Chương 463 · 480 chương

Giải đấu chính (4)

Sau đó, trong trận đấu giữa Wataru và Asura, Wataru dễ dàng giành chiến thắng.

Như vậy, ngoại trừ Asura, cả ba đều có 2 thắng và 1 thua. Hơn nữa, mỗi người đều thay phiên đầu hàng một lần.

"Có thể nói tình hình trở lại ban đầu, ngoại trừ Asura… này, Số 564? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

"Hừm, nếu cả ba đều có cùng số trận thắng, sẽ có trận tái đấu! Vui lên, vẫn còn cơ hội tranh chức quán quân!"

"… Ừm, vẫn còn tái đấu à?"

Tuy nhiên, nếu tôi đầu hàng Wataru, Sebas đầu hàng tôi, rồi Wataru lại đầu hàng Sebas… chỉ là một vòng tuần hoàn. Giống chuỗi hoà trong trò oẳn tù tì không hồi kết, rơi vào bế tắc.

"Làm gì đây? Chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc."

"Ừm, đơn giản. Cho cả đám cùng chiến đấu và xếp hạng dựa trên thứ tự sống sót. Ai thắng không quan trọng, kết quả như nhau!"

"… À, hiểu rồi."

Nếu thành tích thắng thua của mọi người gần như ngang nhau, việc ai thắng không còn quan trọng nữa. Do đó, xếp hạng thông qua đấu loại trực tiếp sẽ không có vấn đề gì.

Thật không may cho Asura khi là người duy nhất bị bỏ lại phía sau, nhưng lần này thực sự là trận chiến cuối cùng.

"Mong Wataru và Sebas sẽ tự loại nhau, còn ta sẽ trao chức quán quân cho người thắng cuộc…"

"Nhát gan thế không biết!? Đến nước này giành quán quân là lựa chọn duy nhất thôi!?"

"Bảo nhiều lần rồi, mục tiêu của ta chỉ là giành á quân! Ây da…"

Dựa vào bộ dạng của Wataru lúc nãy, anh ta rất muốn thách đấu nghiêm túc với tôi.

… Hợp tác với Sebas đá đít Wataru Sau đó đầu hàng để đảm bảo vị trí á quân. Là kịch bản thuận lợi nhất cho tôi.

"Đã vậy, phải bắt tay với Sebas thôi…"

"Hừm? Hình như tên nhóc đó đã thỏa thuận với anh hùng trong trận đấu. Ngươi không thấy à?"

"…"

Quả nhiên, Wataru ra tay rất nhanh.

☆

Do đó, không còn đủ thời gian đàm phán, trận tái đấu vòng chung kết bắt đầu.

Trong diễn biến chưa từng có tiền lệ trong giải đấu Quỷ Vương, trận tái đấu diễn ra do cả ba đầu hàng lẫn nhau. Lúc này, Quỷ Vương đang ngồi ở ghế khách quý, nói ra lời vàng ý ngọc.

"――Các ngươi. Toàn lực chiến đấu. Không được phép đầu hàng."

Ách! Chuyện này càng làm mọi thứ khó khăn hơn! Ngồi cạnh Đại Quỷ Vương, Aidi với nụ cười tươi tắn như đang nói với tôi [Giờ chiến đấu nghiêm túc được rồi chứ? Không cần cảm ơn đâu].

Giá mà họ đổi giải thưởng quán quân thành [Pajama Thần]! Lúc đó tôi sẽ nghiêm túc nhắm đến hạng nhất!

Khán giả sau khi phải chứng kiến những trận đấu nhàm chán với kết quả hòa liên tục ở trận chung kết, reo hò khi nghe lời của Đại Quỷ Vương. Chết tiệt, tôi đã chiến đấu đàng hoàng với Asura! Thế vẫn chưa đủ đối với đám cuồng chiến này!?

