Chương 630: Ước Nguyện Cổ Xưa Nhất (11)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 234
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm….
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
Nơi
kẻ thống trị Mặt Trăng, tức Hoàng Tử ngự trị, chính là Thánh Địa.
Cấu
trúc của Thánh Địa cực kỳ đơn giản đến mức khó tin, chỉ là một con đường thẳng
tắp kéo dài vô tận, không hề có ngã rẽ hay lối phân nhánh nào.
Thế
nhưng, dù tôi đã triệu hồi Thái Dương Thần Thánh để nhìn xa bằng thị giác siêu phàm, thì
từ một đoạn nhất định trở đi, phía trước vẫn hoàn toàn mờ mịt, như thể bị một bức
màn vô hình che chắn.
“Chỉ
cần đi thẳng theo con đường này là được sao?”
“Vâng.
Nhưng hành trình phía trước sẽ không dễ đi đâu.”
“Từ
trước đến giờ có chuyện gì là dễ đâu.”
Thánh
Mẫu nói rằng đoạn đường còn lại rất gian nan, còn Trí Tuệ Tiền Bối thì đáp lại bằng giọng điệu
như thể đang nghe một điều hết sức hiển nhiên.
“…
Thực ra chính tôi cũng chưa từng đi hết con đường
này. Thông thường, Hoàng Tử sẽ ra đón tôi.”
Chưa
từng đi đến cuối sao?
Tôi
muốn hỏi thêm cho rõ, nhưng từ lúc triệu hồi Thánh Mẫu đến giờ, chúng tôi chưa
từng có lấy một khoảng thời gian nhàn rỗi để trò chuyện thong thả.
Hiện
tại cũng vậy.
Thời
gian còn lại của Thánh Mẫu chỉ hơn 5 phút một chút mà thôi.
“Chúng
ta xuất phát thôi.”
***
Chỉ
mới bước được vài bước, tôi đã lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Mỗi
một bước chân đều vô cùng nặng nề.
Cảm
giác ấy giống như đang leo lên một con dốc có độ nghiêng khủng khiếp.
Nhưng
trên thực tế, không hề có một độ dốc vật lý nào tồn tại.
Năm
giác quan của con người không thể hiểu được bản chất của tình huống này, nên chỉ
có thể tạm thời diễn giải nó thành cảm giác đang leo dốc mà thôi.
“….”
Trong
sự tĩnh lặng
bao trùm, tôi lại bước thêm một bước nữa. Lần này, cảm giác rõ ràng hơn, như thể
tôi vừa tiến lên một vị trí cao hơn.
Một
vị trí cao hơn.
Một
chiều không gian cao hơn.
Một
lĩnh vực siêu việt.
Trải
nghiệm này không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải.
-
Cộp!
“Hơi
vất vả đấy nhỉ.”
Người
đi đầu là Trí Tuệ tiền bối đột nhiên dừng lại.
“Ông ổn chứ?”
“Tạm thời thôi.”
“…”
“Ta
nhớ một cảm
giác giống thế
này. Với ta thì là chuyện của rất lâu về trước… nhưng với các cậu, hẳn vẫn còn
rõ ràng lắm.”
“Thánh
Điện Phước Lành.”
“Đúng
vậy. Chính là cảm giác khi gặp Hậu Thuẫn Giả tại Thánh Điện Phước Lành…”
Mỗi
lần gặp Hậu Thuẫn Giả tại Thánh Điện Phước Lành, chúng tôi đều trải qua cảm
giác ấy.
Cảm
giác mà thân
xác biến mất, chỉ còn tinh thần không ngừng bị kéo lên cao.
Không
phải “cao” theo nghĩa vật lý, mà là bị lôi kéo đến một chiều tồn tại cao hơn về mặt bản chất.
Tôi
dần dần hiểu ra một phần bí mật của Thánh Địa.
“Đây
không phải mặt đất bằng phẳng. Đây là con đường hướng lên trên.”
