Chương 617: Thế Giới Bị Đánh Cắp (32)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 226
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
“Gọi cho Ông, bảo ông ấy bắt đầu ‘chuẩn bị’ ngay đi.”
Tôi vừa nói với Ahri, vừa làm động tác búng đồng xu lên không trung.
Vì Trí Tuệ tiền nhiệm trước đây đã thể hiện năng lực xuất quỷ nhập thần,
nên tốt hơn hết là tránh dùng những thuật ngữ quá rõ ràng như “One More
Chance”.
“… Hiện tại chắc vẫn còn kịp. Phương Chu vẫn chưa hoàn thành mà.”
Ahri nhìn tay tôi, gật đầu rồi lập tức gọi điện.
-
Reng reng!
“Mooksung à.”
“Ơ! Ahri! Cuối cùng cô cũng thoát—”
“Ting~!”
Tiếng tặc lưỡi vang lên.
Có lẽ đó là một loại ám hiệu riêng giữa Ahri và Ông à?
Ông không hỏi han gì thêm, chỉ trả lời ngắn gọn.
“Xong rồi.”
Ngay lúc này, thời điểm quay về của One More Chance đã được ấn định—
…
…
…
À, mình quay lại rồi.
“Đi thôi!”
“…”
“Sao thế? Giờ em ổn rồi mà.”
“…”
“Kain à, ở tầng sâu Phương Chu vẫn đang có một trận chiến—”
“Chúng ta đã quay về rồi.”
Khoảnh khắc im lặng thoáng qua.
Ahri mở to mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Chẳng lẽ bây giờ là—”
Tôi đưa tay chỉ lên không trung.
Bởi vì trong Cửa Sổ Trạng Thái đã xuất hiện vô số ghi chú mà trước đó
chưa từng có.
“Chúng ta đã quay ngược thời gian rồi.”
“V-vậy thì chúng ta giờ phải làm sao đây?”
“Em ở đây, gọi lại cho Ông để giải thích tình hình một lần nữa. Nhớ để ý
cả chị Eunsol nữa.”
Nói xong, tôi một mình chạy thẳng về phía tầng sâu của Phương Chu.
“Anh thì—!”
Giọng Ahri vang lên phía sau, nhưng hiện giờ tôi chẳng có gì để nói với
cô ấy cả.
Đó là bởi tôi vẫn chưa đọc hết những ghi chú viết trong Cửa Sổ Trạng Thái.
…
Thời gian trôi đi, và tôi dần hiểu ra rất nhiều chuyện.
Mặt Trăng, Kẻ Cướp Đoạt, Trí Tuệ tiền nhiệm, Thánh Mẫu, Hoàng tử, Thực
Thể Kết Tụ Linh Hồn và cả Vương Miện.
Tôi hiểu được bức tranh mà bản thân mình trong quá khứ, hoặc trong một
tương lai đã biến mất, đã vẽ nên.
Tôi cũng lờ mờ hiểu được ý nghĩa của “ván cờ mà tất cả đều có thể chiến
thắng” mà Con Cú từng nhắc tới.
Vai trò của tôi ở vòng lặp trước là thu thập thông tin và lập ra kế hoạch,
và xét đến mức độ này thì có vẻ tôi đã làm khá ổn.
Từ bây giờ, vai trò của tôi là hiện thực hóa kế hoạch đó.
-
Rầm rầm rầm…!
Âm thanh báo hiệu sự xuất hiện của Trí Tuệ tiền nhiệm.
***
Khi tôi đến trung tâm Phương Chu, trận chiến giữa hai Kẻ Im Lặng và các đồng
đội đã tạm lắng xuống.
Bởi vì một tồn tại mạnh mẽ, phát ra ma lực quỷ dị áp đảo đã xen vào chiến
trường.
[Ngươi đã tới.]
Giọng nói bình thản đến lạnh lẽo.
“…”
Khoảnh khắc tôi chạm mắt với Trí Tuệ tiền nhiệm, toàn thân tôi cứng lại
trong thoáng chốc.
Một tồn tại đã hợp nhất với Phương Chu, đạt được sức mạnh vượt khỏi phạm
vi của người tham gia.
