Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 614

Chương 614 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (27)

Chương 612: Thế Giới Bị Đánh Cắp (27)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 242

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

Ngày thứ 242.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi nhốt mình trong phòng nghiên cứu.

Khi Thấu Triệt lần đầu phát hiện ra sự tồn tại của mục “Kiểm Soát Và Quản

Lý”, tôi từng nghĩ nếu thuận lợi thì chỉ cần vài giờ là sẽ đạt được bước tiến lớn.

Tôi đã nhầm.

[4. Kiểm Soát Và Quản Lý]

Đó là tất cả những gì tôi tìm ra cho đến thời điểm này.

Xét theo tình hình, toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm soát và quản

lý Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn hẳn đã bị Mặt Trăng xóa sạch.

Hiện tại, tôi chỉ có thể dựa vào những tài liệu còn sót lại để suy đoán

nội dung của những phần đã bị xóa.

Chính vì vậy, tốc độ nghiên cứu lần này chậm hơn rất nhiều so với khi

tôi đọc các mục 1 đến 3.

Việc tìm ra nội dung liên quan đến kiểm soát và quản lý là rất quan trọng,

nhưng nếu muốn tiếp tục lừa Mặt Trăng thì tôi cũng phải tìm ra “phương pháp trưởng

thành”.

Nếu quá lâu mà không có kết quả, Mặt Trăng có thể sẽ mất kiên nhẫn, rồi

lại nghĩ đến chuyện bỏ não tôi vào ống nghiệm, hoặc rút linh hồn tôi ra. Thời

gian không còn nhiều nữa.

Thực ra nghĩ lại, tôi đã biết một trong những điểm yếu của nó.

Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn vốn dĩ đã sở hữu yếu điểm trước tấm gương, và Mặt

Trăng chắc cũng không phải ngoại lệ.

Từ nhận thức đó mới xuất hiện phương án là, lấy được tấm gương từ Phương

Chu của Cục Quản Trị, rồi phối hợp với Kẻ Cướp để tiêu diệt Mặt Trăng.

Đây là phương pháp của Trí Tuệ tiền nhiệm, cũng là câu trả lời được khoảng

30 điểm mà tôi từng nghĩ ra trước khi đặt chân lên Mặt Trăng.

Nhưng nếu phương án đó thật sự đủ tốt, lẽ ra đã phải xuất hiện tầng 3 của

Khách Sạn hay trường học dành cho Trí Tuệ tiền nhiệm rồi chứ?

“…”

Lý do Phương Chu yếu trước tấm gương là vì ngay từ đầu, chúng được tạo

ra để bị tấm gương phân tách.

Được tạo ra để bị chia tách, nên hiển nhiên sẽ sở hữu điểm yếu với công

cụ dùng để chia tách, đó là đạo lý đơn giản.

Còn Mặt Trăng thì sao?

Sự thật đầu tiên tôi biết được khi đọc tài liệu trong phòng nghiên cứu!

Là không hề có bất kỳ chỗ nào nhắc đến “Tấm gương” hay khái niệm gì

tương tự cả.

Mặt Trăng không phải được tạo ra nhằm mục đích phân ly.

Nó được sinh ra trong quá trình nghiên cứu tạo nên một vị thần.

Vì vậy, Mặt Trăng không có điểm yếu với tấm gương như các Phương Chu

khác.

Có lẽ đó chính là lý do mà trong tương lai mà Tiên Tri nhìn thấy, kẻ chiến

thắng cuối cùng vẫn là Mặt Trăng.

[Đặc điểm lớn nhất của Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn giai

đoạn 2 là cực kỳ khó kiểm soát.]

Nếu tấm gương không phải đáp án, vậy rốt cuộc phải dùng biện pháp gì để

kiểm soát một Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn giai đoạn 2 trở lên?

-

Cộp!

Tôi đặt mạnh chồng tài liệu đang lục xuống bàn.

Sau đó tôi ngả hẳn người ra sau, tìm một tư thế thoải mái.

“Đổi hướng suy nghĩ thôi.”

Nghiên cứu bị đình trệ là bởi, bản thân tài liệu đã bị Mặt Trăng chỉnh sửa

lại.

Hiện tại không có cách nào lấy lại tài liệu gốc cả.

“…”

Trên bàn có vài tờ giấy ghi đầy những con số phức tạp.

