Chương 623: Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (4)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 233
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
“Đến nơi rồi.”
Ngay khoảnh khắc nút bấm có dòng chữ “Thánh Đường Mặt
Trăng” phát sáng, thang máy đột nhiên bắt đầu trở nên mờ nhạt như thể đang bị
xóa khỏi thực tại.
Ahri mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía Thánh Mẫu, và một giọng nói đầy hoảng
hốt lập tức đáp lại.
“Giấc mơ của người khác đang chồng lấn lên giấc mơ của tôi! Sao có thể
như vậy được chứ? Độ ổn định của giấc mơ tôi tạo ra vốn cực kỳ cao mà!”
Bên trong Mặt Trăng là một khu vực nơi mộng và thực đan xen lẫn lộn, và
năng lực thao túng giấc mơ của Thánh Mẫu vốn đã vượt trội hơn người thường.
Vấn đề nằm ở thân phận của đối phương.
Ánh mắt mọi người giao nhau, và tất cả cùng hiểu ra một điều.
Kẻ có thể đẩy lùi giấc mơ của Thánh Mẫu được triệu hồi ra, rồi phủ lên bằng
chính giấc mơ của mình – “Thánh Đường Mặt Trăng” – chính là Thánh Mẫu của dòng
thời gian này!
Tuy cả hai cùng được gọi Thánh Mẫu, nhưng bên kia lại đang nhận được sự
hậu thuẫn trực tiếp từ Mặt Trăng.
Nếu là vậy, thì việc giấc mơ của Thánh Mẫu bản triệu hồi bị lấn át cũng
chẳng có gì lạ.
Không gian xung quanh dần trở nên chói lòa, khắp nơi tràn ngập những phiến
đá cẩm thạch trắng tinh.
Bằng bản năng, tất cả chúng tôi đều nhận ra một điều.
Nếu thang máy biến mất hoàn toàn, mọi chuyện sẽ trở nên thực sự rắc rối!
“Có thể khôi phục lại thang máy không?”
“T, tôi đang làm đây. Mọi người hãy tạm thời giữ vững khu vực xung
quanh—”
Đôi mắt đầy bối rối của Thánh Mẫu bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Giống như vừa cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ mà cô ta căm ghét đến
tận cùng!
Nhận thức được một “bản thân khác” đang tồn tại trong cùng một dòng thời
gian!
Thánh Mẫu rất mạnh, nhưng cô ta không phải người sở hữu một tinh thần có
thể vượt qua tính duy nhất của bản thể.
Phản ứng này của cô ta rõ ràng không bình thường.
Nếu hai Thánh Mẫu trực tiếp chạm mặt nhau ở đây, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện
gì?
Thánh Mẫu kia thì tôi mặc kệ, có ra sao cũng được, nhưng nếu bên này lại
phát điên thêm lần nữa thì đúng là phiền toái.
Nếu vậy, thang máy dẫn tới Thánh Địa có thể sẽ biến mất luôn!
Nhận ra phải ngăn cản hai Thánh Mẫu tiếp xúc với nhau, Ahri lập tức phản
ứng.
“Chúng ta phải chặn chúng lại ở bên ngoài. Trí Tuệ tiền nhiệm, đi cùng
tôi.”
“Được.”
Ngay khi Ahri và Trí Tuệ tiền nhiệm bước ra ngoài, âm thanh chiến đấu dữ
dội đã bắt đầu vang lên.
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để trấn an Thánh Mẫu được
triệu hồi.
“Hãy tập trung khôi phục thang máy. Nó vẫn chưa biến mất hoàn toàn đâu!”
“…”
Tiếng ồn ào hỗn loạn liên tục vang lên, mặt đất rung chuyển khiến da thịt
tôi cũng phải run rẩy theo.
Có vẻ như một trận chiến không hề dễ dàng đang diễn ra.
Chẳng bao lâu sau, Seungyub và Elena, thậm chí cả anh Jinchul cũng chuẩn
bị lao ra ngoài.
“Kain à, có lẽ chúng ta nên giúp họ. Em ở lại cùng Miro trông chừng
Thánh Mẫu—”
Ngay khoảnh khắc anh Jinchul định bước ra, Thánh Mẫu đang khôi phục
thang máy bỗng lên tiếng.
“Dừng lại.”
“Gì cơ?”
