Giờ nghỉ trưa hôm ấy, tôi bắt đầu công cuộc truy tìm chủ nhân của lá thư ban sáng.
Nói truy tìm cho oai vậy thôi, chứ manh mối trong tay chỉ có đúng một thứ: nét chữ rất đẹp. Ngoài ra, tôi không biết tên, không biết lớp, thậm chí chẳng chắc người viết là nam hay nữ. Giữa cả ngôi trường lớn như này, bảo tôi tìm từ đâu bây giờ?
Quan hệ của tôi vốn chẳng rộng rãi như Hinata. Trong số những người tôi quen, khó có ai lại cất công gửi một lá thư như thế chỉ để trêu chọc tôi. Không phải vì bạn bè tôi đều tử tế gì cho cam, mà vì trò đùa này nhạt đến mức chẳng ai buồn nghĩ ra.
Nhưng nếu không phải trò đùa, vậy chẳng lẽ những gì viết trong thư đều là thật?
(Biết mọi thứ về mình… Chẳng phải kẻ bám đuôi sao?)
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, chính tôi đã thấy khó tin.
Trước giờ tôi vẫn sống khá lương thiện, chưa từng vướng vào mớ rắc rối tình ái nào. Nếu bị vạ lây bởi chuyện của Hinata thì còn có thể hiểu được, chứ bảo có người mê tôi đến mức âm thầm theo dõi ngày đêm thì…
Không phải tự ti, nhưng tôi biết mình nằm ở mức nào.
Muốn bám theo một người dai dẳng như vậy, dù vì yêu hay ghét, ít nhất cũng phải có nguyên do khiến mọi chuyện bắt đầu. Thế mà tôi có lục tung cả ký ức lên cũng chẳng nhớ nổi mình từng dây dưa với ai.
Sau một hồi tự tra khảo, tôi tạm nghĩ ra được ba khả năng.
Khả năng đầu tiên, đây vẫn chỉ là trò đùa. Tuy chẳng có gì vui, nhưng biết đâu ai đó lại có lý do để bày ra. Nếu vậy, thủ phạm nhiều khả năng nằm trong đám bạn con trai của tôi, vì tôi gần như không có bạn thân là con gái, quan hệ với các nữ sinh khác cùng lắm chỉ dừng ở vài câu trao đổi khi có việc.
Khả năng thứ hai, người viết thực sự đang theo dõi tôi, còn tôi thì hoàn toàn không biết người đó là ai. Nghe điên rồ thật, nhưng không thể nói là không có khả năng. Chỉ có điều, nếu đây là sự thật thì đối phương chắc chắn chẳng bình thường chút nào. Từ giờ tôi phải đề phòng mới được.
Cuối cùng, có thể tôi từng quen người ấy nhưng đã quên mất, hoặc hai bên chỉ biết mặt nhau mà tôi chưa từng để ý. Trong mắt đối phương, có lẽ đã tồn tại một lý do đủ lớn để bám lấy tôi, chỉ là bản thân tôi không hề hay biết.
Khổ nỗi, nghĩ tới nghĩ lui, số con gái tôi quen vẫn gần như bằng không.
Mà khoan. Từ đầu đến giờ, tôi vẫn tự cho rằng người gửi thư là con gái, nhưng trong thư chẳng có chi tiết nào khẳng định điều ấy.
Nếu kẻ đang bám theo tôi lại là con trai thì sao? [note108531]
Không, xin miễn. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy cánh cửa địa ngục mở ra trước mắt rồi.
“Chịu thật, nghĩ mãi vẫn chẳng ra…”
Từ lúc nhận được lá thư, tôi bắt đầu nhìn ai cũng thấy đáng ngờ. Dù biết làm vậy cũng chẳng ích gì, nhưng tôi vẫn không ngăn nổi bản thân tự hỏi liệu người đang đi ngang qua kia có phải thủ phạm hay không.
