Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 620

Chương 620 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (33)

Chương 618: Thế Giới Bị Đánh Cắp (33)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 226

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

Khúc ca tuyệt đẹp của Phương Chu non trẻ đột ngột dừng lại.

Điều đó có nghĩa là tấm gương, thứ vốn là một phần của Phương Chu, đã bắt

đầu bị tách ra.

Vấn đề là, kích thước của tấm gương lớn hơn cả một tòa nhà bình thường.

Theo lời kể, ở dòng thời gian đã biến mất, Thánh Mẫu đã thu nhỏ nó xuống

cỡ một chiếc gương cầm tay.

Cục Quản Trị cũng có thể làm được điều tương tự, nhưng vì phải trải qua

một số thủ tục nên tất cả buộc phải chờ đợi trong lúc đó.

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

Nếu bộ não con người là máy tính, thì lúc này hẳn sẽ vang lên tiếng quạt

tản nhiệt “vù vù” từ khắp nơi.

Ai nấy đều đang vắt óc suy nghĩ đến mức tối đa, và tôi cũng không phải ngoại

lệ.

Thế lực tiếp theo cần lôi kéo là Kẻ Cướp.

Khi tôi đang bình tĩnh sắp xếp lại thông tin trong đầu, một âm thanh kỳ

lạ vang lên.

-

Tặc!

Đó là tiếng do Ahri phát ra, người vừa đến cùng chị Eunsol.

Cô ấy lại búng lưỡi “Tặc!” thêm lần nữa, khiến những người xung quanh

ngơ ngác, nhưng ý nghĩa của hành động đó rất đơn giản.

Cô ấy đang nói với tôi rằng: “Máy ảnh đã biến mất rồi!”

Xem ra giờ cô ấy mới nhận ra chiếc máy ảnh vốn đặt trong túi mình đã

không còn.

Thực ra máy ảnh không biến mất, mà đang ở bên trong Mặt Trăng cùng với

Miro.

Bởi vì tôi ở dòng thời gian đã biến mất đã ra lệnh cho Miro xoay Đồng Hồ

Cát.

Tại sao lại làm vậy?

“…”

Trong Cửa Sổ Trạng Thái không có ghi chép rõ ràng, chỉ có những nét chữ

nguệch ngoạc như được viết vội.

Nhìn tình hình thì quyết định xoay Đồng Hồ Cát là một quyết định bộc

phát ở khoảnh khắc cuối cùng.

Vì vậy không có giải thích chi tiết về ‘lý do tại sao’ mà tôi lại làm thế.

Có vẻ mục đích là để Miro và chiếc máy ảnh ở lại bên trong Mặt Trăng…

Trước mắt, hãy trấn an Ahri còn đang bối rối đã.

Tôi khẽ gật đầu ra hiệu “không sao đâu”, và cô ấy không hỏi thêm nữa.

Thay vào đó, Ahri nhìn Phương Chu đang dần sụp đổ với vẻ mặt hơi bất an.

“Nếu Phương Chu sụp đổ thì sẽ xảy ra chuyện gì, anh biết chứ?”

Trước lời Ahri, Thống Trị giữ vẻ mặt bình thản.

“Phiến Đá sẽ trừng phạt cả cô lẫn ta.”

“Ông cũng làm chuyện gì rồi à?”

Có vẻ Ahri đến muộn, nên không thấy được cảnh Thống Trị đánh úp Osdork.

Thống Trị nhún vai đáp, trên mặt không có chút áy náy nào.

“Thằng ngu Osdork đó không chịu hiểu ra, nên ta đành phải trục xuất hắn.”

Nghe vậy, Ahri mỉm cười rồi lặng lẽ đưa ra thứ gì đó cô đã giấu sẵn.

“Đây… đây là cái đầu của Basilio!”

“Tôi cũng đâu còn cách nào khác.”

“…”

Thống Trị định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài, lẩm bẩm như đã chấp nhận

số phận.

“Phiến Đá sẽ kết thúc cuộc đời của cô và ta. Không sao cả. Một đời dài

như vĩnh hằng rồi cũng phải có hồi kết. Dù cho—”

Ahri cắt ngang ngay lập tức với vẻ bực bội.

“Này! Oswald! Đừng có tự tổng kết cuộc đời một mình như thế! Ông thật sự

muốn chết hay gì   à?”

“Cô có biện pháp đặc biệt nào sao?”

