**Sức mạnh tiềm ẩn của giai đoạn Cải tạo?**
『Hoàn tất ‘Cải tạo’ Chaotic NPC.
<Thưởng cải tạo: Mỗi NPC được cải tạo +5.000 EXP, Liên kết: Good +50>』.
『Cấp độ của bạn đã tăng』.
‘Hyung-nim, bọn em đã cải tạo xong cả 30 đứa rồi’.
‘Hu hu hu, mấy khu lân cận cũng sạch bóng rồi’.
JusticeMan nhìn đám trộm với một nụ cười ấm áp. Hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa với JusticeMan và các thành viên cải tạo, những người đang thực thi công lý xã hội.
JusticeMan và các thành viên cải tạo là một khối thống nhất. Nhưng vì chỉ chăm chăm vào một việc, họ thường quên béng mục tiêu ban đầu rồi đi lạc lúc nào không hay. Lần này cũng vậy. Lý do họ rời Jackson là để kiếm chút tiếng tăm ở Evil Silrion, nhằm trở thành một lực lượng cảnh sát tự trị. Nhưng từ khi gặp Lorenzo ở Cairo, mục đích ấy đã thay đổi. Giờ đây mục đích của họ là trừng trị đám trộm từng là đàn anh của Lorenzo. Có rất nhiều tên trộm đã tính chuyện trốn quanh vùng Selibrid. JusticeMan chẳng mong sẽ tìm ra chúng, vì ông không có đủ manh mối để lần theo.
‘Đúng như Ark nói, với NPC thì đây là thế giới thật. Về lâu dài, người chơi và NPC trong New World… không, người chơi và NPC khác nhau, vì mạng sống của NPC có khi còn quý giá hơn. Thế nhưng, chỉ vì sinh ra đã là trộm mà phải chết thì đâu có công bằng!’ – JusticeMan nghĩ.
Nhưng nếu cứ để mặc, đám trộm sẽ sống một cuộc đời lay lắt cho tới khi có người chơi nào đó tình cờ đi ngang qua giết chúng lấy kinh nghiệm. Chúng không phải quái vật, mà là NPC chẳng khác gì dân làng. Vậy mà chúng lại sinh ra làm trộm chỉ để cung cấp kinh nghiệm.
‘Người duy nhất có thể giúp bọn chúng chính là chúng ta’.
JusticeMan lầm tưởng mình là đấng cứu thế, và lòng hừng hực quyết tâm.
‘Nếu luật của New World là trộm sinh ra để chết, thì ta sẽ thay đổi luật đó!’.
Cứ như Hoàng đế La Mã đối đầu với Chúa, như kẻ độc tài đối đầu với chiến binh cách mạng… vị cựu thanh tra người Hàn Quốc nghi ngờ hệ thống của New World và thề sẽ thay đổi nó. Điều đó đã đem lại những kết quả bất ngờ trong hệ thống game.
‘Thế này chẳng phải ngon hơn đi săn cả trăm lần sao?’.
Jiak-tung hỏi sau khi kiểm tra cửa sổ thông tin. JusticeMan, các thành viên cải tạo và đám trộm đều quanh quẩn level 70. Nếu săn một tên trộm level 70, họ chỉ được 1.000 kinh nghiệm. Nhưng một khi cải tạo được hắn, họ sẽ nhận 5.000 kinh nghiệm, tức là gấp năm lần.
JusticeMan và nhóm cựu tù có thể kiếm kinh nghiệm mà không cần giết đám trộm. Nhờ vậy, JusticeMan đã lên level 87. Các thành viên cải tạo cũng có level trung bình 70. Nhưng chỉ có thế thôi sao? NPC của New World rất đơn giản. Vì vậy, kết quả tất yếu là một khi đám NPC bị nhóm cựu tù giam giữ, đe dọa, tra tấn rồi tẩy não, thông báo thành công sẽ hiện ra 100%, và đám trộm trở thành con người mới hoàn toàn.
‘Cuối cùng bọn em cũng nhận ra lỗi lầm của mình rồi’.
Thật ra, đó không chỉ là kết quả của hệ thống. Đám trộm NPC cũng từng nghĩ tới chuyện rửa tay gác kiếm. Nhưng trong ký ức của chúng chỉ toàn là sự truy đuổi và tủi nhục.
Chúng muốn thôi làm trộm, nhưng chưa từng được các NPC khác đối xử tử tế, mà chỉ bị coi là trộm. Người chơi thì đuổi theo chúng để kiếm tiền, ngay cả lính gác, cũng là NPC như chúng, cũng chẳng giúp. Người chơi không chào đón, NPC cũng chẳng chào đón. Nhưng chúng cũng chẳng thể trở thành quái vật… đó là số phận bi thảm của đám trộm. Thế nhưng, tổ đội của JusticeMan lại khác. Dù bị tra tấn, đám trộm vẫn biết làm vậy là vì chúng. Đây là lần đầu tiên có một người chơi nhìn chúng như những NPC thật sự, chứ không phải kinh nghiệm hay item! Đó là ánh mắt chân thành mà cả đời chúng chưa từng nhận được.
‘Bọn em xin hết lòng phụng sự các anh suốt quãng đời còn lại…’.
‘Ta không ngờ các cậu lại mong có người dạy dỗ mình đấy’.
‘Xin cho bọn em gọi các anh là Hyung-nim!’.
‘Các anh là ân nhân cứu mạng của bọn em, các Hyung-nim’.
Rururu, Lalala.
Nếu có nhạc nền phù hợp, thì đây hẳn là một cảnh cảm động trong phim. Nhờ thế, thanh nhiệt huyết của JusticeMan ngày một tăng cao.
‘Chính là nó! Chính là nó! Có tấm lòng rộng lượng thì sẽ được đền đáp. Đó chính là thế giới mà ta mong muốn!’.
Hồi còn đi truy bắt tội phạm, đã bao nhiêu lần ông tống một tên tội phạm vào tù để rồi hắn lại tái phạm ngay khi được thả? Dù đã được thuyết phục, bao nhiêu tên tội phạm đã bị đâm chết chỉ vì cố gắng thay đổi? Nhưng nơi này thì khác. Nếu thành tâm hối cải thì họ sẽ được cải tạo thật sự. Nhưng chỉ có thế thôi sao? Chẳng phải họ còn được thưởng kinh nghiệm nữa sao? Lần đầu tiên, JusticeMan cảm thấy có một việc thật sự đáng làm.