“Việc các người cùng ra ngoài chính là ý đồ của Hoàng Tử.”
“Cái gì—”
“Mọi người sắp nghe thấy thánh ca rồi.”
Thánh ca?
Như thể chờ sẵn câu nói ấy, đúng theo lời Thánh Mẫu, một tiếng hô kỳ lạ
vang lên.
“Слава Луне!”
“Ngoại ngữ à?”
“Ơ, cái này là tiếng Nga—”
Elena là người duy nhất hiểu được, vừa nghiêng đầu thì Thánh Mẫu đã lẩm
bẩm với vẻ mặt chua chát.
“Vinh quang dâng lên Mặt Trăng.”
Trong một nhà thờ, ắt phải có tín đồ.
Ở đâu đó trong nhà thờ phủ kín đá cẩm thạch trắng, các tín đồ liên tục xuất
hiện không ngừng.
“Кто умирает от неверия!”
“Kẻ bất tín phải chết.”
Tôi định gọi ra Thái Dương Thần Thánh vì nghĩ chúng sẽ lao về phía mình,
thì Thánh Mẫu nắm lấy tay tôi.
“Đã muộn rồi, đừng lãng phí sức lực nữa.”
“…”
“Ư…! Ánh sáng này là gì vậy? Kain!”
Ánh sáng.
Một thứ ánh sáng chói lòa đến mức quay cuồng đầu óc.
Ánh sáng thiêu đốt không chỉ thân xác và tâm trí con người, mà còn cả
linh hồn nữa!
“Богородице, нас всех!”
“Tất cả chúng con nguyện dâng hiến cho Thánh Mẫu.”
Những tín đồ tràn ngập trong nhà thờ bùng cháy như những ngọn nến sống.
Thân xác họ hóa thành tro bụi, tâm trí tan chảy, và rồi phần bản chất cuối
cùng – linh hồn – cũng được thăng hoa thành năng lượng trong một nghi thức hiến
tế khủng khiếp.
Chứng kiến cảnh tế lễ linh hồn tàn khốc ấy, đồng đội tôi trừng mắt kinh
hãi.
“Con mụ phù thủy Thánh Mẫu đó—!”
“Tôi cũng là Thánh Mẫu mà, nghe những lời đó thì đau lòng thật đấy.”
Thánh Mẫu bên này đón nhận tiếng quát giận dữ của chị Eunsol bằng một
câu đùa.
Rõ ràng lúc mới triệu hồi ra, tinh thần cô ta đã gần như sụp đổ…
Nhưng giờ đây, cô ta tỉnh táo hơn hẳn trước.
Có lẽ sự căm hận dữ dội đối với “bản thân khác” đã trao cho cô ta một niềm
tin mới chăng?
-
Cộp cộp!
Trí Tuệ tiền nhiệm và Ahri trở lại với vẻ mặt căng thẳng.
“Thánh Mẫu bên ngoài đang không ngừng hút linh hồn! E là chúng ta phải
cùng ra ngoài tiêu diệt—”
“Tôi đã nói rồi, việc mọi người rời khỏi đây chính là ý đồ của Hoàng Tử.”
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.
Trí Tuệ tiền nhiệm nhanh chóng lên tiếng.
“Hiện tại ta đã dùng Hào Quang Lý Trí để khống chế Thánh Mẫu.”
Hào Quang Lý Trí?
Có lẽ đó là thứ ánh sáng từng dùng để áp chế các hiện tượng siêu nhiên
trước đây.
Đó là Di Sản thứ nhất của Trí Tuệ tiền nhiệm.
“Chúng ta có khoảng 30 giây để nói chuyện, nên là nói nhanh lên. Đừng dừng
việc khôi phục thang máy. Tại sao ngươi lại đột nhiên nói đó là ý đồ của Hoàng
Tử?”
“Để nói đơn giản về tôi, thì Phước Lành đảm nhiệm tấn công, còn Di Sản sẽ
đảm nhiệm phòng thủ.”
Sức mạnh của Thánh Mẫu.
Phước Lành Công Lý phụ trách tấn công, còn Qliphoth Crystal và Thái Cực
Đồ phụ trách phòng ngự.
“Việc hiến tế tín đồ không làm Phước Lành mạnh lên. Ngược lại, Phước
Lành Công Lý đang yếu đi khá nhiều vì cô gái này đây.”
