Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 609

Chương 609 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (22)

Chương 607: Thế Giới Bị Đánh Cắp (22)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 229

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

Khách sạn Delight đang biến thành “Pioneer” sao?

Chị Eunsol bối rối lẩm bẩm, giọng đầy khó hiểu.

“Thế là thế quái nào?”

“Có vẻ như cả Miro lẫn Mooksung cũng không hiểu rõ tình hình. Xung quanh

hỗn loạn lắm nên họ chỉ nói được vài câu rồi cúp máy ngay.”

“… Nếu là khách sạn Pioneer thì việc mỗi phút mỗi giây đều hỗn loạn cũng

chẳng có gì lạ.”

Sau một khoảng lặng ngắn, anh Jinchul gãi đầu rồi quay sang hỏi tôi.

“Giờ chúng ta tính làm thế nào?”

“….”

“Tấm gương đã lấy được rồi, Thánh Mẫu tạm thời cũng đã bị chế ngự… Thậm

chí chúng ta lại còn tìm được một lời giải tương đối giống với đáp án nữa.”

“Đúng vậy.”

“Thế em có kế hoạch tiếp theo không?”

“…”

Lúc quyết định làm lớn chuyện, tôi đã nghĩ mọi việc sẽ nhanh chóng được

giải quyết.

Tôi tưởng chỉ cần tiếp xúc với Mặt Trăng đã thức tỉnh sau khi thế giới

diệt vong, tìm ra điểm yếu và phương pháp đánh bại nó, rồi quay ngược thời gian

chấm dứt mọi thứ là xong.

Nhưng nếu dựa vào sự giúp đỡ của Kẻ Cướp để chế áp Mặt Trăng thì sao?

Dù có ưu ái đến đâu thì cách đó cũng chỉ được khoảng 30/100 điểm.

Vấn đề nghiêm trọng nhất là thế giới chỉ có một, nhưng Phương Chu lại tồn

tại quá nhiều, điều đó vẫn không hề thay đổi.

Chị Eunsol cẩn thận hỏi tiếp.

“Em định thu thập thêm thông tin rồi mới quay về thời điểm ban đầu à?”

“…”

Trong lòng tôi bỗng nặng trĩu.

Đó là cảm giác quen thuộc mỗi khi tiến sâu vào giai đoạn cuối của một Phòng

Nguyền Rủa.

Chúng tôi đã có rất nhiều mảnh thông tin rời rạc trong tay, nhưng lại

không tìm được sợi dây để xâu chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

“Trước mắt, chúng ta quay về khách sạn Delight đã.”

***

Trên đường trở lại, lũ Kẻ Cướp không còn quấy nhiễu nữa.

Có lẽ sau khi chúng tôi chế ngự được Thánh Mẫu, cục diện phe phái đã trở

nên mơ hồ đến mức chẳng biết rõ ai đang đứng về phía ai.

Tuy nhiên, phản ứng từ phe còn lại lại hoàn toàn khác.

“Ư…! Rốt cuộc chuyện gì thế này—”

“Bám sát bên chị nhé! Từ giờ chị sẽ thổi sáo liên tục!”

“Eunsol, đứng sát lại đây!”

Khi mặt trời lặn và một nguồn sáng đỏ thẫm treo lơ lửng trên bầu trời

đêm, một áp lực độc địa không thể chịu nổi bắt đầu đè nặng lên chúng tôi.

Tôi cảm nhận được ranh giới giữa thực tại và hư ảo, và từ vùng xa xôi

nơi ngai vàng của Mặt Trăng tọa lạc, những giọng nói vang lên!

[Kẻ phản bội]

[Kẻ ngu muội và dại dột]

[Thánh Tử sa ngã]

[Ngươi đã bị mê hoặc bởi tiếng nói của kẻ phản loạn

sao?]

Tôi cảm nhận rõ ràng ý chí kết tinh thành những lời buộc tội, sỉ nhục và

lên án hướng thẳng vào mình.

“Đến gần Eunsol đi!”

