Chương 609: Thế Giới Bị Đánh Cắp (24)
-
Miro
Chất lỏng kỳ lạ kia sôi lên như bọt nước, rồi đột ngột biến thành một
làn khói đục mờ.
Một lát sau, nó đông cứng lại thành đá rắn, rồi khi thời gian trôi thêm
chút nữa, lại bắt đầu tan chảy trở về trạng thái chất lỏng ban đầu.
Một công cụ kỳ quái mà phần bên trong không ngừng luân chuyển giữa ba trạng
thái rắn, lỏng, và khí – chiếc đồng hồ cát.
“Ngẫm lại thì, chúng ta vẫn chưa dùng tới đồng hồ cát nhỉ?”
Nghe Elena nói vậy, Mooksung gật đầu.
“Đúng vậy nhỉ? Chẳng phải thứ đó vốn dùng để chịu đựng Ánh Sáng Mang Đến
Tận Thế sao?”
Ahri lắc đầu đáp lại.
“Đó chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, Khách Sạn chưa từng giải thích cụ
thể phải dùng nó thế nào cả.”
“Vậy thì dùng nó ra sao?”
Có khi Kain biết chăng?
“Người đang cầm nó chắc sẽ biết thôi. Thế, giờ anh định làm gì?”
Suy nghĩ của Ahri đúng y hệt suy nghĩ của tôi!
Kain, người đang cầm đồng hồ cát và chìm trong suy tư, lúc này mới ngẩng
lên nhìn chúng tôi.
“Mọi người đại khái đã hiểu tình hình rồi chứ?”
“Thả Thánh Mẫu ra, rồi lấy cái chết của Trí Tuệ Tiền Nhiệm làm lý do để
khôi phục quan hệ với Mặt Trăng?”
“Sau đó, anh sẽ tiến vào bên trong lãnh vực của Mặt Trăng, tìm ra bí mật
lớn nhất của nó, rồi quay ngược thời gian.”
“Anh định đi một mình sao?”
Câu nói tiếp theo khiến tôi sốc đến mức suýt bật ngửa.
“Tôi chỉ mang theo Miro thôi.”
“Hiííccc!”
Chỉ mình tôi thôi á?
A-à thì, nếu là làm chuyện riêng với Kain thì tôi đâu
có phản đối… nhưng đó là Mặt Trăng đó!
Nó đâu phải công viên giải trí!
Đó là nơi địa ngục trần gian!
Vậy mà cậu ta lại nói chỉ mang mình tôi theo sao?
Eunsol lập tức hỏi lại.
“Mặt Trăng có năng lực tẩy não rất mạnh, chẳng phải cần cây sáo của chị sao?”
Đúng rồi! Phải có sáo của Eunsol chứ?
“Chỉ có chị thổi thì nó mới có tác dụng, đúng không?”
“Phải.”
“Giờ em định tiếp cận Mặt Trăng với thân phận trung thần của nó, nên nếu
chị đứng bên cạnh thổi sáo thì sẽ rất kì lạ.”
À, v-vậy ấy hả?
Ahri tiếp lời.
“Còn em thì sao?”
“Về cơ bản thì Mặt Trăng không thích Cục Quản Trị.”
“Miro cũng là đặc vụ của Cục Quản Trị mà?”
Đúng đó!
“Nhưng cấp bậc của hai người là khác nhau. Em là hoàng tộc, còn Miro thì
không đến mức đó.”
“…”
“Thật ra chuyện Miro gặp nguy hiểm là đúng. Mặt Trăng có thể sẽ giết cô ấy.
Nhưng nếu phải chọn chỉ một người, thì anh sẽ chọn Miro.”
“Hiííccc!”
Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng tôi lúc nào không hay.
Kain nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi nói như muốn trấn an.
“Miro, đừng lo.”
“Tớ, tớ giật mình mà! Nói Mặt Trăng có thể giết tớ chỉ là đùa thôi đúng
không? Tớ là đồng đội của Kain mà… đừng đùa mấy câu đáng sợ vậy chứ.”