Quan niệm về công lý của Thánh Mẫu vốn tương tự Cục Quản Trị ở mức độ
nào đó, và ít nhất cô ta không coi hiến tế con người là hành vi Công Lý.
“Ngược lại, Qliphoth Crystal và Thái Cực Đồ lại mạnh lên khủng khiếp.
Bên kia về cơ bản là bất tử rồi.”
Nói cách khác, Thánh Mẫu hiện tại có sức phòng thủ cao đến cực điểm, hơn
là cải thiện tấn công.
“Dù tất cả các người cùng ra tay cũng không dễ gì giết được cô ta.”
“….”
“Nếu ngươi, Trí Tuệ tiền nhiệm dùng sức mạnh Phương Chu thì có thể,
nhưng…”
“Giờ ta không còn nữa, nói cũng vô ích.”
Tôi hiểu rồi.
Dù toàn bộ cùng nhau tấn công cũng không thể nhanh chóng hạ gục đối
phương.
Vì vậy, phương án cùng nhau giết Thánh Mẫu rồi đi tiếp là sai lầm.
Càng kéo dài thời gian thì càng có lợi cho Mặt Trăng.
Hơn nữa, phải tính đến thời gian tồn tại còn lại của Thánh Mẫu được triệu
hồi.
Chúng tôi đã dùng mất 15 phút, vậy thì trong vòng 45 phút còn lại phải đến
được Thánh Địa nhờ sự giúp đỡ của cô ta.
Không có thời gian để lãng phí ở đây.
Ahri nói ra suy nghĩ tương tự.
“Chúng ta phải lại một người ở đây. Người đó sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn, không
cho Thánh Mẫu bên kia phá hủy thang máy, những người còn lại thì phải đi tiếp
thôi.”
“Ai… ai sẽ—”
“Để tôi đi.”
Elena đứng dậy, và Trí Tuệ tiền nhiệm định ngăn cô ấy lại.
“Bình tĩnh nào. Nếu cô mà chết trong lúc chiến đấu ở đây, Thánh Mẫu sẽ lấy
lại toàn bộ phước lành—”
“Sao, nếu tôi mà chết ở chỗ khác thì không sao à?”
“Cái gì—”
“Nếu đến nước này mà còn bắt đầu cân nhắc khả năng thất bại thì sẽ chẳng
bao giờ kết thúc. Và…”
Elena nhìn quanh với vẻ mặt hơi đau đớn.
Những người khác cũng nhìn theo, và quan sát khung cảnh một lần nữa.
Bầu trời rực sáng, và ngôi đền bằng đá cẩm thạch trắng tinh.
Một nơi trông giống hệt thiên đường.
Những tín đồ của Mặt Trăng khắp nơi đang bị thiêu sống, nhưng trên gương
mặt họ lại tràn đầy hân hoan.
Rất có thể, bởi họ tin rằng dâng hiến cả linh hồn cho Mặt Trăng mới là
vinh quang tối thượng.
Bọn họ đã trải qua địa ngục vĩnh hằng, đánh mất ký ức và bản ngã.
Không nhớ mình từng là ai, cũng không có cách nào biết được.
Thứ duy nhất còn lại chỉ là bản năng “phụng sự Mặt Trăng”.
Bọn họ là những con cừu hiền lành, không thể làm gì ngoài việc tôn thờ chính
kẻ đã hủy hoại mình.
Số phận thảm thương nhất vũ trụ.
Bất chợt, đã từ lâu rồi, tôi mới có cảm giác đau nhói trong tim.
Hình tam giác trong tôi, tưởng như đã mòn mỏi từ lâu, nay lại xoay thêm
một vòng về lại điểm gốc của nó.
Elena nói bằng giọng điềm tĩnh.
“Nếu công lý không thể đứng ra ở nơi như thế này, thì sẽ chẳng thể chiến
đấu ở bất cứ đâu nữa.”
Ngay khi Trí Tuệ tiền nhiệm định nói thêm điều gì đó, tôi nắm lấy tay
ông ta và ngăn lại.
Bởi trong mắt Elena đã bắt đầu lóe lên ánh sáng trắng mờ.
“Elena.”
“Anh Kain.”
“Tôi tin cô.”
Sau khi Elena rời đi, Trí Tuệ tiền nhiệm hỏi tôi.
“Vì sao cậu lại để cô ta đi?”
