Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 622

Chương 622 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (35) → □□ □□□ □□ (1)

Chương 620: Thế Giới Bị Đánh Cắp (35)

→

□□

□□□ □□ (1)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 229

Địa Điểm Hiện Tại: Phòng Họp Đặc

Biệt Của Cục Quản Trị Chi Nhánh Seoul

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

Ba ngày trước, quyết định tháo dỡ Phương Chu non trẻ và khôi phục lại Cục

Quản Trị đã được thông qua.

Hai ngày trước, Tổ Đội Khách Sạn và phe Kẻ Cướp đã ký kết thỏa thuận hợp

tác.

Và hôm nay.

Cuối cùng thì Ahri cũng được giải thoát khỏi chuỗi đau đớn kéo dài bấy

lâu.

Những Kẻ Im Lặng vốn đang trong trạng thái ngủ đông lần lượt tỉnh giấc,

số người tham dự đạt đủ mức tối thiểu để mở một cuộc họp chính thức, và nghị

quyết đầu tiên họ thông qua lại chính là điều sau đây.

‘Những Kẻ Im Lặng từ giờ sẽ tạm dừng việc thi hành phán

quyết đối với Kim Ahri và Oswald.’

Phiến Đá vốn là thực thể có nhiệm vụ giám sát và trừng phạt những hành

vi lệch chuẩn của Kẻ Im Lặng, vì thế khi cuộc họp chính thức đạt đủ phiếu bầu và

đưa ra kết luận, nó buộc phải tuân theo quyết định ấy.

Đáng tiếc là không phải mọi chuyện đều diễn ra theo hướng tích cực.

Ngay sau đó, điều mà các Kẻ Im Lặng bắt đầu làm lại là truy vấn trách

nhiệm về phía tôi.

“Trí Tuệ trẻ tuổi! Ngươi thực sự có thể giải quyết toàn bộ mớ hỗn loạn

này sao?”

“Người tham gia non nớt! Hệ quả của việc tháo dỡ Phương Chu sẽ vượt xa sức

tưởng tượng của ngươi đấy!”

“Vì sao ngươi lại không công khai kế hoạch cụ thể? Nếu ngươi đang âm mưu

điều gì tà ác, thì chúng ta sẽ—”

Ahri thở dài, cố gắng trấn an tất cả.

“Nào, nào, mọi người bình tĩnh lại đi.”

“Ahri! Ta không ngờ ngươi lại bị ràng buộc bởi mối giao tình ở Khách Sạn

đến mức này! Không ngờ ngươi lại hùa theo những lời điên rồ của kẻ đó—”

“Không phải vì giao tình, mà vì đó là quyết định dựa trên lý trí cơ mà?”

“Im đi!”

“Ta thật hối hận vì đã tạm dừng việc thi hành án!”

Cái gã đầu trọc cứ liên tục lớn tiếng đe dọa Ahri từ nãy tới giờ tên là

gì nhỉ? Cervantes thì phải?

“Nếu vậy thì mở lại cuộc họp đi.”

“Ahri, ngươi—!”

“Cervantes, làm ơn im lặng giùm.”

“Han Suho!”

“Chuyện đã xảy ra rồi, giờ truy cứu thì được gì? Dù sao cũng không còn

thời gian để chế tạo lại Phương Chu mới.”

Người nói chuyện có vẻ lý trí nhất ở đây có lẽ là Han Suho.

Dù sao đi nữa, trước khi trời trở tối, tôi cũng đã thành công thuyết phục

toàn bộ bọn họ.

Như lời Han Suho đã nói, một khi Phương Chu đã bị tháo dỡ thì Cục Quản

Trị chỉ còn duy nhất một lựa chọn, đó là “đánh cược một trận với Mặt Trăng”.

***

Trên sân thượng của một tòa nhà vô danh, nơi tôi vừa họp với các Kẻ Im Lặng

xong.

Tôi đang tựa vào lan can, thì Ông nội đã đứng sẵn ở đây từ trước bước lại

gần.

“Đứng nguy hiểm thế làm gì? Rơi xuống là xong đời đấy.”

“Có rơi thì cháu bay lên là được.”

“Ôi chà! Có Thái Dương Thần Thánh nên cũng sĩ diện ghê nhỉ?”

“Đâu đến mức đó…”

“Cuộc họp kết thúc thế nào rồi?”

“Hỗn loạn lắm. Họ hỏi nếu mọi chuyện đổ bể thì ai sẽ chịu trách nhiệm.”