“Ừ, đồ ngốc! Anh đang nghe cái gì thế hả?”

“Không sao đâu.”

“Không sao cái gì mà không sao!”

Thật sự là tôi không sao.

Nhờ “Giác Ngộ của Serena” mà tôi có được từ phòng 207, đây là lần đầu

tiên tôi sử dụng nó theo cách này.

“Lúc trước anh cũng từng cảm thấy rồi, nhưng nghe lại lần này thì càng

chắc chắn hơn.”

“Chắc chắn cái gì?”

“Giọng nói không chỉ có một.”

“Thế tức là sao?”

“…”

Việc có nhiều giọng nói vang lên cùng lúc.

Đây giống như là một chi tiết quan trọng, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể

nắm được ý nghĩa thực sự của nó.

Ahri đổi cách hỏi.

“Liệu Mặt Trăng có giáng lâm để cướp lấy tấm gương không?”

“Aedia đã nói rồi, nếu nó có thể dễ dàng can thiệp như vậy thì ngay từ đầu

đã không cần cử chúng ta đi.”

“Cũng đúng nhỉ.”

“Nó sẽ cần thời gian chuẩn bị.”

“Vậy nghĩa là sớm muộn gì nó cũng sẽ đến.”

“Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta phải ra tay trước.”

Nếu không còn cách nào khác, thì trước khi Mặt Trăng giáng lâm, tôi sẽ

quay ngược thời gian.

“Ơ! Nhìn kìa, thấy khách sạn Delight rồi!”

Khi ngẩng đầu lên, cố ghìm cái áp lực nặng như tảng đá ngàn cân đè trên

đỉnh đầu xuống, tôi không kìm được mà bật cười.

“Wow…! Kinh thật đấy. Chúc mừng chị nhé, noona!”

Seoul đã biến thành đống hoang tàn sau khi các Siêu Việt Giả va chạm với

nhau, trông chẳng khác gì một thành phố vừa trải qua chiến tranh.

Thế nhưng giữa địa ngục ấy, chỉ duy nhất một tòa nhà vẫn nguyên vẹn đến

mức khó tin.

Không chỉ đơn giản là “khung xương của tòa nhà còn trụ được sau khi bị

phá hủy” thôi đâu.

Mà nó sạch sẽ, hoàn hảo đến mức người ta có thể lầm tưởng đó là một tòa

nhà mới được xây dựng trong quá trình tái thiết hậu chiến tranh!

“Đỉnh thật đấy! Tới mức này thì không chỉ là khách sạn số một Hàn Quốc nữa,

mà là số một Trái Đất luôn rồi. Eunsol, chúc mừng nhé.”

Chị ấy chỉ cười ngượng nghịu cho qua.

Chúng tôi trở về Khách Sạn Delight vào lúc hoàng hôn.

***

[Địa Điểm Hiện Tại: Hành lang kết nối tầng 3, đang thi

công…]

Ngay khi mở cửa bước vào Khách sạn Delight, đầu óc đang rối bời của tôi

lập tức tỉnh táo lại.

Bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ

nữa!

“Á! Cái quái gì thế này!”

“Thảo nào bọn họ không nghe điện thoại được—”

“Áaaa! Lũ Khách Sạn khốn kiếp này! Các người đang làm gì khách sạn của

tôi vậy hả?!”

Bên ngoài thì tòa nhà hoàn hảo không tì vết, vậy mà vừa bước vào trong

đã là một cảnh tượng hỗn loạn không tưởng!

Những khối bê tông lơ lửng trên không trung như những viên gạch sống,

đang tự động tái thiết theo thời gian thực?

Toàn bộ phòng khách bị tháo rời rồi lắp ráp lại liên tục, biến thành một

thứ hoàn toàn khác so với ban đầu?

Thảo nào những đồng đội ở lại Delight không thể nghe điện thoại, vì họ

đang bị cuốn vào cơn lốc thi công điên cuồng này!

“Ha, ha ha ha!”

“Còn cười được à!”

-

Ầm ầm! Rầm rầm!

