Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 626

Chương 626 · 835 chương

Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (5)

Chương 624: Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (5)

-

Elena

“Xoẹt! Phập!”

Một nhát kiếm xé gió lao đi với khí thế rợn người, chỉ trong chớp mắt đã

chém đôi cột trụ của Thánh đường Mặt Trăng và xé toạc cánh tay trái của Thánh Mẫu.

Dĩ nhiên, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng đáng để bận tâm, Thánh Mẫu thản

nhiên gắn lại cánh tay bị đứt, hai tay chắp trước ngực rồi cất giọng niệm chú.

“Thái Cực Đồ (太極圖), Trục Xuất (追放).”

“Ư…!”

Một lực lượng không thể kháng cự lập tức hất văng Fortuna ra xa khỏi

trung tâm chiến trường. Ngay sau đó, chiếc búa vàng khổng lồ lao thẳng về phía

tôi, đi kèm một luồng ánh sáng tím.

-

Rầm!

Tôi nghiêng người né tránh trong gang tấc, đồng thời vung ra cán cân vàng

phản kích!

Một lần nữa, đòn đánh khiến Thánh Mẫu mất thăng bằng trong chốc lát, thân

hình lảo đảo do cả hai chân đã bị nghiền nát.

Nhưng cũng giống như trước đó, cô ta lập tức tái tạo lại đôi chân, đứng

vững như chưa từng hề hấn gì.

Trong khoảnh khắc ánh mắt ba người giao nhau, tất cả đều hiểu rõ một sự

thật sau quãng giao tranh không hề ngắn vừa rồi.

Đây là một trận chiến không dễ dàng cho bất kỳ bên nào.

Nguyên nhân nằm ở sự mất cân bằng trong năng lực của Thánh Mẫu.

Phước Lành Công Lý, thứ tượng trưng cho thanh kiếm của cô ta đã bị yếu đi

một nửa vì sự tồn tại của tôi.

Nhưng ngược lại, Qliphoth Crystal, tức tấm khiên của cô ta, lại mạnh lên

khủng khiếp nhờ hiến tế linh hồn số lượng cực lớn.

Thanh kiếm đã cùn, nên cô ta không thể dễ dàng hạ gục tôi và Fortuna.

Nhưng tấm khiên đã quá vững, nên chúng tôi cũng không thể nhanh chóng

đánh bại cô ta luôn.

Trong thời gian ngắn, trận chiến này không thể phân thắng bại.

Vậy nếu kéo dài hơn nữa thì sao?

Hiển nhiên, kẻ có lợi sẽ là Thánh Mẫu, bởi xung quanh cô ta là vô số

linh hồn có thể được nuốt chửng để hồi phục, và tăng cường sức mạnh.

Như vậy, có phải Thánh Mẫu đang nắm thế thượng phong không?

Chưa chắc.

Bởi xét cho cùng, thắng thua trong trận chiến đang diễn ra tại Thánh đường

Mặt Trăng không phải là trọng tâm của toàn bộ đại cục.

Các đồng đội khác đã lên thang máy và rời khỏi chiến trường này từ trước.

Điều Thánh Mẫu thực sự muốn là kết thúc nhanh trận chiến, rồi đuổi theo

thang máy ấy.

-

Choang!

Fortuna lại xuất hiện trở lại, nở nụ cười nhạo báng.

“Elena, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian thôi. Suy cho cùng, ‘Nghiên Cứu

Viên’ đã nói sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại.”

Bình thường em ấy sẽ gọi là ‘anh Kain’, nhưng hôm nay lại cố tình dùng cụm

từ ‘Nghiên Cứu Viên’.

Bởi đối với Thánh Mẫu, Nghiên Cứu Viên cũng là một tồn tại vô cùng đặc

biệt.

Nghiên Cứu Viên.

Kẻ đã phản bội Cục Quản Trị, giải phóng cho Hoàng Tử, người mà Thánh Mẫu

tôn thờ như một vị thần.

Không ai, kể cả Mặt Trăng, hiểu rõ mục đích hay động cơ thực sự của Nghiên

Cứu Viên.

Mà thứ không thể hiểu được luôn là thứ đáng sợ nhất.