Lý do khiến Ahri và Thống Trị tạm thời chưa bị Phiến Đá phán xét là vì

phạm vi trừng phạt của Phiến Đá chỉ nằm trong một vòng lặp đơn lẻ, còn Phương

Chu lại là một tồn tại đã thoát khỏi vòng lặp đó nửa bước.

Vì vậy, khi việc tháo dỡ Phương Chu non trẻ hoàn tất, Thống Trị và Ahri

sẽ bị Phiến Đá giết chết.

Tất nhiên, trước đó họ chỉ việc trốn vào một nơi an toàn thì có thể

tránh được.

“…”

Tôi lặng lẽ nhìn Trí Tuệ tiền nhiệm, và hắn cũng nhìn lại tôi.

[Ngươi cần ta giúp để cứu đồng đội sao?]

Trí Tuệ tiền nhiệm là một kẻ đã hợp nhất với Phương Chu.

Do đó, nếu Thống Trị và Ahri tạm thời “lên tàu” cùng hắn, họ có thể

tránh được sự trừng phạt của Phiến Đá.

“Đúng vậy.”

Ngay lập tức, Thống Trị và Ahri mở to mắt nhìn tôi.

“Chuyện này là sao—”

“Có thể làm được à?”

Trí Tuệ tiền nhiệm không để tâm đến phản ứng của hai người, chỉ nói:

[Chuyện đó không khó. Nhưng ta nghĩ đã đến lúc cần

nghe lời giải thích từ ngươi.]

“…”

[Vừa hay còn chút thời gian trước khi tấm gương thu nhỏ

xong.]

Bán thần màu lục bảo đưa tay ra một cách bình thản.

Có vẻ hắn muốn kéo tôi vào lĩnh vực của hắn.

Muốn tiếp tục lợi dụng hắn, tôi cần phải đối thoại nhiều hơn, nên tôi

không kháng cự.

-

Ting!

Tiếng chuông trong trẻo vang lên, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi.

***

Trước mắt tôi là một bình nguyên rộng lớn, phủ đầy những cánh đồng lúa

mì vàng óng.

Khung cảnh đẹp đến mức tưởng như thiên đường, khiến tôi không khỏi chăm

chú nhìn.

Lúc đó, một giọng nói vang lên.

Trí Tuệ tiền nhiệm không còn là bán thần màu lục bảo nữa, mà đã biến

thành một người đàn ông trung niên mặc trang phục bình thường.

“Có đẹp không?”

Một người đàn ông thuộc chủng Caucasoid, khoảng cuối 40 đến đầu 50 tuổi.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ xuất thân từ bán đảo Anatolia.

“Trông giống thiên đường đấy.”

“Cũng không đến mức đó đâu…”

“Đây là hình dạng ban đầu của ông sao?”

“Đúng vậy.”

Bất chợt tôi nghĩ rằng, ở dòng thời gian đã biến mất, có lẽ chúng tôi

cũng đã chào hỏi nhau theo cách tương tự chăng?

“Vào thẳng vấn đề đi.”

“Ta sẽ lắng nghe. Hôm nay ta sẽ học hỏi từ một hậu bối xuất sắc.”

Cốt lõi kế hoạch mà tôi ở dòng thời gian đã biến mất lập ra rất đơn giản.

“Thứ nhất, từ giờ ông phải thuyết phục phe Kẻ Cướp. Ngoài tấm gương sắp

có trong tay, chúng ta còn cần sự hỗ trợ tích cực từ các Phương Chu đó nữa.”

“Hỗ trợ này cụ thể là gì?”

“Xin hãy giúp chúng tôi kìm hãm Mặt Trăng. Hiện tại nó đang chờ đợi dưới

lòng Trái Đất. Dù không làm gì thì trong vài tháng nữa nó cũng sẽ thức tỉnh,

nhưng lúc này tay chân nó vẫn còn bị trói.”

“Ý ngươi là muốn trấn áp nó mạnh hơn sao?”

“Chuyện đó ông có thể làm được không?”

“Có thể… nhưng ngươi có biết vì sao các Phương Chu lang thang trong

không thời gian lại không dám tùy tiện can thiệp vào phạm vi Trái Đất không?”

“Chắc vì bọn họ sợ tiêu hao năng lượng không cần thiết, rồi bị Mặt Trăng

phản công.”

“Ngươi biết khá rõ đấy. Hãy nhớ cho kỹ này, Kẻ Cướp– hay những kẻ tự

xưng là ‘Liên Minh’ – thực chất rất nhát gan.”