“Á!”

“Ha ha! Anh Jinchul, chăm sóc chị ấy giúp em!”

Tôi không thể ngờ trên đời lại gặp cảnh tượng hoang đường như thế này!

Tôi từng xem một bộ phim nổi tiếng lấy chủ đề giấc mơ, và những cảnh

quay siêu thực trong đó giờ đang diễn ra ngay trước mắt tôi.

“Vị trí hiện tại đã chuyển thành ‘Đang thi công’— Á!”

Một khối bê tông to hơn cả thân người tôi lao tới trong chớp mắt!

Trong thoáng chốc, tôi tưởng nó đang tấn công mình, nhưng không phải vậy.

Nó đơn giản chỉ đang thực hiện công việc của mình một cách điên cuồng, bất

chấp việc xung quanh có người hay không.

Giữa lúc tất cả còn đang hốt hoảng la hét, khung chat nhấp nháy liên tục.

Kim Mooksung

:

Về phía thang máy! Nhanh

lên!

***

[Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Hành Lang]

-

Ding!

Khung cảnh tầng một của khách sạn Pioneer quen thuộc đến mức đau lòng hiện

ra trước mắt.

“Kain à~! Ahri àaa~!”

“Đừng có mà kéo dài giọng như thế.”

Miệng thì càu nhàu nhưng Ahri vẫn nhẹ nhàng ôm Miro.

-

Pík!

Ngay cả Perro cũng ở đây.

Lẽ ra nó phải đang ở công ty cùng Ichthys, vậy chắc là nó đã kịp vào

khách sạn trước khi Seoul bị phá hủy à?

Nhìn khung cảnh tầng một yên bình đến lạ, chân tôi mềm nhũn ra và  tôi ngồi bệt xuống sàn.

“Trời ơi! Anh Kain!”

Giọng Elena vang lên, dường như đã rất lâu rồi tôi mới được nghe lại.

Chẳng bao lâu sau, chị Eunsol, Ahri và anh Jinchul cũng ngồi phịch xuống

với vẻ mặt mệt mỏi.

Ông nhìn cảnh đó rồi nhẹ giọng nói.

“Ờ… thôi thì trước hết ăn tối đi đã.”

***

“Trên bánh mè có hai miếng thịt bò nguyên chất cùng sốt đặc biệt và rau

xà lách!”

“Bài hát kiểu gì thế?”

Anh Jinchul tiếp lời.

“Phô mai dưa chuột hành tây nữa đó!”

“Anh thuộc lòng cả điệp khúc rồi luôn à?”

“Thằng nhóc này! Hồi anh nghèo, anh sống bằng Big Mac đấy.”

Hai gã đàn ông đen đủi ngồi giữa khách sạn ăn hamburger và hát bài quảng

cáo Big Mac.

Cảnh tượng đó không buồn cười mà đúng hơn là quá sức lố bịch.

Miro nhăn mặt tựa vào tường như hết chịu nổi, còn Ahri cười như không

tin nổi.

“À, chỉ là tình hình ngoài kia đúng là nực cười thật.”

“Vì sao?”

“Thực tại bên ngoài thì chẳng khác nào địa ngục. Mặt Trăng đang nuốt chửng

toàn bộ nhân loại, hàng chục Phương Chu chực chờ chiếm lấy thế giới an toàn cho

mình…”

“…”

“Thế mà ngay khi bước vào khách sạn lại như một thế giới khác. Mà cái burger

ngon kinh khủng thật đấy.”

“Nước thịt chảy tràn luôn.”

Ông nghe nói vậy rồi cười khổ.

“Chẳng phải mục tiêu ban đầu của các cháu là thoát khỏi cái Khách Sạn địa

ngục này để trở về thực tại sao?”

“…”

“Vậy mà giờ lại nói như Khách Sạn còn tốt hơn thực tại.”

Nghe như hài kịch đen, nhưng đó là sự thật.

“Ít nhất ở Khách Sạn thì chúng ta còn có năm cơ hội.”

“Cũng phải.”