“Rồi sao nữa?”

“Cháu nói là cháu sẽ chịu trách nhiệm.”

Ông trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Cháu chịu trách nhiệm? Bằng cách nào?”

“Chuyện sau khi thất bại thì bận tâm làm gì? Tới đó thì người truy cứu

trách nhiệm lẫn người phải chịu trách nhiệm đều chết sạch cả rồi.”

“…Phải nhỉ. Nghe cháu nói mới thấy, ngay từ đầu, câu hỏi ai chịu trách

nhiệm đã ngu ngốc rồi. Vậy kết luận là gì?”

“Cục Quản Trị nói là bọn họ sẽ hợp tác với kế hoạch.”

“Còn bọn Kẻ Cướp thì sao?”

“Bọn cháu có nhận tin nhắn qua Trí Tuệ tiền nhiệm, rằng phía đó cũng sẽ

hợp tác. Thời điểm là ba ngày nữa.”

Ngày thứ 232, tức ngày bắt đầu trận chiến với Mặt Trăng, với sự hỗ trợ của

Cục Quản Trị và Kẻ Cướp.

“Gấp vậy sao? Bọn chúng cũng cần thời gian chuẩn bị chứ nhỉ?”

“Cháu nói là chúng ta không thể chậm hơn nữa. Bởi vì—”

“À, Miro sẽ thức tỉnh bên trong Mặt Trăng vào ngày thứ 233 phải không?”

“Vâng, cho nên chúng ta nhất định phải bắt đầu trước đó.”

Vào ngày thứ 233, trạng thái hóa vàng của Đồng Hồ Cát bảo vệ Miro sẽ kết

thúc, vì thế muộn nhất cũng phải khởi động kế hoạch vào ngày thứ 232.

Thật lòng mà nói, tôi muốn bắt đầu sớm hơn nữa cơ, nhưng Cục Quản Trị và

Kẻ Cướp cũng cần thời gian chuẩn bị tối thiểu.

“Ha! Nghe cháu nói vậy mới thấy rõ ràng thật. Thời khắc phân định thắng

bại đã cận kề rồi, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng lặng ngắn.

“…”

“…”

Nhìn vẻ mặt của Ông, tôi biết Ông còn có điều muốn nói.

“Ông có chuyện gì sao?”

“…Ta vẫn còn lưỡng lự, cháu biết đấy.”

“Xin ông cứ nói.”

“Ngay trước, hoặc ngay sau khi ta đảo ngược thời gian, ta đã nghe thấy một

câu nói kỳ lạ.”

“Một câu nói kỳ lạ?”

“Người tham gia Kim Mooksung, mọi khát vọng của ngươi đến đây đã được thực

hiện. Thế nhưng để Thăng Thiên thì ngươi vẫn còn thiếu một bước.”

Đúng như ông nói, đó quả là một câu nói kỳ quái.

“Khát vọng của ta đã được thực hiện ư… Nội dung đã đủ lạ rồi, mà thời điểm

lại càng lạ hơn. Việc sử dụng One More Chance thì liên quan gì đến khát vọng của

ông nhỉ?”

“…Có thể là có liên quan đấy.”

“Vâng?”

Ánh mắt ông ấy thoáng trở nên mơ hồ, và khi nhìn thấy ánh nhìn xa xăm ấy,

tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Chuyện này có lẽ liên quan đến “gia đình thật sự” của Ông.

Những người đã chết, trở thành nguyên mẫu cho gia đình hiện tại được tạo

ra từ Giấc Mơ.

“Ta lại nhớ đến chuyện xưa.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chuyện này không liên quan trực tiếp đến trận chiến sắp tới đâu. Sau

khi cuộc chiến với Mặt Trăng kết thúc, chắc ta sẽ có cơ hội kể.”

“…Vâng.”

“Hình như Eunsol có chuyện muốn nói với cháu.”

***

Chị tôi đang xem vài tài liệu trong văn phòng nội bộ của Cục Quản Trị.

“À, Kain tới rồi à.”

“Chị bảo có chuyện muốn nói với em sao.”

“Hôm qua, lâu lắm rồi cả nhóm mới ghé qua phòng 105 đúng không?”

“Vâng.”

“Chị mở ngăn kéo ra thì thấy có một tấm vé.”

“…”

Tấm vé, phần thưởng nhận được khi vượt qua tầng hai.