“…”
“Vì tớ là đồng đội của Thánh Tử nên sẽ ổn thôi đúng không?”
Trong khi tôi còn run cầm cập, Ahri lại như đã hiểu ra điều gì, gật gù
nói.
“Vì vấn đề xâm thực tinh thần nên không thể mang theo quá nhiều người. Vì
em là lãnh đạo Cục Quản Trị nên sẽ bị loại, Elena thì nếu chết sẽ khiến Thánh Mẫu
tăng sức mạnh ngay lập tức nên cũng không được.”
Tôi sợ muốn chết mà Ahri còn phân tích cái gì vậy!
“Lại còn có Bất Biến, với cả Thời Gian Vay Mượn thì cũng giống như đang
tập hợp nhiều đồng đội lại với nhau. Xét kỹ thì Miro đúng là lựa chọn tối ưu.”
Tôi trợn mắt lườm thì Ahri cười gượng rồi quay đi, còn Kain tiếp tục nói.
“Mọi người tập trung nghe đây. Đặc biệt là Ông nhé.”
“Ờ.”
“Ở phòng 207, Ahri đã mất ký ức đúng không? Nếu chúng ta dùng One More
Chance để quay ngược thời gian, mọi người sẽ mất ký ức, trừ đúng một người là
ông.”
“Ý cháu là ta phải nhớ hết những điều quan trọng sao?”
“Tất nhiên rồi. Cháu cũng đã ghi lại các từ khóa cốt lõi trong Cửa Sổ Trạng
Thái của mình nữa rồi.”
Cậu ta lại lờ đi câu hỏi ‘Liệu có ổn thật không?’ của
tôi, không thèm trả lời rồi!
Thôi, chuyện này giờ tôi cũng hiểu rồi.
Eunsol lo lắng hỏi.
“Liệu Mặt Trăng hay Kẻ Cướp có nhận ra việc chúng ta đã quay ngược thời
gian không?”
Kain trả lời ngắn gọn.
“Bọn chúng sẽ nhận ra thôi.”
“Cái gì! Em chắc chứ?”
“Không chỉ Mặt Trăng hay Kẻ Cướp, mà cả Cục Quản Trị cũng sẽ biết. Đừng
quên, One More Chance không thể đảo ngược một khi linh hồn đã bị tiêu diệt.”
“…”
“Trên toàn Trái Đất có hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người đột
nhiên biến mất, làm sao họ không nhận ra được. Đối với Mặt Trăng, những linh hồn
nó chưa từng nuốt mà lại đầy ắp trong bụng, sao có thể không biết.”
“…”
“Chỉ là trước khi quay ngược thời gian, bọn chúng sẽ không biết cụ thể
đã xảy ra chuyện gì.”
Mooksung lộ vẻ bất an.
“Cái đó cháu chắc chứ?”
Kain cười chua chát.
“Làm gì có thứ gì là tuyệt đối chắc chắn đâu ông.”
“Ta hỏi ngu rồi.”
“Dù là One More Chance hay đồng hồ cát, thì cũng đều là sức mạnh Khách Sạn
ban cho. Nếu bọn họ đã cho chúng ta với ý đồ, ‘Thế này là đủ giải quyết vấn đề ở
thực tại rồi’, thì cháu tin là có thể đó.”
Kain giải thích khá lâu về những thông tin đã thu thập được, và những việc
sắp xảy ra.
Lần đầu có được Thấu Triệt, cậu ta chẳng buồn giải thích gì cả, còn bây
giờ lại khác hẳn.
Vì sao lại thế nhỉ?
“Đến đây chắc cháu cũng đã nói hết những điều cần nói rồi. Ông thì—”
“Ta nhớ hết rồi!”
“May quá. Miro, đi với tớ một chút đến chỗ yên tĩnh nhé?”
Nếu là bình thường, tim tôi chắc đã đập thình thịch vì câu nói đó.
Nhưng lúc này tôi lại thấy hơi sợ.
“Ừ, ừm.”
***
Hiện thực là một nơi đầy bụi khét mù.