Chị Eunsol thở dài và lẩm bẩm.

“Chị chẳng thể ngờ điều ước của chị lại khiến Khách Sạn Delight biến

thành Pioneer.”

“Giờ thì nó đúng là khách sạn số một thế giới rồi còn gì.”

“Vậy Delight đang biến thành tầng ba của Khách Sạn Pioneer à?”

Nghe kỳ quái nhưng xét theo logic của Khách Sạn thì hoàn toàn có thể.

Tầng một nằm trên bầu trời, và tầng hai thì ở trong quả cầu tuyết của một

căn nhà bình thường mà?

Vậy tầng ba nằm trong một khách sạn khác cũng chẳng có gì quá đáng.

Ông lắc đầu.

“Ờ, không hẳn vậy đâu.”

“Vậy là sao ạ?”

“Nghe nói đây giống như một vùng trung gian, hay một lối thông thì đúng

hơn. Nếu nhìn rộng ra thì có thể coi đó là quá trình hình thành tầng ba.”

Không phải bản thân Khách Sạn Delight trở thành tầng ba, mà nó đang biến

thành khu vực trung gian kết nối tầng hai và tầng ba.

“Ông ơi, rốt cuộc thế là sao ạ?”

“Ta cũng không rõ.”

“Vậy ai đã nói thế với ông?”

Elena đáp thay.

“Unnie, không phải ai nói cả, mà có sách hướng dẫn ở đây.”

-

Cộp!

Cuốn sách ghi rõ những điều Ông vừa nói cùng vài lưu ý khác.

“Khách Sạn không chịu trách nhiệm nếu quý khách tiến vào khu vực thi

công? Bọn họ từng chịu trách nhiệm khi nào vậy?”

“Chắc là bảo chúng ta cẩn thận khi đi vào khu vực Khách Sạn Delight

thôi.”

“Còn cái này là gì? ‘Tặng bánh gạo’? Với cả… Ủa? Kain, nhìn cái này đi!”

Tôi nhìn vào cuốn lịch và lập tức mở to mắt.

“Cái này xuất hiện từ bao giờ vậy?”

Elena lúng túng.

“Hả? Hôm qua tôi xem còn chưa thấy có lịch mà….”

Miro ngơ ngác hỏi.

“‘Tặng bánh gạo’ là gì thế?”

“… Thường khi người ta sửa nhà và chuyển nhà, thì người ta sẽ tặng bánh gạo

cho hàng xóm.”

“Vì làm ồn à?”

“Đúng vậy.”

Ngày hiện tại đã được đánh dấu, và mười ngày sau có vẽ một “Mặt Trăng đỏ”

rất rõ ràng.

Ý nghĩa của thông điệp này rõ tới mức không thể hiểu sai được.

“… Ý là mười ngày nữa Mặt Trăng sẽ giáng lâm vào thực tại sao?”

“Mặt trăng giáng lâm? Thế là sao nữa hả?”

Nhìn Miro và mấy người khác đều đang nghiêng đầu bối rối, Ahri chậm rãi

giải thích toàn bộ tình hình từ đầu tới giờ.

Không lâu sau, khi đã nắm được tình hình, Ông tổng kết.

“Oh ho! Vậy là Kain này, sau khi làm loạn một trận, đã tìm ra đáp án 30

điểm, đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Lấy được tấm gương của Phương Chu Cục Quản Trị, phong ấn Thánh Mẫu hay gì

đó đang theo dõi các cháu?”

“Đúng vậy.”

“Vì thế mà giờ chúng ta đã trở thành kẻ thù của Mặt Trăng, và mười ngày

nữa nó sẽ xuất hiện tại thể giới thực để cướp lại tấm gương à?”

“Có vẻ là vậy.”

Không khí lại chìm vào yên lặng thêm lần nữa.

Ahri khẽ lẩm bẩm nói.

“Mười ngày thì chúng ta cũng còn chút thời gian thở. Chúng ta cứ nghỉ

ngơi một chút, suy nghĩ từ từ rồi mai tính tiếp.”

