Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 635

Chương 635 · 835 chương

Ước Nguyện Cổ Xưa Nhất (14)

Chương 633: Ước Nguyện Cổ Xưa Nhất (14)

-

Aedia

Hiện

tại, hành động của tôi có ba cơ sở rõ ràng.

Thứ

nhất, sau khi tiếp xúc với “Giấc Mộng Vĩnh Hằng”, lòng trung thành tuyệt đối của tôi đối với Hoàng tử Điện hạ đã sụp đổ hoàn toàn.

Điều này

không đơn giản chỉ là chuyện tôi đổi phe thôi đâu.

Ý

nghĩa thật sự của nó nằm ở chỗ khác.

Chính

nhờ trải nghiệm đó mà tôi có thể nhìn nhận toàn bộ tình thế bằng ánh mắt khách quan

hơn rất nhiều so với trước đây.

Lòng

trung thành mù quáng, tình yêu say đắm, cơn giận dữ ngùn ngụt hay hận thù khắc

cốt ghi tâm – tất cả những cảm xúc ấy đều có thể làm vẩn đục lý trí, khiến con

người ta đánh mất khả năng phán đoán đúng sai.

Thứ

hai, trước khi Thánh Tử quay ngược thời gian, tầng 3 của Khách Sạn Pioneer đã bắt đầu được hình thành.

Thế tức là sao?

Có phải là

Thánh Tử cùng Tổ Đội Pioneer đã đạt được một

thành quả đáng kể nào đó không?

Chỉ

dựa vào việc đạt được một chút thành tựu nhỏ nhoi thì không thể nào khiến tầng 3 xuất hiện.

Nếu

chỉ cần chừng đó mà đủ điều kiện, thì vị Trí Tuệ Tiền nhiệm đáng thương kia hẳn

đã leo lên tầng 3 ít nhất 3 lần từ lâu rồi.

Việc

tầng 3 hình

thành đồng nghĩa với việc trong con mắt của Khách Sạn, cục diện đã nghiêng hẳn về phía Tổ Đội Pioneer.

Tại sao ư?

Dù bản

thân họ vẫn còn do dự, và không dám chắc mình có thể chiến thắng.

Dù có những biến số mà ngay cả Thánh Tử cũng chưa kịp nắm bắt và hiểu thấu.

Thì ở một

tầng nhận thức cao hơn, nơi có thể tính toán bao quát tất cả, thì thế cục đã đảo chiều rồi.

Điều

này chỉ có thể có nghĩa rằng tồn tại một biến số mà ngay cả Thánh giả cũng chưa

nhận ra, nhưng khách sạn lại có khả năng tính toán đến tận cùng.

Thứ

ba, tại thời điểm này, có một kẻ đang tiến gần đến chiến thắng hơn bất kỳ ai

khác.

Vị

Trí Tuệ Tiền nhiệm đáng thương kia thường than thở rằng mình đã cố gắng suốt

hàng ngàn vạn

năm mà vẫn chưa đủ.

Nhưng

nếu lùi lại một bước và nhìn rộng ra đại cục, bạn sẽ thấy rằng có một người đã âm thầm

thiết kế kế hoạch của mình trong thời gian ‘còn dài hơn thế’.

Tôi quyết tâm ngăn chặn chiến thắng

của kẻ đó.

Vì lợi ích của tất cả mọi người.

Vì lợi ích của nhân loại.

Tôi tin rằng đây là con đường

duy nhất để chuộc lại đại tội, mà tôi cùng Hoàng Tử đã gây ra cho thế giới này.

***

[User: --- (Trí Tuệ)

Date: Ngày 234

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm….

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

“Hãy biết rằng dưới bầu trời này, chỉ có một mình ngươi tồn tại.”

Khoảnh

khắc câu văn thứ

ba được khắc trên Hóa Thần Chi Thư phát sáng, toàn bộ Thánh Địa bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Từ một

hình thái không thể phân biệt rõ là ta hay là Quỷ Thư, những đợt sóng màu xanh đen lan tỏa ra

khắp bốn phương tám hướng.

Cảnh

tượng ấy như có ai đó vừa bất ngờ dội sơn đen lên bức tranh mộng ảo mà Hoàng Tử đã vẽ nên trên tấm

toan “Giấc Mơ”.

