Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 618

Chương 618 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (31)

Chương 616: Thế Giới Bị Đánh Cắp (31)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 242

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

‘Hãy biết rằng dưới bầu trời này, chỉ có một mình

ngươi tồn tại.’

Câu nói vừa rồi rốt cuộc có phải là do cái bóng của Kẻ Chưa Từng Được Sinh

Ra còn sót lại trong Quỷ Thư thốt ra hay không?

Đến giờ tôi vẫn không thể khẳng định chắc chắn.

Thứ duy nhất có thể xác nhận là ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên,

không gian xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Mặt Trăng không nói thêm một lời nào, chỉ im lặng dồn toàn bộ tinh thần

vào suy ngẫm.

Dường như nó không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây của khoảnh khắc vừa lóe

lên kia.

Một câu chỉ vỏn vẹn mười chữ có thể ghi nhớ mãi mãi, nhưng đạo lý cao

siêu ẩn chứa bên trong lại mờ ảo như ảo ảnh giữa trưa hè.

Nếu để thời khắc này trôi qua mất, thì có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ

nắm bắt lại được.

Từ lúc mở ra Vương Quốc Mộng Mơ cho đến khi cưỡng ép phong ấn ý thức bản

thân bằng Thái Dương Thần Thánh, tổng cộng chỉ mất khoảng ba giây ngắn ngủi.

Nếu Hoàng Tử muốn giết tôi, từng ấy thời gian đã quá đủ để tôi chết

không biết bao nhiêu lần, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Một phần vì nó đã hứa sẽ không ngăn cản “Chủ nhân của ngươi thoát đi”,

phần khác là, có lẽ vì bản thân nó cũng không muốn lãng phí khoảnh khắc giác ngộ

vừa xuất hiện!

Sau khi suýt bị Phiến Đá hủy diệt, Vương Quốc Của Giấc Mơ đang dần dần

khôi phục lại.

Nhìn tốc độ hồi phục thì có vẻ không lâu nữa tôi sẽ có thể sử dụng bình

thường, nhưng hiện tại thì nó vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn chỉnh.

Bây giờ nó chưa thể dùng để triệu hồi các đồng đội, chỉ có thể mở ra như

một phòng họp tạm thời.

Như vậy là đủ rồi.

Bởi vì phương thức trốn thoát của tôi và Miro vốn dĩ là ‘One More Chance’.

***

Trong không gian phủ đầy sương xám, tôi gặp lại đặc vụ Mooksung.

“Kain à! Eunsol với Ahri đột nhiên lăn ra chết, mọi người đều hoảng loạn

cả rồi!”

“Ông tập trung nghe cháu nói!”

Tôi vội vàng kể lại toàn bộ những gì liên quan đến Mặt Trăng và Thực Thể

Kết Tụ Linh Hồn, những hiện tượng quái dị xảy ra bên trong Mặt Trăng, quan trọng

nhất là sự tồn tại của Vương Miện, và việc đã khống chế được Thánh Mẫu!

Tôi nói liến thoắng tất cả những thông tin quan trọng nhất.

Tôi nói liền một mạch, nghĩ gì nói nấy nên câu từ lộn xộn, thiếu trật tự,

nhưng Ông nội, với kinh nghiệm của một đặc vụ kỳ cựu, dường như đã nhanh chóng

hiểu được mấu chốt.

“Vậy là gần xong rồi đúng không? Chỉ cần quay ngược thời gian, rồi nhờ

Thánh Mẫu giúp đỡ để giành lấy thứ gọi là ‘Vương Miện’ đó là được à?”

“Khả năng cao là như vậy.”

“Còn Kẻ Cướp thì sao?”

“Bên đó thì cháu cũng đã có phương án đối phó rồi.”

“Thế thì quay ngược thời gian thôi nhỉ? Chúng ta vẫn còn dư thời gian

mà.”

Tôi rơi vào một vấn đề cuối cùng.

Giới hạn thời gian của One More Chance là 30 ngày, điểm mốc quay về là

ngày 226.

Vì vậy ngày 255 là mốc xa nhất mà chúng tôi có thể quay lại, còn hiện tại

đang là ngày 242.

Nói cách khác, chúng tôi vẫn còn dư một khoảng thời gian.

“… Hiện giờ Miro vẫn đang ở bên trong Mặt Trăng.”

“Ừ.”

“Thông thường thì giết chết một người không đồng nghĩa với việc có thể hấp

thụ linh hồn.”

Chuyện này đã được nhắc đến nhiều lần.

Không chỉ Mặt Trăng, không chỉ tôi, ngay cả “Đấng” cũng phải trải qua một

quy trình phức tạp như thành lập giáo đoàn, tất cả đều có nguyên do.

