Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 630

Chương 630 · 835 chương

Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (9)

Chương 628: Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (9)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 234

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

---

Goooooooo!

Tôi nghe thấy một tiếng gầm làm rung chuyển cả đại dương.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thánh Mẫu lại một lần nữa ngã xuống trong

khi ói ra khoáng vật từ miệng.

"Ái! K, kia… giấc mơ của thứ đó—"

Một bản ngã khác của Mặt Trăng đang tái cấu trúc toàn bộ không gian này.

Nếu chị Eunsol ở đây, ít ra chị ấy cũng có thể thổi sáo bên cạnh Thánh Mẫu!

Nhưng mà, chờ đã, dù có thổi thì liệu có ý nghĩa gì không?

Khi đối phương là một Đấng Vĩ Đại, thì "cái loại tép riu" như

Thánh Mẫu sao có thể kháng cự nổi chứ.

'Đúng vậy. Với năng lực của mình thì không thể nào

ngăn chặn nổi một con quái vật như vậy.'

Lời khuyên của Con Cú.

Nếu đó là con bài hoàn hảo đến vậy, tại sao Hoàng Tử không

dùng nó từ trước khi phải rơi vào tình cảnh tồi tệ thế này?

Nhân cách khác của Mặt Trăng không phải là thuộc hạ hay tùy tùng của Hoàng

Tử.

Theo một nghĩa nào đó, đây gần giống với giới hạn mà Hoàng Tử muốn vượt

qua — một kẻ thù không đội trời chung của hắn hơn.

Thử giải mã lời khuyên theo hướng đó xem.

Chẳng phải ý nghĩa là hãy thương lượng, thay vì chiến đấu với thứ đó

sao?

'Vô lý hết chỗ nói! Thương lượng phải có cho và nhận

giữa hai bên, vậy chúng ta có thể cho thứ đó điều gì đây?'

'…Hiện tượng quái gì thế này nữa?'

Cảm thấy một sự dị thường mạnh mẽ, tôi quay người lại.

Thánh Mẫu, Tiền Bối Trí Tuệ và anh Jinchul, những người nhận ra điều gì

đó muộn hơn tôi, cũng đang nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác.

Chẳng lẽ chúng tôi đang chia sẻ suy nghĩ với nhau?

'Có vẻ là vậy rồi!'

'Đây là hiện tượng kỳ lạ do giấc mộng của Đấng Vĩ Đại

tạo ra.'

"K, kìa! Nhìn kìa! Có thứ gì đó đang đến!"

Khi giọng nói vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người tự động đổ dồn về

phía Miro.

Cô gái duy nhất tại nơi này mà suy nghĩ không bị nghe thấy!

Đây cũng là sức mạnh Bất Biến sao?

Người ta nói đó là tảng băng không tan ngay cả trong dung nham, quả thực

là một Phước Lành phi thường.

'Nó đang đến! Một thực thể khổng lồ như ác mộng vậy…!'

Giấc mộng của Mặt Trăng, nơi tưởng tượng và hiện thực đan xen.

Và đây là thực thể còn tiến thêm một bước nữa, trộn lẫn cả trí tưởng tượng

của tôi và của người khác lại với nhau!

Một bản ngã khác của Mặt Trăng đang tiến đến.

Nó là một tồn tại giống như cơn bão sống đang thở, một ngọn núi lửa đang

hoạt động.

Một tinh thần sôi sục.

Một tinh thần không thể hiểu nổi, liên tục lặp lại chu kì của sự sống và

cái chết, hình thành và hủy diệt, trong từng khoảnh khắc.

[Nó là kẻ thù của Mặt Trăng.]

[Không, nó là kẻ thù của Hoàng Tử.]

[Nó là thầy của Hoàng Tử.]

[Hãy tôn vinh Đấng Giải Phóng của tất cả.]

[Hãy thiêu cháy tên Thánh Tử đã sa ngã.]

[Nó là Nghiên Cứu Viên.]

[Đó là kẻ thậm chí còn không biết chính mình là ai.]

Tôi nghe thấy tất cả những giọng nói đó cùng một lúc, nhưng đồng thời lại

không cảm nhận được bất kỳ âm thanh nào.

Một triệu tâm trí muốn trao đổi ý kiến với tôi, trong khi một triệu tâm

trí khác, tuân theo lệnh của Hoàng Tử, lại muốn thiêu sống tôi.

Những xung động không thể cùng nhau tồn tại.

Những ý chí không thể cùng lúc được thực hiện, nhưng cũng không thể từ

chối bất kỳ cái nào.

Đây thực sự là một thực thể chứa đầy mâu thuẫn!