Đó

chính là khoảnh khắc tôi, nhờ sức mạnh của Hóa Thần Chi Thư, cướp lấy một phần quyền kiểm soát Thánh

Địa từ tay Hoàng Tử!

-

Saaaa!

Nếu

tất cả trước giờ chỉ là một cuộc truy đuổi, nơi mà tôi bị Hoàng Tử trêu đùa và dồn ép, thì

đây mới thực sự là lần đầu tiên hai bên ‘va chạm’.

Lần

đầu tiên, Hoàng Tử để lộ ra vẻ không hài lòng.

[Quả nhiên, ngươi vẫn còn một nước cờ cuối cùng. Ngươi có được nó từ Khách Sạn sao?]

Số lượng linh

hồn và sức mạnh đã tích tụ trên Mặt Trăng trong suốt quãng thời gian dài, đến mức kéo dài tuổi thọ của một

phàm nhân lên hàng nghìn lần vẫn chưa đủ, chính là vận mệnh của Hoàng Tử!

Quyền

năng hung ác, muốn cướp

đoạt vận mệnh cao quý ấy lan ra khắp nơi, lấy tôi làm trung tâm.

“…”

Nó trói buộc, phá vỡ, chạm tới, hòa trộn và phân ly.

Tôi đã vô số lần muốn xóa sổ giấc mơ của Hoàng Tử, và cố gắng thiết lập

lãnh địa của riêng mình.

Hoàng Tử muốn xóa sổ tôi, bằng cách phục hồi lại lãnh địa đang sụp đổ của

hắn.

Trong

sự va chạm không ngừng nghỉ đó, tôi suy nghĩ về tương quan tình hình hiện

giờ.

Liệu

đạt đến cảnh giới giác ngộ cao hơn có đồng nghĩa với việc mạnh hơn không?

Kẻ Chưa Từng Được Sinh Ra, tức kẻ chế tạo

nên Quỷ Thư, rõ ràng là một tồn tại

đã chạm đến cảnh

giới cao hơn Hoàng Tử.

Bằng

chứng là nó từng

dùng chỉ một câu nói để dạy bảo Hoàng Tử, thậm chí còn chế giễu rằng tư chất của

hắn chưa đủ.

Thế

nhưng nếu vậy, Kẻ Chưa Từng Được Sinh Ra có mạnh hơn Hoàng Tử đứng trước mặt tôi hay không?

Bởi vì đã

từng giao đấu với cả hai nên tôi có thể trả lời một cách chắc chắn.

Hoàng

Tử mạnh hơn rất nhiều.

Cho

dù là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu bị chặt đứt tứ chi hay mắc bệnh nan y thì cũng có thể bị đánh bại

trong tích tắc.

Huống

chi là một tồn tại như tên gọi, còn “chưa từng được sinh ra”, thì liệu cái

thiếu hụt ấy phải trả giá lớn đến mức nào?

Quy

luật ấy cũng áp dụng cho tôi và Hoàng Tử.

Có

những lúc số lượng có thể áp đảo chất lượng.

Trong

chiến tranh, bạn có thể lấy 1 địch 10, nhưng nếu quân số đối phương nhiều hơn bạn gấp

1000 lần, thất bại

vẫn là điều có thể xảy ra.

Lượng

linh hồn mà Hoàng Tử tích lũy suốt nghìn vạn kiếp đơn giản là quá nhiều.

Dù

câu văn thứ

ba có vĩ đại đến đâu, khoảng cách ấy vẫn gần như không thể san lấp.

Vì vậy,

tôi tuyệt đối không thể thắng được Hoàng Tử.

Nhưng

vấn đề là, chỉ khi chúng tôi đều ở đỉnh cao sức mạnh!

[…Ngươi đã chuẩn bị khá là chu đáo đấy nhỉ.]

Áp lực

không ngừng nghỉ từ Cục Quản Trị và phe Kẻ Cướp từ bên ngoài.

Thêm vào phong

ấn được tạo ra bởi Cục Quản Trị thời thái cổ, hoặc một tổ chức tương tự, nơi mà còn

vĩ đại hơn bây giờ nhiều lần.

Cùng với

sự biến đổi của Mâu Thuẫn, kẻ lẽ ra phải khuất phục trước

Vương Miện để

trợ giúp Hoàng Tử.

Còn nữa, là tất cả những sắp xếp mà tôi biết, hoặc thậm chí là chưa biết nữa cơ!

