Chương 615: Thế Giới Bị Đánh Cắp (30)
-
Miro
…
Tôi có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài khủng khiếp.
Một giấc mơ không có điểm khởi đầu cũng chẳng có hồi kết, dài đến mức tưởng
chừng vô hạn.
Một nhà ngục mang tên vĩnh hằng.
Ngay trước khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy một “tôi” khác trong một ảo ảnh mờ
mịt.
Nếu linh hồn hay tinh thần thật sự có hình thể, thì Miro Quái Đàm lúc ấy
đã biến dạng thành một khối slime.
Không còn mắt, mũi, miệng, không còn khuôn mặt, cũng chẳng còn tay chân,
chỉ còn một khối thịt nhầy nhụa đang co giật vô định.
Không ai nói cho tôi biết, nhưng tôi vẫn hiểu được.
Có lẽ bởi vì ngay từ đầu, tôi và Miro Quái Đàm vốn không phải hai kẻ
hoàn toàn xa lạ.
“Tôi” còn lại ấy đã thay tôi chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp đến mức
không thể tưởng tượng nổi để bảo vệ tôi, và để có thể gọi cô ấy trở lại một lần
nữa, e rằng sẽ cần một khoảng thời gian rất dài.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tim tôi đau nhói, nên tôi ôm lấy khối thịt ấy
mà khóc.
Rồi đến một lúc nào đó, cùng với lời nhắn “Ra ngoài làm việc của mình
đi”, tôi tỉnh dậy.
“…”
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Ahri đứng ngay trước mặt.
Giống như “tôi” kia, Ahri cũng là gia đình duy nhất còn sót lại sau khi
bị mài mòn trong dòng thời gian vô tận.
Thế nhưng Ahri đã chết.
Có phải vì đau đớn quá mức mà não cô ấy ngừng hoạt động, và biến thành
người thực vật rồi sao?
Hay là cô ấy đã tự sát bằng sức mạnh của Cổ Huyết?
Nếu cả Miro Quái Đàm và Ahri đều biến thành thế này, vậy thì Thánh Mẫu
Aedia hẳn cũng đã hoàn toàn sụp đổ rồi…
Ngay khi tôi định lại rơi nước mắt và nắm lấy tay Ahri —
-
Ầm ầm!
Tiếng sấm rền vang từ trên bầu trời.
Mặt Trăng đang định giết tôi!
Cảm giác sợ hãi đến mức nghẹt thở ập đến, và hành động đầu tiên tôi làm
là triệu hồi Kain.
-
Cạch!
Chẳng phải tôi đã nói với Songee rằng phải tiết kiệm thời gian của Kain
cho khoảnh khắc quan trọng sao?
Chính là lúc này đây!
Ngay khi Kain vừa xuất hiện, tôi đã hét lên.
“Mặt Trăng sắp đến giết chúng ta rồi!”
“Cái gì cơ?”
“Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Chuyện này quá đột ngột rồi!”
Nhìn vẻ mặt của cậu ấy như muốn nói “Vừa ra đã gặp chuyện gì thế này”,
tôi bỗng tỉnh táo hẳn.
Đúng vậy, cho dù là Kain đi nữa, đột nhiên bảo rằng sắp bị Mặt Trăng giết
thì làm sao có sẵn đối sách được?
Phải là tôi làm mới đúng!
Chính vì thế Kain mới giao đồng hồ cát cho tôi mà?
Tôi trợn trừng mắt, định lấy đồng hồ cát ra, thì Kain nắm lấy tay tôi.
“Chưa, vẫn chưa phải lúc.”
“Cái gì cơ?”
Cậu ấy không nói gì, chỉ tay lên không trung.
“Gì vậy — à, Cửa Sổ Trạng Thái à?”
“Có vẻ Mặt Trăng đang đi về phía Kain tại phòng thí nghiệm, trước khi đến
đây.”
Mặt Trăng không đến giết tôi trước, mà đi giết Kain trong phòng thí nghiệm
trước!
“Vậy… vậy giờ sao?”
“Cậu ta nói mình sẽ kéo dài thời gian.”
“Chuyện đó có làm được không?”
“Chắc là có cách. Dù sao cũng là tớ mà!”
Cái tên Kain này đúng là hơi có chút tự luyến đấy nhỉ.
“Tập trung vào việc bên này đi.”
Sau đó, Kain nhanh chóng quan sát xung quanh một lượt.
Cậu ấy đọc Cửa Sổ Trạng Thái rất lâu, như thể trên đó có ghi nội dung gì
cực kỳ quan trọng, thậm chí còn viết thêm gì lên đó.
