Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 629

Chương 629 · 835 chương

Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (8)

Chương 627: Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (8)

-

Elena

Câu châm ngôn mà một vị triết gia vĩ đại để lại cho đời.

Tôi tư duy, vậy nên tôi tồn tại.

Theo đó thì lúc này tôi rõ ràng phải là một thứ gì đó đang thực sự hiện

hữu, nhưng mà…

Tôi không nhìn thấy gì.

Tôi cũng không nghe thấy gì luôn.

Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác — không một giác quan

nào còn hoạt động nữa.

Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là cơn đau.

Một cơn đau đầu khủng khiếp đến mức rùng mình, đang dần dần xâm chiếm lấy

ý thức của tôi.

Đến một lúc nào đó, tôi bắt đầu nhìn thấy và nghe thấy thứ gì đó giống

như tiếng ồn nhiễu.

Tiếng tạp âm không thể hiểu được.

Một chuỗi hình ảnh không thể giải mã được.

Chỉ đến thời điểm đó, tôi mới lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Mắt, tai, mũi, miệng, da — những giác quan cũ của tôi đã biến mất, và

thay vào đó, một thứ gì đó hoàn toàn mới đang xuất hiện và thu thập thông tin về

thế giới xung quanh.

Nhưng một mảnh não và linh hồn còn sót lại của tôi không thể giải mã những

thông tin đó, chỉ cảm nhận được nó như cơn đau dữ dội mà thôi.

Đây là điều hiển nhiên.

Nếu ví bộ não như một cái máy tính, thì đây giống như đột ngột nói

"Xin chào!" với một cỗ máy chỉ hiểu ngôn ngữ nhị phân, gồm 0 và 1.

Chiếc máy tính không thể hiểu câu nói đó.

Trí tuệ của tôi không thể giải mã những thông tin này.

…

Không thể kiểm soát.

Không thể kiểm soát.

Không thể kiểm soát.

Thân xác vừa được tái sinh của tôi không ngừng gửi về những thông tin

không rõ nguồn gốc, trong khi "Elena" lại hoàn toàn không thể giải mã

chúng.

Tôi thậm chí còn không thể ra lệnh.

Nghe thật buồn cười, nhưng có lẽ đầu và thân xác của tôi giờ đây đã sử dụng

một thứ ngôn ngữ khác rồi.

Bởi vì quá nhiều thay đổi đã xảy ra quá đột ngột, không cho tôi bất kỳ

thời gian nào để thích nghi.

…

Tại sao điều này lại xảy ra? Có phải vì tính mạng bị đe dọa không?

Nhưng trong Khách Sạn, việc tính mạng bị đe dọa là chuyện thường ngày,

nên chỉ điều đó thôi thì chưa đủ để giải thích.

Thánh Mẫu.

Là vì tôi đã nhìn thấy một sinh vật gần với bất tử hơn bất kỳ người tham

gia nào khác mà tôi từng gặp trong suốt cuộc đời mình.

Chặt tay chân? Chặt đầu? Bỏng toàn thân?

Với Thánh Mẫu, những thứ đó chỉ là vài vết xước nhỏ, có thể cười xòa cho

qua.

Một sinh vật hoàn toàn vô lý, dù có nghiền nát toàn bộ thân thể rồi rải

xuống Thái Bình Dương, cô ta vẫn có thể tái sinh lại toàn bộ!

Không, không phải sinh vật.

Đó là khoáng vật.

Thánh Mẫu đã thay thế toàn bộ thể xác của mình bằng Qliphoth Crystal và

nhờ đó đạt được sự bất tử.

Sự tồn tại của cô ta đã mang lại cho tôi một giác ngộ.

…

Chuyện từ rất lâu về trước.

Ký ức về Beatrix, kẻ đã liên tục giết chết chúng tôi ở phòng 201.

Beatrix là một sinh vật đã từ lâu mất đi thể xác, chỉ còn lại bộ não được

ngâm trong ống nghiệm thủy tinh.

Cái thân xác chúng tôi từng thấy của cô ta chỉ là sản phẩm của Tưởng Tượng

U Ám mà thôi.