Nơi này giờ thậm chí còn giống địa ngục hơn cả Khách Sạn.
Kain ngẩng nhìn khối cầu đỏ thẫm phát sáng u ám trên bầu trời, rồi bất
chợt hạ ánh mắt xuống quan sát tôi.
“…”
Cậu ta chậm rãi nhìn từ đầu đến chân.
Như thể đang đọc hết mọi khả năng tồn tại bên trong con người tôi.
Gần ba mươi phút trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt, cuối cùng Kain
mới lên tiếng.
“Tớ xin lỗi.”
“…”
“Khó chịu lắm đúng không? Tớ cũng có nhiều điều phải suy nghĩ.”
“Tớ sẽ báo cảnh sát đó. Cái này có phải phạm pháp không?”
Ví dụ như quấy rối tình dục chẳng hạn!
Kain hơi sững người.
“… Câu vừa rồi của cậu không nằm trong bất kỳ khả năng nào mà tớ nhìn thấy.”
“Thế à? Thế cậu có biết mối quan hệ giữa ếch với nòng nọc không?”
“Gì cơ?”
“Seungyub nói là ếch sẽ không biết chuyện hồi nó còn là nòng nọc! Nên nếu
nòng nọc ở trong bể cá thì—”
“Không, Miro, im lặng chút đi. Cậu thêm thông tin linh tinh vào chỉ làm mọi
thứ rối lên thôi.”
Ha! Đó!
Dù là Thấu Triệt gì đi nữa thì cũng không theo kịp trí
tưởng tượng sáng tạo của tôi đâu!
Nghĩ vậy, cảm giác khó chịu mơ hồ đối với Kain và Thấu Triệt cũng tan biến.
“Hì hì…”
Thấy tôi như vậy, Kain để lộ vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“… Không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng trông cậu còn vui là tốt rồi. Ít
nhất thì cũng hơn là sợ Mặt Trăng.”
“Hừ! Đây mới là tớ—”
“Đừng có mở miệng. Mỗi lần cậu nói là tớ lại rối thêm.”
“…”
Tâm trạng tôi lại tụt dốc.
“Miro.”
“…”
“Miro?”
“Cậu bảo tớ đừng nói gì mà.”
“… Được rồi, nhìn cái này đi.”
Một tay cậu ta cầm đồng hồ cát, thứ tôi đã thấy ở Khách Sạn khi nãy.
Trong tay kia là một vật to cỡ nắm đấm, trông như sự kết hợp giữa sinh vật
và máy móc.
“Á! Đây là Máy Ảnh Sống đúng không? Đây chẳng phải đồ của Ahri sao?”
“Đúng vậy. Tớ sẽ dạy cậu cách dùng.”
Tới giờ, tôi cũng bắt đầu hiểu ra một chuyện.
“Đ-đừng nói là cả hai thứ này sẽ đều do tớ dùng đấy nhé?”
“Đúng vậy.”
“Kain! Bình tĩnh suy nghĩ lại đi!”
“Tớ đang rất bình tĩnh.”
“Cậu có tin tớ hơi quá rồi không? Mang mình tớ đến nơi nguy hiểm nhất là
một chuyện, nhưng mà còn giao cho tớ cả công cụ quan trọng nhất nữa chứ!”
Khi tôi cố nén trái tim như sắp nổ tung và nhìn thẳng vào mắt Kain, một
giọng nói điềm tĩnh vang lên.
“Sự khác biệt giữa tớ và Trí Tuệ Tiền Nhiệm.”
“Hả?”
“Thật ra vẫn còn một điều nữa.”
“Là gì—”
“Tớ tin cậu. Nếu tớ không tin đồng đội thì còn phải tin ai được nữa? Vì
thế đừng lo.”
“…”
“Tớ đã nhìn thấy khả năng cậu thành công bằng Thấu Triệt. Giờ cậu đã tin
chưa?”
Một trực giác mãnh liệt trào lên trong tôi.
Câu này của cậu ta là nói dối sao?
Không, đây không hẳn là dối trá, mà giống như chỉ nói
một phần sự thật.