“Chính cháu từng nói rồi mà, giống như con người muốn ăn thì phải nấu nướng.”

“Nếu ví như vậy, thì hiện giờ Miro đang ở trong dạ dày của một con người.”

“Nếu con bé chết trong lòng Mặt Trăng thì dù không thờ phụng, linh hồn

cũng sẽ bị nuốt chửng sao?”

“…”

Tôi không trả lời được.

Ngay cả Con Cú cũng không thể chắc chắn chuyện này.

Bởi vì cho dù nó là tồn tại cao cấp đến đâu, thì cũng không phải lúc nào

cũng nắm trong tay mọi đáp án.

Có lẽ còn tùy từng linh hồn mà chuyện này khác nhau, thậm chí bản thân Mặt

Trăng cũng không dám khẳng định mình có thể nuốt trọn linh hồn của Miro hay

không.

Tôi đưa ra quyết định.

“Quay ngược thời gian thôi. Những gì cần biết chúng ta đã biết đủ rồi.”

Trước khi mọi thứ đảo chiều, trong đầu tôi thoáng qua cảnh báo mà khách

sạn từng đưa ra về cái giá của One More Chance – “Cái giá của Nghịch Thiên”.

Tôi, Ahri và cả Ông đều cố tình tránh nhắc đến điều đó.

Điều duy nhất tôi có thể làm là lặng lẽ cúi đầu trước mặt Ông.

Ông chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Cháu vất vả rồi. Nhớ nói lại cho Miro biết nữa nhé.”

“Vâng ạ.”

Thời gian bắt đầu đảo ngược, quay về ngày 226, trước khi Mặt Trăng thức

tỉnh!

***

-

Miro

“Cậu tỉnh lại được bao lâu rồi?”

“Chắc khoảng 5 phút gì đó, tớ không rõ chính xác.”

“Nghĩa là ở đâu đó, một tớ khác đã cầm chân Mặt Trăng suốt năm phút đó.”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa chuyện Kain bên kia đã kéo dài thời gian đầy ngoạn

mục như vậy, thì Kain được triệu hồi bên cạnh tôi khẽ lẩm bẩm.

“Đến rồi.”

“Hả?”

“Sắp quay ngược thời gian rồi.”

Cuối cùng cũng đến lúc này!

Cảm xúc trong lòng tôi lúc này chỉ có thể gọi là nhẹ nhõm.

Kể từ khi cùng Kain tiến vào bên trong Mặt Trăng, mỗi giây mỗi phút đối

với tôi đều là nỗi sợ hãi.

Sau khi tận mắt chứng kiến linh hồn bị nuốt chửng sẽ phải chịu kết cục

khủng khiếp đến mức nào, thì nỗi sợ của tôi đã lớn tới mức nó đay nghiến linh hồn

tôi luôn.

Nhưng giờ thì ổn rồi!

Bởi chúng tôi sẽ quay lại thời điểm trước khi Mặt Trăng thức tỉnh, và Kain

đã tìm ra đáp án hoàn hảo, đồng thời xử lý tất cả mọi chuyện êm thấm!

Tôi đang định mỉm cười vì vui mừng thì nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt

Kain.

Đó là vẻ trầm tư.

Có thêm chút bức bối.

Như thể còn điều gì đó vẫn chưa hoàn thành, biết chắc còn thiếu một mảnh

ghép nhưng lại không thể xác định rõ xem nó là gì!

“Kain?”

Ánh mắt cậu ấy lướt qua chiếc ‘Đồng Hồ Cát’ và ‘Máy Ảnh’ trong tay tôi.

Tôi nhớ lại câu mà Kain vừa nói.

“Nếu kết thúc như thế này thì mang theo Đồng Hồ Cát với Máy Ảnh để làm

gì?”

Tôi cũng muốn biết câu trả lời nữa!

Nếu chỉ định quay ngược thời gian, tại sao lại phải mang hai thứ đó vào

tận trong lòng Mặt Trăng?

-

Bùm!

Đúng lúc đó, như thể đã chờ sẵn, một tiếng nổ khủng khiếp vang dội khắp

thế giới!

Cái ‘sắp’ mà Kain nhắc tới thực sự có nghĩa là ‘ngay lập tức’.

Toàn bộ mặt đất, bầu trời và cả thế giới bên trong Mặt Trăng bắt đầu rung

chuyển dữ dội.

-

Rầm rầm!

“Áaaaaa!”

“Nắm chặt tay tớ!”

Một cơn lốc khổng lồ cuộn trào.

Một luồng sức mạnh mà mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng uy áp của nó

thì rõ mồn một!