“…”
“Nếu cậu ngăn cô ta lại, Công Lý non trẻ kia hẳn sẽ nghe lời cậu…”
“Thì, tôi chỉ thấy khoảnh khắc này là đúng.”
“Vì sao?”
“Vì đây là lúc cần tới Công Lý.”
“… Cậu đã cảm nhận được vận mệnh sao?”
“Gần như là vậy.”
Trí Tuệ tiền nhiệm không truy hỏi thêm về chuyện đã xảy ra nữa.
“Thánh Mẫu, còn bao lâu thì mới khôi phục xong thang máy?”
“Vấn đề không phải thời gian, mà là sự quấy nhiễu.”
“Quấy nhiễu?”
“Hãy cử thêm một người nữa tới chỗ ‘tôi bên kia’. Như vậy giấc mơ của cô
ta mới không thể cản trở giấc mơ của tôi.”
Chỉ Elena là chưa đủ.
Nghe vậy, Seungyub gật đầu đứng dậy.
“Nếu chúng ta đã nói đến vận mệnh, có lẽ Fortuna mới là người thích hợp
để ngăn chặn Thánh Mẫu.”
Elena và Park Seungyub đã đặt chân xuống Thánh Đường Mặt Trăng để ngăn cản
Thánh Mẫu.
Khoảnh khắc ấy, một linh cảm sắc bén lướt qua đầu tôi.
Ở “Đồng Bằng Tội Nhân” và “Vùng Biển Sâu Nhất” sau này, có lẽ cũng phải
để ai đó xuống câu thời gian.
Thời gian tồn tại của Thánh Mẫu được triệu hồi chỉ còn hơn 40 phút.
Muốn đến được Thánh Địa trước khi cô ta biến mất, thì chúng tôi không thể
có đủ thời gian để dọn sạch từng chướng ngại một.
Chỉ còn cách như lần này, để ai đó cầm chân các chướng ngại, trong khi
chúng tôi duy trì cho thang máy tồn tại và tiến về phía trước.
…
Thang máy đã được khôi phục.
Ngay trước khi xuất phát, Thánh Mẫu được triệu hồi lần đầu hỏi về tình
huống của chính mình.
“Thánh Tử, anh đã quay ngược thời gian sao? Tôi đến từ tương lai, còn
kia là tôi của thời điểm này?”
“… Đúng vậy.”
Cô ta đã bắt đầu hiểu chính xác hoàn cảnh của mình.
Điều đó có nghĩa tinh thần cô ta đang dần hồi phục.
Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến những chuyện sắp tới?
“Ư…!”
Các đồng đội không giấu nổi vẻ lo lắng.
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí, Thánh Mẫu khẽ nói như trấn an.
“Đừng lo. Hiện tại tôi đứng về phía mọi người.”
“…”
“Mục đích của tôi cũng giống mọi người.”
“…”
“Mong rằng ở cuối tất cả đau khổ chúng ta đã chịu đựng, sẽ có một nụ cười
chờ đợi.”
***
-
Elena
---
Ầm!
Cán cân va chạm với cán cân.
Dao động quấn lấy dao động.
Chiến trường hỗn loạn nơi hai thứ công lý khác nhau liên tục gào lên rằng
“Ta mới đúng!”
Những làn sóng vàng kim khắp nơi múa lượn, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ
thuật.
Chỉ trừ việc máu người là màu vẽ, còn thánh ca bi thương là nốt nhạc.
“Ngươi!”
Một giọng nói vang lên.
“Ta đã nghe Hoàng Tử nói rồi. Ngươi vừa rời khỏi Khách Sạn gần đây đúng
không?”
“….”
Aedia mặc một bộ đồ trắng tinh, đẹp đến mức như thiên thần giáng trần.
Trong mắt những linh hồn đang tan biến và kêu gào ‘Thánh Mẫu’ kia, cô ta
chắc trông còn hơn cả một thiên thần.
-
Vù!
Thánh Mẫu xoay tròn, phóng ra một đợt sóng năng lượng mạnh tới mức có thể
thổi bay cả một thành phố trong nháy mắt.
Tôi đáp trả bằng sức mạnh của cán cân đang xoay chuyển.
Nguồn sức mạnh hoàn toàn giống nhau.
Phước Lành hoàn toàn giống nhau.
Ngay cả cách vận dụng nó cũng là tương tự.
-
Rầm!
“…!”