Cậu ta chắc chắn đã thấy khả năng tôi thành công, nhưng đồng thời, cũng
thấy cả khả năng tôi thất bại nếu tôi không xử lí tình huống đúng cách.
Nhưng ở thời điểm này, nói ra mấy điều xui rủi đó có ích gì đâu?
“Tớ tin!”
Kain mỉm cười rạng rỡ.
Tôi cũng cười đáp lại.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 238
Địa Điểm Hiện Tại: 1
Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Ngày thứ 238, chỉ còn một ngày trước khi Mặt Trăng giáng lâm.
Tôi đã giải phóng Thánh Mẫu bị phong ấn.
Aedia vừa tỉnh lại đã bùng nổ sát khí, túm cổ áo tôi.
“Ta sẽ nhai sống thịt ngươi—”
“Xin hãy nghe tôi giải thích! Thịt tôi chắc cũng không ngon đâu.”
Tôi nhìn Thánh Mẫu đang nổi giận đùng đùng, mà bình tĩnh nói dối theo kế
hoạch đã chuẩn bị.
Chưa đầy một phút, cô ta đã sững sờ.
“C-cái gì cơ? Ngươi đã giết Trí Tuệ Tiền Nhiệm rồi sao?”
“Cô thấy thi thể ở đây rồi chứ?”
Vì Trí Tuệ Tiền Nhiệm hiếm khi xuất hiện ngoài thực tại, nên tôi còn lo
Thánh Mẫu không nhận ra cái xác, nhưng đó chỉ là lo thừa.
Cô ta đưa tay vuốt cái đầu bị chặt lìa của Trí Tuệ Tiền Nhiệm với vẻ mặt
phức tạp.
“Là thật rồi. Ngươi thật sự đã giết được lão già ghê tởm đó!”
Ngược lại với cái miệng, thứ còn đang gọi ông ta là ghê tởm thì Thánh Mẫu
lại lộ ra nét buồn nhàn nhạt, và vuốt đôi mắt trợn trừng của Trí Tuệ Tiền Nhiệm
lại, rồi chắp tay cầu nguyện.
“Mong ngươi sẽ tìm được an nghỉ sau một cuộc đời khắc nghiệt…”
Có lẽ hai người họ thân thiết với nhau nhiều hơn tôi nghĩ?
Có thể bọn họ chỉ đối đầu nhau vì lập trường công khai, giữa Thánh Mẫu của
Mặt Trăng và thành viên của Kẻ Cướp, chứ không hẳn là có thù riêng gì cả.
Hoặc cũng có thể vì người ta đã chết, nên cô ta mới ban cho một chút từ
bi.
“Tôi xin lỗi. Vì cuộc chiến với Trí Tuệ Tiền Nhiệm quá nguy hiểm, tôi sợ
cô sẽ phản đối nên—”
“Không cần nhắc lại chuyện đã qua. Giết được con quái vật đó là công lao
to lớn. Hoàng Tử điện hạ chắc chắn sẽ khoan dung với ngươi.”
Qua nhiều lần quan sát Mặt Trăng thì tôi cũng nhận ra rồi.
Mặt Trăng không còn biểu lộ cơn giận với tôi nữa.
“Có lẽ ngày mai… Hoàng Tử điện hạ sẽ giáng lâm.”
Ngày mà Khách Sạn đưa ra quả nhiên là chính xác.
“Hãy chuẩn bị đi. Thời khắc chiến thắng của chúng ta đã đến.”
***
[Date: Ngày 239]
Từ sáng sớm, màu sắc của bầu trời đã có thay đổi.
Là bởi vì Mặt Trăng đỏ thẫm đang phát sáng một cách u ám, như thể muốn
xua đuổi mặt trời ngay cả giữa ban ngày.
Tôi tắm gội thanh tẩy theo chỉ thị của Thánh Mẫu, rồi quỳ gối chờ đợi, và
không gian bắt đầu đột nhiên nứt toác ra.
Chính lúc đó, Thánh Mẫu lộ vẻ xúc động tột cùng.
