Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 615

Chương 615 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (28)

Chương 613: Thế Giới Bị Đánh Cắp (28)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 242

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

Tôi nhìn ảo ảnh mờ nhạt trước mắt, chìm vào suy tư.

[4. Kiểm Soát Và Quản Lý

Theo nghiên cứu năm AS 4731 của T. Albert, có thể kiểm

soát cả Phương Chu giai đoạn 2 bằng ‘Vương Miện’.

Giả thuyết này đã được kiểm chứng vào năm AS 4738, qua

thí nghiệm trên sao Hỏa, và –]

Vương Miện - điểm yếu của Mặt Trăng, đồng thời là thiết bị điều khiển Thực

Thể Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn 2 cuối cùng cũng lộ diện!

Tôi chỉ cần tìm ra cách sử dụng thứ đó rồi quay ngược thời gian lại là

xong, đúng không?

Nghĩ đến việc đã tiến gần tới đáp án, cổ họng tôi khô như thể bị thiêu đốt.

Nhưng… làm sao tôi có thể tìm ra Vương Miện?

[Lời Khuyên: 3 → 0]

‘Có cách nào để lấy được Vương Miện không?’

[Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của người hiểu rõ về Mặt Trăng

hơn ngươi.]

Ba lời khuyên biến mất sạch sẽ, điều đó cũng không khiến tôi bất ngờ.

Vương Miện vốn là điểm yếu nguyên sơ, đã tồn tại từ khoảnh khắc Thực Thể

Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn 2 ra đời, nên đáp án dĩ nhiên không thể dễ dàng có được.

Nhưng… ai là người hiểu rõ Mặt Trăng hơn tôi?

“…”

Trí Tuệ tiền nhiệm sao? Hay lũ Kẻ Cướp?

Những tên đó còn biết về Mặt Trăng ít hơn cả tôi bây giờ.

Đừng nói là vị trí của Vương Miện, ngay cả việc món đồ như thế tồn tại

cũng đủ để khiến chúng kinh ngạc.

Dùng La Bàn của Ahri để tìm ra thứ đó sao?

Tạm bỏ qua chuyện Ahri không thể nào hiểu về Mặt Trăng hơn tôi, nhưng

tôi còn chẳng biết hình dạng của Vương Miện ra sao, nên việc sử dụng La Bàn là

bất khả thi.

Rốt cuộc, trên đời này còn tồn tại ai hiểu rõ về Mặt Trăng hơn tôi?

Giả sử có ai đó nhờ may mắn mà biết được về Vương Miện đi chăng nữa, không

thể có chuyện Mặt Trăng sẽ để người đó sống sót—

Có một người.

Một người đã tiếp xúc với Mặt Trăng trong thời gian dài hơn tôi rất nhiều.

Một người luôn gọi Mặt Trăng là “Điện hạ”.

Một người hoàn toàn có thể biết vị trí của Vương Miện, và dù có biết, Mặt

Trăng cũng sẽ dung thứ cho người đó.

Người đó không ai khác, chính là Thánh Mẫu Aedia.

Ý nghĩa của Lời Khuyên là phải lôi kéo Thánh Mẫu Aedia về phía mình, từ

đó tìm ra vị trí của Vương Miện!

“… Thật là điên rồ.”

Có khả năng nào để lôi kéo Thánh Mẫu, một người đã trung thành với Mặt

Trăng suốt hàng nghìn năm không hả?

***

-

Miro

Tôi đang bị Songee nắm tay, bay đi với tốc độ kinh hoàng giữa không

trung!

-

Vùuuuu!

Tôi, tôi sắp nôn rồi!

“Kyaaaaa! Áaa!”

Không chịu nổi nữa, nên tôi há miệng cắn mạnh vào tay Songee.

“Á! Cậu đúng là chó thật à? Đừng có cắn người chứ!”

“Chúng ta đang đi đâu vậy!”

“Tớ đã nói rồi mà. Đến chỗ Thánh Mẫu, nơi người phụ nữ đó đang ở.”

