Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 623

Chương 623 · 835 chương

Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (2)

Chương 621: Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất (2)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 232

Địa Điểm Hiện Tại: Lãnh Thổ Bắc Úc,

Úc

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

7 giờ sáng.

Toàn bộ các thế lực chủ chốt đã tập trung tại đại sa mạc Úc.

Đáng lẽ đây phải là thời điểm ánh mặt trời chói chang đến mức không thể

mở mắt, vậy mà bốn phía lại chìm trong bóng tối nặng nề.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Những Kẻ Cướp đã hiện thân hoàn toàn trong thực tại, và kích thước của bọn

họ khổng lồ vượt xa mọi tưởng tượng.

[Ác Ma]

Phía sau lưng tôi vang lên cuộc trò chuyện giữa Songee và Elena.

“Wow…! Internet đang loạn cả lên rồi!”

“Có gì vậy?”

“First Contact? Em thấy người ta nhắc rất nhiều đến cụm từ đó!”

“First Contact?”

“Unnie ơi, hình như người trên thế giới đang nghĩ mấy thứ kia là… ừm,

tàu vũ trụ ngoài hành tinh.”

[Kẻ Sa Ngã]

Tàu vũ trụ ngoài hành tinh?

Nói vậy cũng không hẳn là sai đâu.

[Pháp Sư]

“Cục Quản Trị đang tung hàng loạt bài báo để trấn an rằng không có gì

nghiêm trọng.”

“Có ai tin nổi không? Chị không nghĩ là có ai tin nổi chúng đâu.”

“Chắc chắn là không rồi.”

[Nguyên Soái]

Ngay cả khi mọi chuyện kết thúc, việc dọn dẹp hậu quả phía sau có lẽ

cũng sẽ vô cùng ồn ào và hỗn loạn.

Nhưng đó không phải điều tôi cần bận tâm.

Nói thật thì, tôi cũng không nghĩ Cục Quản Trị sẽ để tâm đến chuyện xử

lý hậu quả về sau đâu.

[Kẻ Kiêu Ngạo]

Bởi vì suy cho cùng, nếu lần này chúng tôi không thể đánh bại Mặt Trăng,

thì khái niệm “sau này” sẽ chẳng còn nữa.

[Kẻ Phản Bội!]

“Ư…!”

“Ơ! Anh Kain, anh ổn chứ?”

“Oppa!”

Hiện tại chúng tôi đang ở gần cơ sở phong ấn Mặt Trăng nằm giữa đại sa mạc

Úc.

Đây là nơi được xem là gần với Mặt Trăng nhất trên thế giới – dĩ nhiên

không phải theo nghĩa vật lý đơn thuần.

Mặt Trăng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh.

Thế nhưng khu vực xung quanh đã tràn ngập lời nguyền, và những cơn phẫn

nộ mà nó không ngừng phun ra.

“Chúng ta cứ nghe mãi lời nguyền của Mặt Trăng thế này nguy hiểm quá.”

“Đúng đó! Kain-oppa cũng nên đứng gần chị Eunsol thì hơn.”

“Anh ổn.”

Nếu được Sáo An Tịnh bảo hộ, tôi sẽ không nghe thấy tiếng nói của Mặt

Trăng.

Chính vì vậy, tôi cố ý không dùng sự bảo vệ ấy, chấp nhận chút đau đớn để

lắng nghe Mặt Trăng nói gì.

Bởi vì tôi nghĩ, nếu mình hiểu được hiện tại nó đang nghĩ gì thì có lẽ sẽ

giúp ích được cho trận chiến, dù chỉ một chút.

Ví dụ như lúc này.

[Con rối bằng vàng này là thứ gì?]

[Không phải con rối, mà là sinh mệnh.]

[Không có bất kỳ phản ứng sinh học nào.]

[Có thể nó đã dùng ma pháp cực mạnh…」

[Không có ma pháp nào dưới bầu trời này tạo ra hiện tượng

như vậy.]

[Là Khách Sạn! Là Khách Sạn!]

Nhiều giọng nói đồng thời vang lên.

Tôi tiếp tục nghe, và thậm chí còn cảm nhận được sắc thái khác biệt

trong cách nói của từng thực thể.