“Em định làm gì? Có thể dùng nó ngay để đạt được điều gì đó mà.”

“Còn chị thì nghĩ sao?”

“Chị thì…”

“…”

“Chị muốn để dành nó lại, bởi vì—”

“Chị nghĩ sẽ có người chết sao?”

“Ừ.”

Công dụng của tấm vé rất đa dạng.

Có thể vào Phòng Gương Kính để thực hiện ước nguyện, hoặc nhận một Di Sản

khác.

Nhưng công dụng lớn nhất của nó đương nhiên vẫn là “hồi sinh”.

“Chị biết nói vậy nghe xui xẻo lắm, nhưng…”

“…”

“Nếu trong lúc chiến đấu với Mặt Trăng mà có ai đó chết thì sao?”

“Vậy làm theo ý chị đi.”

“Tốt quá! Thật ra ngoài em ra, thì mọi người đều đã đồng ý rồi.”

“Haha! Chắc hôm qua lúc em vắng mặt mọi người đã họp riêng rồi nhỉ.”

“Đúng thế.”

“Chị còn chuyện gì khác không?”

“Hình như Jinchul cũng có điều muốn nói với em đấy?”

***

Không giống thường ngày, anh Jinchul đang trải vài tờ giấy ra bàn, và

đang hí hoáy viết gì đó.

Tôi lại gần nhìn thử thì thấy giống như một bản tổng hợp suy nghĩ của

chính anh về chủ đề “Cha Jinchul là người thế nào?”.

“Em thấy sao?”

“Hả?”

“Em nhìn nó kỹ lắm mà. Ý anh là, theo em thì anh, Cha Jinchul là kiểu

người thế nào?”

“Ờ… khỏe.”

“Khỏe?”

“Mạnh mẽ, dũng cảm, chính trực, là người anh đáng tin cậy?”

“Ha, đừng nói mấy lời không xuất phát từ đáy lòng chứ…”

“Haha! Em nói thật mà! Nhưng mà nhé, sao tự dưng anh lại tự xét lại bản

thân vậy?”

Anh tôi trầm ngâm một lúc với vẻ mặt phức tạp, dường như đang suy tư rất

sâu.

“Kain à, anh ấy mà…”

“Vâng.”

“Anh từng muốn trưởng thành ở Khách Sạn.”

Đó là điều tôi đã nghe nhiều lần.

“Vậy sao?”

“Nhìn lại đến thời điểm này, anh thấy mình chưa trưởng thành được như kỳ

vọng.”

“…”

“Tất nhiên, những người khác cũng không thể phát triển nhiều như em được.”

“Ừm.”

“Theo em thì anh còn thiếu sót nhất là ở điểm nào?”

Câu hỏi đến có phần hơi đột ngột, nhưng câu trả lời lại xuất hiện rất

nhanh.

“Về phương diện Phước Lành thì anh đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là

‘Sát Na’. Đó là một năng lực cực kỳ mạnh mẽ.”

“Anh cũng nghĩ vậy.”

“Nhưng về Di Sản… từ sau khi nhận được thì gần như không có thay đổi gì.”

“Em cũng thấy thế à?”

“…”

Giờ khi chủ đề xuất hiện, tôi nhớ lại những Di Sản mà các đồng đội đã đạt

được.

Rất nhiều Di Sản hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới có được.

Hóa Thần Chi Thư đã trưởng thành xoay quanh ba câu văn then chốt.

Cổ Huyết đã biểu hiện thêm nhiều năng lực khác như bay lượn ở mức cơ bản,

sức mạnh phi thường, thôi miên, hồi phục.

Tưởng Tượng U Ám trải qua phòng 203 và 206 cũng ngày càng có nhiều cách sử

dụng quái dị hơn.

Đa Quan Điểm cũng cải thiện được độ chính xác và thời gian duy trì ảo giác

so với ngày đầu nhận được.

Còn với Thái Dương Thần Thánh, tuy nói ‘nạp năng lượng’ sẽ chính xác hơn

là ‘trưởng thành’, thế nhưng rõ ràng nó cũng mạnh hơn khi trước rồi.

Ngược lại, cũng có không ít Di Sản gần như không thay đổi gì.

“Có khá nhiều Di Sản gần như chưa từng trưởng thành đấy nhỉ.”

“Đúng vậy.”

“Trong số đó, có những cái ngay từ đầu có lẽ đã không có yếu tố để phát

triển, ví dụ như Sáo An Tịnh.”