“Càng
đi về phía trước, càng tiến vào lĩnh vực cao hơn…”
Lúc ấy,
từ phía sau, Miro lẩm bẩm.
“Kain
à, có phải chúng ta đang nhỏ lại không?”
“Chỉ
là ảo giác thôi.”
“Nh-nhưng tớ thật sự có cảm giác như nhỏ lại—”
“Không
phải chúng ta nhỏ đi, mà là không gian này đang trở nên khổng lồ hơn.”
“Hả?”
“Đi
tiếp thôi. Con
đường chỉ có một.”
Chúng
tôi lại tiếp tục tiến thêm vài phút nữa.
Khi
tôi cảm thấy phía sau quá yên ắng nên quay lại nhìn, thì phát hiện Miro và
Thánh Mẫu đã biến mất.
“Thánh
Mẫu.”
“Hừm!
Ta đã nghĩ rồi kiểu gì cũng có chuyện, không ngờ lại là lúc này.”
Thánh
Mẫu cùng Miro
đột ngột biến mất, vậy mà Trí Tuệ Tiền Bối không hề tỏ ra quá kinh ngạc.
Phản
ứng của ông giống như một người đã lường trước sẽ có chuyện xảy ra, chỉ là
không biết khi nào mà thôi.
Tôi
cũng có suy nghĩ tương tự.
“Nếu
vẫn ở trạng thái ban đầu thì còn khác, nhưng Thánh Mẫu rõ ràng là đã hồi phục rồi.”
“Đúng
vậy.”
Ban
đầu cô ta giống như một đứa trẻ mà tinh thần đã sụp đổ một nửa, nghe theo lời tôi mà không hề
nghi ngờ.
Nếu
cứ giữ nguyên trạng thái đó thì việc điều khiển sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng từ
một thời điểm nào đó, cô ta bắt đầu tỉnh táo lại.
Khoảnh
khắc đầu tiên có lẽ là khi cô ta nhận thức được “bản thân khác” của mình tại Thánh Đường Mặt Trăng.
Sau
đó, việc liên tục nhận sự hỗ trợ của Sáo An Tịnh để duy trì thang máy đã trở thành nhân tố quyết định.
“Chắc
hẳn cô ta đã có mục đích riêng.”
“… Cậu
định làm gì?”
“Cứ
đi tiếp thôi.”
“Được.”
Lý
do chúng tôi không giám sát Thánh Mẫu chặt chẽ dù biết cô ta đã nảy sinh ý định
khác.
Lý
do chúng tôi không hoảng loạn dù xác nhận cô ta vừa biến mất.
“Tôi
không nghĩ cô ta có ý đồ xấu.”
“Có
vẻ cậu cũng cảm nhận được điều gì đó ở Vùng Biển Sâu Nhất.”
Vùng Biển
Sâu Nhất, nơi suy nghĩ của tất cả chúng tôi vô tình hòa lẫn vào nhau.
Tại
đó, tôi đã mơ hồ đọc được suy nghĩ của Thánh Mẫu.
Tôi
không biết cô ta định làm gì, nhưng có thể chắc chắn một điều, cô ta không hề có ý định hại
chúng tôi.
Mục
tiêu của cô ta vẫn như trước.
‘Happy
Ending.’
Dù
không lo lắng về Thánh Mẫu, tôi vẫn không khỏi tò mò.
Thời
gian còn lại của cô ta chỉ khoảng ba phút.
Trong
ba phút ngắn ngủi ấy, cô ta có thể làm được gì?
***
Vài
phút nữa trôi qua.
Có lẽ
đây cũng là lúc Thánh Mẫu đã sử dụng hết thời gian còn lại và hoàn toàn biến mất.
Trong
khoảng thời gian ấy, chúng tôi không hề dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước
— hay đúng hơn là tiến lên ‘trên’.
“Hộc…!”
Trí
Tuệ Tiền Bối, người đi trước tôi, cuối cùng cũng không chịu nổi độ cao vô hình ấy,
quỳ sụp xuống và thở dốc.
