Chương 625: Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (6)
-
Elena
"Hiyah!"
Từ đầu ngón tay của Thánh Mẫu, những tia sáng tím phóng ra với uy áp kinh
người!
Nếu là một con người bình thường, chỉ cần chạm phải là thân xác sẽ tan
thành từng mảnh trước khi kịp phản ứng, nhưng ở đây, chẳng có ai là người bình
thường cả.
Fortuna như thể có mắt sau gáy, chỉ lùi đúng nửa bước là đã né gọn tia
sáng.
Vậy còn phía tôi thì sao?
-
Vù vù!
Ngay khi Phước Lành biến mất, một sinh vật được nhào nặn từ những tưởng
tượng u ám xuất hiện.
Đó chính là con thiêu thân đã giúp ích rất nhiều ở phòng 202 và 203!
Sinh vật ô uế đó đứng ra lĩnh trọn tia sáng bằng chính cái thân xác
mình.
-
Rắc!
Trong nháy mắt, một lỗ hổng to bằng nắm đấm xuất hiện trên thân người
nó, và một lớp bụi mịn mù mịt xuất hiện.
Nhưng mức độ này chưa thấm vào đâu. Tôi có thể hồi phục cho nó mà không
gặp mấy khó khăn.
Thánh Mẫu đã mất đi Phước Lành, sức mạnh cũng suy yếu rõ rệt.
Không phải chỉ đơn thuần là tổng quan phạm vi năng lực bị thu hẹp lại,
mà bản thân sự cân bằng giữa các năng lực đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Qliphoth Crystal và Thái Cực Đồ.
Hai Di Sản đó không phải không có khả năng tấn công, nhưng cả hai đều
kém xa so với Công Lý.
Chả cần nói tới Công Lý còn nguyên, ngay cả so với Công Lý bị chia đôi
mà cô ta sử dụng lúc nãy thì vẫn còn thua kém nhiều lắm!
Chùm tia tím phóng ra từ Crystal ư?
Trước hết, uy lực của nó còn mơ hồ lắm.
Sinh vật ô uế từ nãy đến giờ cứ thẳng mặt hứng trọn chùm tia, trong khi
nếu là Búa Phán Quyết do Phước Lành Công Lý tạo ra thì nó tuyệt đối không thể chịu
được.
Ngoài ra, cách thức tấn công của Di Sản này quá đơn điệu.
Ngay cả người hoàn toàn bình thường về thể chất như tôi, sau khoảng hai
mươi lần quan sát cũng đã nhận ra quy luật:
"Bộ phận cơ thể phát sáng → Một chùm tia sẽ bắn theo đường thẳng ra
từ bộ phận đó."
Còn Fortuna thì chắc chắn chỉ cần nhìn hai lần đầu là hiểu ngay.
Thái Cực Đồ thì sao? Cái này còn nhiều vấn đề hơn.
"Thái Cực Đồ, Khai—"
Muốn sử dụng nó thì cô ta bắt buộc phải đứng vào một tư thế kỳ lạ, và đọc
chú thuật.
Đọc mấy chữ thôi mà cũng cần chuẩn bị tư thế, thì có gì là vấn đề chứ?
Là vì Fortuna đang đứng ngay trước mặt, thế mới khó!
-
Xoẹt!
"Chuẩn bị gì mà rình rang quá vậy."
"—Á!"
"Chiêu này để về nhà mà dùng đi nhé."
Tôi bất giác nhận ra Công Lý tiện lợi đến mức nào trong chiến đấu. Sau
khi phát động, thì nó không cần thời gian chuẩn bị gì cả, sức mạnh Phán Quyết sẽ
đáp lại theo trí tưởng tượng của tôi và tự do biến hóa, nên các đường tấn công
vô cùng phong phú và đa dạng.
-
Loạt xoạt!
Cánh tay phải của Thánh Mẫu vỡ tan tành, những mảnh khoáng thạch màu tím,
không phải máu thịt, từ bên trong bắn ra tung tóe.
Đó quả là cảnh tượng kỳ dị, nhưng vì đã xem đến hơn 10 lần, nên tất cả đều
đã tê liệt cảm giác rồi.
