Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 613

Chương 613 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (26)

Chương 611: Thế Giới Bị Đánh Cắp (26)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 240

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 2]

-

Han Kain

[3. Phát Triển

Sự phát triển của Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn được chia

thành ba giai đoạn lớn.]

Tôi hít một hơi sâu rồi tập trung đọc cẩn thận phần tiếp theo.

[Các con số cụ thể không hoàn toàn chính xác, chỉ mang

tính tham khảo.

Mức độ kết tụ, khối lượng trung bình, tốc độ, tư tưởng

và nhiều yếu tố phức tạp khác đều có ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

-

Giai đoạn 1

Khi tối thiểu 1,5 triệu linh hồn được kết tụ, một dạng

nhận thức sẽ hình thành, khiến toàn bộ khối linh hồn hợp lại, biến thành một thực

thể khổng lồ duy nhất.

Từ giai đoạn này trở đi, vì việc giao tiếp bình thường

với Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn trở nên khả thi, nên được định nghĩa là Giai đoạn

1.

Theo nghiên cứu năm AS 4723 của R. Stephan về vấn đề này

—

…

Nếu nạp thêm quá nhiều linh hồn vào Thực Thể Kết Tụ Linh

Hồn giai đoạn 1, nhiều ý thức sẽ hình thành.

Hiện tượng này lần đầu xuất hiện ở TX-135 (AS 4694,

Atlantis), nơi đã quan sát được hai ý thức khi số lượng đạt khoảng 7,23 triệu linh

hồn.

Sau đó, một hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận tại

AT-447 (AS 4701, Asteria) và PPA-724 (AS 4711, Lạc Dương).

Số lượng càng lớn, xác suất xảy ra hiện tượng này càng

cao; vượt 40 triệu thì gần như sẽ đạt 100%.

Khi xuất hiện nhiều ý thức, việc kiểm soát Thực Thể Kết

Tụ Linh Hồn  trở nên cực kỳ khó khăn.

…

-

Giai đoạn 2

Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn xuất hiện nhiều bản ngã được

định nghĩa là giai đoạn 2.

Đặc điểm lớn nhất của giai đoạn này là cực kỳ khó kiểm

soát.

Vì không chỉ có một bản ngã, nên ngay cả việc phải

giao tiếp với bản ngã nào cũng không rõ ràng.

Ngoài ra, các bản ngã riêng lẻ liên tục nhận thức và

xung đột với nhau, khiến bản năng sinh tồn của chúng trở nên quá mức mạnh mẽ.

Vì những đặc điểm này, có người cho rằng không nên định

nghĩa giai đoạn 2 là một giai đoạn riêng.

Họ cho rằng, một khi chúng đã biến thành con thú không

thể kiểm soát, thì không còn giá trị sản xuất nữa.

Họ định nghĩa giai đoạn 2 của Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn

rất đơn giản:

Một vị thần mắc bệnh tâm thần.

Quan điểm ghi trên cũng có lý, nhưng tôi sẽ trả lời

như sau.

Sức mạnh của giai đoạn 2, thứ hoàn toàn vượt xa giai

đoạn 1, xứng đáng để chấp nhận mọi “chi phí” này.]

“Ưm…”

Tôi tạm đặt tập tài liệu xuống và sắp xếp lại những gì vừa đọc.

Khi ít nhất 1 triệu linh hồn con người được tập trung lại, một bản ngã sẽ

thức tỉnh, và có thể giao tiếp.

Người cổ đại gọi đây là ‘Giai đoạn 1’.

Nếu các linh hồn tiếp tục tập trung lại thêm đến mức 10 triệu, sẽ có xác

suất mà nhiều bản ngã sẽ cùng thức tỉnh.

Số lượng càng lớn xác suất càng tăng, một khi vượt ngưỡng 40 triệu thì gần

như sẽ đạt 100%.

Người cổ đại gọi khối linh hồn có nhiều bản ngã này là ‘Giai đoạn 2’.