Ngay cả Mặt Trăng cũng từng nghĩ rằng, có lẽ Nghiên Cứu Viên có thể tìm

ra lời giải cho vấn đề mà chính nó cũng không thể tìm ra.

Huống chi là Thánh Mẫu, liệu sẽ khác sao?

Trong suy nghĩ của cô ta, Nghiên Cứu Viên là một kẻ có thể đe dọa Hoàng Tử.

“Ngươi…!”

Dù đây chỉ là một chiêu khích tướng quá rõ ràng, ánh mắt Thánh Mẫu vẫn

dao động.

Bởi sâu thẳm trong lòng, cô ta cũng thừa nhận khả năng ẩn trong lời của

Fortuna.

Trong lúc ấy, tôi không khỏi nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ.

Seungyub à, em có thể dùng chiến thuật tâm lý đáng sợ thế này ngoài đời,

vậy mà sao lúc chơi game lại chẳng thể hiện được chút nào?

Hay là thực ra em là người khác hẳn trong game hả?

-

Vù—!

Ngay lúc sau, một luồng ánh sáng xuất hiện trong tay Thánh Mẫu, rồi bắt

đầu tụ lại trong không trung.

Thoạt nhìn, tôi tưởng chỉ là một đòn tấn công thông thường!

“Nếu ngươi là một kẻ theo đuổi Công Lý, vậy ngươi ắt không thể từ chối

phiên tòa của Công Lý.”

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, tôi cảm nhận được một điều kinh

hoàng.

Sức mạnh của tôi cũng bị hút vào đó!

Cái gì thế này!

“…!”

Phước Lành Công Lý, vốn bị chia đều giữa tôi và Thánh Mẫu, đồng loạt rời

khỏi hai người, hội tụ thành một điểm duy nhất, rồi biến thành một cán cân khổng

lồ.

Trong khoảnh khắc đó, năng lượng tụ lại trên cán cân ấy vượt xa tổng sức

mạnh mà mỗi người chúng tôi đang sở hữu.

Cùng lúc đó, một giọng tuyên cáo vang vọng khắp chiến trường.

“Bắt đầu Phiên Tòa Công Lý (正義裁判).”

Phiên Tòa Công Lý?

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói rõ ràng đã

vang rền khắp chiến trường.

“Hãy nghe đây! Ta đứng tại nơi này vì muốn cứu rỗi những linh hồn vô tận

đã bị số phận vứt bỏ.”

“… ”

“Nói đi. ‘Công Lý’ của ngươi là gì?”

Cái gì cơ?

Công Lý của mình?

Tôi còn đang định phớt lờ cô ta, tự hỏi tại sao lại chơi mấy trò vấn đáp

giữa chiến trường sinh tử…

“Ngươi đang né tránh câu trả lời sao?”

Cán cân Công Lý đã nghiêng về đối phương rồi.

Sức mạnh của Phước Lành, vốn được chia đều làm đôi, bắt đầu chảy về phía

cô ta nhiều hơn một chút!

“Cái, cái gì thế này— ơ?”

Fortuna nhận thấy sự thay đổi trong tôi, cau mày nói.

“Vừa rồi, tôi cảm thấy Elena yếu đi, còn bên kia mạnh lên rồi.”

“Tôi cũng cảm nhận được!”

Câu trả lời đáp lại như thể đã chờ sẵn từ lâu.

“Ngươi né tránh câu hỏi là vì ngươi thiếu tự tin. Ngươi cũng biết sâu thẳm

trong lòng mình mà. Ngươi biết là ngươi sai, còn con đường của ta và Hoàng tử mới

là đúng đắn!”

Fortuna nói như thể không thể tin nổi.

“Đây là năng lực của ngươi sao, Thánh Mẫu? Giữa lúc chiến đấu sinh tử mà

bày trò vớ vẩn như thế này—”

Cậu ấy vừa định rút kiếm tấn công Thánh Mẫu, thì cán cân khổng lồ xuất

hiện tại trung tâm lập tức chuyển hướng về phía Fortuna.

Lúc này tôi mới hiểu rõ năng lực của Thánh Mẫu!

“Đừng! Nếu rút kiếm lúc này—”

“… Hiểu rồi.”