-
Vù vù!
Ngay lập tức, sinh vật ô uế tung bụi phấn khắp bốn phía, và những tinh
thể bám phải lớp bụi đó không thể gắn chặt lại được.
Bằng cách này, những mảnh tinh thể không thể quay về với Thánh Mẫu, và
đang rải đầy khắp nơi trong phòng!
"Ngươi…."
Thánh Mẫu nhìn tôi với ánh mắt bừng bừng lửa giận.
"Khả năng tái sinh nói thẳng ra là ghê tởm thật đấy."
Fortuna đáp lại với giọng vẻ thản nhiên.
Thế nhưng, ngay cả với Fortuna, thì tình hình bây giờ cũng chẳng thoải
mái gì cho cam.
Tất cả là vì bụi phấn mà sinh vật ô uế liên tục phun về phía Thánh Mẫu.
Thứ bụi này là chất độc cực kỳ nguy hiểm, đến mức ức chế được sự tái
sinh của Qliphoth Crystal — vậy thì với con người thì sao?
Tôi còn nấp sau lưng sinh vật kia để hạn chế tối đa tiếp xúc, nhưng
Fortuna thì không thể né tránh được.
Dù bộ giáp đen kịt đã che giấu để không lộ ra ngoài, nhưng bên trong lớp
giáp đó, thân xác cậu ta cũng đã bị tổn thương liên tục.
Chỉ là nhờ Hòm Linh Hồn đã giữ chặt linh hồn lại, và sức mạnh kỳ diệu đặc
trưng của Fortuna đang cột chặt sợi dây xác thịt mà thôi.
"…"
Dù không phải cố tình, nhưng cũng như cuộc chiến ngày trước, lần này tôi
lại một lần nữa chiến đấu bên cạnh và quan sát Fortuna.
Nhờ đó, tôi cũng tự nhiên mà cảm nhận được cả giới hạn của cậu ấy.
Chẳng hạn như, những đòn tấn công phạm vi hẹp thì cậu ta sẽ luôn luôn né
được nhờ vào trực giác và vận may đặc biệt, nhưng với những đòn tấn công diện rộng
thì nhiều lúc lại hoàn toàn bó tay.
Khi không còn góc độ nào để né tránh nữa, dù là vận may cũng chẳng giúp
được gì.
Một khi đã bị trúng, cậu ấy bị đánh lui đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều.
Đó là bởi, tuy cậu ấy có khả năng hồi phục và hồi sinh dai dẳng như phép
màu, nhưng bản thân thể xác cậu ấy lại không rắn chắc tới thế.
Kim Cang Bất Hoại (金剛不壞)?
Nếu thân xác có được cường hóa trở nên cứng như đá tảng, thì liệu cũng có
ý nghĩa gì trong một trận chiến ở tầm cỡ này không?
Ngay cả Thánh Mẫu, với thân xác vững chắc hơn cả tòa nhà mà cũng bị vỡ
tan tành, bị xé ra từng mảnh một kia mà!
Tôi có thể hiểu lời anh Kain nói về việc cậu ta bị Trí Tuệ tiền nhiệm đánh
bại chỉ trong chớp mắt, trước khi quay ngược thời gian.
Trí Tuệ tiền nhiệm đã hợp nhất với Phương Chu, nên chỉ cần một nhát kiếm
đã có thể hủy diệt cả một thành phố, vậy nên không có cách nào né tránh được là
phải.
"So với lúc nãy, tốc độ hồi phục của ngươi chậm hơn rồi nhỉ?"
"Ngươi cũng vậy!"
Tốc độ hồi phục của cả Thánh Mẫu lẫn Fortuna đều chậm hẳn đi trông thấy.
Còn tôi ở phía sau thì sao?
"…"
Từ nãy đến giờ cơn chóng mặt của tôi ngày càng tệ hơn.
Đói bụng và khát nước.
Đó là cơn thèm ăn, cơn khát hướng đến một thứ thịt cấm kị, và một thứ nước
cấm kị.