Cũng giống như Qliphoth Crystal, Tưởng Tượng U Ám cũng có thể thay thế được

thể xác.

Điều này đồng thời là cách khắc phục cả hai điểm yếu của Tưởng Tượng U Ám:

Đó là sự khó khăn trong việc kiểm soát ma thú, và sự yếu ớt của cơ thể thực.

Nếu bản thân tôi trở thành chính Tưởng Tượng U Ám đó, đây thực sự là sức

mạnh tối thượng!

Tuy nhiên, có một vấn đề.

Đó là một giới hạn mà tôi có, nhưng Beatrix, chủ nhân ban đầu của năng lực

này thì không có.

Giới hạn thời gian.

…

Có gì đó vừa rơi xuống.

Ngay sau đó, một chỗ nào đó vỡ vụn ra.

Không có một sinh vật nào tôi tạo ra có thể tồn tại mãi mãi.

Và thể xác cũng không phải ngoại lệ.

Với những tạo vật thông thường thì dù biến mất, tôi chỉ cần hồi phục sức

lực rồi tạo lại là xong.

Nhưng còn thân xác của tôi thì sao?

Sau khi thân xác biến mất, thứ còn lại sẽ là gì?

…

Tôi đã đạt được giác ngộ.

Đã đạt được rồi, nhưng có một khoảng trống nào đó vẫn còn ở đấy.

Tôi cần có điều gì đó để lấp đầy khoảng trống ấy.

Cần, nhưng mà…

Có lẽ tôi sẽ chết trước khi tìm ra thứ đó.

Sự giác ngộ mờ nhạt đạt được vào giây phút cuối cùng sẽ trở nên vô nghĩa

một cách thảm hại khi tôi chết đi như vậy sao?

Chính vào lúc đó.

Một bàn tay cứu rỗi vươn đến.

Như mọi lần, thứ bù đắp cho sự thiếu hụt của tôi chính là "chúng

ta."

"El, Elena noona! Xin hãy đợi một chút!"

Ngay trước khi ý thức của tôi tắt lịm, trí tuệ của tôi lần đầu tiên giải

mã được một thông tin kỳ lạ.

Những mảnh vỡ của Qliphoth Crystal rải rác khắp nơi?

Sao những mảnh vỡ đó vẫn còn ở đây được nhỉ?

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 234

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

"Ngày đã sang rồi."

"Quả là vậy."

"…"

"…"

"Một lần dùng lời khuyên bị bỏ phí mất rồi."

"Đúng vậy."

Hôm qua, lời khuyên đầu tiên được tôi dùng để hỏi về "Đồng Bằng Tội

Nhân," lời khuyên thứ hai được dùng để hỏi về "Vùng Biển Sâu Nhất."

Lời khuyên thứ ba thì vừa biến mất khi ngày mới sang.

"Tôi đã để dành nó trong trường hợp tình huống khẩn cấp phát sinh."

"Ta cũng vậy."

"Biết vậy thì đã dùng đi cho rồi nhỉ."

"Vì không biết ngày mới sẽ sang mà…"

Để dành số lượt dùng lời khuyên cho trường hợp khẩn cấp, nhưng rồi ngày

mới qua, và chúng đã biến mất trước khi kịp dùng ấy à?

Đây là chuyện thường xuyên xảy ra trong Khách Sạn.

Lý do cũng mỗi lần một khác.

Thường gặp nhất là bị cuốn vào trận chiến căng thẳng, hoặc chìm trong

suy nghĩ sâu xa đến mức quên mất deadline.

Đôi khi tôi sẽ không biết bây giờ là mấy giờ, nên không nhận ra cho đến

tận khi ngày mới sang.

Trường hợp bản thân dòng chảy thời gian bị bóp méo hoàn toàn cũng không

phải là hiếm gặp.

"Thôi đành chịu vậy."

"Chuyện đã qua thì phải quên đi thôi."

Đang gật đầu đồng tình thì cảm nhận được ánh mắt ngớ ngẩn của Miro từ

bên cạnh.

Nếu không phải trong tình huống căng thẳng đến vậy, chắc cô ấy đã nói một

câu gì đó như "Hai người thân thiết nhỉ!" rồi.