“Thánh Tử, cuối cùng thời khắc chiến thắng đã tới.”
“Chúc mừng cô.”
“Chuyện này không phải là chuyện đáng mừng cho ta, mà là chuyện mừng dành
cho tất cả mọi người!”
Chuyện mừng dành cho tất cả mọi người…
Chắc không nên hiểu cái “tất cả mọi người” mà cô ta nói theo nghĩa phổ
quát đâu nhỉ.
Dù sao thì, tôi cũng cố bày ra cái vẻ mặt hạnh phúc nhất có thể của mình.
“Ừm… Thánh Tử.”
“Vâng?”
“… Ngài nhất định phải mang theo cô bé này sao? Mang đồng đội Khách Sạn
làm tùy tùng thì được, nhưng cô bé này—”
Thấy ánh nhìn của Thánh Mẫu, Miro trốn sau lưng tôi như thể sợ hãi.
“Vì cô ấy xuất thân từ Cục Quản Trị sao?”
“… Hoàng Tử điện hạ không ưa gì Cục Quản Trị cả.”
“Xin cô đó. Cô ấy là đồng đội rất hữu ích, sẽ giúp ích nhiều cho Hoàng Tử
điện hạ.”
“Hừm…”
Aedia khẽ thở dài, rồi nhắm chặt mắt.
Chắc cô ta đang hỏi ý Mặt Trăng.
“Vì công lao của Thánh Tử nên Hoàng Tử điện hạ sẽ rộng lượng chấp nhận.”
Tôi lập tức quỳ xuống cúi đầu.
Miro đứng đờ ra nhìn tôi một lúc, rồi cũng quỳ xuống bên cạnh tôi.
“Thánh Tử, vậy là đủ rồi. Chúng ta vào trong thôi.”
***
Phía sau lối vào là một cú rơi vô tận.
Tôi bịt miệng Miro khi cô ấy chuẩn bị hét lên, rồi cùng nhau rơi mãi
không thôi.
Có lẽ vì đã khôi phục trọn vẹn Thấu Triệt nên Trí Tuệ của tôi sắc bén
hơn bao giờ hết.
Và tôi nhận ra một sự thật khó tin.
Aaa…
Hình dạng mờ ảo của Mặt Trăng trên bầu trời không phải bản thể thật của
Mặt Trăng.
Thứ đã đối đầu với Trí Tuệ Tiền Nhiệm lần trước, thứ đã vươn lưỡi ra đó
chỉ là một phần cơ thể của nó thôi.
Mặt Trăng chưa từng rời khỏi lòng đất!
Nghĩ theo lẽ thường thì đúng thôi mà?
Một thứ khổng lồ như Mặt Trăng mà chui từ lòng đất ra ngoài sẽ hủy diệt
Trái Đất theo nghĩa đen!
Chuyện đó cũng đồng nghĩa với nhân loại lập tức bị xóa sổ, mà điều đó
cũng bất lợi cho Mặt Trăng, bởi nó muốn nuốt chửng linh hồn những người sống
sót.
Haha!
Lẽ thường, lẽ thường à…
Nếu nói đến lẽ thường, thì ngay từ đầu việc Mặt Trăng bị nhốt trong lòng
đất đã là vô lý rồi!
Ngay từ đầu, bọn họ đã giam nó xuống lòng đất bằng cách nào cơ chứ?
Nền văn minh nhân loại thời cổ đại có phát triển cỡ nào đi nữa, thì làm
sao có thể thực hiện một chuyện phản khoa học thế -
“…”
Bỗng một tia nhận thức khác lóe lên trong đầu tôi.
Kẻ đã giam cầm Mặt Trăng hẳn là những người tham gia từ thời cổ đại!
Làm ra chuyện phản khoa học như không ấy à?
Nếu là sức mạnh lấy được từ Khách Sạn thì hoàn toàn có thể.
Họ đã đổi lấy quyền Thăng Thiên bằng cách tạo ra hàng chục, hàng trăm
vòng lặp cho nhân loại, rồi rời khỏi thực tại mãi mãi.