“Giai đoạn 1 sao…”

Theo tình hình, Phương Chu của Cục Quản Trị, và các Phương Chu khác đều

là đang ở Giai đoạn 1.

Đó là lý do chúng có giới hạn số linh hồn có thể nuốt.

Nếu chúng nuốt thêm linh hồn sẽ khiến ý thức bị phân tách, và bản năng

sinh tồn trở nên mạnh hơn nhiều.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với Ahri.

***

“Một vài bán thần đã từ chối việc bị phân ly hoàn toàn.”

“Tức là khi trở thành bán thần, bọn họ đã thức tỉnh một bản ngã sơ khai?

Bản năng sinh tồn của bọn họ đã vượt qua sứ mệnh bảo tồn nhân loại?”

“Thường là tai nạn xảy ra trong quá trình phân ly, nên bọn họ không còn

tỉnh táo.”

***

Đối với các thành viên Cục Quản Trị, hiện tượng xảy ra đã nói ở trên chẳng

khác nào Phương Chu bị hỏng.

Phương Chu càng nuốt nhiều linh hồn, khả năng xuất hiện hành vi bất thường

sẽ càng cao.

Vì vậy, Phương Chu mới có giới hạn phát triển.

“…”

Xét số lượng linh hồn mà nó đã nuốt, Mặt Trăng đã vượt qua giai đoạn 1 từ

lâu, và đạt tới giai đoạn 2.

Kết quả là, ý thức của Mặt Trăng không chỉ có một.

Mỗi lần trò chuyện với nó tôi đều nghe thấy nhiều giọng nói, chính là bởi

bản thân nó có nhiều ý thức.

Vậy giai đoạn 3 là gì?

[Giai đoạn 3

Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn là kết của quá trình nghiên cứu

các Thực Thể Hỗn Mang nhân tạo, và hơn nữa, cũng là thành quả vĩ đại nhất trong

lịch sử nghiên cứu Vật Lý Hỗn Mang.

Chúng ta đã tạo ra một vị thần không hoàn chỉnh, và qua

đó đã thay đổi lịch sử vĩnh viễn.

…

Chúng ta đã tích tụ con người lại để tạo ra một vị thần.

Một vị thần, thế nhưng cũng là vị thần không hoàn chỉnh

mắc bệnh tâm thần.

Chắc chắn phải tồn tại cách vượt qua sự không hoàn chỉnh

này.

Hiện chưa có lý thuyết cụ thể về Giai đoạn 3.]

Giai đoạn 3 không phải một khái niệm cụ thể mà giống mục tiêu tối thượng

hơn.

Cảm giác nó giống “Thuyết vạn vật” trong vật lý hiện đại có nhắc tới.

Nếu phải tóm tắt hết đống này vào Cửa Sổ Trạng Thái thì chắc sẽ dài lắm.

Đúng lúc tôi đang chìm trong suy tư, không biết phải làm sao.

“Cảm nhận thế nào?”

Một giọng nói vang lên phía sau lưng!

Tôi giật mình quay lại, và thấy một thiếu niên đang nhìn mình.

Chính là M-Mặt Trăng!

Theo phản xạ, tôi vừa định quỳ xuống, nhưng một lực vô hình nâng tôi dậy.

Thiếu niên phẩy tay.

“Thầy ơi, giữa chúng ta không cần vậy đâu~!”

Thái độ của cậu ta cho thấy một thiện cảm rõ ràng.

Nhưng đây không phải bản chất thật của Mặt Trăng.

Tôi nghe thấy giọng nói, mà không biết là giọng của ai.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt, mà không biết khuôn mặt trông ra sao.

Thậm chí tôi không biết đối phương cao hay thấp hơn tôi.

Ngay cả việc từ đầu, tôi nghĩ “nó” là thiếu niên cũng không rõ vì sao.

Đây không phải giao tiếp bình thường.

“Rất vinh dự được tham kiến Hoàng tử Điện hạ.”

