Chương 614: Thế Giới Bị Đánh Cắp (29)
-
5 giây trước, Miro Quái Đàm
Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra với tôi?
Bình tĩnh nhìn lại từng bước một nào.
Tuy Eunsol đã sử dụng Sáo An Tịnh, nhưng chẳng có thay đổi nào xuất hiện.
Trong lúc quan sát tình hình từ phía sau ý thức của Miro bé nhỏ, tôi nhận
ra rằng, để tiếng sáo phát huy hiệu quả thì mình phải đục một lỗ trên “khung
tranh”.
Đã lâu lắm rồi tôi mới giành lại được cơ thể, và tôi dùng Thương Tận Diệt
xuyên thủng bức màn.
Ngay sau đó, hiện tượng quái dị bắt đầu!
Điều đầu tiên tôi nhận thức được là sự ngưng trệ.
Cảm giác như thể có ai đó vừa nhấn nút tạm dừng cho một đoạn video mang
tên ‘thế giới’.
Tôi đang đâm Thương Tận Diệt vào hư không.
Lee Eunsol đang thổi sáo.
Thánh Mẫu đang vào tư thế chiến đấu.
Ba người chúng tôi đông cứng như đá trong thế giới đã bị đóng băng.
Không một ngón tay, không một sợi tóc nào có thể cử động.
…
…
…
Theo cảm nhận của tôi, cứ như thể đã ba tiếng trôi qua.
Tôi nhận ra Thánh Mẫu đang chĩa đầu ngón tay về phía Eunsol và bắn ra một
luồng chớp tím kỳ dị.
Vì sao lại nhắm vào Eunsol trước, chứ không phải tôi?
Chắc hẳn là cô ta định xử lý đối thủ yếu hơn trước!
Tình huống rõ ràng vô cùng nguy hiểm, vậy mà tôi lại không có cảm giác
nguy hiểm nào.
Bởi vì luồng chớp ấy quá chậm.
Tôi gọi nó là “chớp” chỉ vì nó phát sáng, còn tốc độ di chuyển của nó
thì chậm như một quả bóng bay lơ lửng trong không khí.
Dường như một pháp thuật vô hình nào đó đã khiến tất cả dừng lại, nhưng Thời
Gian Vay Mượn vẫn có thể được sử dụng mà không cần cử động lấy một ngón tay.
Tôi khẽ bật cười trong lòng, và hủy triệu hồi Eunsol.
…
…
…
Cứ như thể 12 tiếng đã trôi qua.
Luồng chớp tím lúc này mới chỉ đến gần khoảng giữa Thánh Mẫu và Eunsol,
còn Eunsol vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, đứng ở một góc tầm nhìn của tôi.
Vì sao hủy triệu hồi lại thất bại?
Thời Gian Vay Mượn không thể nào từ chối mệnh lệnh của tôi được.
Đến lúc này tôi mới hiểu ra.
Không phải cơ thể tôi bị đông cứng, mà là thời gian xung quanh tôi đã chậm
lại.
Hoặc cũng có thể là tốc độ suy nghĩ của tôi đã bị tăng tốc đến mức dị
thường.
Trên thực tế, luồng chớp tím ấy chắc hẳn đang di chuyển với tốc độ khủng
khiếp, dù chưa đạt đến tốc độ ánh sáng thì cũng vượt xa tốc độ âm thanh.
Chính vì vậy, trong tình huống cả thế giới bị đóng băng, nó mới trông giống
như một quả bóng bay chậm chạp.
Thời Gian Vay Mượn cũng vậy.
Kim đồng hồ vẫn đang chuyển động theo lệnh tôi như bình thường.
Chỉ là đối với tôi lúc này, chuyển động ấy chậm đến mức gần như không thể
nhận ra.
Tôi không thể quay đầu để xác nhận, nhưng có lẽ kim đã nhích được khoảng
0,01 mm.
…
…
…
Cứ như thể một ngày đã trôi qua.
Đáng tiếc thay, tốc độ di chuyển của kim đồng hồ vẫn chậm hơn luồng chớp
tím.
Nói cách khác, trước khi tôi kịp hủy triệu hồi Eunsol, luồng chớp đã ập
đến.