Tôi đã dùng Tưởng Tượng U Ám quá lâu mà không có sự hỗ trợ của Minh Kính
Chi Thủy.
Nếu mọi thứ tiếp tục trượt dốc như thế này, có khi tôi sẽ tự giật tay
mình ra mà ăn mất!
"Kết thúc thôi nào."
Đợt tấn công cuối cùng của Fortuna lao tới như sấm sét.
Thánh Mẫu dường như không còn đủ sức để né tránh, đứng nguyên hứng trọn
nhát kiếm mạnh mẽ của Hắc Hiệp Sĩ.
-
Rắc!
Qliphoth Crystal tan vỡ, vô số mảnh vỡ bắn ra tung tóe khắp bốn phía.
Lần này, khối tinh thể không tái sinh được nữa.
***
Thánh Đường Mặt Trăng trở nên hoang tàn đổ nát, những mảnh khoáng thạch
màu tím rải rác khắp nơi.
Sự tĩnh lặng muộn màng ập đến.
Ngay sau đó, bộ giáp đen tuyền, biểu tượng đặc trưng của
"Fortuna", bắt đầu tan biến như sương khói.
Đây là giới hạn của trạng thái Thức Tỉnh rồi sao?
Thấy vậy, sinh vật ô uế cũng rên rỉ khẽ khàng, rồi tan vỡ như bong bóng
xà phòng.
Cả Thánh Mẫu, sinh vật ô uế lẫn Fortuna đều đã biến mất. Còn lại chỉ là
tôi, và một cậu thiếu niên trông có vẻ hơi hoảng sợ.
"Noona ơi! B, bây giờ xong rồi đúng không?"
"…Seungyub phải không?"
"Vâng, vâng ạ!"
"…"
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng, giọng nói từng nói ‘Vận may của người này là bất hạnh của kẻ
khác. Lần sau ta vẫn may mắn, còn ngươi sẽ xui xẻo’, và giọng nói "B, bây
giờ xong rồi đúng không?" hoàn toàn giống nhau.
Thế nhưng, trải qua trực tiếp mới thấy, Fortuna và Seungyub khác nhau
hoàn toàn về khí chất.
Người trước có vẻ như ngay cả ở địa ngục cũng sẽ vung thanh kiếm đen mà
tàn sát ác quỷ, còn người sau thì nhìn không hợp với chiến trường chút nào, chỉ
hợp với việc ngồi trước máy tính gõ phím.
Bảo sao Sophia nhìn thấy Seungyub mà lại đờ người ra như vậy.
Seungyub bước lại gần với vẻ lo lắng.
"Chị? Chị ổn không thế?"
"…"
Xin lỗi, nhưng tôi không còn ở trạng thái rảnh rỗi để nói chuyện thoải
mái đâu.
Seungyub có biết không?
Rằng từ nãy đến giờ, mùi máu từ vết thương bên sườn cậu ta bay đến mà lại
có cảm giác thơm ngào ngạt vô cùng!
Tôi cảm nhận được tiêu chuẩn phán đoán của mình đang bị bóp méo theo thời
gian thực.
Phải nhanh chóng nhờ đến sự trợ giúp của Minh Kính Chi Thủy—
"À!"
"Chị?"
Lý do Minh Kính Chi Thủy không phục hồi cho tôi à?
Là vì Phán Quyết Công Lý đã khiến tôi không thể dùng Phước Lành Công Lý,
cho đến khi cuộc chiến kết thúc!
Tức là, trận chiến này vẫn chưa kết thúc!
-
Ting!
Khoảnh khắc những mảnh vỡ của Qliphoth Crystal tung tóe khắp nơi bắt đầu
phát sáng quỷ dị!
Theo bản năng, tôi dang người che chắn cho cậu thiếu niên trước mặt.
-
Ầm ầm!
Cùng cảm giác kỳ diệu như cả thế giới đã chuyển động chậm lại, tôi đã cảm
nhận được tất cả.
Lần vùng vẫy cuối cùng của Thánh Mẫu.
Những mảnh tinh thể phát nổ từ khắp bốn phía.
