Chương 465 · 480 chương

Tạm biệt Quỷ Quốc, hẹn gặp lại các sát thủ!

Cuối cùng mới có được [Pajama Thần], tôi muốn thử ngay lập tức.

Tôi vội vã quay về nhà trọ và nhanh chóng lấy món đồ ra.

Vì Wataru chính thức tặng cho tôi, nhất định sẽ dùng được… Ừm, nếu sử dụng cùng với [Mềm Thần], giả sử thiên phạt giáng xuống tôi vẫn ổn. Có lẽ nhờ thần lực?

Tôi nhanh chóng mặc pajama vào… ồ, nói sao đây… Cảm giác như chẳng mặc gì cả, không chút vướng víu khó chịu khi cử động. Không hề cản trở chuyển động khớp — có lẽ đây là chiếc pajama cao cấp nhất từ trước đến giờ?

Đúng lúc này, Rokuko bước vào trong tay cầm [Mềm Thần]. Tôi đang đợi em ấy.

"Kehma, đó là [Pajama Thần] đúng không? Trông giống hệt áo thể thao anh thường mặc."

"Ừ. Hình như đồ ngủ tự động thay đổi thành hình dạng anh thích."

"Hể! Thú vị quá. Kehma, em cũng muốn thử!"

"Khoan đã, Rokuko. Em muốn anh thay đồ trước mặt em sao? Và em cũng muốn thay đồ trước mặt anh?"

"À, đúng rồi. Cho dù giữa vợ chồng cũng phải giữ kẽ nhỉ Kehma?"

Đã nói chúng ta không phải vợ chồng… Chắc Rokuko chỉ đang đùa. Em ấy cười khúc khích, nhưng đột nhiên vẻ mặt hơi buồn.

"… Khi chuyến du học kết thúc, chúng ta sẽ trở lại bình thường. Giống như trước đây… Chỉ bây giờ thôi nhé? Kehma."

"Rokuko?"

"Em biết, Kehma. Chỉ khi ở Quỷ Quốc, nơi chị không thể giám sát, anh mới ngủ với em nhiều lần, anh sợ chị ấy đúng không?"

"…"

Rokuko đột nhiên trở nên u ám… ờm, quả thực tôi hơi buông thả bản thân kể từ khi đến Quỷ Quốc. Tôi không cố ý… tôi cố ý. Ờm.

"Em suy nghĩ về chuyện đó à?"

"… Ít nhất trong suốt chuyến đi du học này, em là vợ của Kehma. Em có sai không khi làm vậy?"

"Không, không phải… Nhưng mà… ừm, anh cũng rất vui khi coi Rokuko là vợ."

"Em biết."

"Thật sao? Em thừa biết?"

Rokuko khẽ cười.

"Có lẽ chúng ta sẽ không bị lộ nếu ở trong lãnh địa hầm ngục…?"

"… Thật chứ? Nghe anh nói vậy, em muốn ngay cả sau khi trở về, chúng ta vẫn cư xử như vợ chồng."

"Ừm, nếu chỉ ở mức không bị lộ."

Nghe xong, Rokuko liền vùi mặt vào ngực tôi.

"…"

"Rokuko?"

"Chính vì anh nói như thế…"

Trong lúc nói, chẳng hiểu sao Rokuko rút ra [Chăn Thần]. Hm?

"… Nếu chúng ta dùng cả chăn và mền, sẽ tuyệt đối an toàn nhỉ?"

"À, ừ. Cho dù pajama báo hại, chăn và mền vẫn chiến thắng với tỷ lệ 2 chọi 1."

"Ừm. Bởi vậy, an tâm ngủ rồi chứ? Nhanh lên nào, Kehma."

Bị đẩy đi, tôi tiến về phía giường. Vừa nằm xuống, Rokuko rúc vào bên cạnh tôi như lẽ tự nhiên. Ừ, em ấy là vợ tôi mà?

Chẳng có gì để phàn nàn.

"Để em hát ru cho anh nhé? Em vừa học một bài."

"Ừm… anh rất mong chờ."

"Được rồi… ♪"

Rokuko ngân nga giai điệu bằng giọng thì thầm ngay bên cạnh.

Không hiểu em ấy đang hát gì, chức năng dịch bị lỗi à? Nhưng giai điệu có nhịp nhẹ nhàng, du dương như sóng biển, ru tôi ngủ.

Chìm trong giọng hát ngọt ngào của Rokuko, tôi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy trời đã sáng. Tôi đang ôm Rokuko trong bộ dạng như gối ôm.

"Ngủ ngon quá…"

"Ừm… Chào buổi sáng, Kehma."

Rokuko cựa quậy trong vòng tay tôi.

"… Vậy là thời gian ở Quỷ Quốc không còn nữa. Giải đấu kết thúc và chúng ta hoàn thành mục tiêu. Toàn bộ thời gian du học đã dùng hết."