Năng lực của Thánh Mẫu đã tạo ra tình huống này.

Đáp án nằm ở cụm từ đã xuất hiện ngay từ ban đầu.

Phiên Tòa Công Lý.

Đã gọi là phiên tòa, thì tất nhiên là phải phân định bên nào đúng, bên nào

sai.

Câu hỏi là bên nào, là tôi hay Thánh Mẫu, mới là công lý thực thụ!

Nếu tôi vội vàng rút kiếm vào lúc này, thì tôi sẽ trở thành đối tượng bị

cán cân phán xét.

Đây không phải thời Trung Cổ, nơi phải chiến đấu để giành lấy lẽ phải, hay

mấy trận đấu tay đôi quyết định đúng sai của thế giới cận đại.

Fortuna, người đã tra kiếm vào vỏ, cúi đầu với vẻ tôn kính trong khi nhìn

về phía cán cân.

“Thưa ngài thẩm phán đáng kính, tôi là một hiệp sĩ. Thanh kiếm chính là

danh dự của tôi. Việc rút kiếm không phải là vô lễ, mà là cách tôi thể hiện sự

tôn trọng đối với tòa án.”

Một lời biện hộ khó mà tin nổi, nhưng cán cân lại trở về vị trí ban đầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào Thánh Mẫu và suy nghĩ.

‘Phiên Tòa Công Lý’ hẳn là năng lực Thánh Mẫu đã đạt được sau khi cường

hóa Phước Lành Công Lý.

Nhưng chính xác năng lực này là gì?

Bên Công Lý hơn sẽ mạnh hơn? Hay là bên sai trái sẽ bị trừng phạt?

Dù thế nào đi nữa, kể từ khi Phiên Tòa Công Lý bắt đầu, không ai tại nơi

này có thể tùy tiện hành động.

Giờ tôi mới hiểu vì sao Thánh Mẫu lại dùng một chiêu thức kì lạ thế này.

Thứ nhất, đây là phương thức hoàn hảo để loại Fortuna khỏi cuộc chiến.

Thứ hai, bởi bà ta tin chắc mình là ‘bên đúng’!

Fortuna thì thầm.

“Elena, sức mạnh của cô vẫn đang suy giảm.”

“Tôi biết rồi.”

“Có lẽ cô nên trả lời đi …”

Câu hỏi ban đầu của Thánh Mẫu là gì?

Công lý của tôi là gì sao?

“Công lý là trạng thái bảo đảm công bằng quyền lợi cá nhân! Đó là thứ công

lý mà tôi tin tưởng.”

Ngay khi tôi đưa ra câu trả lời, sức mạnh đang chảy đi mất cuối cùng cũng

dừng lại.

Thánh Mẫu lập tức phản bác.

“Quyền lợi cá nhân? Quyền lợi quan trọng nhất của một con người là gì?”

“Ơ…”

“Ngươi định né tránh câu hỏi sao?”

Ôi thôi nào!

Mới vừa nãy chúng ta còn cắn xé lẫn nhau, giờ lại làm ra trò này sao?

Tôi đâu có tự tin đấu võ mồm kiểu này!

“À, không.”

Mặt khác, tôi cũng nghĩ thế này.

Chiến thằng bằng cách nghiền nát đối phương với sức mạnh áp đảo của Phước

Lành ngay từ đầu cũng chẳng phải công lý luôn.

Công lý chính là thế này.

Bạn phải đối diện, và so sánh xem bên nào đúng và sai, và bên nào đúng hơn

phải chiến thắng.

Nếu xét như vậy, năng lực ‘Phiên Tòa Công Lý’ mà Thánh Mẫu nhận được sau

khi cường hóa Phước Lành đã chạm tới cốt lõi căn bản này của Công Lý.

“Ừm, thì, có phải quyền được sống không?”

“Quyền được sống! Quyền được sống, suy cho cùng, tức là quyền tồn tại

trên thế giới này, phải không?”

“…”

Nghe thì không sai, nhưng có vẻ cô ta đang muốn lái câu chuyện đi sang một

nơi khác. Thánh Mẫu đang muốn nói cái gì nhỉ?

“… Đúng.”