Muốn biết là một chuyện, có manh mối để điều tra lại là chuyện khác. Cuộc truy tìm của tôi còn chưa kịp bắt đầu đã đâm thẳng vào ngõ cụt.
Không nghĩ thêm được gì, tôi đành tạm gác chuyện lá thư sang một bên rồi cúi xuống ăn tiếp chiếc bánh mì đang dở.
“Cậu sao thế? Có chuyện gì phải nghĩ à?”
Có lẽ nhìn tôi trông quá đáng ngờ, Hinata ngồi đối diện mới nghiêng đầu hỏi.
“Không có gì. Tớ chỉ đang lo kỳ kiểm tra sắp tới thôi.”
Tôi bịa đại một lý do để đánh trống lảng.
“Đang ăn ngon thì đừng nhắc đến kiểm tra chứ. Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.”
“Cậu mà cũng có tư cách than à? Lần nào xếp hạng chẳng nằm trong nhóm đầu.”
“Thì đúng là thế, nhưng ghét vẫn cứ là ghét thôi.”
Câu trả lời nghe thật ngứa đòn. Tên này chẳng những có ngoại hình nổi bật mà thành tích học tập cũng luôn đứng hàng đầu, rõ ràng ông trời đã ưu ái cậu ta quá mức rồi.
Mà chưa kể tên này còn có Rika và một cô chị khóa trên học rất giỏi. Chỉ cần Hinata mở lời, cả hai chắc chắn sẽ vui vẻ kèm cậu ta học. Trong khi đó, tôi chỉ có thể lủi thủi tự cày một mình.
Chuyện học hành đã vậy, đến bữa trưa cậu ta cũng được người khác chăm lo chu đáo. Trước mặt Hinata là một hộp cơm đủ món mặn lẫn rau, trông vừa ngon mắt vừa đủ dinh dưỡng. Dù chẳng biết nấu nướng, tôi cũng nhận ra người làm đã bỏ không ít công sức để chuẩn bị.
Người làm hộp cơm ấy chính là Rika. Không biết từ bao giờ, cô nàng bắt đầu đều đặn chuẩn bị cơm trưa cho Hinata.
Rika vừa rời lớp cùng nhóm bạn nữ cách đây không lâu, còn Hinata lại xách hộp cơm sang ngồi với tôi như mọi khi. Rõ ràng quanh cậu ta không thiếu con gái muốn ăn trưa cùng, vậy mà chẳng hiểu sao Hinata vẫn thường chọn chỗ này.
Rika vốn xinh xắn, tính tình dễ gần, lại được cả nam lẫn nữ yêu quý. Tình cảm cô ấy dành cho Hinata cũng rõ rành rành, thiếu điều nói thẳng ra mà thôi. Ngay cả hộp cơm được cô ấy tự tay chuẩn bị cũng đủ khiến khối con trai phải ao ước, thế mà Hinata vẫn thản nhiên như chẳng hề nhận ra ý nghĩa đằng sau đó.
Là bạn từ thuở nhỏ của cả hai, tôi chỉ mong họ sớm đến với nhau, hoặc ít nhất Hinata cũng nên cho Rika một câu trả lời rõ ràng. Không biết cậu ta đang cố tình giả ngơ hay thật sự chậm hiểu, nhưng nếu cứ vô tư thế này thì Rika và những cô gái khác thích cậu ta quả thật quá đáng thương.
Nghĩ đến đám con gái quanh Hinata, tôi chợt nhớ tới chuyện vừa nghe cách đây không lâu.
“À mà này, nghe nói dạo trước cậu lại được tỏ tình à?”
“Ừ, tớ từ chối rồi. Tớ có thích người ta đâu, nhận lời làm gì.”
“Cậu nói nhẹ như không ấy nhỉ.”
Hinata vốn nổi tiếng. Với gương mặt và tài ăn nói ấy, không được con gái để ý mới là chuyện lạ.
Chưa tính cô nữ sinh bỏ nhầm thư vào tủ giày của tôi hôm qua, trước đó không lâu còn có một cô bé năm nhất tỏ tình với cậu ta. Tôi vốn hơi tò mò không biết chuyện ấy kết thúc thế nào.
