Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 610

Chương 610 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (23)

Chương 608: Thế Giới Bị Đánh Cắp (23)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 235

Địa Điểm Hiện Tại: 1

Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

--- Rầm rầm rầm rầm…!

Trí Tuệ Tiền Nhiệm xuất hiện cùng một luồng chấn động dữ dội làm rung

chuyển cả tầng không.

Trong bàn tay phát sáng như ngọc bích của ông ta là một ngọn thương được

tạo thành từ ánh sáng, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi đã hiểu rõ.

Rằng chỉ cần ngọn thương ấy vung xuống một lần, toàn bộ các tòa nhà

trong khu vực này sẽ biến mất không còn một dấu vết.

Tôi im lặng ngước nhìn Trí Tuệ Tiền Nhiệm.

Ông ta cũng im lặng nhìn xuống tôi.

Đối phương chỉ cần vung tay một cái là có thể giết chết tôi.

Nhưng tôi biết chắc rằng ông ta sẽ không làm như vậy.

Đã đến lúc phá vỡ sự im lặng.

“Lâu rồi không gặp.”

[Là ngươi.]

Ánh mắt ông ta sáng rực, như thể có thể lao vào chiến một trận sinh tử bất

cứ lúc nào.

“Tôi có cảm giác hôm nay ngài sẽ chết. Ngài nghĩ sao?”

Ngay cả tôi cũng thấy câu nói của mình nghe thật quái dị.

[Xem ra câu chuyện sẽ dài đây…]

Trí Tuệ Tiền Nhiệm không hề phản bác lời nói điên rồ ấy.

Giống như bản thân ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng “hôm nay

mình có thể sẽ chết”.

-

Ding!

Khoảnh khắc tiếng chuông trong trẻo vang lên, cảnh vật xung quanh đột ngột

thay đổi.

Tôi không chống cự, vì biết đó không phải là một đòn tấn công.

Những cuộc trò chuyện bí mật vốn dĩ nên diễn ra ở một nơi an toàn.

***

[Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…]

Trước mắt tôi là một cánh đồng lúa mì vàng óng trải dài vô tận trên một

bình nguyên mênh mông.

Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta phải liên tưởng đến thiên đường, và

mắt tôi cũng vô thức bị cuốn vào cái khung cảnh ấy.

Khi ấy, một giọng nói vang lên.

Trí Tuệ Tiền Nhiệm không còn là bán thần tỏa ra ánh sáng màu ngọc bích nữa,

mà đã biến thành một người đàn ông trung niên mặc trang phục bình thường.

“Nó đẹp chứ?”

Một người đàn ông thuộc chủng tộc Caucasoid, trông khoảng cuối bốn mươi

đến đầu năm mươi tuổi.

Dựa vào ngoại hình của ông ta, thì có lẽ là xuất thân từ bán đảo

Anatolia.

“Trông giống thiên đường thật.”

“Cũng chưa đến mức ấy đâu…”

“Đây là dáng vẻ ban đầu của ngài sao?”

“Phải.”

Sau một thoáng im lặng, ông ta hỏi như chọc khẽ.

“Con Cú có nói về ta nhiều không?”

“Như ngài cũng biết, câu hỏi trực tiếp bị cấm.”

“Chỉ cần hỏi vòng vo là được thôi mà? Ta luôn cảm thấy, kẻ nghiên cứu

cách lách luật Khách Sạn chăm chỉ nhất chính là con chim đó.”

Tôi bật cười vô thức, vì trong lòng cũng đồng ý vậy.

“Đúng vậy.”

“Ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở thực tại hôm nay bằng cách nào? Có phải là

đã hỏi mấy câu kiểu, ‘Một bán thần mất 30% cơ thể trước Mặt Trăng cần bao lâu để

hồi phục’ không?”

“Tôi hỏi còn vòng vo hơn thế cơ.”

Dù phải hỏi gián tiếp khá mệt mỏi, nhưng đúng là Con Cú đã cho tôi câu

trả lời.

“Rốt cuộc vẫn là nó nói cho ngươi biết. Đúng là con chim không có khí tiết

gì.”

“Không biết nữa. Khi hỏi, tôi cũng nghĩ rằng có lẽ ngài đã thu thập được

khá nhiều thông tin về tôi theo cách tương tự.”

“Ta sẽ thừa nhận. Với những câu hỏi như ‘Làm thế nào để một con người

chiếm được thiện cảm của Mặt Trăng’, nó đã trả lời rất cụ thể.”