Tất cả bọn chúng đều đang rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Trong ký ức đã mất trước khi thời gian bị đảo ngược, Mặt Trăng từng biết

Miro bên trong nó là gì.

Nhưng hiện tại, với ký ức bị xóa sạch, nó chỉ cảm nhận được một hiện tượng

siêu ma pháp không thể lý giải.

Khoảng 10 giờ sáng, Ahri xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng.

“Sắp bắt đầu rồi.”

“Sắp?”

“Ngay bây giờ!”

Ngay sau đó, từ bầu trời đến mặt đất, cả thế giới rung chuyển dữ dội.

Những Kẻ Cướp trên cao và Cục Quản Trị dưới mặt đất đang dốc toàn bộ sức

mạnh có thể để áp chế Mặt Trăng!

Những tiếng nguyền rủa của Mặt Trăng vang lên không ngớt dần dần nhỏ đi,

rồi biến thành những âm thanh méo mó không thể phân biệt.

Những lời cuối cùng tôi nghe được là:

[Ta sẽ chuẩn bị địa ngục dành riêng cho ngươi.]

***

Nếu ví toàn bộ kế hoạch hiện tại như một cuộc công thành chiến, thì vai

trò của Kẻ Cướp và Cục Quản Trị chính là phá vỡ bức tường thành bên ngoài.

Phá tường ngoài là giai đoạn một của chiến dịch, và xét theo một góc độ

nào đó, thì cũng là giai đoạn quan trọng nhất.

Bởi vì nếu không tạo ra được một lỗ hổng, thì đội xâm nhập bên trong – tức

là chúng tôi – sẽ không có cơ hội hành động!

4 giờ chiều.

Trí Tuệ tiền nhiệm xuất hiện sau thời gian dài vắng bóng, và bầu không

khí quanh ông không hề sáng sủa.

Dù chỉ là một “tồn tại”, nhưng sau khi gặp nhau nhiều lần, tôi cũng dần

cảm nhận được cảm xúc mơ hồ của ông ta.

[Liên minh đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến tiêu cực

rồi.]

“Chưa được mấy tiếng mà bọn họ đã bi quan vậy sao?”

[Theo tính toán của chúng ta, với tốc độ hiện tại, để

đục được một lỗ nhỏ trên bức tường ngoài sẽ mất khoảng 23 năm 182 ngày.]

“…Cái gì?”

[Thời gian đang đứng về phía Mặt Trăng. Hai mươi ba

năm là quá đủ để mọi thứ sụp đổ. Trước khi ngươi đảo ngược thời gian, chẳng lẽ

không tìm ra được cách để dễ dàng tiến vào bên trong Mặt Trăng sao?]

Trong ghi chép mà tôi để lại không hề có phương pháp đục xuyên lớp vỏ ngoài

của Mặt Trăng.

Có lẽ khi đó là chính Mặt Trăng tự mở cửa và mời Miro vào.

Lần này, chúng tôi không được mời, mà là xông vào.

Cho nên mới khó khăn đến mức này.

[Ngươi từng nói có một đồng đội ở bên trong mà nhỉ?]

“Cô ấy vẫn chưa thức tỉnh.”

[Hừm… Khi cô ta tỉnh lại, ngươi định làm gì?]

“…”

[Hừm…! Vẫn còn thông tin mà ngươi đang giấu giếm sao?

Thôi, sao cũng được. Ta chỉ biết tin là ngươi vẫn còn nước đi mà thôi.]

Trí Tuệ tiền nhiệm đang hiểu lầm rằng tôi có một kế hoạch, và tôi đang

che giấu ‘kế hoạch’ sử dụng Miro ở bên trong Mặt Trăng.

Đáng tiếc là tôi cũng không biết rõ ‘kế hoạch’ ấy là gì luôn.

Có lẽ tôi trong quá khứ đã nhìn thấy ‘điều gì đó’ bằng Thấu Triệt, nên mới

để Miro ở bên trong, nhưng có lẽ vì tình hình quá gấp, nên không kịp ghi lại

chi tiết trong Cửa Sổ Hệ Thống.

Tôi nhìn vào không trung, và nhận ra Trí Tuệ tiền nhiệm cũng đang có những

suy nghĩ y hệt tôi.

