Chương 631: Ước Nguyện Cổ Xưa Nhất (12)
-
Miro
Sự
thay đổi đến một cách đột ngột.
-
Vút!
Khi
đang bước theo sau Kain trên con đường thẳng tắp của Thánh Địa, ở một bên tầm
nhìn của tôi bỗng nhiên tối sầm lại.
Tôi
quay đầu lại theo phản xạ, và thứ hiện ra trước mắt là một cánh cửa đen kịt.
Tôi
còn chưa kịp thốt lên “Cái gì thế này?” thì Aedia đã nắm lấy tay tôi, không nói
một lời, kéo tôi lao thẳng vào cánh cửa đó!
“Ơ?”
Tôi muộn màng kêu lên, bởi vì chỉ trong chớp mắt, nơi chúng tôi đứng đã không còn
là Thánh Địa nữa, mà là một địa điểm hoàn toàn xa lạ.
Phản
xạ đầu tiên của tôi là siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay!
Tôi
định lập tức sử dụng Thời Gian Thời Gian Vay Mượn để hủy triệu hồi Aedia, người
đang hành động bất thường.
Nhưng
vấn đề nằm ở đây!
Nếu
tôi hủy triệu hồi, tôi không có cách nào để một mình quay về Thánh Địa.
Ngay
từ đầu, người duy nhất có thể tạo ra thang máy dẫn đến Thánh Địa chính là Thánh
Mẫu mà?
Chính
vì thế, trong khoảnh khắc tôi đang cầm chặt chiếc đồng hồ, miệng lắp bắp “Ơ, ơ,
ơ…!” đầy bối rối, thì Aedia đã nắm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.
“Miro.”
“…”
“Chỉ
một lần thôi, đúng một lần thôi, hãy tin tôi.”
Đó
là một yêu cầu hết sức vô lý.
Nếu
tôi là Kain, có lẽ tôi đã mặc kệ lời nói của Thánh Mẫu, không chần chừ mà lập tức
hủy
triệu hồi rồi…
Thế
nhưng, ký ức về căn phòng 207 lại kéo tôi lại.
Aedia
của thời Ai Cập cổ đại.
Một cô
gái hiền lành, chính trực, mang trong trái tim tình yêu chân thành dành cho dân
chúng Ai Cập.
Vị
công chúa ấy và Thánh Mẫu đang đứng trước mặt tôi bây giờ là hai người
hoàn toàn khác nhau, đã sống những cuộc đời hoàn toàn khác nhau.
Nhưng
xét theo một phương diện nào đó, họ lại không khác nhau quá nhiều.
Kain
đã nói rất nhiều lần rồi mà?
Rằng tính
cách của hai Aedia cực kỳ giống nhau!
“…
Cô định làm gì?”
Aedia
khẽ mỉm cười, sau đó ra hiệu cho tôi, rồi bắt đầu chạy.
Cô ta bỏ
chạy mà không hề giải thích một lời nào cũng khiến tôi hơi bực, nhưng thời gian còn lại của
cô ấy chưa đến ba phút.
Nếu
muốn làm điều gì đó, chắc chắn sẽ không có đủ thời gian để giải thích dài dòng cho tôi hiểu.
Tôi
không tiếp tục truy hỏi nữa, mà cuống cuồng chạy theo phía sau Aedia.
-
Rầm rập!
Cảm
giác như đã chạy được khoảng một phút.
Chẳng
biết từ lúc nào, tôi nhận ra chúng tôi đã đến một không gian vô cùng rộng lớn.
Xung
quanh không có ánh sáng tử tế nào, chỉ là bóng tối bao trùm, nên tôi không thể
nhìn rõ cảnh vật.
“Đ,
đây là đâu vậy?”
“….”
Không
có câu trả lời.
Chỉ
có âm thanh “Cạch cạch!
Tạch!” phía trước
liên tục vang lên.
Có vẻ
như Aedia đang thao tác một loại máy móc kỳ lạ nào đó.
Thỉnh
thoảng tôi còn
nghe thấy âm thanh
vật gì đó cứng rắn bị đập vỡ.
“Ôi
chà.”
“Aedia?”
“Xem
ra tôi ở Thánh Đường Mặt Trăng đã bị hạ gục từ sớm rồi nhỉ?”
“V,
vậy à?”
“Cậu
bé đó, tên là Seungyub thì phải? Cùng với tiểu thư Elena. Có lẽ hai người đó mạnh
hơn tôi tưởng.”