‘Mấy đứa này, cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng của chúng ta rồi!’.
JusticeMan ôm lấy đám trộm, vừa hét lên vừa khóc.
‘Hyung-nim!’.
‘Giờ các cậu đã thật sự là con người mới rồi, phải sống sao cho giúp ích được cho đời’.
‘Xin hãy dẫn dắt bọn em đến cùng!’.
‘Được, từ hôm nay các cậu là anh em của ta! Ta sẽ chịu trách nhiệm với các cậu đến cùng!’.
Aaah, đúng là một cảnh xúc động không thể xem mà không rơi nước mắt… thế nhưng, lại có một vấn đề rất nghiêm trọng.
‘JusticeMan ajusshi!’.
Giữa cảnh tượng xúc động ấy, một giọng nói dữ dằn vang lên. Giật thót! JusticeMan và nhóm cựu tù giật mình, nuốt nước bọt đánh ực. Dù có hàng chục tên trộm cầm dao sashimi lao tới, JusticeMan và nhóm cựu tù cũng chẳng thèm chớp mắt. Nhưng lại có một tồn tại khiến họ sợ hãi. Cô gái đang ôm cây đàn lute với ánh mắt sắc lẹm ấy chính là vũ khí tối thượng của nhóm cựu tù, Roco. JusticeMan cười gượng, quay đầu lại.
‘Ơ? Hahahah, Roco, con tới rồi à?’.
‘Hôm qua trước khi đi con đã nói gì?’.
‘Ơ… con nói là…’.
JusticeMan né ánh mắt cô, liếc nhìn các thành viên cải tạo đầy bất an. SOS! Yêu cầu cứu viện! Nhưng các thành viên cải tạo lại nhìn về phía rặng núi xa xa, giả vờ như không biết gì.
‘Ê, ngọn núi kia đẹp nhỉ?’.
‘Ừ. Hôm nào phải leo thử mới được’.
‘Bọn, bọn phản bội…!’.
JusticeMan nghiến răng ken két khi Roco tiến lại gần.
‘Chú lại quyết định tăng thêm số "khách trọ" trong nhà người ta rồi đúng không? Đúng không?’.
‘Thì, chú có làm thế. Con nói gì mà nặng nề thế. Chuyện đó cần thiết mà’.
‘Vì công lý thì đành chịu thôi. Phải thế không?’.
‘Thì, đúng vậy. Công lý! Là vì công lý!’.
JusticeMan gật đầu đáp. Tuy nhiên, ông lập tức im bặt trước câu nói lạnh lùng của Roco.
‘Công lý có nuôi được họ không?’.
‘……’.
Đúng vậy, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Mấy ngày qua, JusticeMan và tổ đội đã cải tạo được 100 tên trộm quanh Selibrid. Well, tới đó thì vẫn ổn. Ngoài kinh nghiệm ra, quan trọng hơn cả là được góp phần vào hòa bình thế giới. Nhưng vấn đề là JusticeMan không nghĩ tới tình hình tổng thể. Đám trộm là Chaotic NPC. Nên tất nhiên chúng không thể sống trong thị trấn. Nhưng đã được cải tạo và không thể trộm cắp nữa, thì chúng chẳng còn cách nào kiếm sống. JusticeMan chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh của đám trộm. Ông nhận hết chúng làm đồng đội, lo cho chúng chỗ ở và cái ăn. Lúc đầu ông cũng hơi lo, nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn.
Nhóm cựu tù cũng có khá nhiều tiền, mà số trộm lúc đầu chưa nhiều. Khi được cải tạo, đám trộm còn tham gia những trận chiến sau đó, góp thêm sức tấn công. Thế nhưng, khi con số đạt tới 50 rồi bắt đầu tiến tới 100, họ đụng phải một vấn đề nghiêm trọng. Đó là gánh nặng cơm áo!
Nếu là mơ thì còn sống được, nhưng New World thì hoàn toàn khác! Tất nhiên, muốn sống thì phải có tiền. Lúc đầu, nhóm cựu tù bắt đám trộm đi kiếm chuột, cá và sò hến về bán. Nhưng khi số trộm tăng lên tới 100 tên, chuyện chúng phải ngồi nhìn bánh mì lúa mạch cả ngày đã thành bình thường. Các thành viên cải tạo lúc đầu còn bỏ tiền ra, nhưng được hai ngày là dừng. Với 100 người, dù không đánh nhau thì mỗi ngày cũng cần ít nhất 300 ổ bánh mì. Tất nhiên, nhóm cựu tù lập tức cạn tiền. Thế nhưng, JusticeMan và các thành viên cải tạo lại mù tịt về chuyện kinh tế. Họ là những người đàn ông chỉ biết dùng sức mạnh. Tình trạng chẳng hề khả quan, và độ no của họ sẽ sớm tụt xuống… Thêm vào đó, đám trộm vẫn còn giữ thói quen cũ từ hồi sống trong bóng tối, dù chẳng có tiền mua bánh mì lúa mạch, hễ có đồng nào là chúng lại nướng vào rượu chè và gái gú. Chỉ vài ngày nữa thôi, nhóm cựu tù và đám trộm sẽ phải nhịn đói sau mỗi trận đánh. Mà nếu nghĩ tới hình phạt khi độ no tụt xuống dưới 50%, thì chẳng khác gì tự sát.
‘Chỉ có mấy ông anh là vẫn chưa chịu tin thôi!’.
Cuối cùng Roco cũng cảm nhận được nguy cơ.
‘Nếu không chuẩn bị trước, mọi người sẽ chết đói hết mất!’.
Cuộc khủng hoảng kinh tế của nhóm cựu tù đã khiến tài năng của cô gái nở rộ. Ngoài đời, Roco là con gái một gia đình nề nếp. Cho tới giờ, cô chưa phải chịu khổ gì khi đi theo JusticeMan và nhóm cựu tù, nhưng tình hình lần này đã khác. Hơn nữa, cô không thể tách khỏi nhóm cựu tù, vì như thế đồng nghĩa với việc phải xa Ark.
Ngay cả giữa cơn khủng hoảng, đầu óc cô vẫn chỉ toàn là Ark.
‘Dù có cát bay vào mắt, em cũng nhất quyết không xin tiền anh Ark! Em phải bảo vệ tài sản của Oppa!’.
Roco vừa nghĩ đến Ark vừa hạ quyết tâm.