[Ngươi đã dùng Lời Khuyên

chưa?]

“Ngài đã dùng Lời Khuyên chưa?”

[Ta định dùng ngay đây.]

“Tôi định dùng ngay đây.”

[…]

“…”

Sau một khoảng lặng, rồi lần đầu tiên tôi thấy Trí Tuệ tiền nhiệm bật cười

lớn.

[Haha! Con Cú chắc cũng bận rộn lắm đây.]

‘Tôi cần sự trợ giúp để tiến vào bên trong Mặt Trăng.’

[Lời Khuyên: 3 → 3]

Số lượng Lời Khuyên vẫn còn y nguyên, và không có câu trả lời nào được đưa

ra.

Giống như câu trả lời cho câu hỏi đã được trao cho ‘người khác’.

“Ngài nhận được lời khuyên gì?”

[Không có hy sinh thì không thể đạt được gì.]

“Hy sinh?”

Tôi không hiểu ý của đối phương.

Nhưng bán thần màu lục bảo thì có vẻ đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt ông ta

nhìn lên bầu trời, vẻ mặt đầy phức tạp.

Không giống như tôi, có vẻ ông ta đã nhận ra điều gì đó rồi.

[Đồng đội của ngươi sẽ tỉnh chính xác là vào khi nào?]

“Có lẽ là sáng mai.”

[Ngày mai, ta sẽ dốc hết toàn bộ tài nguyên của mình.]

Lúc này tôi mới hiểu ra.

Trí Tuệ tiền nhiệm có vẻ là vẫn còn một con bài cuối cùng.

Một biện pháp tiêu hao, đòi hỏi cái giá vô cùng nặng nề.

Con Cú giờ đã yêu cầu ông ta sử dụng nó.

[Đổi lại, ngươi cũng phải nói cho ta biết. Ta muốn biết

ngươi còn những gì có thể dùng cho việc công thành.]

“…Có một thứ gọi là ‘Cầu Vồng Tối Thượng’.”

***

Đêm muộn, tôi gặp anh Sanghyun.

Anh đang học cấp tốc cách vận hành một hệ thống cơ giới cực kì phức tạp

mang tên Atlas System.

Đó là thiết bị mà phe Kẻ Cướp đã gửi đến sau khi nghe chúng tôi nói về Cầu

Vồng Tối Thượng, thông qua Trí Tuệ tiền nhiệm.

“Anh thấy thế nào ròi?”

“À thì, anh vẫn còn lơ mơ lắm.”

Giọng anh ấy bình thản, nhưng ánh mắt của anh tràn đầy hứng thú, và trông

anh ấy có vẻ rất hài lòng.

“Nghe Trí Tuệ tiền nhiệm nói, nếu chúng ta có Atlas System hỗ trợ, Cầu Vồng

Tối Thượng sẽ mạnh hơn đáng kể.”

“Tăng cường uy lực thông qua tập trung năng lượng, cải thiện tầm bắn, cải

thiện độ chính xác. Về lý thuyết thì mọi thứ đều khả thi.”

“Lý thuyết ạ? Còn thực tế thì sao?”

“Phải thử mới biết, mà bởi chúng ta không có cơ hội tập luyện, nên anh mới

không dám chắc.”

“…”

“Tiếc thật đấy. Giá như tất cả các bên đều hợp tác ngay từ đầu, thì chúng

ta đã có thể có thêm thời gian sử dụng thiết bị bổ trợ này từ trước rồi.”

“Ngay từ đầu mọi người hợp tác với nhau ư? Chuyện đó chờ thế giới diệt

vong thì mới xảy ra được nhé anh.”

“Vì nó là sự thực không thể chối cãi, nên mới càng thêm đáng buồn.”

Anh Sanghyun có vẻ hoàn toàn nhập tâm vào việc nghiên cứu, liên tục nhập

số vào bảng điều khiển và làm mấy thứ tương tự.

“Kain này.”

“Vâng.”

“Cha Jinchul, có vẻ cậu ta đang gặp một vấn đề kỳ lạ.”

Có vẻ anh Jinchul cũng đã chia sẻ chuyện phát triển bản thân với anh

Sanghyun.