Hắn xem thực tại là hư vô, khao khát chạm tới tầng 3 của Khách Sạn.
Trong Cửa Sổ Trạng Thái còn ghi vài thông tin ngắn gọn khác về hắn,
nhưng việc đọc chữ và trực tiếp đối diện với hắn là hai chuyện hoàn toàn khác
nhau.
Trí Tuệ tiền nhiệm ngoài đời mà tôi gặp thực sự sở hữu một áp lực khủng
khiếp đến mức vô lý.
…
Hah, áp lực gì chứ.
Cửa Sổ Trạng Thái đã ghi rõ rồi mà?
Dù trông có vẻ ghê gớm, nhưng Trí Tuệ tiền nhiệm còn chẳng chịu nổi một
cái quất lưỡi của Mặt Trăng!
Tôi còn đang nhắm tới Mặt Trăng, thì chẳng có lý do gì phải co rúm trước
loại tép riu như hắn.
Tôi ra hiệu cho Seungyub và anh Jinchul, để tranh thủ câu thời gian cho
tôi suy nghĩ.
Hai người họ có vẻ chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu rồi lùi lại.
“Anh Kain! Miro đột nhiên biến mất rồi!”
“Anh biết rồi. Đứng sau anh nhé.”
Miro đột nhiên biến mất sao?
Không.
Không phải cô ấy đột nhiên biến mất, mà là cô ấy đã không quay về từ Mặt
Trăng!
Miro vốn là phương án tôi chuẩn bị, dành cho thời khắc quan trọng nhất.
Vấn đề đầu tiên.
Tôi nên tiết lộ thông tin tới mức nào cho các thế lực khác?
Việc quay ngược thời gian là chuyện tôi không thể che giấu.
Bởi vì những linh hồn đã bị Tà Thần nuốt chửng thì ngay cả One More
Chance cũng không thể phục hồi được.
Cục Quản Trị sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra hàng chục triệu người đã đột ngột
biến mất.
Mặt Trăng chắc chắn cũng đã cảm thấy có điều bất thường, khi trong bụng
nó chứa đầy những “món ăn” mà trước đó nó chưa từng nuốt.
Phía Kẻ Cướp cũng sẽ sớm biết được dị biến, thông qua Trí Tuệ tiền nhiệm.
Tình huống này khác hẳn với việc chơi lại nhiều lượt trong Phòng Nguyền
Rủa trước đây.
“…”
Hiện tại, Trí Tuệ tiền nhiệm – kẻ đang đè nặng lên tất cả – chỉ lặng lẽ
quan sát tôi.
Thái độ của hắn giống như đang nói: “Cứ làm theo ý ngươi đi” hoặc “Ta sẽ
quan sát ngươi rồi điều chỉnh hành động theo”.
Với hắn mà nói, vì không biết tôi đã thấy gì trên Mặt Trăng, nên buộc phải
hành động thận trọng.
Tôi có nên che giấu với các thế lực khác rằng “chúng ta” đã quay ngược
thời gian không, trừ Trí Tuệ tiền nhiệm ra?
Giả vờ tuyên bố như không biết ai đã làm điều đó, rồi tranh thủ ngư ông
đắc lợi?
Không, đó chẳng khác nào coi đối phương là một lũ ngốc.
Việc sau ngày tận thế lại bắt đầu một vòng lặp mới được coi như một quy
luật tự nhiên, nhưng hiện tượng đó hoàn toàn khác với việc quay ngược thời gian
bằng One More Chance.
Mặt Trăng, Cục Quản Trị, Kẻ Cướp Đoạt và cả Trí Tuệ tiền nhiệm.
Dù họ đã giao chiến trong thực tại suốt thời gian dài, nhưng chuyện thời
gian đột nhiên đảo ngược chưa từng xảy ra.
Điều đó có nghĩa là, chính họ cũng biết mình không có khả năng đảo ngược
thời gian của vũ trụ.
Ngay từ đầu, đảo ngược thời gian của vũ trụ ư?
Một phép màu vô lý như vậy chỉ có thể có ở duy nhất một nơi trên thế giới:
Khách Sạn.
Và tất cả đều biết có một tổ đội vừa thoát khỏi Khách Sạn gần đây.