Vào khoảnh khắc này, tôi hiểu ra tại sao ngày thường Hoàng Tử lại không

dùng thực thể này như một vũ khí.

'Cái chu kì sinh tử và nhập diệt

(生死入滅)

không bao giờ kết thúc chính là

bản chất của thứ đó! Quả thực nó giống như một tiểu vũ trụ!'

Tiểu vũ trụ?

Đây là suy nghĩ của Tiền Bối.

Nói vậy cũng có chút đạo lý, nhưng cũng có thể nhìn nhận nó theo cách

khác.

Có người đã gọi Mặt Trăng là một vị thần mắc bệnh tâm thần.

Nhìn theo cách đó, thì bản chất thực sự của thứ này chính là căn bệnh

tâm thần!

Nó tuyên bố với tất cả mọi người.

[Hãy gọi ta là Mâu Thuẫn.]

Ngay sau đó, tâm trí hỗn loạn của Mâu Thuẫn lắng xuống thành một dòng chảy

lớn duy nhất.

Để nói chuyện với chúng tôi, nó đang làm hỗn mang dịu xuống.

Với Mâu Thuẫn, đây chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng tạm thời.

[Ngươi xem ta là bệnh tâm thần, phải không? Nhưng thất

thường thì Hoàng Tử cũng chẳng kém gì.]

Sự thất thường của Hoàng Tử sao?

[Chỉ mới không lâu trước đây thôi, hắn còn gọi ngươi

là Thánh Tử và xem ngươi như tâm phúc không ai sánh bằng, vậy mà giờ đây hắn lại

xem ngươi là kẻ thù không đội trời chung.]

Không lâu trước đây hắn còn gọi tôi là Thánh Tử và xem tôi là tâm phúc?

Nhưng điều đó xảy ra trước khi tôi dùng One More Chance cơ mà!

[Tính thất thường ấy đúng là như trẻ con vậy.]

Thái độ bình phẩm kẻ cai trị Mặt Trăng, tức Hoàng Tử, như thể đó là một

đứa trẻ nông nổi.

Cách hiểu của tôi về lời khuyên quả nhiên chính xác.

Điều mà Mâu Thuẫn muốn khác với Hoàng Tử!

[Đúng vậy. Ta không phải Hoàng Tử.]

Tôi dẹp những xúc cảm đang dâng trào xuống và đưa ra một ý chí rõ ràng,

minh bạch duy nhất.

Vậy thì, Mâu Thuẫn, ngài mong muốn điều gì?

[Ta muốn nhận được trí tuệ từ ngươi. Như Hoàng Tử thuở

xưa đã từng làm!]

Như Hoàng Tử thuở xưa đã từng làm?

Đến đây thì mọi thứ đã rõ ràng. Mâu Thuẫn nhớ những sự việc xảy ra trước

khi tôi dùng One More Chance!

Hắn nhớ mọi thứ một cách hoàn hảo chăng?

Tôi không nghĩ vậy.

Chỉ là lờ mờ nhớ được đại khái những sự kiện từng xảy ra, như thể một giấc

mơ vậy.

Đây không phải chuyện vô lý.

Tôi cũng đã nhìn thấy vô số lần trong Khách Sạn rồi, một Tù Nhân có thể

duy trì bản ngã của mình, mà không bị ảnh hưởng khi Khách Sạn reset.

Hơn nữa, Ma Vương ở phòng 206 cũng đã từng kháng lại Bá Chủ Thời Gian, bản

gốc của One More Chance đấy thôi.

Đối với Mặt Trăng, thứ đang tiệm cận tới cấp độ một Tù Nhân, chuyện đó không

phải là hoàn toàn bất khả thi.

[Ngươi suy nghĩ nhiều thật.]

Xin lỗi.

Tôi có thể chỉ cho ngài điều gì đây?

Và làm thế nào để ngài cho phép tôi đến gặp Hoàng Tử?

[Hãy nhìn xem.]

Ngay sau đó, một thứ gì đó bắt đầu hiện ra, sáng trắng như tuyết.

'Cái này là gì?'

'Một sợi xích khổng lồ?'

'Mâu Thuẫn! Chính những chiếc xích này đang trói buộc

ngài.'

Đúng như lời Tiền Bối nói, thứ gì đó giống như dây xích đang siết chặt lấy

Mâu Thuẫn.

[Đây là gì?]

Mâu Thuẫn chính là tâm trí bị phân ly của Thể Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn

2.

Và sức mạnh đang siết chặt, kiểm soát tâm trí đang phân ly đó—

Vương Miện!

[Quả nhiên, ngươi đã nhận ra nó ngay lập tức.]

