Vừa thông báo đã chuẩn bị cả phần cơm cho tôi, Runa liền kéo tôi lên sân thượng.
Nghe nói có những trường luôn khóa cửa khu vực này, nhưng trường tôi thì cho học sinh tự do lên xuống. Bởi vậy, cứ đến giờ nghỉ trưa là sân thượng lại đông đúc. Giữa bao nhiêu người, hai đứa tìm được một chiếc ghế băng rồi ngồi xuống cạnh nhau.
Bố mẹ đều bận đi làm nên từ lâu, tôi đã quen nhận tiền ăn rồi tự lo bữa trưa. Nói là tự lo cho oai, chứ quanh đi quẩn lại cũng chỉ bánh mì mặn hoặc mì cốc. Để một nam sinh tự xoay xở chuyện ăn uống thì thường cũng chỉ đến thế.
Vậy mà hôm nay, tôi lại được mang cơm đến tận nơi.
“Của anh đây. Em làm nhiều hơn một chút đấy.”
“Anh sắp bị người ta lườm cho thủng người rồi đây…”
Tôi chẳng hề nói quá. Người xung quanh cứ nhìn về phía hai đứa, tò mò có, ghen tị có, mà tức tối ra mặt cũng chẳng thiếu.
Runa thì vẫn thản nhiên. Theo lời con bé, từ khi lên cao trung, nó đã bắt đầu tự làm cơm mang đi học. Hồi sơ trung còn có bữa trưa do nhà trường chuẩn bị nên chẳng cần lo chuyện ấy, nhưng với một người vốn thích nấu nướng như Runa, thêm chút việc vào buổi sáng chắc cũng không thành vấn đề.
Chỉ là tôi không hiểu sao con bé lại làm cả phần mình. Chẳng lẽ ăn uống qua loa lâu ngày khiến sắc mặt tôi tệ đến mức nhìn là biết?
Dù vì lý do gì thì cũng đã bị kéo lên tận đây rồi. Tôi đành mặc kệ người ta nghĩ gì, nhận lấy hộp cơm và mở nắp.
Những món ăn được xếp gọn gàng bên trong trông vô cùng ngon mắt. Cơm đã nguội mà nhìn vẫn hấp dẫn, còn đồ ăn kèm có vẻ đều do Runa tự làm, chẳng thấy món nào giống đồ đông lạnh mua sẵn.
Chỉ một hộp cơm thôi cũng đủ biết con bé đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Thế này mang ra bán cũng được, tôi không nói quá đâu.
Biết Runa thích nấu ăn từ lâu, nhưng nhìn thành quả này, tôi vẫn phải phục sát đất.
“Em làm công phu quá rồi đấy… Mà sao còn chuẩn bị cả phần anh nữa?”
“Thì em nghĩ, với cái tính của Shin-nii, chắc chắn anh lại ăn bánh mì hoặc mì cốc cho xong bữa thôi.”
“Ực… Em biết hết rồi à? Đáng sợ thật đấy.”
Đúng cả hai món, không lệch đi đâu được.
Quen nhau từ nhỏ có khác. Chẳng cần hỏi, Runa cũng biết tỏng tôi ăn uống qua loa thế nào. Nghĩ đến đó, tôi không khỏi buồn cười. Hóa ra con bé đang lo cho sức khỏe của tôi.
“Thật ra em định mang cơm cho anh từ sớm rồi, nhưng vẫn muốn làm cho thật ngon nên phải tập thêm. Cơm hộp để đến trưa là nguội hết mà. Em phải thử xem nấu thế nào để lúc ấy ăn vẫn ngon nữa.”
“Anh không rành mấy chuyện này… Hóa ra cũng có nhiều thứ phải tính nhỉ.”
Tôi không nhớ rõ Runa bắt đầu vào bếp từ bao giờ, chỉ biết đã lâu lắm rồi. Bố mẹ làm việc ở nước ngoài, Hinata lại chẳng thích việc nhà, thành ra con bé ngày càng đảm đang. Nói không quá, trừ chuyện kiếm tiền ra, trong nhà Ichinose chẳng ai bì được với Runa.
“Nhưng anh thấy đồ em nấu thì để nguội chắc vẫn ngon thôi.”
“Thế cũng phải cẩn thận chứ. Em không muốn anh ăn rồi thất vọng.”
Runa vừa nói vừa quấn một lọn tóc nâu sáng quanh ngón tay. Tôi nhìn con bé, đáp ngay:
“Thất vọng gì chứ. Anh thấy cơm em nấu là ngon nhất.”
