Chương 10 · 18 chương

Email

Đã vài ngày kể từ khi chuyện tôi thân với Runa bị cả trường biết đến.

Đúng như dự đoán, quanh tôi bỗng xuất hiện một đám con trai trước giờ chẳng mấy khi nói chuyện. Người bắt chuyện vòng vo, kẻ vào thẳng vấn đề, nhưng cuối cùng ai cũng chỉ muốn nhờ tôi giới thiệu với con bé.

May mà kỳ thi giữa kỳ đã cận kề, mọi người còn phải lo ôn bài nên tôi chưa bị làm phiền nhiều như tưởng tượng.

Mà nói đến thi cử, người nên lo nhất lúc này có khi lại là tôi.

Tiết Toán ngay trước giờ nghỉ trưa dài lê thê đến phát ngán. Trên bục giảng, thầy giáo hết nhấn mạnh chỗ này quan trọng lại dặn phần kia chắc chắn sẽ có trong đề. Toàn những lời vô cùng hữu ích, tiếc là lúc này tôi chẳng muốn nghe câu nào.

Đầu óc tôi lơ mơ, tay chỉ còn biết chép bài theo quán tính. Mỗi lần nhìn đồng hồ qua đôi mắt ươn ướt vì ngáp, tôi lại có cảm giác kim giây gần như chẳng hề nhúc nhích.

Nhờ lớp xếp chỗ theo thứ tự bảng chữ cái, tôi may mắn được ngồi sát cửa sổ. So với phía hành lang lúc nào cũng ồn ào vì người qua kẻ lại, chỗ này quả thực dễ chịu hơn nhiều. Nắng chiếu vào vừa đủ ấm, gió thổi qua cũng rất mát.

Chỉ có điều, khung cảnh ấy thích hợp để ngủ hơn là để học.

(Thi cử phiền thật đấy.)

Khổ nỗi tôi vốn chẳng học hành giỏi giang gì. Môn sở trường thì không có, còn môn khiến tôi đau đầu lại nhiều vô kể.

Tôi hiểu những kiến thức này ít nhiều sẽ có ích cho tương lai, nhưng hiểu là một chuyện, có muốn học hay không lại là chuyện khác. Động lực duy nhất của tôi lúc này là tránh bị điểm kém. Một khi phải ở lại học phụ đạo, chút thời gian rảnh ít ỏi cũng coi như bay sạch.

Còn kẻ ngồi ngay phía trước tôi thì dường như chẳng có nỗi lo ấy.

Hinata đã gục xuống bàn ngủ ngon lành từ bao giờ. Cậu ta kê đầu lên cánh tay, yên ổn đến mức trông như chẳng định tỉnh dậy trước khi hết tiết.

Điều đáng ghét nhất là dù học với thái độ đó, tên này vẫn luôn nằm trong top 10. Bình thường có bị giáo viên nhắc nhở, cậu ta cũng chỉ cần cười nói vài câu là đâu lại vào đấy.

Chưa kể nếu gặp phần nào không hiểu, Hinata chỉ việc mang sang hỏi Rika hoặc chị Himeno. Hai người họ chắc chắn sẽ vui vẻ giảng lại cho cậu ta từ đầu đến cuối.

Nhìn Hinata, tôi càng tin rằng những người chẳng biết lo nghĩ mới là những người sống lâu nhất.

“…?”

Đang cố nén thêm một cái ngáp, tôi chợt cảm thấy điện thoại rung lên trong túi.

Tiết học cũng sắp kết thúc. Tôi kín đáo lấy điện thoại ra, tranh thủ lúc giáo viên quay lên bảng để kiểm tra thông báo.

Không phải tin nhắn, mà là một email gửi từ địa chỉ lạ.

Thời buổi này, ngoài lúc đăng ký tài khoản trên ứng dụng hay trang web, chẳng mấy ai còn dùng email để liên lạc. Bản thân tôi cũng gần như chưa từng đem địa chỉ này cho người khác.

Người gửi sử dụng một dãy chữ và số lộn xộn, hoàn toàn không để lại manh mối nào. Riêng tên hiển thị lại càng khó hiểu hơn.

“Người yêu của anh.”

(Người yêu nào cơ?)

Chỉ cái tên ấy thôi cũng đủ khiến tôi tỉnh thêm đôi chút. Tôi làm gì có người yêu.

Vừa thấy khó hiểu vừa có dự cảm chẳng lành, tôi mở email ra.

“Anh Shinji đang cố chống lại cơn buồn ngủ trông đáng yêu quá.

Nhưng anh phải nghe giảng cho đàng hoàng chứ. Nhỡ kỳ thi sắp tới bị điểm kém thì biết làm sao?

À, mà anh Shinji có ngốc nghếch một chút thì em vẫn thích lắm!”

Đọc xong, tôi tỉnh hẳn.

Người gửi biết tôi đang buồn ngủ. Không chỉ vậy, cô ta còn biết tôi đang ngồi trong lớp và sắp phải thi.

Tôi lập tức ngẩng lên nhìn quanh.

Không ai hướng mắt về phía này. Cũng chẳng thấy người nào có dấu hiệu đang lén dùng điện thoại. Thế nhưng mồ hôi lạnh vẫn rịn ra dọc sống lưng, còn tim thì bắt đầu đập dồn dập.

Từ sau khi gửi lá thư đen kia, đối phương đã im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã tạm lắng xuống, nào ngờ cô ta chỉ đổi sang một cách khác để tiếp cận tôi.

Không biết bằng cách nào, cô ta còn tìm được cả địa chỉ email của tôi.

