Chương 610: Thế Giới Bị Đánh Cắp (25)
-
Miro
Khi nghe nói tôi sẽ cùng Kain tiến vào bên trong Mặt Trăng, trong lòng
tôi nảy sinh một thắc mắc.
Phương Chu của Cục Quản Trị trông giống như một con tàu khổng lồ.
Bên trong chật kín những người đang quỳ gối cầu nguyện, cảm giác cứ như
đang ở trong khoang chính của một con tàu kiêm nhà thờ vậy.
Thế còn bên trong Mặt Trăng thì sao?
Liệu đó sẽ là nơi như thế nào?
***
Trong lúc rơi xuống, tôi đã ngất đi tới tận hai lần.
Khi tầm nhìn dần sáng trở lại, tôi hiểu rằng.
Cuối cùng mình cũng đã đến một nơi ổn định.
“Miro, giờ cậu ổn chứ?”
“Ừm… chắc là tớ tỉnh táo lại rồi….”
Tôi cố gắng chống người ngồi dậy, nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một
phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng.
Việc tỉnh lại trên một chiếc giường êm ái giữa bối cảnh vừa rồi khiến cảm
giác trở nên vô cùng kỳ lạ.
“Đây… đây là bên trong Mặt Trăng sao?”
“Đúng vậy.”
“Trông giống một khách sạn cao cấp quá.”
“Thánh Mẫu đã chuẩn bị chỗ này cho chúng ta. Cô ấy bảo trong thời gian ở
đây cứ thoải mái sinh hoạt.”
Hóa ra đây là nơi Thánh Mẫu đã sắp xếp cho chúng tôi.
Cảm giác giống Khách Sạn đến kỳ lạ.
Chúng tôi vừa khỏi Khách Sạn để tiến vào Mặt Trăng, và kết quả là lại tới
một nơi khác giống hệt Khách Sạn!
Chẳng lẽ vì Thánh Mẫu cũng từng xuất thân từ Khách Sạn?
Không, cô ấy từng nói mình đến từ một ngôi trường trước khi nó trở thành
Khách Sạn.
Có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là một người kĩ tính, để chúng tôi cảm thấy dễ
chịu hơn.
“Miro, cậu đói không?”
“Có một chút….”
“Muốn ăn gì không?”
“Waffle?”
“Đi theo tớ.”
Kain bước tới cửa phòng ngủ, nắm lấy tay nắm cửa rồi dừng lại một
thoáng.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
-
Vù!
Phía bên kia là một không gian ấm cúng, gợi nhớ đến nhà ăn của Phòng
105, và trên chiếc bàn giữa phòng đã để sẵn bánh waffle cùng cà phê.
“Wow! Sao lại đúng là waffle vậy?”
“Cứ nghĩ như chúng ta đang ở Khách Sạn đi. Trong phòng ăn này luôn xuất
hiện món mà cậu muốn.”
Thật kỳ diệu!
Giống hệt Khách Sạn luôn rồi còn gì?
Trong lúc ăn waffle và uống cà phê, Kain đưa cho tôi một bản sơ đồ bên
trong dinh thự.
“Đây là bản đồ tòa nhà. Aedia đưa cho tớ, nên cậu cũng phải ghi nhớ.”
“Ừ.”
“Miro, khi tớ không có ở đây thì đừng rời khỏi nhà.”
“Tớ biết rồi. À, còn tấm gương thì sao?”
“Khi tỉnh lại thì tớ đã không còn thấy gương nữa.”
Vậy là Mặt Trăng đã lấy đi rồi!
“Dù sao thì đó cũng là thứ tớ định dâng lên làm cống phẩm mà.”
“.”
“Theo lời Thánh Mẫu, chẳng bao lâu nữa sẽ nổ ra một cuộc chiến lớn.”
“Giữa Kẻ Cướp và Mặt Trăng sao?”
“Đúng vậy. Kết cục thì đã quá rõ rồi.”
