Chương 462 · 480 chương

Giải đấu chính (3)

Và thế là bốn đội hàng đầu được xác định.

Người đầu tiên là tôi, Kehma Golen, du học sinh cuối cùng còn lại từ Đế Quốc.

"Sát thủ đến từ Đế Quốc, Kehma Golen! Cậu ta đã thể hiện lối chiến đấu ấn tượng và ổn định xuyên suốt từ vòng loại! Thật đáng ngạc nhiên khi pháp sư vốn bất lợi trong cận chiến tiến xa đến vậy! Bất cứ khán giả nào theo dõi trận đấu đều biết sức mạnh của cậu ta không thể phủ nhận, nhưng mọi người có biết cậu ta thắng tất cả trận đấu mà không cần di chuyển bước nào khỏi vị trí xuất phát không!? Ma lực vô biên của cậu ta sẽ đi xa đến mức nào đây!?"

Tiếp theo, cũng đến từ nhánh đấu Đế Quốc, hạt giống của giải đấu, Wataru Nishimi.

"Anh hùng Wataru, niềm tự hào của Đế Quốc, người nắm giữ vô số danh hiệu! Anh ấy thể hiện sự tự tin và sức mạnh áp đảo, khai thác triệt để lối đánh của đối thủ rồi đánh bại họ! Một kiếm sĩ đa tài luôn tùy chỉnh chiến thuật phù hợp đối thủ! Anh ấy sẽ cống hiến cho chúng ta trận chiến như thế nào trong trận chung kết!? Sức mạnh của anh hùng thực sự vĩ đại đến vậy sao!? Đây chính là tử địch của chúng ta, anh hùng Wataru! Liệu thanh kiếm của anh hùng sẽ chém xuyên Quỷ Quốc đến mức nào!?"

Tiếp theo là Sebas, người luôn luôn ổn định.

"Số 52 của Trang Trại Nhân Loại 5! Anh ta bình thường là một quản gia nhuốm máu phục vụ tiểu thư quỷ tộc! Nhưng tất cả máu đều là của kẻ thù! Trong vòng loại, anh ấy chiến đấu với một tay bị trói, nhưng trong giải đấu chính, trói buộc gỡ bỏ và anh ấy tung hoành khắp nơi! Phong cách chiến đấu của ấy là trường phái Quỷ Vương tốc độ! Chém! Đâm! Giết! Anh ấy chỉ bình thản nhìn trước sự quyến rũ của succubus! Giờ thì đừng để đám Đế Quốc kia kiêu ngạo! Đúng vậy, chúng ta đang cổ vũ cho anh ấy! Chúc may mắn, Số 52 của Trang Trại Nhân Loại 5!"

Cuối cùng là Asura.

"Asura, cung thủ kiêm kiếm sĩ sáu tay của địa khu Gigangreed! Với thân hình đồ sộ của tộc bán cự nhân, chiến binh phi thường có thể đồng thời bắn hai mũi tên bằng bốn tay và vung kiếm khiên bằng hai tay, ngang ngửa với ba người! Tuy nhiên, trong trận chiến trước, anh ấy đã từ bỏ cung tên và chuyển sang lối đánh bốn kiếm, hai khiên! Anh ấy xuất sắc đánh bại kiếm sĩ vô danh sử dụng trường phái Quỷ Vương! Quét sạch mọi thứ bằng chiến thuật luôn thay đổi và sức mạnh phi thường của mình! Và một lần nữa, đừng để bọn Đế Quốc giành lấy quán quân! Chúc may mắn, Asura!"

… Ờm.

Tôi cứ nghĩ Số 564 sẽ không thua, mọi người vào chung kết đều là người quen rồi giành chiến thắng dễ dàng! Nhưng tên này bất ngờ bị đánh bại! Chết tiệt, đàm phán thành công nhưng là công cốc…! Asura là một người nhện khổng lồ, với mẹ là người nhện sáu tay và hai chân, và cha là cự nhân thuộc chủng tộc có chiều cao trung bình khi trưởng thành là năm mét. Asura thừa hưởng những phẩm chất tốt nhất của cả cha và mẹ, cao 3 mét và 6 tay.