"Kehma-san! Đại Quỷ Vương-san đã nói vậy… Đánh hẳn hoi vào nhé!"

"Oi Kehma, nghe lệnh của Đại Quỷ Vương-sama rồi đấy… hiểu chứ?"

Wataru và Sebas tiến về vị trí xuất phát của họ.

Tôi cũng vào vị trí xuất phát, ngước nhìn lên bầu trời, tự hỏi mình nên làm gì.

"Bắt đầu!"

Giọng trọng tài vang lên. Ngay sau đó, cả Wataru và Sebas cùng lao về phía tôi.

… Chắc là kết quả của cuộc bắt tay bí mật trước trận đấu, họ quyết định cùng nhau nhắm mục tiêu vào tôi.

"Sebas! Sao chúng ta không hợp sức đánh bại anh hùng?"

"Tôi từ chối."

"Chậc… Wataru, hay là chúng ta hợp sức đá đít tên quản gia đó rồi đánh một trận nghiêm túc?"

"Tôi từ chối. Nếu chỉ có hai chúng ta, cậu tính toán cố tình thua đúng không Kehma-san?"

Quả nhiên, cả hai đều từ chối.

Những nhát kiếm vung xuống về phía tôi, tiếp theo nhiều nhát kiếm và ma thuật tấn công khác. Nhưng sức mạnh của [Mềm Thần] đúng là thần thánh. Tôi không hề cảm thấy lo lắng vì một lớp bảo vệ giống như kết giới được triển khai xung quanh, ngăn chặn và vô hiệu mọi đòn tấn công trong phạm vi 1 mét. Cho dù họ tấn công mạnh đến đâu, tấn công cũng không trúng đích.

Ngay cả khi họ cố gắng vòng ra phía sau tôi hoặc ném đá từ trên cao xuống, những đòn tấn công vẫn tự động tránh xa tôi.

"Quả nhiên không được… Hừm."

Sebas tạm thời giữ khoảng cách với tôi, trong khi Wataru vẫn không ngừng tấn công.

"Kehma-san, phòng ngự ghê nhỉ! Cái thứ quái quỷ gì đây!?"

"… Đây gọi là sức mạnh tình yêu mà tôi mượn từ Rokuko?"

"Tình yêu! Đúng là phong cách của cậu, Kehma-san! Hay trong trường hợp này là Rokuko-san nhỉ…? Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức!"

Xem ra tôi có thể giành  á quân bằng cách để Wataru tấn công cho đến khi tên này hài lòng… Khoan đã, nhưng làm sao tôi thua trong khi Đại Quỷ Vương cấm đầu hàng…?

"Haahaaaa!! [Trảm Cực Đại]! [Thiên thạch Va Chạm]! [Cắt Chân Không]!"

Ừm, ít nhất chừng nào tôi còn khoác [Mềm Thần] điều đó vẫn đúng… nếu tôi cởi ra để ‘nương tay’ sẽ không bị coi là tự ý thua đâu nhỉ?

"[Tích Lực]! [Tích Lực]! [Tích Lực]! … [Omega Break]!!"

Khoan đã! [Mềm Thần] vốn dĩ mượn từ Rokuko, cho nên không phải sức mạnh của tôi đúng không? Nói cách khác, việc cởi bỏ [Mềm Thần] không phải nương tay, mà thực chất tôi đang tuyên bố chiến đấu bằng sức mạnh của chính mình, tức là tôi đang [Nghiêm Túc]?

"[Bom Lớn]! [Lưỡi Kiếm Sét]…! [Giải Phóng Năng Lượng], giáng xuống, cột sét—[Cột Sét]! Cháy lên, cột lửa—[Cột Lửa]! Mọc lên, cột đất—[Cột Đất]!!"

Yoshi, khi một trong ba thua, tôi sẽ giả vờ nghiêm túc bỏ chăn ra và sau đó thua. Làm vậy đi.