Elena
vốn dĩ đã là một thành viên có sức chiến đấu rất mạnh. Còn Seungyub thì…
Có lẽ
cậu ấy đã sử dụng Thức Tỉnh?
Tôi không biết Seungyub thế nào, nhưng nếu là Fortuna thì hoàn toàn có khả năng!
“Dù
sao tôi cũng đã sống lâu đến vậy, thế mà lại thua chỉ hai người đó… Thật sự có chút xấu hổ.”
“Aedia!
Tôi không biết cô định làm gì, nhưng thời gian của cô thực sự không còn nhiều!”
“Còn
bao lâu?”
“Giờ
thì… chưa đến một phút! Khoảng bốn mươi giây—”
“Vậy
là đủ rồi. Vì tôi đã hoàn thành xong.”
-
Tách!
Ngay
khi tiếng công tắc được bật lên, cả không gian bừng sáng.
“Ái!”
Khoảnh
khắc ánh sáng tràn vào tầm mắt, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đầu của Aedia bị
chẻ làm đôi!
-
Rầm!
Tôi
hoảng sợ đến mức ngã ngửa ra.
Trong
giây phút đó, tôi không biết điều nào đáng sợ hơn: việc đầu Aedia đã bị tách ra làm hai, hay việc
từ vết nứt ấy không hề có một giọt máu nào chảy ra, mà chỉ có những mảnh đá màu
tím lộ ra bên trong.
“Ch,
chuyện này là sao—”
Thánh
Mẫu, với phần đầu đã bị tách ra, vẫn bình thản đáp như không có gì.
“Cảm
ơn. Vì cô đã tin tôi nên mọi chuyện mới suôn sẻ.”
“Aedia!”
“Miro…
người bạn đáng quý của tôi. Tôi sẽ cho cô biết bí mật lớn nhất của tôi.”
“Cái
gì cơ?”
Thánh
Mẫu mỉm cười, đưa tay chỉ về phía trước.
Ánh
mắt tôi vô thức đi theo hướng tay cô ấy chỉ.
“….”
Bí mật
lớn nhất của Thánh Mẫu.
Từ
trong bóng tối, một hình thể khổng lồ dần dần lộ diện.
Trước
uy thế áp đảo ấy, tôi gần như mất hồn, lắp bắp hỏi.
“R,
rốt cuộc mục đích của cô là gì?”
Thánh
Mẫu chỉ khẽ cười, rồi đáp.
“Để
vào khoảnh khắc cuối cùng, tất cả mọi người đều có thể mỉm cười.”
Đó
là lời cuối cùng của cô ấy.
Và
cũng là sự khởi đầu mới.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 234
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm….
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
“Có
ai không? Có ai… có thể giải thoát ta khỏi địa ngục này….”
Trí
Tuệ Tiền Bối dường như đã bị cuốn vào một giấc mộng xa xôi của quá khứ.
Nếu
có thời gian, tôi muốn đợi ông ấy tỉnh lại.
Nhưng
xét đến sự tồn tại mơ hồ mà đáng sợ đang xuất hiện phía trước, tôi không có diễm phúc đó.
“…”
Đối
phương không tiến về phía tôi.
Chỉ
đứng đó, như thể đang quan sát, như thể đang chờ tôi tự mình bước đến.
Thời
gian đứng về phía nó.
Vì vậy, không còn
cách nào khác,
tôi hít sâu một hơi, bước lên phía trước một bước.
-
Bõm!
Âm
thanh giống như viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng vang lên.
Ngay
sau đó, một ảo ảnh không rõ nguồn gốc ập đến nuốt chửng tôi.
***
..
…
“□□□.”
“….”
“□□□!
Nghiên cứu viên cao cấp, anh không nghe tôi nói sao?”
“…
À.”
Tôi
tỉnh lại trong một không gian giống như văn phòng.
Dù
trong lòng vô cùng hoảng loạn trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng “tôi” trong
cảnh tượng ấy lại xử lý vô cùng tự nhiên.
“Xin
lỗi. Đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng….”
“Haiz!
Làm việc thì cũng tốt, nhưng phải biết nghỉ ngơi chứ. Người tài năng như anh
càng phải giữ gìn sức khỏe.”
“Ngài
quá khen.”
“Haha!
Khen gì mà khen!”
Cảm
giác này giống như tôi đang xem một bộ phim.
Một
bộ phim mà nhân vật chính là “tôi”.
“Gilbert,
về tài liệu tôi yêu cầu hôm trước…”
“Ừm…
anh biết đấy, cấp bảo mật của nghiên cứu viên cao cấp chỉ là Beta (β).”
