Chương 632: Ước Nguyện Cổ Xưa Nhất (13)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 234
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm….
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
- Han Kain
---
Tõm!
Đó là âm thanh vang lên khi ảo ảnh bắt đầu!
Ngay sau đó, khung cảnh xung quanh méo mó dữ dội, như thể có một bàn tay vô hình đang vặn xoắn cả không gian. Tầm nhìn của tôi chao đảo một lúc rồi đột ngột quay lại thực tại.
“Aleph, ngươi khỏe không?”
Giọng nói của một thiếu niên vang lên, trong đó thậm chí còn phảng phất một chút thân mật đến khó tin.
Tôi mở mắt cùng cảm giác choáng váng chưa kịp tan, và nhìn thấy một chàng trai với mái tóc vàng rực rỡ đang đứng trước mặt mình.
“… Hoàng Tử.”
“Quả là một ký ức quen thuộc chứ? Giờ thì ngươi đã nhớ lại được chút gì của quá khứ chưa?”
Theo ghi chép trong Cửa Sổ Trạng Thái, trước đây dù có nhìn thẳng vào mặt Hoàng Tử thì tôi cũng không thể nhận ra ngoại hình cụ thể của hắn.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tôi nhớ rõ hình ảnh cậu thiếu niên run rẩy trong ảo ảnh vừa rồi.
Cậu bé ấy nay đã trưởng thành thành một thanh niên cao lớn, khôi ngô, mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, đang mỉm cười đầy thản nhiên.
Nhìn bầu không khí hiện tại, có vẻ như hắn chưa có ý định lập tức giao chiến.
Dường như hắn muốn nói gì đó, và thành thật mà nói, tôi cũng cần thêm một chút thời gian.
Tôi cần thời gian để lục tìm lại những ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu.
“Đây chỉ là chút tò mò thuần túy thôi, nhưng câu cuối cùng khi đó có ý nghĩa gì vậy?”
“…”
“‘Để tự cứu mình khỏi địa ngục.’ Ta nói đến câu đó đấy. Đến giờ ta vẫn không hiểu.”
“Tôi đã đánh mất toàn bộ ký ức của thời điểm đó. Ngay cả việc mình từng nói câu ấy tôi cũng chỉ vừa mới biết. Vậy thì làm sao tôi có thể giải thích ý nghĩa của nó được?”
“Ta thấy cũng phải.”
Hắn gật đầu một cách dễ dàng, dường như hoàn toàn chấp nhận lời tôi nói.
Chắc bởi luận điểm của tôi hợp lý, và xem ra hắn có thể nhìn thấu lời nói dối của tôi ngay tức khắc.
Hoàng Tử nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính.
“Có vẻ ký ức của ngươi vẫn còn mơ hồ, nhưng ta thì chưa từng một lần quên chuyện xảy ra ngày hôm đó.”
“…”
“Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại – à, không đúng nhỉ? Trước khi ngươi quay ngược thời gian, chúng ta có lẽ đã gặp một lần.”
“… Ai biết được.”
“Haha! Dù là Khách Sạn đi nữa, ai mà ngờ lại có công cụ để xoay chuyển thời gian của cả vũ trụ cơ chứ!”
“…”
“Dù sao thì, ta chưa từng quên ân huệ mà ngươi đã ban cho ta. Thật ra, sau sự kiện đó chúng ta còn có thêm vài câu chuyện đáng nói khác nữa.”
“Câu chuyện sau đó?”
“Chẳng có gì đặc biệt. Ngươi đã thu nhận ta và dạy cho ta rất nhiều thứ.”
“…”
“Có một thời gian, ta đã xem ngươi như sư phụ, thậm chí như một người cha.”
Thái độ của Hoàng Tử quá mức thân mật, gần như khiến người ta phải cảnh giác.
Tôi không cho rằng tất cả đều là dối trá.