“Đúng là con chim không có khí tiết.”

“Nhưng nhờ vậy mà giờ ngươi và ta mới có thể nói chuyện thế này, không

phải sao?”

“Wow! Quả nhiên! Đúng là chủ nhân của Trí Tuệ, xứng danh thần tối cao.”

“Ta sẽ trả lời câu hỏi ban nãy của ngươi. Ngươi nói hôm nay ta có thể sẽ

chết, đúng chứ?”

“Không phải sao?”

“… Ta cũng cho rằng khả năng đó tồn tại.”

Quả là những lời nói kì lạ.

Nghe như cuộc trò chuyện của những kẻ mất trí, nhưng cả hai chúng tôi đều

hiểu.

Đây là một cuộc đối thoại vô cùng logic, là lựa chọn của hai kẻ cùng

theo đuổi mục đích của riêng mình.

Chỉ những kẻ mang danh Trí Tuệ mới có thể nói chuyện như thế.

“Để tôi nói trước, vì tôi trẻ hơn mà.”

“Người còn trẻ thật sao?”

“Ít nhất là cũng trẻ hơn ngài.”

“Được, nói đi.”

“Ngài biết đấy, hiện tại tôi có một năng lực đặc biệt. Nó khiến mọi người,

ngoại trừ đồng đội của tôi, sẽ quên mất thông tin về tôi theo định kỳ.”

“…”

“Nhưng nó không có tác dụng với ngài nhỉ?”

“Đúng thế.”

“Thêm nữa, sức mạnh của ngài mạnh, mạnh đến mức quá đáng. Tôi cho rằng Phước

Lành mạnh nhất về mặt vật lý là ‘Công Lý’, vậy mà ngay cả Thánh Mẫu sở hữu Công

Lý cùng ít nhất 2 Di Sản, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian trước mặt ngài.”

“…”

“Cuối cùng, ngài hầu như không xuất hiện ở thực tại. Cũng chẳng giống

như đang bị Phiến Đá tấn công.”

Giấc Mơ không hề có tác dụng.

Sức mạnh cực kì áp đảo.

Gần như không hề xuất hiện ở thực tại.

Đây chính là câu trả lời có thể giải đáp mọi bí ẩn về Trí Tuệ Tiền Nhiệm.

“Ngài là một Phương Chu. Không phải sao?”

Một Phương Chu hoàn chỉnh sẽ trở thành một tồn tại độc lập, không chịu ảnh

hưởng bởi vòng lặp.

Vì vậy, nó có thể bỏ qua Giấc Mơ, thứ chỉ có hiệu lực trong một vòng lặp

duy nhất.

Sức mạnh khủng khiếp và việc khó xuất hiện ở thực tại cũng là đặc trưng

của một Phương Chu sau khi hoàn thành.

“Cứ coi là một nửa đi.”

“Một nửa?”

“Ta không có tấm gương. Rất lâu về trước, khi chiến đấu với một Phương

Chu nhỏ, ta đã phá hủy tấm gương của nó.”

“Chỉ cần đánh bại một Phương Chu là có thể hợp nhất với nó như ngài bây

giờ sao?”

“Coi như là nhờ Di Sản của ta đi. Đến đây là đủ hiểu rồi nhỉ?”

Lần này, Trí Tuệ Tiền Nhiệm quay sang hỏi tôi.

“Ngươi đã hiểu ra một điều, giờ đến lượt ta.”

“Tôi chỉ xác nhận lại điều vốn đã biết thôi, nên nói là hiểu ra thì cũng

hơi quá…”

“Ta cũng chỉ muốn xác nhận điều ta đã biết thôi.”

“… Xin cứ hỏi.”

“Trong lúc hồi phục thương thế, ta vẫn suy nghĩ không ngừng. Rốt cuộc

ngươi định làm gì mà gây ra tất cả mớ hỗn loạn này?”

“…”

“Ngươi không phải một kẻ ngu xuẩn, vậy tại sao lại đánh thức con quỷ

mang tên Mặt Trăng, thứ mà không ai có thể khống chế?”

“…”

“Ban đầu ta còn tưởng ngươi bị Mặt Trăng mê hoặc.”

“Giờ thì ngài không nghĩ vậy nữa sao?”

“Không. Ta nhận ra hành động hiện tại của ngươi giống hệt những gì ta từng

làm trong Khách Sạn.”