“Haha! Ta cũng rất vui khi gặp lại thầy. Thật sự đã lâu vậy rồi sao? Có

cảm giác cứ như hàng vạn năm đã trôi qua.”

“Thần không rõ. Điện hạ cũng biết, ký ức của thần có hơi mờ nhạt.”

“Không sao, ký ức lúc ta nằm ngủ cũng mờ ảo lắm!”

Có vẻ là, chỉ khi nó tỉnh dậy sau ngày tận thế, ý thức mới trở nên rõ

ràng.

“Được rồi, giới thiệu thế đủ rồi, để ta hỏi lại lần nữa nhé. Cảm nhận của

thầy sau khi đọc tài liệu thế nào?”

“Theo sách này, có vẻ Hoàng tử Điện hạ hiện là Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn Giai

đoạn 2.”

“Đúng vậy.”

“Nhờ vậy, ngài mạnh hơn Phương Chu của Cục Quản Trị hay Kẻ Cướp hơn rất

nhiều—”

“Ta đã mắc bệnh tâm thần.”

“…”

“Thầy cũng biết mà?”

“…Có vẻ quan điểm đó cũng không sai.”

“Thầy. Làm sao có thể chữa bệnh cho ta?”

Làm sao Mặt Trăng có thể phát triển?

Làm sao mà nó có thể vượt qua sự phân ly của bản ngã?

“Trước đây ta từng nghĩ mình chỉ cần nuốt thêm linh hồn là đủ.”

“Không phải là vậy sao?”

“Nhìn ta hiện giờ đi. Thầy nghĩ lượng linh hồn ta gom được, một Phương

Chu bình thường có thể sánh nổi sao?”

Phương Chu Cục Quản Trị hay là Kẻ Cướp đi nữa, thì nhiều nhất cũng chỉ có

khoảng 40 triệu linh hồn.

Còn Mặt Trăng thì ngược lại, con số chỉ 40 triệu đó đã vượt qua từ lâu rồi.

Chỉ một vòng lặp thôi là nó đã có thể nuốt hàng tỷ linh hồn rồi.

Đương nhiên, cũng giống Thái Dương Thần Thánh, Mặt Trăng mỗi lần dùng sức

mạnh đều phải tiêu hao linh hồn.

Có lẽ nó vẫn đang tiêu hao linh hồn trong thời gian phải chịu đựng cảnh giam

cầm dưới lòng Trái Đất.

Thế nên nó cũng không sở hữu lượng linh hồn bằng với lượng linh hồn đã

nuốt đâu.

Nhưng ngay cả khi tính tới chuyện đó, thì Mặt Trăng vẫn sở hữu ít nhất là

10 tỷ, nếu không muốn nói là hàng trăm tỷ linh hồn.

Khi nghĩ tới chuyện đó, thì việc ‘chỉ’ hơn mười Phương Chu lại có thể kiềm

chế Mặt Trăng lại càng đáng kinh ngạc hơn.

…

Nó không chỉ có một bản ngã.

Nó là một vị thần mắc bệnh tâm thần.

Các bản ngã đều đang xung đột với nhau.

Thế tức là, Mặt Trăng đang lãng phí phần lớn sức mạnh để ngăn một cuộc ‘nội

chiến’!

“Thầy đã biết cách để lên tới giai đoạn 3 chứ?”

Ngay cả Cục Quản Trị cổ đại, những kẻ đã thiết kế nên Thực Thể Hội Tụ

Linh Hồn cũng chưa biết, tôi mà tìm ra được kiến thức này mới là lạ ấy.

“Xin lỗi… thần vẫn còn chưa nắm rõ—”

[Lời Khuyên: 2 → 1]

[Hãy lập tức triệu hồi Thái Dương Thần Thánh.]

Cảnh báo sinh mạng đột nhiên hiện lên sao?!

Tôi còn hơi bối rối, nhưng dựa vào kinh nghiệm có từ Khách Sạn, tôi phản

ứng ngay lập tức.