Ngay cả khi chúng tôi không làm gì, nếu mọi chuyện kéo dài đến cùng thì
Mặt Trăng cũng sẽ thắng, thậm chí chúng tôi còn trao cho nó một vũ khí mạnh mẽ
nữa.
Có lẽ Mặt Trăng sẽ chiến thắng nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều.
“Giờ thì chúng ta phải làm gì?”
“Trước hết thì tớ sắp phải đi làm.”
“Gì cơ?”
Đi làm là đến chốn công sở à?
“Ở nơi như thế này thì cậu định làm cái công việc gì?”
“Có đấy.”
“Thế còn tớ thì sao?”
“Cậu ở lại đây cho đến khi tớ quay lại. Và còn một chuyện nữa….”
“Chuyện gì?”
Kain ngập ngừng một chút rồi nói bằng một giọng kỳ lạ.
“Nếu có vị khách nào khác đến, không phải tớ—”
“C, chờ đã, có người khác ở đây sao? Là Thánh Mẫu à?”
“Rất nhiều. Nhiều vô kể.”
Không phải Kain, cũng không phải Thánh Mẫu.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rờn rợn, tôi không thể nói thành lời được.
“Nếu có người khác đến thì cứ cư xử bình thường với họ.”
“Bình thường? Như cách hành xử mọi khi của tớ à?”
“Hãy hành xử như một nữ sinh trung học bình thường.”
Không được cư xử như tôi mọi khi, mà phải giống một nữ
sinh trung học bình thường sao?
Yêu cầu đó thật sự quá khó rồi!
Có lẽ đọc được sự hoang mang của tôi, Kain đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi
và nói.
“Đừng nghĩ nhiều quá. Cậu nghĩ vì sao tớ lại đưa cậu theo tới đây?”
Lý do Kain đưa tôi đến đây.
Được rồi! Tôi thừa nhận!
Có lẽ tôi không thông minh vượt trội như Ahri hay Kain.
Cho dù tôi có óc sáng tạo hơn hai người họ rất nhiều!
Dù sao thì, nếu cậu ta cần những hành động logic tinh
vi thì đã không chọn tôi để đưa tới đây.
“Cậu đưa tớ đến để tớ khỏi phải suy nghĩ nhiều, mà cứ hành động theo bản
năng à?”
“Đúng vậy. Nơi này ngay cả tớ cũng không thể chắc chắn hoàn toàn.”
“Vậy tớ sẽ làm theo ý mình!”
Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt Kain thoáng lộ ra sự bất an thực sự.
“… Nhưng nhớ phải giữ một chút phép tắc tối thiểu. Cậu chỉ là một nữ
sinh trung học bình thường, hiểu chưa?”
Khi bữa ăn kết thúc, Kain nói rằng mình phải đi làm, rồi đứng dậy rời
đi.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 240
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Tôi chưa từng nghĩ rằng, khi bảo người khác “cứ làm theo ý mình” lại đi
kèm cảm giác bất an đến thế.
Có lẽ tôi vừa nói một điều không cần thiết rồi à?
“…”
Không.
Càng suy nghĩ nhiều về nơi này thì mọi thứ lại càng nguy hiểm.
Ở một góc độ nào đó, đây là nơi nguy hiểm nhất đối với kiểu người như
tôi.
“Phù…”
Bên trong Mặt Trăng hoàn toàn khác với dự đoán của tôi.
Tôi đã nghĩ nó sẽ giống như Phương Chu của Cục Quản Trị, kiểu như một
con tàu vũ trụ khổng lồ.
Tôi từng cho rằng, chỉ cần thăm dò bên trong và tiếp xúc với Mặt Trăng
là sẽ tìm ra được thông tin mình cần…
Nhưng nơi này trừu tượng và quái dị hơn nhiều.
Muốn có được thông tin, tôi phải đi đâu?
Thư viện? Phòng thí nghiệm?
“…”
Tôi nắm lấy tay đấm cửa, và tưởng tượng.