Rồi cậu ấy kiểm tra tình trạng của Aedia, người đang ngồi sụp dưới đất
trong trạng thái ngây dại.
-
Ầm!
“Á! Tớ nghĩ hay là… hay là bây giờ dùng đồng hồ cát luôn đi—”
“Đứng yên đi. Có vẻ chúng ta vẫn còn một chút thời gian.”
Còn có cả thời gian dư dả sao?
Kain ở đầu bên kia đã làm cách nào để kéo dài thời gian với Mặt Trăng
lâu đến vậy?
Tim tôi đập loạn xạ đến mức như sắp nổ tung, vậy mà Kain được triệu hồi
trước mặt tôi trông vẫn bình thản.
“Cậu… cậu không sợ à?”
“Sợ chứ.”
“Vậy mà—”
“Im lặng một chút đi.”
“…”
“Khó thật đấy.”
“Khó cái gì?”
“Việc mà tớ và cậu phải làm ở đây.”
“…”
“Và cũng là một trong những lý do mà tớ đưa cậu đến đây.”
Một trong những lý do Kain đưa tôi đến đây?
“Cậu vẫn còn ‘Giấc Mơ’ đúng không?”
“Ừ.”
“Hãy ước đi.”
“Cái… cái gì cơ?”
“Ước cho tinh thần của Aedia được khôi phục.”
Ngay khi tôi quỳ xuống và quyết định sẽ sử dụng “Giấc Mơ” —
Một khối ánh sáng mờ nhạt như làn khói trắng xuất hiện trước mặt tôi.
Phần thưởng cuối tầng hai, có được khi tôi trốn thoát khỏi khách sạn,
“Giấc Mơ”!
“Hiện giờ tinh thần của Aedia chẳng khác nào đã chết.”
Ngay sau khi thoát khỏi nhà ngục vĩnh hằng, Ahri đã chết.
Với mức độ đau khổ đã trải qua, nếu Aedia rơi vào trạng thái chết não
cũng chẳng có gì lạ.
“Đáng lẽ cô ta phải chết rồi, nhưng nhờ sinh lực khủng khiếp của Di Sản
mà bị ép cho phải sống tiếp.”
Qliphoth Crystal.
Di Sản của Aedia, ban cho chủ nhân sinh lực gần như tới ngưỡng bất tử.
“Tôi sẽ ước! Hãy khôi phục hoàn toàn tinh thần đã sụp đổ của Aedia—”
Chưa nói hết câu, Kain đã đặt tay lên vai tôi lần nữa.
“Đừng nói là khôi phục hoàn toàn.”
“… Gì cơ?”
“Chỉ cần cô ta hồi phục vừa đủ để có thể đối thoại với chúng ta là được.”
“…”
“Đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể thuyết phục cô ta.”
Vì mục đích của chúng tôi, mà không chữa lành hoàn toàn cho Thánh Mẫu.
Về mặt lý trí thì tôi cũng hiểu, nhưng sự lạnh lùng trong quyết định ấy
vẫn khiến tôi rùng mình.
Không hiểu sao tôi lại thích một người như thế này cơ?
“… Xin hãy khôi phục tinh thần của Aedia chỉ một chút, ở mức có thể đối
thoại được.”
Giấc Mơ thứ chín phát sáng.
Tôi cảm nhận được cây bút của Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới đang tiến
đến.
***
Khi cơ thể Thánh Mẫu bắt đầu co giật, Kain nắm lấy tay cô ta và nhìn thẳng
vào mắt.
Một tinh thần được chắp vá sơ sài.
Những ký ức đau đớn không thể diễn tả.
Giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ của Kain vang lên.
“Thánh Mẫu, cô đã tỉnh chưa?”
“… Thánh Tử.”
“Giờ thì cô hiểu rồi chứ? Linh hồn bị Mặt Trăng nuốt chửng sẽ phải đối mặt
với vận mệnh thế nào?”
“…”
“Cô vẫn tin vào lời hứa của Vương Tử sao? Vẫn còn tin vào sự cứu rỗi
sao?”
“Ngài định nói gì?”
“Linh hồn của cô đã bị Mặt Trăng thế chấp rồi.”
“…”
“Một ngày nào đó, nếu cô chết đi, hoặc nếu Mặt Trăng cảm thấy cô không
còn cần thiết với nó nữa—”
“Không… chuyện đó không thể nào—”
“Cô chắc chứ?”
“…”
“Những gì cô vừa trải qua hôm nay chỉ là buổi tập dượt của địa ngục sẽ đến.
Lần sau… nó sẽ không chỉ kết thúc trong ‘vỏn vẹn’ 5 giây đâu.”