-

Phừng!

Tôi tập trung toàn bộ tinh thần vào Thái Dương Thần Thánh đang bùng sáng

trước mặt.

Nghĩ đi!

Tại sao cảnh báo sinh mạng lại xuất hiện?

Nghĩa là tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm!

Kẻ có thể giết tôi ở đây là ai?

Dĩ nhiên là Mặt Trăng rồi!

Khoảnh khắc nhận ra chuyện đó, Thấu Triệt đã lập tức bùng nổ ngay sau

khi nhận được Lời Khuyên.

Cơ thể tôi lập tức bị nghiền nát thành hàng triệu mảnh.

Máu thịt của tôi biến mất, và chỉ có não của tôi còn nguyên vẹn, và bị kẹt

trong một ống nghiệm thủy tinh.

Một tương lai u ám lóe qua trong đầu tôi, nơi chỉ có linh hồn tôi ở lại,

mắc kẹt trong một giấc mơ vĩnh hằng.

Một khả năng quá đỗi đáng sợ, thậm chí tôi còn không dám nghĩ về nó!

Tại sao Mặt Trăng lại muốn giết tôi bằng cách khủng khiếp vậy?

“Ồ? Thầy, đây là bảo vật thầy đã lấy được từ Khách Sạn à?”

Nghĩ đi!

Lí do mà Con Cú bảo tôi triệu hồi Thái Dương Thần Thánh!

Chắc chắn nó không muốn tôi chiến đấu với Mặt Trăng bằng Di Sản này.

Là bởi tôi có chết đi sống lại cả trăm lần, thì cũng không thể thắng được.

Nghĩ đi!

Chưa có gì đặc biệt xảy ra cả.

Chính hành động triệu hồi Thái Dương Thần Thánh này đang khiến Mặt Trăng

không làm hại tôi.

Tạm thời thì cứ trả lời câu hỏi của Mặt Trăng một cách ấn tượng nhất có

thể đi đã.

Tôi chỉ cần câu thêm vài giây để suy nghĩ.

“Điện hạ, khi nhìn thấy Thái Dương này đây, thì ngài nghĩ gì?”

Câu trả lời tới ngay lập tức.

“Nó là thứ bắt chước ta.”

“…”

“Để nói chính xác hơn thì nó giống phiên bản thu nhỏ của Thực Thể Kết Tụ

Linh Hồn đấy nhỉ?”

“Quả nhiên ngài rất sáng suốt.”

“Chỉ có một kẻ ngốc mới không nhận ra thôi. Hmm…”

Tính thời gian thì chắc chỉ 10 giây?

Chừng đó thời gian là đủ để tôi, sau khi đã lấy lại Thấu Triệt hoàn chỉnh

và đạt tới đỉnh cao, tìm ra câu trả lời.

Lý do Mặt Trăng muốn giết tôi.

Mặt Trăng cũng đã biết được nội dung cuốn sách tôi vừa đọc.

Nó không chỉ biết thôi, mà đã nghiền ngẫm nó qua hàng nghìn vạn năm, và

ngay cả khi làm thế, thì cũng không thể tìm ra được đáp án.

Liệu tôi, chỉ là một tên nhân loại nhỏ nhoi, có thể dễ dàng tìm ra đáp án

cho một vấn đề như vậy sao?

Mặt Trăng nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thể nghĩ ra được gì trong thời gian ngắn

đó.

Vì tôi đã mất đi phần lớn kí ức từ hồi còn là nghiên cứu viên, nên kì vọng

của nó còn thấp hơn thế cơ.

Có lẽ Mặt Trăng moi não và linh hồn của tôi ra, rồi vét cơm cháy đáy nồi

còn nhanh hơn là chờ tôi rặn ra đáp án.

Thiện cảm của Mặt Trăng với tôi sao?

Cái thiện cảm của một vị thần dành cho con người cùng lắm cũng chỉ là

tình cảm của con người với thú cưng.

