Chương 629: Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (10)
-
Cha Jinchul
Đây là điều tôi thỉnh thoảng hay nghĩ đến.
Với một số người, tuổi hai mươi là thời hoàng kim của cuộc đời.
Còn với tôi, tuổi hai mươi là khoảng thời gian đau khổ chất chồng bởi thất
bại và mặc cảm thua kém.
Bạn có biết nỗi đau của người còn thiếu "một chút" tài năng không?
Nếu ngay từ đầu chẳng được trời ban cho gì cả, có lẽ tôi đã dứt khoát buông
tay từ sớm rồi.
Thân hình cao hơn 180cm vạm vỡ, xương cốt rắn chắc, lại còn có sức mạnh
vượt trội nữa chứ!
Ngay cả bản thân tôi nhìn lại cũng phải trầm trồ thán phục cái thân này.
Khi mới dấn thân vào võ thuật, ai cũng nói:
"Tao dám chắc! Mày chọn môn thể thao nào cũng sẽ thành công."
"Ôi chà! Hyungnim ơi, ký tặng cho em trước đi. Em cảm giác chữ ký của
anh sau này sẽ đắt giá lắm đó!"
Tôi còn nhớ những lời khen ngợi, sự kỳ vọng, ánh mắt thèm muốn lẫn ngưỡng
mộ của mọi người.
Và tôi cũng nhớ rõ quá trình những thứ đó dần dần chuyển hóa thành sự tiếc
nuối, thương hại, rồi đôi chút chế giễu.
…
Tôi không có ý định thú nhận lại mặc cảm thua kém của ngày xưa đột ngột như
vậy đâu.
Cũng giống như bao nỗi trăn trở khác, nhìn lại bây giờ thì thấy chẳng có
gì to tát cả.
Trên đời này, vận động viên có cuộc đời không xuôi chèo mát mái thì thiếu
gì?
Thế nhưng, chính bản thân cái tử duy mà tôi nuôi dưỡng trong những năm
tháng đó vẫn là một mảnh ghép lớn cấu thành nên "Cha Jinchul" của ngày
hôm nay.
Tôi muốn tiến về phía trước.
Muốn trở thành một con người phi thường hơn so với hiện tại.
Không phải mong muốn kiểu trẻ con, như muốn mạnh hơn Kain hay gì như vậy
đâu.
Đối tượng so sánh của tôi luôn luôn là bản thân mình trong quá khứ.
Tôi muốn tôi của hôm nay sẽ vượt trội hơn hôm qua.
Tôi muốn tôi của ngày mai sẽ vượt trội hơn hôm nay.
***
Sự hiện diện áp đảo của "Mâu Thuẫn" giống như một cơn đại hồng
thủy đang gào thét!
"Một tập hợp bản ngã, gồm vô số tâm trí không ngừng
sinh ra rồi lại diệt vong."
"Một thực thể vì đồng thời cảm nhận những khao
khát không thể cùng tồn tại, nên không còn có thể luận bàn được rằng mình thực
sự mong muốn điều gì."
Đây… đây có phải là suy nghĩ mà Kain đang có về Mâu Thuẫn không?
"Một tâm trí bị phân ly."
"Những tâm trí nhỏ bé không ngừng sinh ra rồi lại
diệt vong."
"Những xung động phát tán theo mọi hướng."
"Những mục tiêu đối lập."
"Những ham muốn bị chia cắt."
"Vừa uống nước vừa muốn nhổ ra."
"Vừa bước về phía trước vừa muốn đi lùi."
"Vừa ngủ vừa muốn tỉnh thức, vừa muốn nắm cả sự sống
lẫn cái chết trong tay cùng một lúc."
Ugh!
Tôi từ trước đến nay vẫn nghĩ Kain là người thông minh, nhưng mà thế này
thì…!
Khi ý thức của chúng tôi hòa làm một, tôi cảm thấy một dị biệt khá lớn.
Lúc nãy khi nghe những suy ngẫm đến mức vô lý của cậu ta về cách vận hành
của Vương Miện, tôi cũng đã nghĩ đến điều này rồi.