“N-nếu gặp được rồi thì cậu định làm gì?”

“Tớ nói là có chuyện muốn hỏi cô ta mà.”

“Chuyện gì cơ chứ!”

Giữa những lọn tóc bay loạn trong gió của cô ấy, một tia sáng mờ nhạt

lóe lên, rồi trước mắt tôi hiện ra một dòng chữ phát sáng.

Nếu nói trực tiếp thì Mặt Trăng sẽ nghe thấy, nên mới

hiển thị ảo ảnh bằng Đa Quan Điểm sao?

[Có lẽ chúng ta có thể thuyết phục Thánh Mẫu phản bội

Mặt Trăng.]

Không thể nào!

Một người đã tôn thờ Mặt Trăng suốt thời gian dài như

thế làm sao có thể phản bội nó được!

Tôi càng thêm phần chắc chắn rằng không thể tin tưởng cô nữ sinh trung học

ngốc nghếch này, liền cắn mạnh hơn vào tay Songee.

“Ngoàm!”

“Ái! Đừng có cắn nữa! Tao là người đấy, cái con chó này!”

“Tớ sẽ hủy triệu hồi ngay đó!”

“Muốn làm thì làm đi!”

Trong lúc tôi và Songee đang có một cuộc đối thoại vô cùng nghiêm túc và

căng thẳng như vậy…

Đột nhiên, xung quanh chúng tôi xuất hiện đầy những đám mây trắng xốp

như kẹo bông!

“Ơ? Ơ! Cái, cái gì thế này?”

Thay vì trả lời, Songee thẳng tay gõ vào đầu tôi!

“Á!”

“Cậu đúng là hết thuốc chữa. Lẽ ra tớ nên thả cậu rơi từ trên trời xuống

mới phải!”

“Tớ hỏi đám mây là cái gì mà!”

Câu trả lời lại vang lên từ một nơi khác.

“Là ta đã tạo ra chúng đấy.”

Giọng nói này là của Aedia!

“Các ngươi bay quá nhanh, nên ta buộc phải dừng các ngươi lại.”

Cùng với giọng nói điềm tĩnh đó, Aedia từ trên những đám mây hạ xuống.

Có lẽ vì Kain không có mặt ở đây, nên giọng điệu của cô ta có phần sắc lạnh

hơn.

Đối với Thánh Mẫu, chúng tôi chỉ là đồng đội của Thánh Tử, tồn tại ở mức

độ không đáng bị giết mà thôi.

“Xin chào!”

“…”

Chuyện đã xảy ra cho đến giờ là thế này.

Khi chúng tôi mở cửa, thì xuất hiện một toa tàu điện ngầm, rồi Songee đục

thủng nóc toa tàu và bay đi với tốc độ khủng khiếp.

Giờ thì Aedia từ trên mây hạ xuống chỉ để chặn chúng tôi lại?

Tất cả cứ như một bộ phim siêu thực vậy!

Lúc này tôi mới thực sự ngấm được lời Songee nói rằng “nơi này là một kiểu

thế giới trong mơ”.

Aedia hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu.

“Ngươi có năng lực triệu hồi đồng đội nhỉ?”

“… Ừ.”

“Vậy nên Thánh Tử mới mang ngươi theo sao? Thôi được, chuyện đó bỏ qua

đi. Nhưng các ngươi tìm được ta bằng cách nào?”

“Ơ?”

“Ta hỏi là làm sao tìm được ta.”

Tôi chỉ bị Songee cầm lên rồi bay ‘vù!’ một cái thôi mà?

May mắn thay, Songee đã trả lời.

“Tôi có một loại năng lực tương tự với việc tìm người mình muốn tìm.”

“À, là năng lực của ngươi à? Kiểu như Thiên Lý Nhãn sao.”

Nói dối!

Songee, cậu làm gì có năng lực tìm người!