"Hai người thân thiết nhỉ!"

Đúng là Miro thật.

Cô ấy không bao giờ nhịn được những điều muốn nói.

"…"

Kể từ một lúc nào đó, tôi thực sự cảm thấy có chút đồng cảm với tiền bối

của mình.

Chúng tôi là những sinh vật chia sẻ cùng một Phước Lành.

Nhìn từ góc độ nào đó thì ông ta là đối thủ, nhưng nhìn cách khác thì

đây là người đã trải qua những trăn trở tương tự tôi suốt một thời gian dài.

Ông ấy là kiểu người mà nếu có thời gian, tôi muốn ngồi lại và nói đủ thứ

chuyện trên đời.

Đồng thời, trong một góc tâm trí, một giọng nói lạnh lùng thì thầm với tôi.

‘Mục đích của tiền bối chỉ có một: Thoát khỏi thế giới

giả tạo này và leo lên tầng 3. Vì mục đích đó, ông ta có thể phản bội tôi bất cứ

lúc nào.’

Thôi, chuyện ai cũng có tính toán riêng là điều hiển nhiên, không cần phải

bận tâm suy nghĩ làm gì.

Vấn đề cấp bách lúc này lại là thứ khác.

-

Ực!

Miro nắm lấy vạt áo tôi với ánh mắt run lẩy bẩy.

"A, cậu vẫn chưa biết sao? Ai sẽ xuất hiện đây? Lúc nãy cậu cũng đã

dùng lời khuyên rồi mà!"

"…Còn tiền bối thì sao?"

"Tiếc là ta cũng hoàn toàn không biết gì."

"Thánh Mẫu?"

"Tôi cũng không có manh mối gì cả."

Thứ đang chờ đợi chúng tôi ở khu vực tiếp theo, Vùng Biển Sâu Nhất là

ai?

Không một ai trong ở đây nắm được chút manh mối nào.

Tạm gác chuyện tôi và Trí Tuệ tiền nhiệm là người ngoài sang một bên.

Nhưng ngay cả Thánh Mẫu, người đã phụng sự Mặt Trăng suốt nhiều năm liền,

mà cũng không đoán ra được thì có hợp lý không?

Hai khu vực trước thì khác.

Chỉ cần nghe cái tên "Thánh Đường Mặt Trăng" hay "Đồng Bằng

Tội Nhân" là đã đoán ra được kẻ thù sẽ lần lượt là "Thánh Mẫu"

và "đám vong linh đông đảo" rồi.

Hãy nghĩ đến khả năng tệ nhất.

Phải chăng Mặt Trăng đang sử dụng con bài tủ lần đầu tiên trong lịch sử,

thứ mà từ trước đến nay chưa bao giờ dùng, thứ mà ngay cả tâm phúc là Thánh Mẫu

cũng bị giấu kín?

Tiền bối lầm bầm một mình.

"Ta cũng đã nghĩ đến khả năng đó."

"…"

"Liệu đây có phải vũ khí bí mật mà Mặt Trăng vừa mới tạo ra gần đây

không nhỉ?"

Suy nghĩ tương tự như tôi.

"Thế nhưng, câu trả lời từ lời khuyên hôm qua lại khác mà?"

"…"

“Ta đã hỏi 'Kẻ thù ở Vùng Biển Sâu Nhất là ai?' thì nhận được câu trả lời

rằng đó là ‘Căn nguyên của mọi vấn đề.’”

"Với tôi thì nó nói là 'Sinh vật mà ngươi đã biết.’”

Căn nguyên của mọi vấn đề.

Sinh vật mà tôi đã biết.

À, cảm giác như ngực bị nghẹn lại vậy.

Không thể nói thẳng ra một chút được sao?

Đúng là con cú chết tiệt!

"Con chim chết tiệt đó làm tâm trí ta bệnh hoạn suốt hơn vạn năm rồi."

"…"

"Nhìn cách nó trả lời thì có hỏi thêm cũng chẳng ích gì."

Tự dưng tôi cảm thấy gần gũi với tiền bối Trí Tuệ hơn hẳn.