Kain không đơn giản chỉ là người thông minh, mà còn hơn thế nữa!
Khả năng nhận thức vượt ngoài năm giác quan.
Những thông tin mà tôi không thể giải mã.
Những kết luận kỳ lạ đạt được sau khi liên tục phân tích những thông tin
không thể hiểu được.
Một tinh thần bùng nổ tràn đầy năng lượng!
Bản ngã của cậu ta vô cùng mạnh mẽ.
Phải chăng đây là kết quả của việc tiếp xúc lâu dài với Phước Lành Trí
Tuệ?
Nhờ vậy mà trong không gian này, "giọng nói" của Kain nghe rất
to và rõ ràng.
Nói ngược lại thì, "giọng nói của tôi" lại rất nhỏ.
Đúng vào lúc tôi đang loạng choạng vì gánh nặng của tinh thần đè nén,
thì giọng nói vĩ đại vang lên:
[Ta muốn gì?]
Mâu Thuẫn muốn gì à?
Điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự khó hiểu.
Không phải vì tôi không hiểu câu hỏi, mà là vì nó có vẻ quá đơn giản đối
với tôi.
Ý là, vấn đề là vừa muốn đi về phía trước lại vừa muốn đi về phía sau,
hai ý muốn khác nhau cùng phát sinh một lúc?
Vậy thì chỉ cần thay đổi một trong hai suy nghĩ đó là được thôi chứ?
"Cái này là cái gì vậy!"
"Thần thánh kiểu đéo gì mà như thằng điên vậy!"
Nghe hai phản ứng đầy bực bội của hai người sở hữu Trí Tuệ, tôi mới muộn
màng nhận ra.
Không phải câu hỏi của Mâu Thuẫn đơn giản, mà là tôi đã diễn giải nó một
cách quá đơn giản!
Phải chăng vì tôi là người thông minh nhất ở đây?
Không.
Là vì suy nghĩ tôi từng trăn trở về "Ngôi Sao Dị Giới" và nỗi
băn khoăn của Mâu Thuẫn có điểm chung với nhau.
"Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh
chóng vượt qua vị thần mất trí này để đến Thánh Địa!"
Cảm nhận được nỗi sốt ruột trong tâm tư của Kain, tôi đi đến kết luận.
Đây chính là lúc tôi phải làm gì đó!
Hãy tin tưởng bản thân và đừng nghi ngờ.
Bởi vì trong không gian này, sự tự tin sẽ tỉ lệ thuận với độ lớn của giọng
nói.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên đủ to để Đấng Vĩ Đại chú ý:
Câu trả lời đó có nhất thiết phải do Nghiên Cứu Viên
đưa ra không?
[Là ai cũng được. Vì vậy ta mới mời tất cả các ngươi đến
đây.]
Vậy thì tôi sẽ đưa ra câu trả lời thật đơn giản.
Mâu Thuẫn ơi!
Vấn đề mà ngài đang gặp phải là gì?
Đó là sự hỗn loạn, gây ra bởi vô số xung động không thể cùng nhau tồn tại,
và tâm trí bị phân ly tới vô hạn.
Ngài mong muốn vượt qua được sự hỗn loạn này.
Câu trả lời vô cùng đơn giản.
Đó là từ bỏ hoặc phá hủy một trong những ham muốn đó!
[…]
Mâu Thuẫn im lặng.
Nhưng một "sự thất vọng" mãnh liệt đang ngự trị toàn bộ không
gian nơi này.
Mâu Thuẫn không hài lòng với câu trả lời của tôi.
Nó cho rằng tôi chưa hiểu được bản chất thực sự của vấn đề.
Nhưng mà…
Đôi khi trăm nghe không bằng một thấy!
Ngay sau đó — trên hai bàn tay tôi xuất hiện thứ chất lỏng vô định hình
đang uốn lượn như sương mù.
Mâu Thuẫn khi nhìn thấy "Giấc Mơ" đang tỏa sáng huyền bí, cũng
bày tỏ hứng thú.