Nếu có một thế lực mới gia nhập, việc xuất hiện biến số chưa từng có là
điều hoàn toàn có thể.
Kết luận.
Thay vì nói dối nửa vời, tốt hơn là nên công khai thừa nhận rằng chúng
tôi đã quay ngược thời gian.
Dù sao thì thông tin chính xác vẫn chỉ nằm trong tay chúng tôi!
Khi tôi ngẩng đầu lên, Trí Tuệ tiền nhiệm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Như thể hắn đang hỏi rằng, ngươi đã suy nghĩ xong chưa.
“Mọi người chú ý.”
Không chỉ hai Kẻ Im Lặng đang tò mò tới mức phát điên, cho tới cả các đồng
đội và Trí Tuệ tiền nhiệm, tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi.
“Tôi đã nhìn thấy tương lai rồi quay trở lại.”
Đồng đội, những người biết đến sự tồn tại của One More Chance, và Trí Tuệ
tiền nhiệm, kẻ có thể sử dụng Cửa Sổ Hệ Thống, đều không tỏ ra quá ngạc nhiên.
“Cái lề gì thốn…!”
“Ăn nói linh tinh!”
Nhưng Thống Trị và Osdork thì không thể che giấu vẻ bối rối của mình.
[Là sự thật.]
Trí Tuệ tiền nhiệm thản nhiên xác nhận lời của tôi, nhưng hắn không phải
người có thể thuyết phục phía Cục Quản Trị.
“Im miệng! Ma nhân kia, ta không biết ngươi lại đang định giở trò gì—”
[Ngu xuẩn…]
Chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trí Tuệ tiền nhiệm cũng có thể đoán được
suy nghĩ của hắn.
Hắn cũng đang có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, nhưng lũ ngu này lại làm lãng
phí thời gian, nên hẳn là hắn đang muốn giết sạch chúng rồi nói chuyện riêng với
tôi.
Nhưng trong kế hoạch của tôi, Cục Quản Trị là một phần không thể thiếu.
“Thống Trị, tôi cho ông 30 giây để nhận báo cáo.”
“Cái gì—”
“Ông có điện thoại liên lạc với bên ngoài đúng không? Có lẽ nó đang đổ
chuông đấy.”
Dù phần lớn nòng cốt của Cục Quản Trị đang tập trung tại Phương Chu,
nhưng không thể có chuyện bên ngoài lại chẳng còn một tí lực lượng nào.
Những kẻ cấp thấp chưa biết mình đã bị bỏ rơi chắc đang báo cáo rối rít
đây.
Về việc hàng chục triệu người trên toàn thế giới đã đột ngột biến mất!
Với vẻ mặt cứng đờ, Thống Trị rút điện thoại ra khỏi túi, rồi ngay sau
đó há hốc miệng vì sốc.
Osdork, kẻ đang quan sát, cũng đã trở lại hình dạng con người.
“Chuyện này… là sao…?”
“Những người đó… đã bị Mặt Trăng nuốt chửng.”
Giọng Thống Trị trở nên thất thần.
“Dù có quay ngược thời gian, tôi cũng không thể cứu được những linh hồn
đã bị Tà Thần nuốt trọn.”
“Thật sự là cậu đã quay ngược thời gian sao? Trên đời sao có thể tồn tại
loại sức mạnh như vậy…!”
“Ông biết tôi đến từ đâu rồi mà?”
“…”
Chỉ nhìn vào ánh mắt của ông ta thôi là biết Thống Trị, tức Oswald đã ngầm
chấp nhận lời tôi.
Bản thân ông ta cũng từng là người tham gia Khách Sạn, nên hẳn cũng tin
rằng việc quay ngược thời gian là có thể.
Vì sao à? Bởi vì trong Phòng Nguyền Rủa, ông ta cũng từng trải qua hiện
tượng tương tự không chỉ một lần!
Chỉ có Osdork là không chấp nhận.
“Dối trá! Đừng tin lời nó, Oswald! Đây là trò lừa—”
“Vậy thì chết ở đây đi.”
“Ngươi nghĩ ta sẽ khuất phục trước đe dọa sao?”