Lại là tôi chịu một đòn nặng nề!
Chúng tôi đang chiến đấu với cùng một Phước Lành, vậy mà tôi bị đè ép đến
mức khó lòng trụ nổi. Vì sao lại vậy?
Bởi tôi chỉ dùng Phước Lành, còn đối phương dùng cả Di Sản!
Tôi lại nhận ra một điều: Phước Lành Công Lý không hề tương thích với
“Tưởng Tượng U Ám”.
Cốt lõi của Phước Lành là “phán quyết”, ban cho sức kháng tinh thần mạnh
mẽ, trong khi Tưởng Tượng U Ám lại yêu cầu người sử dụng phải phát điên.
Vì vậy, hiện tại tôi chỉ chiến đấu bằng Phước Lành.
Ngược lại, đối phương đã phân chia vai trò rõ ràng: Phước Lành để tấn
công, Di Sản để phòng thủ.
Thậm chí, Di Sản còn đã nuốt chửng vô số linh hồn, khiến nó mạnh hơn
bình thường gấp nhiều lần.
Thế này thì làm sao tôi thắng nổi.
-
Ầm!
Tiêu hao năng lượng liên tục, trao đổi thua thiệt nối tiếp.
Phước Lành của tôi cũng đã dần chạm tới giới hạn, khiến tôi buộc phải điều
hòa hơi thở.
Thánh Mẫu không bỏ qua sơ hở đấy và lên tiếng.
“Cứ thế này, trong 30 giây nữa ngươi sẽ chết.”
“….”
“Không nói gì à? Ngươi dùng Công Lý kiểu gì mà còn không nói được thế?”
Nhìn ánh mắt đầy giễu cợt khiến tôi lạnh sống lưng.
Nếu tôi chết, Thánh Mẫu chắc sẽ mạnh thêm ít nhất 30% so với bây giờ đấy
nhỉ?
Dù đã nói những lời nghe rất oai phong trước khi xuống đây, nhưng giờ khi
thực sự bị đè ép, tôi thấy vô cùng bất an.
Ngay lúc tôi nghĩ có nên tự bạo bằng Tưởng Tượng U Ám khi Phước Lành cạn
kiệt năng lượng—
-
Vùuuu!
Một sự hiện diện như cơn lốc đen kịt xông vào chiến trường.
Nếu tôi phải gói gọn cái khí thế bùng nổ như ngọn lửa hoang dại ấy, thì
chỉ có thể gói gọn bằng hai chữ: ‘Điềm gở’.
Ngay khi xuất hiện, một nhát chém vượt qua hàng chục mét lao tới và đánh
trúng Aedia!
-
Xoẹt!
Trong nháy mắt, cơ thể Thánh Mẫu bị chẻ dọc làm đôi.
Chết tiệt! Không có thời gian để giật mình đâu!
Tôi cũng dốc toàn lực, tung những đợt sóng vàng kim nện vào thân thể bị
tách đôi kia của Thánh Mẫu.
Một cảnh tượng hết sức dã man hiện lên trong đầu tôi.
Nếu cô ta là con người, thì xương thịt, lẫn nội tạng của cô ta sẽ phải văng
khắp nơi, máu bắn tung tóe chứ?
Nếu cô ta là Reptilian, có lẽ sẽ là máu màu xanh và vảy!
…
Cả hai đều không phải.
Bởi vì, bên trong cơ thể bị chẻ làm đôi kia của Thánh Mẫu chỉ có một
tinh thể màu tím.
‘Thứ đó’ từ lâu đã không còn là con người, thậm chí cũng chẳng phải
Reptilian.
Qliphoth Crystal đã thay thế toàn bộ thân xác cô ta từ lâu, và vẻ ngoài
xinh đẹp kia thực ra chỉ là một lớp vỏ được điêu khắc nên.
Cô ta vẫn luôn như thế này sao?
Hay là đã đạt tới trạng thái này nhờ việc nuốt chửng linh hồn của các tín
đồ?
Tôi nhận ra điều này trong khi quan sát một cảnh tượng kinh hãi. Những
khối tinh thể vỡ vụn lại tự dính liền, tái tạo lại cơ thể Thánh Mẫu như chưa từng
có gì xảy ra.
Thánh Mẫu hiện tại thực sự đã là bất tử!