Tưởng tượng nơi tôi muốn đến, cùng với không gian trung gian cần đi qua
để tới đó!
-
Cạch!
Một hành lang tối tăm, giống như hành lang của một khu chung cư hiện ra.
Tôi bước đi dọc hành lang và suy nghĩ.
Ở đây không tồn tại khái niệm “hiện thực cố định”.
Lý do mà Miro tỉnh dậy tại một nơi giống phòng 105 là vì trong nhận thức
của cô ấy, chiếc giường trong phòng 105 là biểu tượng của ‘sự nghỉ ngơi’.
Đây là ranh giới giữa hiện thực và hư ảo bị phai mờ, là nơi trí tưởng tượng
và thực tế hòa trộn.
Khái niệm gần nhất với nơi này chính là một giấc mơ.
Cuối hành lang, như trong bao khách sạn hay chung cư khác, có một thang
máy.
***
-
Ding!
Cửa mở ra, và một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
“Chào ngài.”
“Chào cô.”
“Thánh Tử, ngài có nghe thấy không?”
“Nghe thấy điều gì?”
“Tiếng cười của Hoàng tử điện hạ. Giọng nói tràn đầy hoan hỷ của điện hạ
đang vang vọng khắp thế gian!”
Tôi không nghe thấy một âm thanh gì cả.
“…”
Bỗng một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi.
Có thể tôi và Thánh Mẫu đang đứng cùng nhau trong một không gian hẹp có
tên là ‘thang máy’, nhưng thực chất thì chúng tôi lại ở hai tầng nhận thức hoàn
toàn khác biệt đấy nhỉ?
Trong phạm vi nhận thức của cô ta, có lẽ Mặt Trăng thực sự đang sai
thiên sứ xuống hát khúc ca chiến thắng.
“Tôi có nghe thấy lờ mờ.”
“Tất cả đều là công lao của ngài, Thánh Tử.”
“… Cảm ơn cô.”
-
Ding!
Thang máy đã đến tầng một.
Khi tôi vừa chuẩn bị bước ra, Thánh Mẫu đột ngột kéo tay áo tôi lại.
“Nguy hiểm đó.”
“Ý cô là sao?”
“Ngài đã ra khỏi nhà, tiến vào hành lang chung cư. Phía cuối hành lang là
thang máy. Sau đó ngài đã bấm nút để đi tới tầng một.”
Cô ta đã liệt kê chính xác chuỗi không gian tôi vừa đi qua, hoặc tưởng tượng
ra.
“Nếu đi theo trình tự đó, bên ngoài sẽ là tầng một của tòa chung cư phải
không? Và khi ra khỏi cửa chính sẽ là một không gian ngoài trời, đúng chưa?”
“Đúng vậy.”
“Ngài định đi qua không gian ngoài trời để đến được đích?”
“Phải.”
“Chuyện đó rất nguy hiểm.”
“… Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô”
Đây là thế giới giấc mơ do Mặt Trăng tạo ra.
Ngay cả tôi cũng không thể xác định chính xác xem hành vi nào là nguy hiểm.
Vì đây là một không gian tôi chưa từng tới, nên tôi cũng chẳng thể tìm
ra một đáp án tử tế bằng Thấu Triệt.
“Giữa đường có một không gian ‘ngoài trời’. Chính xác thì ‘ngoài trời’
là gì?”
“…”
“Đó là một không gian rộng lớn không có ranh giới rõ ràng. Ngài sẽ không
thể dùng trí tưởng tượng của mình để lấp đầy toàn bộ nó được.”
“Tôi không thể lấp đầy nó bằng trí tưởng tượng của mình sao?”
“Nếu vậy thì trí tưởng tượng của người khác sẽ tràn vào để lấp khoảng trống
đó.”
Tôi cũng lờ mờ hiểu.
Trong thế giới mộng mị này, những khái niệm rộng lớn như ‘không gian ngoài
trời’, ‘rừng’, hay ‘biển’ đều cực kỳ nguy hiểm.