Tôi nắm chặt giấc mộng trong tay và tha thiết cầu nguyện.
Tôi thành tâm cầu nguyện đến Đấng Vĩ Đại ngồi ở vị trí
tôn quý nhất trong Khách Sạn.
Dù chỉ một lần thôi, xin hãy cho phép tôi chạm đến tận
cùng.
Xin hãy cho tôi thấy một góc của sự vĩ đại, thứ mà
ngay cả Mâu Thuẫn cũng phải thừa nhận.
Giấc Mơ thứ mười bừng sáng.
Ngòi bút của Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đã phủ thêm một lớp màu lên
tôi.
Ngay sau đó, một niềm tin mãnh liệt bỗng dưng vụt lên, và tôi triệu hồi
"Ngôi Sao Dị Giới."
-
Rắc!
"Aaah! Anh Jinchul!"
Ngôi Sao nghiền nát hộp sọ của tôi, rồi cắm phập vào giữa não của tôi!
***
..
…
Tôi đã từng nghĩ gì về Ngôi Sao Dị Giới nhỉ?
Một Di Sản không thể sử dụng tử tế nếu còn bị giam cầm trong khuôn khổ con
người.
Đó là kết luận tôi rút ra sau khi nghĩ đến chủ nhân ban đầu của nó, một kẻ
đã biến thành quái vật dị dạng và biến đổi cả thế giới.
Àà…
Tôi đã nhầm lẫn ở một điểm quan trọng.
Thứ cần thiết để sử dụng Ngôi Sao đúng cách không phải là sự siêu việt của
thể xác.
Việc trở thành quái vật ghê tởm hay không chỉ là kết quả, không phải
nguyên nhân.
Con đường chân thực dẫn đến tận cùng, chính là sự siêu việt của tinh thần,
là hiện thân của bản ngã đã vươn đến cùng cực.
Trong tâm tưởng, tôi nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ.
Tôi nhìn thấy "Cha Jinchul" đang biến đổi thành một vòng xoáy
đang cuồn cuộn trào dâng.
Cậu ta đã dùng tinh thần quật cường để chịu đựng sức mạnh của Ngôi Sao,
rồi khai thác nó?
Hoàn toàn sai.
Không phải là chịu đựng, mà là cùng cưỡi lên cơn sóng hỗn mang mà Ngôi
Sao triệu hồi tới!
…
Tôi từng xem một đoạn video thú vị trên mạng.
Người ta đặt camera gần một loài dây leo ở rừng mưa Amazon, quay liên tục
trong vài tháng rồi tua nhanh đoạn phim để xem.
Thông thường, khi nghĩ đến thực vật, mọi người sẽ hình dung điều gì?
Một sinh vật đứng bất động trên mặt đất, sống bằng cách hấp thụ ánh sáng
mặt trời và nước.
Một phần của khung cảnh mộc mạc bình yên, một sinh vật tĩnh lặng không hề
chuyển động.
Hình ảnh trong đoạn video tua nhanh lại hoàn toàn khác biệt.
Trải rộng những chiếc lá to, để che khuất ánh sáng mặt trời của những
cây nhỏ xung quanh đã là chuyện bình thường.
Loài cây đó vươn rễ ngo ngoe để trói buộc các cây khác, hoặc việc phun
ra những chất độc kỳ lạ để phá hủy vùng sinh sống của côn trùng trong khu vực
cũng không phải là điều hiếm gặp.
Cây cối trong đoạn video đó chẳng khác nào những xúc tu xanh không ngừng
cựa quậy và bò khắp bốn phía.
Chỉ là, tất cả những "cuộc chiến" này diễn ra quá chậm so với
tốc độ cảm nhận của con người, nên bình thường chúng ta không nhận ra mà thôi.
Thế nên, tốc độ khiến cho diện mạo của thế giới trông hoàn toàn khác đi.
Trong mắt người, thực vật quá chậm chạp.
Ngược lại, cũng sẽ có những quan điểm cho rằng con người chậm chạp và
tĩnh lặng như thực vật vậy.
…
Tinh thần bùng cháy như ngọn lửa.