“Chúng ta vẫn chưa thể chắc đâu.”

“Ừ, chỉ là suy đoán của anh thôi.”

Những Di Sản dường như vốn dĩ không được thiết kế để trưởng thành.

Sáo An Tịnh.

Cầu Vồng Tối Thượng.

Những thứ đó ngay từ lúc nhận được đã phát huy 100% hiệu năng, nhưng lại

không còn gì để phát triển thêm được nữa.

Điểm chung của hai Di Sản này là khi lựa chọn, từng có “Phương án thay

thế, có tiềm năng tăng trưởng”.

Thay vì Sáo An Tịnh, bạn có thể chọn Nữ Vương Rudah.

Thay vì Cầu Vồng Tối Thượng, bạn có thể chọn Tế Bào Bí Ẩn.

Vì vậy, việc chọn một món không có tiềm năng tăng trưởng cũng có thể xem

là lựa chọn của người tham gia.

Dĩ nhiên, cũng có thể không phải vậy.

“Nhưng cũng có những Di Sản trông có vẻ sẽ phát triển được, chỉ là đang

bị chững lại.”

“…Ý anh là?”

“Lúc nhận được Di Sản đó, bản gốc thể hiện sức mạnh cấp 100, còn chúng

ta hiện chỉ dùng được một phần của nó thôi.”

“Em thì nghĩ ngay đến Đa Diện Bất Đẳng Biên.”

Thủ Trưởng từng dùng Đa Diện Bất Đẳng Biên để tạo ra đủ loại siêu không

gian tùy thích, nhưng Ahri vẫn còn cách ông ta rất xa.

Có lẽ Ahri cần rất nhiều thời gian mới đạt tới cảnh giới ấy của Thủ Trưởng.

“Thời Gian Vay Mượn cũng vậy.”

Miro trong quá khứ từng dùng Thời Gian Vay Mượn theo cách đa dạng hơn

nhiều.

Cốt lõi có lẽ là đưa ‘Thời gian của bản thân’ vào trong đó, nhưng hiện tại

Miro chưa từng thể hiện được năng lực ấy.

“Hòm Linh Hồn cũng có vẻ còn điều gì đó nữa luôn.”

Mọi người đều cho rằng Hòm Linh Hồn có năng lực nhập xác người khác,

nhưng Seungyub cũng chưa từng thể hiện được năng lực này.

Theo cảm giác của tôi, có lẽ sẽ mất rất lâu để cậu ta nhận ra năng lực ấy.

Hoặc thậm chí là mãi mãi không thể luôn.

Bởi vì Seungyub hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ như nhập xác.

“Kain à, Di Sản tiêu biểu nhất chính là Ngôi Sao Dị Giới.”

Một Di Sản trông có vẻ tiềm năng, nhưng hiện tại vẫn chưa được mở khóa.

Một Di Sản mà bản gốc trong Phòng Nguyền Rủa từng thể hiện ra rất nhiều điều

hơn thế.

Ngôi Sao Dị Giới.

“Đúng vậy.”

“Tại sao anh lại không thể sử dụng Ngôi Sao Dị Giới đúng cách?”

“…Theo em nghĩ.”

“Theo em?”

“Câu trả lời đó anh phải tự mình tìm ra.”

“Ừ ừ, em nói đúng, anh phải tự mình tìm ra thôi.”

“…”

“Gần đây anh bắt đầu có một kiểu giác ngộ mơ hồ.”

“Gần đây ư?”

“Anh đã nhìn thấy những tồn tại khác.”

Tại sao những giác ngộ ấy, thứ mà anh Jinchul không thể tự mình đạt tới,

lại xuất hiện gần đây?

“Anh đã gặp Trí Tuệ tiền nhiệm, và anh cũng nghe em kể về Hoàng tử.”

Những ví dụ về Trí Tuệ tiền nhiệm và Hoàng tử.

“Điều đó liên quan đến giác ngộ của anh sao?”

“Có chứ. Cả hai kẻ đó đều đã vượt xa khuôn khổ con người mà nhỉ?”

“…Đúng vậy.”

“Anh nghĩ thế này. Có lẽ Ngôi Sao Dị Giới…”

“…”

“Là một Di Sản mà nếu vẫn bị trói buộc trong khuôn khổ ‘con người’, thì

thậm chí không thể phát huy nổi 10% sức mạnh?”