Người khác có thể nghĩ tôi đang chú ý đến những con số đó, nhưng thực ra

không phải vậy.

Điều quan trọng là khoảng trống bên cạnh các con số, cùng ảo ảnh mờ nhạt

chỉ mình tôi nhìn thấy.

[Ta thề rằng, cuộc đời bắt đầu như côn trùng, sẽ không

kết thúc như côn trùng.]

Dòng chữ nguệch ngoạc do tôi của quá khứ để lại.

Phía trên còn có một câu như sau:

[Trong một ngày bão bùng, khi đọc tài liệu nghiên cứu cổ

đại dưới tầng hầm khu cách ly C-213, ta đã nhận ra.]

Điều này có nghĩa là, tôi của quá khứ cũng từng nghiên cứu những tài liệu

này.

Và tôi của quá khứ chắc chắn đã thấy “bản gốc” chưa bị Mặt Trăng chỉnh sửa.

Không có cách nào để lấy lại bản gốc.

Nhưng tôi có thể biết người từng xem bản gốc đã đưa ra quyết định gì.

Tôi của quá khứ đã đưa ra quyết định thế nào?

Tôi đã giải phóng Hoàng tử của thế giới đầu tiên, một cậu bé từng bị Cục

Quản Trị cách ly.

Lý do mà tôi đã giải phóng Hoàng tử là gì?

Chỉ cần nhìn dòng ghi chú bỏ lại đằng kia cũng đủ đoán được phần nào về nhân

cách của tôi trong quá khứ.

Chắc chắn tôi làm vậy không phải vì thương hại.

Ngay cả Tiên Tri từng quan sát tôi cũng nói ra điều tương tự.

Bởi vì trong kế hoạch mà tôi khi đó nghĩ ra, sự tồn tại của Hoàng tử là

yếu tố không thể thiếu.

“…”

Nhưng cuối cùng, Hoàng tử đã xảy ra chuyện gì?

Thánh Mẫu không phân biệt Mặt Trăng và Hoàng tử, nhưng nghĩ kỹ lại thì

điều này khá kỳ lạ.

Nghe nói trong xã hội nhân loại đầu tiên, người ta gọi những kẻ hồi quy

là “Hoàng tộc” và tôn thờ họ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các hồi quy giả đều là hoàng tộc.

Ngay cả bây giờ, tầng lớp cao cấp của Cục Quản Trị được gọi là “The Silent”,

và được phân biệt với những người khác nằm dưới, nên quá khứ hẳn cũng có chuyện

tương tự.

Hoàng tử từng là một con người đơn lẻ, đã thực sự tồn tại trong quá khứ.

Còn Mặt Trăng là Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn được hình thành từ vô số linh

hồn.

Có phải Hoàng tử đã hợp nhất với Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn?

Nếu linh hồn của Hoàng tử chỉ là một phần cấu thành nên Mặt Trăng, thì

việc coi hai bên là một cũng có thể hiểu được.

“Ừm…”

Đối với Thánh Mẫu thì có thể đó là kết luận tự nhiên, nhưng với tôi – chủ

nhân của Thái Dương Thần Thánh – thì có điều gì đó không ổn.

Tổng số linh hồn Mặt Trăng đã nuốt không phải vài trăm, cũng không phải

vài triệu, mà ít nhất là hàng trăm tỷ.

Giả sử linh hồn của Hoàng tử đã trộn lẫn vào khối linh hồn khổng lồ đó.

Một giọt mực đen nhỏ rơi xuống biển thì có thể nhuộm đen cả đại dương

sao?

Trong những “bản ngã” đã hoàn thiện của Mặt Trăng, lẽ ra không nên còn lại

bất kỳ dấu vết nào của nhân cách “Hoàng tử” mới đúng chứ.

Thế nhưng, bản ngã của Hoàng tử lại rõ nét một cách kỳ dị.

Chỉ cần nhìn thái độ của hắn đối với tôi là biết, và Thánh Mẫu cũng cảm

nhận như vậy.

Khi suy nghĩ của tôi chạm đến đây—

-

Ầm ầm!

Một tiếng sấm vang lên trong tâm trí tôi.

Cảm giác này, như thể tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào

sau gáy tôi!

Những mảnh thông tin rời rạc lập tức tìm về đúng vị trí của chúng, rồi bật

ra một kết luận gây chấn động.