“Cậu ta đang nghiên cứu cách đạt tới giác ngộ tối thượng.”

“Anh nói gì với anh ấy rồi?”

“À thì, anh nghe xong thì nghĩ thế này.”

“Thế nào ạ?”

“Jinchul đang nghĩ đến trưởng thành như trong tiểu thuyết võ hiệp.”

“…”

“Bị sét đánh giữa cánh đồng bão

tuyết, rồi có một khoảnh khắc ‘À há!’, đó không phải trưởng thành, đó chỉ là vỡ

lẽ mà thôi. Việc anh đang làm bây giờ cũng là trưởng thành.”

“Việc anh đang làm sao?”

“Ý anh là nghiên cứu Atlas System, thứ có thể hỗ trợ cho Cầu Vồng Tối Thượng.”

Giả sử rằng không có cách nào cải thiện được hiệu suất của Cầu Vồng Tối

Thượng.

Điều này không đồng nghĩa với việc không có cách nào hỗ trợ nó từ bên

ngoài.

Nếu nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Atlas System, sức mạnh thực tế của Di

Sản sẽ tăng lên đáng kể.

“Những việc anh đang làm bây giờ cũng là sự trưởng thành. Không phải chỉ

có việc rơi xuống vách đá rồi đọc những cuốn sách đã mục nát một nửa, ăn những

cây nấm ẩm ướt, mất vệ sinh mới là trưởng thành.”

Nếu Ông mà nghe thấy anh ấy nói câu này bây giờ, chắc ông sẽ ôm đầu ngã

quỵ mất.

Tuy nhiên, tôi đã hiểu ý anh Sanghyun muốn nói.

Theo anh ấy, “trưởng thành” là một khái niệm rất rộng.

“Anh vừa nói điều đó với anh Jinchul rồi à?”

“Lúc đó anh chưa biết gì về Atlas System nên không lấy ví dụ đó ra… Dù

sao thì, anh cũng đã nói là, hãy diễn giải khái niệm ‘trưởng thành’ một cách rộng

hơn.”

“…”

Tôi hiểu ý định của anh Sanghyun.

Chỉ là, tôi tò mò không biết anh Jinchul sẽ tiếp nhận lời nói này như thế

nào.

“Chỉ có một điều đáng tiếc thôi.”

“Điều gì vậy?”

“Có vẻ là, anh sẽ không thể trực tiếp tham gia vào trận chiến cuối cùng

với Mặt Trăng.”

“Không thể làm gì khác được. Atlas System là một thiết bị rất tinh vi,

nên phải được đặt ở một vị trí đặc biệt.”

“Anh sẽ phải tin tưởng vào tất cả mọi người thôi.”

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 233

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

Ngày 233.

Ngày mà Miro bên trong Mặt Trăng thức tỉnh.

Nếu tôi của quá khứ thực sự đã bố trí điều gì đó, thì giờ đây kết quả phải

xuất hiện.

Buổi sáng, ba thực thể Kẻ Cướp lơ lửng trên bầu trời Đại Sa Mạc Úc, tỏa

ra ánh sáng kỳ dị.

Chúng tôi đang quan sát mặt đất qua màn hình, từ một vị trí gần với vũ

trụ hơn là bầu trời.

“Vị trí đã chuyển sang ‘Đang tìm kiếm’ rồi.”

Ahri gật đầu cùng vẻ mặt nghiêm trọng.

“Khu vực phong ấn đang bị xâm thực.”

Tôi không biết chính xác Trí Tuệ tiền nhiệm sẽ dùng chiêu thức gì, nhưng

nó sẽ bao gồm việc cưỡng bức đục thủng một lỗ trên bề mặt Mặt Trăng.

Chắc chắn đó sẽ là một đòn tấn công với sức mạnh vượt xa mọi tưởng tượng.

Trong thực tế, nếu cứ thế tung ra một sức mạnh khủng khiếp như vậy thì

sao?

Không phải nói quá đâu, cả lục địa Úc có thể sẽ trở thành đống đổ nát

hoang tàn mất.

Trí Tuệ tiền nhiệm không phải là kiểu người sẽ bận tâm đến việc có 10

triệu, hay 100 triệu dân thường chết.

