Chương 464 · 480 chương

Đại hội chiến đấu diễn ra tốt đẹp!

Đồ ngủ thần. Tính năng phòng thủ xác thực rất mạnh, nhưng tất cả đều có chung nhược điểm, hay đúng hơn là đặc điểm thiết kế, chức năng quan trọng đối với đồ ngủ [Không làm phiền giấc ngủ].

Do đó, trong số các trạng thái bất thường, chỉ trạng thái ngủ mới có tác dụng.

Thay vì ngăn chặn, chúng lại càng được tăng cường mạnh hơn.

Nếu đòn tấn công được thực hiện ác ý lại là chuyện khác, nhưng có lẽ do đối thủ sử dụng trường phái Quỷ Vương [Vô Tâm], tấn công không chứa ác ý… nói đúng hơn là hành động không chứa ác ý. Kết quả là, khả năng [Ngủ] hoạt động mà không gặp chút cản trở nào, và tôi rơi vào giấc ngủ sâu, không thể hành động.

"Haha… hạng ba à…"

Khi tôi tỉnh dậy trận đấu đã kết thúc. Sebas giành hạng nhất, Wataru hạng nhì. Tôi cũng ngủ quên lễ trao giải, nên phần đó kết thúc rồi. Hình như Rokuko nhận thay giải ba cho tôi.

Hể, tại sao không ai đánh thức tôi dậy à?

Không ai có thể đánh thức tôi dậy dưới [Mềm Thần]. Ngay cả Đại Quỷ Vương cũng khó làm được nếu không có [Đồng Hồ Báo Thức Thần]. Cho dù người bên trong đang ngủ, cũng không thể đánh thức họ từ bên ngoài [Mềm Thần].

Về cơ bản, (mặc dù tiếng ồn chói tai sẽ bị lọc bỏ) giọng nói vẫn có thể truyền đến tai người nghe, đánh thức không phải hoàn toàn bất khả thi… nhưng độ khó khăn tương đương việc mở ra Hang Đá Trời (Amano Iwato), đúng như mong đợi từ thánh vật.

Và rồi, tại đấu trường Wataru đã phá tan tành, lễ trao giải vẫn được tổ chức như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay bên cạnh nơi tôi đang ngủ say.

"Anh tỉnh dậy chưa, Kehma?"

"… Chào buổi sáng, Rokuko. Không ngờ anh lại thua thảm như thế…"

Tôi tỉnh dậy khi họ đang sửa sang lại đấu trường. Rokuko chăm chú đợi tôi tỉnh giấc. Wataru cũng ở đó, với lý do bảo vệ Rokuko. Còn Thịt và Ichika… hình như Aidi đưa họ về nhà trọ. Số 564? Ai quan tâm đến hắn?

"Làm tốt lắm, Kehma-san. Hay tôi nên nói chào buổi sáng?"

"À, Wataru, làm tốt lắm… Tiện hỏi, Sebas thắng rồi phải không?"

"Thật ra cuộc thi nhằm xem ai đánh bại cậu trước, nên ngay khi Sebas đánh bại Kehma, kết quả trận đấu gần như được định đoạt ngay lập tức."

Đại Quỷ Vương cũng thừa nhận đây là chiến thắng được quyết định bởi thỏa thuận sắp đặt trước chứ không phải [Đầu Hàng]. Đó là ý kiến hay… Mặc dù tôi không rõ Wataru và Sebas đồng tình hay không… Có lẽ cần phải thể hiện toàn bộ sức mạnh, đủ để phá tan đấu trường, nhỉ.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ trạng thái bất thường sẽ hiệu quả."

"Tôi cũng vậy. Lần sau phải chuẩn bị đối sách kỹ hơn."

"… Hừm, việc đánh bại cậu càng ngày càng khó khăn hơn. Cảm giác tôi vừa bỏ lỡ cơ hội duy nhất rồi?"

Lần sau nếu bật [Kháng Ngất] tôi sẽ thắng. Nếu không sử dụng đúng cách rất nguy hiểm, nên tôi thường tắt đi… Quên béng mất… Nó sẽ không tự động tắt khi chế độ ngủ được ưu tiên chứ…? Có lẽ…?

"Nhưng mà, [Siêu May Mắn] của tôi chẳng có tác dụng gì với Kehma-san…"

"Không đúng. Trái lại, rất có thể vận may là lý do anh còn cơ hội chiến thắng?"

"Điều đó càng khiến tôi bực bội hơn khi chính Sebas là người đánh bại cậu… Tôi quen biết Kehma-san lâu hơn."