“….”
“Còn
tài liệu anh yêu cầu là cấp Alpha (α).”
“…”
“Tôi
biết, tôi biết chứ. Anh không phải một nghiên cứu viên bình thường. Thành
tích của anh đã khiến cấp trên chú ý rồi….”
“Xin
ngài giúp đỡ.”
“…”
“…”
“□□□,
tôi sắp phải tham dự cuộc họp tối nay.”
“Ý
ngài là?”
“Tôi
tin rằng anh sẽ không lục lọi ngăn kéo bàn làm việc của tôi khi tôi vắng mặt.”
“… Cảm
ơn
ngài.”
“Anh
nói gì cơ?”
Chẳng
bao lâu sau, cấp trên rời khỏi chỗ ngồi.
Tôi
– không, □□□ – lục tìm trong ngăn kéo bỏ trống và lấy ra vài phong bì tài liệu.
…
Đây
là một ký ức rất xa xưa.
Khi
đó, chức vụ của tôi là nghiên cứu viên cao cấp.
“Tôi”
lúc ấy đang cố lấy những tài liệu vượt quá cấp bảo mật của mình.
Xem
ra sau nhiều nỗ lực, tôi đã thuyết phục được một cấp trên và thành công lấy được
chúng.
Nhưng
□□□ là ai?
Có lẽ
đó là tên tôi thời đó, nhưng tôi không nghe rõ.
***
Tôi
tỉnh lại dưới ánh đèn bạc lấp lánh, xung quanh là đống tài liệu.
Đây
là tầng hầm của khu cách ly C-213.
-
Soạt!
[Nghiên Cứu Về Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn]
“….”
[1. Nguồn Gốc
Như
T. Damion từng chỉ ra, bản chất của cái chúng ta gọi là ‘thần’ thực ra rất đơn giản.
Từ
sự bất đồng trong vũ trụ, thứ đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa—
…
Vô
số hỗn mang hội tụ về một điểm, và thần được sinh ra.
Nếu
lần theo quá trình ấy, liệu chúng ta có thể tự tay tạo ra một Đấng Vĩ Đại
hay không?]
Nguyên
lý gom linh hồn con người lại về một điểm để tạo ra thần.
Đó
chính là tinh túy huyền bí mà nền văn minh đầu tiên đã đạt được.
“Tôi”
lật đọc tài
liệu rất lâu, rồi bất chợt cầm bút, viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy trắng.
Ta
là côn trùng.
Nhân
loại là côn trùng.
Chỉ
là sinh vật hèn mọn và yếu ớt.
Khởi
đầu của ta tuy nhỏ bé, nhưng kết cục của ta sẽ là vĩ đại.
Ta
thề rằng cuộc đời bắt đầu như côn trùng sẽ không kết thúc như côn trùng.
…
Tôi
cảm nhận được những cảm
xúc mãnh liệt.
Sự
ghen tị với những tồn tại vĩ đại đứng trên cao nhìn xuống trần thế.
Sự
oán thán đối với số phận sinh ra phải làm con người.
Khao
khát được vượt
lên, thoát khỏi sự yếu đuối.
Trang
tài liệu lật sang phần thông tin trọng yếu.
[4. Kiểm Soát Và Quản Lý
Theo
nghiên cứu của T. Albert năm AS 4731, ‘Vương Miện’ có thể kiểm soát cả Phương
Chu cấp hai.]
-
Soạt!
[Vương Miện đã hoàn thành. A a…! Hãy ca tụng. Chỉ kẻ cao quý xứng
đáng được tán dương mới có thể sử dụng Vương Miện.]
Kẻ
cao quý ấy chính là hoàng tộc của nền văn minh thái cổ.
“…”
Đây chính là bí mật được che giấu kĩ nhất bởi nền văn minh đó.
Nguyên
lý gom linh hồn con người lại để tạo nên một vị thần.
Nguyên
lý
của Vương Miện, thứ cho
phép một kẻ có thể kiểm soát vị thần được tạo ra,
và cuối cùng là vượt qua vị thần đó.
Khi
kết hợp lại, một thành viên hoàng tộc sở hữu Vương Miện có thể tái sinh thành tồn tại vĩ đại.
Một
kỹ thuật tối thượng.
Nhưng
có một khoảng trống duy nhất ở đây.
Khoảng
trống ấy là thứ
tôi phải lấp đầy.
-
Cộp!
Ngay
trước khi đóng tài liệu, tôi cảm nhận một nỗi sợ không thể lý giải.
“…Cái gì thế này?”