Cậu thiếu niên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng đó mở mắt tròn
xoe.
Đây có phải là thứ người ta gọi là cảnh đời lướt qua trước mắt không nhỉ?
Làn sóng xung kích quét ngang căn phòng.
Ngay sau đó, tôi không nhìn thấy gì nữa.
Không nghe thấy âm thanh gì nữa.
Ngay cả cảm giác đang ôm lấy Seungyub quanh mình cũng biến mất.
Tôi cảm nhận được cơn đau không thể diễn tả bằng lời, nhưng ngay cả cơn
đau cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt.
Không còn lại gì cả.
Như là chính cơ thể của con người mang tên "Elena Ivanova" đã
biến mất, không để lại dấu vết nào.
Vậy thì, "tôi" đang suy nghĩ lúc này là cái gì?
…
Những sinh vật ô uế được tôi tự tay tạo ra từ trí tưởng tượng và bàn tay
của mình.
Ấu trùng. Thiêu thân.
Vũ hóa (羽化).
…
Tôi cảm nhận được Tưởng Tượng U Ám của mình đang lấp đầy khoảng không.
***
-
Kim Ahri
"Chúng ta sắp đến khu vực tiếp theo rồi!"
Trước cả khi Aedia nói, không khí trong thang máy đã đầy ắp sự căng thẳng
rồi.
Bởi vì bảng điều khiển thang máy đang nhấp nháy dòng chữ "Đồng Bằng
Tội Nhân".
Không chỉ Miro và Eunsol, ngay cả Trí Tuệ Tiền Nhiệm cũng đang cứng đờ mặt.
Theo phỏng đoán của anh Kain, thứ chờ đợi chúng tôi ở Đồng Bằng Tội Nhân
chính là một đám ác linh.
"Đến nơi rồi!"
-
Cạch!
Ngay khi thang máy dừng lại ở Đồng Bằng Tội Nhân—
"…!"
Không kịp thở lấy một hơi, tứ phía bắt đầu biến dạng méo mó.
Những khối nhũ đá ẩm ướt, những lớp bê tông xám trắng, những khúc gỗ cũ
mục và lớp cỏ thối rữa, những khối đá không rõ thành phần, những chất lỏng dính
nhớp, không khí mặn mòi, màu sắc trắng xám mờ đục, khoáng thạch lạnh giá —
Vô số thứ vật chất, nhiều tới mức khó lòng tập hợp cùng một chỗ đột
nhiên xuất hiện, rồi biến mất, rồi lại nổi lên như bong bóng.
"Ối trời!"
Eunsol mất thăng bằng và ngã xuống.
Bởi vì sàn thang máy vốn còn cứng chắc một giây trước, giờ đã biến thành
đầm lầy nhão nhoét.
Cha Jinchul đang đứng bên cạnh lập tức chộp lấy tay cô ấy, nhưng lần này
ngay dưới chân anh ta lại biến thành khoảng không trống rỗng.
"Trời ơi—!"
-
Bùng!
Trong lúc Kain lập tức triệu hồi Thái Dương Thần Thánh để giữ Miro và
Thánh Mẫu, Cha Jinchul bám chặt vào bức tường, thứ vẫn còn nguyên vẹn và cố bám
trụ.
Nhưng sàn nhà đã biến thành đầm lầy, rồi lại biến thành hư không thì tường
sao có thể yên ổn mãi được!
"Bám lấy tay ta!"
Tiếng thét dứt khoát của Trí Tuệ tiền nhiệm.
Trang phục ông ta đang mặc phấp phới kỳ lạ, rồi thân thể ông ta cố định
lơ lửng giữa không trung.
Jinchul lúc này mới như trút được gánh nặng, nắm lấy cánh tay Trí Tuệ tiền
nhiệm mà giữ vững —
Nhưng lần này, bầu trời đột ngột chuyển thành màu đen kịt, mây bão ùn ùn
kéo tới, rồi sét bắt đầu giáng xuống!
-
Ầm ầm!
"Thật vô lý! Vô lý quá!"
Lần đầu tiên mà Jinchul nghe thấy giọng của Trí Tuệ tiền nhiệm lại pha
chút hoảng hốt.