“…”

“Khi không thực sự hiểu gì đó, thì cứ đập nát tất cả đi. Như vậy những kẻ

khác sẽ buộc phải lộ ra quân bài cuối cùng.”

“…”

“Trong Khách Sạn thì làm vậy cũng được. Vì người tham gia còn có ‘cơ hội

tiếp theo’.”

“…”

“Ngươi có cơ hội tiếp theo, đúng không? Ngươi có thể quay ngược thời

gian?”

Tôi có nên nói dối không?

Tôi định làm vậy, nhưng rồi thôi.

“Đúng vậy. Giờ lại đến lượt tôi nhé.”

“Hỏi đi.”

Hai chúng tôi đã biết bí mật lớn nhất của nhau rồi.

Nói chính xác hơn thì, chúng tôi đã biết được từ trước khi tới đây.

“Giờ đến lượt tôi nhé tiền bối. Tôi muốn hỏi về mục đích của ngài.”

“…”

“Tôi từng nghĩ ngài chỉ đơn thuần muốn phe Kẻ Cướp chiến thắng. Nhưng rồi,

một vài ngày trước có chuyện kỳ lạ xảy ra.”

“…”

“Tầng ba của Khách Sạn Pioneer bắt đầu được hình thành. Khi tôi hỏi Con Cú

về điều kiện hình thành, nó nói rằng tầng ba sẽ xuất hiện khi chúng tôi trông đủ

tư cách để thử thách nó.”

“…”

“Chúng tôi còn đang tự hỏi mình liệu có thật sự đủ không, nhưng có vẻ là

Khách Sạn thấy chúng tôi có triển vọng.”

“Hừ…”

Như thể không che giấu được nữa, Trí Tuệ Tiền Nhiệm để lộ ra một vẻ mặt

phức tạp.

“…”

“Đó là lúc tôi nhớ đến những lời của một Kẻ Im Lặng từng nói hôm trước. Đó

là một nhận xét về ngài.”

“… Hắn đã nói gì?”

“Hắn bảo ngài từng là một thành viên của bọn họ. Là một kẻ thất bại, đã

thất bại trong bài kiểm tra nên không thể xuất hiện ở thực tại.”

“Hừ!”

“Chắc không phải tất cả đều đúng đâu, nhưng ít nhất là có một điều nghe có

vẻ chính xác.”

“Là gì?”

“Ngài đã coi toàn bộ thực tại này là hư vô.”

Sau khi trải qua vô số vòng lặp, Trí Tuệ Tiền Nhiệm đã xem thực tại chỉ

như một giấc mộng rỗng tuếch.

“Vậy tại sao ngài lại ủng hộ phe Kẻ Cướp? Vì sự tồn vong của nhân loại

sao?”

“…”

“Không thể như thế được. Mục tiêu của ngài chỉ có một, đó là trở về Khách

Sạn! Có phải vậy không?”

Thực tại hư vô này chẳng khác nào một nhà tù khổng lồ.

Trí Tuệ Tiền Nhiệm muốn thoát khỏi nhà tù ấy và quay lại Khách Sạn!

Tôi, kẻ đã từng chính mình trải nghiệm cảm giác ấy, giờ đã hiểu.

“Ngài đã tìm ra điều kiện để mở khóa tầng ba bằng một cách nào đó. Là Con

Cú đã nói sao?”

“…”

“Một người tham gia lấy gì để chứng minh tư cách thách thức tầng ba? Nói

ngắn gọn thì tức là họ phải giải quyết vấn đề của thực tại.”

Khách Sạn xem thực tại như một kịch bản khổng lồ.

Chỉ là, nơi này có một vài luật lệ khác khi so với các Phòng Nguyền Rủa

của tầng một và tầng hai.

Vì vậy, công trình ở Khách Sạn Delight không phải cứ chờ thời gian trôi

qua là sẽ hoàn thành!

Nó sẽ chỉ được hoàn thành một khi chúng tôi giải quyết xong vấn đề của

thực tại!

“Sau khi hiểu ra cỡ này, và quan sát các hành động của ngài, tôi đã hiểu

ra nhiều chuyện.”

“…”

“Lý do mà ngài đứng về phía Kẻ Cướp à? Là bởi vì ngài nghĩ rằng chỉ có

như vậy mới chặn được Mặt Trăng.”

Hợp lực tấn công Mặt Trăng cùng lũ Kẻ Cướp chính là đáp án 30 điểm tôi mới

tìm ra gần đây.