Rốt cuộc cô ấy đã tìm thấy Thánh Mẫu bằng cách nào?

Thánh Mẫu và Songee tiếp tục trao đổi.

“Tôi tên là Yu Songee. Là đồng đội của Kain-oppa, tức là Thánh Tử đó.”

“Ta biết. Xem ra ngươi đã hồi sinh rồi sao.”

Hồi sinh? À!

Thánh Mẫu tưởng rằng tôi đã triệu hồi Songee sau khi

cô ấy được hồi sinh ở đâu đó.

Câu hỏi “Ngươi có năng lực triệu hồi đồng đội sao?” có

nghĩa là vậy.

Vì đây là lần đầu cô ta thấy Thời Gian Vay Mượn, nên cô ta sẽ không hiểu

cơ chế của nó. Hiểu lầm cũng là đương nhiên.

“Tôi đến đây để hỏi Thánh Mẫu vài điều. Tôi là kiểu người không thể chịu

nổi nếu còn điều gì thắc mắc!”

“… Đó là gì?”

“Nơi này là gì?”

Một câu hỏi có phần kỳ lạ, nhưng câu trả lời lại rõ ràng.

“Đây là thế giới của sự cứu rỗi do Hoàng tử Điện hạ tạo ra.”

“Thế giới của sự cứu rỗi? Giống như thiên đường sao?”

“Gần như vậy. Ở đây, mọi người đều có thể sống cuộc đời mà họ mong muốn.”

Aedia đưa tay ra giữa không trung, và khung cảnh lại một lần nữa biến đổi.

Bầu trời tràn ngập những đám mây trắng như kẹo bông, dưới chân biến thành

mặt đất tơi xốp mềm mại, rồi khắp nơi xuất hiện những cánh đồng lúa mạch vàng

óng.

Cảnh tượng quá đẹp, đến mức chỉ có thể thấy trong thiên đường, khiến tôi

bất giác há hốc miệng.

“Wow…”

Có lẽ vì thấy phản ứng của tôi, Thánh Mẫu dường như bớt giận, và khẽ mỉm

cười.

Giọng điệu của cô ta cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Các ngươi thấy thế nào? Nó đẹp đấy chứ?”

“Ừ, ừ!”

“Còn cái này thì sao?”

Thánh Mẫu lại khẽ vung tay, và lần này những con chim trắng muốt từ trên

trời đáp xuống, ríu rít hót vang.

“Cảm giác giống thiên đường thật sự luôn!”

Đúng lúc đó, Songee lại hỏi một câu nữa.

“Mọi người sẽ sống ở nơi này mãi mãi sao?”

“… Ý ngươi là gì?”

“Dù sao đây cũng là không gian giống như ảo ảnh mà? Nó không phải là thật.”

“Thì sao?”

“Tôi chỉ muốn hỏi rằng, nếu một ngày Hoàng tử Điện hạ chiến thắng, thì tất

cả sẽ sống mãi trong ảo ảnh này sao?”

Thánh Mẫu khẽ cười và đáp.

“Đó là điều mà ngươi lo lắng sao? Việc tất cả sống trong vòng tay của Hoàng

tử Điện hạ là vì hiện tại chúng ta chưa giành được thế giới mà thôi.”

“Ý cô là sao?”

“Khi Điện hạ đánh bại lũ Kẻ Cướp, những người bị bỏ rơi sẽ được trao cho

một cuộc sống mới.”

“…”

“Thế giới sẽ được tái sinh, và nó sẽ giống với nơi này. Một thiên đường

nơi mọi người có thể thực hiện ước mơ của mình… đó là phước lành mà Hoàng tử Điện

hạ đã hứa với những người được cứu rỗi.”

Nếu Mặt Trăng chiến thắng, thế giới mộng mơ bên trong nó sẽ trở thành hiện

thực.

Trong quá trình đó, tất cả linh hồn mà Mặt Trăng nuốt chửng sẽ có được

cuộc sống mới.