Một vòng xoáy cựa quậy không ngừng nghỉ, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Đây không phải khái niệm tốc độ xử lý nhanh chậm, hay gì đó kiểu vậy.
Sự chuyển dời và hơi thở của tư duy, sự va chạm của những khao khát, lúc
bùng cháy lúc nguội lạnh — tất cả mọi sự thay đổi đều hỗn loạn và cuồng bạo đến
tột cùng.
Đây là một lối tư duy khác, thứ xem tâm trí con người là chậm chạp và
đơn điệu như thực vật.
Giống như tinh thần của sinh vật ngoài hành tinh vậy.
Không phải vấn đề về ngoại hình, mà chính cấu trúc tinh thần và phương
thức suy nghĩ quá khác biệt so với con người!
…
Cái tư duy hỗn mang ấy không ngừng phát tán ra theo mọi hướng, muốn trở
thành mọi trạng thái có thể tồn tại được.
Tôi đã nắm được dây cương của con mãnh thú, và cái tên của sợi dây cương
đó là “Sát Na”.
Cảm giác dùng lý trí được tăng tốc đến ngưỡng tương đương để kiểm soát
những xung động đang chạy đua với tốc độ kinh hoàng!
Tôi bỗng bật cười khô khốc.
Vì tôi không thể tự mình tìm ra cách sử dụng Ngôi Sao, nên đã mượn sức mạnh
của ‘Giấc Mơ’.
Và nhờ đó, một con mãnh thú không thể lý giải đã thức tỉnh bên trong
tôi…
Vậy mà sợi dây cương để kiểm soát con mãnh thú lại nằm ở trong tay tôi từ
trước, như thể đã chờ đợi sẵn vậy?
Điều này có nghĩa là gì?
Có lẽ nào Hậu Thuẫn Giả đã biết từ đầu rằng Ngôi Sao có thể được sử dụng
theo cách này rồi sao!
Haha! Đây thực sự là vùng lãnh địa tối thượng mà Giấc Mơ đã dẫn tôi đến!
Chính vào lúc đó.
[Bây giờ ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta rồi đấy.]
Tôi cảm nhận được sự thỏa mãn của Mâu Thuẫn.
Trong mắt Mâu Thuẫn, tôi lúc này đã là một thực thể có thể giải đáp được
nghi vấn của Đấng Vĩ Đại.
[Ta sẽ hỏi lại. Ta muốn gì?]
Bây giờ tôi thực sự đã biết câu trả lời cho vấn đề này.
Ngay sau đó, những làn sóng biến đổi mà Ngôi Sao phát ra nuốt chửng toàn
bộ khu vực!
…
…
…
Tận cùng của tận cùng.
Tinh thần đã từng chớm tiệm cận tới lãnh địa của các Đấng Vĩ Đại, nay lại
quay trở về lãnh địa của con người.
Trong khi ý thức đang mờ dần, tôi than thở hết lần này đến lần khác.
Liệu tôi có thể quay lại vùng lãnh địa đó với sức mạnh của chính mình không?
Có một điều là tôi chắc chắn.
Nếu chưa từng biết đến vùng lãnh địa Vĩ Đại thì khác, nhưng một khi đã
trải qua rồi…
Tôi sẽ không ngừng khao khát được trở lại vùng lãnh địa đó, cho đến tận
ngày nhắm mắt xuôi tay.
Vì vậy, trải nghiệm hôm nay vừa là phúc lành tuyệt vời nhất, vừa là lời
nguyền nặng nề nhất.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 234
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
---
Cạch!
"Huh, hụ! Ugh…!"
"Giải lao chút đã!"
Đây là lần dừng nghỉ thứ hai rồi.
Trong quá trình tạo ra thang máy, bị phá hủy rồi phục hồi lại, thể chất
lẫn tinh thần của Thánh Mẫu đã suy kiệt nghiêm trọng.
Ngoài ra, việc bị phơi nhiễm với Ngôi Sao của anh Jinchul ở Vùng Biển
Sâu Nhất có vẻ cũng gây ra tổn thương đáng kể.