Tất cả những nỗ lực tích tụ suốt nghìn đời của bao người giờ đây lại trở thành xiềng xích trói buộc

Hoàng Tử.

-

Rầm! Ầm!

Một âm thanh như sấm rền vang

lên từ bầu trời không tồn tại.

[Ngươi có biết âm thanh đó là gì không?]

Ngay

sau đó, khí thế đang lung lay của Hoàng Tử lại đột ngột bùng lên dữ dội hơn bao giờ

hết!

[Quyền năng của Mâu Thuẫn lại quay về phía ta lần nữa!]

Thế có nghĩa là Mâu Thuẫn, thứ đã trở thành một vòng xoáy không thể lý

giải, đã quay về với trạng thái ban đầu của nó rồi truyền sức mạnh cho Hoàng Tử

thông qua Vương Miện sao?

Điều

đó có nghĩa là “Giấc Mơ” của Cha Jinchul đã kết thúc.

Trong nháy mắt, năng lượng của Hoàng Tử bùng nổ như ngọn lửa, nuốt chửng lãnh địa của tôi!

“A…!”

Đây là một chuyện tôi đã nhắc đi nhắc lại.

Thời

gian luôn đứng về phía Hoàng Tử.

Chỉ

cần một sợi xích

trong vô số sợi xích

được tháo bỏ, như bây giờ đây, hắn đã trở nên mạnh mẽ tới vậy.

Đây

là một trận chiến cần kết thúc nhanh gọn, không thể dây dưa thêm được nữa!

Nhưng làm

sao tôi có thể

nhanh

chóng đánh bại một

kẻ vốn đã mạnh hơn mình ngay từ đầu?

Tôi còn đang lảo đảo vì cơn chóng mặt ập tới, thì tiếng cười mỉa mai của

Hoàng Tử như con dao mà xuyên qua tôi.

“Đừng

sợ. Ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ để ngươi phụng sự ta suốt vạn kiếp!”

Ngay khi áp

lực nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần giáng xuống.

-

Vùuuuu…!

Một tia sáng nhàn nhạt rọi tới Hoàng Tử, kẻ đang phát sáng như mặt trời

sống.

Ánh sáng của lý trí, thứ có thể áp chế mọi hiện tượng

siêu nhiên.

Chút sức mạnh cuối cùng còn sót lại của Trí Tuệ Tiền nhiệm – Hào Quang Lý Trí!

“…!”

Trí Tuệ tiền nhiệm còn không có thời gian để nói, ông ta chỉ nhìn tôi với

ánh mắt khẩn khoản.

Khoảng trống mà ông ta tạo ra thực sự chỉ kéo dài vài giây.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,

một tiếng thì thầm vang lên.

‘Không phải chiến đấu theo cách này.’

“…”

Một người

nguyên thủy mà nhận được một quả lựu đạn thì có dùng nó tử tế được không?

Hắn ta chưa tự khiến mình nổ tung khi vung nó

như cái rìu đã là may.

Đó chính xác là cách tôi đang sử dụng Câu Văn Thứ Ba vào lúc này.

Tôi đã nhận được sức mạnh, thế nhưng tôi lại không biết cách sử dụng nó.

Thế là, tôi đang ở trong tình thế mà phải giằng co với một bản ngã khác,

thậm chí còn kịch liệt hơn cả hồi trong Phòng 207.

Không phải thế này!

Mỗi

loại sức mạnh khác nhau đều cần phải có cách vận dụng riêng.

Thế nhưng tôi phải tìm ra cách sử dụng ngay bây giờ như thế nào?

Câu Văn Thứ Ba là thứ tôi đang dùng lần đầu tiên, và đây cũng là một

hình thức chiến đấu không thể hiểu nổi nữa chứ!

‘Đây không phải lần đầu tiên’

Đây không phải lần đầu tiên.

Tôi đã từng

trải qua trận chiến

kiểu này rồi.

Và không chỉ có một hai ngày, mà suốt hàng

trăm năm cơ chứ!

Trong quá khứ, có ai đó từng bảo tôi.

Hắn

là ác ma tàn độc

nhất dưới bầu trời này, chính là hiện thân của cái ác.

Nhưng mặt khác, hắn đồng thời cũng là một người

cha đầy lòng từ bi.