Tuy nhiên, nếu cơ sở phong ấn Mặt Trăng dưới lòng đất Úc bị phá hủy do hậu

quả của đòn tấn công, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Do đó, cần phải có những bước chuẩn bị trước để thế giới khác, chứ không

phải thực tại, gánh chịu hậu quả.

Quá trình xâm thực vẫn tiếp tục diễn ra, bầu trời chuyển sang màu tím,

và trên sa mạc xuất hiện một cơn bão màu bạc kỳ quái, một thứ không thể tồn tại

trên Trái Đất,

Tại trung tâm cơn bão, hay còn gọi là “mắt bão”, có một thứ giống như lỗ

hổng không gian khổng lồ, và phía bên kia, mặt trăng hiện ra.

Và rồi, vào chính khoảnh khắc ranh giới giữa thực tại và ác mộng trở nên

mờ nhạt!

Hình bóng của Trí Tuệ tiền nhiệm xuất hiện trên bầu trời. Ông tỏa ra một

luồng ánh sáng mãnh liệt khắp cơ thể, như thể chính ông là một ngôi sao xanh, đến

mức chỉ riêng sức mạnh của ông cũng đủ làm biến dạng bầu khí quyển.

“Ngài vốn đã mạnh đến mức đó sao?”

“Không thể nào!”

Hoàn toàn không phải.

Dù Trí Tuệ tiền nhiệm là một cường giả vô song, nhưng dù thế nào đi nữa,

ông ta cũng không thể mạnh đến mức đó vào lúc này!

Trí Tuệ tiền nhiệm lúc này giống như…!

“Siêu tân tinh!”

Vào giây phút cuối cùng của nó, một ngôi sao sẽ phun trào ra năng lượng

có thể sánh ngang với cả dải ngân hà trong đúng 2 giây, rồi trở về thành khí vũ

trụ. Hiện tượng đó chính là vụ nổ siêu tân tinh.

Giống như một ngôi sao đang đối mặt với giây phút lâm chung, toàn bộ sức

mạnh chứa đựng trong Phương Chu, thứ giờ đã hợp nhất với Trí Tuệ tiền nhiệm

đang biến thành một đòn tấn công duy nhất.

Tôi đã hiểu “cái giá nặng nề” mà Con Cú đã nói với Trí Tuệ tiền nhiệm là

gì!

Một nhát chém duy nhất.

Toàn bộ đèn trên phi thuyền tắt hết.

Ánh sáng biến mất, không còn tiếng động nào.

Bảng điều khiển nhấp nháy mờ ảo đen trắng chỉ báo rằng, ngay trước đó, một

đòn tấn công có sức mạnh “tầm vũ trụ” theo đúng nghĩa đen đã xảy ra.

-

Lạch cạch!

Ngay sau đó, tiếng kim loại va chạm dữ dội và tiếng động cơ vang lên khắp

nơi.

Đó là tiếng những chiếc phi thuyền được chuẩn bị cho “Đội xâm nhập” đang

lập tức cất cánh, quyết không bỏ lỡ khe hở mà Trí Tuệ tiền nhiệm đã tạo ra!

***

Một lúc sau, chúng tôi đứng trên bề mặt Mặt Trăng “đã mỏng đi đến mức cực

độ”.

Trong giây lát, tôi bật cười khẩy vì tự hỏi liệu việc đứng trên bề mặt Mặt

Trăng trong khi vẫn ở trên Trái Đất có hợp lý về mặt khoa học hay không.

Tất nhiên, nếu xét về mặt khoa học thì ngay từ đầu việc Mặt Trăng nằm

bên trong Trái Đất đã là một điều vô lý rồi.

“Hyung ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Trận công thành chiến phức tạp đã diễn ra từ hôm qua đến hôm nay.

Seungyub dường như đã từ bỏ việc cố hiểu mọi chuyện từ lúc nào đó rồi.

Cảm giác như cậu ấy chỉ đang nghĩ xem phải làm gì bên trong Mặt Trăng

thôi.

“Chờ 10 giây. Chúng ta đã đến trước cả Cầu Vồng Tối Thượng.”

“10 giây?”

“3 giây.”