Nếu tiền bối của tôi, kẻ đã dành một quãng thời gian dài vô biên, mà không

tìm ra đáp án mà tôi tốn chưa đến 1 năm đã tìm ra, mới là lạ đó.

Có vẻ là Trí Tuệ Tiền Nhiệm cũng đang ‘thách thức’ các vấn đề của thực tại.

“Hừ…Ngươi thật sự đã khám phá ra rất nhiều chuyện về ta rồi đấy nhỉ.”

Trí Tuệ Tiền Nhiệm thở dài và nói tiếp.

“Ta hỏi chỉ để xác nhận thôi. Ta muốn so đáp án của ta với ngươi. Câu trả

lời mà ngươi tìm ra cũng dẫn tới chiến thắng của Kẻ Cướp, đúng không?”

“Tôi vẫn chưa tìm ra một đáp án tốt hơn.”

“Phải để bọn chúng chiến thắng. Cục Quản Trị không đủ sức chống lại Mặt

Trăng, còn chiến thắng của Mặt Trăng đồng nghĩa với diệt vong của nhân loại. Không

có cách nào khác cả.”

Ít nhất là tới giờ, tôi cũng đi tới một kết luận tương tự.

“…”

“Ta… đã dành thời gian dài đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi, để tạo

ra cục diện này.”

“…”

“Ban đầu, những Phương Chu nằm trong nhóm Kẻ Cướp còn đang quá bận chiến

đấu với nhau”

Kẻ Cướp vốn là một nhóm rồi sẽ tan rã, chẳng sớm thì muộn.

Thậm chí, có khi chúng còn nhắm tới thế giới của lẫn nhau, nên bọn chúng

chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung.

“Ta đã thống nhất chúng thành một thế lực duy nhất.”

“…”

“Ta đã thuyết phục bọn chúng bỏ qua mối thù xưa cũ, để đối mặt với Mặt

Trăng trước đã.”

“…”

“Tưởng dễ lắm sao?”

“Dĩ nhiên là không ạ.”

Nếu chuyện đó mà dễ thì cả thế giới đã chẳng còn chiến tranh, tập trung

phát triển vì vinh quang của nhân loại rồi.

“Ngươi thật sự nghĩ Cục Quản Trị đã tìm ra toàn bộ các phương pháp để làm

chậm sự phát triển của Mặt Trăng sao?”

“…”

“Ngươi thật sự nghĩ Phương Chu non trẻ đã hành động theo bản năng để chặn

lại Mặt Trăng ngay khi sinh ra sao? Tất cả chỉ là ta bịa ra mà thôi.”

Tiền bối của tôi không ngừng than thở, hết chuyện này đến chuyện khác.

Có lẽ vì ông ta cuối cùng cũng tìm ra người có thể hiểu được nỗi đau của

mình.

Những gì ông ta muốn nói cũng dễ hiểu thôi.

Rằng ông ta đã làm việc vất vả nhường nào để giải quyết vấn đề ở thực tại.

Rằng ông ta là người đã thiết kế nên chính bàn cờ tôi đang nhìn vào đây.

Nhưng mà…

“Tại sao?”

“…”

“Vì sao tầng ba không xuất hiện với ta?”

“…”

“Phải chăng tất cả những nỗ lực này vẫn là chưa đủ? Phải chăng chúng

hoàn toàn không đủ để vượt qua nỗi tuyệt vọng khủng khiếp mang tên Mặt Trăng?”

“…”

“Cũng có thể là vậy lắm. Đối với kẻ vì Tam Thiên Thế Giới mà rơi lệ, với

vị tu sĩ lang thang tìm kiếm một thiên đường duy nhất trong vô tận kiếp đời,

thì những nỗ lực của ta quả thực có thể trông rất tầm thường. Vậy nên, ta sẽ chấp

nhận rằng mình vẫn còn thiếu sót.”

Trong vô số kiếp, Trí Tuệ Tiền Nhiệm đã chấp nhận một sự thật đáng buồn.

Trong mắt Khách Sạn, nỗ lực của ông ta quả thực là chưa đủ.

Chỉ kiên nhẫn suốt thời gian dài để tạo ra thế lực có thể đối đầu với Mặt

Trăng thôi thì chưa đủ.

Chính vì thế mà ông ta lại càng không thể chịu đựng nổi.

Sự thật rằng tầng 3 của Khách Sạn Pioneer đang được hình thành!

“Hừ….”

Lại một lần nữa, cảm xúc trần trụi lộ ra.