Những ngày đầu tập nấu, Runa cũng từng làm hỏng món này món kia, nhưng giờ thì khác hẳn. Tôi khen hoàn toàn thật lòng. Thậm chí, từ ngày quen ăn cơm con bé nấu, tôi đi ăn ở mấy quán bình thường cứ thấy không ngon bằng.
Riêng chuyện ấy thì tôi vẫn chưa nói với ai.
“Vậy à… Anh nói thật chứ?”
Runa nhìn tôi như vẫn chưa dám tin, khiến tôi phải gật đầu thêm lần nữa.
“Thật. Anh không nói cho em vui đâu.”
Đã nấu ăn ngon, con bé còn chịu khó đến mức làm thử cả cơm hộp trước khi mang cho tôi. Bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức như vậy mà vẫn cứ lo mình làm chưa tốt. Runa nên tự tin hơn một chút mới phải.
“V-vậy là… anh thấy em nấu ngon nhất chứ gì. Đồ ngốc.”
“Ơ, vừa khen xong sao anh đã bị mắng rồi?”
“Ngốc, đồ ngốc! Thôi, mau ăn đi!”
Runa cứ lặp đi lặp lại hai chữ ấy, hai má đã ửng hồng. Đến tôi vốn chỉ coi con bé như em gái mà nhìn bộ dạng ngượng ngùng ấy cũng thấy đáng yêu.
Sau này, cậu nào được làm người yêu Runa chắc hẳn sẽ sướng lắm đây. Tất nhiên, trước khi hai đứa đến với nhau, tôi phải xem cậu ta có tử tế hay không đã. Riêng chuyện đó thì tôi nhất định không nhượng bộ.
Mải nghĩ một hồi, tôi mới nhận ra những người xung quanh dường như còn khó chịu hơn lúc nãy. Vừa liếc qua, tôi đã bắt gặp mấy nam sinh đang trừng mắt nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Runa đúng là nổi tiếng quá mức rồi.
Còn hộp cơm thì ngon miễn chê.
“Rồi, nói em nghe xem nào.”
Đang thu dọn hộp cơm, Runa bỗng lên tiếng. Tôi ngơ ngác quay sang.
“Nói gì cơ?”
“Cái mặt anh kia kìa! Trông chán chết đi được!”
Con bé ghé sát lại, ngước mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Runa ở cạnh tôi bao giờ cũng tự nhiên như thế, nhưng gần đến mức này thì người thấy ngượng lại là tôi.
Mà tự dưng còn lôi mặt tôi ra chê nữa. Chẳng biết tôi đã làm gì khiến con bé phật ý.
“Rồi, rồi. Anh biết mặt mình chẳng có gì đáng nhìn mà.”
“Ơ, em có chê anh đâu. Mặt anh trước giờ vẫn thế mà.”
“…Em đang an ủi anh đấy à?”
Runa nghiêng đầu, còn tôi thì chẳng thấy được an ủi chút nào.
Tôi biết đứng cạnh Hinata, mình có khi còn mờ nhạt hơn cả hòn đá ven đường, nhưng ít ra cũng phải để tôi có chút hy vọng chứ. Nếu có kiếp sau, mong ông trời thương tình cho tôi được đẹp trai một lần.
“Ý em là anh đừng ủ rũ nữa. Vừa mới ăn cơm em làm xong phải vui mới phải.”
“Anh có thế đâu. Em nghĩ nhiều rồi, anh vẫn bình thường mà.”
“Anh tưởng em chơi với anh từ bé đến giờ mà không nhận ra chắc?”
Runa nhún vai, rõ ràng chẳng tin lời tôi.
Tôi biết thừa mình đang bận tâm chuyện gì, chỉ không ngờ nó lại lộ rõ trên mặt đến vậy. Tôi không muốn làm ai lo lắng, nhất là Runa.
Đến giờ, tôi vẫn chẳng hiểu người gửi thư ấy thích mình ở điểm nào. Nhưng chuyện cô ta có vấn đề thì không còn gì phải nghi ngờ. Những việc cô ta làm đã vượt quá giới hạn của một người đang yêu, rõ ràng là hành vi đeo bám.
Hiện tại mới chỉ có thư từ và email, nhưng ai biết cô ta có dừng lại ở đó hay không.
Runa lại là một trong số ít những cô gái thân thiết với tôi. Nhỡ đối phương ghen tuông rồi trút giận lên con bé thì sao? Tôi muốn giải quyết cho êm chuyện, nhưng ngay cả cô ta là ai còn chưa biết, làm gì cũng phải dè chừng.
Nói thật, tôi cũng muốn tìm ai đó để kể hết mọi chuyện. Một mình ôm nỗi lo này chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng nếu vì muốn nhẹ lòng mà kéo cả Runa vào nguy hiểm thì sao? Tôi không muốn chỉ vì một quyết định thiếu suy nghĩ của mình mà cuối cùng lại có người phải đổ máu.