‘JusticeMan ajusshi với các oppa chẳng có chút khái niệm gì về kinh tế cả. Chúng ta cần phải tiết kiệm tiền. Từ giờ em sẽ quản lý toàn bộ tiền bạc. Mọi người dốc hết túi ra đi’.
Roco nắm lấy quyền kiểm soát tài chính.
‘Ha, nhưng Roco, chuyện này…’.
Tất nhiên, lúc đầu cũng có phản đối. Hừ, một kiểu phản đối kỳ lạ.
‘Huk, Oppa không tin em à? Em chỉ lo cho Oppa thôi mà. Em tin là em làm được. Hay là anh không dám giao tiền cho em vì em là con gái?’.
‘À, không. Trông giống vậy lắm sao?’.
Các thành viên cải tạo giật mình, vội vàng dốc sạch túi. Điểm yếu của nhóm cựu tù chính là phụ nữ. Cứ như thế, Roco nắm quyền tài chính của cả nhóm và dần dần mở rộng quyền lực của mình.
‘Em thích việc mọi người cải tạo đám trộm. Nhưng cải tạo xong rồi thì sao? Bọn họ sẽ sống bằng gì? Khi đi săn quái thì dẫn đám trộm theo. Nhưng chúng phải tự kiếm tiền từ da và thịt quái! Vì ai không hoàn thành chỉ tiêu thì không có cơm ăn’.
Thế là JusticeMan và các thành viên cải tạo dẫn đám trộm đi săn để kiếm bữa cơm. Nhưng vẫn có một lời ca thán. Roco nắm giữ toàn bộ tài chính của tổ đội. Thêm nữa, nếu không nghe lời cô thì cô sẽ dọa họ bằng vũ khí tối thượng: nước mắt. Dù sao thì, kỹ năng quán xuyến của Roco cũng giỏi hơn họ.
Móc túi, thịt thú rừng, lột da và vân vân…
Các thành viên cải tạo có thể dùng đủ loại kỹ năng để tăng lợi nhuận từ mỗi chuyến săn. Mỗi lần dùng kỹ năng, họ lại giấu bớt một ít thịt. Nhưng nếu có Roco để mắt thì da phải được lột, thịt phải được bán, rồi tiền công mới được chia.
Ngoài ra, họ còn dùng cả lừa lọc lẫn đe dọa để giảm chi tiêu hết mức có thể. Dưới chế độ độc tài của Roco, tình hình tài chính của họ dần dần khá lên. Đó là vì Roco không hề bóc lột các thành viên cải tạo hay đám trộm.
‘Hôm nay kiếm được kha khá, nên chúng ta được ăn thịt thay cho bánh mì lúa mạch’.
May mắn là cứ hai ngày một lần, tổ đội của JusticeMan lại được ăn cơm với canh thịt. Nhưng chỉ có thế thôi sao? Ngoài thu nhập, áo giáp và vũ khí cũng được chia cho đám trộm. Điều đó là không tránh khỏi. Đám trộm đi theo JusticeMan vốn chẳng biết gì, nên thỉnh thoảng lại chết trong lúc đi săn.
‘Sao đi săn lại khó thế? Có bộ giáp tốt thì sẽ an toàn hơn một chút’.
‘Ồ, đưa mấy thứ này cho đám trộm, coi như chút quan tâm ấm áp nhé’.
‘Thánh nữ! Người này đúng là thánh nữ!’.
Đám trộm đặc biệt xúc động vì chúng chưa từng nhận được sự ấm áp của phụ nữ. Nhờ vậy, Roco giờ đã trở thành thế lực ngầm trong nhóm cựu tù. Roco thậm chí còn nắm quyền kiểm soát cả JusticeMan lẫn các thành viên cải tạo. Nhưng đó chỉ là khi Roco online. Chỉ cần Roco rời bàn phím một lúc, JusticeMan và cả nhóm lại mất kiểm soát. Chẳng thèm lo tới ngân sách, họ lại tăng số trộm được cải tạo, dẫn tới tình cảnh như bây giờ.
……Roco thở dài.
‘Con đã nói với chú trước khi đi rồi. Toàn bộ tiền đã đổ vào việc thay giáp cho đám trộm. Vì thế con mới bảo chú dẫn các thành viên cải tạo khác và đám trộm đi săn trong lúc con vắng mặt… cứ đà này, con không biết đám đàn ông này sống kiểu gì nữa. Dù có thành người xấu, con cũng sẽ nhắc đi nhắc lại’.
‘Chuyện đó… chú xin lỗi’.
JusticeMan vỗ vai cô với vẻ mặt nhăn nhó.
‘Không thể cứ tiếp tục thế được. Thay vào đó, chú phải hứa là không cải tạo thêm tên trộm nào ở thủ đô nữa. Cho tới khi cuộc sống của chúng ta khá lên một chút, chúng ta chỉ tập trung đi săn thôi’.
‘Chúng ta sẽ làm như con nói’.
JusticeMan đáp, vừa gãi đầu vừa lộ vẻ ngượng ngùng.
‘Thật ra, mấy tên chúng ta vừa cải tạo lần này biết chỗ ở của đám đàn anh mà chúng ta đang tìm. Không cho chú cải tạo đúng một tên đó được sao? Thế thì sẽ dễ hơn nhiều’.
‘Ajusshi!’.
Roco hét lên, khiến JusticeMan giật thót.
‘Trời ạ, con biết vụ đó khó mà. Chú hiểu rồi… Nếu đi ngay bây giờ thì chúng ta vẫn kịp quay về Selibrid xem Ark thi đấu. Ark cũng đang ở map này một thời gian mà…’.
Nghe nhắc tới Ark, vẻ mặt Roco dịu đi. Cô lôi túi ra kiểm tra số dư, rồi lắc đầu.
‘Được rồi, con cho phép thêm một lần nữa thôi đấy’.
‘Ra vậy. Chú hiểu rồi!’.
‘Vậy giờ mọi người cởi đồ ra đã. Ayu, hôi quá đi. Mới có một ngày thôi mà? Jiak-tung oppa, gom luôn quần áo của đám trộm giúp em nhé’.
‘Hả? Hiểu rồi. Này tụi bây, cởi giáp ra!’.