"… Đúng vậy."

Nếu bọn tôi tiến sâu hơn và tham gia giải đấu hạng cao hơn, thời gian lưu trú sẽ được kéo dài và chi phí ăn ở do Quỷ Quốc chi trả.

"Anh xác nhận từ hôm qua, có vẻ chúng ta sẽ quay về với Wataru làm bảo kê."

"… Chẳng biết thời gian lưu trú của chúng ta có được kéo dài không nếu Wataru tham gia giải đấu hạng cao hơn?"

"Hoàn toàn có khả năng…"

Biết thế, giúp anh ta thắng sẽ tốt hơn… Bọn tôi sẽ nghĩ cách thương lượng với Sebas để nhận pajama… Nhưng chính vì là Wataru, cuộc thương lượng nhanh chóng được dàn xếp với Nerune là cái giá phải trả.

Có chút đáng tiếc, nhưng lần này mọi chuyện diễn ra tốt hơn dự kiến.

"Nhưng chúng ta chưa tìm hiểu ra tác dụng của Pajama Thần… Ah!"

Tôi biết mình sẽ tìm ra câu trả lời chắc chắn nếu hỏi trực tiếp [Cha], vì vậy tôi mở menu. Đến lúc sử dụng chức năng email. Tuy nhiên, có sẵn một lá thư từ [Cha] trong hòm thư. Chưa mở từ hôm qua.

Xem nào… [Có vẻ Kehma-kun đã thu được pajama! Như món quà chúc mừng cho sự tiến triển giữa cậu và Rokuko, ta sẽ kể cho cậu nghe về tác dụng của pajama, điều ban đầu ta muốn cậu dùng GP để hỏi!] … Ể, ông ấy đang theo dõi à? Và GP của tôi âm thầm tăng lên 32 từ lúc nào.

Còn về tác dụng của pajama đề cập trong thư…

Pajama Thần. Ngoài những đặc tính [Hồi phục] và [Cực kỳ thoải mái] mà đồ ngủ khác sở hữu, thần cụ này còn có tác dụng [Tự động phản kích khi bị tấn công trong lúc ngủ]… Tôi nhớ mình từng thêm chức năng tương tự vào golem trang phục, có chút hoài niệm về điều đó.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của [Cha] vẫn còn vài thiếu sót nho nhỏ.

Nếu [Pajama Thần] sử dụng đồng thời với [Mềm Thần], khả năng [vô hiệu công kích từ bên ngoài] của chăn sẽ được ưu tiên, do đó không thể phát động hiệu quả phản kích.

Còn nếu tấn công từ bên trong chăn, hiệu quả vẫn kích hoạt.

"… À, hoá ra đó là lý do lúc nãy em không thể nhúc nhích…?"

"Ể, em tấn công lúc anh đang ngủ à?"

"Em vừa chọc nhẹ vào má, thì anh ôm lại."

Đúng là đòn phản kích tự động tiêu chuẩn. Thì ra hệ thống hoạt động như vậy.

… Ể. Chiếc pajama này thực chất là [đồ ngủ thiết kế để đối phó với đòn tấn công từ người ngủ cùng]?

Và đồ ngủ thần được chính Thần Sáng Tạo, [Cha] tạo ra… Nói cách khác, thuyết âm mưu ở đây là Thần Sáng Tạo lo bị tấn công bởi người mình đưa lên giường ngủ cùng…!?

"… Ngoại tình… à không Thần Sáng Tạo đang phải đối phó với sát thủ?"

"Anh đang nói gì vậy, Kehma?"

"Không có chi."

Dù sao bọn tôi thức dậy và chuẩn bị trở về.

Bọn tôi chào tạm biệt Aidi và Sebas vì cả bọn sẽ về thẳng Đế Quốc từ thị trấn này. Họ sẽ tham gia giải đấu hạng cao hơn, nên chỉ nói ngắn gọn [Hẹn gặp lại. Viết thư sau nhé] trước khi đi tập luyện.

Cảm xúc? Đừng nên tìm kiếm thứ đó ở Quỷ Quốc. Tại vì đây là Quỷ Quốc.

Nhờ có Wataru bảo kê, sự an toàn trên đường về gần như được đảm bảo.

… Việc cả Rokuko lẫn tôi đều đỏ mặt và lén quay mặt đi trước mấy câu trêu chọc của Wataru là bí mật giữa bọn tôi. Oi Wataru, ngừng mấy câu đùa về vợ chồng đi. Bị lộ trong lòng Đế Quốc (lãnh địa Haku-san) không hay đâu. Thật đấy.

Dù sao đi nữa, cảm giác bọn tôi ở lại khá lâu, nhưng chuyến du học Quỷ Quốc đến đây là kết thúc.

À, phải nói thêm bọn tôi bị tập kích vài lần bởi những kẻ nhắm tới Wataru.

Bạn đã đến cuối chương 465.

Không gian đọc của bạn