Dù có bị chém thành triệu mảnh và rải xuống Thái Bình Dương, cô ta chắc cũng
có thể hồi sinh đấy nhỉ?
-
Keng!
Âm thanh chuyển động của một bộ giáp kim loại đen kịt.
Hiệp Sĩ Hắc Ám mà tôi lần đầu gặp lại kể từ phòng 207.
Seungyub!
Không, nếu em ấy đã dùng Thức Tỉnh thì giờ phải là Fortuna chứ nhỉ?
Ngay khi nhìn thấy Hắc Hiệp Sĩ, ký ức xưa kia ùa về.
Tôi từng dùng tới Công Lý để chiến đấu với Fortuna mà vẫn thua nhỉ?
Cậu ta cũng có thiên phú với “Bất tử”, giống y như Thánh Mẫu.
Ngay lúc đó, Thánh Mẫu, người đã tái tạo hoàn toàn chỉ sau vài giây, nói
với giọng tràn trề sinh lực.
“Hóa ra vì có kẻ như ngươi nên con nhóc kia mới dám đến một mình. Trông
cũng mạnh đấy, nhưng kể cả thế thì—”
-
Keng!
“Thánh Mẫu.”
Một giọng nói trĩu nặng nỗi buồn và hối hận, nhuốm màu những năm tháng
dài đằng đẵng.
Rõ ràng đó là cùng một giọng nói với Seungyub, nhưng khí chất thì hoàn
toàn khác.
Có lẽ cảm nhận được điều gì đó từ sức nặng của giọng nói kia, Thánh Mẫu
nghiêng đầu.
“Ngươi biết ta sao?”
“Hỡi vị vua ngu muội của ta…”
“Cái gì?”
Lần đầu tiên, Thánh Mẫu thật sự tỏ ra kinh ngạc.
“Ng-ngươi nói gì vậy? Ta chưa từng có một thuộc hạ như ngươi!”
Fortuna đáp lời, tỏa ra một luồng năng lượng tà ác.
“Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi.”
“Cái gì—”
“Ở trong Khách Sạn, và cả ở hiện thực… Ngươi lúc nào cũng mắc cùng một ảo
tưởng.”
“Ảo tưởng?”
“Thánh Mẫu, ngươi không khác gì những tín đồ đáng thương phía dưới kia cả.”
“…”
“Lúc nào cũng tìm một đối tượng để tôn thờ, và tin lời của một vị thần
mà không chút nghi ngờ.”
Thánh Mẫu trong phòng 207 đã tin tưởng Kain vô điều kiện.
Thánh Mẫu ngoài hiện thực đã tin tưởng Mặt Trăng vô điều kiện.
“Tin lời của một vị thần thì có gì sai!”
“Chỉ vì ngươi dâng hiến lòng trung thành của mình cho thần, không có
nghĩa thần sẽ đáp lại và tưởng thưởng cho ngươi.”
“Ngươi thì biết gì—”
“Nhìn xung quanh đi. Ngươi có thấy Hoàng Tử đối xử với các tín đồ thế
nào không? Nếu ngươi tin mình khác họ, thì chẳng khác nào một ảo tưởng ngây thơ
của ngươi.”
Uwaa!
Tôi đã nghe các đồng đội kể về Fortuna, và chính mình cũng từng giao chiến
với hắn.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến hắn nói chuyện.
Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì Thánh Mẫu!
Người này thực sự là cùng một người với Seungyub sao?
Thánh Mẫu dường như bị câm lặng trong giây lát, không thể phản bác lại lời
nói của Fortuna.
Thay vào đó, đôi mắt cô ta lóe lên ánh sáng rùng rợn, rồi một ngọn thương
phán quyết hiện hình, và bắn về phía Fortuna.
-
Choang!
Một đòn tấn công với sức mạnh khủng khiếp, dường như vượt qua tốc độ âm
thanh gấp nhiều lần!
Fortuna vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một bước.
Tuy nhiên, đòn tấn công của Thánh Mẫu, kỳ lạ thay lại chỉ cắt ngang
không trung.
“Ha! Ngươi may mắn đấy nhỉ? Chỉ là ta vừa hồi phục nên đòn đánh trượt
thôi, lần sau thì -”
-
Keng!
“May mắn của người này là xui xẻo của người khác. Lần sau ta vẫn sẽ may
mắn, còn ngươi thì vẫn sẽ xui xẻo.”