Thánh Tử sa ngã nói với Thánh Mẫu.
Rằng vị thần mà cô tôn thờ chỉ hứa hẹn địa ngục cho các tín đồ.
Rằng cô đang đứng ở đỉnh cao giáo đoàn, nên sẽ rơi xuống tầng sâu nhất của
địa ngục.
Tôi thấy trong ánh mắt run rẩy của Aedia một nỗi sợ không thể che giấu.
“Tôi… phải làm gì đây?”
Kain chỉ vào Thời Gian Vay Mượn của tôi.
“Chỉ cần nói thế này thôi. ‘Miro, ta sẽ cho con mượn một giờ.’”
***
Aedia cho tôi mượn một giờ rồi biến mất.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chứa một người không phải đồng đội vào Thời
Gian Vay Mượn.
“Giờ thì chúng ta phải làm sao?”
“Có vẻ là xong rồi.”
“Hả?”
Kain lại chỉ vào Cửa Sổ Trạng Thái và nói.
“Tớ đã thu được khá nhiều thông tin rồi. Ban đầu nghĩ chỉ cần thuyết phục
Thánh Mẫu là đủ, nhưng hóa ra cậu, Miro à, đã làm gần như toàn bộ rồi.”
“Hả?”
“Làm tốt lắm. Đúng là không sai khi quyết định đưa cậu theo mà.”
Tôi có thể nhận công cho những chuyện đó sao?
Songee là người đưa chúng tôi đến đây.
Eunsol là người đã thổi sáo.
Miro Quái Đàm tạo ra vết nứt bằng Thương Tận Diệt và
chịu đựng đau khổ.
Ahri là người kết thúc nỗi đau.
Cuối cùng Kain dọn dẹp mọi thứ!
Chẳng phải tất cả đều là công sức của mọi người sao?
Tôi chỉ cắn tay Songee một cái thôi mà.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kain nói:
“Chỉ có Thời Gian Vay Mượn mới có thể tập trung sức mạnh của nhiều người
vào một điểm như vậy.”
“… Cảm ơn nhé.”
“…”
“Giờ chúng ta phải làm gì? Tự sát à? Nếu tự sát trên Mặt Trăng rồi ừm, linh
hồn của chúng ta bị nuốt mất thì—”
Kain nghiêng đầu khó hiểu.
“Có hai điểm kỳ lạ.”
“Gì cơ?”
“Thứ nhất, nếu định kết thúc ở đây thì tại sao lại mang theo Đồng Hồ Cát
và Máy Ảnh Sống?”
“… Chính cậu bảo tớ mang theo mà.”
“Vì tớ nghĩ là chúng ta sẽ cần. Nhưng cần chúng để làm gì?”
“…”
“Thứ hai, Miro này, từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ đã bao lâu trôi qua?”
“Chắc khoảng năm phút à? Tớ không chắc.”
“Vậy nghĩa là, một ‘tớ’ nào đó đang kéo dài thời gian với Mặt Trăng suốt
năm phút qua.”
“Hả?”
Kain trong phòng thí nghiệm đã làm cách nào để giữ chân Mặt Trăng lâu đến
thế?
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 242
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
[Thông tin vị trí đồng đội
Lee Eunsol: ---
Kim Ahri: ---]
Tôi chỉ kịp sốc trước cái chết của hai người đó một lúc, rồi nhanh chóng
hiểu được chuyện đang diễn ra lúc này.
Dù Mặt Trăng có mạnh đến đâu, cũng không thể làm hại đồng đội đang ẩn
náu trong “Khu Vực An Toàn Tuyệt Đối” mang tên Khách Sạn Pioneer!
Miro chắc đang làm gì đó.
Có lẽ trong lúc nguy cấp, cô ấy đã triệu hồi Eunsol và Ahri, rồi cả hai
đã chết ngay lập tức, còn bản thân Miro vẫn còn sống!
Khi suy nghĩ chạm đến đó, phòng thí nghiệm đột ngột biến mất không còn dấu
vết, và bầu trời bắt đầu nứt ra.
-
Ầm ầm!
Một uy thế hủy diệt quét qua trong chớp mắt.
Đó là cơn thịnh nộ của một vị thần điên dại, khi nhận ra vũ khí quý giá
của mình đã bị phá hủy.
Một ánh nhìn khiến người ta không dám ngẩng đầu đối diện đang đè xuống
tôi.
Trong ánh mắt ấy không còn chút thiện ý nào dành cho “Thầy giáo”.
Chỉ còn lại ác ý vô tận của một Hoàng Tử, kẻ đã nhận ra sự phản bội của
tôi!
