Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 628

Chương 628 · 835 chương

Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (7)

Chương 626: Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (7)

-

Lee Eunsol

Mặt Trăng gọi nơi này là Đồng Bằng Tội Nhân.

Tức là, vô số vong linh đang bao phủ khắp bốn phía, trong mắt Mặt Trăng

đều là "tội nhân."

"Phần lớn các linh hồn bên trong Mặt Trăng là những người sống sót

còn lại trên thế giới sau khi Phương Chu rời đi, khi ngày tận thế đã được định

đoạt."

Sau khi Phương Chu rời đi, trên thế giới vẫn còn ít nhất hàng tỷ người sống

sót.

Lịch sử của Mặt Trăng chính là lịch sử không ngừng nuốt chửng những con

người đó.

"Chắc bọn họ không phải những người sống sót từ các vòng lặp gần

đây đâu."

Không biết chính xác là vào thời điểm nào, nhưng Phương Chu sau khi hoàn

thành đã bắt đầu thảm sát những người sống sót trên Trái Đất bằng "Ánh

Sáng Mang Tới Tận Thế" trước khi chính nó thoát khỏi vòng lặp.

Nghĩ lại bây giờ thấy hơi buồn cười, nhưng Ahri và Ông đã từng bước vào Khách

Sạn với suy nghĩ phải ngăn chặn "Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế" đó nhỉ?

Lúc đó cả hai đều chưa phải Kẻ Im Lặng nên không biết sự thật.

Còn Cục Quản Trị thì chắc sẽ kỳ vọng rằng, dù các đặc vụ có biết chuyện hay

không, Khách Sạn toàn tri sẽ hiểu đúng ý và trao cho họ Di Sản hay công cụ

thích hợp chứ nhỉ?

"Từ góc nhìn của Mặt Trăng, phần lớn những người sống sót đều là những

linh hồn bị Cục Quản Trị bỏ rơi. Tức là, họ vừa là nạn nhân, vừa là đối tượng cần

được cứu rỗi."

Mặt Trăng thương hại phần lớn những người sống sót.

Nó sẽ sử dụng Giấc Mộng Vĩnh Hằng để thanh tẩy và tái sinh họ thành tín

đồ của Giáo Hội Mặt Trăng.

Với chúng tôi mà nhìn thì đây là địa ngục, nhưng Mặt Trăng xem quá trình

này là sự thanh tẩy và tái sinh, tức là sự cứu rỗi.

Dĩ nhiên, ắt hẳn cũng có chút tham vọng, để nhân tiện khiến bản thân nó

phát triển hơn nữa!

"Vậy thì ai là tội nhân?"

Nói xong câu đó, Kain liếc nhìn Ahri, và Ahri cũng như vừa ngộ ra điều

gì, thở dài não nề nói.

"…Những nhân viên cấp thấp của Cục Quản Trị bị bỏ rơi."

Cục Quản Trị là tổ chức thống trị toàn bộ thế giới.

Số lượng đặc vụ của họ thì cực kỳ ít ỏi, nhưng số lượng nhân viên thông

thường lại vô cùng đông đảo.

Những người thuộc Cục Quản Trị nhưng không đủ tư cách trở thành nguồn

nhân lực quý giá, nên sẽ không được lên Phương Chu. Những người cấp bậc thấp

như vậy cũng có rất nhiều.

Những người này, trong mắt Mặt Trăng đều là tội nhân.

Ahri lầm bầm với vẻ mặt u ám:

"Tất cả đều bị nhốt trong Mặt Trăng và trở thành đối tượng bị trả

thù mãi mãi rồi."

"Không phải trả thù mãi mãi đâu."

Giọng của Thánh Mẫu.

Nhờ được trợ giúp bởi cây Sáo An Tịnh khi nãy, trông cô ta đã tỉnh táo

hơn một chút.

"Hả?"

"Không phải trả thù, mà là hình phạt chính đáng, và cũng có thời hạn

thi hành án nữa. Khi đã trả xong tội, họ cũng sẽ được cứu rỗi và trở thành

thành viên của Giáo Hội Mặt Trăng."

Khi ánh mắt của tất cả đổ dồn vào Thánh Mẫu, cô ta vội vàng bổ sung, như

thể đang thanh minh.

"…Đó không phải suy nghĩ của tôi, tôi chỉ nói rằng Mặt Trăng nghĩ

vậy thôi."