Đó là bởi chúng quá rộng, trí tưởng tượng của tôi không thể lấp đầy hết được,
và chúng không có ranh giới rõ ràng để phân biệt đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc.
“…”
Nếu trí tưởng tượng của người khác mà ùa vào để lấp đầy khoảng trống thì
sao?
Chắc chắn sẽ chẳng hay ho gì.
“Nếu vậy thì ngài nên làm gì? Chắc ngài cũng đoán ra được rồi mà, phải
không? Ngài là một người vô cùng sáng suốt.”
“Nghĩ đến một không gian hẹp có ranh giới xác định à?”
“Cụ thể hơn đi! Ngài nên nghĩ tới gì ngay bây giờ?”
Một không gian hẹp với những ranh giới đã được xác định, thì sẽ là một nơi
giống kiểu bên trong một tòa nhà?
“Thế nếu tôi bấm nút tới tầng hầm B2, rồi tưởng tượng ra ‘một bãi đỗ xe’
thì sao?”
“Sau đó thì sao? Nếu ngài ra khỏi bãi đỗ xe vẫn sẽ gặp nguy hiểm.”
“… Tôi sẽ vào trong một chiếc xe.”
“Trong xe thì sao?”
“Có tài xế trong đó.”
“Tài xế nào?”
Khi ở trong lãnh địa của Mặt Trăng, thì tình huống nguy hiểm là khi giấc
mơ của kẻ khác xâm nhập vào giấc mơ của tôi.
Tức là, tôi phải tưởng tượng ra một không gian có ranh giới rõ ràng, bất
khả xâm phạm.
Đồng thời, nó không chứa bất kì người nào khác, trừ những đồng đội của tôi
ra.
“Một tài xế tự lái. Nó là AI, không phải con người.”
“Rồi sao nữa?”
“Tôi sẽ chỉ tập trung nghĩ về nội thất của chiếc xe. Bởi chiếc xe có
ranh giới rõ ràng. Nếu tôi nhắm mắt lại rồi mở ra trong trạng thái đó, tôi sẽ tỉnh
dậy ở bãi đỗ xe của nơi cần đến.”
“Quả nhiên ngài rất thông minh.”
Nghe tới đó, Thánh Mẫu khẽ mỉm cười, rồi vươn tay ra và bấm nút xuống ‘tầng
hầm B2’.
“Như vậy tôi nghĩ mình không cần giúp ngài thêm nữa. Từ giờ tôi cũng bận,
ngài biết đó.”
“…”
“Vậy tôi đi – ”
“Aedia.”
“Vâng?”
“Những linh hồn mà Hoàng tử điện hạ đã nuốt.”
“Vâng.”
“Bọn họ đều sống trong lãnh địa của giấc mơ sao? Giống chúng ta như bây
giờ sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Ai cũng được sống cuộc đời mình mong muốn! Đó là ân sủng
và sự cứu rỗi mà Hoàng tử điện hạ đã ban cho tất cả.”
“…”
“Tất nhiên vẫn có vài lưu ý nhỏ khác.”
Nhìn Thánh Mẫu khẽ mỉm cười rồi biến mất, tôi nghĩ thầm.
Trong suy nghĩ của cô ta, nơi này có lẽ đúng là thiên đường mà Mặt Trăng
đã tạo ra.
Suy cho cùng, cô ta tin rằng, nếu Mặt Trăng chiến thắng thì thiên đường
trong lãnh địa của Mặt Trăng sẽ biến thành hiện thực.
***
“Chúng ta đã đến nơi.”
Giọng nói trong trẻo của AI tự lái vang lên.
Tôi nắm tay đấm cửa, và tự nhắc nhở thêm lần nữa về ‘nơi mình muốn tới’.
Phải nhớ!
Chiếc xe này, những con đường ngoài kia, và những chiếc xe cùng tòa nhà
khác – tất cả những thứ thường thức đó hoàn toàn sai.