Trong lúc chăm lo cho JusticeMan, các thành viên cải tạo và đám trộm, kỹ năng quán xuyến của cô đã nở rộ. Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp và vân vân…
Và trong game online, những kỹ năng ấy còn có thêm hiệu ứng. Roco đặc biệt giỏi giặt giũ. Nếu cô giặt bất kỳ bộ giáp vải hay giáp da nào, phòng ngự của nó sẽ tăng 5% trong tối đa 4 tiếng. Tất nhiên, đó chỉ là tác dụng phụ của việc giặt đồ. Vì game quá chân thực, cô phải giặt giũ để tẩy đi mùi hôi. Dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm cô thấy thật khó chịu đựng.
‘Nói cho cùng, đàn ông cũng chỉ như trẻ con thôi’.
Roco bĩu môi, ôm đống đồ giặt đi ra suối. Một người nghiêng đầu sang bên, hỏi bằng giọng hờn dỗi.
‘Mà dạo này Roco có vẻ phấn khởi khác thường nhỉ?’.
‘Hu hu hu, tôi biết vì sao đấy’.
Jiak-tung cười đáp.
‘Roco cũng là phụ nữ mà’.
*****
Lúc ấy, Ark đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp và đã vào tứ kết. Hiển nhiên, các trận đấu ngày càng khó hơn. Dù đã có chút kinh nghiệm PVP, vẫn còn rất nhiều nghề Ark chưa từng đối đầu. Trong những trận đánh với Andel, Hargen và Leo, cả ba đều là Warrior. Vì mỗi nghề đều có kỹ năng riêng, nên lần nào cậu cũng bị lúng túng. Thêm nữa, đấu đôi không phải trận 1 chọi 1 đơn giản. Nghĩa là cậu phải đối phó với cả hai đối thủ chứ không chỉ một. Trong một game RPG nhiều nghề, cách kết hợp các nghề mà người chơi lựa chọn là một yếu tố cực kỳ quan trọng.
Một mình, một Warrior có thể đối đầu với 5 con quái, nhưng nếu có thêm một Cleric thì họ có thể chiến đấu với mười lăm, thậm chí hai mươi con. Cái hay của game RPG không phải là ‘1+1=2’, mà là khi nó được nhân lên gấp bội, chạm tới con số 100 thì mới thú vị. Và có những tổ hợp nghề phát huy hiệu quả nhất trong đấu đôi.
Tổ hợp Warrior và Necromancer ở trận đầu là một trong những tổ hợp phổ biến nhất. Warrior – Priest, Warrior – Archer, Magician – Priest, Magician – Thief… Vì số lượng tổ hợp nhiều như thế, nên có vô số chiến thuật, và người chơi phải tự nghiên cứu, phát triển chiến thuật của mình. Một tổ hợp đặc biệt khó đối phó là cặp Magician – Magician mà họ gặp ở vòng 16. Sát thương của Magician trên level 100 cực kỳ lớn. Khi trúng ma pháp lửa cao cấp của họ, cậu mất 30% máu chỉ sau một đòn. Nhưng mối đe dọa thật sự của tổ hợp Magician – Magician là ‘Willpower Exchange’.
‘Willpower Exchange’ là việc chia sẻ ma lực giữa các Magician. Khi ‘Willpower Exchange’ được kích hoạt, mana có thể được chia sẻ giữa các Magician và sát thương phép cũng tăng gấp đôi. Thế là những đòn ma pháp lửa kinh hoàng làm cậu mất 50% máu chỉ sau một đòn ra đời. Vì thế, Ark và Shambala đã rơi vào tình thế nguy kịch.
Nếu Ark thử dùng ‘Riposte’ vào lúc nguy cấp ấy thì cậu chỉ có nước bị nướng chín hoàn toàn. Mặt khác, trận đấu trở nên bớt khó khăn hơn khi Ark dùng kỹ năng Nursing.
Vũ khí chính của bọn họ là ma pháp tấn công tinh thần. Tuy nhiên, Ark đã dùng Nursing để tăng khả năng kháng ma pháp tinh thần cho cả hai và nhận được phần thưởng ‘Heart of the Caretaker’. Kỹ năng Nursing có tác dụng mạnh mẽ đến bất ngờ trong trận đấu. Khi dùng Nursing, sức mạnh và ý chí của người được chăm sóc sẽ tăng lên. Dù không trực tiếp hồi máu, nhưng ý chí tăng lên sẽ củng cố sức bền tự nhiên của họ. Mà sức bền tăng lên thì cũng giống như nhận được một buff tăng toàn bộ chỉ số.
Một tổ hợp còn khó nhằn hơn là cặp Warrior – Warrior mà họ đối đầu ở trận sau đó. Cũng giống như Justin, chúng tự doping ngay trước khi vào đấu trường. Nhìn chúng, cậu lập tức nghĩ tới câu "có tiền là có sức mạnh". Chúng đã bỏ ra hàng chục vàng cho đống thuốc chồng lên tới 3 lớp, rồi xuất hiện trong giải với thân hình to lớn. Để vào được top 8, chắc chúng đã đầu tư hàng trăm vàng. Nhưng sau khi gặp tên warrior doping từ vòng đầu, Ark cũng đã tự chuẩn bị. Hệ thống cho phép Ark dùng Survival Cooking để tăng chỉ số cho trận đấu. Trước hết, Ark và Shambala rất hợp nhau. Hai người đã có ấn tượng tốt về nhau ngay từ lần đầu gặp, và điều đó thể hiện cả khi họ cùng chiến đấu. Cứ như tay chân của họ ăn khớp với nhau vậy. Lúc đầu, Ark nghĩ đó là vì Shambala cũng từng học võ như mình, nhưng qua giải đấu cậu nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ở Evil Silrion, cậu đã gặp nhiều người cũng học võ. Thật ra, thể thức giải đấu vốn có xu hướng thuận lợi hơn cho những người học võ. Thế nhưng, họ lại không ăn ý được với Ark và Shambala.
Mãi sau này họ mới biết, đó là ảnh hưởng từ hai nghề nghiệp của họ.
Dark Walker và Saint Assassin. Đó là hai nghề có kỹ năng và đặc điểm tương đồng, và có nhiều lúc chức năng của chúng bổ trợ cho nhau một cách lạ kỳ.
Ví dụ như…
‘Petrification of Blood!’.
Shambala dùng kỹ năng ‘Petrification of Blood’. Khi kỹ năng được dùng, những đốm đỏ sẽ xuất hiện và có thể làm đối thủ bị choáng trong 20 giây. Nhưng phòng ngự của đối thủ lúc đó sẽ tăng lên 500%, nên cậu ta không thể gây sát thương. Đây là kỹ năng dùng để đối phó với số đông kẻ địch. Tuy nhiên, tình hình lại khác hẳn khi Ark tấn công tiếp theo.