Hơn nữa chiến tranh với Kẻ Cướp sắp tới rồi.

Mặt Trăng có tỉ lệ chiến thắng cao hơn nhiều, nhưng trong chiến tranh thì

làm gì có gì là đảm bảo 100%.

Đói quá thì Lão Hạc cũng phải bán Cậu Vàng yêu quý mà thôi.

Đối với Mặt Trăng, nếu có thể mạnh hơn trước chiến tranh dù chỉ một chút,

nó cũng sẽ làm mọi thứ.

…

Triệu hồi Thái Dương Thần Thánh giúp tôi có thể sống sót.

Mặt Trăng đã biết về Khách Sạn thông qua Aedia và vài tên khác nữa.

Di Sản thường là các thánh vật sở hữu kiến thức hoặc sức mạnh của Đấng Vĩ

Đại!

Ý nghĩa của câu nói rằng, Thái Dương Thần Thánh là một mô hình thu nhỏ của

“Thực Thể Hội Tụ Linh Hồn”.

Điều đó có nghĩa là, “nguyên mẫu” của Thái Dương Thần Thánh là một Thực

Thể Hội Tụ Linh Hồn ở cấp độ vô cùng cao.

Chắc hẳn Mặt Trăng đã nghĩ như thế này.

Chỉ dựa vào tài liệu nghiên cứu thôi thì chưa đủ, nhưng nếu nghiên cứu “một

vật thực tế” là Thái Dương Thần Thánh, có lẽ sẽ thu được điều gì đó.

Di Sản hoạt động hoàn toàn dưới sự kiểm soát của người tham gia.

Việc vội vàng tiêu diệt “Han Kain” sẽ khiến việc nghiên cứu Thái Dương

Thần Thánh trở nên khó khăn.

Khi nhận ra điều này, tôi cũng biết mình phải trả lời thế nào.

“Điện hạ, Di Sản này tên là Thái Dương Thần Thánh.”

“Ta biết.”

“Nó chứa sức mạnh của ‘Đấng’, một Tù Nhân mà thần gặp ở Khách Sạn. Nhưng

bên trong đó không chỉ có sức mạnh thôi đâu.”

“Ý thầy là gì?”

“Cả bản ngã siêu việt của Đấng nữa! Những mảnh ghép của sự vĩ đại cũng đang

ngủ sâu trong lòng Di Sản này.”

“…”

Tôi cảm nhận cơn khát mãnh liệt tỏa ra từ Mặt Trăng.

“Có lẽ sắp có tin tốt lành rồi.”

“…”

Sau một thoáng im lặng, cậu thiếu niên khẽ mỉm cười.

Dù tôi không chắc lắm, tại tôi không thể thấy rõ mặt của cậu ta.

“Quả nhiên thầy thật tuyệt vời!”

“Thần không dám đâu.”

“Như thầy cũng biết, bọn Kẻ Cướp đang hành động như thể sắp chuẩn bị cho

một trận chiến cuối cùng rồi.”

“Vậy sao ạ?”

“Ta sẽ lo việc bên ngoài, nên thầy có thể tập trung nghiên cứu.”

“Tuân lệnh.”

Ngay lập tức, hình hài đứng trước mặt tôi biến mất vào hư không.

Nó xuất hiện không báo trước, thì biến mất cũng không báo trước như vậy.

Thảm họa đã trôi qua.

Lí do mà tôi lừa được Mặt Trăng, kẻ chẳng khác nào một thần, cũng đơn giản

thôi.

Vì tôi không nói dối.

Mọi thứ tôi vừa nói lúc nãy là sự thực.

Thái Dương Thần Thánh thực sự sở hữu quyền năng của vũ trụ, và là một tồn

tại siêu việt.

Mặt Trăng bị thuyết phục bởi nó nhận ra rằng, tôi đang nói thật.

“…”

Chỉ tới lúc này tôi mới hiểu.