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 230

Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Phòng

105 – ‘Phòng Nghỉ’

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

Đêm muộn.

Ngày mới bắt đầu, và số lượt Lời Khuyên đã được làm mới.

Tôi nằm trên giường, nhìn đăm đăm vào hư vô, chìm trong suy nghĩ/

Từ sáng mai thì tôi nên làm gì?

Tiếp tục thu thập thông tin sao?

Những gì có thể thu thập trong phạm vi hợp lý gần như đã có hết rồi.

Và kết quả chỉ là đáp án 30 điểm này đây.

Con Cú từng nói hãy bày ra một ván cờ nơi tất cả đều có lợi.

Thế tức là phải thoát khỏi bản chất của trò chơi tranh ghế sao?

Vậy phải ép nhiều người ngồi chung một ghế?

Hay là tăng thêm số lượng ghế?

“Thật là ngột ngạt.”

Không có cách nào dọn sạch gọn ghẽ cái bàn cờ hỗn loạn này sao?

Cảm giác như tôi nhét 200 củ khoai vào miệng ấy.

Thế phần cola để tôi nuốt trôi gọn gàng đâu rồi?!

[Lời Khuyên: 3 → 2]

‘Ngài nghĩ gì về tình huống này?’

Tôi hỏi một cách cung kính.

Bởi cả tôi cũng thấy câu hỏi quá mơ hồ. nên có lẽ phải như vậy mới mong

nhận được câu trả lời thỏa đáng.

[Ngươi có biết vì sao chúng ta cho các ngươi nghỉ ngơi

theo định kỳ không?]

“… Biết chứ.”

Khách Sạn tạo ra phòng 105 và cung cấp thời gian nghỉ giữa những lần thử

thách Phòng Nguyền Rủa, ví như Thời Gian Tiệc Tùng.

Đó là vì chỉ khi được nghỉ ngơi, con người mới đưa ra được phán đoán

đúng đắn.

Nếu bạn cứ cắm đầu chạy loạn lên, thì não bộ cũng loạn lên theo luôn.

Có lẽ lời khuyên ấy của Con Cú chỉ đơn giản là hãy nghỉ ngơi và suy

nghĩ.

***

Sáng sớm, tôi kể lại nội dung lời khuyên kia cho mọi người.

Ahri nghiêng đầu.

“Con Cú bảo nghỉ ngơi và suy nghĩ à?”

“Theo anh nghĩ, nếu bây giờ chúng ta quay về thực tại thì chắc chắn sẽ xảy

ra chuyện kỳ lạ.”

“Cũng phải.”

“Vậy cứ ở lại Khách Sạn vài ngày đi.”

“… Đến khi nào?”

“Ít nhất thì chúng ta sẽ phải rời đi trước khi Mặt Trăng giáng lâm. Đã

qua một ngày rồi rồi, nên là còn chín ngày.”

Chúng tôi quyết định ở lại Khách Sạn thêm vài ngày.

Buổi trưa, khi ngồi ở bàn trà, tôi gặp chị Eunsol.

“Em không thấy kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ gì ạ?”

“Tại sao đúng lúc này Khách Sạn Delight lại biến thành Pioneer?”

“Vì chị đã ước—”

“Không, không! Chị nói về thời điểm cơ.”

“Thời điểm ấy ạ?”

Vì chị ấy là người sử dụng “Bàn Tay Dục Vọng”, nên có vẻ chị ấy đã nhận

ra điều người khác không để ý tới.

“Bàn Tay Dục Vọng không phải kiểu sức mạnh sẽ thực hiện điều ước sau vài

tháng.”

“Chị nói vậy thì cũng hợp lý.”

Theo lời chị ấy, mỗi khi sử dụng, hiệu ứng sẽ xảy ra ngay lập tức.

Hoặc ít nhất cũng tạo ra một sân khấu, một sự kiện để dẫn tới điều mình

mong muốn.