Ở đây chỉ có tôi và chiếc xe là tồn tại.
Mọi thứ khác bên ngoài chẳng là gì cả, đều là hư vô, vì tôi không tưởng
tượng nó.
Chiếc xe đã lăn bánh trong khoảng 30 phút, và đến đích sao?
Khoảng thời gian đó chẳng có nghĩa gì cả.
Nó mất 30 phút bởi tiềm thức tôi cho rằng, việc đi lại sẽ mất chừng đó
thời gian.
“…”
Bên ngoài không phải thành phố, cũng không phải ngoài trời.
Đó chỉ là một bãi đỗ xe hẹp và tối.
Một nơi không có ai khác ngoài tôi.
Chỉ có một vài cái xe trống không khác đỗ ở đó thôi.
-
Kẹt!
“Phù…”
Thành công!
Tôi đi dọc bãi đỗ xe, và một cái thang máy lại tự nhiên xuất hiện.
Thực ra, nói nó ‘xuất hiện’ là không đúng.
Đúng hơn phải là, bởi vì tôi tưởng tượng ra, nên nó đã hiện hình.
Suy cho cùng, nếu bạn cần một phương tiện để di chuyển tới nơi mình muốn,
ngay cả khi đó là một không gian hẹp, thì phải là một thang máy.
-
Ding!
Bên trong thang máy, tôi đứng yên suy nghĩ.
Tôi phải bấm tầng nào?
Con số thực sự không quan trọng.
Quan trọng là ‘tôi phải đi đâu’, chứ không phải là nó ‘nằm ở tầng nào’.
Nếu tôi bấm tầng ba, và nghĩ nó là một quán cà phê, thì một quán cà phê
sẽ xuất hiện.
Nếu nghĩ là phòng khám nha khoa, thì đó sẽ một là phòng khám nha khoa.
“… Phòng thí nghiệm.”
Nếu tôi cần đến một nơi có khả năng chứa thông tin về Mặt Trăng, và liên
quan đến quá khứ của tôi, thì phải là phòng thí nghiệm, chứ không phải thư viện.
Suy cho cùng, tôi cũng tới nơi này trong khi tưởng tượng ra một ‘Viện
nghiên cứu’ trong đầu.
“Phòng thí nghiệm cá nhân của tôi.”
-
Cạch!
Tôi nghĩ chuyện này đã rõ rồi, nhưng cũng dùng một Lời Khuyên cho chắc cốp.
[Lời Khuyên: 3 → 2]
‘Mọi hành động của tôi lúc này đều nằm trong tầm quan
sát của Mặt Trăng, đúng chứ?’
[Đương nhiên, vì chúng ta đang ở trong Mặt Trăng.]
Phải, ở trong lãnh vực của Mặt Trăng thì tôi không thể tránh khỏi ánh
nhìn của nó được.
Cũng có nghĩa là, Mặt Trăng đã biết tôi đã tới nơi này.
Bên trong Mặt Trăng khác xa với tưởng tượng ban đầu bên ngoài của tôi.
Tôi còn tưởng nó phải giống với Phương Chu của Cục Quản Trị - một con tàu
vĩ đại, chứa vô số những linh hồn lưu lạc, và ca tụng Mặt Trăng…
Cảm giác giống như tôi là một phàm nhân, kẻ đã bước vào giấc mơ của một
ma thần.
…
Cửa thang máy mở ra.
Trước mắt tôi là một không gian sáng rực.
Những cuốn sách xếp chật cứng các ngăn tủ, và tài liệu nằm rải rác khắp
nơi.
Tôi thực sự cần phải rà soát qua toàn bộ chỗ này sao?
“…”
Có lẽ Mặt Trăng biết tôi đã đến rồi mà nhỉ?
Tôi nên nói thẳng luôn thôi nhỉ?
“Hoàng tử điện hạ, thần tin hẳn ngài đang theo dõi tôi.”
