Tôi khá chắc ông trời có thù với mình. Chứ nếu không, sao ngay nhà bên lại xuất hiện một thằng hoàn hảo đến phát ghét như thế?
Nó đẹp trai, cởi mở, đi tới đâu cũng tự khắc trở thành tâm điểm. Con gái lúc nào cũng vây quanh, dần dà tạo thành cả một dàn harem chẳng khác gì nam chính trong truyện. Còn tôi, chỉ vì hai nhà ở sát nhau mà từ bé đã bị gắn chặt vào nó với tư cách bạn thân, dù bản thân chẳng hề mong muốn.
Nếu đây là manga, tôi hẳn đang giữ vai “thằng bạn thân của nam chính”. Có điều, tôi chẳng thiết tha gì với vai diễn ấy, nếu có thể đổi trả, tôi đã trả quách cái vai đó từ lâu rồi.
Thể thao, học hành, ngoại hình, giao tiếp, thứ gì đáng có nó đều có đủ. Đứng cạnh một kẻ như vậy chỉ khiến tôi càng thấy mình thảm hại.
Giá nó xấu tính thì còn dễ. Tôi chỉ cần kiếm đại một lý do rồi từ từ tránh mặt là xong. Khổ nỗi tính cách nó cũng sáng sủa chẳng kém gì ngoại hình. Tôi mà có ý định cắt đứt quan hệ, chắc nó còn lo sốt vó rồi chạy theo níu kéo cho bằng được.
Từ bé đến giờ, người ta luôn đem tôi ra so với nó. Học hành không bằng, thể thao không bằng, ngoại hình lại càng khỏi nói. Chỉ vì hai đứa là bạn thân, ai cũng mặc nhiên cho rằng tôi ít nhiều phải có điểm gì đó tương xứng. Đến khi phát hiện tôi chẳng qua chỉ là một đứa hết sức bình thường, họ lại ậm ừ bằng mấy phản ứng lúng túng kiểu “À… ừm” hay “Ha ha…”.
Tự họ kỳ vọng, tự họ thất vọng, cuối cùng người khó xử lại là tôi.
Bảo số tôi đen có gì sai đâu.
Khoảng một tháng sau lễ khai giảng, khi hoa anh đào đã rụng gần hết và những tán cây bắt đầu phủ lên màu xanh non, tôi tới trường như mọi ngày.
Vừa mở tủ giày, tôi đã thấy bên trong có thứ gì đó màu hồng.
“…Hả?”
Tôi khựng lại, đóng cửa tủ rồi mở ra lần nữa.
Nó vẫn còn đó.
Sau khi kín đáo nhìn quanh, chắc chắn không ai đang theo dõi, tôi mới rút thứ ấy ra. Đó là một phong bì chỉ lớn chừng bàn tay mang màu hồng neon nổi bần bật. Chẳng hiểu sao vừa cầm lên, tôi lại có cảm giác nặng nặng dù nó không hề dày.
Với vẻ ngoài thế này thì chỉ có thể là một thứ.
Thư tình.
Hơn nữa, nó đang nằm trong tủ giày của tôi.
Tim tôi nện mạnh một nhịp.
Không thể nào. Tôi mà cũng có ngày nhận được thư tình sao?
Thư tình gửi cho tôi ư? Không thể nào. Nhưng phong bì đã nằm trong tay, muốn nghĩ là mình nhầm cũng chẳng được. Cả người tôi bỗng lâng lâng, thiếu điều ra ngay tại chỗ. Đến lúc nhận ra thì khóe miệng đã cong lên từ bao giờ.
Phản ứng như vậy cũng phải thôi. Sống hơn chục năm trên đời, tôi chưa từng được cô gái nào tỏ tình. Thư tình lại càng không.
Vai trò quen thuộc của tôi trong chuyện yêu đương chỉ là trạm trung chuyển. Hết cô này nhờ đưa đồ cho tên đẹp trai nhà bên, lại đến cô khác nhờ tôi kiếm cớ giúp họ làm quen với nó. Những lời nhờ vả kiểu ấy thì tôi nhận nhiều đến phát ngán.
Nhớ lại chỉ muốn nhổ toẹt.
“R-rốt cuộc là ai gửi cho mình…?”
Tôi lẩm bẩm, giọng khàn hẳn vì hồi hộp.
Nói thật, ai cũng được.
Khoan, đừng hiểu lầm. Tôi không có ý vơ đại bất kỳ cô gái nào chịu tiến tới. Chỉ là với một đứa chưa từng được ai để mắt như tôi, bất cứ cô gái nào chịu nhìn tôi như chính bản thân tôi, lại còn dành tình cảm cho tôi, đều chẳng khác nào thiên thần.
Suốt hơn chục năm qua, hễ có chuyện yêu đương nào xảy ra thì tên kia luôn là người trong cuộc. Lần này cuối cùng cũng có một chuyện thuộc về tôi.
“Ê, Shinji. Sáng sớm có chuyện gì mà nhìn vui thế?”
“Áá! Hinata?!”