Tôi cảm nhận được áp lực mà Vương Miện đang áp đặt lên Mâu Thuẫn.

Chính xác hơn, Mâu Thuẫn đã chủ động cho phép chúng tôi cảm nhận được sự

hiện diện của Vương Miện.

Mỗi khoảnh khắc, mỗi phút, mỗi giây — sự kiểm soát của Vương Miện không

dừng lại dù chỉ một khắc.

Và tôi cũng cảm nhận được sự khó chịu mà Mâu Thuẫn đang cảm thấy đối với

Vương Miện.

[Ngươi nghĩ gì?]

Theo thiển nghĩ của tôi, Hoàng Tử là hoàng tộc xuất

thân từ nền văn minh đầu tiên.

Dù xuất thân phi thường, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ

là một sinh vật có thọ mệnh hữu hạn, sinh ra từ sự tầm thường mà thôi.

[Ồ?]

Còn ngài thì sao? Ngài là thực thể đã giác ngộ từ

trong cơn lốc xoáy hỗn mang nơi vô số linh hồn hội tụ!

Từ khi mới sinh ra đã là Đấng Vĩ Đại, không thể so

sánh với Hoàng Tử, kẻ sinh ra từ sự hèn kém.

Chính ngài mới là người mang vận mệnh thực sự cao quý.

[Haha! Lúc này ngươi đang dùng thủ đoạn khích tướng để

ta và Hoàng Tử chống lại nhau phải không?]

Lộ rồi sao?

[Lộ hết rồi!]

Ngài có thấy vui tai không?

[Haha! Không tệ đâu.]

-

Ầm ầm!

Tiếng sấm vang lên.

Tôi cảm nhận được ý chí mãnh liệt như bão tố mà Mâu Thuẫn đang phát ra!

Lòng trung thành muốn tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Tử.

Phán quyết rằng phải giết chết Thánh tử đã sa ngã.

Sự phản kháng trước việc một sinh vật phàm phu, lại dám dùng Vương Miện

để áp chế chính mình.

Niềm tin rằng Hoàng Tử là nguồn gốc của mình, và cuối cùng sẽ trở thành

một thể thống nhất với mình.

Sự thù địch với Hoàng Tử.

Tình yêu dành cho Hoàng Tử.

Những xung động không thể cùng tồn tại.

Một tâm trí thực sự chứa đầy mâu thuẫn!

Vào lúc tôi đang loạng choạng vì chóng mặt, Mâu Thuẫn lại một lần nữa

làm dịu cơn bão và truyền đi ý chí của mình.

[Ngươi có hiểu được logic của Vương Miện không?]

Logic của Vương Miện là gì?

Đối phương không hỏi tôi vì không biết về vật đó.

Đây là một dạng thử thách.

Ý của đối phương là: Nếu ngươi thực sự có trí tuệ, thì chỉ nhìn một lần

là phải tự hiểu ra.

Trong bầu không khí im lặng, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía những

dây xích.

'Vương Miện là bảo vật tối cao do nền văn minh thượng

cổ tạo ra! Làm sao ta có thể ngay lập tức hiểu được cách vận hành của một thứ

vĩ đại như vậy?'

Lời của Tiền Bối Trí Tuệ hoàn toàn có lý.

Dù có thông thái đến mấy, chẳng ai có thể nhìn vào một vật phẩm phi thường

như Vương Miện rồi ngay lập tức giải mã được đạo lý ẩn sau nó!

Thế nhưng…

Kỳ lạ thay, tôi lại có cảm giác như mình đã hiểu được.

Có phải tâm trí tôi đã chạm đến một cảnh giới cao hơn thường ngày?

Hay là trong không gian của Mặt Trăng này, những ký ức thái cổ của tôi

đang dần thức tỉnh dưới sự kích thích liên tục?

[Nói đi.]

Theo tôi thấy, đạo lý của Vương Miện ẩn chứa ngay

trong chính ý nghĩa của từ "vương miện", chiếc mũ mà bậc vương giả đội

lên đầu.

Một vị vua là một người ngồi trên ngai vàng, ở một vị

trí cao hơn người thường.

Không phải giọng nói nào cũng như nhau.

Kẻ kích động đứng trên bục diễn thuyết cùng lắm cũng chỉ

là một người duy nhất, thế nhưng giọng nói của hắn lan khắp quảng trường và nhiều

khi lại làm lay động trái tim của hàng chục triệu con người.

Vậy thì giọng nói của người ngồi trên ngai vàng phải

có sức lan tỏa đến mức nào?

Tại sao hiện tượng này lại xảy ra?