[Ta đã ban cho ngươi thiện ý, và rộng lượng ban cho
ngươi cả những thông tin quý giá.]
Ơ, thôi mà!
Người gây chuyện là Miro cơ mà, sao lại tìm tôi trước hả?!
Tôi cũng khá chắc là mình đoán được lý do.
Trong suy nghĩ của Mặt Trăng, tôi là cái đầu, còn Miro chỉ là tay sai.
Trong lúc nó còn phân tâm vì tay sai, cái đầu có thể sẽ làm gì đó, nên
nó phải giết tôi trước!
“…”
Miro chắc sẽ triệu hồi tôi tiếp theo nhỉ?
Nếu tôi còn sống, nghĩa là “Kain được triệu hồi” cũng còn sống.
Tôi vội vàng ghi lên Cửa Sổ Trạng Thái rằng mình sẽ cố kéo dài thời
gian.
-
Rắc!
“Hự!”
Một áp lực không thể kháng cự đè xuống, như muốn nghiền nát tôi trong chớp
mắt.
Chết tiệt, quá đáng thật!
[Nghĩ đến tình cũ và công lao của ngươi, ta sẽ cho
ngươi một cơ hội.]
“… Ngài nói ‘cơ hội’ là sao?”
[Hãy nói lý do vì sao ta nên tha mạng ngươi.]
Không giết ngay mà tự nhiên lại còn cho một cơ hội?
Đây không phải mô-típ phản diện chủ quan hạ thấp cảnh giác trong truyện
tranh đấu chứ—
Không, tên khốn này vẫn còn do dự thật!
Nó nghĩ tôi có thể đã nắm được thông tin về giai đoạn 3.
“… Thần định chỉnh lý thêm rồi mới báo cáo lại sau—”
[Nói vào trọng điểm.]
“Ư…!”
Chỉ cần dài dòng thêm một chút là áp lực lập tức tăng mạnh.
Nó bảo tôi đừng giở trò vớ vẩn, nói ngay ra kết quả nghiên cứu.
“…”
Đồ ngu!
Làm gì có kết quả sớm vậy được hả?
Tao làm thế đéo nào mới có thể tìm ra đáp án nhanh vậy
hả, trong khi mày, Mặt Trăng, còn không tìm ra suốt hàng nghìn, hàng chục nghìn
năm hả?
Nếu làm được thì hoặc tao là thiên tài vĩ đại nhất vũ
trụ, hoặc mày là thằng thiểu năng—
Thông tin mới xuất hiện trên Cửa Sổ Trạng Thái thu hút ánh nhìn của tôi.
Theo Kain được triệu hồi, Mặt Trăng đang “thanh tẩy” linh hồn mà nó đã
nuốt.
Vậy thì bịa đại ra cái gì đấy xem sao.
Thêm ví dụ màu sơn của con cú trước đây, nghe sẽ hợp lý.
“Bản chất của Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn giống như đại dương được tạo
thành từ vô số giọt nước. Hoàng Tử đang dốc sức thanh tẩy từng linh hồn đã nuốt,
việc này chẳng khác nào cố làm sạch từng giọt nước—”
[Ta đã biết điều đó rồi.]
Áp lực nghiền nát tứ chi lại tăng lên thêm lần nữa.
Tôi vừa mới biết chuyện này mà!
“— kết quả cuối cùng là thanh tẩy cả đại dương. Ngài muốn thống nhất đại
dương thành một màu duy nhất gọi là ‘trong suốt’. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.”
[Chưa đủ. Vẫn chưa đủ]
Vì sao lại chưa đủ?
Câu trả lời tự nhiên bật ra.
Như thể tôi thực sự là chuyên gia của đạo lý cao thâm này.
“Khi số lượng linh hồn vượt quá một mức nhất định, một bản ngã mới sẽ tự
nhiên mà thức tỉnh. Dù từng linh hồn một đã được thanh tẩy, điều đó vẫn sẽ
không thay đổi.”
Hiện tại, trong cơ thể Mặt Trăng giống như có nhiều Thực Thể Kết Tụ Linh
Hồn cấp 1 đã thức tỉnh.
[Làm sao để vượt qua vấn đề đó?]
Câu trả lời cũng tự nhiên hiện ra với tôi.
“Không thể đâu. Khi linh hồn tụ lại, bản ngã cao cấp sẽ thức tỉnh, đó là
quy luật của vũ trụ. Trừ khi Hoàng tử điện hạ gây ra một Big Bang thứ hai, nếu
không thì không có cách nào để vượt qua cả.”
Trước nguy cơ sinh tử, trí tuệ của tôi trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết.