Luồng sáng tím ấy “từ tốn” xuyên qua đầu Eunsol.
Khoảnh khắc đầu của Eunsol biến mất, tôi thực lòng biết ơn Thánh Mẫu.
Bởi vì ‘nhờ ơn’ cô ta nhắm vào đầu, nghĩa là nỗi đau của Eunsol sẽ kết
thúc trong vòng chưa đầy 30 giây.
Nếu cô ta chặt tay hoặc chân chỉ để uy hiếp thì sao?
Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng ra chuyện đó.
“Tôi” chưa từng thực sự xem ai ngoài Ahri là đồng đội, nhưng dù sao tôi
vẫn còn chút lòng trắc ẩn của con người.
Kim đồng hồ giờ đã nhích được bao xa rồi? 0,1 mm chăng?
Thời Gian Vay Mượn vẫn chưa phát ra tiếng “tách”.
Tôi bắt đầu ghen tị với người đã chết.
…
…
…
Không biết bao lâu đã trôi qua.
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một điều.
Vì sao sức mạnh Bất Biến lại không bảo vệ được tôi?
Tôi nhớ đến sự kiện ở phòng 206, “Ma Vương Thức Tỉnh Sau 100 Ngày”.
Khi đó, “tôi trẻ con” đã có thể bỏ qua sự biến dị thời gian ở tầng sâu của
Thiên Đường, và vẫn hành động được.
Điều đó chứng tỏ Bất Biến có thể chống lại sự giãn nở thời gian.
Vậy tại sao bây giờ nó lại không thể kháng cự được?
May thay, tôi có rất nhiều thời gian, và cuối cùng cũng tìm ra đáp án sau
thời gian dài suy nghĩ.
Thứ nhất, điều tôi đang trải qua không phải là hiện tượng giãn nở thời
gian.
Nếu thời gian thực sự đã chậm lại, thì trừ khi có một người đứng bên
ngoài quan sát, bản thân người trong cuộc sẽ không thể nhận ra được.
Bởi vì khi thế giới chậm lại, suy nghĩ cũng phải chậm lại theo.
Nhưng hiện tại, thế giới đã dừng lại, trong khi tốc độ suy nghĩ của tôi
vẫn bình thường, nghĩa là đây là một hiện tượng hoàn toàn khác với giãn nở thời
gian.
Đó là một hiện tượng còn khủng khiếp và tà ác hơn.
Thứ hai, Bất Biến vẫn đang kháng cự lại nó.
Tôi từng nghĩ Thời Gian Vay Mượn đã phớt lờ mệnh lệnh của mình.
Nhưng không phải nó phớt lờ mệnh lệnh của tôi, mà chỉ là kim đồng hồ
đang di chuyển cực kỳ chậm.
Theo cùng một logic, Bất Biến vẫn đang chống lại hiện tượng này, và kết
quả của sự kháng cự đó chính là mức độ hiện tại này.
Nói cách khác, Aedia hẳn đang phải hứng chịu một hiện tượng còn nghiêm
trọng hơn tôi nhiều.
Tôi đã bị nhốt trong địa ngục của vĩnh hằng.
…
…
…
Thật đau đớn.
Tôi muốn chết.
Xin hãy có ai đó giết tôi đi.
Tôi ghen tị với Eunsol, người đã thoát khỏi nỗi đau này bằng cái chết.
Tôi ghen tị với tất cả những ai không phải chịu đựng sự hành hạ này.
Cơn giận vô tận dâng trào lên trong lòng tôi.
Tôi muốn xé xác Songee, kẻ đã cố vạch trần sự thật.
Cái gì cơ, “tìm ra sự thật về Mặt Trăng bằng Đa Quan Điểm” sao?
Nếu cô ta thực sự phải trải qua hiện tượng này, chỉ cần đứng yên một
giây thôi cũng đã đủ phát điên rồi.
Vậy mà tất cả những gì cô ta cảm nhận được chỉ là “linh cảm rằng có gì
đó kỳ quái”!
Tôi muốn thiêu sống Kain, kẻ đã dẫn tôi tới cái địa ngục này.
Cái tên đó suốt ngày vỗ ngực tự hào, khoe khoang cái gọi là Thấu Triệt!