Theo ghi chép ở dòng thời gian đã biến mất, ngay khi tỉnh dậy hắn đã gọi tôi là “Thánh Tử”.
Hắn từng mời tôi vào sâu bên trong Mặt Trăng mà không hề giữ con tin, hay áp dụng bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào.
Ngay cả sau khi tôi có hành động phản bội khi tấn công Thánh Mẫu, chỉ cần tôi mang đầu của Trí Tuệ Tiền Bối đến, hắn cũng lập tức chấp nhận lời giải thích của tôi và tha thứ.
Tóm lại, việc Hoàng Tử từng coi tôi là đồng minh là một sự thật không thể phủ nhận.
“Aleph, từ trước đến nay ta đã có hai, thậm chí ba cơ hội giết ngươi.”
“Điểm đó thì tôi không đồng ý.”
“Haha! Ý ngươi là dù ta có định giết, ngươi cũng có thể sống sót sao?”
“…”
“Cứ cho là vậy đi. Nhưng dù thế nào đi nữa, ta đã bỏ qua vài cơ hội, điều đó không thay đổi. Ngươi nghĩ lý do là gì?”
“…”
“Ngươi nghĩ vì sao ta vừa cho ngươi xem ảo ảnh đó?”
“Ngài muốn tôi trở lại thành ‘Aleph’ sao?”
“Ngay cả bây giờ cũng vậy! Nếu ngươi tỉnh lại ngay lúc này, bất kì chuyện gì xảy ra trong quá khứ ta cũng sẽ tha thứ.”
Giọng điệu ấy giống như một vị quân vương đang ban cho thần tử ngu muội cơ hội cuối cùng.
Hoàng Tử vẫn tin rằng “Aleph” đứng về phe hắn.
Vì sao tôi lại không cùng phe với hắn?
Hắn cho rằng đó là bởi tôi đã mất đi ký ức thời còn là Aleph.
Có lẽ đó cũng là lý do hắn cho tôi xem ảo ảnh vừa rồi.
Nếu tôi nhớ lại quá khứ, và tiến gần hơn tới con người Aleph khi xưa, hắn tin rằng tôi sẽ quay về bên hắn.
Nhưng tôi nhớ rất rõ những ghi chép để lại từ dòng thời gian đã biến mất, những ghi chép đó mang lại một cảm giác hoàn toàn khác.
Quá khứ của tôi từng nhìn thấy một tương lai thảm khốc bằng Thấu Triệt hoàn chỉnh!
Cơ thể tôi đã bị xé nát thành hàng triệu mảnh thịt.
Không còn thân xác, chỉ còn bộ não bị rút ra và giam trong một ống thủy tinh.
Một tương lai chỉ còn linh hồn, bị giam cầm trong giấc mộng vĩnh hằng không lối thoát.
Nếu nói Hoàng Tử trân trọng Aleph, thì lắm cũng chỉ là kiểu thái độ “trân trọng thú cưng”, còn tệ hơn nữa thì chỉ là “một món đồ có giá trị cao”.
Ngay cả việc chiêu dụ tôi lúc này cũng không hẳn vì tình cảm quan tâm dành cho tôi. Hắn tin rằng nếu lôi kéo được tôi về phe mình, hắn có thể dễ dàng dọn dẹp Cục Quản Trị và bọn Kẻ Cướp đang gây áp lực lên hắn.
Khi suy nghĩ ấy vừa chạm tới đáy lòng tôi—
“À à…”
Hình dạng con người của Hoàng Tử bỗng tan biến không để lại dấu vết!
-
Ầm ầm!
Một cơn chấn động khổng lồ vang vọng khắp Thánh Địa, và cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi.
Phong cảnh từng đẹp đẽ đến mức gần như siêu thực của Thánh Địa trong chớp mắt biến thành đống hoang tàn đổ nát. Trần nhà vốn khép kín nay mở toang.
Hơi ấm dịu dàng và ánh sáng từng chiếu rọi khắp nơi đều đã biến mất.