“Vậy thì, các ngươi nên lập tức hạ vũ khí và hợp tác với ta mới phải. Bởi

suy cho cùng, chiến thắng của Hoàng tử mới là con đường cứu được nhiều sinh mạng

nhất.”

“Cái gì cơ?”

“Ta nói sai sao?”

Ra cô ta muốn nói như vậy sao?

Ngay cả khi tính tất cả toàn bộ số linh hồn thuộc về Cục Quản Trị và Kẻ Cướp,

thì vẫn ít hơn Mặt Trăng rất rất nhiều.

Vậy nên để Mặt Trăng chiến thắng mới là con đường bảo vệ được nhiều sinh

mạng nhất.

“Chờ đã, từ từ! Ngay từ đầu đó đã là nói quá mà!”

“Cảnh cáo: Người tham gia Elena, vui lòng cư xử đàng hoàng khi phiên tòa

đang diễn ra.”

Tình hình thế này mà đàng hoàng gì hả!

… Mà thôi, tôi cứ làm theo vậy.

“Sao có thể là nói quá được?”

“Lí do Mặt Trăng có nhiều linh hồn nhất chính là bởi Mặt Trăng không phải

là đấng cứu thế gì cả!”

“Tại sao lại như vậy?”

“Bởi vì Mặt Trăng đã đe dọa thế giới trước tiên. Rất nhiều Cục Quản Trị

và các tổ chức tương tự đều phải bỏ mặc thế giới của họ rồi trốn chạy. Trong quá

trình đó, Mặt Trăng chỉ việc nuốt chửng những linh hồn bị bỏ lại.”

“Nếu chúng ta xét theo thứ tự, Mặt Trăng chính là Phương Chu đầu tiên được

sinh ra.”

“Vậy chỉ vì nó được sinh ra trước tiên, nên nó mặc nhiên sẽ là bá chủ của

thế giới này sao?”

“Rõ ràng là vậy –”

Quả nhiên đúng như mình nghĩ, cô ta thực sự là một người

nguyên thủy, tư tưởng cổ lỗ sĩ!

“Ngay cả thừa kế cũng không được truyền lại toàn bộ cho con trai cả nữa,

bây giờ là thời đại mà các anh chị em đều được chia đều. Được sinh ra trước tiên

không có nghĩa nó sẽ là bá chủ của thế giới này.”

“Vấn đề không phải là sinh ra trước thì là chủ nhân của thế giới; ta đang

muốn nói là, những Phương Chu đời sau đang muốn cướp lấy thế giới vốn dĩ thuộc

về Mặt Trăng.”

“Đó không phải là cướp đi – đó là đấu tranh giành độc lập!”

“Thế ngươi có bằng chứng nào chứng minh đó là đấu tranh giành độc lập không?”

“Thế cô có bằng chứng nào chứng minh hành động đó là ăn cướp không?”

Tới nước này, Thánh Mẫu vỗ tay đổi chủ đề.

“Vậy thì bỏ mấy chuyện xưa cũ đi thôi. Cả hai chúng ta đều chẳng có bằng

chứng nào cả. Chuyện cũ không quan trọng, mà hiện tại mới quan trọng!”

“Hiện tại sao?”

“Thế giờ thì, số lượng linh hồn của bên nào mới là đại đa số?”

Quay trở lại câu chuyện ban đầu.

Vì số lượng linh hồn thuộc về Mặt Trăng là nhiều nhất, nên việc Mặt

Trăng thống trị thế giới chính là “Công lý” theo mặc định.

Đó là quan điểm theo chủ nghĩa vị lợi, và cũng trùng khớp với triết lý của

Cục Quản Trị, vốn chấp nhận sự hy sinh của thiểu số vì lợi ích của đa số.

Nghĩ lại, việc Thánh Mẫu của phòng 207 đã thành lập một tổ chức tương tự

như Cục Quản Trị, thì có vẻ như Aedia vốn dĩ luôn đã có khuynh hướng như vậy.

“Có luật nào quy định rằng chỉ vì số lượng đông hơn thì đương nhiên sẽ

thống trị được thế giới đâu!”

“Vậy thì phe thiểu số sẽ thống trị sao? Việc thiểu số hy sinh vì đa số tất

nhiên là bi kịch, nhưng việc đa số hy sinh vì thiểu số lại là bi kịch còn lớn

hơn thế.”