"Haa—, haa—… Kehma-san, kết giới gì thế này…!? Không nhúc nhích chút nào!"

"À, xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ."

"… Tấn công toàn lực của tôi bị chặn lại trong khi tâm hồn cậu treo trên cành cây à?"

Trước khi tôi kịp nhận ra, mặt đất xung quanh ở trong tình trạng khủng khiếp. Bị khoét sâu, cháy xém và những cột đá nhô ra. Tường đấu trường trước chỗ ngồi khán giả cũng đầy vết hư hại. Cứ như bị quái vật khổng lồ nổi cơn thịnh nộ tàn phá khắp nơi.

Ngược lại, chỉ có khu vực cách tôi khoảng một mét hoàn toàn sạch sẽ.

"… Anh hùng đỉnh thật?"

"Mỉa mai đấy à? À không, đúng như mong đợi từ Kehma-san."

"Không phải tôi, chính tình yêu của Rokuko mới là điều tuyệt vời."

"… Thế à."

Sebas có ổn không sau cả đống đòn tấn công này? Hình như anh ta né tránh mọi đòn tấn công.

"Sebas-san đồng ý hợp tác cho đến khi tôi đánh bại Kehma-san. Đừng lo lắng, cho dù tôi dùng hết sức mạnh và thua Sebas-san, uy tín của Đế Quốc chỉ giảm đi một chút thôi."

"… Nghe không ổn lắm?"

"Haha! Nếu tôi chứng tỏ bản lĩnh trong trận chiến khác hay gì đó, thì dễ dàng lấy lại danh tiếng! Mặt khác, nếu giành á quân… tôi sẽ có được [Pajama Thần] mà cậu thèm muốn đúng không? Nào, dốc toàn lực đánh bại tôi đi!"

"Hừm… Khích tướng à Wataru."

Wataru, sau khi lấy lại hơi thở, lại giơ kiếm lên.

Wataru sẵn sàng đi xa đến mức nào để khiến tôi dốc hết sức?

Hết cách. Tôi sẽ giả vờ hợp tác một lúc. Sau khi đánh bại Wataru, tôi sẽ thua một cách vui vẻ trước Sebas.

"Nhận lấy này, [Bắn Nguyên Tố]!"

"Hừ!"

Với một tiếng vang chói tai, Wataru đỡ và chặn [Bắn Nguyên Tố] bằng kiếm của mình.

"Thánh kiếm [Ea] Haku-sama cho tôi mượn không phải đồ chơi đâu."

"Thánh kiếm? Chắc hẳn anh phải có một thanh."

"Ừ ừ… Nhưng ma thuật trong các trận đấu cho đến giờ của cậu thật không thể tin được… Tôi khó lòng đỡ nổi ngay cả với thánh kiếm bao bọc bởi ma lực."

Thánh kiếm với ma kiếm khác nhau chỗ nào. Nhưng nếu thanh kiếm do Haku cho mượn, khả năng cao là ma kiếm… [Bạo Phát Nguyên Tố] có lẽ quá sức đối với thanh kiếm,và cũng có thể giết chết Wataru nếu không cẩn thận. À không, mạng của Wataru chắc sẽ ổn với [Siêu May Mắn] của anh ta.

Sau đó, Sebas tiến lại gần. Không hề tỏ ra thận trọng, anh ta thản nhiên bước đến chỗ tôi.

"Oi, Kehma. Xin chút thời gian được không?"

"Ừm? Sao thế Sebas!"

Tôi vẫn không phòng bị khi Sebas tiến lại gần.

"Tôi đã luôn suy nghĩ về cách đối phó cái chăn."

"… Hả?"

"Ngủ đi. Ngủ ngon giấc… [Ngủ]."

Ngay khi Sebas thốt ra những lời đó, tôi đột nhiên buồn ngủ, ý thức hoàn toàn tắt lịm.

Bạn đã đến cuối chương 463.

Không gian đọc của bạn