Mà kết quả Hinata từ chối cũng chẳng nằm ngoài dự đoán. Điều khiến tôi khó chịu là cậu ta có thể kể lại nhẹ tênh như đang nói về bữa trưa hôm nay.
Nghe đâu người phải từ chối tình cảm của người khác cũng chịu không ít áp lực. Có điều, nhìn Hinata thế này thì xem ra lời ấy không áp dụng được với cậu ta.
Tất nhiên, tôi khơi chuyện không phải chỉ để hóng kết quả.
“Cứ từ chối người ta mãi, có ngày cậu bị ôm hận đấy. Ít nhất cũng nên nghiêm túc nghĩ đến chuyện quen ai đó đi.”
Hay lắm, Shinji. Ngoài mặt là lo cho bạn, bên trong lại khéo léo dò hỏi cách tránh bị trả thù. Một câu mà đạt được cả hai mục đích.
Hiện giờ tôi đang giữ một lá thư của kẻ bám đuôi chưa rõ danh tính. Dù mang danh thư tình, trong đó vẫn có một lời dọa giết rành rành. Nếu Hinata biết cách từ chối người khác mà không rước oán vào thân, biết đâu tôi cũng có thể học theo để giải quyết chuyện này êm đẹp.
Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời quý giá từ cậu ta.
“Ôm hận thì tớ cũng chịu thôi. Tớ không muốn hẹn hò, chẳng lẽ vẫn phải nhận lời à? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó tính. Với lại… tớ còn chẳng hiểu thích một người là cảm giác thế nào nữa.”[note108532]
“Tùy tiện vừa thôi. Có ngày cậu bị ai đó đâm cho một nhát đấy. Đám tang tớ cũng không tới đâu.”
“Phũ vậy? Tớ còn định để tiền bảo hiểm lại cho cậu cơ mà.”[note108533]
“Thế thì phần tang lễ cứ giao cho tớ.”
Sau vài câu đùa qua đùa lại, tôi chỉ biết thất vọng vì chẳng moi được lời khuyên hữu ích nào.
Hinata có thể rất nhiệt tình khi xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng cứ nhắc tới bản thân là cậu ta lại trở nên mơ hồ. Mồm thì thích se duyên cho thiên hạ, còn chính mình lại chẳng có ý định yêu đương.
Đám con gái quanh cậu ta đúng là đáng thương.
Loại người được ông trời ưu ái quá mức như cậu ta nên bị sét đánh một lần cho công bằng. Mấy thằng con trai đào hoa nên nổ tung hết đi.
“À, Shinji.”
“Gì nữa?”
Đúng lúc tôi tưởng câu chuyện đã kết thúc, Hinata chợt gọi tên tôi.
Cậu ta đang cúi xuống lục lọi trong cặp. Một lát sau, Hinata lấy ra thứ gì đó rồi đưa cho tôi.
“Cậu mang cái này trả Runa giúp tớ nhé. Hình như con bé để quên ở nhà. Sáng nay tớ định mang qua, ai ngờ lại quên béng mất. Phiền cậu tranh thủ trước khi hết giờ nghỉ.”
“Runa à? Sao cậu không tự mang đi?”
“Tớ không muốn. Con bé phiền lắm, cứ thấy mặt tớ là nổi cáu.”
Thứ Hinata vừa nhét vào tay tôi là một chiếc điện thoại. Xem ra chủ nhân của nó chính là Runa.
Quan hệ giữa hai người họ phải nói là tệ hết chỗ chê. Runa lúc nào cũng xù lông với Hinata, trong khi nói chuyện với tôi lại rất dễ chịu. Nhưng nghĩ kỹ thì chuyện hai người khắc khẩu đến vậy cũng chẳng có gì lạ…
Bởi vì Ichinose Runa…
Chính là em gái ruột của Hinata.