“Em hỏi bằng lời khuyên được không? Có thể nó chỉ là một câu hỏi vô

nghĩa, nhưng biết đâu lại quan trọng.”

Hỏi những câu liên quan tới những người tham gia khác sẽ tiêu hao “Điểm

Cống Hiến” của tôi.

Nhưng giờ tôi đã đạt tới Cường Hóa Cấp 4 rồi, còn phải quan tâm tới Điểm

Cống Hiến làm gì?

[Lời Khuyên: 2 → 1]

‘Người tham gia Eunsol đã dùng Bàn Tay Dục Vọng vài tháng trước. Vì sao

giờ Khách Sạn Delight mới thay đổi?’

[Lối thông tới tầng 3 chỉ hình thành khi điều kiện được

thỏa mãn. Bàn Tay Dục Vọng đơn thuần là chỉ định vị trí của lối thông đó mà thôi.]

“Nó nói gì thế?”

“Nó nói ‘Lối thông tới tầng 3 chỉ hình thành khi điều kiện được thỏa

mãn. Bàn Tay Dục Vọng đơn thuần là chỉ định vị trí của lối thông đó mà thôi’”

Ahri đang nghe ngóng gần đó phân tích.

“Vậy nghĩa là điều kiện đã được thỏa mãn, nên lối thông sẽ xuất hiện,

còn Bàn Tay Dục Vọng quyết định nó sẽ nằm ở Khách Sạn Delight.”

Chị Eunsol hỏi lại.

“Vậy điều ước của chị chỉ là xác định vị trí cho lối thông tầng 3, thứ sẽ

xuất hiện trong tương lai à?”

“Có lẽ vậy.”

Tôi lại tò mò vì chuyện khác.

“Vậy là, bây giờ Khách Sạn Delight mới biến đổi cũng đồng nghĩa với việc

điều kiện mới được thỏa mãn cách đây không lâu, phải không nhỉ?”

“Chắc là vậy đó.”

“Điều kiện là gì nhỉ?”

“… Em hỏi luôn đi.”

“Hmm, đây cũng coi như một câu hỏi có 2 phần rồi.”

Tôi hi vọng là câu trả lời sẽ thỏa đáng.

[Lời Khuyên: 1 → 0]

‘Điều kiện để hình thành tầng 3 là gì?’

[Khi các ngươi trông có vẻ đủ tư cách để thách thức tầng

3.]

“…”

Một câu trả lời đầy ẩn ý.

Bởi đó là một câu nói tiết lộ sự khác biệt rõ rệt giữa tầng 1,2 và tầng

3.

Nếu tầng một và hai là nơi buộc người tham gia phải vượt qua để sống

sót, bất kể họ có muốn hay không…

Thì tầng ba là nơi chỉ những người chứng minh được tư cách mới được phép

đương đầu.

“Giờ thì nó nói sao?”

“… Nói đó chỉ mở ra khi chúng ta trông có vẻ đủ tư cách.”

“Wow ~ Thế có vẻ chúng ta đang làm điều gì đó đúng đấy nhỉ? Chắc ý nó là

vậy à?”

“Em đoán thế.”

Nhìn chị Eunsol cười như thể không tin nổi, tôi chợt nghĩ.

Đây là một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng…

Vì sao tầng ba tồn tại?

***

[Date: Ngày 231]

Tôi dành cả ngày nằm trên cánh đồng tuyết, tận hưởng phong cảnh.

Đột nhiên, tôi tự hỏi không biết thế giới bên ngoài quả cầu tuyết sẽ như

thế nào.

Quanh tầm tối, tôi lên Khách sạn Delight, thứ vẫn còn đang thi công và

thấy một vật kỳ lạ.

“Một bức tượng điêu khắc à?”

Anh Jinchul, người đang chăm chú quan sát xung quanh, nhìn tôi như thể định

hỏi xem nó là cái gì.

“Em đang nói gì vậy?”

“Anh không thấy nó à?”

“Đây chẳng phải chỉ là một cục đá thôi sao?”

Ngay khi tôi định đùa rằng mắt anh ấy toét rồi, thì bức tượng đã biến thành

một cục đá.