"Ờm, sự khác biệt về thời gian quan sát là yếu tố quan trọng. Sebas đã xem xét chiến thuật của tôi từ vòng loại, hoặc thậm chí từ trước đó…"

"Lực phòng ngự kinh khủng thật. Tôi tấn công hết sức vẫn không thể chiến thắng Kehma-san."

"Xét về thứ hạng anh thắng còn gì, tôi cũng đầu hàng trong trận chiến trước, nên anh thắng rồi?"

"Thắng trong trận đấu, nhưng tôi thua trong toàn cục! Thực chất còn khó chịu hơn một trận hòa!"

Ma~a, nếu cái chăn có thể chặn được tấn công toàn lực của anh ta thì kết quả này không khó hiểu … Nhưng việc dễ dàng phòng thủ trước tấn công nghiêm túc của Wataru khá ấn tượng đối với một cái chăn. Đây có lẽ là phương pháp hiệu quả chống lại Leona nếu đối đầu trực diện. Phải nhớ kỹ chuyện này.

"Kehma, chúng ta quay về nhé? Anh đứng dậy được không?"

"Nhờ có em anh hoàn toàn khỏe mạnh. À, trả lại cái này."

"Mmm."

Rokuko nhận lấy [Mềm Thần] mà tôi vẫn dùng làm áo choàng, gấp lại và cất vào [Kho Đồ].

"Rokuko-san, chiếc áo choàng đó có phải nguồn gốc cho khả năng phòng ngự siêu khủng của Kehma-san không?"

"Ừ ừ. Còn có năng lực nhanh chóng phục hồi ma lực tiêu hao do dùng loại ma thuật đó."

"Thảo nào… Cậu ta có thể sử dụng ma thuật kinh khủng đó nhiều lần."

Ồ, đối đáp hay đấy, Rokuko. Câu đó không phải nói dối và nghe có vẻ nếu thiếu cái chăn, khả năng chiến đấu của tôi vẫn yếu đuối thảm hại như mọi khi. Đúng như mong đợi từ cộng sự của tôi!

Khi bọn tôi chuẩn bị về, Wataru lại lên tiếng.

"Này, Kehma-san. Vì tôi hạng nhì, sao chúng ta không đấu một trận với phần thưởng là [Pajama Thần]?"

… Rốt cuộc chuyện này vẫn xảy ra.

Ban đầu, tôi định giành lấy thông qua thương lượng từ người hạng nhì. Nhưng chẳng hiểu sao, kế hoạch lại chuyển thành [tự mình trở thành á quân để giành lấy].

Tôi đoán mình bị ảnh hưởng bởi Quỷ Quốc trong thời gian du học.

Có lẽ vì cuối cùng tôi đã nắm giữ sức mạnh chiến đấu.

Tuy nhiên, việc [Pajama Thần] nằm trong tay Wataru lại rất có lợi cho tôi. Xét cho cùng, tôi có lá bài hiệu quả đặc biệt dành cho Wataru.

Tôi sẽ cố gắng lấy [Pajama Thần] từ Wataru thông qua đàm phán.

"Đấu một trận không phải không được."

"Ể, thật sao?"

"Chỉ là. Chuyện này không liên quan nhưng tôi đang nghĩ nếu Wataru giành á quân, tôi sẽ trao đổi [Quyền tỏ tình với Nerune] lấy [Pajama Thần]."

"Hể?"

Xin lưu ý đây chỉ là [Quyền tỏ tình].

Thành thật mà nói, nếu đổi lấy [Pajama Thần], tôi sẽ không ngại giao Nerune cho Wataru. Wataru chắc chắn sẽ trân trọng em ấy nếu họ hẹn hò.

Dĩ nhiên tôi không thể để em ấy rời khỏi hầm ngục, nhưng với tư cách là chủ hầm ngục, nếu tôi bảo hẹn hò với Wataru, em ấy sẽ nghe lời bất kể muốn hay không.

Nhưng tự do ý chí rất quan trọng. Bị ép buộc làm điều trái với ý muốn cũng không phải sở thích của Wataru.

… À, nhưng nếu tôi bảo em ấy từ chối, Nerune sẽ từ chối dưới tư cách quái vật hầm ngục, nên đây thực sự là quyền chính đáng.

"Anh chọn đấu với tôi thay vì tỏ tình với Nerune đúng không?"

"… Ch-chờ đã, chờ đã."

Tôi đã dùng [Quyền tỏ tình]—một quyền lợi hoàn toàn miễn phí—để khiêu khích Wataru.