***

Khi chiếc búa có thể nghiền nát cả Bắc Đẩu Tinh vung

xuống ba lần, ta đã lập tức biến từ con người thành một hạt bụi.

***

Câu Văn Thứ Ba rõ ràng là một đạo lý của Quỷ Thư, thế nhưng cách sử dụng

tối thượng của nó lại do Thái Dương Thần Thánh thì thầm vào tai tôi.

Pháp thuật kiểu gì thế này?

Nhưng thôi, một khi biết mình cần phải làm gì thì thế là đủ.

“Haaah!”

Khi tôi nâng tay lên và khẽ quát một tiếng, bức màn lập tức bị xé toạc.

Nhờ ơn ‘vài giây’ mà Trí Tuệ tiền nhiệm đã câu được, thì Hoàng Tử không

thể cản được tôi.

Chứng kiến đi, cảnh tượng địa ngục bên trong Mặt Trăng giờ đây khi bức màn đã biến mất.

Vô số

linh hồn vây quanh Hoàng Tử, hát lên khúc Thánh ca kéo dài bất tận.

Gọi con quỷ đã đẩy mình vào địa ngục

vĩnh hằng là thần linh, rồi tôn thờ hắn sao – họ quả thật là những con chiên đáng thương.

***

Trong 100 năm đầu tiên, bọn chúng chỉ biết kêu gào

trong đau khổ.

Chẳng khác nào một con chim non há mỏ kêu khóc mỗi khi nhìn thấy mẹ của

nó.

[Tái sinh đi! Tái sinh đi! Lý trí chỉ là ảo ảnh. Hãy

biết rằng nỗi đau cũng có thể trở nên ngọt ngào.]

***

Ánh

sáng rực rỡ của

Thái Dương chiếu rọi khắp nơi.

Vô số con chiên nhìn ta như thể chúng không hiểu gì.

Chỉ cần Hoàng Tử vẫn tồn tại, thì đây chỉ là một chút lưỡng lự nhất thời

mà thôi.

Thế nhưng, chừng đó thời gian là đủ để ta vươn tay tới những con chiên.

***

Trong 100 năm tiếp theo, ta đã chất vấn hắn, hỏi rằng

tại sao hắn có thể làm vậy với nhân loại.

Nhưng làm thế chẳng khác nào chất vấn một ngôi sao về động đất vậy.

[Tái sinh đi! Tái sinh đi! Đừng nhìn vào quá trình, mà

hãy nhìn vào mục đích. Hãy chấp nhận quy luật tiến hóa.]

***

Bàn tay vươn ra từ Hóa Thần Chi Thư nắm lấy những con chiên non nớt, và

một số kẻ không chịu nổi cơn đau đớn kia.

Những linh hồn yếu ớt lập tức nhăn mắt, bắt đầu gào thét.

Nỗi đau cũng là một con đường dẫn tới sự ngọt ngào.

***

Cuối cùng, cuối cùng, khi Thiên Đường thứ ba bừng

sáng, ta nhận ra có một con quỷ trong ta.

Khi con quỷ đó xé toạc bức màn mà xuất hiện, bắn ra một thứ chất lỏng

đen kịt như nhựa đường khắp nơi, hắn mới hỏi trò trẻ con này là gì.

Ta mới đáp rằng, Quỷ Thư chỉ đơn thuần là một công cụ để mở rộng.

Rồi, như một vị cha hiền từ, ta bật cười và nói.

[Vì ngươi cuối cùng cũng đã thức tỉnh, ta không còn nuối

tiếc nào nữa.]

***

Hãy biết rằng dưới bầu trời này, chỉ có mình ngươi tồn tại.

Nguyên lí đó chính là thứ giúp ta có thể nuốt chửng linh hồn của vạn vật.

Quyền

năng của con quỷ tàn bạo nhất vũ trụ lan ra như lửa hoang giữa bầy chiên.

Ngay lập tức, những linh hồn nhỏ bé như ngọn nến chớp tắt kia đã bị nhuộm màu đen kịt.

Ta

nuốt chửng, nuốt chửng, và tiếp tục nuốt chửng.

Cho quân

vương thống lĩnh đại quân – tức Hoàng Tử - chỉ còn lại một mình, mặt xanh lại

vì sợ hãi.

“Đây

là thứ sức mạnh gì? Làm sao có thể tồn tại một sức mạnh vô lý đến vậy?”