‘Dark Blade!’.
Một đòn tấn công bỏ qua phòng ngự và chắc chắn gây chí mạng! Rốt cuộc, 500% phòng ngự tăng thêm cũng chẳng khác nào muối bỏ biển. Đối thủ liên tục ăn đòn chí mạng trong trạng thái hóa đá. Chỉ có thế thôi sao? Trên hết, độ ăn ý của hai người ở các kỹ năng cơ bản là tốt nhất. Ark học Sword-Hand Combat, một kỹ thuật tận dụng mọi sơ hở trong đòn tấn công của kẻ địch. Ngược lại, Shambala dùng Kung Fu, có tác dụng tạo ra sơ hở trong đòn tấn công của đối thủ. Hệ thống chiến đấu tự nhiên của họ là Shambala tạo ra sơ hở, rồi Ark tận dụng để tấn công.
Tất nhiên, áp dụng hệ thống chiến đấu này ở Evil Silrion, nơi trận đấu thay đổi từng khoảnh khắc, chẳng dễ chút nào. Nhưng nhờ kỹ năng Kung Fu của Shambala, vượt qua những khó khăn đó cũng không quá vất vả. Thật ra, trình độ của Shambala khá cao, nên giai đoạn đầu Ark rất khó theo kịp. Nhưng qua từng trận đấu, Ark đã dần bắt kịp nhịp độ của Shambala.
‘Thật lòng mà nói, mình ghét phải thừa nhận chuyện này…’.
Bên ngoài thì buổi tập của Lee Myung Ryong chẳng thấy hiệu quả gì. Nhưng việc đấu tập boxing, đấu vật và taekwondo đã rèn cho cậu khả năng thích nghi với hoàn cảnh.
‘Giờ thì, Ark!’.
Shambala hét lên, đâm dao găm vào tên warrior. Ark dùng Shambala như bậc thang rồi bay vọt về phía trước. Tên warrior kinh ngạc, giơ kiếm lên quá đầu. Thế nhưng, Ark giẫm lên tấm khiên rồi đáp xuống sau lưng hắn, xoay người và tung một cú đá vào đầu tên warrior.
‘Không thể nào!’.
Tên warrior loạng choạng khi lãnh một đòn chí mạng. Cùng lúc ấy, mắt Shambala và Ark đều lóe sáng. Sau đó, Shambala tấn công như một cơn lốc.
Ark tiếp nối bằng một cú đá xoay. Đòn tấn công của Shambala có khả năng làm đối thủ bị choáng. Cú đá của Ark cũng có thể gây trạng thái bất thường, nhưng xác suất khá thấp. Tuy nhiên, khi đối thủ trúng hai đòn tấn công khác nhau, xác suất sẽ tăng lên. Một khi đã bị cuốn vào, đối thủ không thể nào thoát ra. Vì thế, chiêu này được đặt tên là ‘Whirlwind of Death’ (Cơn Lốc Tử Thần). Cuối cùng, cơ thể tên warrior teo tóp lại như quả bóng xì hơi vì hiệu ứng doping biến mất, rồi chết.
Con mắt ma thuật nãy giờ nín thở theo dõi, cuối cùng cũng hét lên.
- Họ đã làm được! Hắc Lang và Lam Kiếm! Họ đã đánh bại đội được đánh giá cao, những kẻ đã như quái vật nhờ đủ loại thuốc men, bằng những pha nhào lộn đáng kinh ngạc và tiến vào top 4! Đúng như dự đoán, đòn kết liễu mang lại chiến thắng lại là Whirlwind of Death!
‘Chính nó! Tôi trả tiền vé đắt như thế hôm nay là để xem đúng cái combo đó!’.
- Ohhh, Lam Kiếm thật tuyệt vời, nhưng sự kiện lớn nhất của giải đấu lúc này chính là Hắc Lang. Ai mà ngờ được chứ? Mọi người đều đang bàn tán về Hắc Lang vô danh, người lần đầu xuất hiện tại giải đấu này! Kết hợp với Lam Kiếm, người đã nhiều lần vô địch giải đấu đơn, họ đã nhanh chóng vượt qua top 8! Mỗi lần họ thi đấu là khán đài lại cháy vé! Bravo!
‘Wahahah!’.
‘Hắc Lang và Lam Kiếm là số một!’.
Giữa những tràng vỗ tay như sấm dậy, Ark và Shambala quay trở về phòng chờ.
‘Huhuhu, cảm giác này cũng sướng phết nhỉ?’.
Ark nở nụ cười mãn nguyện. Tiếng vỗ tay của hàng nghìn khán giả khiến tâm trạng cậu phấn chấn hẳn lên. Lúc đầu thì nó chỉ khiến cậu sợ, nhưng sau khi đã quen, nó lại thành một khoái cảm phấn khích.
‘Giờ mi cũng là một đồng đội khá ra trò rồi đấy’.
‘Grrrr, khá thôi á? Thế này là hoàn hảo rồi’.
‘Đừng có vội tự mãn. Vẫn còn hai trận nữa đấy’.
‘Grrrrr, tớ biết mà’.
‘Dù sao thì hôm nay giải cũng xong rồi. Thời gian còn lại trong ngày, chúng ta tách ra đi’.
‘Grr? Ngày nào cậu cũng bận rộn đi đâu thế?’.
‘Ta có việc phải tìm hiểu ở Selibrid. Là thông tin liên quan tới nghề của ta nên mi không cần biết chi tiết. Dù sao thì, mai đừng có tới trễ đấy’.
Shambala vừa nói vừa thay mặt nạ và áo choàng ngay trong phòng chờ. Cậu ta thay mặt nạ và áo choàng để người ta không nhận ra Shambala. Tất nhiên, vì Ark có thể biến đổi khuôn mặt nên cậu chẳng phải lo chuyện đó. Tuy nhiên, một khi đã biến hình thì phải 24 giờ sau cậu mới dùng lại được. Khi rời phòng chờ, hai người phải đi riêng.
‘Nhìn kìa, Hắc Lang kìa!’.
‘Wah, khí thế đúng là khác hẳn!’.