Nếu cậu ta là thủ lĩnh, sao có thể để đồng đội rơi vào một tình cảnh thế
này?
Cậu ta còn tệ hơn cả The Silent!
Thế này còn chưa hết đâu.
Tôi thậm chí còn sinh lòng oán hận với Ahri, người vẫn chưa đến cứu tôi.
Tôi còn cảm thấy ghê tởm Mooksung, người vẫn còn chưa sử dụng “One More
Chance”.
Vẫn còn—
Thực ra, tôi biết.
Không ai có thể ngờ rằng, khi bóc bỏ lớp vỏ của Thế Giới Mộng Mơ này,
phía sau lại là một địa ngục thế này.
Không phải lỗi của Songee.
Không phải lỗi của Kain.
Và chắc chắn càng không phải lỗi của Ahri hay Mooksung, những người thậm
chí còn không có mặt ở đây.
Tôi còn nhận ra một chuyện khác nữa.
Dù biết cơn giận ấy chỉ là vô nghĩa, tôi vẫn sẽ oán trách họ trong một khoảng
thời gian dài không thể đong đếm.
Tôi sẽ lặp đi lặp lại chu kì oán trách, nhận ra sự vô nghĩa của tất cả mọi
thứ, tuyệt vọng và than thở.
…
…
…
Tầm nhìn của tôi tối sầm lại.
Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là con người vốn sẽ nhắm mắt rồi mở ra theo định
kì, và bây giờ chỉ đang đến lúc tôi nhắm mắt.
Có lẽ tôi sẽ bị giam trong bóng tối suốt vài tháng tới.
Không biết có phải vì thế mà giác quan trở nên nhạy bén hơn không, mà
tôi đột nhiên có thêm một năng lực kỳ lạ.
Tôi có thể cảm nhận được chuyển động khẽ khàng của kim đồng hồ mà không
cần nhìn nó.
Tôi cảm nhận được kim đang nhích từng chút một.
Buổi sáng là Songee.
Buổi trưa là Eunsol.
Buổi tối là Ahri.
Nửa đêm là Kain.
Kim đồng hồ đã đi qua Songee, chạm đến Eunsol, và giờ đang hướng về phía
Ahri.
Nếu một khoảng thời gian chừng 30 lần những gì tôi trải nghiệm trôi qua,
tôi sẽ có thể triệu hồi Ahri.
Tôi muốn chết.
…
…
…
Có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, nên một tia nhận thức tự nhiên xuất
hiện.
Ví dụ như là thế này.
Liệu một chuyện như thế này có xảy ra ở những Phương Chu khác không?
Những linh hồn bị nuốt vào Phương Chu đều phải trải qua quá trình này
sao?
Không.
Ahri, người hiểu rõ về Phương Chu, chưa từng nhắc đến hiện tượng như vậy.
Đây là hiện tượng đặc trưng, chỉ Mặt Trăng mới có.
Bởi vì Mặt Trăng khác với những Phương Chu khác.
Vì sao nó lại làm vậy?
Vì sao lại ban cho những linh hồn mà nó nuốt chửng một địa ngục kinh
hoàng đến thế?
Chỉ để tra tấn thôi sao?
Hay do bản tính tàn bạo của nó?
Do nó là một tồn tại thích ngược đãi?
Không.
Mặt Trăng có một mục đích rõ ràng.
…
…
…
Một câu chuyện về vĩnh hằng.
Ở phương bắc xa xôi có một vùng đất gọi là Svíþjóð, nơi đó có một tảng
đá.
Đó là một tảng đá cao một trăm dặm và rộng một trăm dặm.
Cứ mỗi 1000 năm, một con chim nhỏ lại bay đến mài mỏ vào tảng đá ấy một
lần.
Chỉ khi tảng đá ấy đã mòn hết, một giây của vĩnh hằng mới trôi qua.
Người ta nói, những hạt cát trên bờ biển vốn từng là một phần của địa vỏ,
hay lớp phủ bề mặt Trái Đất.
Trải qua thời gian vô biên, sóng biển không ngừng mài mòn đá tảng, và cuối
cùng hạt cát ra đời.
Ngọn núi có cá tính của nó, có đặc sắc riêng, còn những hạt cát thì
không.