Chỉ còn lại một khoảng không nhạt màu, và đông cứng.
[Thật đáng tiếc. Ngươi nghĩ rằng đích thân đến tận đây thì sẽ có gì khác biệt sao?]
Một giọng nói như bão tố cuộn trào, pha trộn giữa chế giễu, khinh miệt và một chút thương hại.
-
Raaaa…!
Như thể đã chờ sẵn, khắp bốn phương vang lên Thánh ca của Mặt Trăng.
Trong tiếng ca không dứt ấy, hình thể của Mặt Trăng không ngừng mở rộng!
[Trong khi ngươi chết đi sống lại và lãng phí hàng vạn kiếp thời gian, thì ta chỉ còn một bước là tiến vào lĩnh vực vĩ đại.]
Ngay cả khi lời của Hoàng Tử dội vào tai tôi, thì những đợt công kích cũng không ngừng trút xuống.
Tôi buộc phải vừa nắm chặt Trí Tuệ Tiền Bối, vừa điên cuồng né tránh những luồng ánh sáng màu xám trắng đang rơi xuống từ bầu trời.
Trớ trêu thay, những thứ hiện tại được gọi là “đòn công kích” này, trong mắt Mặt Trăng thậm chí còn không phải đòn tấn công gì.
Chỉ là một chút tiếc nuối của hắn, vì phải đối địch với một phàm nhân từng được hắn xem như thầy giáo mà thôi!
Đây là không gian nơi ranh giới giữa tưởng tượng và thực tại trở nên mờ nhạt.
Chỉ riêng ý niệm của Hoàng Tử cũng đã trở thành đòn công kích, buộc tôi phải mượn sức mạnh của Thái Dương Thần Thánh để điên cuồng né tránh.
[Có phải ngươi đã rơi vào ảo tưởng thế này không?]
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ Thánh Địa như ngừng lại.
Giữa không trung, một chiếc vương miện phát sáng dịu dàng hiện ra.
[Rằng chỉ cần ngươi cướp được Vương Miện từ tay ta là đủ?]
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Vương Miện, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
Tôi thậm chí buông cả Tiền Bối Trí Tuệ đang ôm trên tay, bước từng bước về phía Vương Miện.
Một dục vọng dữ dội, như thiêu đốt tới tận cùng linh hồn, nuốt chửng lý trí tôi trong chớp mắt.
Đối với tôi – đối với Aleph – Vương Miện là gì?
Là bảo vật mà tôi sẵn sàng ném hàng trăm kiếp sống tương lai vào địa ngục chỉ để có được nó!
Khi tôi chạm vào nó trong trạng thái gần như mê muội, một sự thật lạnh lẽo lộ ra.
Không có gì xảy ra.
Không có bất kỳ thay đổi nào.
Đối với tôi, vương miện chỉ là một khối kim loại đẹp đẽ.
[Hỡi sư phụ ngu muội của ta, ngay từ đầu, chỉ những kẻ có tư cách lên ngôi vương mới có thể đội cho mình vương miện.]
“….”
[Ngươi nghĩ rằng chỉ cần đội mũ tế lễ và ngồi lên ngai vàng, thì một kẻ phàm phu cũng sẽ trở thành vua sao?]
Nền văn minh thái cổ, nơi đầu tiên phát hiện ra Nguyên lý Kết Tụ Linh Hồn, từng thần thánh hóa những hồi quy giả là “hoàng tộc”, là thần linh.
Ở đây, “hoàng tộc” chỉ nói riêng những hồi quy giả xuất thân từ nền văn minh thái cổ đó.
Không phải những hồi quy giả sinh ra sau khi nền văn minh ấy đã diệt vong!
[Ngươi đã nhầm tưởng rằng mọi hồi quy giả đều có tư cách trở thành hoàng tộc sao! Aleph, Aleph, sư phụ ngu ngốc của ta!]