Có người phân tích theo thuyết tiến hóa và giải thích

rằng:

Là bởi, con người có bản năng tiếp nhận lời nói của

người đứng trên mình mà không nghi ngờ.

Bởi vì từ thuở ấu thơ, việc tuân theo lời cha mẹ nói từ

trên cao xuống mà không đặt câu hỏi nào, là một điều có lợi cho sự sinh tồn.

Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng việc con

người có bản tính như vậy thì là sự thật.

[Ta không phải là con người.]

Ngài không phải là con người.

Nhưng những linh hồn cấu thành nên ngài rốt cuộc vẫn

là linh hồn của con người.

Ngài chính là tập hợp của những linh hồn mà từ thuở ấu

thơ đã cúi đầu trước giọng nói vang xuống từ trên cao.

Vương Miện trói buộc ngài theo chính đạo lý đó.

Không phải bằng sức mạnh để kiểm soát toàn bộ ngài, một

tập hợp của cả trăm tỷ linh hồn.

Mà từng linh hồn nhỏ bé yếu ớt một, tự mình cúi đầu

trước giọng nói cao ngút từ ngai vàng vọng xuống.

Đó là điều đã xảy ra, cứ lặp đi lặp lại không ngừng

nghỉ.

[…]

Khi tôi giải thích xong, Mâu Thuẫn bắt đầu chuyển động như một cơn lốc

xoáy sống.

Những điều tôi vừa giải thích, Mâu Thuẫn cũng đã biết từ trước.

Không phải vì không biết nên nó mới hỏi, mà là, nó coi đây là ngưỡng cửa

tối thiểu: Nếu ngươi dễ dàng trả lời được điều này, thì mới có thể trả lời được

câu hỏi thật sự của ta.

Vì vậy, câu hỏi tiếp theo mà Mâu Thuẫn đặt ra mới là câu hỏi thật sự.

[Ta muốn hỏi ngươi để tìm câu trả lời…]

Xin cứ nói.

[Ta muốn gì?]

Cái quái gì cơ?

'Câu hỏi gì nghe chẳng giống câu hỏi thế, vậy ta phải

trả lời thế nào—'

Một lần nữa, ý chí của Mâu Thuẫn đang sục sôi như bão tố lan ra khắp bốn

phía.

Tâm trí phân rã.

Những tâm trí nhỏ bé không ngừng sinh ra rồi lại diệt vong.

Những xung động phát ra mọi hướng.

Những mục tiêu đối lập.

Những ham muốn bị chia cắt.

Vừa uống nước vừa muốn nhổ ra.

Vừa bước về phía trước vừa muốn đi lùi lại.

Vừa ngủ vừa muốn tỉnh, và vừa muốn nắm trong tay cả sự sống lẫn cái chết

cùng lúc.

Rốt cuộc điều này có nghĩa là—

[Ta muốn gì?]

'Thần thánh đéo gì mà như thằng điên vậy hả!'

Tiền Bối!

Dù chỉ là suy nghĩ thì cũng có thể nghe thấy hết đó, đừng có chửi bậy bừa

bãi chứ!

'Suy nghĩ tự nảy sinh thì ta biết làm sao được?'

Nói thật thì tôi cũng thông cảm cho tâm trạng của Tiền Bối.

Thật tình, dù thế giới này có vô lý đến đâu đi nữa, nhưng tại sao một kẻ

điên như vậy lại được gọi là thần chứ?

Chóng mặt quá.

Thời gian không còn nhiều!

Phải nhanh chóng vượt qua vị thần mất trí này để đến Thánh Địa!

[Nếu ngươi cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ sẵn

lòng thả các ngươi qua.]

Đúng vào lúc tôi tưởng như sắp điên theo—

'Câu trả lời đó có nhất thiết phải do Kain, do Nghiên

Cứu Viên đưa ra không?'

Giọng nói, không, là ý nghĩ của anh Jinchul vang lên.

[Là ai cũng được. Vì vậy ta mới mời tất cả các ngươi đến

đây.]

'Vậy thì tôi sẽ đưa ra câu trả lời thật đơn giản.

Không, thay vì nói, hãy tự nhìn xem!'

Trên bàn tay của anh Jinchul đang nói một cách điềm tĩnh, tôi nhìn thấy

một thứ chất lỏng vô định hình, đang uốn lượn như sương mù.

Giấc Mơ thứ mười, và cũng là Giấc Mơ cuối cùng, bừng sáng.

Ngòi bút của Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đã phủ thêm một lớp màu lên

"Cha Jinchul."

Bạn đã đến cuối chương 630.

Không gian đọc của bạn