn lấy đồ ngủ trong phòng thượng hạng! Giỡn thôi!"
"Hơi quá đấy, Misha. Nhưng biết sao được đây là yêu cầu của Misha, nếu cô gia nhập Giường Giáo, tôi sẽ chắp tay đồng ý."
"Ok con dê nya! Rất đáng giá nya! Chúc Ngủ Ngon!"
Oi. Thuộc hạ trực thuộc Bạch Thần gia nhập Giường Giáo có ổn không? Tôi chỉ đùa thôi mà… chẳng phải Misha đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Bạch Thần Giáo sao? Ma~a… miễn tôi không nhắc tới thì không vấn đề gì… chắc vậy?
"Yên tâm. Bạch Thần Giáo và Giường Giáo có quan hệ tốt với nhau. Tôi sẽ truyền bá khắp Đế Đô, meow!"
Như vậy có ổn không? Mà thôi, Haku-san sẽ can thiệp nếu phát sinh vấn đề…
"À, tôi muốn mua thánh ấn đắt nhất. Cậu thích chi trả bằng vàng hay DP hơn?"
"… Hiện tại chỉ bán thánh ấn bằng vàng, nhưng cô muốn thử kim loại khác không?"
"Chơi luôn orichalcum đi! Dùng làm đồ phòng ngự được đấy! Tuy ở giữa có lỗ thủng."
"Đắt lắm… Và tôi không biết nên bán thánh ấn orichalcum với giá bao nhiêu."
"Khoan đã, cậu thực sự chuẩn bị được à… Tôi chỉ đùa thôi."
Cuối cùng, tôi bán cho Misha thánh ấn mithril làm sẵn từ trước đó. Cô ấy mua với giá cao, nên tôi vẫn có lãi.
Giờ tôi muốn biết thêm chi tiết về vụ ám sát Rei.
"Thực ra chẳng có gì to tát. Với chức năng hầm ngục, kẻ xâm nhập dễ dàng bị phát hiện và không có vấn đề phương diện phòng thủ. Hơn nữa, nếu Kehma-san ở đây, chúng sẽ cảnh giác và không tấn công ngay từ đầu."
"Thật vậy sao?"
"Tin đồn lan truyền giáo chủ Giường Giáo thuần hóa được một con rồng, nên bọn chúng chỉ cố gắng làm suy yếu sự lớn mạnh trong lúc cậu vắng mặt. Tôi nghĩ từ giờ trở đi Kehma-san sẽ trở thành mục tiêu của sát thủ?"
"Khoan đã, tôi sắp trở thành mục tiêu của sát thủ?"
… Có lẽ phải chui vào phía sau hầm ngục lúc đi ngủ cho an toàn.