Với Thánh Mẫu gần như bất tử, những đòn thế này thông thường sẽ chẳng thấm
vào đâu…
Nhưng sức mạnh mà anh Jinchul phát huy lúc nãy lại khác hẳn so với Ngôi
Sao mà tôi vẫn cảm nhận thường ngày.
Cảm giác như phải đối diện trực tiếp với hỗn mang nguyên thủy, một sự
mênh mông không thể nắm bắt.
"…Miro."
Vừa đỡ Thánh Mẫu đang thở hổn hển, tôi ra hiệu cho Miro.
Miro cẩn thận xòe hai bàn tay ra, giơ lên "7", ý là thời gian
của Thánh Mẫu chỉ còn 7 phút.
May mắn là Thánh Địa không còn xa nữa.
Một khoảnh khắc im lặng thoáng qua.
Khi xung quanh trở nên yên tĩnh, tôi tự nhiên lại nhớ đến sự kiện chấn động
lúc nãy.
Anh Jinchul đã…
"Chuyện vừa xảy ra lúc nãy đó."
Giọng của Tiền Bối.
"Vấn đề của Mâu Thuẫn đúng như cái tên — chính là tinh thần hỗn độn
chứa đầy những thứ không thể cùng nhau tồn tại."
"Đúng vậy."
"Đồng đội của cậu, Cha Jinchul, đã nói rằng hãy loại bỏ đi một phần
những suy nghĩ mâu thuẫn đó."
"Câu trả lời đó hẳn là sai rồi."
"Đúng. Mâu Thuẫn cũng nghĩ vậy."
Tôi cho rằng câu trả lời đầu tiên của anh Jinchul là sai.
"Khi tâm trí hỗn độn không ngừng phát sinh rồi diệt vong như vậy,
thì việc loại bỏ một phần trong số đó chỉ là vô tận mà thôi."
"Nếu loại bỏ được một rồi đi nữa, thì một tâm trí mâu thuẫn khác sẽ
lại xuất hiện ngay thôi."
Nhưng câu trả lời khác mà anh ấy tìm ra được sau khi cắm Ngôi Sao vào
não thì thế nào nhỉ?
"Đồng đội của cậu rốt cuộc đã làm gì vậy?"
"…Tôi thực sự cũng không biết."
Thật sự là tôi không biết.
Chỉ là Ngôi Sao đã phát ra một làn sóng hoàn toàn khác hẳn so với thường
ngày mà thôi.
"Anh ấy đã làm gì đó. Đã làm gì đó, và rồi Mâu Thuẫn đột
nhiên…"
"…"
"Rơi vào trạng thái không thể đối thoại được nữa."
"Đúng vậy."
"Trước đó ít nhất còn giao tiếp được ở mức tối thiểu, vậy mà ngay cả
điều đó cũng trở nên bất khả thi."
Một thứ gì đó không thể giao tiếp được dù ở mức tối thiểu.
Nếu tôi mà phải mô tả thì, đó chính là vòng xoáy biến đổi không ngừng.
"…"
"…"
Tôi và Tiền Bối đều cảm nhận được từ vòng xoáy đó một cảm giác kỳ quái
không thể nói nên lời.
"Đó có phải câu trả lời không? Tại sao lại là câu trả lời?"
"Tôi không biết. Nhưng mà…"
“…”
“Thôi tạm gác lại những nghi ngờ sang một bên, rồi đi gặp Hoàng Tử thôi.”
“… Ừm, nên vậy.”
Ngay trước khi thang máy bắt đầu chuyển động trờ lại.
Miro hỏi bằng một giọng lo lắng.
“K, Kain à…”
“…”
“Jinchul đã chết rồi sao?”
“Tớ cũng không rõ nữa.”
Anh ấy đã chết rồi sao?
Hay anh ấy vẫn còn sống?
Hay anh ấy đang ở một trạng thái kì dị mà không thể mô tả được?
Tôi không biết.
Tôi thậm chí còn không thể dùng Thông Tin Vị Trí Đồng Đội để kiểm chứng.
-
Thùng!