[Quyền tỏ tình] còn bịp hơn [Quyền được ôm Rokuko] của Haku-san, chỉ là lời nói suông.

"… Nghĩ kỹ lại, tại sao tôi cần xin phép [Quyền tỏ tình với Nerune] từ Kehma-san?"

"À à, Nerune về cơ bản giống như con gái của tôi và Rokuko — thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ma~a, nếu anh không cần cũng được. Tôi sẽ không chấp nhận đâu."

"Khoan đã! Cậu vừa nói một điều khiến tôi vô cùng bận tâm!?"

"Hay là khi về đến làng Golen, chúng ta tổ chức một trận đấu nhé? Có một chỗ hoàn hảo nằm sâu bên trong [Hang Khát Vọng]. Nơi đó giống hệt đấu trường, anh từng thấy chưa?"

"Đợi đã, Kehma-san! Kehma-saaan!!"

Bởi vì đây là nơi làm việc tại nhà, nên nhân viên Nerune giống như con gái của ông chủ bà chủ như Rokuko và tôi! Bởi vì đây nơi làm việc tại nhà! Điều quan trọng phải nhắc lại hai lần.

"Khoan đã, Rokuko-san, Kehma-san vừa gọi Nerune là con gái kìa!?"

"Ồ, nói xem Nerune như con đối với Kehma và tôi cũng không quá lời đâu."

"Đến cả Rokuko-san cũng thừa nhận sao!? Vợ chồng nhà này! Chuyến đi đến Quỷ Quốc có phải tuần trăng mật của hai người không!?"

"Chuẩn rồi."

"Khoan đã, nói thật chứ!? Kehma-san! Đã bảo cậu phải mời tôi đến dự đám cưới cơ mà!!"

"Lần đầu tôi nghe thấy câu đó. Bọn tôi chưa phải vợ chồng, cũng chưa tổ chức lễ cưới."

Wataru lay mạnh tôi. Làm ơn đừng, tôi nôn mất. Giờ tôi không đắp chăn đâu.

"Mà thôi, vì Rokuko-san đã nói thế, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về quyền tỏ tình…"

"Tôi hiểu rồi. Anh không thể trả lời ngay… Thật đáng tiếc, nhưng yên tâm, tôi sẽ nói với Nerune tình cảm anh dành cho em ấy chỉ đến thế thôi."

"Cái cách nói—! CÁI CÁCH NÓI ĐÓ! Làm ơn nương tay! Đùa giỡn với cảm xúc của người khác, cậu là quỷ sứ à!?"

Wataru, chính anh mới là người đang đùa giỡn với mong muốn ngủ ngon của tôi. Sao anh dám ép tôi vào cuộc chiến không mong muốn, đồ quỷ sứ!

"Ngay từ đầu tại sao cậu muốn [Pajama Thần]? Nếu có lý do đặc biệt, ừm, tôi sẽ tặng cho cậu… Dù sao cậu giúp đỡ tôi rất nhiều."

"Chẳng phải quá rõ ràng sao? Giường Giáo. Tôi cần thêm lý do nào nữa không?"

"Ồ, ra vậy."

Wataru gật đầu.

Tôn giáo, tín ngưỡng. Những lý do hoàn hảo đến nỗi là nguyên nhân gây ra chiến tranh.

Thực ra Giường Giáo hoàn toàn là tôn giáo hư cấu do tôi tạo ra.

"… Hiểu rồi. Với tư cách giường tử, tôi sẽ quyên góp [Pajama Thần]. Xin hãy trao cho tôi quyền tỏ tình với Nerune."

"Ừm. Nghe có vẻ hay đấy."

Wataru kính cẩn đưa cho tôi pajama được gấp gọn gàng. Khi tôi với tay ra nhận—

Anh ta chợt né tránh.

"Nhân tiện, tôi rất muốn có trận đấu nghiêm túc với Kehma-san. Ngài giáo chủ linh động hơn về vấn đề này được không?"

"…"

Với món đồ thực tế ngay trước mặt, thì… chết tiệt, giỏi lắm Wataru.

"… Tôi sẽ suy nghĩ."

"Cảm ơn… nhớ giữ lời hứa."

Chậc, hết cách. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của Wataru để đổi lấy pajama.

Và như vậy, tôi thành công thu được [Pajama Thần].

Cảm giác suốt thời gian qua toàn tập luyện hoặc chiến đấu, nhưng cuối cùng tôi đã đạt được mục tiêu du học… Giờ chỉ còn việc về nhà!

Bạn đã đến cuối chương 464.

Không gian đọc của bạn