Vài

giây mà Tiền nhiệm Trí Tuệ tạo ra đã kết thúc.

Nhưng trong lúc đó,

cục diện đã đảo

chiều đến nỗi không

thể cứu vãn!

“Đến

lúc kết thúc rồi.”

Ta nghe thấy Hoàng Tử gào lên trong tuyệt vọng và phẫn nộ.

“Thời

gian vẫn đứng về phía ta! Giá như ta có thêm chút thời gian nữa –”

“Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi không còn có lần sau nữa đâu.”

Lãnh địa mờ ảo, tĩnh mịch của Mặt Trăng.

Một Hoàng Tử thấp kém, năng lực đã bị thế lực bên ngoài phong ấn, còn

chút sức lực cuối cùng đã bị ta tước đoạt.

Ta nắm

lấy cổ áo hắn, cả theo nghĩa vật lý lẫn ma pháp.

“Hả? Làm… làm sao?”

Trong giây phút này, mọi nghi vấn của Hoàng Tử đều gói gọn trong hai chữ “Làm sao” đó.

Làm sao mà ta lôi kéo được cả Cục Quản Trị và Kẻ Cướp vào cuộc?

Làm sao mà ta phát hiện ra bí mật của hắn và quay ngược

thời gian?

Làm sao mà ta có thể

khiến ngay cả

Thánh Mẫu cũng phản bội hắn?

Và quan

trọng nhất, làm sao ta có được từ Khách Sạn một thứ sức mạnh ‘vừa đủ’, một

thứ sức mạnh khắc

chế hoàn hảo những gì tạo nên bản chất của Hoàng Tử!

“Thưa

thầy…”

Dù mọi thứ đã

đi đến mức này,

hắn vẫn gọi ta là ‘Thầy’ như vậy.

Nhờ thế mà ta cũng nhớ

lại cái tên, thứ đã chìm vào lãng quên suốt bao năm.

“Emilio.

Ta đã thực sự chờ

đợi khoảnh khắc này rất lâu.”

“Ng-ngài nói gì –”

“Ta đã hiến

dâng một nghìn kiếp sống chỉ để đổi lấy một cơ hội, một khoảnh khắc này.”

Cuối

cùng, Hoàng Tử, kẻ muộn màng nhận ra, trợn tròn mắt mà hét lên.

“Không

phải vì mất đi ký ức trong quá khứ mà ngài phản bội ta! Ngay từ đầu, ngay từ đầu ngài đã định nuốt chửng ta -”

‘Tôi’

mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết và trả lời.

“Giờ

thì ngươi mới hiểu ra sao?”

Với

câu văn đầu

tiên, ta đã có thể cướp lấy thân xác của tất cả mọi người.

Với

câu văn thứ

hai, ta đã vượt qua cả sự duy nhất của tinh thần.

Vậy

thì câu văn thứ

ba là gì?

Đã

vượt qua giới hạn của thân xác và tinh thần, thì bước cuối cùng là sự nuốt chửng linh hồn!

Cảm

nhận được nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả được khắc sâu trong đôi mắt của

chàng trai tóc vàng rực rỡ, ta thì thầm.

Câu

nói mà ta luôn

muốn trả lại cho hắn!

“Đừng

sợ.”

“A,

a, a…!”

“Sắp

tới, ta sẽ trở

thành ngươi, và

ngươi sẽ trở thành ta.”

Khoảnh

khắc của vinh

quang, khi mọi

sự sắp đặt trong khoảng thời gian vô tận đều hội tụ lại.

Một

cảm giác lo lắng khó hiểu lướt qua tâm trí ta.

Có vẻ

như ta đã phạm

phải một sai lầm nào đó.

Một

sai lầm nhỏ nhặt, nhưng lại không thể cứu vãn.

Một

vết nứt nhỏ vừa mới xuất hiện trên kế hoạch vốn hoàn hảo.

Một

giọng nói không thể tồn tại ở đâu đó vang lên.

‘Khi

chỉ vào mặt trăng, người ta chỉ nhìn thấy ngón tay thôi.’

“…”

Vô

ích thôi.

Thế cục đã đảo chiều từ lâu rồi, giờ đây không ai có thể cản được ta nữa.

“A…

Aaaah!”

-

Rầm!

Đó

là giây phút cuối cùng của Hoàng Tử.

Bạn đã đến cuối chương 635.

Không gian đọc của bạn