Thực Thể Hội Tụ Linh Hồn giai đoạn 3 là một thứ mà đã vượt qua giới hạn

phát triển của giai đoạn 1, và thậm chí là cả tinh thần bị phân ly ở giai đoạn

2.

Kẻ tôi đang nhắc tới chính là Đấng.

Đó là một vấn đề đúng là có thể vượt qua, và có những tồn tại đã làm được

điều đó.

“…”

Tôi hít một hơi sâu và nghĩ.

Vấn đề Mặt Trăng và tôi đang nghiên cứu là như nhau, nhưng mục tiêu của

chúng tôi khác nhau.

Mục tiêu của tôi không phải giúp Mặt Trăng phát triển, mà là tìm ra điểm

yếu của nó.’

Thế nhưng, Mặt Trăng cũng hẳn là nắm được toàn bộ dữ liệu có ở đây.

Nó không phải là đồ ngu, còn lâu nó mới để lại tài liệu liên quan đến điểm

yếu của chính mình ở đây.

“…”

Không, không phải vậy.

Thấu Triệt không chỉ đơn thuần là năng lực để đọc những gì có thể nhìn

thấy.

Tất cả những hình ảnh, những khả năng tôi nhìn thấy trước giờ đều đã xảy

ra từ rất lâu.

Một lần nữa, tôi nhặt những cuốn sách vương vãi khắp xung quanh, rồi tập

trung toàn bộ tinh thần.

Lần này, tôi không nhìn vào con chữ, mà nhìn vào những khoảng trống bất

thường, những con chữ bị xóa mờ, những trang giấy bị rách.

Tôi cần phải nhớ lại bằng chứng.

Thấu Triệt không phải năng lực tạo ra một thứ từ hư vô. Nó là năng lực tìm

ra bằng chứng xác thực, từ những gợi ý nhỏ nhất.

Thế này thì sao?

Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn ban đầu do Cục Quản Trị cổ đại tạo ra.

Nếu nhìn lại những ghi chép, thì trong đó không hề nhắc đến những khái

niệm như ‘Phương Chu’ hay ‘tấm gương’ gì cả.

Nói cách khác, Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn ban đầu được tạo ra vì một mục đích

khác hẳn với Phương Chu ngày nay.

Có lẽ ban đầu chúng là những vũ khí cực mạnh.

Nếu Cục Quản Trị muốn chế tạo vũ khí biết tự nhận thức, mà không nghiên

cứu cách để kiểm soát, phá hủy, hoặc quản chế nó thì mới là lạ!

Khoảnh khắc đó.

Một hình ảnh mờ ảo của một tập tài liệu không tồn tại xuất hiện.

[4. Kiểm Soát Và Quản Lý]

“…”

Đúng rồi, chính là nó!

Hiện giờ chỉ có tiêu đề là đọc được thôi.

Tôi chỉ cần đọc thêm các tài liệu ở nơi này, thì những chi tiết cụ thể

khác chắc chắn sẽ hiện ra.

Và thế là, cùng nụ cười tự mãn, tôi gom lại những tài liệu đang nằm rải

rác xung quanh –

“Gì đây?”

Một câu văn hơi khác xuất hiện.

Tôi biết ngay khi nhìn thấy nó.

Là câu do chính “tôi” đã viết, từ rất lâu về trước.

***

Trong một ngày bão bùng, khi đọc tài liệu nghiên cứu cổ

đại dưới tầng hầm khu cách ly C-213, ta đã nhận ra.

Ta là côn trùng.

Nhân loại là côn trùng.

Chỉ là một loài sinh vật nhỏ bé thấp kém vô cùng tận.

Khởi đầu của ta tuy nhỏ bé, nhưng kết thúc của ta sẽ là

vĩ đại.

Ta thề rằng, cuộc đời bắt đầu như côn trùng, sẽ không

kết thúc như côn trùng.

***

“…”

Bạn đã đến cuối chương 613.

Không gian đọc của bạn