Trong giây lát, tôi chỉ biết câm nín.

Làm sao để phản bác lại chuyện này đây?

Đúng lúc tôi đang lúng túng, có lẽ cảm nhận được tình thế đang bất lợi,

bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên tiếng “bốp”.

“Để tôi nói vài lời nữa chứ. Chỉ có hai người cứ cãi nhau mãi, như thế

này cũng không công bằng mà?”

Thú vị là cán cân đã nhìn về phía Fortuna, có vẻ như nó thấy lời nói này

cũng có lý.

Aedia cũng nhíu mày và gật đầu.

“… Ngươi nói đi.”

“Đó là phần mà lúc nãy chúng ta đã bỏ qua vì không có bằng chứng.”

“Ừ.”

“Chúng ta không thể yêu cầu nhân chứng sao? Vậy thì có Hoàng Tử và Nghiên

Cứu Viên đang ở đây đó. Hãy gọi họ đích thân đến đây giải thích đi.”

“Đừng có mà lố bịch!”

Aaa!

Tưởng là Fortuna nên tôi nghĩ cậu ta sẽ thông minh hơn Seungyub, nhưng

thế này là sao hả trời?!

Tôi đã sai khi tin tưởng con người đó!

“Fortuna, đó cũng gọi là luận điểm à!”

Tôi và Thánh Mẫu đều bắn ra ánh nhìn kiểu ‘Đừng có làm lố nữa’, còn cán

cân thì di chuyển như thể đang đe dọa Fortuna.

“Đừng nói nhảm nữa -”

“Đây là phiên tòa, tại sao chúng ta lại không thể yêu cầu họ làm nhân chứng?”

“Không, cả hai người đó đều không thể đến đây được mà….”

Fortuna lẩm bẩm với vẻ mặt u ám.

“… Theo tôi nghĩ, nếu Elena cũng đồng ý với lời tôi thì đã thành công

rồi.”

“Cậu nói cái gì cơ?”

Như thể không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, Thánh Mẫu hét lên.

“Elena, ngươi không định trả lời sao?”

Sức mạnh của tôi lại suy giảm thêm nữa.

Bởi vì cô ta nghĩ rằng tôi đang trốn tránh câu trả lời.

Tôi thở dài và tập trung tinh thần, những suy nghĩ rối ren trong tình huống

hỗn loạn dần được sắp xếp lại.

Một luận điểm để phản bác lại Thánh Mẫu cũng tự nhiên nảy ra trong đầu tôi.

“Thánh Mẫu, cô nói chiến thắng của Mặt Trăng chính là chiến thắng của đại

đa số, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì ngược lại, chính cô, Thánh Mẫu, mới là người mới phải nên bước

xuống. Bởi vì – ”

Tôi có nên nói ra không?

Đã đi tới nước này rồi thì còn quan trọng gì nữa!

“Bởi vì chúng tôi đang nhắm tới chiến thắng cho cả Mặt Trăng lẫn phe Kẻ

Cướp!”

Thánh Mẫu trả lời, trông hoàn toàn cả kinh.

“Đó có phải những gì Nghiên Cứu Viên đã nói với ngươi không? Làm sao mà

ta tin được?”

“Chúng ta lại phải nói chuyện làm sao để tin tưởng nhau à? Nếu vậy thì tôi

làm sao tin được lời của Mặt Trăng?”

“Cái –”

“Sau khi mọi cuộc chiến kết thúc, lời hứa của Mặt Trăng về việc hiện thực

hóa thiên đường chỉ là lời hứa suông mà thôi. Có gì đảm bảo rằng nó sẽ được thực

hiện không?”

Theo lời Miro, tương lai thực sự, khi Mặt Trăng chiến thắng sẽ hoàn toàn

ngược lại.

Chẳng những không có thiên đường, mà chỉ còn lại một tương lai u ám, trống

rỗng đến tột cùng, nơi không còn bất kỳ sự sống nào.

Một tình huống trái ngược với trước đây, như thể tôi đang chất vấn Thánh

Mẫu.

Ngay lập tức, cán cân quay về phía Thánh Mẫu như thể đó là điều tự nhiên

nhất quả đất.