Bởi vì ngay cả ông ta, dù đã trải qua đủ thứ kỳ quái trong cuộc đời dài
đằng đẵng, những chuyện xảy ra trước mắt lúc này vẫn kỳ lạ đến mức khó mà lý giải
được.
Đây là vùng hỗn mang, nơi khái niệm "Không-thời gian ổn định" đã
hoàn toàn biến mất.
Trong khi tất cả rơi vào hỗn loạn vì không gian xung quanh không ngừng
biến đổi, "Đa Diện Bất Đẳng Biên" phát ra uy quang u ám.
"Hiyah!"
Tôi tập trung toàn bộ tâm trí, và những bức tường cách ly mờ đục bắt đầu
xuất hiện khắp bốn phía. Lúc đó mọi người mới tìm lại được chút thời gian để lấy
hơi.
"Bức tường này an toàn chứ?"
Câu hỏi của Eunsol, mặt đã trắng bệch từ lúc nào.
Kain phân tích theo cách của mình.
"Đây là tường do Ahri tạo ra bằng Đa Diện Bất Đẳng Biên, nên chắc sẽ
ổn thôi! Đúng không?"
Trí Tuệ tiền nhiệm cũng đưa ra ý kiến riêng.
"Không gian này giống như ranh giới giữa giấc mơ và thực tại vậy…
Bức tường được tạo ra bằng Di Sản sẽ hoạt động theo cơ chế độc lập, hoàn toàn
khác với những giấc mơ, nên ta nghĩ là không sao."
Người tạo ra bức tường, tức là tôi, còn chưa tự tin, vậy
mà họ cứ phân tích với nhau vô tư như thế kia!
Đây có phải băng đảng Trí Tuệ không trời?
Nhưng tôi cũng chưa kịp ngạc nhiên xong thì Miro chỉ vào một góc của
cabin thang máy vỡ nát, như thể sắp hét lên:
"C, cái kia là cái gì vậy?!"
"…"
Một thứ như vậy chui vào đây từ lúc nào?
Mà thôi, quan trọng hơn…
Cái hình dạng thảm thương này là cái gì đây?
Bộ xương thối rữa, thịt bầy nhầy ngọ nguậy, linh hồn run rẩy như ngọn nến
trước gió.
Thứ này trông không giống con người, mà giống thứ
‘đã từng là con người’
hơn.
"Không chỉ có một thôi đâu. Đương nhiên rồi, nhưng dù sao cũng phải
nói ra."
Giọng nói trầm nặng của Trí Tuệ tiền nhiệm, người vừa muộn màng nhận ra
tình hình xung quanh.
Đúng như lời ông ta nói, ở mọi nơi tầm mắt hướng đến đều chật ních những
hồn ma với hình dạng thảm khốc.
Những linh hồn thối rữa đang không ngừng kêu than trong đau đớn.
Những sinh vật dị dạng, trông như thể được nhào nặn từ chính khái niệm
"đau khổ" thành hình người, đang không ngừng rên rỉ.
Sự tuyệt vọng mà chúng phun ra chính là gạch, là cột trụ, không ngừng biến
dạng không gian xung quanh.
Kain với khuôn mặt trắng bệch bổ sung thêm vào lời giải thích ban nãy.
"Trước đây Thánh Mẫu đã nói. Đừng đi vào không gian mở một cách liều
lĩnh. Vô số giấc mộng bị bóp méo của các linh hồn sẽ xâm thực chúng ta."
"Nhưng chúng ta có đi ra không gian mở nào đâu? Chúng ta vẫn ở
trong thang máy suốt mà."
Đúng như lời Trí Tuệ tiền nhiệm, chúng tôi chưa bao giờ bước ra ngoài
thang máy cả.
Chính bản thân thang máy mới là thứ bị bóp méo.
"Có lẽ vì mật độ ở nơi này quá dày đặc, nên ngay cả không gian an
toàn cũng biến mất rồi—"
"Ọe!"
"Ái, Aedia!"
"Thánh Mẫu!"