Thế còn Trí Tuệ Tiền Nhiệm thì sao?
Ông ta chẳng phải cũng lập được không ít công lao sao?
Có lý do gì khiến phương pháp của ông ta là ‘tuyệt đối’ bất khả thi?
Tâm trí của tôi, giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết, không ngừng vươn xa để
tìm kiếm một đáp án duy nhất.
-
Rầm!
Tôi nghe thấy tiếng sấm vang lên.
Thế nhưng, tôi biết đó không phải âm thanh vật lý.
Đó là niềm vui của cơn bão sống khi chào đón một người bạn cũ.
Là niềm hân hoan vì cuối cùng đã nắm được thế thượng phong, trong một cuộc
chiến tưởng chừng như vĩnh cửu.
Là cảm xúc của một kẻ vĩ đại.
Là hiện thực của một kẻ vĩ đại.
Khi suy nghĩ có thể lập tức trở thành hiện thực, thì hai lĩnh vực ấy sẽ
hòa làm một với nhau
Khai sáng.
Khai sáng.
Khai sáng.
…
Đây không phải thứ kiến thức tôi đang tìm kiếm.
Tôi không đến đây để tìm ra Mặt Trăng mạnh mẽ và vĩ đại hơn tôi đến mức
nào!
Tôi đã quá quen với sức mạnh áp đảo của những Tù Nhân trong Khách Sạn rồi.
Tôi cần một sự khai sáng kiểu khác.
Một thứ có thể dẫn tôi tới đáp án –
Ngay lúc đó
[Ngươi đã đến.]
[Đấng cứu rỗi.]
[Nhà nghiên cứu.]
[Pháp sư.]
[Thầy giáo.]
[Kẻ phản bội.]
[Thánh Tử trở về.]
Vô số giọng nói vang lên cùng lúc.
Đó vừa là một cuộc đối thoại, lại vừa không phải.
Đó là ý chí của một vì sao sống, là âm thanh vọng ra từ nơi ranh giới giữa
suy nghĩ và hiện thực sụp đổ.
“Ư…!”
Có lẽ ngay cả Bất Biến cũng có giới hạn, tôi nắm chặt tay của Miro đang
rên rỉ, tập trung tinh thần thành một điểm duy nhất.
…
Và tôi nhận ra một điều kỳ lạ.
Số lượng linh hồn mà Phương Chu có thể chứa đựng là có hạn.
Nếu không có giới hạn, thì chẳng cần loại bỏ những người sống sót trên Trái
Đất trước nhằm ngăn cản Mặt Trăng trưởng thành.
Chỉ cần đưa toàn bộ nhân loại lên Phương Chu là xong, chẳng cần chọn lọc.
Không chỉ Phương Chu của Cục Quản Trị có giới hạn, mà Phương Chu Kẻ Cướp
cũng có giới hạn luôn.
Thậm chí Thái Dương Thần Thánh cũng có giới hạn của nó.
Vậy tại sao Mặt Trăng lại không có giới hạn?
Tôi biết một tồn tại tương tự Mặt Trăng.
Tôi đã từng thấy một thực thể trong Khách Sạn, một kẻ hình thành nên từ
việc cô đặc từ vô số linh hồn phàm nhân, tới một ngưỡng mà Mặt Trăng cũng không
thể sánh nổi!
Ngay khi ý thức tôi chao đảo vì nhận ra điều đó, và tôi chuẩn bị ngất đi,
Một giọng nói rất lâu rồi mới được nghe vang lên.
[Hỡi con trai của ta.]
[Giờ con đã hiểu chưa? Rằng ta từ sớm đã mở lối cho
con.]
[Cuối cùng con cũng bắt đầu giác ngộ, ta không còn gì
hối tiếc. Hãy mở rộng và tiếp tục mở rộng. Hãy hiểu rằng tiến hóa của sinh vật
đã đi từ đơn bào đến đa bào.]
Là hiện tượng ảo thanh sao?
Hay là tiếng nói cuối cùng còn sót lại trong Thái Dương Thần Thánh?
Tôi không thể phân biệt được.