Giật cả mình!

Cùng với cảm giác đó, tôi nhận ra sự thay đổi ở Thánh Mẫu.

Cái cách cô ta nhớ lại rồi giải thích quan điểm của Mặt Trăng ngày xưa.

Cái cách cô ta vội vàng thanh minh, sau khi nhận ra lời giải thích của

mình nghe sẽ có chút vấn đề với chúng tôi.

Ban đầu cô ta như một đứa trẻ, làm theo lời chúng tôi mà không hề kháng

cự, vậy mà giờ đây lại hoàn toàn tỉnh táo rồi chứ?

Có lẽ cũng một phần do ảnh hưởng của việc tôi dùng cây sáo lúc nãy.

Tôi nhớ lại lời Kain nói từ đầu.

"Đừng dùng cây sáo."

Không phải là tôi quên đi cảnh báo đó.

Nhưng tình huống lúc nãy khẩn cấp đến mức không còn lựa chọn nào khác!

Thánh Mẫu bị đợt sóng ác mộng từ khắp nơi dồn ép, sắp ngất đến nơi rồi.

Nếu Thánh Mẫu hoàn toàn sụp đổ, thang máy sẽ biến mất vĩnh viễn.

Vì thế Kain dù nhìn thấy tôi thổi sáo cũng không ngăn tôi lại.

"…"

Đó là một chuỗi những lựa chọn bất khả kháng, nhưng khi nhìn Thánh Mẫu

đã tỉnh táo hoàn toàn thế nàyu, tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch.

Liệu có ổn không đây?

Lúc này trong đầu Thánh Mẫu đang nghĩ gì?

-

Kẽo kẹt!

Tiếng cào xé rùng rợn từ vách ngoài. Ngay sau đó, giọng Miro hoảng loạn

vang lên/

"T, thôi, giải thích thế là đủ rồi! Chúng ta phải làm gì đây? Số luowgnj

vong linh còn đông hơn trước rồi!"

Lúc này Miro nói đúng.

Chuyện Đồng Bằng Tội Nhân khắc nghiệt và đáng sợ đến mức nào thì thôi kệ

đi. Quan trọng là phải đối phó với nó như thế nào!

"Những thứ đó chỉ còn lại bản năng thú vật, chẳng khác nào mấy con

thú hoang. Bọn chúng không phải người nữa, mà là dã thú đang điên cuồng."

Tôi không nhịn được nữa và hét lên.

"Vậy thì sao hả!"

-

Rầm rầm! Kẽo kẹt!

"Tôi ra ngoài bây giờ được không? Tôi quyết tâm rồi! Với sức mạnh của

Ngôi Sao—"

Cha Jinchul mắt trợn tròn, hét lên với khí thế như muốn triệu hồi Ngôi Sao

ngay tức khắc.

"Không được nghĩ đến chuyện chiến đấu! Nếu muốn đánh nhau thì đây

là đối thủ còn khó nhằn hơn Thánh Mẫu nhiều lắm."

Câu này tôi hiểu.

Thánh Mẫu dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một người, còn những tội nhân này

là đám vong linh đông đến mức không thể đếm được.

"Phải dùng cây sáo để dụ chúng!"

Dùng cây sáo để dụ dỗ.

Ngay khi nghe câu đó, tôi hiểu được kế hoạch mà Kain đã vạch ra.

Rồi, ánh mắt của Kain hướng về phía "tôi."

À…

Ra vậy.

Lần này đến lượt tôi rồi.

"Noona."

"Kain ơi, cố hết sức và quay về nhé!"

Tôi mỉm cười ranh mãnh, rồi thong thả bước về phía cánh cửa thang máy,

thứ đang dần biến mất.

"Để tôi đi cùng."

Những bậc thang mờ đục bỗng xuất hiện bên ngoài cửa thang máy từ lúc

nào.

Nhìn về phía sau, tôi thấy Ahri đang đi theo tôi.

"Chúng ta phải cùng nhau làm chuyện này thôi. Eunsol, cô có thể bay

không?"

"Không."

Đây là không gian nơi tưởng tượng lập tức trở thành hiện thực.

Thế giới trong mơ mà Mặt Trăng tạo ra.

Người kiểm soát những giấc mơ tốt nhất với tư cách cá nhân chính là

Thánh Mẫu.

Thế nhưng một bàn tay khó lòng địch lại mười— đó là lẽ thường của thế

gian.

