Chương 3 · 18 chương

Đây là thư đe doạ mà?

“…Hả?”

Sáng hôm sau, tôi đứng chết trân trước tủ giày, không dám tin vào mắt mình.

Bên trong lại có một phong thư.

Có khi cú sốc bị gọi nhầm ngày hôm qua đã khiến tôi sinh ảo giác chăng? Nhưng dù chớp mắt hay nhìn lại bao nhiêu lần, chiếc phong bì vẫn nằm nguyên tại đó.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tối qua vừa về đến nhà, tôi đã úp mặt vào gối mà gào không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nhớ lại cảnh mình hí hửng mở thư rồi tưởng tượng cả một tương lai với người gửi, tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế gian.

Vừa nhục nhã, vừa thất vọng, lại chẳng biết nên trút giận vào đâu. Mãi tới quá nửa đêm, tôi mới kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Vậy mà chỉ sau một đêm, trong tủ giày của tôi lại xuất hiện thêm một lá thư.

“Khoan đã… từ từ nào.”

Tôi ôm trán, lắc mạnh đầu để sắp xếp lại suy nghĩ.

Hai ngày liên tiếp đấy.

Chẳng lẽ cô bạn hôm qua lại bỏ nhầm thêm lần nữa?

Không thể nào. Chỉ mấy phút đứng sau khu nhà học đã đủ khiến cả hai khó xử đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Có bất cẩn đến mấy, cô ấy cũng chẳng thể lặp lại đúng sai lầm ấy ngay sáng hôm sau.

Nghĩ kỹ lại, cô ấy có lẽ không học cùng khối với tôi. Nếu là học sinh năm hai, ít nhất cô ấy phải từng thấy mặt tôi ở đâu đó. Dù chẳng có gì nổi bật, tôi vẫn bị khá nhiều người biết đến nhờ cái danh “bạn thân của Ichinose Hinata”.

Thế nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra tôi.

Vậy chỉ còn năm nhất hoặc năm ba. Cách nói chuyện chẳng có chút kính ngữ nào khiến khả năng cô ấy là đàn chị năm ba cao hơn.

Tủ giày của trường đều dán tên người sử dụng. Tuy nhiên, nếu một học sinh khối khác lén tới đây giữa lúc buổi sáng đông đúc, cuống quá mà nhìn nhầm tên thì cũng không phải chuyện khó hiểu.

Nhầm một lần còn chấp nhận được.

Nhưng nhầm hai ngày liên tiếp thì quá vô lý.

Hơn nữa, chỉ cần nhìn qua cũng biết phong thư hôm nay chẳng liên quan gì tới cô gái hôm qua.

“…Sao lại là màu đen?”

Chiếc phong bì mang một màu đen đặc, gần như hòa hẳn vào bóng tối bên trong tủ. Không còn sắc hồng dịu dàng của ngày hôm qua, nó toát ra vẻ u ám đến mức khiến người ta chẳng muốn chạm vào.

Thông thường, người ta sẽ chọn giấy màu hồng hoặc đỏ để viết thư tình. Màu đen thế này chẳng gợi được chút lãng mạn nào, trái lại còn giống như đang ngầm uy hiếp người nhận.

Ít nhất, nếu là tôi thì chắc chắn không bao giờ chọn nó.

Đưa phong thư lên soi dưới nắng, tôi vẫn không thấy nổi bóng tờ giấy bên trong. Vỏ phong bì khá dày, bề mặt lại nhẵn bóng, cầm trên tay có cảm giác khá đắt tiền.

Từ màu sắc đến chất liệu đều khác hẳn lá thư hôm qua. Khó lòng tin được hai bức thư do cùng một người gửi.

Sau vài giây do dự, tôi quyết định tạm thời không nghĩ nữa.

“Cứ cất đi đã.”

Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, tôi lập tức giấu phong thư vào cặp. Lần trước vì quá sung sướng nên tôi cứ đứng ngắm nghía mãi, suýt chút nữa đã bị Hinata phát hiện. Hôm nay phải ưu tiên giấu tang vật trước, đề phòng cậu ta hoặc những người khác bất ngờ xuất hiện.

Nói không hồi hộp thì là nói dối. Có điều, sau hàng loạt chuyện xảy ra hôm qua, lần này tôi đã đủ bình tĩnh để không nhảy ngay tại chỗ.

Tất nhiên còn lâu mới gọi là quen được.

Với lại, lá thư hôm qua có phải gửi cho tôi đâu!

Khốn kiếp!

Nỗi đau cũ vừa chực trỗi dậy đã bị tôi vội vàng dập tắt. Dù sao chuyện hôm qua cũng chỉ là một sự cố, chẳng có ai thật sự làm gì sai.

Ít ra tôi còn được nếm thử cảm giác sắp được người khác tỏ tình.