“…”

“Bọn chúng chỉ là một đám dân tị nạn chạy trốn tận thế, không phải chiến

binh dũng mãnh gì cả. Nếu ngươi muốn bọn họ tung hết vốn liếng dự trữ, ngươi phải

cho họ thấy một con đường chắc chắn.”

“Ý ông là phương pháp chắc chắn đánh bại Mặt Trăng?”

“Chính xác.”

Kẻ Cướp Đoạt không phải những chiến binh dũng mãnh, mà là một đám dân tị

nạn sợ hãi.

Nếu không có niềm tin chắc chắn có thể chiến thắng Mặt Trăng, họ sẽ

không mạo hiểm bung sức.

Vì vậy, phải chứng minh được rằng chúng ta ‘chắc chắn’ có thể giành được

chiến thắng.

“Cuộc nói chuyện này… chỉ có tôi và ông nghe được thôi chứ?”

“Tất nhiên.”

“Tôi không muốn thông tin này lan rộng, ít nhất là vào lúc này.”

“Ta sẽ lọc lại rồi truyền đạt cho Liên Minh.”

“Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn 1.”

“Hử?”

“Đó là bản chất của tất cả các Phương Chu.”

“…”

“Giai đoạn 2 chính là Mặt Trăng.”

Tôi biên tập lại những ghi chép cổ xưa trong Cửa Sổ Trạng Thái rồi nói lại

cho đối phương.

Khi nghe những lời tôi nói xong, Trí Tuệ tiền nhiệm thốt lên kinh ngạc.

“Thật sao…! Trước Phương Chu đầu tiên còn có vô số vật thí nghiệm khác cơ

à?”

“Đúng vậy.”

Đây là một sự thật tôi đã tìm ra khi nghiên cứu Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn.

Theo tài liệu, cái gọi là Phương Chu đầu tiên, hay Mặt Trăng thực ra

không phải Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn đầu tiên được sinh ra, ngay cả nếu chỉ tính

giai đoạn 2 cũng vậy.

Theo ghi chép, thực thể mang mã “TX-135 (AS 4694, Atlantis)” mới là Thực

Thể Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn 2 đầu tiên.

Hiện tại không còn dấu vết nào của TX-135.

Có thể nền văn minh cổ đại, khi lần đầu phát hiện ra trạng thái điên loạn

của Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn 2, đã hoảng sợ và phá hủy nó.

“Trong tài liệu nghiên cứu ban đầu thậm chí còn không hề nhắc tới tấm

gương. Có thể lúc đó bọn họ chưa phát hiện ra, hoặc đã phát hiện ra rồi nhưng

chưa liên kết nó với Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn. Điều quan trọng là—”

“Bọn họ không có ý định phân ly. Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn không phải được

tạo ra để trở thành Phương Chu.”

Ý nghĩa của việc Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn ban đầu được thiết kế độc lập

với tấm gương là gì?

Ban đầu, bọn họ không định phân ly các khối kết tụ kia.

Bởi nó không được tạo ra để trở thành Phương Chu.

Trí Tuệ tiền nhiệm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra giả thuyết hợp lý.

“Nếu không định phân ly, và cũng không định làm Phương Chu, vậy là tạo

ra nó để làm vũ khí sao?”

“…”

Vì sao nền văn minh cổ đại lại nghiên cứu về Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn?

Vì nó là một vũ khí mạnh mẽ à?

Trí Tuệ tiền nhiệm có vẻ đã tin chắc theo hướng đó, còn tôi thì không

dám khẳng định.

“Ta hiểu điều ngươi muốn nói. Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn nói cách khác là

‘Một vũ khí có bản ngã’, đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

“Một vũ khí có bản ngã thì phải có phương tiện để kiểm soát. Đó là một kết

luận logic mà thôi.”

“Chính xác.”

“Ngươi đã tìm ra phương tiện kiểm soát đó rồi? Phải không?”

“Nó được gọi là ‘Vương Miện’.”

Vương Miện.

Đáng tiếc là tôi không thể giải thích chi tiết hơn.

Ngay cả tôi ở quá khứ cũng không tìm ra hình dạng hay nguyên lý kiểm soát

Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn của Vương Miện.

“Vị trí của Vương Miện thì Thánh Mẫu sẽ biết.”

“Đúng vậy nhỉ! Đương nhiên rồi!”

“Tôi đã thuyết phục được Thánh Mẫu và duy trì cô ta ở trạng thái đó.”