“Sao, có chuyện gì không thể kể với em à?”
“Làm gì có. Sắp thi đến nơi mà anh vẫn chưa học hành được bao nhiêu. Nhờ Hinata hay Rika thì lại thấy hơi ngại, nên cứ nghĩ mãi không biết phải làm sao.”
Tôi cũng đâu nói dối hoàn toàn. Kỳ thi đã cận kề, bài vở thì đúng là chưa đâu vào đâu. Nhờ Hinata đã ngại rồi, mà tìm đến Rika, người đang thích cậu ta, cũng chẳng thoải mái hơn là bao.
Tôi cười gượng, thở dài rồi quay nhìn ra xa, hy vọng Runa hiểu ý mà để câu chuyện dừng ở đây.
Con bé chỉ đáp “Hừm” một tiếng. Tôi còn tưởng thế là đã qua được, nào ngờ…
“Shin-nii nói dối kém thật đấy.”
Được rồi, con bé chẳng tin lấy một chữ.
Quen nhau lâu như vậy, đúng là không thể qua mặt Runa bằng vài câu chống chế qua loa. Tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, con bé không gặng hỏi thêm. Runa chỉ im lặng vuốt lại mái tóc, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi điều gì.
Lần này đến lượt tôi thấy tò mò.
“…Sao thế? Em đang nghĩ gì à?”
“Anh không chịu kể chuyện của anh, sao lại bắt em phải kể?”
“…Không cãi được.”
Tôi nhún vai chịu thua. Runa nói đúng. Bản thân cứ giấu giấu giếm giếm mà lại đòi người khác phải nói hết với mình thì quả thực chẳng có lý.
Dù sao, tôi cũng chưa phải kể chuyện bị theo dõi cho con bé. Lúc này có lẽ vẫn chưa nên kéo ai vào. Nếu thật sự cần tìm người bàn bạc, tôi sẽ chọn Hinata vì cùng là con trai, hoặc bố mẹ, dù chỉ nghĩ đến việc phải mở lời với hai người là đã ngượng muốn chết.
“Mà… dù sao thì…”
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua. Runa lại nói quá khẽ nên tôi chỉ nghe loáng thoáng được mấy tiếng đầu.
“Nào!”
Chưa kịp hỏi con bé vừa nói gì, tôi đã thấy Runa đứng bật dậy. Tôi ngước lên theo phản xạ rồi chợt sững người.
Vẻ mặt con bé vẫn thoáng buồn, nhưng ánh mắt lại sắc đến lạ. Trong giây lát, tôi cứ ngồi ngây ra, miệng hé mở mà chẳng biết nói gì.
“Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Đi thôi, Shin-nii!”
Runa nắm tay kéo tôi dậy.
“Ối! Từ từ đã! Em kéo bất ngờ thế anh ngã bây giờ!”
Tôi bị kéo bật khỏi ghế, phải vội giữ thăng bằng mới khỏi loạng choạng. Runa chẳng buồn để ý, cứ thế kéo tôi đi, đôi giày gõ nhịp theo từng bước chân nhanh nhẹn.
“Tại anh lười vận động quá đấy. Kém ghê!”
Bị con bé dắt đi, tôi lại bất giác nghĩ đến những email ban nãy.
Nếu kẻ theo dõi cũng đang nhìn thấy cảnh này thì sao?
Một người đã ngang nhiên nhận mình là người yêu tôi sẽ phản ứng thế nào khi thấy tôi nắm tay cô gái khác? Liệu cô ta có đủ bình tĩnh, hay sẽ phát điên vì ghen rồi làm chuyện gì đó không thể cứu vãn?
Tôi giấu mọi chuyện vì không muốn Runa bị liên lụy. Nhưng nếu chỉ riêng việc thân thiết với tôi đã đủ khiến con bé trở thành mục tiêu thì giữ kín cũng đâu có nghĩa là bảo vệ được nó.
Ý nghĩ ấy khiến tôi bất giác rùng mình.
Hay là nên tạm giữ khoảng cách với Runa cho đến khi mọi chuyện lắng xuống?
Không được. Tôi mà đột nhiên tránh mặt, con bé chắc chắn sẽ nghi ngờ, rồi lại càng bám theo để hỏi cho ra lẽ.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm được cách nào ổn thỏa, tôi chỉ còn biết tự nhắc mình phải thận trọng. Chừng nào chuyện này chưa giải quyết xong, tôi không thể tùy tiện làm gì rồi mong mọi thứ tự khắc sẽ ổn được.