Khi Thánh Mẫu nhận ra điều này và mở to mắt vì hoảng hốt, sức mạnh của

Công Lý bắt đầu chảy ngược về phía tôi.

Một suy nghĩ nảy ra khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Thánh Mẫu.

Theo suy đoán, bình thường thì Phiên Tòa Công Lý không phải là một cuộc

tranh luận qua lại như hiện giờ.

Đó hẳn là sức mạnh mà Thánh Mẫu dùng để chất vấn và phán xét “tội nhân”

theo một chiều.

Tại sao bây giờ tôi cũng có thể chất vấn Thánh Mẫu?

Bởi vì “sức mạnh của tôi” cũng đã được đưa vào cấu trúc của Phiên Tòa Công

Lý!

Vì Phước Lành của hai người đã hợp nhất khi phiên tòa bắt đầu, nên tôi

cũng có thể chất vấn Thánh Mẫu.

Liệu tôi có thể tận dụng hiện tượng này không?

Thánh Mẫu, người cũng đã đi đến kết luận tương tự, nhíu mày và trả lời.

“… Có vẻ như chúng ta không thể thuyết phục lẫn nhau được.”

Lĩnh vực mà không thể thuyết phục lẫn nhau.

Nếu phân tích logic, thì cuối cùng câu hỏi cuối cùng chính là điều này.

Tôi tin ai hơn, Mặt Trăng hay anh Kain?

Chúng tôi tin anh Kain, còn Thánh Mẫu tin vào Mặt Trăng.

Không có cách nào thu hẹp khoảng cách này, cũng không thể thuyết phục bằng

lời nói.

Chính vì thế mà trước đây, anh Kain cũng từng nghĩ rằng không thể thu phục

được Thánh Mẫu.

Thánh Mẫu được triệu hồi chỉ thay đổi suy nghĩ sau khi thực sự trải nghiệm

“Địa Ngục Vĩnh Hằng”, chứ không phải qua những cuộc tranh luận thế này.

“Ta mong muốn kết thúc Phiên Tòa Công Lý.”

Quả nhiên, khi Thánh Mẫu nhận ra rằng cán cân đang đe dọa cả chính mình,

cô ta đã chọn việc ngừng sử dụng sức mạnh.

Đúng như dự đoán, sức mạnh này vốn là sức mạnh để Thánh Mẫu truy vấn và

phán xét kẻ khác, chứ không phải là sức mạnh đẩy chính mình vào thế bí như hiện

tại.

Khi hai Phước Lành Công Lý đan xen vào nhau, nó đã biểu hiện ra dưới một

hình thức khác với dự đoán của Thánh Mẫu.

Thánh Mẫu cũng cảm nhận được điều này, nên mới muốn kết thúc phiên tòa.

Khi từ “kết thúc” được thốt ra, cán cân bắt đầu mờ đi.

“Phiên Tòa Công Lý” sẽ kết thúc tại đây sao?

Lại trở về cuộc chiến ban đầu, nơi mà kẻ mạnh sẽ thắng –

Ngay lúc đó!

-

Bốp!

Fortuna đứng dậy đầy khí thế và nói.

“Ai có quyền tự ý kết thúc phiên tòa chứ? Hai người đã nói chuyện nhiều

như vậy rồi, tôi cũng phải có cơ hội bày tỏ ý kiến chứ?”

Cán cân đang sắp biến mất lại hiện ra trở lại, và nhìn về phía Fortuna.

Ngay cả Aedia, người đã sử dụng năng lực, cũng không thể kiểm soát cán cân

theo ý mình.

Nghĩ lại việc tôi, lẫn Miro của Khách Sạn Biển Sâu cũng không thể sử dụng

Phước Lành Công Lý theo ý mình, có lẽ đây chính là giới hạn không thể tránh khỏi

của chính Phước Lành?

Aedia nhíu mày và trả lời.

“… Nói đi.”

“Tôi là người trong giới võ lâm.”

“Lúc nãy ngươi còn nói là hiệp sĩ mà?”

“Tôi cũng là người trong giới võ lâm.”

“Người trong giới võ lâm là gì?”