“Để ta tóm tắt kế hoạch của ngươi, nếu sai thì cứ việc sửa nhé.”

“Xin cứ nói.”

“Thứ nhất, chúng ta sẽ tập hợp lực lượng Cục Quản Trị và Liên Minh để trấn

áp Mặt Trăng mạnh mẽ hơn hiện tại. Thứ hai, trong lúc đó, ngươi cùng một nhóm

tinh nhuệ sẽ đột nhập vào bên trong Mặt Trăng. Thứ ba, nhờ sự giúp đỡ của Thánh

Mẫu, giành lấy Vương Miện bên trong Mặt Trăng. Đúng không?”

“Gần như là vậy.”

1, Tạm thời trấn áp Mặt Trăng mạnh hơn trước.

2, Đột nhập vào bên trong Mặt Trăng.

3, Giành được Vương Miện, cướp quyền kiểm soát Mặt Trăng khỏi tay Hoàng

tử.

“Có một điều khiến ta lo ngại. Dù chúng ta có trấn áp mạnh mẽ đến đâu,

việc đột nhập vào bên trong Mặt Trăng liệu có dễ dàng không?”

Ngay khi nghe được câu hỏi đó, tôi bật cười khẽ.

Bởi vì tôi đã hiểu vì sao mình ở dòng thời gian trước lại để Miro ở lại

bên trong Mặt Trăng!

“Bên trong Mặt Trăng có một đồng đội của chúng tôi. Nếu đằng đó hỗ trợ,

việc đột nhập sẽ dễ hơn nhiều.”

“À! Ngươi đã chuẩn bị tới mức đó rồi sao? Tuyệt vời! Tuyệt vời!”

Trên gương mặt già nua của Trí Tuệ tiền nhiệm hiện lên nụ cười chiến thắng.

Có lẽ ngay cả hắn ta cũng thấy kế hoạch này đủ khả năng đối đầu với Mặt

Trăng.

“Ngươi đã vất vả rồi. Ta sẽ chỉnh sửa lại cho hợp lý rồi nói lại sau. Với

mức này, Liên Minh cũng sẽ chấp nhận yêu cầu của ngươi thôi. Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?”

Ánh mắt hắn trở nên sắc bén.

“Mọi kế hoạch của ngươi đều tập trung vào việc ‘chinh phạt Mặt Trăng’.”

“Còn gì nữa sao?”

“Ngươi biết mà? Cục Quản Trị và Liên Minh không thể cùng nhau tồn tại.

Hiện giờ chỉ vì có kẻ thù chung là Mặt Trăng. Sau đó thì ngươi tính sao?”

Sau khi loại bỏ kẻ thù chung là Mặt Trăng, vấn đề mang tên Kẻ Cướp sẽ lại

hiện ra.

Một chiếc ghế, mười người tham gia.

Một thế giới, hơn mười Phương Chu cùng nhắm tới.

Tôi bình thản trả lời.

“Sau đó thế nào cũng được.”

“Gì cơ?”

“Ông quên rồi sao? Dù sao với chúng ta, thế giới này cũng không phải thế

giới thật mà…”

Trong quá khứ, chị Eunsol và anh Jinchul cũng từng ngầm đồng tình với

suy nghĩ này.

Kẻ Cướp về bản chất cũng là một tổ chức tương tự Cục Quản Trị, mục tiêu

của họ là tái thiết nền văn minh của riêng mình.

Vì vậy, chiến thắng của Kẻ Cướp không phải bi kịch quá lớn với chúng

tôi.

Chỉ là kẻ khác sẽ thay thế vai trò mà Cục Quản Trị từng đảm nhiệm trong

quá khứ xa xôi.

Với Ahri hay Ông – những người đã dành cả đời cho Cục Quản Trị – điều

này có thể rất đau đớn.

Nhưng với những đồng đội khác, những người bị ném vào thế giới không có

gia đình hay quê hương, thì sao?

Cục Quản Trị hay Kẻ Cướp, về cơ bản cũng chẳng khác gì nhau.

Tôi hi vọng Trí Tuệ tiền nhiệm rồi cũng sẽ nhận ra logic đó.

Sau một thoáng im lặng, hắn mở to mắt lẩm bẩm.

“Thì ra… với các ngươi, Cục Quản Trị và Liên Minh không khác biệt mấy?”

“Chỉ cần kẻ chiến thắng không phải là Mặt Trăng là được.”