“Hả? Vậy thì, bây giờ -”

-

Ầm ầm!

Một tia sáng chói lòa xuyên qua làn sương mù mờ ảo, đánh thẳng vào bề mặt

Mặt Trăng.

Từ đòn tấn công có sức mạnh tầm vũ trụ mà Trí Tuệ tiền nhiệm đã hy sinh cả

Phương Chu để tung ra, cho đến Cầu Vồng Tối Thượng được bắn ra cách đó chưa đầy

1 phút!

-

Rầm rầm!

Cuối cùng, chờ mãi rồi, chính là nó!

Một kẽ hở xuất hiện, tỏa ra áp lực u ám.

“Chạy vào đi!”

Mọi người tại đó, không chỉ cả Tổ Đội Khách Sạn, mà cả Ryan, những Kẻ Im

Lặng, và tất cả những người khác, đều chạy thục mạng vào trong kẽ hở vừa xuất

hiện.

***

Bên trong khe nứt trông giống một khối thịt không ngừng cọ quậy, chẳng

khác nào một sinh vật còn sống.

“Bị chặn rồi!”

“Bên này!”

Vì không ai biết khi nào khe nứt sẽ đóng lại, nên không một ai dám giữ sức

nữa.

Ryan xảo quyệt, giờ khuôn mặt đã đỏ gay, lập tức kích hoạt Di Sản “Hộ Vệ

Cao Quý” để mở đường.

Một người phụ nữ tóc đen mà tôi không biết tên, trông giống người Trung

Quốc đột nhiên vung dao găm. Khi lưỡi dao khảm ngọc quét qua không trung, một ngọn

lửa xanh lam bùng lên.

Và rồi còn sinh vật kì lạ này nữa, tôi không thể nói nó là người hay là

robot nữa, bắt đầu bắn ra bom từ cánh tay phải. Quả là một cảnh tượng hùng vĩ!

“Wow…! Chẳng lẽ toàn bộ những siêu nhân mạnh nhất đều đã tụ họp lại đây

rồi sao?”

“Không phải lúc trầm trồ đâu! Khe nứt vẫn liên tục được lấp đầy kia kìa!”

Đúng như lời Ahri đang nói cùng vẻ mặt hoảng loạn, những khối thịt sống

vẫn đang không ngừng lấp đầy khe nứt.

Nếu so Mặt Trăng với một sinh vật sống khổng lồ, thì đây giống như đang

tái sinh vết thương của nó vậy.

Vậy nếu áp dụng cách so sánh này thì chúng tôi là gì?

Chúng tôi chắc chỉ như lũ côn trùng đang tìm cách xé toạc lớp da của một

sinh vật khổng lồ, rồi chui qua kẽ hở để vào tới nội tạng của nó!

“Trí Tuệ trẻ tuổi! Chúng ta đã đến nơi chưa? Đây đã là bên trong Mặt Trăng

chưa?”

Một cường giả tôi không biết tên, được nhóm Kẻ Cướp cử tới lo lắng hỏi tôi.

“Chưa đâu, nếu chúng ta coi nó là sinh vật sống, thì đây mới chỉ là lớp

da mà thôi – ”

“Aaaaaaargh!”

“Ôi trời, có vẻ phía kia còn có cả tế bào bạch cầu nữa à.”

“Ngươi đang cười đấy à?!”

Tôi đâu có muốn cười.

Tôi chỉ bật cười khô khốc vì kinh ngạc tới mức đó.

Để tạo ra một thông đạo nhỏ xíu này, chúng tôi đã phải tốn bao nhiêu

công sức rồi?

Đó là kết quả của sự kết hợp giữa Kẻ Cướp lẫn Cục Quản Trị, chưa kể cả đòn

tấn công liều mạng, gần như tự sát của Trí Tuệ tiền nhiệm, và cả Cầu Vồng Tối

Thượng!

Đã gây ra chuyện điên rồ này mà giờ chúng tôi vẫn chỉ tới được ‘lớp da’

thôi sao!

Để đi vào tận ruột gan thì vẫn còn thiếu một thứ gì đó.

“Trí Tuệ trẻ tuổi! Nếu ngươi có cách nào thì mau nói ra ngay đi!”