Đó chính là lý do để Aedia phụng sự Mặt Trăng.

Biểu cảm của Songee thoáng trầm xuống.

“Thánh Mẫu đúng là một người lương thiện.”

“Gì cơ?”

Khác với vẻ ngạc nhiên của Aedia, tôi hiểu ý Songee.

Dù là trong phòng 207 hay ngoài đời thực, Thánh Mẫu vẫn là một người sở

hữu nhân cách chính trực.

“Hoàng tử Điện hạ cũng sẽ nghĩ như vậy sao?”

Sắc mặt Aedia thoáng cứng lại.

“Câu nói vừa rồi, ta coi như ngươi không hiểu chuyện nên mới nói vậy. Ta

sẽ bỏ qua một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai.”

“Nếu đã khiến cô khó chịu, tôi xin lỗi.”

“Lời hứa tạo ra thiên đường là điều Hoàng tử Điện hạ đã công khai tuyên

bố với tất cả mọi người. Nó vững chắc như tảng đá không bao giờ lay chuyển.”

Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng.

Tại sao ư?

Bởi vì trên Phương Chu, nhờ năng lực của Tiên Tri, tôi đã nhìn thấy ‘tương

lai nơi Mặt Trăng chiến thắng’ rồi!

Ký ức mơ hồ ấy tràn ngập trong đầu tôi.

Mặt Trăng đỏ thẫm chiếu sáng bầu trời tăm tối.

Một vùng đất trống rỗng, nơi không còn dấu vết của sự sống trí tuệ, nơi thậm

chí cảm giác đau đớn, buồn bã hay tuyệt vọng cũng đã biến mất.

Trong thế giới hoàn toàn tĩnh lặng đó, không hề có chút dấu tích nào của

thứ có thể gọi là “thiên đường”.

Ngay cả Tiên Tri, người vốn huyền bí đến vậy, cũng chỉ biết quỳ xuống cầu

nguyện, mong đợi chút lòng từ bi cuối cùng.

Ngay sau đó, một ảo ảnh được tạo nên từ Đa Quan Điểm hiện ra trước mắt.

[Aedia chắc chắn đang bị lừa đúng không?]

Tôi khẽ gật đầu.

Đúng vậy, mọi lời hứa của Mặt Trăng đều là dối trá.

Nếu Thánh Mẫu biết sự thật, thậm chí cô ấy sẽ chuyển

sang đứng về phía chúng tôi!

[Phải thuyết phục cô ta thế nào đây?]

“…”

Đúng thật! Phải thuyết phục thế nào đây?

Nếu nói rằng chúng tôi đã nhìn thấy tương lai nhờ năng

lực của Tiên Tri, liệu Thánh Mẫu có tin không?

Không đời nào cô ấy lại tin lời của những kẻ không thân thiết mà phản bội

Mặt Trăng, người đã ở bên cô ta suốt thời gian dài như thế.

Đến tôi còn hiểu được điều đó.

Ngay cả Seungyub, người ngốc hơn cả Perro, cũng có thể nghĩ ra.

Thấy chúng tôi im lặng, Thánh Mẫu khẽ cười.

“Các ngươi chỉ có vậy thôi sao?”

“…”

“Các ngươi đến đây chỉ vì tò mò xem khi Hoàng tử Điện hạ chiến thắng thì

sẽ ra sao đúng không? Cũng phải thôi, tò mò là chuyện bình thường.”

Nghĩ lại thì, Kain hẳn cũng từng nghĩ đến việc thuyết phục Thánh Mẫu ít

nhất một lần.

Việc khiến tâm phúc của kẻ địch phản bội vốn là chiến lược nổi tiếng

trong suốt lịch sử cơ mà.

Tại sao Kain chưa từng thử chuyện này?

Chắc hẳn cậu ấy cho rằng điều đó là bất khả thi.

Chắc cậu ta đã nghĩ rằng, nếu cứ nói bừa khiến Aedia trở mặt với chúng

tôi thì chỉ càng rắc rối hơn.