Vai tôi giật nảy. Tôi lập tức giấu phong thư ra sau lưng rồi dè chừng nhìn sang.
Ichinose Hinata, tên vừa bị tôi nhắc đến trong đầu, hiện đang đứng ngay trước mặt tôi.
Hôm nay nó vẫn đẹp trai đến phát bực.
Dưới nắng sớm, mái tóc nâu nhạt của cậu ta càng thêm nổi bật, còn gương mặt đang tươi cười kia thì chẳng khác nào nam chính vừa bước ra từ manga. Chúng tôi cao ngang nhau nhưng vì Hinata có đôi chân dài nên nhìn tổng thể vẫn cân đối và nổi bật hơn hẳn.
“Gặp bạn thân mà phản ứng như thế là sao? Bất lịch sự vừa thôi. Mà sao trông cậu có vẻ khó chịu khi thấy tớ vậy?”
“Đ-đâu có! Hoàn toàn ngược lại! Hôm nay thế giới tươi đẹp lắm! Tớ cũng đang vui!”
“Cậu càng nói tớ càng thấy đáng lo. Không sao thật chứ?”
Chết rồi. Mặt tôi dễ đọc đến vậy sao?
Nói cho công bằng, tôi không ghét Hinata. Chỉ là tôi không giỏi ở cạnh cậu ta mà thôi. Mỗi lần tiếp xúc với một người quá hoàn hảo, tôi lại càng nhận ra mình thua kém đến mức nào. Nhưng dù có khó chịu, tôi cũng hiểu trút những cảm xúc ấy lên Hinata là một hành động hết sức trẻ con.
Lý do tôi không muốn cậu ta nhìn thấy lá thư nằm ở một chuyện khác.
Không biết Hinata có nhận ra mình được con gái yêu thích đến mức nào hay không, nhưng cậu ta cực kỳ thích xen vào chuyện riêng của tôi. Bình thường đã phiền, hễ ngửi thấy mùi yêu đương là Hinata còn hào hứng hơn cả người trong cuộc.
Trong khi đó, tôi ghét nhất bị lôi ra làm tâm điểm, đặc biệt là khi Hinata cũng dính vào. Chưa kể cô gái gửi thư có thể cũng không muốn bị người khác biết.
Vì tôi và cũng vì cô ấy, lá thư này nhất định phải được giữ kín.
“À mà này, cậu đang giấu gì sau lưng đấy?”
“Có giấu gì đâu. Tớ đang thử một tư thế yoga thôi.”
“Cậu biết yoga từ bao giờ vậy? Càng lúc càng đáng ngờ… Khoan, đừng bảo cậu vừa nhận được thư tình nhé?!”
Một phát trúng ngay tim đen.
Sao những lúc thế này Hinata lại nhạy đến đáng sợ vậy?
Tôi vắt óc tìm cách thoát khỏi cậu ta, nhưng ngặt nỗi càng cuống lại càng chẳng nghĩ ra được gì. Thấy Hinata đang từng bước tiến tới, tôi định chuẩn bị dùng sức chen qua rồi bỏ chạy thì…
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Hii-kun, đợi tớ với! Cậu đi nhanh quá!”
“À, xin lỗi, Rika! Tại tớ thấy Shinji tự dưng nhảy nhót một mình nên tò mò quá!”
“Cậu ấy làm gì vậy? À, Shinji-kun, chào buổi sáng. Mà phải rồi…”
Người vừa vội vã chạy tới là Sakuragi Rika, cô bạn lớn lên cùng Hinata từ nhỏ.
Ichinose rồi lại Sakuragi, đến họ của hai người này nghe cũng sáng sủa, nổi bật hơn người. Ông trời thiên vị cũng vừa thôi chứ.
Nói theo ngôn ngữ truyện tranh, Rika chính là một thành viên trong dàn harem của Hinata.
Hai người họ chơi với nhau từ bé. Mà nói cho đúng thì tôi cũng là bạn thuở nhỏ của cả hai. Ngày trước ba đứa thường xuyên tụ tập, nhưng từ khoảng hồi sơ trung, Rika bắt đầu thích ở bên Hinata hơn. Tôi cũng lờ mờ hiểu được lý do nên rất biết điều mà lùi sang một bên.
Rika có mái tóc đen óng dài ngang vai. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, mềm mại của cô ấy rất được đám con trai yêu thích. Ngoại hình thì khỏi bàn, đương nhiên là xinh đẹp rồi.
Vừa chào tôi xong, Rika đã quay sang nói chuyện với Hinata. Tôi lập tức trở thành người thừa, nhưng cũng nhờ vậy mà thoát được màn tra hỏi của cậu ta.
Mặc kệ Hinata vẫn nhìn mình với vẻ nghi ngờ, tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Liếc điện thoại, tôi thấy vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ sinh hoạt lớp.
Phải tranh thủ đọc thư ngay bây giờ.
Ai biết suốt ngày hôm nay, tôi còn tìm được bao nhiêu cơ hội để cắt đuôi Hinata nữa.