Mọi hạt cát đều giống nhau.
Vĩnh hằng chính là quá trình biến một ngọn núi thành cát.
À…
Tôi hiểu rồi.
Mặt Trăng tạo ra địa ngục vĩnh hằng này là để “thanh tẩy” những linh hồn
nó đã nuốt vào.
Đó là quá trình đưa linh hồn mang cá tính của sự sống trở về trạng thái
nguyên sơ.
Tôi đang dần quên mất “tôi”.
…
…
…
Những thông tin tôi còn nhớ về bản thân.
Thuở nhỏ, tôi từng bị một con quái vật giống Ông Già Noel tấn công và được
Cục Quản Trị cứu.
Khi làm đặc vụ, tôi đã phát hiện nhiều kẻ trong “The Silent” đã trở nên
tha hóa, và tôi đã quyết định thanh trừng tầng lớp cao nhất của Cục.
Với niềm tin đó, tôi đã thâm nhập vào Khách Sạn nhưng rồi thất bại.
Nhưng nhờ một một chút may mắn, liên quan tới một người mang tên “Ahri”,
tôi đã có được cơ hội tiếp theo.
Dù vậy, lúc ấy thì “1 giờ” còn lại trong Thời Gian Vay Mượn chính là tất
cả những gì còn lại của tôi…
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của “Tu Hành Giả”, một Đấng Vĩ Đại ẩn mình trong
phòng 207, tôi đã thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian.
Rồi tôi đã vạch trần bí mật của hiện thực, và tiến vào bên trong Mặt
Trăng.
Nhưng đó có thật sự là sự thật không?
Hay chuyện đó có còn ý nghĩa gì không?
Từ lúc nào đó, ký ức cụ thể của tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt, và tôi cũng
không thể nhớ lại rõ ràng được nữa.
Kể cả những thông tin chấn động mà tôi từng nghĩ cả đời không quên nổi,
giờ chỉ còn lại những tàn ảnh nhòe nhoẹt.
Có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng mà tôi đã tự dựng nên.
Có lẽ tôi chưa từng thoát khỏi Khách Sạn, vẫn còn mắc kẹt trong Địa Ngục
Băng Giá, và đang gặp ác mộng.
Thậm chí ký ức về Địa Ngục Băng Giá cũng có thể chỉ là ảo tưởng.
Vậy tôi là gì?
Tôi đang chịu đau khổ lúc này đây, là một tồn tại như thế nào?
Có khi ngay cả ý niệm “đau khổ” cũng chỉ là ảo giác.
Có lẽ tôi vốn chỉ là một thực thể đứng yên trong bức ảnh, chỉ vì hiện tượng
dị thường nào đó mà có được khả năng suy nghĩ.
…
…
…
Trong một giây không bao giờ kết thúc ấy, tôi đã suy nghĩ vô số lần.
Tôi từng nghĩ nên trả lại quyền điều khiển ý thức cho Miro bé nhỏ.
Miro bé nhỏ chắc cũng đã mơ hồ cảm nhận được chuyện này, nhưng theo nghĩa
đen, chỉ là một thoáng mơ hồ mà thôi.
Không giống tôi, người đang phải cảm nhận trọn vẹn nỗi đau của vĩnh kiếp,
thì con bé chỉ nghĩ đây là một giấc mơ quái dị.
Tôi muốn đánh thức Miro bé nhỏ và để bản thân trở lại giấc ngủ.
Tôi muốn trốn khỏi địa ngục vĩnh cửu này.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ.
Ngay cả tôi, với kinh nghiệm làm đặc vụ lâu năm và từng trải qua địa ngục
của Khách Sạn, còn đau đớn đến nhường này…
Liệu Miro bé nhỏ có thể chịu đựng nổi giấc mộng vĩnh hằng này không?
Ngay cả Bất Biến cũng đã chạm đến giới hạn, thì nỗi tuyệt vọng này càng
không phải thứ mà một đứa trẻ có thể gánh nổi.
Như bao linh hồn từng bị Mặt Trăng nuốt chửng, con bé sẽ nhanh chóng
đánh mất bản ngã, thậm chí không còn nhớ mình là ai.
Tôi không được quên.
Người “thật” chỉ có Miro bé nhỏ mà thôi.