“Ông ổn không?”
“Trông
có giống là ta ổn không?”
“Chúng
ta nghỉ một chút đi. Với trạng thái này thì chiến đấu cũng không được.”
“Ta
nghĩ ta bắt đầu hiểu ra Vương Miện là gì rồi.”
“Có
vẻ chúng ta đang nghĩ giống nhau.”
Vương
Miện là cơ chế mà nền văn minh cổ đại để lại, nhằm kiểm soát Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn 2.
Đó
là sức mạnh có thể giúp Hoàng Tử áp chế ngay cả một tồn tại vĩ đại như Mâu Thuẫn.
“Lúc
nãy cậu nói với Mâu Thuẫn rằng, nguyên lý của Vương Miện chính là giọng nói cao vút vang vọng
từ ngai vàng.”
“Vâng.”
“Hiện
tại chúng ta đang tiến đến một nơi cao vút. Nói cách khác, chính không gian này
là một phần của Vương Miện!”
“…”
“Chúng
ta đang tiến vào một lĩnh vực cao vút…”
“Tiền
bối, ông cần
giữ bình tĩnh.”
Câu
nói ấy mang chút bộc
phát, nhưng tôi thật lòng muốn giảm bớt áp lực đè nặng lên ông ta.
“Nếu
người đồng đội cuối cùng mà gục ngã, chính tôi cũng sẽ thấy sợ đấy.”
“Hừm…! Đồng đội sao? Cậu thật sự
nghĩ ta như vậy
à?”
“Chẳng
phải thế sao?
Tôi nghĩ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền khá lâu rồi.”
“Cậu
nói dối cả với người cùng thuyền sao?”
“Thỉnh
thoảng thôi.”
“…”
“…”
“Lúc
trước, trong buổi đàm phán, cậu từng nói không quan tâm ai thắng giữa Cục Quản
Trị, Liên Minh hay
bọn Kẻ Cướp.”
“…”
“Rõ
ràng đó là nói
dối, phải không?”
Tôi
từng nói rằng chúng tôi đã rơi vào một thế giới trống rỗng, không gia đình, không gì cả.
Với chúng tôi, Cục Quản Trị hay Kẻ Cướp thì cũng cũng chẳng khác biệt bao nhiêu, nên Kẻ Cướp
mà chiến thắng cũng có thể chấp nhận được.
Đó
là lời nói dối để chúng tôi hình thành liên minh với lũ Kẻ Cướp.
Khi ấy, chúng tôi đã lừa được bọn chúng, nhưng theo thời gian, Trí Tuệ Tiền Bối đã
nhận ra.
Sự tồn
tại của Ahri và ông Mooksung là nguyên nhân lớn nhất.
Dù những người khác có thể chấp nhận
chiến thắng của Kẻ Cướp, thì hai người mang trong mình lòng trung thành, và sứ mệnh với Cục Quản Trị ấy
tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó.
Chúng tôi có thể lừa được phe Kẻ Cướp, những kẻ chưa từng gặp mặt trực
tiếp với chúng tôi.
Do chúng tôi cần hình thành một liên minh, nên bọn họ có thể sẽ cho rằng
tôi là một vị vua thống trị tất cả, đàn áp suy nghĩ cá nhân của Ahri và ông
Mooksung.
Thế nhưng, Tiền Bối là một người đã trực tiếp quan sát mối quan hệ của
chúng tôi.
Ông ta biết rằng, tôi sẽ không đời nào bỏ qua ý kiến của Ahri và Ông.
“Chính
vì thế mà chúng ta mới là đồng đội.”
“Gì
cơ?”
“Ông biết tôi nói dối, nhưng lại
không vạch trần tôi với bọn Kẻ Cướp.”
“…”
“Thậm
chí, có vẻ ông còn giúp tôi củng cố lời nói dối đó. Chẳng phải ông đã báo cáo rằng Trí Tuệ trẻ
tuổi muốn gia nhập Liên MInh sao?”