Không chỉ tôi, mà cả Aleph, người có thể được coi là “tôi đầu tiên” đều không xuất thân từ nền văn minh thái cổ.
Điều đó có nghĩa là chúng tôi không có tư cách sử dụng Vương Miện.
- Vụt!
Ngay lúc tôi đứng sững ở đó, có ai đó kéo mạnh tôi và bắt đầu chạy trốn với tốc độ kinh hoàng.
Là Tiền Bối Trí Tuệ!
“Kế hoạch thất bại rồi, thất bại hoàn toàn!”
“…”
“Không ngờ vương miện là một vật chỉ phục tùng Hoàng Tử…! Ngay từ đầu đây đã là trận chiến mà chúng ta không thể thắng!”
“…”
“Phải thoát khỏi đây bằng mọi giá. Nếu chúng ta nhắm đến cơ hội tiếp theo—”
Sau công cụ có thể chặn áp lực nước, Tiền Bối lại lôi ra một công cụ giống như tấm thảm bay, rồi nó lao đi với tốc độ khủng khiếp.
Nếu xét riêng tốc độ thì nó nhanh hơn phần lớn các loại xe hơi hiện hành.
Thế nhưng khác với Tiền Bối, người đang bị nỗi sợ thất bại nuốt chửng, tôi đang nhìn lại phía sau, nên tôi biết.
“Ông hãy nhìn lại phía sau đi.”
Tôi biết cuộc chạy trốn này không có ý nghĩa gì cả.
“Cái gì— A, a…!”
Khoảng cách giữa chúng tôi và Hoàng Tử không hề giãn ra dù chỉ một chút.
Ngay từ đầu, nơi này từ đầu đến cuối đều là không gian mộng tưởng do Hoàng Tử tạo ra.
Chúng tôi mà chạy thì có thể thoát sao?
Hoàng Tử chỉ đang chế giễu nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của Tiền Bối Trí Tuệ.
Rồi một bàn tay xa vời vợi bắt đầu vươn tới.
[Đừng sợ.]
“Á, á, á…!”
[Các ngươi là những phàm nhân cực kỳ hữu dụng, nên cái chết không phải là kết thúc.]
“Han Kain, tên khốn này!”
[Ta sẽ nhào nặn các ngươi lần nữa. Các ngươi sẽ quên sạch quá khứ vô dụng, và tái sinh làm nô bộc chỉ phụng sự mình ta…]
“Cậu thật sự chỉ dựa vào một cái Vương Miện mà đến đây sao?”
Vì sao Hoàng Tử tin chắc vào chiến thắng, còn Tiền Bối Trí Tuệ tin chắc vào thất bại?
Trọng tâm của chiến lược tấn công Mặt Trăng phụ thuộc vào việc chúng tôi cướp được Vương Miện, để giành quyền kiểm soát Mặt Trăng từ tay Hoàng Tử.
Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, kế hoạch ấy đã sai lệch ngay từ nền tảng.
Chúng tôi không thể lấy được Vương Miện, và dù có lấy được thì cũng không thể sử dụng được nó.
Bởi vì tôi, Aleph, hay Tiền Bối Trí Tuệ– không ai trong chúng tôi xuất thân từ nền văn minh thái cổ.
Nếu không thể sử dụng được Vương Miện, thì việc cướp quyền kiểm soát Mặt Trăng là bất khả thi.
Do đó, kế hoạch của chúng tôi vốn đã không thể thành công ngay từ đầu.
…
Nhưng cả Tiền Bối Trí Tuệ lẫn Hoàng Tử đều đã hiểu lầm.
Tôi biết đặc tính của Vương Miện, biết rằng chỉ hồi quy giả của nền văn minh thái cổ mới có thể sử dụng được nó.
Tôi biết điều đó hai lần, một lần khi là Aleph – nghiên cứu viên cao cấp – và một lần khi là Han Kain – người tham gia Khách Sạn.
Tôi không đến đây vì không biết.