“Ta hiểu rồi.”

“Vậy còn hiệp hai, sau khi Mặt Trăng đã biến mất thì sao?”

“Có lẽ chúng tôi sẽ vào Khách Sạn Pioneer nghỉ ngơi thôi nhỉ?”

“Ngươi không định can thiệp vào cuộc chiến giữa Cục Quản Trị và Kẻ Cướp,

hay giữa chính các Kẻ Cướp với nhau sao?”

“Đúng vậy.”

“Làm sao chúng ta tin được chuyện đó?”

“Patrick.”

“Hử?”

“Tôi đang nói tới Cuộn Trục Thệ Ước. Ngày mai mang nó tới đây là được chứ

gì? Tôi sẽ viết rõ rằng, Han Kain sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột giữa Cục

Quản Trị và Kẻ Cướp. Được chứ?”

“Ta không nghĩ là sẽ cần đến mức đó… Ta tin ngươi.”

Câu nói đó khiến tôi suýt bật cười.

Giữa những người như chúng tôi, từ buồn cười nhất có lẽ chính là “tin tưởng”!

“Thật sao? Vậy thì coi như đôi bên sẽ tin tưởng nhau—”

“Ngày mai ta sẽ mang Cuộn Trục Thệ Ước đến.”

Cái tên này, thật tình. Hắn đã định mang Cuộn Trục tới rồi, thế thì còn

nói nhảm làm gì?

Cuộc đàm phán với thế lực Kẻ Cướp cũng khép lại như vậy.

***

-

Chát!

“Đây là nội dung thỏa thuận tôi đã ký với bọn Kẻ Cướp.”

Thứ nhất, cho đến khi chiến dịch tấn công Mặt Trăng kết thúc, thế lực Kẻ

Cướp sẽ tích cực hợp tác với chúng ta.

Thứ hai, sau đó, Tổ Đội Khách Sạn sẽ không can thiệp vào xung đột giữa Cục

Quản Trị và Kẻ Cướp, hoặc giữa chính các Kẻ Cướp với nhau.

Thứ ba, các điều khoản trên sẽ được ghi vào Cuộn Trục Thệ Ước, nếu vi phạm

sẽ phải trả giá bằng cái chết.

Nhìn nội dung viết trên bảng trắng, các đồng đội đồng loạt im lặng.

Ai cũng câm nín, có lẽ vì điều khoản thứ hai – việc chúng tôi sẽ rút tay

khỏi xung đột giữa Cục Quản Trị và Kẻ Cướp.

Ahri và Ông, những người cả đời đã trung thành với Cục Quản Trị, trông

tái nhợt và cứng đờ đến mức khó mà diễn tả thành lời.

Biểu cảm của chị Eunsol hay anh Jinchul cũng chẳng khá hơn là bao.

Dù sao, điều họ từng ngầm đồng ý là “chiến thắng của Kẻ Cướp còn đỡ hơn

chiến thắng của Mặt Trăng”, chứ không phải “mong Kẻ Cướp sẽ thắng”.

Người duy nhất có vẻ thản nhiên là Songee.

Seungyub thì chỉ đứng ngơ ngác, trông chả có suy nghĩ gì trong đầu.

Chị Eunsol liếc nhìn xung quanh rồi lên tiếng đầu tiên.

“Ừm…”

“Chị nói đi.”

“Nếu chúng ta không can thiệp, chẳng phải Cục Quản Trị sẽ thua chắc rồi sao?”

“Gần như là vậy.”

“… Có khi một tên trong đám Kẻ Cướp sẽ dựng lên nền văn minh quái dị

nào đó.”

“Chắc là vậy rồi.”

“C-chờ đã, em thật sự đã ký khế ước kiểu này sao? Thậm chí còn đóng dấu

vào Cuộn Trục Thệ Ước nữa?”

“Tada!”

-

Xoẹt!

Tôi gạch một đường ngang qua nội dung thỏa thuận.

Mọi người kinh ngạc nhìn tôi.

“Giờ em sẽ viết ra ‘kế hoạch thật sự’.”

“Á!”

“Haha! Không đời nào happy ending lại là để cho lũ Kẻ Cướp và Cục Quản

Trị cắn xé nhau đến chết đấy chứ?”

“Còn Cuộn Trục Thệ Ước thì sao?”

“Chúng ta vẫn sẽ tôn trọng thỏa thuận luôn.”

Bạn đã đến cuối chương 620.

Không gian đọc của bạn