Đó là một cơn lốc xoáy của những xúc cảm, một hỗn hợp đan xen giữa hân

hoan và tuyệt vọng, khao khát và ghen tị.

Đó là tất cả những khát vọng mà tiền bối của tôi đã tích lũy qua vô số

kiếp đời.

“Ta ghen tị với các ngươi.”

“…”

“Làm sao ta không ghen tị cho được, nếu so thành quả mà ta đạt được

trong suốt quãng thời gian dài này, thì những gì các ngươi đạt được chỉ trong

hơn một năm lại vượt xa thế.”

“Vậy ngài định giết chúng tôi sao?”

Bỗng dưng, Trí Tuệ Tiền Nhiệm dường như già đi đột ngột.

Đúng với danh xưng một tồn tại bất tử, thân thể ông ta vẫn ở độ tuổi cuối

40, nhưng có lẽ tinh thần đã suy sụp rồi.

“Giết các ngươi thì có gì thay đổi đâu? Chả lẽ bọn họ sẽ dành riêng tầng

3 của khách sạn cho ta chăng? Nói ra thì hơi trớ trêu, nhưng thực ra thời của ta,

thì nơi đó không phải là ‘Khách Sạn’ mà là ‘Trường Học’.”

“Vậy sao?”

“Ta đã nghĩ tới đủ thứ trên đời. Thậm chí ta còn có suy nghĩ ngây thơ rằng,

phải chăng Thần Vũ Trụ đang thiên vị các ngươi.”

Ông lão từ từ lắc đầu sang hai bên.

Như thể đang gạt bỏ những cảm xúc sôi sục để đưa ra phán đoán sáng suốt.

“Đó là suy nghĩ nực cười. Trong mắt kẻ rơi lệ vì Tam Thiên Thế Giới,

chúng ta chẳng hơn gì những sinh vật bé nhỏ… ”

“…”

“Làm gì có lý do để thiên vị hay không thiên vị chứ.”

“…”

“Chỉ là, khi nhìn cái dáng vẻ của con kiến mang tên ‘ta’ này, thì ngài ấy

thấy thằng này dù qua 10 triệu năm cũng là vô vọng, còn với cậu thì sau khi

quan sát khoảng 200 ngày, thì ngài ấy nghĩ rằng nếu thời gian trôi qua thì có

thể làm được gì đó thôi.”

Chỉ trong khoảnh khắc này, tôi thực sự cảm thấy khâm phục.

Đã nỗ lực hàng chục, hàng triệu năm vì mục tiêu, vậy mà một thằng cha chỉ

nỗ lực hơn nửa năm lại giỏi hơn mình sao?

Tôi không tự tin để chấp nhận một nhận định cỡ này.

Dù cho người đưa ra nhận định đó là vị thần vĩ đại duy nhất của cả vũ trụ

đi chăng nữa!

“Ngài nghĩ lý do là gì?”

“Ta đã suy nghĩ về phần đó không ngừng nghỉ.”

“…”

“Nếu như ngươi đã tìm ra một phương pháp hoàn toàn khác với ta, thì ta còn

sẽ nghĩ rằng, ‘À! Hóa ra ta đã đi sai đường rồi.’”

“…”

“Nhưng, nhìn cách ngươi làm thì có vẻ như cách tiếp cận của ngươi cũng

giống ta.”

Kết luận tương tự mà tôi và trí tuệ tiền bối đã đưa ra.

Để ngăn chặn Mặt Trăng, sức mạnh của Kẻ Cướp là điều bắt buộc phải có.

“Vậy tại sao ta lại sai, còn ngươi lại đúng?”

“…”

“Có một sự khác biệt quan trọng giữa ngươi và ta.”

“…”

“Dù ta có thử thêm bao lâu đi chăng nữa, thì có một khoảng cách mà ta vĩnh

viễn không thể thu hẹp được.”

“…”

“Ngươi nghĩ khoảng cách đó là gì?”

Tôi biết câu trả lời.

Hơn nữa, đối phương cũng biết câu trả lời.

Chúng tôi biết rằng cả hai đều biết câu trả lời.

“Đó là mối quan hệ của tôi với Mặt Trăng.”

“Mặt Trăng quý mến ngươi. Ngươi là người đầu tiên đã giải phóng nó, và lần

này ngươi cũng đã làm được, nên điều đó là đương nhiên. Còn với ta, dù bao

nhiêu thời gian trôi qua đi chăng nữa, điều đó cũng là điều không thể.”