“Tôi không đe dọa, chỉ nói sự thật mà thôi.”
“Cái gì?”
“Mặt Trăng sắp tỉnh giấc. Trước khi Phương Chu mà các ngươi tin tưởng và
dựa dẫm kịp hoàn thành nữa cơ!”
“Ngươi nói gì—”
“Tôi đã nói rồi mà? Mặt Trăng đã hấp thụ hơn chục triệu linh hồn, nên nhờ
vậy mà thời điểm thức tỉnh của nó đã bị đẩy nhanh.”
Sắc mặt Osdork cứng lại trong thoáng chốc.
Hắn cũng hiểu lời tôi nói ẩn chứa một phần sự thật.
Tôi nhìn ánh mắt dao động đó, rồi cố tình chêm thêm một câu để tăng sức
nặng.
“Không biết mọi người có biết không, nhưng ‘Khách Sạn Delight’ đã đang biến
thành ‘Khách Sạn Pioneer’ rồi.”
Thêm một cú sốc nữa.
Vì thông tin này sớm muộn gì cũng lộ ra, nên tôi đã quyết định thẳng thừng
nói ra, khiến xung quanh lập tức xôn xao.
Ngay cả Trí Tuệ tiền nhiệm – kẻ chắc đã biết qua Cửa Sổ Trạng Thái –
cũng run rẩy toàn thân màu lục bảo.
Suốt nghìn vạn năm theo đuổi tầng 3, chuyện này hẳn là một cú đả kích
không nhỏ với hắn.
“Osdork, nếu ngươi vẫn nhất quyết không muốn đàm phán thì thôi. Chúng ta
cứ trở về Khách Sạn Pioneer thôi. Chắc ngồi xem Mặt Trăng chiến thắng từ đó cũng
thú vị lắm đấy nhỉ?”
Tôi vừa nói, và trong đầu tôi cũng chợt nảy ra một ý nghĩ.
Điều này có thật sự khả thi không?
Mặc kệ thế giới diệt vong, chúng tôi cứ sống mãi trong Khách Sạn liệu có
được không?
Hmm…
Nghĩ kỹ lại, xét đến việc khách sạn đã chuẩn bị Đồng Hồ Cát và One More
Chance cho thực tại.
Và hơn nữa, một trong những điều kiện để lên tới tầng 3 là cứu rỗi thế
giới.
Thì có vẻ Khách Sạn cũng mong vấn đề của thực tại được giải quyết.
Hoặc ít nhất, nó không muốn người tham gia trốn tránh thử thách.
Vì vậy, nếu chúng tôi bỏ mặc ngày tận thế mà chạy về Khách Sạn, rất có
thể bọn họ sẽ không tha thứ cho hành vi này.
Nhưng ai biết được?
Quyết định của Khách Sạn thế nào cũng chẳng ai rõ, nên cứ nói liều trước
đã.
Quả nhiên, Thống Trị mở to mắt rồi lên tiếng.
“Osdork! Đừng đẩy sự việc đến mốc cực đoan! Người tham gia trẻ tuổi,
bình tĩnh lại. Osdork không xuất thân từ Khách Sạn nên tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp.”
“Lạ thật. Kẻ có nhiều con mắt nhất, thậm chí còn không phải con người, vậy
mà lại bị nói là có tầm nhìn hạn hẹp.”
Tôi pha chút mỉa mai thử một câu để thăm dò thái độ, nhưng cả Thống Trị
lẫn Osdork đều không phản bác.
Đến đây, quyền chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay tôi.
“Người tham gia trẻ tuổi, nếu cậu đã nhìn thấy tương lai mà tới đây, hẳn
là cậu đã có kế hoạch gì đó rồi?”
“Thứ nhất.”
Khoảnh khắc đó, cả không gian chìm vào tĩnh lặng.
“Chúng ta hãy tháo dỡ Phương Chu đang chế tạo. Hiện giờ vẫn còn kịp,
đúng chứ?”
Đối với Cục Quản Trị, đây là đề nghị khó lòng chấp nhận.
Quả nhiên, Osdork bật dậy đầy kinh hãi, như sắp phát điên.