“…”
“Vậy
nên chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi.”
“…”
“Đối
với ông, Kẻ
Cướp quan trọng đến mức nào?”
“Nếu
người của Liên Minh nghe được chúng ta nói chuyện bây giờ, chắc sẽ tức đến mức thổ huyết ngay tại chỗ
mất.”
“Những
kẻ không thể đặt chân đến đây, dù có thổ huyết hay treo cổ cũng đâu liên quan gì đến chúng ta.”
Tôi
hiểu Trí Tuệ Tiền Bối.
Nguyện
vọng duy nhất của ông ta là thoát khỏi thực tại hư vô này, và tiến lên tầng ba, con đường
Thăng Thiên!
“Tôi
tin ông, tiền bối à. Tôi tin vào khao khát cháy bỏng muốn chạm đến tầng ba của ông.”
“…”
“Vậy
nên xin ông
cũng hãy tin tôi. Tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thành nguyện vọng ấy của ông.”
“Ha!
Vậy ra tất cả
chuyện này là sự hy sinh của cậu để đưa ta lên tầng ba?”
“Đấy là một
mũi tên trúng hai đích. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đủ
rồi, đi tiếp thôi nhé.”
Con
đường phía trước vẫn còn rất dài.
…
-
Cộp! Cộp!
Khi
tiếp tục tiến về phía trước, và lên phía trên, một ký ức chợt hiện về.
Buổi
chiều tối, tôi từng tựa vào lan can căn hộ, nhìn xuống cảnh đêm của trung tâm
Seoul.
Hàng
trăm, hàng nghìn chiếc xe chen chúc trên đường, vô số con người vội vã chạy ngược
xuôi.
Tôi
mở bàn tay ra trước mặt, thử che khuất tầm nhìn.
Nhờ
quy luật phối cảnh, những thứ ở xa trở nên nhỏ bé, những thứ gần thì lớn hơn, thì tôi đã
có một trải nghiệm thú vị.
Lòng bàn
tay tôi có thể “chứa” hàng chục chiếc xe và hàng trăm con người.
Cảm
giác như tôi đã trở
thành một người khổng lồ.
Cảm
giác như tôi đã trở thành một tồn tại vượt trội không thể so sánh với những sinh linh bé
nhỏ phía dưới.
Chẳng
phải có câu nói thế này sao?
“Phát
minh ra máy bay không phải là thành tựu của công nghiệp hay khoa học. Đó là một
phép màu.”
Sự
hưng phấn mà độ cao mang lại chính là như vậy.
Hiện
tại, tôi đang tiến đến một nơi cao đến mức không một chiếc máy bay hay tàu vũ
trụ nào có thể chạm tới.
…
Từ một
thời điểm nào đó, ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy khó mà đứng vững nổi nữa.
Độ
cao này, sự siêu việt này không dễ gì chịu đựng nổi.
Và
tôi chợt nghĩ rằng, nếu có thể chịu đựng đến cuối con đường này, thì tôi của
sau đó có lẽ sẽ hoàn toàn khác với tôi của trước đây.
“Khụ…!”
“Chúng
ta nghỉ chút.”
“Nếu
Mặt Trăng… nếu Hoàng Tử tấn công lúc này….”
“Nếu
hắn
định làm vậy thì
đã làm từ lâu rồi.”
“…”
“Không
cảm nhận được sao? Ở nơi này, ngay cả Hoàng Tử cũng không thể hành động tùy ý.”
Hoàng
Tử cũng không ở trong tình thế thoải mái.
Phong
ấn cổ xưa đặt lên Mặt Trăng.
Áp lực
mãnh liệt từ Cục Quản Trị và liên minh Kẻ Cướp bên ngoài.
Gánh
nặng từ Mâu Thuẫn, giờ đã biến đổi thành một dạng không rõ ràng.
Và
cuối cùng là đặc tính kì quái của chính Thánh Địa!