“…”

“…Em có nhớ chủ nhân ban đầu của nó không? Cái thằng Kim Sangmin đó.”

“Thằng nhóc đó đã biến thành quái vật.”

“Bề ngoài thì trông xấu xí thật, nhưng nó có thể điều khiển sức mạnh khủng

khiếp hơn anh bây giờ rất nhiều.”

“…”

“…Nhưng dĩ nhiên, anh không định biến thành slime như thằng Kim Sangmin đó

đâu.”

Một Di Sản không thể sử dụng bình thường nếu vẫn ở trong khuôn khổ con

người?

Lúc ấy tôi cảm thấy một điềm báo bất an mơ hồ.

Giác ngộ mà anh Jinchul đạt được có lẽ không phải thứ gì đó bình thường.

“Nghĩ lại thì, anh vẫn còn giấc mơ thứ mười.”

“…”

“Có lẽ đây chính là sự an bài của Khách Sạn, chỉ cho khoảnh khắc này…”

Trong lòng tôi dấy lên một dòng cảm xúc hỗn loạn, pha trộn giữa bất an và

kỳ vọng.

“Em nghĩ sao? Trước khi quyết định, anh muốn nghe lời khuyên của em một

lần cuối. Nếu có thể thì, ừm, anh muốn nghe cả một câu từ Con Cú nữa.”

“…”

“Đó là yêu cầu quá đáng rồi sao? Nếu vậy thì anh xin lỗi—”

Những từ “Không”, “Đừng làm vậy” nghẹn lại nơi cổ họng tôi.

Tôi muốn bảo anh đừng làm mấy điều kỳ quái.

Nếu đó là Di Sản không thể sử dụng tử tế trong thân xác con người, thì

hãy dừng lại ở đây, từ bỏ nó đi.

Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ thế này.

Bản thân tôi đã nghiên cứu Hóa Thần Chi Thư và Thái Dương Thần Thánh đến

mức dần dần trở nên kỳ dị, vậy tôi lấy tư cách gì để ngăn cản người khác?

Ngay từ đầu, ranh giới giữa bình thường và bất thường được xác định bởi

tiêu chuẩn nào?

Trong thế giới này, khoảng cách giữa việc trở thành quái vật và vĩ nhân

chỉ mỏng như một tờ giấy.

[Lời khuyên: 3 → 2]

‘Ngài nghĩ sao?’

[Chừng nào còn sống, dục vọng của con người sẽ không dừng

lại. Dù ngươi nói gì, kết luận cũng đã được định sẵn.]

Ngay khi nghe câu trả lời của Con Cú, tôi cảm thấy toàn thân như cạn kiệt

sức lực.

Vậy ra, kết luận mà anh tôi đưa ra đã được định sẵn rồi.

Chỉ cần còn khát vọng vươn lên, khát vọng Thăng Thiên, dù tôi nói gì thì

anh vẫn sẽ theo đuổi nó.

Huống chi là anh ấy còn sở hữu phương tiện để đạt được điều đó – tưởng tượng

nếu anh có thể triệu hồi Ngôi Sao bất cứ lúc nào, 365 ngày 1 năm, vậy làm sao có

thể kiềm chế được khát vọng trưởng thành?

Điều đó là không thể.

Không ai trên thế giới này có thể ngăn anh ấy lại.

Vì thế, tôi chỉ nói một câu khuyên nhủ khác.

“Em mong anh sẽ không hối hận về lựa chọn của mình.”

“Cảm ơn em.”

Tôi chỉ có thể mong anh đạt được thành quả mà thôi.

***

[Date: Ngày 229 → Ngày 232]

Ngày diễn ra trận chiến quyết định đã đến.

Ngay khi thức dậy vào sáng sớm, tim tôi đã đập loạn xạ, và khi nhìn ra

ngoài cửa sổ, tôi thấy xung quanh trở nên ồn ào.

Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những tồn tại khổng lồ đến mức đáng sợ.

Kẻ Cướp đã lộ diện bản thân trong thực tại.

Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ hợp lực với Cục Quản Trị để chuẩn bị cho trận

chiến với Mặt Trăng.

Và rồi, sau một thời gian dài, chức năng Nắm Bắt Tình Huống lại được

kích hoạt trở lại.

[Kịch bản: Thế Giới Bị Đánh Cắp → Nguyện Ước Cổ Xưa Nhất]

Bạn đã đến cuối chương 622.

Không gian đọc của bạn