Nghĩ theo hướng đó thì cũng đâu đến nỗi thiệt thòi.

…Sao nghe càng nghĩ càng thấy mình đáng thương vậy nhỉ?

“Chào buổi sáng, Shinji!”

Đúng lúc tôi bắt đầu tự thấy thương hại bản thân, giọng Hinata vang lên từ phía sau.

Ngoảnh lại, tôi thấy Hinata và Rika vừa tới trường, cậu ta vẫn nổi bật đến chói mắt như mọi khi. Tôi chờ hai người tới gần rồi cùng họ về lớp. Sau một hồi trò chuyện linh tinh, tôi kiếm cớ tách ra và quay lại sân trong.

Làn gió sớm lướt qua sân trường mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu. Nhưng phong thư đen sì đang nằm trong tay lại khiến khung cảnh yên bình ấy trở nên có phần đáng ngờ.

Nếu trên phong bì có thêm vài bông hoa, ngôi sao hay bất kỳ hình vẽ nào khác, có lẽ ấn tượng sẽ bớt nặng nề. Đằng này cả hai mặt đều trống trơn, ngoài màu đen ra chẳng có gì.

Thứ này thực sự là thư tình sao?

Khoan, nghĩ như vậy hơi bất lịch sự. Người gửi hẳn có lý do riêng khi chọn phong bì này. Một kẻ cách xa thế giới đào hoa như tôi làm sao hiểu được suy nghĩ tinh tế của con gái.

Tôi chống cằm ngắm nó thêm một lúc rồi quyết định mở ra.

Biết đâu lần này thật sự là thư dành cho tôi.

Chỉ một ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến nhịp tim bắt đầu dồn dập. Lòng bàn tay dần rịn mồ hôi, những tưởng tượng vừa bị chôn vùi hôm qua lại lục tục sống dậy.

“Được rồi.”

Tôi cẩn thận mở phong bì. Bên trong chỉ có một tờ giấy, giống hệt hôm qua.

Nhưng lần này, điều quan trọng là nội dung và tên người nhận.

Xin đấy, hãy là thư gửi cho tôi.

Tôi muốn đi thủy cung. Muốn đi sở thú. Muốn cùng ai đó ngồi ngắm sao trong cung thiên văn.

Tôi không đòi hỏi gì cao sang cả. Chỉ xin trời rủ lòng thương, ban cho tôi một mùa xuân đúng nghĩa. Tôi cũng muốn được tận hưởng thanh xuân như bao người khác.

Mang theo chút hy vọng cuối cùng, tôi mở tờ giấy ra.

“Em biết tất cả về anh. Anh thích ăn gì, thích loài vật nào, em đều biết. Không có điều gì về anh mà em không biết.

Từ rất lâu rồi, em vẫn luôn dõi theo anh. Dù anh đi đâu hay làm gì, em cũng không rời mắt khỏi anh.

Mãi mãi.

Mãi mãi.

Mãi mãi.

Em sẽ không bao giờ buông anh ra, cũng không để bất kỳ ai cướp anh khỏi em. Anh chỉ có thể thuộc về riêng em, cho đến tận lúc chết.

Không, kể cả chết rồi, anh vẫn mãi là của em.

Em thích anh. Em yêu anh. Trên đời này, không một ai có thể yêu anh nhiều bằng em. Em yêu anh đến mức chỉ muốn nhốt anh lại bên mình.

Nếu anh dám quen bất kỳ cô gái nào khác, em sẽ giết anh đấy.

Vì vậy, anh tuyệt đối không được yêu ai ngoài em.”

Dành riêng cho anh, Usui Shinji.

Từng nét chữ đều đẹp và ngay ngắn đến mức có sức hút kỳ lạ. Quan trọng hơn, tên tôi được ghi rõ ở cuối thư.

Không thể nhầm tủ.

Cũng chẳng thể nhầm người.

Lá thư này chắc chắn được gửi cho tôi.

Tôi đọc lại một lượt, rồi chậm rãi gật đầu.

Ra là vậy.

Lần này đúng là thư của tôi.

Ừm, hiểu rồi.

Đây chính là…

“Thư đe dọa chứ yêu đương cái đéo gì?!”

Xem ra nhận định ban đầu hoàn toàn chính xác.

Số tôi đen đến mức thảm họa.

Hôm qua, tôi bị một lá thư tỏ tình gửi nhầm làm cho mừng hụt. Hôm nay, người ta lại gửi đích danh một thứ chẳng khác nào thư đe dọa vào tủ giày của tôi.

Hai ngày liên tiếp, không ngày nào được yên.

Ấy vậy mà trên đầu, bầu trời vẫn trong xanh đến phát bực.

Buổi sáng của tôi khép lại như thế.

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn