Vất vả lắm tôi mới thoát được Hinata. Đáng lẽ lúc này tôi phải đi thẳng về lớp, nhưng phong thư đang nằm trong túi khiến chuyện đó trở nên bất khả thi.
Đây là thư tình đầu tiên trong đời tôi. Bắt tôi mang nó theo suốt cả buổi mà không mở ra xem thì có khác nào tra tấn.
Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định ra sân trong đọc thư. Đến giờ nghỉ trưa hoặc lúc tan học, nơi này thường đông nghịt các nhóm học sinh và những cặp đôi, nhưng buổi sáng lại khá vắng, vừa hay thích hợp để tôi ngồi một mình mà không bị ai để ý.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài, hít sâu để trấn tĩnh. Gần đó chỉ có vài học sinh đang tưới cây và chăm sóc các bồn hoa. Không ai nhìn về phía này cả.
Tốt lắm.
Tôi luồn tay vào túi, cẩn thận lấy phong thư ra.
“Hê… Hê…”
Một âm thanh hết sức mất mặt bật khỏi miệng.
Với người khác, đây có lẽ chỉ là một phong bì màu hồng phớt hết sức bình thường. Nhưng trong mắt một thằng lần đầu tiên được nhận thư tình như tôi, nó đẹp đến mức gần như phát sáng.
Bình tĩnh nào, Shinji.
Tôi nhắm mắt hít thêm một hơi, cố trấn áp nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực. Nếu lúc này có ai vô tình nhìn sang, chắc họ sẽ tưởng tôi là kẻ khả nghi đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám.
Nhưng biết sao được. Đây không phải thư người ta nhờ tôi chuyển hộ cho ông thần đẹp trai Ichinose Hinata. Nó nằm trong tủ giày của tôi, nghĩa là người viết muốn gửi nó cho Usui Shinji này.
Chỉ riêng sự thật ấy đã đủ khiến đôi tay tôi run lên.
“Được rồi… mở thôi.”
Tôi từ từ bóc phong bì, cẩn thận đến mức gần như nín thở vì sợ làm rách. Một tiếng giấy sột soạt khe khẽ vang lên, rồi tờ thư gấp bên trong trượt ra.
Ôi nữ thần trên cao, trước giờ con chỉ toàn oán trách người. Nhưng riêng hôm nay, con xin được thành tâm cảm tạ.
“Tớ thích cậu. Tan học hôm nay, tớ sẽ đợi cậu ở phía sau khu nhà học.”
Chỉ có hai câu.
Không một lời dài dòng, nhưng từng nét chữ đều được nắn nót ngay ngắn. Chắc hẳn người viết đã ngồi trước tờ giấy này rất lâu mới lấy hết can đảm viết ra.
Tiếc rằng lá thư không ký tên.
Có lẽ cô ấy ngại. Dám thổ lộ tình cảm nhưng lại không đủ can đảm để ghi tên mình xuống, nghĩ thế nào cũng thấy đáng yêu.
Tôi biết ngồi tưởng tượng về một cô gái còn chưa biết mặt nghe khá đáng ngại, nhưng đầu óc cứ tự vẽ ra đủ thứ.
Thổ lộ tình cảm đâu phải chuyện đơn giản. Một câu “tớ thích cậu” có thể đưa hai người lại gần nhau, cũng có thể khiến mối quan hệ hiện tại không bao giờ trở lại như trước. Vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận đánh cược và viết những lời này.
Hẳn đó phải là một cô gái nghiêm túc, thẳng thắn và rất tử tế.
Hoặc biết đâu cô ấy lại thuộc kiểu hiền lành, hay ngượng, lúc nào cũng rụt rè như một chú thỏ con.
Dù là người thế nào, tình cảm gửi gắm trong lá thư này vẫn là thật. Chỉ nghĩ đến việc có ai đó đã lấy hết can đảm để viết nó cho mình, tôi liền thấy phong thư trong tay quý giá chẳng khác nào báu vật.
Khoan, liệu đây có phải mơ không?
Tôi véo mạnh vào má. Cơn đau lập tức chạy thẳng lên óc.
Tốt. Là thật.
Tôi hít căng lồng ngực, không kìm được nữa mà bật dậy gào lên:
“Được rồi!!! Mùa xuân của bố mày cuối cùng cũng tới rồi!!!”
Bây giờ đã là tháng Năm, mùa hoa anh đào cũng qua từ lâu. Nhưng xem ra mùa xuân của riêng tôi chỉ đến muộn hơn người khác một chút.
Tôi không cần một mối tình đầy sóng gió như trong tiểu thuyết hay anime. Cô ấy cũng chẳng cần là tiểu thư nhà giàu hoặc một cô gái xinh đẹp nổi tiếng khắp trường.
Chỉ cần cô ấy dịu dàng.
Tôi chỉ mong có vậy.
Chưa biết người ta là ai, tôi đã nghĩ xa tới tận buổi hẹn đầu tiên.
Đi thủy cung có vẻ không tệ. Vườn thú cũng vui. Nhưng nếu đã nói đến hẹn hò thì rạp chiếu phim vẫn là lựa chọn không thể bỏ qua.
Hai đứa sẽ ngồi cạnh nhau trong bóng tối, cùng xem một bộ phim tình cảm. Đến đoạn lãng mạn, bàn tay vô tình chạm phải nhau, rồi chẳng ai chịu rút lại. Sau khi phim kết thúc, cả hai sẽ vừa ngượng ngùng vừa hỏi nhau cảm thấy bộ phim thế nào.
Đúng rồi.
Đó mới là thứ thanh xuân tôi vẫn luôn mong đợi.
Từ trước tới nay, trong mọi câu chuyện tình cảm có mặt tôi, người đứng giữa lúc nào cũng là Hinata.
Tôi từng chuyển thư, làm cầu nối, thậm chí không ít lần đang đi chơi cùng cậu ta thì có con gái chủ động tiến tới làm quen. Nhưng ánh mắt họ chưa bao giờ dừng lại ở tôi. Mục tiêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ có Hinata, còn tôi đơn thuần là người đứng bên cạnh cho đủ đội hình.
Nhưng lần này thì khác.
Phong thư được đặt trong tủ giày của tôi.
Người được hẹn ra sau khu nhà học cũng là tôi.
“Lần này, nhân vật chính là mình!”
Ít nhất, tôi đã tin như vậy cho tới lúc tan học.
“Ơ… cậu là ai?”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ giết sạch mọi giấc mơ tôi đã ôm ấp suốt cả ngày.
Tôi không khóc. Hai mắt vẫn ráo hoảnh.
Chỉ có trong lòng là vừa xảy ra một trận đại hồng thủy.
Phía sau khu nhà học có đủ mọi thứ cần thiết cho một màn tỏ tình. Không gian vắng lặng, ánh sáng hơi tối, nắng chiều nghiêng qua góc tường và nhuộm lên cảnh vật một màu đỏ nhạt.
Chỉ có người xuất hiện là không đúng.
Khi thấy bóng tôi từ xa, cô gái đang đứng đợi lập tức sáng bừng nét mặt. Hai má cô ấy đỏ lên, ánh mắt cũng thấp thoáng vẻ hồi hộp và mong chờ.
Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại cho đến khi tôi bước lại gần.
Vừa nhìn rõ mặt tôi, cô ấy liền ngẩn ra. Vẻ e thẹn ban nãy biến mất, thay vào đó là một dấu hỏi lớn cùng ánh mắt đầy ngờ vực.
Không khí giữa hai đứa lập tức chuyển từ lãng mạn sang đám tang.
Mà còn là đám tang chẳng ai biết nên mở miệng nói gì.
Trong đầu tôi, chuông báo động đã réo vang inh ỏi. Tuy nhiên, lá thư rõ ràng nằm trong tủ giày của tôi. Tôi cũng chỉ đến đây theo lời hẹn.