Vừa ra khỏi Evil Silrion, sự chú ý của mọi người đã lập tức dồn về phía Ark. Bình thường, sự chú ý ấy sẽ là gánh nặng, nhưng lúc này cậu đang ở trong hình dạng sói. Nếu người ta cứ chú ý đến cậu trong hình dạng biến hình thì cậu chẳng cần lo về hình dạng bình thường của mình. Cậu sẽ không phải bận tâm tới ánh mắt người khác khi làm nhiệm vụ sự kiện.
‘Mình cũng nhờ nó mà yên tâm thi đấu ở Evil Silrion’.
Ark mỉm cười ấm áp. Lúc đầu, cậu không mấy vui vẻ khi tham gia Evil Silrion vì nó chẳng cho tiền hay kinh nghiệm. Thế nhưng, càng thi đấu, cậu càng phát hiện ra một hiệu quả không ngờ.
‘Độ thuần thục kỹ năng của mình tăng nhanh gấp mấy lần!’.
Trong mỗi trận đấu, độ thuần thục kỹ năng của cậu tăng lên đáng kể. Nghĩ lại thì đó là kết quả tất yếu. Ở New World, độ thuần thục kỹ năng không phụ thuộc vào số lần sử dụng. Điều quan trọng là nó được dùng tập trung tới mức nào. Vì thế, kỹ năng luôn tăng nhanh hơn khi chiến đấu với một con quái lần đầu gặp. Khi chiến đấu với thứ gì đó lần đầu, cậu luôn tập trung hơn rất nhiều. Tuy nhiên, quái vật khó đến mấy thì sau khi giết vài lần cũng sẽ trở nên dễ dàng. Đó là vì chúng có một kiểu tấn công nhất định, nên tốc độ tăng kỹ năng của cậu sẽ chậm lại. Ở Evil Silrion, cậu luôn phải đối đầu với những đối thủ có phong cách mới. Thêm nữa, đối thủ của cậu không phải quái vật bình thường.
Đó là những người chơi được trang bị đủ loại kỹ năng, giống như Ark! Khi đấu với đối thủ có trình độ cao, tất nhiên kỹ năng của cậu sẽ tăng với tốc độ khủng khiếp. Nhờ vậy, Sword Mastery của cậu đã lên tới cấp Cao cấp.
‘Kiểm tra kỹ năng!’.
『Sword-Hand Combat (Cao cấp – Bị động 316/500): Bạn đã trở thành chuyên gia Sword-Hand Combat. Bạn có thể dùng mọi loại kiếm thuật và sức công phá cũng sẽ tăng lên. Bạn sẽ được cộng thêm sát thương với mọi loại kiếm cũng như knuckle, đồng thời tỷ lệ né tránh và xác suất gây đòn chí mạng sẽ tăng.
<Tổng sức chiến đấu tăng 40%. Khi mang khiên, hiệu quả của Sword-Hand Combat sẽ biến mất>
* Hiệu ứng bổ sung: Cú đá có tỷ lệ gây trạng thái bất thường lên quái nhỏ 8%, quái trung bình 5% và quái lớn 2%. Khi thực hiện thành công các kỹ thuật khó, xác suất gây trạng thái bất thường sẽ tăng lên』.
Kỹ năng cơ bản tăng lên kéo theo sức tấn công tổng thể cũng tăng. Hơn nữa, xác suất kích hoạt trạng thái bất thường cũng tăng theo. Đó là lý do Whirlwind of Death có thể thành công trong trận vừa rồi.
Kỹ năng Adrenaline và Counter Attack của cậu cũng đã lên tới Trung cấp. Adrenaline tăng thì tốc độ phản ứng trong tình huống nguy cấp cũng tăng, và cơ hội phản đòn thành công cũng tăng theo. Tự nhiên, chain skill Riposte của cậu cũng trở nên mạnh hơn. Cậu còn có thể phản đòn thành công ngay cả khi tên warrior đứng cách xa hơn 10 mét!
‘Chẳng có nơi nào tuyệt hơn nơi này để nâng kỹ năng của mình’.
Ark cũng từng trải qua những lúc kỹ năng ngừng tăng, nên đây là thông tin rất hữu ích.
‘Chủ nhân, tôi đến rồi đây’.
Đúng lúc ấy, có tiếng gọi từ con hẻm bên cạnh. Đó là Dedric trong hình dạng một cậu bé tóc vuốt ngược ra sau. Ark cười, bước lại gần Dedric.
‘Grrrrrr, sao rồi? Tỷ lệ cược thế nào?’.
‘Vì ngài thắng liên tục nên tỷ lệ cược giảm một chút. Lần này là 1,2. Đây là 76 vàng’.
‘Kukuku, trần cược cao nên tiền lời còn khá hơn trước’.
Thật ra, đó cũng là một trong những lý do Ark không triệu hồi Dedric trong trận đấu.
Đây là giải đấu mà người ta có thể đặt tiền cược vào cặp sẽ thắng. Tất nhiên, khu cá cược của Evil Silrion có vài giới hạn để chống gian lận. Thứ nhất, khi trận đấu là người chơi đối đầu với quái vật, người chơi và NPC chỉ được đặt cược vào phần thắng của người chơi. Điều này là cố ý, để người ta không dàn xếp trận đấu chống lại con quái. Và với các giải đấu giữa người chơi với người chơi, có giới hạn trên cho tiền cược. Trận đầu 10 vàng, trận hai 20 vàng… Cũng không thể nhân đôi số tiền lời nhận được. Thêm nữa, thí sinh không được trực tiếp tham gia cá cược. Nhưng Ark đâu thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Trước khi giải bắt đầu, Ark đã triệu hồi Dedric để kiếm tiền. Tất nhiên, cậu hoàn toàn có ý định thắng cược. Ở vòng đầu, cậu gom góp hết tiền bán japtem và đặt cược 10 vàng. Tỷ lệ cược của vòng đầu là 1,8. Khá cao. Shambala là ứng viên sáng giá dù Ark vô danh, mà Justin và Dior cũng là những cái tên khá nổi, nên tiền chia được nâng lên. Nhờ vậy cậu kiếm được 18 vàng, và tỷ lệ cược vòng hai là 1,5 nên cậu thu về 27 vàng. Ark càng được biết đến nhiều thì tỷ lệ cược càng giảm. Nhưng vì giới hạn trên của tiền cược tăng lên, cậu vẫn kiếm được tiền, và mỗi trận ít nhất cũng được 10 vàng. Ngày nào có hai ba trận, trung bình cậu kiếm được 20 – 30 vàng.
‘Dù chưa thật sự mãn nguyện, nhưng thu nhập thế này cũng tạm chấp nhận được’.