“…!”

Phương tiện kiểm soát Phương Chu Giai đoạn 2, thứ mà nền văn minh đầu

tiên từng chuẩn bị!

Thứ như vậy làm sao có thể để người bình thường chạm vào?

Đó là hoàng tộc.

Chỉ có hoàng tộc của thế giới đầu tiên mới có thể nắm giữ và điều khiển

phương tiện kiểm soát Phương Chu giai đoạn 2.

Tôi của quá khứ đã biết điều này, nên mới giải phóng hoàng tộc.

Và còn một điều nữa!

Hoàng tử đã không hề hợp nhất với Mặt Trăng.

Ngay cả bây giờ, chính lúc này, hắn vẫn tồn tại như một con người đơn nhất.

Giống như “The Silent” điều khiển Phương Chu, Hoàng tử đang điều khiển Mặt

Trăng!

Khi suy nghĩ của tôi chạm đến đây, Thấu Triệt cuối cùng cũng khai thác

được câu tiếp theo.

[4. Kiểm Soát Và Quản Lý

Theo nghiên cứu năm AS 4731 của T. Albert, có thể kiểm

soát cả Phương Chu giai đoạn 2 bằng ‘Vương Miện’.

Giả thuyết này đã được kiểm chứng vào năm AS 4738, qua

thí nghiệm trên sao Hỏa, và –]

Vương Miện.

Cuối cùng tôi cũng biết mục tiêu tối thượng, thứ mà mình phải đạt được tại

nơi này là gì.

***

-

Miro

Hai ngày đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian đó, Kain không hề quay về nhà dù chỉ một lần.

Vì thế tâm trạng tôi trở nên cực kỳ u ám.

Nhưng nói trước cho rõ, tôi buồn không phải vì Kain không ở bên cạnh đâu

nhé!

Tôi đâu còn là trẻ con, các bạn biết mà?

Chúng tôi cũng không phải đang hẹn hò gì, lại còn đang đánh nhau với Mặt

Trăng cơ đấy, nên cậu ta bận rộn tới mức không về nổi cũng là chuyện bình thường.

Nên là tôi bất an vì một lý do khác.

Rốt cuộc tôi phải làm gì ở đây?

Chẳng lẽ chỉ nằm dài trong phòng ăn bánh và chơi không?

Lý nào lại đưa tôi đến đây chỉ để làm chuyện đó!

“Cậu thấy sao? Kỳ lạ lắm đúng không?”

“Songee triệu hồi”, người đã nghe tôi than thở, từ nãy đến giờ đã lộ vẻ

ngơ ngác rồi.

“Tớ hỏi có kỳ lạ không cơ mà!”

“… Tớ thấy việc tương lai của tớ đã chết rồi còn kỳ lạ hơn.”

“Trời ơi, đừng có bám vào mấy chuyện lặt vặt đó!”

Đằng nào một khi chúng tôi quay ngược thời gian thì

cũng sẽ sống lại mà!

“Người ta nói con người là tiểu vũ trụ, vậy vũ trụ của ‘Yu Songee’ hiện

tại đã bị hủy diệt rồi sao…”

Tại sao cậu ấy cứ chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt thế chứ?

“Ê! Đúng là chẳng giúp được gì!”

“Ngay từ đầu tại sao lại triệu hồi tớ chứ? Cậu nói đã lưu cả thời gian của

cả Ahri và Kain-oppa rồi mà.”

“Ahri bảo triệu hồi cậu ấy tùy tiện trên Mặt Trăng sẽ rất nguy hiểm. Còn

thời gian của Kain thì không thể lãng phí.”

“Vì Ahri nguy hiểm, thời gian của oppa thì lại phải tiết kiệm, nên mới

còn lại tớ à?”

“Ừ, sau cậu là Eunsol!”

“Nghe vậy thì tớ vẫn không hiểu lắm. Vì suy cho cùng, ‘tớ’ của hiện tại

vốn là người từ rất lâu trước kia mà?”

“Cũng đúng…”

“Cậu nói là ở giữa buổi họp đầu năm à? Nhắm mắt một cái mở ra đã thấy

mình ở trong lòng Mặt Trăng, bảo sao không hoảng. cho được”

“Haiz… Thôi thì, chắc một nữ sinh trung học bình thường như cậu thì sao

có thể giúp quyết định vận mệnh thế giới được— Áaaa!”