Kết quả là, Số 564 bị Asura đánh bại hoàn toàn.

"Này nhân loại, tên sáu cánh tay khá đáng gờm đấy, nên hãy hết sức cẩn thận."

"Nhưng mà… sao ngươi vẫn còn ở đây? Thua rồi về nhà đi."

"Hừm, bổn đại gia là trợ lý của ngươi đấy? Có bổn đại gia bên cạnh, chiến thắng là điều tất yếu!"

… Cho dù thua cuộc, tên này vẫn tự nhận là trợ lý của tôi.

Không cần thiết phải có mặt ở đây. Hắn từng nói sẽ chiến thắng, nhưng rồi thua… Niềm tin không còn nữa. Mà thực ra ngay từ đầu tôi cũng chẳng tin hắn sẽ vô địch.

Dành thời gian ở cùng Thịt trong giờ nghỉ còn tốt hơn nhiều, nhưng tại sao Thịt bị đưa vào khu vực ghế khách quý? Và tại sao em ấy nghe lời Lõi Số 564? Tôi không hiểu… À, có phải vì Lõi Số 564 thắng Thịt nên đương nhiên là phải tôn trọng lời của người thắng? Lại do văn hóa nhỉ.

"… Đến lúc này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm đến vị trí á quân. Xem nào, nếu Wataru thắng hai người kia, liệu Sebas có thể đánh bại Asura không…?"

"Hừm, không đời nào thằng nhóc đó đủ trình đánh bại người từng thắng bổn đại gia."

"Vậy sao. Nếu Số 564 nói như thế phe ta thắng chắc rồi. Cảm ơn, thông tin hữu ích."

"Ha ha ha! Đúng chứ, không cần cảm ơn đâu―đâu?"

Nếu không tính tôi, kết quả sẽ như sau: Wataru 2 thắng, Sebas 1 thắng, và Asura 0 thắng trận. Giờ thì, nếu tôi muốn giành á quân trong khi giúp người khác chiến thắng…

"… Mình chỉ cần thắng một người khác ngoài Wataru."

Như vậy, quyết định xong chiến lược.

Nếu Wataru thua hai người kia, chúng ta vẫn có một người giành 2 thắng và có thể đưa chung kết đến trận quyết định. Nhưng nếu Wataru toàn thắng, thì việc ai thắng 1 trận và ai thua 1 trận cũng không quan trọng.

Tình huống cần cảnh giác là khi Wataru hòa với hai người kia. Nếu Wataru thắng 1 hòa 2, còn hai người kia thắng 1 hòa 1 và thắng 1 hòa 0, rồi cuối cùng tôi thắng cả 2 trận, tôi sẽ vô tình giành quán quân.

"Này, Số 564, trong trường hợp đó thì sao?"

"Ừm, trận chung kết diễn ra theo thể thức vòng tròn tính điểm giữa bốn đội hơi lạ, nhưng bổn đại gia nghĩ người nào thắng 2 trận sẽ là quán quân… Nhưng sao ngươi nói chắc chắn mình sẽ thắng? Đối thủ là tên sáu cánh tay đánh bại bổn đại gia đấy."

"À, giáp của ta đỉnh lắm đấy."

Nếu rơi vào trường hợp đó, không còn cách nào khác. Tôi sẽ cố gắng thương lượng và trao đổi giải thưởng… Ồ, khoan đã, liệu tôi có nên dùng vũ lực ép buộc trao đổi không? Dù sao đây là Quỷ Quốc. Giống như cách Lõi Số 564 ép buộc Thịt vậy.

Chẳng hiểu sao, Số 564 đứng bên cạnh làm trợ lý cho tôi mà không ai ý kiến, vòng chung kết tính điểm vòng tròn đã bắt đầu.

"Nghe đây! Bổn đại gia đứng về phía ngươi, đảm bảo biến ngươi thành kẻ chiến thắng!"

"Không, cái ta muốn vị trí á quân."

"Haha! Đừng ngại, chẳng có lý do gì không muốn giành chiến thắng!"

"Đã bảo ta muốn [Pajama Thần] rồi?"

"Sau khi chiến thắng, cướp đoạt (nhận) từ đứa á quân là xong mà?"

Ừm, lại do văn hóa. Nếu phải đấu với Wataru, tôi sẽ đầu hàng ngay lập tức.

☆

"Tôi đầu hàng!"

"… Chấp nhận."

Trong trận đấu với Wataru, tôi tuyên bố đầu hàng ngay từ đầu. Khán giả la ó dữ dội, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn giành vị trí á quân.

Sau đó, trận đấu của tôi với Sebas diễn ra.

"… Tôi đầu hàng."

"Hể? À ừm, được rồi."

Sebas tuyên bố đầu hàng ngay sau khi tấn công tôi một lần. Với hai lần nhanh chóng đầu hàng liên tiếp, tiếng la ó từ khán giả vang lên không ngừng. Việc họ yêu cầu trận đấu hẳn hoi là điều dễ hiểu. Ai cũng sẽ nghĩ như vậy, đặc biệt là trong trận chung kết.

"Tiếng la ó dữ dội quá nhỉ…"

"Chính cậu là người bắt đầu trước còn gì? Tôi không quan tâm. Tiểu thư bảo tôi thua trận này cũng không sao. Nếu đằng nào cũng không thắng, giữ sức là lẽ đương nhiên."

"Ừm… chắc vậy?"

Sau đó bọn tôi quay lại phòng chờ. Trận tiếp theo là Asura đấu với Sebas. Thông thường bọn tôi sẽ được chữa trị bằng ma thuật, nhưng tôi không hề hấn gì. Người chữa trị chỉ biết nở nụ cười gượng gạo.

Lõi 564 nói mấy câu như [Hừm, với 1 thắng và 1 thua, vẫn còn cơ hội lật người. Thắng trận tiếp theo đi] nhưng tôi phớt lờ. Lời hắn nói còn giá trị gì không? Sao hắn lại ở đây? Rảnh à? Về nhà đi cho rồi.

Trận đấu diễn ra khá cân bằng, chiến thuật giữ sức của Sebas chứng tỏ tính đúng đắn. Cuộc chiến gay cấn kéo dài khá lâu, khán giả nhất định sẽ hài lòng lần này.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ (không chắc tôi cần nghỉ ngơi hay không), đến lúc cho trận đấu tiếp theo, tôi bước vào đấu trường.

Còn về việc Số 564 đang làm gì… tôi không biết. Tôi hoàn toàn bơ hắn.

Tiếp theo là trận đấu giữa tôi và Asura. Bước vào đấu trường lần nữa, tôi thấy Asura sau khi hồi phục hoàn toàn nhờ ma thuật chữa trị, đứng đó như một bức tượng, sẵn sàng đối mặt với tôi. Những vết thương từ trận chiến của anh ta với Sebas đã hoàn toàn lành lại.

… Anh ta toả ra áp lực khinh người.

Nhưng không! Vô ích! Cho dù Asura có tấn công đến mức nào, đều bị [Mềm Thần] hoàn toàn vô hiệu hóa! Đúng như mong đợi từ thánh vật, tấn công của người thường không mấy hiệu quả. Hắn cố gắng giật lấy nhưng lại tuột khỏi tay nhiều lần. Không hổ là [Mềm Thần]…! Và trong trận chung kết, không có giới hạn phạm vi đấu trường!

Vì Asura không có cách đối phó, tôi tung chiêu [Bắn Nguyên Tố] liên tục và giành chiến thắng thứ hai mà không gặp chút nguy hiểm nào.

Nếu Wataru đánh bại cả Sebas và Asura, anh ta sẽ trở thành quán quân, còn tôi là á quân.

Tuy nhiên, trong trận đấu tiếp theo giữa Sebas và Wataru…

"Đầu hàng."

"… Hả?"

Wataru tuyên bố đầu hàng Sebas với nụ cười trên môi.

Bạn đã đến cuối chương 462.

Không gian đọc của bạn