Giọng nói của tôi chỉ đơn giản là vọng lại trong phòng thí nghiệm im ắng.
“Như ngài đã biết, ký ức về kiếp đầu của tôi rất mơ hồ. Thần biết mình
đã giải phóng ngài, Điện hạ, nhưng chỉ thế thôi.”
Vẫn chưa có hồi âm.
“Thần nghe nói trước kia mình là nghiên cứu viên cao cấp của Cục Quản Trị.
Vậy có lẽ nào, thần cũng từng để lại một chút dấu vết từ thời kì đó?”
Tôi bổ sung thêm câu này.
“Nếu có thể lấy lại ký ức của mình, thần tin là mình sẽ có thể giúp ngài
nhiều hơn, Hoàng tử điện hạ.”
-
Bịch!
Lúc đó, một cuốn sách rơi xuống từ trên kệ.
“Cảm ơn ngài.”
Tiêu đề của nó là “
Nghiên Cứu Về Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn”.
Đó là một tiêu đề khá thú vị.
Nội dung của nó còn vượt xa cả tiêu đề.
[
1, Nguồn Gốc
Như T. Damion đã từng chỉ ra, bản chất của cái chúng
ta gọi là “thần” thực ra rất đơn giản.
Từ những cái bất ổn của vũ trụ, thứ đã tồn tại ngay từ
khi vũ trụ được sinh ra –
…
Vô số hỗn mang đã tụ lại thành một điểm, sinh ra Thần.
Nếu chúng ta có thể tái hiện quá trình đó, có lẽ chúng
ta cũng có thể tạo nên một Đấng Vĩ Đại bằng chính bàn tay mình?
Bởi vì nguồn hỗn mang tinh khiết nhất, và chất lượng
cao nhất mà chúng ta có thể khai thác được chính là linh hồn con người, nên chúng
ta cũng bắt buộc phải dùng linh hồn con người.
…
2, Định Nghĩa
Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn được tao ra bằng cách kết nối
linh hồn con người với một mạch hệ thống –
…
Khi mạch này được kích hoạt vào lúc quá trình hoàn tất,
thì nó sẽ được gọi là Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn.
Tính đến năm AS 4731, nó là hình thái mạnh nhất trong
7 Thực Thể Hỗn Mang mà có thể tạo ra một cách nhân tạo.
…
Có ý kiến cho rằng quá trình chế tạo Thực Thể Kết Tụ
Linh Hồn quá kém hiệu quả, và gây tổn thất nhân mạng lớn.
Đúng vậy, nếu phải so với cái giá cực kì rẻ của “Hạt
Giống Hiện Thực Hóa Ác Mộng”, hay tính đa dụng của “Thú Triệu Hồi Đa Chiều Dị Hướng”,
thì tính phức tạp của Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn đúng là không thể so được.
…
Tuy nhiên, xét về đỉnh cao sức mạnh một khi sản phẩm được
hoàn thành, thì không loại nào có thể so được với Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn.
Những sinh mạng mất đi trong quá trình trung gian không
phải là cái giá quá lớn, khi phải so với thành quả mang tính đột phá này.]
Khi đọc đến đây, tôi nhận ra một điều.
Không hề có bất kỳ dòng nào nhắc đến tấm gương cả!
“…”
[3. Phát Triển
Sự phát triển của Thực Thể Kết Tụ Linh Hồn xảy ra theo
3 giai đoạn chính.
Tới giờ, tôi đã hiểu vì sao Mặt Trăng lại đưa tôi cuốn sách này.
“Ngài đã bị chặn lại ở một giai đoạn phát triển nào đó rồi, phải không? Ngài
không thể tự mình tìm ra đáp án sao? Hay là đã biết đáp án nhưng lại khó thực
hiện nó?”
Cùng một tài liệu, nhưng lại hai bộ não khác nhau.
Trong khi cùng xem một tài liệu, Mặt Trăng tìm câu trả lời để nó phát
triển, còn tôi lại tìm kiếm điểm yếu của nó.