Đột nhiên Songee bóp má tôi rồi kéo sang hai bên.

“Cứ có cơ hội là tớ lại muốn làm thế này đó!”

“Ưm! Nếu cậu còn tiếp tục—”

“Thế thì cậu tính làm sao hả? Ở đây đâu có anh Kain, lẫn cả Ahri?”

“…”

“Wow, má cậu kéo dài như phô mai mozzarella luôn!”

“…”

“Ơ kìa! Không phải cậu khóc đấy chứ?”

Songee trông có vẻ bối rối, vội buông tay rồi nghiêm túc nói:

“Khụ! Oppa chắc chắn không đưa cậu tới đây chỉ để ăn waffle thôi nhỉ?”

“… Vậy thì tớ phải làm sao?”

“Anh Kain có đưa chỉ thị cụ thể gì không?”

“Anh ấy chỉ bảo ở yên trong phòng này. Tớ đoán là ra ngoài có vẻ sẽ nguy

hiểm.”

Songee tựa vào tường suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói ra một điều bất ngờ.

“Tớ nghĩ thế này.”

“Ừ!”

“Anh ấy đã dùng Thấu Triệt để biết rằng cậu phải làm một việc quan trọng.”

Vì vậy mới đưa cho tôi Máy Ảnh Sống và Đồng Hồ Cát chứ!

Chừng đó thì tôi cũng biết.

“Tớ biết rồi.”

“Nhưng kể cả anh ấy cũng không biết chính xác việc quan trọng đó là gì.”

“T-thật à?”

“Vậy nên đừng quá để tâm đến chỉ thị của anh ấy.”

Th-thật sự có thể làm thế sao?

Nghe Songee nói mà tôi thấy bất an!

“Ánh mắt đó là sao? Vì tớ nói, chứ không phải Ahri hay oppa nên cậu lo

à?”

“…”

“Này! Nếu đã không định tin tớ thì đừng triệu hồi tớ ngay từ đầu chứ!”

“…”

“Dù sao đi nữa, nhiều lúc nhìn oppa với Ahri làm tớ thấy phát bực.”

Nghe như đang nói xấu sau lưng vậy nhỉ…

“Hai người họ rất hay giữ bí mật, đúng không? Thật tình, có những chuyện

nói thẳng ra là xong, mà cứ phải vòng vo phức tạp chả biết làm gì?”

“…”

“Cậu cũng thế luôn.”

“Hả?”

“Chính xác là trước đây cậu từng vậy. Ồ! Giờ nghĩ kỹ thì cậu mới là vấn

đề lớn nhất.”

“Ơ?”

“Cái tính bí mật lén lút của cậu đã truyền sang Ahri, rồi lại truyền sang

cho oppa đó! Chính cậu là vấn đề.”

“…”

Tôi nhận ra một chuyện – Songee là người nghĩ tới đâu nói ra tới đó.

Nói với Songee khác hẳn với việc nói với Kain hay Ahri, những người sẽ chỉ

chọn lọc ra những gì cần thiết để nói.

“Nhưng chuyện đó liên quan gì đến tình huống hiện tại của tớ?”

“À đúng rồi! Thánh Mẫu!”

“Tự nhiên nhắc đến Thánh Mẫu làm gì?”

“Hôm nay là lần đầu tớ nghe về cô ấy, trước giờ thì chẳng biết gì.”

“Ừ.”

“Nhưng nghe cậu kể xong thì thấy lạ.”

“Lạ chỗ nào?”

“Nếu đúng như cậu nói, nơi này là một dạng ‘thiên đường’ do Mặt Trăng tạo

ra, còn Thánh Mẫu mơ về việc hiện thực hóa thiên đường và phụng sự Mặt Trăng?”

“Ừ.”

“Không đời nào.”

“Cái gì cơ—”

Lúc đó, lần đầu tiên từ mồm Songee nói ra một điều nghe rất ‘hợp lý’.

“Sau khi có được Đa Quan Điểm, tớ có thể chế ngự được ảo giác, giấc mơ

hay những thứ gây nhiễu thông tin.”

“Gì cơ?”

“Miro, cậu có biết xung quanh mình thực sự đang là thế nào không?”

“…”

“Đi gặp Thánh Mẫu ngay đi.”