Đúng lúc đó, Songee cúi đầu lễ phép với Aedia.

“Xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian quý báu của Thánh Mẫu.”

Ơ kìa!

Bỏ cuộc dễ vậy sao?

“… Không sao.”

“Để làm quà tạ lỗi, tôi sẽ tặng cô một bản nhạc hay.”

Âm nhạc?

“Nhạc sao?”

“Tôi nghe nói cô sắp phải đối mặt với một cuộc đại chiến.”

“Đúng vậy.”

“Có một Di Sản mà đồng đội của tôi có được, nó có khả năng cường hóa đồng

đội.”

Âm nhạc rồi lại cường hóa đồng đội?

Tôi càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Không thể nói thẳng ra được à?

Là vì sợ Mặt Trăng sẽ nghe thấy sao?

Songee nhìn tôi và nói.

“Miro, trả tớ về đi, rồi triệu hồi chị Eunsol ra để thổi sáo.”

Ngay lập tức, tôi nhớ lại lời Songee từng nói.

Cô ấy có thể nhìn thấu giấc mơ, hay ảo giác nhờ sức mạnh của chiếc vòng

tay.

Nơi này là một trang trại chăn nuôi người khổng lồ.

Tôi có cảm giác như mình đã lờ mờ hiểu ra.

Biệt thự, tàu điện ngầm, bầu trời, mây… tất cả đều là ảo ảnh do Mặt

Trăng tạo ra, không phải sự thật.

Songee đang bỏ qua ảo ảnh, và nhìn thẳng vào chân tướng đáng sợ.

Việc cô ấy dễ dàng tìm được Thánh Mẫu ngay từ đầu cũng vì lý do này!

[Với Di Sản của tớ, dù có dùng Đa Quan Điểm thì tớ

cũng không thể thuyết phục Thánh Mẫu. Tớ từng nghĩ đến việc nhét ‘Hình dạng thật’

mà tớ nhận thức được vào não bà ấy, nhưng như vậy bà ấy chỉ cho rằng tớ đang giở

trò mà thôi.]

“…”

Songee định dùng tiếng sáo của Eunsol để xé toạc ảo ảnh mà Mặt Trăng tạo

ra.

Liệu Thánh Mẫu có cho rằng tiếng sáo cũng là lừa dối không?

Có lẽ tới tầm cỡ của Thánh Mẫu, thì cô ta cũng sẽ đủ năng lực phân biệt!

-

Cạch!

Songee biến mất.

Thánh Mẫu nhìn tôi với vẻ tò mò.

-

Cạch!

Người xuất hiện tiếp theo là Eunsol.

Có lẽ vì hiếm khi được gọi ra từ Thời Gian Vay Mượn, Eunsol trông có vẻ

hơi bối rối.

“Sáo, sáo!”

“Ừm, dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng chị hiểu rồi.”

Cây sáo tự nhiên xuất hiện trong tay cô ấy.

Aedia dường như thấy tình huống này buồn cười, thậm chí còn mỉm cười.

“Di Sản của các ngươi đúng là kỳ lạ thật đấy. Được thôi, để ta xem thử

cường hóa này sẽ mạnh đến mức nào.”

Tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.

Không có gì xảy ra cả.

“…”

“…”

Tôi và Thánh Mẫu, cả hai đều im lặng.

Eunsol vẫn tiếp tục thổi sáo mà chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cuối cùng Thánh Mẫu hỏi.

“Cường hóa gì cơ? Ta chẳng cảm nhận được gì cả. Kỹ năng thổi cũng chỉ bình

thường thôi.”

Ugh! Tới cây sáo cũng không có tác dụng sao?

Sáo An Tịnh là Di Sản cực mạnh, thậm chí còn có thể

tác động đến tâm trí của Tù Nhân cơ mà!

Tại sao—

Trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sâu thẳm trong

ý thức tôi.

‘Âm thanh của sáo không chạm tới được.’