Trước ác mộng của vô số vong linh, ngay cả giấc mơ của Thánh Mẫu cũng sụp

đổ trong vòng chỉ có vài giây.

Nếu không có Ahri tạo ra vùng ổn định bằng Đa Diện Bất Đẳng Biên, tôi

không thể trụ vững bên ngoài thang máy được.

***

Việc Thánh Mẫu phục hồi thang máy trong không gian đầy ắp những giấc mơ

địa ngục là điều cực kỳ khó khăn!

Vì vậy, cần có ai đó ở bên ngoài thang máy để thu hút sự chú ý của những

tội nhân.

Ai có thể thu hút sự chú ý của chúng?

Chính là tôi!

Tội nhân, suy cho cùng, chính là những vong linh đã đánh mất lý trí

trong khổ đau vô tận.

Thứ mà họ tha thiết khao khát chỉ có một điều duy nhất, đó là sự an nghỉ.

Đáng tiếc thay, dù với sức mạnh của cây sáo cũng không thể đưa họ trở lại

hình dạng lành lặn như khi còn sống được.

Bởi vì họ không chỉ đơn giản là chiếc đĩa vỡ, mà đã bị đốt cháy, nghiền

nát, nung chảy, trộn lẫn rồi cuối cùng thành cục bùn đất.

Đây là những thực thể đã đi quá xa để có thể hồi phục.

Tuy nhiên, có thể tạm thời dừng cơn đau của họ lại.

Và với những tội nhân này, không có sự cám dỗ nào lớn hơn thế.

Đồng Bằng Tội Nhân — Giai đoạn 1.

"Chim hoàng yến trong lồng."

"Cái gì vậy?"

"Tên tôi đặt cho chiến dịch này."

Địa ngục tràn ngập những ác mộng sục sôi như bọt xà phòng.

Tôi cầm lấy cây sáo trong chiếc lồng nhỏ bé, được tạo nên bởi Đa Diện Bất

Đẳng Biên.

-

Roooooo…!

Tiếng sáo đã trôi chảy hơn trước đây nhiều.

"Kỹ năng thổi sáo của cô cũng tiến bộ kha khá nhỉ. Đừng nói là cô

luyện tập thật đấy nhé? À, thôi bỏ đi."

Đúng. Tôi đã luyện tập bằng cách xem video YouTube đấy.

"Khi dùng Sáo An Tịnh thì kỹ năng chơi nhạc cụ có cần thiết không

nhỉ?"

Thật ra thì không cần, nhưng cứ phát ra mãi tiếng xì

xì như gió thổi thì xấu hổ lắm.

Sáo An Tịnh là bảo vật ngàn năm ẩn chứa sức mạnh của Hải

Thần cơ mà.

"…Số lượng linh hồn của tội nhân đang ngày càng nhiều hơn."

Số lượng vong linh kéo đến ngày càng đông hơn. Cảnh quan của đồng bằng dần

biến đổi thành hình ảnh địa ngục mà tinh thần con người không thể nào chịu đựng

nổi.

-

Kẹt!

Ác mộng ập đến như sóng thần, nuốt chửng cả thế giới.

Cơn lốc xoáy của khổ đau không bao giờ kết thúc!

Vô số hình dạng, thậm chí đã mất đi cả hình hài con người khóc than thảm

thiết.

Ôi…!

Tôi thấy rồi.

Tôi đã nhìn thấy rồi.

Kẻ nhào nặn nên nỗi đau khổ của vạn vật!

Chúng tôi phải ngăn chặn một tồn tại như vậy sao?

Ai? Chúng tôi? Kain?

"Bình tĩnh! Bình tĩnh lại và tập trung vào cây sáo."

"…Cảm ơn nhé."

Tôi tưởng mình đã dày dạn hơn nhiều sau khi trải qua đủ thứ chuyện trong

Khách Sạn, nhưng có lẽ tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều.

Nếu Ahri không ngắt tôi giữa chừng

thì đã nguy to rồi.

-

Rooooooooooo…!

Tôi tập trung vào tiếng sáo và cố gắng, dù là cưỡng ép đi nữa, để nghĩ đến

điều gì khác.

Ký ức của quá khứ lướt qua trong đầu tôi.

Từ nhỏ, tôi đã quen với ánh mắt của thiên hạ.