Ngay lúc cảm giác bức bối cứ tích tụ tới đỉnh điểm như vậy—

-

Cạch!

"Chúng ta sắp đến khu vực tiếp theo rồi."

Bảng điều khiển bắt đầu nhấp nháy dòng chữ "Vùng Biển Sâu Nhất."

Cuối cùng, Tiền bối lầm bầm với vẻ mặt trầm trọng.

"Đáng tiếc, nhưng không có kế hoạch hoàn hảo nào cả. Mỗi người hãy

tự ứng phó linh hoạt theo tình huống thôi."

-

Cạch!

Chúng tôi đã đến nơi.

***

Thứ đầu tiên tôi nhận ra là áp lực không thể kháng cự.

Đó là áp suất nước của vùng biển sâu — thứ có thể nghiền nát một con người

trong chớp mắt!

Tôi đã lường trước điều này từ khi biết tên khu vực là "Vùng Biển

Sâu Nhất," và đã chuẩn bị biện pháp đối phó sẵn rồi.

Ngay lập tức, Tiền Bối triệu hồi ra thứ gì đó giống như một lớp màng mỏng

trong suốt, bao phủ xung quanh chúng tôi.

"Chúng ta không thể trụ được lâu đâu!"

Lớp màng đó là công cụ thoát hiểm mà Tiền Bối Trí Tuệ đã thu được từ Khách

Sạn, hoặc trường học từ rất lâu về trước.

Cũng giống như Giày Gắn Cánh hay Bộ Đồ Bảo Hộ, công cụ thoát hiểm về cơ

bản chỉ dành cho một người.

Tức là không thể dùng nó lâu dài khi phải bảo vệ nhiều người cùng lúc

như lúc này!

-

Bùng bùng…!

Tôi triệu hồi Thái Dương Thần Thánh và di chuyển về phía cửa thang máy.

Nếu lớp màng bị xé toạc, đến lượt tôi sẽ phải cầm cự tiếp.

Thật ra, áp suất nước thì kệ xác nó đi.

Kẻ thù thực sự của Vùng Biển Sâu Nhất chắc chắn phải là thứ khác!

"Ra đây đi…!"

Đúng vào lúc tất cả mọi người đang căng thẳng tột độ nhìn vào phía bên

kia làn nước xanh thẫm—

-

Soạt!

Thứ gì đó băng qua đại dương mà xuất hiện.

Kích thước của nó áp đảo đến mức không thể nào ước lượng được.

"…"

Khổng lồ.

Bao la.

Áp đảo.

Như thể chính Mẹ Thiên Nhiên đang sống dậy và chuyển động.

-

Piiiiit!

Cùng với âm thanh ảo giác bí ẩn vang lên trong đầu, tư duy của tôi dừng

lại đột ngột.

Cảm giác như thứ gì đó với trọng lượng áp đảo đang đè lên toàn thân tôi!

Vào lúc tất cả đang loạng choạng vì choáng—

Từ bàn tay của Tiền Bối Trí Tuệ, "chiếc hộp" lại một lần nữa

xuất hiện.

"Mở ra! Hỡi Hộp Pandora!"

Hộp Pandora mở ra.

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên như câu thần chú.

"Nguồn gốc của mọi điều ác đã được giải phóng…!"

Cơn đói của kẻ đói khát.

Cơn thịnh nộ của kẻ bị phản bội.

Nỗi thống khổ của kẻ bị treo trên cọc.

Sự tuyệt vọng của kẻ mất hết tài sản.

Sự ám ảnh của kẻ mất đi tình yêu.

Nỗi bi thương của kẻ mất đi người thân.

Sự bất lực của kẻ không có sức mạnh.

Đó là cái ác nguyên thủy đã khai sinh ra mọi điều bất chính trên thế

gian này!

Từ Hộp Pandora, cái ác kinh khủng lan tỏa ra như làn sương mù, và hình

hài khổng lồ đang tiến về phía thang máy lần đầu tiên giật mình chùn lại.

Tiếp đến là câu thần chú tiếp theo.

"Trong hộp chỉ còn lại duy nhất một thứ, đó là hy vọng…!"