“…”

Chỉ khi đó, tôi mới nhận ra nó vẫn chỉ là một cục đá.

Thấu Triệt kích hoạt trong vô thức đã tiết lộ rằng, một ngày nào đó cục đá

này sẽ biến thành một bức tượng điêu khắc.

Kì lạ thay, hình dạng của bức tượng đó trông giống “một ai đó”.

Tôi cũng nhận ra rằng danh tính của “một ai đó” này vẫn chưa được xác định.

“Hóa ra vẫn còn phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta.”

“Gì cơ?”

“Không có gì ạ.”

“Thôi nào, nếu em chỉ định nói vậy thì thà đừng nói còn hơn.”

***

[Date: Ngày 232]

Tầm tối, chị Eunsol bước đến với vẻ mặt hơi lo lắng.

“Kain ơi, em đã tìm ra manh mối gì chưa? Chị thì không biết nữa…”

“Chị thử nghĩ tích cực chút đi. Những hồi quy giả, những kẻ đã mục nát

qua hàng ngàn, hàng vạn năm còn không tìm ra giải pháp, nếu chúng ta tìm ra

ngay thì mới là điều kỳ lạ chứ.”

“… Em vẫn đang dùng Lời Khuyên đấy  chứ?”

“Ngày nào cũng dùng ạ.”

“Thật sự em không biết gì sao?”

“Em có biết một điều.”

“Đúng là Kain của chị! Là gì vậy?”

“Mục đích thực sự của những người tham gia tiền nhiệm.”

“Những người tham gia tiền nhiệm? À, Trí Tuệ tiền nhiệm hả? Mục đích của

hắn là chiến thắng của phe Kẻ Cướp -”

“Ngay cả điều đó cũng chỉ là phương tiện đạt được mục tiêu của hắn mà thôi.”

Mục đích thực sự của Trí Tuệ tiền nhiệm, theo một nghĩa nào đó, lại vô

cùng đơn giản.

“Nhưng mà, bây giờ mới biết mục đích thực sự của hắn thì có ý nghĩa gì

chứ?”

“Chúng ta phải biến nó thành một thứ có ý nghĩa thôi.”

***

[Date: Ngày 233]

Trong lúc đang uống cola tại bàn trà, giọng nói vui vẻ của Ahri vang

lên.

“Ôi, không biết nữa~!”

“Hả?”

Trước sự bối rối của Miro, Ahri trả lời một cách đơn giản như thể chẳng

có gì to tát.

“Tệ nhất thì cũng chỉ là thế giới sụp đổ một lần thôi mà! Có gì to tát

đâu?”

“…”

“Ừ~! Dù thực tại có tan tành mây khói, thì Khách Sạn vẫn sẽ nguyên vẹn

thôi!”

“… Sau khi quay ngược thời gian, hay là chúng ta cứ ở cùng nhau tại Khách

Sạn nhé?”

Tôi sợ là bọn họ sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi Khách Sạn.

Hơn nữa, dù đã nói là hãy nghỉ ngơi thoải mái rồi suy nghĩ, nhưng có vẻ

như mọi người đều đang căng thẳng tột độ.

***

[Date: Ngày 234]

Thời gian trôi nhanh như gió, và giờ đã là tối ngày thứ 5.

Trong lúc đang ăn jajangmyeon, tôi ngẩng đầu lên vì thấy xung quanh quá

im lặng, thì thấy mọi người đều có vẻ mệt mỏi sắp chết.

Suốt 5 ngày qua, chúng tôi đã dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ và họp

bàn, nhưng dường như vẫn chưa tìm ra cách nào khác.

Một ý kiến u ám được ai đó đưa ra rằng, có lẽ chúng ta vẫn nên thử đưa

ra đáp án dù chỉ được 30 điểm.

Ahri, người vẫn đang cúi đầu, hỏi tôi.

“… Anh nghĩ sao?”

“Hả?”

“Anh thật sự không biết gì sao?”