Những gì tôi nói đã vượt khỏi phạm vi tài liệu trong phòng thí nghiệm
này.
Tôi đã biết bằng cách nào?
[Đúng vậy… khi linh hồn kết tụ, thì bản ngã cao cấp sẽ
thức tỉnh, đó là quy luật của vũ trụ. Không thể thoát khỏi được.]
Điều này Mặt Trăng cũng đã hiểu sau hàng vạn năm nghiên cứu.
Nhưng nó không biết bước tiếp theo là gì.
[Vậy ta vĩnh viễn không thể đạt đến giai đoạn 3 sao?]
“…”
[Tồn tại mà ngươi thấy trong Khách Sạn đã vượt qua được
rào cản này. Ắt hẳn cũng có cách vượt qua với ta.]
Đột nhiên, tôi không còn cảm thấy áp lực đè nặng xuống cơ thể tôi nữa.
Giống như những sức mạnh “tầm thường” ấy không thể cản trở tôi.
Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt dâng lên.
Rào cản mà Mặt Trăng đang mắc kẹt.
Câu hỏi mà nó đang giữ trong lòng.
Ký ức của một tồn tại vĩ đại, kẻ đã vượt qua quá trình này từ rất lâu.
Và rồi, những lời mà trước đây tôi không thể tưởng tượng nổi thốt ra.
“Ngươi đúng là kẻ ngu dốt, chỉ có sức mạnh về thể xác. Đã thu thập nhiều
linh hồn đến vậy, trải qua thời gian dài đến thế mà vẫn chưa đạt đến Niết Bàn
sao?”
Những lời nói đó còn xa mới là kính trọng, chúng gần như là đang nhạo
báng đối phương.
Kỳ lạ thay, Mặt Trăng không nổi giận.
[Ta nghe được một giọng nói từ quá khứ thượng cổ.
Ngươi là mảnh vỡ của sự vĩ đại còn sót lại trong Di Sản sao? Hay chỉ là tàn
tích của nhà nghiên cứu bị mê mộng che phủ?]
“Haha! Hoàng Tử à! Tư chất của ngươi vốn dĩ dù có thêm 10 triệu năm cũng
không đạt tới Niết Bàn nổi. Nhưng, ngươi vì may mắn thuần túy, lại có được Vương
Miện, và có cơ hội thành thần.”
Trong mắt chủ nhân của giọng nói ấy, Hoàng Tử không có tư chất vươn tới
đỉnh cao chân chính.
Hoàng Tử bình thản đáp lại.
[Có thể ta kém ngươi về tư chất, nhưng cơ hội nằm
trong tay ta, không phải ngươi, kẻ bị giam trong một công cụ thô sơ.]
Dù tôi công khai nhắc đến Vương Miện, nó vẫn không dao động.
Nỗi đau phải gánh chịu, trong khi thèm khát được phát triển tới giai đoạn
3 đã lớn đến mức một câu khiêu khích này chẳng có tác dụng gì.
[Nói đi. Nếu ngươi chỉ ra chân lý tối thượng, ta sẽ
không ngăn cản chủ nhân của ngươi trốn thoát.]
Một quyển sách mở ra trong tay tôi.
Cuối cuốn sách đó có một khoảng trống.
Câu văn thứ nhất:
Hãy chấp nhận rằng cái tôi bất biến không tồn tại
Câu văn thứ hai:
Nếu thứ của kẻ khác có thể là của ngươi, vậy thì
ngươi cũng có thể là kẻ khác, phải không?
Khi thốt ra những lời này, tôi hiểu rằng.
Ngay cả kẻ đã chế tạo nên Quỷ Thư cũng không thể hoàn toàn hiểu trọn vẹn
cảnh giới này, và phải chuyển sang lãnh vực có tên “Hiến Tế”.
Quả là một tình huống kì quái, nơi mà cái bóng của Kẻ Chưa Được Sinh Ra
đang lừa Mặt Trăng với một giác ngộ mà chính nó còn chưa hiểu rõ.
Câu văn thứ ba.
“Hãy biết rằng dưới bầu trời này, chỉ có một mình
ngươi tồn tại.”
Giống như Kẻ Chưa Được Sinh Ra, tôi cũng không thể hoàn toàn hiểu được
câu văn ấy.
Nhưng đồng thời tôi lại hiểu.
Bởi vì tôi có Thái Dương Thần Thánh mà kẻ kia không có, và có Trí Tuệ mà
Khách Sạn ban cho.
Trong vũ trụ này, chỉ có một mình tôi tồn tại.
Đó mới là chân lý duy nhất.