Ngôi sao sáng nhất giữa địa ngục tối tăm nhất, "Hy Vọng" ôm ấp

tất cả mọi người trong hơi ấm dịu dàng.

Nó trong sáng và tươi mát đến tuyệt vời.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, áp lực kinh hoàng mà con quái vật bên ngoài

thang máy đang phát ra hoàn toàn không còn cảm nhận được nữa.

"…Thật sự là một Di Sản phi thường! Dù là Khách Sạn đi nữa, mà có

bảo vật như thế này—"

Giọng Thánh Mẫu thốt lên từ tận đáy lòng, tràn đầy thán phục.

"Không phải lúc nói chuyện vớ vẩn đó đâu! Chúng ta chỉ tranh thủ được

một chút thời gian thôi!"

Tiền Bối Trí Tuệ đáp lại dứt khoát.

Đúng vậy, dù sức mạnh của một Di Sản có hùng hậu đến đâu thì cũng không

thể thực sự đe dọa được một thực thể áp đảo thế kia.

"K, kia là… kia rốt cuộc là cái gì vậy? Không phải chính Mặt

Trăng, vậy mà tại sao lại có thể—"

Tiền Bối Trí Tuệ vẫn còn chìm trong hoang mang.

Trong khi đó, tôi và Thánh Mẫu đã nhận ra được thân phận thực của con

quái vật đó.

"Đó cũng là Mặt Trăng."

"Cái gì?"

Tôi biết rồi.

Biết rằng có một thứ như vậy tồn tại, và tôi thậm chí đã từng nghe được giọng

nói của nó.

Chỉ là tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng nó sẽ xuất hiện trong

hoàn cảnh như thế này!

Thánh Mẫu thỉnh thoảng hay gọi "Mặt Trăng" và "Hoàng Tử"

là hai thực thể khác nhau.

Những ghi chép mà tôi đã biến mất để lại trong Cửa Sổ Trạng Thái đôi khi

cũng miêu tả Mặt Trăng và Hoàng Tử như thể chúng là hai thực thể khác nhau.

Đây không đơn thuần là thói quen nói chuyện lạ lùng.

Bản chất thật của Mặt Trăng là một Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn 2.

Điều này có nghĩa, nó là một vị thần chưa hoàn chỉnh, chưa thể hợp nhất

các bản ngã thành một thể thống nhất.

Theo cách gọi của nền văn minh thượng cổ, thì đó là một "vị thần mắc

bệnh tâm thần."

Hoàng Tử tuyệt đối không phải là toàn bộ Mặt Trăng.

Hắn chỉ là người đại diện cho toàn bộ Mặt Trăng, thông qua sức mạnh huyền

bí của "Vương Miện" mà thôi!

"…Đó là một trong những bản ngã khác của Mặt Trăng."

Chóng mặt quá.

Thánh Mẫu của Giáo Hội Mặt Trăng là đối thủ chúng tôi có thể đánh thắng

được.

Những vong linh ở Đồng Bằng Tội Nhân vì gần như không còn lý trí nên kế

hoạch dùng mồi nhử đã có hiệu quả.

Còn ở tầng cuối cùng, Thánh Địa, thì ít nhất cũng có phương pháp để đối

phó với Hoàng Tử, dù còn mơ hồ, tức là "Vương Miện"!

Vậy thì con quái vật kia, một tâm trí khác của Mặt Trăng, thì tôi phải đối

phó như thế nào?

Tuyệt đối không thể thắng nó bằng sức mạnh thuần túy.

Trí tuệ của nó quá cao nên mồi nhử sẽ chẳng có tác dụng gì. Mà Vương Miện

thì vẫn chưa lấy được!

Không nghĩ ra giải pháp nào, tôi cảm thấy ngột ngạt đến nghẹn thở.

Đúng lúc đó.

[Lời Khuyên: 3 → 0]

[Nếu đó là con bài hoàn hảo đến vậy, tại sao Hoàng Tử không

dùng nó từ trước khi phải rơi vào tình cảnh tồi tệ thế này?]

Bạn đã đến cuối chương 629.

Không gian đọc của bạn