Chuyện đương nhiên thôi, khi mang trong người dòng máu của chủ tịch Tập

Đoàn Daeyang, một trong những tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc.

Vừa bước vào trung học, đã có bài báo đưa tin về mối quan hệ giữa tổ chức

giáo dục tư thục của ngôi trường đó và Tập Đoàn Đại Dương.

Tôi chỉ thay đổi phong cách thời trang cho vui một chút, vậy mà điều đó

lại được đăng lên tạp chí với tiêu đề "Xu hướng mới của nhà tài phiệt"

— những chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa.

Ngày đó, khi nhìn những tờ báo đang soi mói từng hành động của mình, tôi

cũng cảm thấy khó chịu, nhưng…

Tôi phải thừa nhận.

Tôi cũng đồng thời cảm thấy một chút tự hào.

Mình giỏi vậy sao?

Mình sinh ra trong gia đình thật phi thường nhỉ!

…

Ánh mắt.

Ánh mắt.

Ánh mắt.

Giờ đây tôi cũng đang chịu vô số ánh nhìn.

Vô số vong linh, nhiều đến mức không thể tính đếm được, đang nhìn chằm

chằm vào tôi.

Với chúng, tôi trông như thế nào nhỉ?

Một miếng bít tết béo ngậy mỡ chảy ròng ròng, xuất hiện trước mắt con ngạ

quỷ phải nhịn đói nghìn năm?

"…"

Ừ, hãy nhìn ta đi.

Đằng kia có gì không? Không có gì cả phải không?

Ta mới là miếng thịt béo ngậy, là rượu ngon ngọt ngào

của các ngươi.

Vậy nên đừng nhìn vào thang máy, hãy nhìn vào ta!

-

Rooooo…!

Những linh hồn đáng thương tội nghiệp.

Khi còn sống thì bị Cục Quản Trị bỏ rơi, khi chết đi thì bị Mặt Trăng trả

thù.

Số phận của họ còn bi thảm hơn cả những tín đồ của Giáo Hội Mặt Trăng.

Tiếng hót của chim hoàng yến vang vọng đến tận cùng của địa ngục ngàn

năm.

Tôi mong rằng những linh hồn được tiếp xúc với sức mạnh của cây sáo có

thể quên đi khổ đau, dù chỉ trong chốc lát.

…

Không biết đã bao lâu trôi qua? 5 phút? 10 phút?

Từ nãy đến giờ đầu cứ nhức nhối, nên cảm giác thời gian của tôi cũng trở

nên lộn xộn.

Ơ? Thời gian?

Hình như tôi vừa nghĩ ra một ý hay hay…

Đúng lúc đó, từ phía xa vọng lại một tiếng động mơ hồ.

-

Cạch!

"Thang máy vừa biến mất khỏi không gian này rồi."

Có lẽ trong lúc tôi thu hút sự chú ý, Thánh Mẫu đã phục hồi lại thang

máy và tiếp tục khởi hành.

"Được rồi, được rồi. Eunsol, làm tốt lắm."

"…"

Giọng Ahri nghe mệt mỏi vô cùng.

Có lẽ vì đã ở cạnh nhau lâu đến thế, nên chỉ cần nghe giọng Ahri thôi là

tôi đại khái cảm nhận được cô ấy đang nghĩ gì.

Dù đã thành công đưa thang máy đi, nhưng Ahri đang nghĩ rằng chúng tôi sẽ

khó lòng sống sót.

Tại sao ư?

Vì không có sức mạnh nào chúng tôi sở hữu là vô tận.

Chiếc lồng Ahri tạo ra bằng Đa Diện Bất Đẳng Biên.

Những vong linh xung quanh được ổn định bởi sức mạnh của cây sáo.

Phép màu nhỏ bé mà hai Di Sản tạo ra sẽ chấm dứt khi đến lúc.

-

Tách!

"Mọi chuyện đã xong chưa?"

"Ừ. Nếu tôi thổi thêm nữa thì cây sáo cũng cạn năng lượng luôn rồi."

"Vậy à? Giờ thì chúng ta tính sao?"

"…Ý cô thế nào, Ahri?"

"Chả có gì đặc biệt. Hay là chúng ta cứ tự sát thôi nhỉ?"

Ahri đang mỉm cười nhẹ nhàng, trong khi trên đầu ngón tay xuất hiện lưỡi

dao bằng khí lạnh.