“Lũ điên này! Ta biết ngay mà! Ta sẽ—”
“Cái tên ngoài hành tinh kia, im miệng và suy nghĩ đi. Một Phương Chu
không thể hoàn thành trước khi Mặt Trăng tỉnh giấc thì còn có ý nghĩa gì?”
“…”
“Hay là ngươi tính gom linh hồn lại cho Mặt Trăng dễ nuốt? À~! Mục đích
chế tạo Phương Chu là làm steak hamburger linh hồn sao?”
Khi Osdork còn đang lúng túng, Thống Trị hỏi:
“Vì sao phải tháo dỡ Phương Chu?”
“Để lấy tấm gương ra.”
“Và lấy ra để làm gì?”
“Vì tấm gương là vũ khí hữu dụng để đối phó với Mặt Trăng.”
“…”
“Chuyện này ông không biết sao? Hay là biết tới mức đó rồi, nhưng vẫn không
muốn từ bỏ Phương Chu?”
“Sức mạnh của tấm gương… là không đủ để đối đầu với Mặt Trăng.”
“Chỉ với tấm gương thì đúng vậy.”
“Còn có phương pháp khác? Cậu đã tìm ra rồi?”
Đúng là như vậy.
“Đúng vậy, nếu chúng ta ‘chỉ’ có một mình tấm gương.”
“Có phương pháp nào khác sao? Cậu đã tìm ra nó rồi à?”
“Đúng vậy.”
“Là gì thế?”
“Tôi phải nói ra ở đây sao? Ở đây còn có một quý ông thuộc phe khác mà.”
Tôi chỉ về phía Trí Tuệ tiền nhiệm, và Thống Trị khẽ giật mình.
Trí Tuệ tiền nhiệm chen vào, như thể thấy tình huống này vô cùng thú vị.
[Ta cũng khá tò mò đấy.]
“… Chi tiết thì cậu có thể nói sau. Được, ta đồng ý theo lời cậu—”
“O-Oswald! Ngươi thật sự định làm theo lời chúng mà tháo dỡ Phương Chu
sao?”
“Lời cậu ta có gì sai à? Nếu chúng ta không thể hoàn thành Phương Chu
trước khi Mặt Trăng thức tỉnh, thì không có lý do gì phải hoàn thành nó cả.
Tháo dỡ nó và dùng tấm gương làm vũ khí mới là hợp lý hơn chứ.”
“Việc thời điểm Mặt Trăng thức tỉnh bị đẩy nhanh cũng chỉ là suy đoán của
hắn mà thôi!”
“Hàng chục triệu người đã biến mất là sự thật. Và có vẻ đúng là Mặt
Trăng đã nuốt chửng bọn họ.”
“…”
Thống Trị đã bị tôi thuyết phục là vì ba lí do này.
1, Sự biến mất của số lượng lớn người.
2, Thời điểm thức tỉnh của Mặt Trăng đã bị đẩy nhanh.
3, Việc không thể hoàn thành Phương Chu trước khi Mặt Trăng thức tỉnh.
Vì thế mà ông ta đã bị lập luận của tôi thuyết phục.
Nhưng thật sự thời điểm thức tỉnh của Mặt Trăng đã bị đẩy nhanh sao?
Thành thật mà nói, chính tôi cũng không chắc.
Ở vòng lặp trước, anh Sanghyun đã dùng tia laser để đánh thức Mặt Trăng
ngay lập tức.
Nếu không có một sự kiện đặc biệt như vậy, thì trong Cửa Sổ Trạng Thái
cũng không ghi rõ chính xác khi nào Mặt Trăng sẽ thức tỉnh.
Tuy nhiên, từ khoảnh khắc Thống Trị cảm thấy lời tôi “có lý”, thì việc
tôi có biết chính xác hay không cũng không còn quan trọng.
“Dối trá! Lập luận của ngươi có lỗ hổng mà! Không có gì đảm bảo rằng Mặt
Trăng đã nuốt sạch những người mất tích, và dù có nuốt thì chưa chắc đã đẩy
nhanh quá trình thức tỉnh—”
Xem ra thật sự khó mà thuyết phục được Osdork.