Vô số
sự chuẩn bị và bố trí của mọi thế lực dưới bầu trời này đang cùng nhau đè nén Hoàng Tử.
Chúng
tôi phải tin như vậy mà tiến lên.
Trí
Tuệ Tiền Bối còn đang thở hổn hển, đột nhiên quay sang nhìn tôi, và nói như thể không tin
nổi.
“Cậu
vừa tụt lại xa hơn nữa rồi
đấy nhỉ?”
“Chắc là bước chân tôi có hơi chậm một chút.”
“Chậm
à? Hay là cậu cố
tình đi chậm đấy chứ?”
“Ông đang nói gì vậy?”
“Cậu
định dùng ta làm chuột thí nghiệm hay vật hiến tế sao? Để ta đi trước chịu áp lực
của Thánh Địa, nếu có nguy hiểm thì ta là người gánh đầu tiên.”
“Ông hiểu lầm rồi.”
“Hiểu
lầm cái gì! Nói về đồng đội khi nãy mà không thấy một chút áy náy nào sao?”
“Tôi
nói ông hiểu
lầm chính là chỗ đó.”
“Gì
cơ?”
“Đồng
đội kiểu Khách Sạn vốn dĩ là vậy. Nếu tất cả
cùng chịu nguy hiểm một lúc, lỡ đâu chết chung thì sao?”
“Cậu….”
“Có
câu đừng bỏ toàn bộ trứng
vào cùng một giỏ. Nơi nguy hiểm thì nên từng người một bước vào.”
Trí
Tuệ Tiền Bối há hốc mồm như cá mắc cạn sau khi nghe lập luận vô cùng logic
của tôi, rồi thở
dài.
“Vậy
tại sao lại là ta?”
“Người
quay ngược thời gian là ai? Chính là tôi. Người có nhiều thông tin hơn phải sống lâu hơn, thì xác suất chiến thắng mới cao.”
“… Cậu có lý do cho
đủ thứ đấy nhỉ?”
“Tất
nhiên.”
“…”
“Ông ổn chứ?”
“Cậu có biết điều gì làm ta buồn nhất bây giờ không?”
“Là gì?”
“Là
ta thấy lời cậu quá hợp lý. Nhưng ta vẫn phải hỏi một chuyện này.”
“Tôi nghe đây.”
“Cậu nói vậy thì
có còn là con
người không?”
“Tôi
xin nhận đó là lời khen.”
“…
Ta rơi vào thế bí rồi. Một đường cụt mà mình biết rõ, nhưng vẫn phải đi vào.”
“Xin
hãy tin tôi.”
“Kẻ
đẩy ta vào thế bí chính là cậu.”
“Thôi mà, thôi
mà, cứ đi trước đi. Chẳng phải ông còn muốn đến tầng ba sao?”
…
Ba,
bốn phút sau.
-
Bịch!
Tiền bối, người đã chống đỡ phía trước tôi suốt từ đầu cuối cùng cũng ngã quỵ.
“Ah…
Theresia… Cedric… cứu ta… cứu
ta với….”
Theresia? Cedric?
Có lẽ họ là những đồng đội cũ của tiền bối.
“Ta
đã… chịu đựng quá lâu….”
“Tiền
bối!”
“Như
vậy là đủ rồi… Là quá đủ rồi. Ta đã làm hết sức….”
“Ôi không!
Ngài có nghe tôi
nói không?”
“Có
ai không? Ai đó
giải thoát ta khỏi địa ngục này….”
“…”
Không phải là ông ta chết rồi hay gì cả.
Có
thể đến một thời điểm thích hợp ông ta sẽ tỉnh lại và giúp tôi.
Nhưng
hiện tại, ông ta đã mất
khả năng chiến đấu.
…
Phía
trước, một hình thể mờ ảo dần hiện ra.
Tôi
cảm nhận được một tồn tại xa xăm đang nhìn mình.
Hồi
kết đang đến gần.
Còn
lại chỉ là vấn đề Happy Ending hay Bad Ending!
-
Sóng sánh!