“…”

“Hiểu chưa? Đơn giản mà.”

“À, à thì, chuyện đó có hơi…”

“Sao nữa?”

“Kain bảo tớ không được ra ngoài mà!”

Songee lắc đầu.

“Xin lỗi nhé, nhưng có vẻ không gian này tớ sẽ hiểu rõ hơn ‘Kain-oppa’

mà cậu tin tưởng tuyệt đối đó.”

“T-tớ có bao giờ gọi cậu ta là Kain-oppa đâu—”

Chưa kịp nói hết câu, Songee đã vọt tới, kéo tôi theo cùng!

“Á!”

“Cậu nhẹ cân thật đấy! Tớ ghen tị ghê.”

Đứng trước cửa cùng với Songee, tôi cảm thấy như mình nghẹt thở.

“Đ-đừng mở mà! Cậu ấy bảo tớ không được ra ngoài—”

“Tại sao?”

“Ờ thì –”

“Sao, sẽ có ác mộng xảy ra sao? Hay là tưởng tượng của người khác sẽ trộn

lẫn vào sao?”

Tưởng tượng của người khác trộn lẫn vào.

Tôi chưa từng nghe một chuyện kì lạ cỡ vậy.

Tôi còn chẳng biết thế có nghĩa là gì.

“Đến mức đó mà anh ấy cũng không giải thích cho cậu sao? Đúng là cái thái

độ bí mật thật! Thử làm theo tớ một lần đi xem nào. Đằng nào cậu cũng chỉ biết ăn

waffle trong phòng thôi mà?”

-

Rầm!

Trước khi tôi kịp lấy hơi, cánh cửa đã bật mở.

Bên ngoài là—

“Ơ?”

-

Xình xịch!

“T-tàu điện ngầm?”

Mở cửa phòng mà lại thấy một toa tàu điện ngầm xuất hiện?

Tôi còn đang há hốc miệng sững sờ, thì ánh mắt của vô số người trong toa

tàu đồng loạt hướng về phía tôi!

“Ugh!”

Cảm giác rợn người không thể diễn tả!

Vòng xoáy vô tận, những linh hồn đã bị bào mòn thành hư

vô qua biết bao khổ đau —

“Miro, sao cậu luôn luôn suy nghĩ nhiều trong mấy lúc như này thế hả?”

“Hả?”

“Cậu không thích tàu điện à? Vậy nhắm mắt đi.”

Ngay khi Songee vung tay—

-

Ầm!

Đột nhiên, trần toa tàu bị thổi bay, và bầu trời mở ra.

Ngay cả những linh hồn đang tiếp cận tôi với vẻ u ám kia cũng kinh ngạc ngẩng

lên nhìn.

“A, a, a…!”

Giờ tôi hoàn toàn không hiểu gì nữa!

“R-rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!”

Songee đáp đơn giản:

“Nơi này là một thế giới tưởng tượng. Bất cứ thứ gì chúng ta nghĩ ra thì

đều sẽ thành sự thật.”

“Vậy nếu tớ nghĩ muốn uống cà phê, thì sẽ có cà phê xuất hiện à?”

“Cậu thì không làm được.”

“Tại sao?”

“Vì cậu chưa từng thật sự tạo ra cà phê theo cách đó. Sâu thẳm trong

lòng cậu vẫn nghĩ chuyện như thế này là không thể.”

“… Thế sao cậu lại làm được?”

Ngay lúc đó, sau lưng Songee mọc ra đôi cánh.

Cô ấy nói đơn giản.

“Tớ luôn sống bằng cách nhìn thấy điều mình muốn thấy và cảm nhận điều

mình muốn cảm nhận.”

Một thiên thần nắm tay tôi bay lên trời!

“Này, chúng ta đi đâu vậy hả!”

“Tớ đã nói rồi mà.”

“Nói gì?”

“Đi gặp Thánh Mẫu. Tớ có chuyện rất muốn hỏi cô ta.”

“Hỏi gì? Gì thế hả?”

“Xem cô ta có thật sự nghĩ nơi này là thiên đường không.”

“Nơi này thì có vấn đề gì sao!”

“Đây là một…”

“Một cái gì?”

“Một trang trại chăn nuôi con người khổng lồ.”

Bạn đã đến cuối chương 614.

Không gian đọc của bạn