Tôi vừa định thở dài, thì Thống Trị nhìn tôi và Trí Tuệ tiền nhiệm bằng
ánh mắt lạnh lẽo.
Như thể bảo đừng lãng phí thời gian!
“Osdork, ngươi… đứng… yên… đó.”
Giọng nói mang nhịp điệu kỳ lạ bật ra từ miệng Thống Trị.
Có lẽ vì bị đồng minh tập kích bất ngờ, Osdork cứng đờ ra như đá.
Đòn tấn công của Trí Tuệ tiền nhiệm ập đến ngay sau đó.
-
Rắc!
Chỉ thế là đủ để một kẻ có ý kiến khác phải vĩnh viễn im lặng.
Thật sự, đây đúng là một quyết định mang tính “dân chủ”.
“Nếu Mặt Trăng sắp thức tỉnh thì chúng ta không còn thời gian nữa. Đi
thôi.”
Lúc ấy, Trí Tuệ tiền nhiệm hứng thú hỏi.
[Thống Trị, ngươi không cho rằng những hành động này sẽ
bị ‘Phiến Đá’ phán xét sao?]
“Vậy thì ta cứ việc chết đi thôi. Ngươi tưởng ta sẽ ám ảnh giống ngươi,
mặc kệ thế giới diệt vong chỉ vì khát khao Thăng Thiên sao?”
Có lẽ Thống Trị đã ngầm đoán được mục đích của Trí Tuệ tiền nhiệm chăng?
Ít nhất là trong khoảnh khắc này, ông ta trông giống hệt thủ lĩnh của một
tổ chức bí mật âm thầm bảo vệ thế giới trong bóng tối.
Ngay trước khi di chuyển đến nơi đặt tấm gương, Thống Trị chợt hỏi:
“Ta có một điều còn thắc mắc.”
“Xin cứ nói.”
“Trước khi quay ngược thời gian, cậu nói Mặt Trăng đã nuốt chửng hàng chục
triệu người nên thời điểm thức tỉnh đã bị đẩy nhanh, đúng không?”
“Chính xác.”
“Nếu vậy, trong dòng thời gian ban đầu trước khi đảo ngược thời gian, vì
sao Mặt Trăng lại thức tỉnh sớm hơn dự đoán?”
“…”
1, Trong dòng thời gian ban đầu, Mặt Trăng đã thức tỉnh sớm hơn dự kiến.
2, Thế giới diệt vong và Mặt Trăng đã nuốt chửng vô số linh hồn.
3, Sau khi quay ngược thời gian, việc nuốt chửng linh hồn vẫn giữ
nguyên, nên thời điểm thức tỉnh lại tiếp tục bị đẩy nhanh hơn nữa.
Điều 2 có thể là nguyên nhân của điều 3, nhưng không thể là nguyên nhân
của điều 1.
Vì vậy, trong dòng thời gian ban đầu, phải có một nguyên nhân khác khiến
Mặt Trăng thức tỉnh sớm.
Và thực sự là có.
Anh Sanghyun đã bắn Cầu Vồng Tối Thượng thẳng xuống lòng đất.
“Trí Tuệ tiền nhiệm…! Là do ma lực của hắn! Ở đây tôi không thể nói thêm
được nữa!”
“Quả nhiên! Con quái vật đó cuối cùng cũng hủy diệt thế giới!”
[Ta sao…?]
Trí Tuệ tiền nhiệm nhìn tôi đầy nghi hoặc.
***
Trong khoảnh khắc cuối cùng của nó, Phương Chu non trẻ không những không
tuyệt vọng, mà ngược lại còn vui mừng.
Có lẽ vì lời tôi nói, rằng “Ta sẽ ngăn chặn ngày tận thế, nên đây chưa
phải lúc mà ngươi ra đời.” đã khiến nó thấy nhẹ nhõm.
Chúng tôi đã thuyết phục được Cục Quản Trị và lấy được tấm gương của Phương
Chu non trẻ.
Không ngờ chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi lại có thể làm được tất cả
những chuyện này!
Đến lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được sức mạnh to lớn của năng lực
quay ngược thời gian.
“…”
Thế lực tiếp theo cần lôi kéo là Kẻ Cướp.
-
Cạch!