“Anh đã tự đưa ra kết luận rồi.”

“Kết luận?”

“Đó là điều anh đã nói với chị Eunsol hôm kia, mọi người hãy thử nghĩ mà

xem. Ngay cả những con quái vật đã trải qua hàng chục vòng lặp, hoặc thậm chí là

nhiều hơn thế trong thực tế, cũng không thể tìm ra câu trả lời.”

“… Đúng vậy.”

“Liệu có hợp lý không khi giải quyết một vấn đề khó khăn như thế này chỉ

trong chốc lát?”

“…”

“Bộ não con người của chúng không thể giải quyết được. Quá sức rồi.”

Ông thở dài.

“Ôi trời, thằng nhóc này! Nghe ta nói hôm đầu tiên là nghỉ ngơi, thì chú

mày thực sự ăn không ngồi rồi luôn ấy hả? Ý ta là hãy suy nghĩ trong một môi

trường thoải mái -”

“Là ngày mai.”

“Cái gì?”

“Cháu đã xác nhận ngày với Con Cú rồi. Ngày mai, cháu sẽ ra ngoài.”

Elena bối rối trả lời.

“Hả? À, ngày mà mặt trăng xuất hiện trong thực tại không phải là ngày

mai sao? Nó nói là ngày thứ mười, vậy vẫn còn 5 ngày nữa -”

“Chúng ta không đi gặp Mặt Trăng.”

“Hả?”

Tôi mỉm cười rạng rỡ và trả lời mọi người.

“Tôi đã nói với mọi người rồi mà? Đây là vấn đề không thể giải quyết bằng

trí óc con người mà?”

“Ý anh là -”

“Chúng ta cần có trí tuệ vượt xa con người. Loại trí tuệ mà có thể tìm

ra câu trả lời ngay lập tức, thứ mà ngay cả người thông minh nhất trên đời cũng

không thể tìm ra dù suy nghĩ cả ngàn năm!”

Anh Jinchul lẩm bẩm với vẻ mặt ngơ ngác.

“Liệu có thứ như vậy sao?”

Lĩnh vực vượt qua ngưỡng trí tuệ, chạm đến rìa của sự điên loạn!

Tôi đã từng một lần chạm vào rìa của lĩnh vực đó trong quá khứ.

Chỉ là khi trở về thực tại, tôi đã xa rời khỏi lĩnh vực đó mà thôi.

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 235

Địa Điểm Hiện Tại: 1 Uisadang-daero,

Yeongdeungpo-gu, Seoul

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

Tôi đã trở lại thực tại, từ Khách Sạn chẳng khác nào thiên đường.

Khi đi bộ quanh khu vực tòa nhà Quốc Hội, nơi phủ đầy khói bụi ngột ngạt,

tôi mới thực sự cảm nhận được rằng thực tại đã bị hủy diệt theo đúng nghĩa đen.

Nếu tôi quay trở lại quá khứ, những tòa nhà đổ nát chắc chắn sẽ hồi phục

lại như cũ.

Nhưng tôi không thể làm gì được với hàng chục triệu linh hồn, thứ rất có

thể đã bị Mặt Trăng nuốt chửng rồi.

“…”

Bị cảm giác tội lỗi khủng khiếp đè nặng đến mức không thở nổi…

Thực ra thì hoàn toàn không phải vậy.

Tôi đâu có giết người cho vui, mà đó là một phần của quá trình cứu nhiều

người hơn, nên cũng chẳng thể làm gì khác được, phải không?

Dường như đánh giá của Tiên Tri về tôi khá chính xác.

Vậy là, tôi hít thở bầu không khí ngột ngạt và ngước nhìn lên trời trong

30 phút.

-

Đùng đùng đùng đùng…!

Âm thanh rung lắc quen thuộc vang lên.

Hôm nay.

Trí Tuệ tiền nhiệm sẽ chết, và tôi sẽ lấy lại được Thấu Triệt hoàn chỉnh.

Bạn đã đến cuối chương 609.

Không gian đọc của bạn