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng trong võ lâm có một câu châm ngôn như thế

này.”

“Châm ngôn?”

“Nước sông không phạm nước giếng.”

“Cái gì mà – ”

“Quan lại không được phép xâm phạm vào chuyện của giới võ lâm. Thần linh

không được phép xâm phạm vào chuyện của nhân loại.”

“Ngươi đang nói cái quái gì – ”

Chỉ tới giờ tôi và Aedia mới hiểu Fortuna đang muốn nói gì.

Cậu ta đang cố gắng loại bỏ chính ‘Phước Lành Công Lý’ khỏi cuộc chiến

này!

Cả hai cùng mất đi Phước Lành thì cũng chỉ là vô nghĩa sao?

Không!

Chỉ có tôi và Aedia là mất đi Phước Lành, vận may của Fortuna vẫn còn

nguyên vẹn!

Tôi hiểu mục đích của cậu ta rồi, nhưng điều này có khả thi không?

Thật là lố bịch -

“…”

Hãy bình tĩnh suy nghĩ.

Lý do tại sao năng lực Phiên Tòa Công Lý, vốn phải cực kỳ có lợi cho Thánh

Mẫu, lại được thể hiện ra một cách “công bằng”?

Đó là vì ý kiến của cả tôi và Thánh Mẫu đều được phản ánh vào sức mạnh

này.

Đây là kết quả mà chính Thánh Mẫu cũng không lường trước được.

Mặc dù không nhiều như chúng tôi, nhưng ý kiến của Fortuna cũng được phản

ánh vào đó một phần.

Nói một cách đơn giản, tình hình hiện tại thì ý kiến đang được phản ánh

theo tỷ lệ xấp xỉ Thánh Mẫu 1, Elena 1, Fortuna 0,3.

Hãy ghi nhớ điều này.

Ở đây không một thẩm phán công bằng nào cả.

Phước Lành phụ thuộc vào tâm thế, và nhận thức của chủ nhân nó.

Tại sao Phiên Tòa Công Lý lại diễn ra dưới hình thức một phiên tòa?

Bởi vì tôi và Thánh Mẫu đều tin rằng hình thức này là phù hợp nhất.

Vì vậy…

Tôi nhắm chặt mắt lại và suy ngẫm.

Để thuyết phục chính “tôi”, chứ không phải ai khác.

…

Hình thái của ngày tận thế mà tôi đã chứng kiến tại Khách Sạn Pioneer.

Cuộc chiến khủng khiếp đang nổ ra ngoài thực tại.

Những kẻ yếu đuối đang rên rỉ dưới cuộc tranh giành quyền lực của những

kẻ vĩ đại.

Tôi tin tưởng điều này với ‘toàn bộ trái tim mình’.

Nước sông không phạm nước giếng.

Không, không phải.

Phải là Thần Nhân Bất Khả Xâm Phạm. (神人不可侵)

“Thưa ngài Thẩm phán, tôi cũng đồng ý với ý kiến của Fortuna. Xin hãy để

những việc trên Trái Đất cho con người lo liệu. Từ nay trở đi, chúng ta không cần

đến Phước Lành Công Lý nữa.”

Cán cân biến mất.

Phước lành của Công lý từng tràn ngập tâm hồn tôi và Thánh Mẫu đang tàn

lụi!

Kết quả của Phiên Tòa Công Lý.

Cho đến khi cuộc chiến này kết thúc, tôi và Thánh Mẫu sẽ không thể sử dụng

Phước Lành Công Lý nữa.

Thanh kiếm của Thánh Mẫu đã gãy.

Cô ta hét lên với khuôn mặt tái nhợt.

“Nước sông không phạm nước giếng? Cái, cái này quá vô lý! Chúng ta đâu

phải người trong giang hồ! Lẽ nào lại có cái gọi là Công Lý ngu xuẩn như thế

này!”

-

Xoẹt!

Câu trả lời mỉa mai của Fortuna, người đã cảm nhận được chiến thắng.

“Thánh Mẫu, lần này ngươi lại không biết một sự thật quan trọng.”

“Cái gì -”

“Ta vẫn chỉ là học sinh tiểu học thôi.”

Bạn đã đến cuối chương 626.

Không gian đọc của bạn