Tôi đến đây dù đã biết rõ.
Tôi không đến để cướp “Vương Miện”.
…
Trong khoảnh khắc mọi vật như ngừng lại.
Một ký ức từ xa xưa lướt qua tâm trí tôi.
Là ảo ảnh do Thấu Triệt tạo ra sao?
Hay tôi đang dần trở lại thành Aleph theo ý đồ của Hoàng Tử?
Tôi không biết.
Có lẽ từ đây trở đi, những điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
Một ngày trời nổi cơn bão bùng.
Ký ức của ngày hôm đó, tôi tuyệt vọng khi nghe tiếng sấm rền.
…
Tôi sinh ra làm con người và có được tri thức huyền bí, nhưng đó không phải là một phước lành, mà là một lời nguyền.
Bởi tôi biết trong vũ trụ này có vô số ngôi sao.
Và bởi tôi biết mình không phải là một ngôi sao.
Tôi trở thành nhân tài được trọng vọng của Cục Bảo Hộ Nhân Loại, thăng tiến không ngừng.
Tôi nhận được sự tán dương của tất cả, tận hưởng phúc lạc không gì sánh bằng.
Cuối cùng tôi còn khám phá ra Nguyên lý Kết Tụ Linh Hồn.
Thế nhưng thứ ập đến sau đó là sự tuyệt vọng còn lớn hơn.
Tôi không những không phải là một ngôi sao.
Tôi thậm chí còn không thể trở thành một ngôi sao.
Tôi không sinh ra làm kẻ vĩ đại.
Tôi cũng không sinh ra là một người thuộc hoàng tộc, có thể sử dụng vương miện.
Một cuộc đời như thế, một vận mệnh như thế.
Một ấu trùng bò trườn, sinh ra trong địa ngục rồi lại quay về địa ngục hết lần này đến lần khác.
…
Tôi muốn trở thành một ngôi sao.
Tôi muốn trở thành một kẻ vĩ đại tỏa sáng vĩnh hằng trên bầu trời kia.
Tôi muốn thay đổi vận mệnh của mình, thứ sinh ra trong địa ngục vĩnh viễn không thể trở thành thiên đường.
Vì vậy, trong ngày bão tố thét gào ấy, tôi đã cầu nguyện.
‘Ước Nguyện Cổ Xưa Nhất.’
“… Đức Phật vĩ đại.”
“Cậu đang nói gì vậy!”
“Nếu Ngài thực sự là đấng đại từ đại bi, nếu Ngài mơ ước cứu độ muôn đời.”
“Giờ này mà còn nói nhảm—”
“Xin hãy ban cho những kẻ hèn mọn, những kẻ chẳng khác nào hạt bụi trong vũ trụ một cơ hội.”
Phật Tổ!
Con đã oán trách Ngài, oán trách đến vô số lần.
Vì sao con đường tới Niết Bàn chỉ được ban cho những kẻ được lựa chọn?
Vì sao chỉ những kẻ sinh ra từ hỗn độn ngay từ đầu, hoặc những hồi quy giả của nền văn minh thái cổ, mới có thể đạt đến Niết Bàn?
Tôi cầu xin một cơ hội.
Tôi mong cả những kẻ sinh ra ở đáy thấp nhất của Lục Đạo Luân Hồi, trong Địa Ngục Đạo, cũng được ban cho cơ hội đạt đến Niết Bàn!
Vì vậy, tôi cầu nguyện.
Nếu bản thân tôi không thể trực tiếp đạt đến Niết Bàn…
Xin hãy ban cho tôi sức mạnh để cướp đoạt vận mệnh từ những kẻ có thể đạt đến Niết Bàn!
Ngay sau đó—
Một cuốn sách mở ra.
Một câu văn duy nhất, tỏa ánh sáng vàng rực hiện lên.
“Hãy biết rằng dưới bầu trời này, chỉ có một mình ngươi tồn tại.”