‘Ở đâu có ý chí, ở đó có tiền’.
Đó là phương châm của Ark. Ark vừa cười vừa cầm túi tiền, Dedric thấy vậy liền hỏi.
‘Chủ nhân đang vui đúng không? Tôi kiếm được tiền cho ngài, chẳng phải tôi tốt lắm sao? Vậy cho tôi ít tiền để mua đồ ăn đi’.
‘Grrrrrrr, cái gì cơ?’.
Sắc mặt Ark lập tức cứng lại. Ở Selibrid, có hàng nghìn hàng rong bày bán ở nơi người chơi tụ tập. Những thương nhân đã học nấu ăn sẽ làm ra các món ăn vặt hấp dẫn để bán. Dù Dedric luôn miệng tự xưng đã 300 tuổi, nhưng vẻ ngoài của nó lại là một cậu nhóc.
‘Grrr, ta đâu phải lúc nào cũng nấu đồ ghê tởm!’.
‘Ugh, thứ đó mà gọi là đồ ăn á? Đó là tra tấn thì có’.
‘Ồn ào, vẻ ngoài đâu phải điều duy nhất quyết định đồ ăn ngon hay dở. Chẳng phải người ta vẫn bảo thuốc đắng dã tật sao? Thay vì lắm lời, mi nên ăn những gì ta đưa cho mi đi’.
‘Thỉnh thoảng tôi cũng muốn được ăn đồ ngon chứ! Đó là tiền bất chính mà! Ngài kiếm tiền một cách bất chính, thì thỉnh thoảng tiêu một chút không được sao? Tôi còn phải tới tận Evil Silrion cá cược gian lận giúp ngài nữa đấy’.
‘Grrrrrr! Tiền bất chính?’.
Ark khịt mũi rồi nói.
‘Mi nghĩ tiền của chúng ta dùng vào việc gì hả? Chủ nhân của mi đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt để kiếm tiền. Mi không biết ta làm vậy là để chúng ta được ăn ngon sống tốt à? Mi có biết đã tốn bao nhiêu tiền để nuôi mi lớn khôn thế này không?’.
‘Sheesh, giờ còn đòi tiền tiêu vặt. Thế còn quần áo thì sao? Tiền nguyên liệu nấu ăn cũng đâu có miễn phí’.
‘Ta đã mua gia vị và nguyên liệu đắt tiền đổ vào đồ ăn cho mi… thế không tốn tiền chắc? Ta cũng đã tốn bao nhiêu tiền và mồ hôi để dạy dỗ tụi mi. Trời ơi, nước mắt nhòe cả mắt rồi đây này. Dù vậy, chẳng phải ta vẫn kiếm tiền cho tụi mi đấy sao? Thế mà mi còn muốn biến ta thành ăn mày?’.
‘Sheesh, có 5 đồng mà ngài cũng khó buông tay đến thế à?’.
‘Đồng gom lại thành bạc, rồi bạc gom lại thành vàng’.
Đó là quan điểm sống không bao giờ thay đổi của Ark. Ngoài đời thực, Ark không bao giờ tiêu tiền vào bất cứ thứ gì ngoài lượng calo tối thiểu để sống sót. Dù trời trở lạnh và các quầy hàng ven đường liên tục mời gọi, Ark chưa bao giờ khuất phục trước cám dỗ. Vậy mà giờ quỷ thể của cậu lại đang dụ cậu móc tiền ra? Chỉ vì đồ ăn? Dù chi tiêu tằn tiện, cậu vẫn vui vẻ mua giỏ trái cây cho mẹ.
‘Vậy mi có muốn ta nấu một món tương tự cho mi không?’.
‘Ối, vừa bẩn vừa đen thui. Tôi không ăn đâu, đừng bắt tôi ăn! Chết tiệt, đúng là theo nhầm chủ rồi!’.
Ark bực mình với Dedric, cho nó về Netherworld luôn.
‘Hừm, đã tới lúc phải dạy dỗ lại tụi nó chưa nhỉ?’.
Deimos thì mải mê với mấy khúc xương, còn Dedric thì công khai chống đối.
‘Dạo này mình cũng có nhiều thời gian, có nên dạy dỗ lại tụi nó không?’.
Ark đang nghiêm túc cân nhắc chuyện đó. Bỗng có tiếng ai đó vọng ra từ trong con hẻm.
‘Các người chắc chắn chứ?’.
‘Đừng lo. Giải đấu này chỉ là trò đùa với bọn tôi thôi’.
‘Chỉ cần hai người là đủ’.
Giọng nói phát ra từ đâu đó. Vì trời đã tối, cậu cảnh giác hơn. Ark dùng ‘Stealth’ ẩn mình rồi lén nhìn vào trong hẻm.
‘Là bọn chúng…?’.
Trong hẻm là những người chơi của Evil Silrion. Chính là người đeo chiếc mặt nạ hoa văn ngôi sao năm cánh. Đó là hai kẻ tiên phong đang háo hức muốn đấu với Shambala. Ba người trùm mũ, dáng vạm vỡ đang đối mặt với họ. Ba người quan sát xung quanh một lượt rồi hít một hơi thật sâu.
‘Dù chúng tôi đã dùng mạng lưới thông tin để chiêu mộ người chơi, nhưng tất cả bọn họ đều đã gục ngã. Giờ chỉ còn lại hai người các người thôi’.
‘Tôi đã nói từ đầu rồi còn gì. Có bọn tôi ở đó thì không cần ai khác. Nhờ thế mà số trận tăng lên, phí mất hàng nghìn giờ. Đồ ngu’.
‘Nhưng…’.
‘Nhưng nếu thân phận của tấm bản đồ bí mật đúng như vậy, thì sau này chúng ta sẽ có tiền thuê bao nhiêu người cũng được. Các người đâu có hăm hở thế này chỉ vì một tấm bản đồ kho báu tầm thường. Các người có được thông tin gì hữu ích à?’.
‘Chuyện đó, tôi không thể nói được. Đó là thông tin tuyệt mật…’.
Bị dồn ép, người trùm mũ nói năng lúng túng. Lúc đó, đôi mắt của kẻ tiên phong Jewel nheo lại.
‘Thôi, cũng được. Bọn tôi chẳng hứng thú lắm. Chỉ có người mới chơi mới quan tâm tới bản đồ kho báu thôi. Nhưng về cái giá các người đã hứa lúc trước’.