Đúng lúc đó, Thánh Mẫu đột ngột quỳ xuống và bắt đầu nôn mửa dữ dội
không ngừng.
Mắt cô ta đỏ hoe, thân mình run rẩy, miệng không ngừng ói ra — khoáng thạch
màu tím?
Thánh Mẫu ơi! Chuyện cô là người hay là bò sát tính
sau, nhưng cô có phải sinh vật sống không đấy?
"Giấc mơ… Giấc mơ nhiều quá…"
"Có thể phục hồi thang máy không?"
"Nhiều… Nhiều quá rồi…"
"Eunsol ơi! Trước mắt—"
"Để tôi thổi sáo ngay!"
Eunsol dán chặt vào Thánh Mẫu và sử dụng Sáo An Tịnh, nhưng tình trạng của
Thánh Mẫu không thể cải thiện ngay được.
Đây là vùng giấc mơ và thực tại đan xen.
Thang máy hướng đến Thánh Địa cũng là một giấc mơ, và người tạo ra giấc
mơ đó chính là Thánh Mẫu.
Sau khi thang máy liên tiếp bị tấn công ở Thánh Đường Mặt Trăng rồi lại ở
Đồng Bằng Tội Nhân, tinh thần của người tạo ra giấc mơ — tức Thánh Mẫu — cũng
đang chịu tổn thương chứ còn gì nữa?
Tôi hít một hơi sâu và quan sát xung quanh.
Tiếng khóc than không ngừng vang vọng khắp nơi.
Khung cảnh ác mộng, địa ngục do vô số linh hồn méo mó chất chứa khắp thế
gian tạo ra.
Vừa chịu ảnh hưởng của cơn ác mộng điên cuồng này, vừa chế tạo lại thang
máy ư?
Thế thì chẳng khác nào vừa hứng chịu một trận cuồng phong, vừa vẽ một bức
tranh màu nước tỉ mỉ tinh tế cả.
Đó là lý do Thánh Mẫu cũng chỉ biết thở hổn hển, chứ đừng nói đến chuyện
phục hồi thang máy.
Tôi phải làm gì đây?
"Phù…"
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp cũ kỹ xuất hiện trong tay Trí Tuệ tiền
nhiệm, người đang thở dài, tôi hiểu ra ngay.
Di sản thứ hai của Trí Tuệ tiền nhiệm!
Tất cả đều mang chút kỳ vọng nhìn về chiếc hộp.
"…"
Bỗng nhiên chiếc hộp biến mất.
Trí Tuệ tiền nhiệm đã thu hồi Di Sản lại sao?
Eunsol hỏi với giọng hoàn toàn kinh ngạc.
"Ông đang làm gì vậy?"
Không lẽ ông ta lại đang khoe mình có hai Di Sản hay
sao? Cái trò này là trò gì vậy?
"Vừa triệu hồi ra là ta đã dùng ngay Lời Khuyên rồi."
"Ơ?"
"Lời khuyên bảo ta đừng nên tung lá Joker ra một cách bừa bãi."
Ông già nhún vai rồi nhìn về phía Kain.
Kain suy nghĩ một lúc, rồi trả lời với giọng tương tự.
"Vừa rồi tôi cũng đã dùng một Lời Khuyên luôn."
"Ông nghĩ tại sao nơi này lại được gọi là 'Đồng Bằng Tội Nhân' nhỉ?"
"Ồ hô?"
"Cách để chúng ta dừng những cơn ác mộng, và phục hồi thang máy là
gì?"
"Aha, ta hiểu rồi! Chính là cái đó phải không!"
Hai người hiểu ra cái gì vậy?
Rõ ràng đây là băng đảng độc quyền Trí Tuệ rồi còn gì
nữa?!
Tôi quyết rồi, về đến thực tại là phải ngay lập tức ra luật mới thôi.
Luật cấm sử dụng đại từ chắc cũng ổn đấy nhỉ?
Cứ mỗi lần mấy cái tên Trí Tuệ này mà nói "Cái đó", "cái
này", "cái kia" là sẽ bị rút lưỡi ra, xem có còn dám nữa không!