“…”

‘Nếu chúng ta đang ở trong một bức tranh, thì cây sáo

là cục tẩy. Nhưng hiện tại, mặt kính của khung tranh đang phủ lên bức vẽ, nên cục

tẩy không thể chạm vào tranh.’

Một phép ẩn dụ dễ hiểu.

Vậy thì chúng tôi phải làm gì?

“Chúng ta phải… đập vỡ tấm kính.”

“Gì cơ?”

Thánh Mẫu nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Từ cơ thể tôi, làn sương xanh đen bắt đầu tuôn trào!

Mắt Thánh Mẫu mở to kinh ngạc, còn Eunsol, người đang thổi sáo, cũng giật

mình dừng lại.

Trong khi ý thức dần mờ đi, tôi thấy Thương Tận Diệt xuất hiện trong tay

mình.

Thánh Mẫu nghiêm mặt, lập tức vào thế chiến đấu, nhưng ngay từ đầu ‘tôi’

không hề có ý định chiến đấu với cô ta, nên hành động đó hoàn toàn vô nghĩa.

-

Rắc!

Ngọn thương đâm thẳng vào khoảng không.

Trên mặt kính cứng rắn của khung tranh xuất hiện một lỗ nhỏ chỉ bằng đầu

kim.

Bản thân cái lỗ nhỏ đó chẳng đáng kể gì.

Chỉ là một vết nứt nhỏ nhoi, nếu để yên thì Mặt Trăng có thể khôi phục

trong chớp mắt.

Nhưng vào chính khe hở nhỏ bé đó, sức mạnh của tiếng sáo len vào.

Trong tích tắc, thiên đường giả dối biến mất, để lộ ra một điều không thể

lý giải (不可解)…

Ngục Tù Vĩnh Hằng.

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 242

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

“Aaa~ khó thật đấy. Trời ơi!”

Ít nhất thì tôi cũng phải vẽ ra một cái cớ để nói với Hoàng tử.

“Điện hạ, như ngài đã biết, công việc nghiên cứu đâu thể xong trong một

hai ngày. Nếu cho thần thêm chút thời gian, chắc chắn thần sẽ tìm ra điều gì

đó— ơ?”

-

Xẹt xẹt!

Tôi nghe thấy một âm thanh lạ.

-

Chớp!

Toàn bộ thế giới biến mất rồi lại xuất hiện.

“…”

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng chỉ là một cái chớp mắt, như thể bị mất điện trong thoáng chốc.

Nếu tính bằng thời gian thì chỉ như một sát na, chia một giây thành vô số

mảnh nhỏ hơn nhiều.

Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại như kéo dài tới vô tận.

“…”

Bỗng nhiên, một giọng nói của ai đó vang lên trong đầu tôi.

[Một thế giới ngập tràn ánh sáng, một vùng đất không

thể đặt chân đến khi còn sống!

Không gian ghê tởm nhất vũ trụ!

Mọi người không cần biết sự thật mà ta đã phát hiện ra.

Thứ trí tuệ thực sự khủng khiếp chỉ nên dành cho những

kẻ thực sự hiểu nó, vậy là đủ rồi.

‘Han Kain’ không nhất thiết phải nằm trong số đó.

Ta sẽ ban cho chính mình một thiên đường của sự ngu dốt.」

Đó là giọng của tôi.

Tôi từng có những suy nghĩ như vậy sao?

“…”

Không hiểu vì sao, tôi vô thức đưa tay chạm vào Cửa Sổ Trạng Thái.

Tôi không biết mình dựa vào điều gì để làm hành động đó.

Chỉ là, trước mắt tôi xuất hiện nội dung gây sốc.

[Thông Tin Vị Trí Đồng Đội

Lee Eunsol: ---

Kim Ahri: ---]

Hai người chưa từng đặt chân lên Mặt Trăng đều đã chết.

Bạn đã đến cuối chương 615.

Không gian đọc của bạn