Giữa lúc tôi vẫn đang cuống cuồng tìm kiếm, điện thoại lại rung.

“Anh Shinji lúc hoảng hốt cũng đáng yêu lắm.

Cứ chờ em thêm một chút nhé. Khi chuẩn bị xong, em sẽ cho anh biết mình là ai.

Nhưng anh đừng mong chạy thoát. Anh phải sống bên em cả đời, rồi sau này chết đi chúng ta cũng sẽ được chôn cạnh nhau. Chuyện đó đã được quyết định rồi.

À, tiện thể, em không phải bạn cùng lớp của anh đâu nhé?”

Vậy là cô ta thực sự nhìn thấy tôi.

Không phải đoán mò, mà đang theo dõi từng cử động của tôi ngay lúc này.

Một kẻ chưa từng hẹn hò với tôi lại ngang nhiên tự nhận là người yêu, còn âm thầm quan sát tôi từ đâu đó. Nếu mục tiêu là Hinata thì tôi còn hiểu được phần nào, nhưng tại sao cô ta lại nhắm vào một kẻ chẳng có gì nổi bật như tôi?

Bình tĩnh nào. Hoảng loạn cũng chẳng giúp ích được gì.

Đối phương đã chủ động nói mình không phải bạn cùng lớp. Chưa chắc lời đó đáng tin, nhưng hiện tại tôi đành tạm loại những người trong phòng ra khỏi danh sách nghi ngờ.

Tôi quay sang nhìn qua cửa sổ.

Dưới sân có một lớp đang học thể dục. Bên dãy nhà đối diện cũng có không ít học sinh đang ngồi trong lớp. Chỉ riêng những nơi có thể nhìn thấy chỗ của tôi đã quá nhiều, hoàn toàn không thể biết cô ta đang ở đâu.

Ngồi đoán tiếp cũng vô ích, tôi quyết định hỏi thẳng.

“Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại làm những chuyện này?”

Chưa đầy một phút sau, câu trả lời đã được gửi tới.

“Em là vợ tương lai của anh Shinji.

Em làm vậy vì yêu anh. Chỉ thế thôi đã đủ rồi, chẳng lẽ còn cần lý do nào khác sao?”

“Những việc cô đang làm không bình thường. Nếu thật sự thích tôi thì hãy gặp tôi đàng hoàng.”

Theo cách nghĩ của cô ta, có lẽ tất cả những việc này đều xuất phát từ tình yêu.

Nhưng người bình thường sẽ không bám theo từng bước chân của người mình thích, càng không tìm cách kiểm soát toàn bộ cuộc sống của họ. Dù cô ta có yêu tôi thật đi nữa, thứ tình cảm ấy rõ ràng đã lệch lạc đến mức nguy hiểm.

Với một kẻ chỉ mong được sống yên ổn như tôi, cô ta chẳng khác nào một mối đe dọa.

Tôi chợt nhớ tới những bản tin về người bị kẻ bám đuôi tấn công, sống lưng lập tức lạnh toát.

“Bây giờ vẫn chưa được. Nếu xuất hiện lúc này, em chưa có nhiều cơ hội.

Em cần chuẩn bị thêm, từng bước thu xếp mọi thứ cho thật hoàn hảo, đến khi không còn bất cứ ai hay điều gì có thể xen vào giữa chúng ta.

Khi trái tim anh Shinji chỉ còn hướng về em, em sẽ nói cho anh biết mình là ai.

Vậy nên anh cứ ngoan ngoãn chờ em nhé♡”

Đó là email cuối cùng.

Tôi nhắn thêm bao nhiêu lần, đối phương cũng không chịu trả lời. Cuối cùng, tôi chỉ biết vò đầu trước mớ cảm xúc rối bời đang mắc nghẹn trong lòng.

“Livestream hôm qua đỉnh thật đấy.”

“Công nhận, cười chết mất. Xuống căng tin không?”

“Bạn trai tớ đến giờ vẫn chưa xem tin nhắn, bực ghê.”

“Chắc đang bận thôi. Đừng nghĩ nhiều.”

Những câu chuyện rời rạc vang lên xung quanh kéo tôi trở lại với lớp học.

Không biết chuông đã reo từ lúc nào. Giáo viên cũng đã rời khỏi lớp, còn mọi người thì bắt đầu đứng dậy chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa. Người rủ nhau xuống căng tin, người tụm quanh bàn bạn bè trò chuyện, chẳng ai để ý tôi vừa trải qua chuyện gì.

Tôi còn đang định đọc lại những email kia thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ cửa lớp.

“A, Shin-nii! Anh đây rồi!”

Cả phòng lập tức xôn xao. Đến cả Hinata, kẻ vừa ngủ say như chết, cũng giật mình bật dậy.

Runa xuất hiện vào lúc này cũng không hẳn là chuyện xấu. Tôi chưa thể moi thêm được gì từ kẻ giấu mặt kia, càng nghĩ chỉ càng thêm rối. Nói chuyện với con bé ít ra còn giúp tôi bình tĩnh lại.

Tôi hít sâu một hơi, tạm gác những email ấy sang bên.

Runa len nhanh qua những dãy bàn rồi dừng lại ngay trước mặt tôi, vẻ ngoài vô cùng vui vẻ. Trên tay con bé là hai bọc đồ, một lớn một nhỏ, đều được gói bằng vải đen.

“Em đúng là chẳng bao giờ chịu báo trước nhỉ.”

“Em làm cơm hộp cho Shin-nii này.”

Bạn đã đến cuối chương 10.

Không gian đọc của bạn