Có lẽ vẫn còn sự hiểu lầm nào đó.
Chắc chắn phải là vậy.
“À… tớ là Usui Shinji. Tớ đọc được thư nên mới tới đây.”
“Thư? Nhưng người tớ gọi là Ichinose-kun mà.”
“…Hả?”
Cô ấy nhìn tôi thêm một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó.
“Khoan, Usui… Cậu là người hay đi cùng Ichinose-kun đúng không?”
“Ừ, bọn tớ khá thân. Nhưng vừa rồi cậu nói người cậu muốn gọi là Hinata à?”
“Ừ.”
Một tiếng trả lời ngắn gọn, vừa đủ để hành quyết tôi tại chỗ.
Thì ra linh cảm chẳng lành ban nãy không hề sai.
Nụ cười trên mặt tôi đông cứng. Tất cả những gì đã tưởng tượng từ sáng tới giờ lần lượt quay về: cô gái dịu dàng, buổi hẹn ở thủy cung, bàn tay nắm lấy nhau trong rạp phim, rồi cả mùa xuân đến muộn.
Tôi muốn quay về vài phút trước và bóp cổ chính mình.
Thật sự có người bỏ nhầm thư tình vào tủ giày sao?
Còn tôi cũng ngu ngốc đến mức chẳng mảy may nghi ngờ, cứ thế hí hửng tưởng tượng ra cả một tương lai với cô gái còn chưa biết mặt.
Nếu dưới chân xuất hiện một cái hố, tôi sẵn sàng chui xuống đó ở yên năm năm.
Không, tốt nhất là ở ẩn luôn khỏi phải gặp lại người đời.
“C-chẳng lẽ tớ bỏ nhầm tủ thật?”
“…Xem ra là vậy.”
“Xin lỗi.”
“Không sao. Lần sau nhớ nhìn kỹ hơn là được.”
Trái tim tôi vừa bị nghiền nát, vậy mà người phải lên tiếng cứu cô ấy khỏi khó xử vẫn là tôi.
Đến nước này còn biết nghĩ cho người khác, bảo tôi không phải thánh nhân thì hơi phí.
Tuy nhiên, cô ấy thực sự không cố ý. Nhìn vẻ áy náy kia, tôi cũng chẳng thể nổi giận. Ít nhất đây chỉ là một sự nhầm lẫn, không phải trò tỏ tình giả do ai đó bày ra để chế giễu tôi.
Với lại, chuyện vô tình bị kéo vào đường tình duyên của Hinata đâu còn mới mẻ gì.
Tôi cố nở một nụ cười để cô ấy yên tâm.
“Chuyện hôm nay tớ sẽ không kể cho ai. Cậu cứ yên tâm.”
“Ừ… cảm ơn. Với lại, tớ thật sự xin lỗi.”
Cô ấy cúi đầu thật sâu rồi gần như chạy khỏi đó.
Chắc cô ấy không chịu nổi việc tiếp tục đứng riêng với một tên con trai vừa bị mình gọi nhầm ra sau trường.
Tôi nhìn theo cho đến khi bóng cô ấy khuất hẳn, sau đó quay sang tựa trán vào bức tường bên cạnh.
Cộp.
Tủ giày được xếp theo thứ tự tên nên Ichinose và Usui nằm gần nhau cũng không có gì lạ.
Nhưng đây là thư tình đấy.
Có ai gửi thư tình mà không kiểm tra người nhận cho kỹ không?
Trả lại đây.
Trả lại những rung động ban sáng cho tôi đây!
Nào là thủy cung, nào là rạp phim, nào là nắm tay nhau trong bóng tối…
Mơ mộng cái quái gì chứ!
Đồ ngu!
Usui Shinji, mày đúng là một thằng ngu hết thuốc chữa!
“Ưaaaaaaa!!!”
Tôi không nhịn nổi nữa, ngửa mặt gào lên:
“Khốn kiếp!!!”
Vậy mà sáng hôm sau, trong tủ giày của tôi lại có thêm một lá thư.