“Tôi đang chờ.”

“Chờ cái gì chứ?!”

“Chờ ‘Một cái gì đó’.”

“ ‘Cái gì đó’ là cái quái gì!”

“Chính tôi cũng không biết rõ nữa.”

Ngay cả tôi cũng thấy đó là câu trả lời điên rồ, và nét mặt của những

người xung quanh đều chuyển sang màu xám xịt.

Nét mặt như thể đang nói: ‘Bọn ta tin tưởng ngươi mà đến đây, sao lại trả

lời vô trách nhiệm thế này!’

Từ đây trở đi xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết nữa.

Nếu những người này tin tưởng tôi mà vào đây, thì tôi lại tin tưởng ‘Kain

của quá khứ’ mà vào đây.

Sự sắp đặt của Kain quá khứ, người đã lật ngược Đồng Hồ Cát vào giây

phút cuối cùng và để lại Miro dưới lòng đất này!

Kain của quá khứ ơi, cậu đã cố tình để Miro lại đây, đúng không?

Tất cả chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có vẻ như đây đã là giới hạn

rồi?

Tôi tin cậu!

“Hãy cầu nguyện đi.”

“Thằng điên này!”

“Ai là người không có năng lực? Người thực hiện điều ước -”

Khoảnh khắc đó.

[Thông tin vị trí đồng đội(*)]

Cửa Sổ Trạng Thái bỗng thông báo rằng Miro đang ở gần đây.

“Mày đã đẩy tất cả vào tuyệt vọng -”

“Tránh ra đi! Mọi người! Hãy phá vỡ khu vực ngay dưới vị trí này!”

Tôi ngay lập tức triệu hồi Thái Dương Thần Thánh và bắn ra tia nhiệt.

Ryan không hỏi han gì, chỉ nhét quả cầu thứ ba còn lại vào khe hở và làm

nó nổ tung, còn Ahri lập tức triệu hồi Đa Diện Bất Đẳng Biên.

Một lớp màng trong suốt dần hiện ra.

“Có cái gì đó xuất hiện rồi!”

“Cái đó, chỉ cần đục thủng cái đó là vào được bên trong Mặt Trăng phải

không?”

“Tránh ra đi!”

Ông lão vừa mới chửi tôi cách đây ít phút bỗng dưng rút từ sau lưng ra một

thứ giống như cây đinh khổng lồ, phát ra ánh sáng kỳ lạ rồi đâm vào lớp màng.

“Kkueuk!”

“Nó không xuyên thủng được à?”

“‘Thương Toàn Diệt’ của Hasbach có sức mạnh xuyên thủng cả tòa nhà bê

tông chỉ trong nháy mắt mà!”

“Ông không có thứ gì mạnh hơn à?”

-

Động đậy!

Như thể đang chế nhạo tất cả, không gian xung quanh dần thu hẹp lại.

Vết thương của Mặt Trăng đang hồi phục!

“Trí Tuệ trẻ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

“Đừng gọi tôi thế nữa, thằng nhóc này!”

Làm ơn, một thứ gì đó hãy xuất hiện đi!

Khi tất cả mọi người đang ngạt thở đến mức sắp chết.

Một ‘Miro’ đã xuất hiện phía sau lớp màng trong suốt.

Khi thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện tại nơi địa ngục này, mọi người đều

tròn mắt kinh ngạc, còn Miro cũng lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy những người

phía sau màng chắn.

Cô ấy lấy một dụng cụ ra khỏi túi áo một cách thành thạo, như thể ‘đã được

ai đó giải thích trước’ vậy.

-

Tách!

Ahri, người vừa mới ở bên cạnh tôi, đã biến mất.

Ngay lập tức, chiếc máy ảnh rung lên rồi “nhả” ra “Tấm ảnh Ahri”!

“Ha…!”

Chính là cái này!

Đây là cách cuối cùng để vào bên trong Mặt Trăng!

Quả nhiên là tôi mà lại.

Trong khoảnh khắc sinh tử, tôi không khỏi cảm động trước chính bản thân

mình trong quá khứ, người đã tìm ra và chuẩn bị trước phương pháp này!

Bạn đã đến cuối chương 623.

Không gian đọc của bạn