Quyền năng của thời gian bắt đầu nuốt chửng mọi thứ xung quanh trong

nháy mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy.

-

Goooooo…!

Một sự hiện diện áp đảo, làm rung chuyển cả thế giới mơ ảo bên trong Mặt

Trăng.

Một con mắt khổng lồ đáng sợ đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào nó!

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một luồng ác ý và căm phẫn không thể chịu

đựng nổi từ phía đối phương tràn thẳng vào tâm trí tôi.

[■◯★▷◖!]

Vô số âm thanh vang lên cùng lúc, nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì cả.

Như thể hàng triệu ý thức đồng thời cố gắng chạm vào tâm trí tôi, tựa

như hàng triệu xúc tu quằn quại đang muốn xé nát linh hồn tôi.

Giữa vô vàn mảnh vỡ tinh thần ấy, có một tia sáng duy nhất đang dần thức

tỉnh.

Một hình thể vừa chỉ mới nảy mầm!

Một tập hợp của vô hạn khả năng, thứ đã vượt qua mọi hỗn loạn và đau đớn!

Khi tôi gần như ngạt thở vì sợ hãi, có một ai đó đã che mắt tôi lại.

“Đừng nhìn. Nó chỉ là một tồn tại sắp sửa biến mất mà thôi.”

“Ka… Kain!”

“Cậu không cần hiểu đâu. Đó chỉ là tiếng rên cuối cùng trước khi tắt thở

mà thôi.”

Nó sắp biến mất á?

Trong mắt tôi, nó dường như đang chống lại sức mạnh của One More Chance

đó!

Tôi nhớ tới Ma Vương phòng 206 từng kháng cự lại Bá Chủ Thời Gian theo

cách của mình luôn cơ mà?

Ngay cả khi Lý Trí Bất Khuất và Bá Chủ Thời Gian hợp lực lại, thì Ma

Vương vẫn có thể thức tỉnh một khi thời khắc đã điểm.

Tức là, Bá Chủ Thời Gian thôi thì không thể áp chế được Ma Vương!

Vậy thì One More Chance có thể quay ngược cả thời gian của Mặt Trăng

sao?

Một giọng nói bình thản vang lên, như để trấn an tôi.

“Không sao, nó đang sụp đổ. Nếu đã hoàn thành rồi thì còn có thể sẽ khác,

nhưng ở giai đoạn hạt giống này thì không thể đâu.”

“T-thứ đó rốt cuộc là gì?”

“Bản ngã tối thượng. Tinh thần của một vị thần.”

“Cái gì?”

“Tớ của dòng thời gian này đã đánh một canh bạc cực kỳ nguy hiểm. Suýt

chút nữa thì cậu ta đã đưa một tồn tại mắc kẹt trước rào cản suốt hàng vạn năm

vượt qua bức tường thật sự.”

Ngay lát sau, tôi cảm thấy ý chí khổng lồ như muốn nuốt trọn thế giới

gào thét lần cuối.

“Ta ◯ hỉ c ■ n một kh ★ c nữa ▷ ôi!”

Lần này, tôi nghĩ mình biết ‘nó’ đang muốn nói gì.

Nếu con quái vật đó có thêm chỉ một chút thời gian, nếu như để nó hoàn

thiện bản ngã tối thượng ấy!

Khi đó thì có lẽ mọi thứ đã không thể cứu vãn.

-

Rầm rầm!

Nhưng cuối cùng, ý chí của Mặt Trăng cũng tan rã.

Dòng xoáy thời gian tạo nên bởi One More Chance đã nuốt chửng cả Mặt

Trăng.

Trái tim tôi cuối cùng cũng đập chậm lại, nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng

cũng đã kết thúc.

Tôi vừa sụp xuống, những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra thì…

“Ha! Haha… là cái này sao?”

Tôi nhìn sang Kain, người đang cười như thể không thể tin nổi.

“Cái gì –”

Kain chỉ tay vào Đồng Hồ Cát.

“Lật nó lại đi! Ngay bây giờ!”

“Nh-nhưng còn Máy Ảnh…”

“Nó thì không phải là ngay lúc này, mà là dùng ‘ở đây’. Mau lật Đồng Hồ Cát

đi!”

Tôi cuống cuồng làm theo trong khi nghĩ thầm.

Kain dường như đã dùng Thấu Triệt để biết rằng, phải sử dụng Đồng Hồ Cát

lẫn Máy Ảnh trên Mặt Trăng, nên cậu ta đã mang theo cả hai công cụ.

Thời điểm dùng Đồng Hồ Cát thì là ngay lúc này, nhưng còn Máy Ảnh thì

không phải ‘lúc này’, mà là ‘nơi này’ sao?