Một
sự xa vời khiến mọi vinh quang nhân loại đã dựng xây trở nên vô nghĩa!
Nói ngắn gọn là, một nỗi tuyệt vọng không thể kháng cự.
Quá
khứ của tôi đã cực kì sợ
hãi một điều
gì đó. Và chính nỗi sợ ấy là khởi đầu của tất cả.
Nhưng…
Tôi không
nhớ.
Tôi, không, □□□, không thể nào tìm ra được mình đang sợ cái gì.
Cũng như cái tên bị che khuất, thì những kí ức về nỗi sợ ấy không tài
nào xuất hiện trong đầu tôi được.
***
-
Bíp! Bíp!
Chuông
cảnh báo vang khắp nơi, đèn đỏ nhấp nháy loạn xạ.
Trên
màn hình hiện lên dòng
chữ “Thảm họa
tận thế cấp XK”.
Tôi
không hiểu chính xác ý nghĩa của nó, nhưng có thể cảm nhận được nơi này đang chìm trong hỗn loạn.
Cứ như đã có một trận đấu súng kinh hoàng. Tường và sàn nhà vấy đầy máu và nội tạng.
Những
xác chết nằm la
liệt khắp nơi.
Những người còn sống thì thoi thóp, trong khi chính họ cũng đang sắp sửa
biến thành xác chết.
Tôi
bình thản bước qua mọi thứ.
“Thủ Trưởng □□□! Rốt… rốt cuộc ngươi đã làm gì… khục!”
Chỉ sau khi nghe giọng nói tràn ngập nỗi sợ đó, thì tôi mới nhận ra.
Người
gây ra thảm họa này… có vẻ chính là “tôi” của quá khứ?
“…”
-
Aaaaaaaaa! Grrrrr!
-
Cứu với!!!
Tiếng gầm khủng khiếp của lũ quái vật, và tiếng hét đau đớn của mọi người
vang lên từ khắp nơi.
-
Bùm bùm!
-
Đội Trấn Áp 3, di chuyển tới Khu 13!
-
‘Rạp Xiếc Yêu Tinh’ đã bị giải phóng ở khu vực 8
– Aaaaaa!
Những tiếng súng vang lên khắp nơi.
Những con người đang tuyệt vọng cố cứu vãn tình thế, và tiếng hét dần vọng
lại.
Càng
nghe, tâm trạng tôi càng trở nên rối bời, nhưng dù thế nào đi nữa, cơ thể tôi vẫn
tự hành động theo ý nó.
Một
linh cảm mơ hồ.
Các
nhà nghiên cứu, nhân viên, đội trấn áp và vô số người khác đang cố ngăn cản tôi
quay về con người trong quá khứ.
Đó
là sự chống cự vô nghĩa.
Bởi
vì vào thời điểm này, tôi là người chịu trách nhiệm chung về nghiên cứu huyền
bí của Cục Bảo vệ Nhân loại, là Sở Trưởng.
Người
duy nhất biết tất cả các lối đi bí mật và vũ khí trong cơ sở này.
Người
duy nhất nắm quyền quyết định cuối cùng trong mọi thủ tục.
Khi
tôi đã phản bội, thì bọn họ không còn hy vọng nào nữa.
…
Nếu
tất cả những chuyện này thực sự đã xảy ra trong quá khứ thì….
Chắc tôi phải quên đi mối hận thù vì Cục Quản Trị đã giết tôi liên tiếp nhiều lần.
Thành
thật mà nói, có vẻ như tôi của quá khứ đúng là một tên khón đáng chết.
***
Một
không gian tràn ngập ánh sáng kỳ lạ, không ngừng dao động.
Ở giữa
là một cậu bé tóc vàng, khá điển trai, bị xích bằng những sợi xích đen.
Khi
tôi tiến lại gần, cậu bé chớp chớp đôi mắt sợ hãi và hỏi.
“Ai,
ai vậy! Nếu dám động vào người tôi, anh sẽ, sẽ chết đấy!”
Ngay
lúc đó, cùng với tiếng “tách tách!”, tôi chợt nhớ ra một cái tên mà tôi tưởng
chừng như không thể nào nhớ ra được.
“Ta
là Aleph (ℵ). Ta là người sẽ mang lại tự do cho ngươi.”
“Cho,
cho tôi tự do ư? Tại sao?”
Câu
nói tiếp theo là sự chân thành tuyệt đối.
Chính
vì thế mà tôi không thể hiểu được.
“Để
cứu chính mình khỏi địa ngục.”
-
Tõm!