Tôi chỉ là vong linh trú ngụ trong cơ thể mang tên Miro, là một hiện tượng
quái đàm không hơn.
Tôi phải chịu đựng.
Dù tôi có phát điên, thì tôi sẽ phải là người phát điên.
Dù tôi có hóa thành tro bụi, thì tôi sẽ phải là người hóa thành tro bụi.
Có như vậy, “chúng tôi” mới có được cơ hội tiếp theo.
…
Khi suy nghĩ ấy vụt qua đầu, tôi nghe thấy một giọng thì thầm từ một người
mà tôi tưởng sẽ không bao giờ nghe lại.
[Ta đã từng nhìn thấy ngươi từ trước, và thứ còn lại
chỉ là vận mệnh tối tăm và đục ngầu.]
Tu Hành Giả?
[Ta đã do dự. Thả ngươi ra ngoài hay ban cho ngươi sự an
nghỉ vĩnh hằng. Điều nào mới là cứu rỗi?]
Đây là ảo thanh do nỗi tuyệt vọng tạo ra sao?
[Đứa trẻ, nếu ngươi muốn, ngay lúc này ta có thể ban
cho ngươi sự an nghỉ.]
Hay là một nước cờ được Tu Hành Giả để lại, sau khi lờ
mờ đọc được tương lai xa xôi?
Trong khi ý thức đang tan ra như bọt biển, tôi nghĩ.
An tịnh đúng là một cám dỗ ngọt ngào.
Tôi đã vô số lần kêu gào rằng mình muốn chết.
Nhưng tôi có thật sự muốn chết không?
…
Tôi không phải người tốt.
Hy sinh thiểu số vì đại nghĩa là chuyện thường ngày với tôi, và nếu so với
những kẻ đã từng thảm sát trong lịch sử nhân loại, tôi cũng chẳng kém bao
nhiêu.
Tôi là kẻ thất bại.
Trong Khách Sạn Biển Sâu, tôi còn không thể lãnh đạo được một nhóm ít hơn
mười người thường.
Tôi độc đoán, ngu ngốc, thậm chí còn không bằng cô con gái có được nhờ một
điều ước.
Giờ đây tôi thậm chí không còn là con người.
Tôi là quái đàm, là hiện tượng, là Thực Thể Hỗn Mang.
Tôi chỉ là một hồn ma ký sinh trong người Miro bé nhỏ không hơn.
Nhưng.
Tôi không phải là kẻ sẽ dễ dàng chết đi.
Ít nhất là chưa phải lúc này, tôi sẽ không chấp nhận cái kết này.
Tôi còn chưa kịp đâm trúng một thương ra hồn, sao có thể biến mất như vậy!
Vì thế tôi có thể trả lời Tu Hành Giả.
“Tôi không cần thứ gọi là an nghỉ.”
Đau khổ chính là tồn tại.
Tôi đau đớn.
Vì vậy tôi tồn tại.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được nụ cười của ai đó.
[Quả nhiên, ngươi là tác phẩm của ta. Một bản sao còn
vượt qua cả nguyên bản.]
Tôi nhìn thấy một bàn tay vô hình.
Dù nghe thật mâu thuẫn, nhưng tôi không tìm được cách diễn đạt nào khác.
Bàn tay ấy nắm lấy kim đồng hồ, vốn đang chậm rãi di chuyển giữa buổi
trưa và buổi tối, rồi cưỡng ép kéo nó đi!
-
Cạch!
Cuối cùng, kim của Thời Gian Vay Mượn cũng chạm đến “Ahri buổi tối”.
Tôi cảm thấy áy náy với cô con gái của mình, người sắp sửa xuất hiện.
Bởi vì tôi biết cô ấy sẽ phải trải qua một khoảng thời gian “vô cùng tận”
trong đau đớn.
Một giây vĩnh hằng lại lần nữa trôi qua.
…
Không gian cách ly của “Đa Diện Bất Đẳng Biên” đã phong ấn lại khe hở mà
Thương Tận Diệt đã xuyên thủng.
Điều đó cũng có nghĩa là mọi đau khổ đều đã chấm dứt.
…
Năm giây dài hơn cả một đời người đã kết thúc.