Đây chính là điểm khác biệt tuyệt đối giữa tôi và Trí Tuệ Tiền Nhiệm.

Vậy thì, đối với Trí Tuệ Tiền Nhiệm, người không thể có được tình yêu của

Mặt Trăng, liệu Mặt Trăng có phải là một vấn đề không thể giải quyết?

Tôi không nghĩ vậy.

Nếu tôi có vũ khí là “tình yêu của Mặt Trăng”, thì Trí Tuệ Tiền Nhiệm có

vũ khí là “đã bắt đầu từ rất sớm”.

Chắc hẳn cũng có những phương pháp mà chỉ Trí Tuệ Tiền Nhiệm mới có thể

thực hiện được.

Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Tiền bối của tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó.

Phương pháp khả thi ở thời điểm hiện tại, lại là điều bất khả thi với tiền

bối và chỉ có tôi mới làm được.

Nói cách khác, Trí Tuệ Tiền Nhiệm sẽ không bao giờ có thể tự mình đạt đến

tầng 3.

“Từ giờ trở đi, ngươi phải nhìn thấy thêm một điều nữa, rồi quay ngược

thời gian.”

“Tôi đã đoán ra rồi.”

“Hãy đi gặp Mặt Trăng. Hãy xác nhận bí mật lớn nhất mà Chân Hồng Vương

đã giấu kín.”

Bàn tay ông lão bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lục.

“Ngươi, kẻ phải tìm ra bí mật cuối cùng, đang gặp hai vấn đề.”

“…”

“Thứ nhất, mối quan hệ với Mặt Trăng đã rạn nứt khi ngươi chiến đấu với Thánh

Mẫu. Thứ hai, Thấu Triệt đã bị chia đôi sức mạnh.”

“…”

“Có vẻ như tất cả đều có thể giải quyết bằng cái chết của ta.”

“…”

“Hãy nói với Mặt Trăng. Rằng ngay khi có được tấm gương, ngươi đã muốn

giết ta. Rằng ngươi đã giam cầm Thánh Mẫu vì sợ cô ta sẽ phản đối.”

“…”

“Nếu mang đầu một Kẻ Cướp về, liệu Mặt Trăng có tha thứ cho ngươi không?

Dù sao thì ban đầu Mặt Trăng vẫn còn quý mến ngươi mà.”

“… Ngài đã viết vào Cửa Sổ Trạng Thái rồi phải không? Sự giác ngộ  tôi vừa mới đạt được, ngay cả sau khi quay ngược

thời gian -”

“Đừng nói mấy câu sơ đẳng như vậy với nhau nữa đi.”

“Cảm ơn ngài.”

“Có lý do gì để cảm ơn ta đâu? Chỉ là, ta muốn lên tầng 3 thôi mà….”

Khi sức mạnh tỏa sáng rùng rợn nhắm vào bản thể của tiền bối, tôi hỏi một

câu cuối cùng.

“Đây thực sự là một câu hỏi không đáng kể.”

“…”

“Lúc trước, việc ngài định giết tôi trên Phương Chu ấy. Ngài thực sự coi

đó là Thấu Triệt sao? Rằng phải giết tôi ấy?”

“Hừ!”

“Hả?”

“Ngươi vẫn còn tin vào lời nói dối đó sao?”

“… Vậy tại sao lại định giết -”

“Thằng nhóc con này, máu còn chưa khô mà đã ngạo mạn thế này!”

-

Ầm ầm!

Vùng lãnh địa của Trí Tuệ Tiền Nhiệm, vốn bình yên giống như thiên đường,

giờ đang sụp đổ.

Tôi cố gắng ổn định cơ thể đang trôi dạt về vô định, và suy ngẫm về cuộc

trò chuyện hôm nay.

Tôi biết Trí Tuệ Tiền Nhiệm sẽ nghĩ gì.

Trí Tuệ Tiền Nhiệm biết tôi sẽ nghĩ gì.

Kết luận kỳ quái mà chúng tôi đạt được nhờ hiểu rõ suy nghĩ của nhau: Cái

chết của Trí Tuệ Tiền Nhiệm bằng cách tự sát.

…

Chỉ còn lại duy nhất một Trí Tuệ dưới bầu trời này.

Một lần nữa, ý thức của tôi vượt xa ra khỏi phạm vi con người!

Bạn đã đến cuối chương 610.

Không gian đọc của bạn