Đầu tôi đau quá!

Khi One More Chance đang quay ngược thời gian mà lại sử dụng Đồng Hồ Cát,

rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện quái gì?

Ký ức cuối cùng của tôi chỉ là ánh sáng vàng rực bao trùm mọi thứ.

***

-

Kim Mooksung

--- Ting!

Tiếng đồng xu được tung vang lên, và cả thế giới lập tức dừng lại.

Giống như sự bình yên trước cơn bão vậy…

Không lâu sau, sức mạnh của thời gian sẽ cuốn trôi vạn vật.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy trong Vương Quốc Mộng Mơ, khi Kain đã cúi

người đầy kính cẩn.

Đó là một dáng vẻ không giống với sự tự tin thường ngày của cậu ta.

Nguyên nhân thì đã quá rõ ràng.

Đó là “Cái giá của Nghịch Thiên”, thứ mà tất cả chúng tôi đều cố tình

tránh không nhắc đến.

Có người vì sợ cái giá ấy mà muốn hạn chế sử dụng One More Chance…

Thật là một suy nghĩ ngu xuẩn!

Nếu sợ phải trả giá mà không dám dùng Di Sản, thì ngay từ đầu lấy nó để

làm gì?

Đã quyết định dùng nó thì phải chấp nhận hậu quả thôi.

Vì thế, khi tung đồng xu, tay tôi không hề có một chút do dự.

-

Keng!

Tuy nhiên, tôi vẫn tò mò một điều.

Cái giá của Nghịch Thiên lần này là gì?

Khi tôi dùng nó ở phòng 207 thì là lão hóa đi chừng 30 năm. Vậy lần này

có giống thế không?

…

Ngay từ khi mới dùng nó lần đầu, tôi và Ahri đã nói chuyện rồi.

Nếu Nghịch Thiên mà chỉ phải già đi 30 năm thôi sao?

Thế thì với người như Ahri, không bị giới hạn về độ tuổi sinh học, sẽ chẳng

khác nào có thể sử dụng vô hạn lần.

Nếu thật sự đơn giản như vậy thì bọn họ đã không gọi là “Cái giá của Nghịch

Thiên” một cách nghiêm trọng đến thế.

30 năm tuổi thọ trong Phòng Nguyền Rủa có thể sẽ là một vấn đề lớn, thế

nhưng ngoài thế giới thực thì chẳng là gì cả.

Thậm chí tôi có thể nhờ Cục Quản Trị mà chuyển não bộ của mình sang cơ

thể khác nữa cơ!

Tôi cho rằng cốt lõi của cái giá sẽ nằm ở giới hạn số lần sử dụng.

Ý là, tôi không thể dùng nó một cách bậy bạ bất cứ khi nào mình muốn được.

Tôi sẽ phải trả một cái giá nặng nề.

Có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi được dùng One More Chance.

Tôi nhìn xuống, và thấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình.

Haha, nhìn mà xem này?

Thằng ngu Mooksung này, mày thật sự định trưng ra cái

vẻ mặt thảm hại như vậy vào lúc hệ trọng này sao?

Mày vừa bảo là mình sẽ chấp nhận vận mệnh cơ mà?

Nếu đã nói vậy, thì cho dù cái giá là cái chết tức khắc

cũng phải mỉm cười mà đón nhận chứ!

Ngay sau đó, một quyền năng vũ trụ từ nơi xa xôi vươn tới, chiếm lấy

linh hồn tôi.

“Ahh…!”

Tôi giờ đã hiểu ra cái giá của Nghịch Thiên là gì.

-

Rắc!

Tôi cảm nhận được nỗi đau khi linh hồn mình bị xé nát ngay khi còn sống.

Tôi nghe được âm thanh của cái vỏ chứa linh hồn, thứ từng vô cùng kiên cố

của mình vỡ tan.

Tôi biết rằng số mệnh hữu hạn đã trở lại với tôi.

Tôi là hồi quy giả.

Không.

Tôi ‘từng’ là hồi quy giả

Giờ thì không còn nữa.

Tôi chỉ là một con người phàm tục.

-

Thùng!

Khi tôi nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận nỗi đau khi mất đi cuộc sống vĩnh hằng,

tôi nghe thấy một giọng nói vang lên, xuyên qua cả dòng xoáy thời gian.

[Người tham gia Kim Mooksung. Đến đây thì mọi khao

khát của ngươi đã được thực hiện. Thế nhưng để Thăng Thiên thì vẫn còn thiếu một

bước.]

?

Bạn đã đến cuối chương 618.

Không gian đọc của bạn