‘Dạ? Chuyện gì? Chẳng phải chúng ta đã ký hợp đồng với NPC rồi sao?’.
‘Đã ký rồi. Nhưng lúc ký, bọn tôi nghĩ sẽ chẳng mất nhiều thời gian đến thế. Các người không tin bọn tôi, còn thuê thêm người nên thời gian đã kéo dài gấp đôi. Đương nhiên phải sửa lại thỏa thuận. Các người không nghĩ thế sao? Xem xét tình hình, tôi nghĩ nên tăng gấp đôi. Thêm 1.000 vàng vào 500 vàng đã hứa. Vậy tổng cộng là 1.500 vàng’.
‘Chúng tôi làm gì có nhiều tiền như thế!’.
Một người trùm mũ hít một hơi thật sâu rồi kêu lên.
‘Nếu không thích thì chúng ta hủy thỏa thuận cũng được. Tôi sẽ tìm người khác mua bản đồ. Well, bọn tôi cũng có thể trực tiếp đi tìm kho báu’.
‘Nếu các người phá hợp đồng…’.
Hình phạt khi phá hợp đồng không chỉ áp dụng cho thương nhân lập ra nó. Một khi hợp đồng đã được ký và chấp nhận, hình phạt sẽ áp dụng cho tất cả những người liên quan. Nhưng lạ thay, Jewel chỉ cười rồi nói.
‘Bọn tôi là tiên phong. Các người nghĩ bọn tôi sợ mấy thứ đó à?’.
‘……Với các người thì nó chẳng là gì. Nhưng 1.000 vàng thì quan trọng lắm với người phải mất nó’.
‘Đó là yêu cầu của bọn tôi’.
Jewel nói bằng giọng dứt khoát. Tất nhiên, Jewel chẳng có ý định đi tìm kho báu. Nhưng những kẻ thuê cô ta muốn có đúng món item đó hẳn phải có lý do. Có thể nó chứa thông tin về một khoản lợi nhuận khổng lồ, hoặc liên quan tới một nhiệm vụ hay nghề nghiệp nào đó. Vì vậy, cô ta không hề có ý định ngoan ngoãn giao nó ra với cái giá đã thỏa thuận. Ark đang ẩn nấp cũng gật gù.
‘Hừm, Jewel biết cách làm ăn đấy’.
Trong tình huống này, không thể cho rằng Jewel là kẻ xấu. Đúng hơn, điểm yếu mà người trùm mũ để lộ mới là cái dở. Vì thế, việc cố vắt được càng nhiều lợi nhuận càng tốt là điều tự nhiên. Dù sao thì, đám người chơi trùm mũ trao nhau những ánh mắt lo lắng. Nhưng cuối cùng họ buộc phải đồng ý.
‘Được rồi. 1.500 vàng’.
‘Tốt. Chuẩn bị sẵn tiền khi hai trận đấu ngày mai kết thúc đấy’.
Jewel nói với vẻ hài lòng rồi biến mất ở đầu hẻm bên kia. Mấy kẻ trùm mũ lập tức chửi rủa.
‘Sheesh, chúng nó chẳng khác gì cướp, 1.500 vàng cho một giải đấu!’.
‘Những lúc thế này em lại thấy hình như mình chọn nhầm nghề rồi, Hyung-nim’.
‘Dù đáng tiếc, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Phải tin vào bọn chúng thôi’.
‘Nhưng là 1.500 vàng đấy… mất trắng số tiền đó thì chúng ta chẳng phải chật vật ngay sao?’.
‘Các chú không cần lo’.
Người đàn ông mà họ gọi là Hyung-nim lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.
‘Đây là nhiệm vụ mà một Grandmaster của một trong những guild hàng đầu trực tiếp giao. Hôm trước, anh nghe nói có một người nhận nhiệm vụ Grandmaster mất hai tháng mới hoàn thành. Phần thưởng hắn nhận được là một kỹ năng hiếm và thêm 4.000 vàng. Nói cách khác, phần thưởng của nhiệm vụ này tối thiểu cũng là 4.000 vàng’.
Mắt của những kẻ trùm mũ còn lại lập tức biến thành đồng vàng. Đó là phản ứng hiển nhiên. 4.000 vàng! Tức là 40 triệu Won!
‘Nhưng giờ chúng ta phải bán item để gom đủ 1.050 vàng đã. Không có số đó thì bọn chúng chẳng có vẻ gì là sẽ giúp chúng ta đâu’.
Một kẻ trùm mũ lục lọi túi rồi thở dài.
‘Vẫn còn thời gian trước trận chung kết. Trong lúc đó chúng ta sẽ tìm cách xoay tiền’.
‘Hukhukhuk, thế nghĩa là lại thêm nợ à?’.
‘Đừng khóc. Nợ nần chồng chất thì chẳng hay ho gì. Nhưng cứ coi như đây là một khoản đầu tư. Anh nhận được nhiệm vụ của Grandmaster là may mắn lắm rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải nắm lấy cơ hội này để sống. Chúng ta đặt cược tất cả vào nó’.
‘Vâng, em hiểu. Nhưng dù chúng ta có lấy được phần thưởng phụ, thì 2 món còn lại vẫn nằm trong tay bọn chúng. Kế hoạch của anh là gì?’.
‘Hu hu hu’.
Người đàn ông được gọi là Hyung-nim nở một nụ cười xảo quyệt.
‘Đó là lý do phần thưởng phụ này đặc biệt quan trọng. Nếu chúng ta nắm giữ một trong ba manh mối thì bọn chúng không thể tìm ra kho báu. Thứ đó sẽ trở nên vô dụng với chúng. Lúc đó, các chú sẽ đề nghị với chúng một thỏa thuận cho xem ké’.
‘Liệu bọn chúng có dễ dàng chấp nhận thỏa thuận không?’.
‘Đó là sở trường của chúng ta. Chúng ta sẽ thuyết phục bọn chúng và bắt hợp đồng được đóng dấu. Well, chúng ta cũng có thể dùng những cách khác. Điều quan trọng là chúng ta phải có trong tay một trong các manh mối. Nếu không có thì chúng ta chẳng còn cơ hội nào’.
‘Đúng là Hyung-nim có khác!’.
‘Huhuhu, đúng thế’.
‘Huhuhuhu. Là như vậy đấy’.
Mấy kẻ trùm mũ cười nham hiểm.
‘Cái quái gì thế này?’.
Ark đứng ngay sau lưng bọn họ, ngây người nhìn…