Sức mạnh của Cổ Huyết sao?

Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại nó.

"Chúng ta mà tự sát ở đây thì Mặt Trăng sẽ nuốt chửng luôn đấy nhỉ?"

"Ừ nhỉ. Phải làm thế nào đây…"

Nhìn nụ cười chua chát của Ahri, tôi lên tiếng:

"Tôi có một kế hoạch."

"Gì?"

"Tới Kain chắc cũng chưa nghĩ đến mức này đâu. Tôi vừa nghĩ ra lúc

nãy. Thấy ấn tượng chưa?"

"…Kế hoạch gì vậy?"

"Nó rất nguy hiểm. Biến số cũng nhiều."

"Dù sao bây giờ cũng đã nguy hiểm rồi. Mọi biến số đều chỉ dẫn đến

địa ngục thôi."

"Vậy thì thứ nhất."

"Thứ nhất?"

"Ahri, cô lập tức dùng ‘Thiếu Nữ Không Tồn Tại’ rồi chạy đi."

"…"

"Đã bảo là chạy đi rồi mà!"

Liệu ‘Thiếu Nữ Không Tồn Tại’ có tác dụng ngay cả với vong linh không nhỉ?

Chắc Ahri cũng không biết.

Chỉ có thể cố hết sức trong phạm vi có thể mà thôi.

Dường như Ahri đã hiểu ra điều gì đó, bắt đầu lặng lẽ chạy ra khỏi chiếc

lồng mà không nói một lời.

Chẳng bao lâu sau, chiếc lồng được tạo ra bởi Khối Đa Diện Bất Đẳng Biên

bắt đầu mờ dần.

Khi tấm lưới an toàn tối thiểu bảo vệ tôi khỏi những giấc mơ nơi địa ngục

biến mất, giữa tôi và những vong linh của địa ngục sẽ không còn bất kỳ chướng

ngại vật nào nữa.

Ánh mắt.

Ánh mắt.

Ánh mắt.

Cơn điên dại ập đến như sóng biển.

Đối diện với tất cả những thứ đó, tôi…

-

Tách!

Tôi đã sử dụng chiếc trâm cài quý giá, ‘Hồ Điệp Mộng’, thứ luôn canh giữ

một góc tâm trí tôi!

Năm, mười, hai mươi, ba mươi — hàng chục con "Bướm Ác Mộng" bắt

đầu vỗ cánh một cách huyền ảo.

Số lượng này vẫn còn thiếu hụt quá nhiều.

Vì vậy…

[Bàn Tay Dục Vọng: 1 → 0]

"Công suất tối đa! Dù chỉ một lần thôi cũng được, hãy làm cho sức mạnh

của Hồ Điệp Mộng mạnh hơn nhiều lần! Và—"

Điều… điều ước này có hơi trơ tráo một chút, nhưng biết

đâu lại được chứ!

"Nếu có thể, liệu có xóa sổ Mặt Trăng cho tôi được không?"

-

Ầm ầm!

Tôi đã thực hiện điều ước của mình.

Và rồi.

[Điều ước sau thì ngươi hoàn toàn không có liêm sỉ gì

cả. Tham lam thật đấy. Điều ước trước thì đã được thực hiện.]

Đột nhiên chiếc trâm cài xanh lam rung lên dữ dội, rồi từ trong đó một đội

quân bướm với số lượng khổng lồ bắt đầu tuôn ra!

"Ha, haha! Cảm ơn ngài nhiều lắm!"

Kỹ năng của tôi trong việc điều khiển những giấc mơ không thể so sánh nổi

với Thánh Mẫu, nhưng đôi khi số lượng lại áp đảo chất lượng.

Giữa một đàn bướm ác mộng đang cuồn cuộn xô đẩy, tôi suy nghĩ.

Nội dung của một ác mộng khác mà tôi muốn hiện thực hóa.

Những linh hồn đã đánh mất lý trí thì chẳng khác gì dã thú, và dã thú

thì phải được kiểm soát bằng roi.

Tôi sẽ cho chúng thấy ác mộng mà những vong linh đó sợ hãi nhất.

Một giấc mơ đáng sợ đến mức không ai có thể đến gần tôi được!

"…"

Thời

gian

bắ

t

đ

ầ

u

c

h

ậ

m

l

ạ

i.

Bạn đã đến cuối chương 628.

Không gian đọc của bạn