Chương 606: Thế Giới Bị Đánh Cắp (21)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 229
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 1]
-
Han Kain
Tôi vừa quan sát tấm gương đang phát ra ánh sáng mờ đục, vừa suy nghĩ về
chuyện lúc nãy.
Aedia đã bất ngờ tập kích chúng tôi.
“Ngài có phát hiện ra điều gì không?”
“Thánh Mẫu, xin hãy cho ta thêm một chút thời gian được chứ?”
“À không, tôi đâu có ý thúc giục ngài.”
Nếu bốn người chúng tôi đối đầu trực diện với Aedia thì ai sẽ thắng?
Nếu chiến đấu trực diện, có lẽ phần thắng vẫn sẽ nghiêng về phía chúng
tôi.
Thế nhưng vừa rồi chúng tôi suýt nữa thì bại trận ngay lập tức, thậm chí
còn không kịp thở.
Nguyên nhân là vì Aedia đã dùng Di Sản “Thái Cực Đồ” để trong chớp mắt
trục xuất toàn bộ đồng đội của tôi.
Nếu khi đó tôi và Thánh Mẫu thực sự giao chiến một chọi một thì sao?
Tôi không nắm rõ toàn bộ thực lực của cô ta, nên không thể khẳng định chắc
chắn, nhưng khả năng tôi thua có lẽ sẽ cao hơn.
Nếu Thánh Mẫu hạ gục được tôi rồi quay sang tấn công những người còn lại
thì sao?
Ngoài Ahri ra, có lẽ chẳng có ai kịp phản kháng, mà sẽ chết ngay tại chỗ.
Việc Aedia không hề có ý định giết chúng tôi đã cứu cả đội khỏi một nguy
cơ cực kỳ nghiêm trọng.
Vậy vì sao chúng tôi lại rơi vào tình thế nguy hiểm đến mức vô lý như vậy?
Bởi vì chúng tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Di Sản “Thái Cực
Đồ”.
Chính vì không biết, nên lần đầu tiên chúng tôi mới bị bất ngờ đến mức
không kịp phản ứng.
Tôi từng có một trải nghiệm tương tự rồi.
Khi Ryan Raymond dùng năng lực “Giao Tiếp” để đùa giỡn với tôi, lần đầu
tiên tôi cũng hoàn toàn bó tay không thể chống đỡ.
Nguyên nhân vẫn là một thôi.
Đó là do tôi không hề biết gì về năng lực của đối phương.
Trong trận chiến giữa các người tham gia, thứ quyết định thắng bại không
phải là ai sở hữu sức mạnh to lớn hơn.
Thứ quan trọng hơn nhiều chính là việc bạn có biết năng lực và Di Sản của
đối phương hay không.
Chắc chắn Thánh Mẫu vẫn còn những con bài chưa lật.
Chúng tôi cũng vậy.
Có những năng lực mà chỉ chúng tôi biết, còn cô ta thì không hề hay!
Nếu cộng thêm một “con tin” vào phương trình ấy…
Đúng rồi, chính là lúc này.
“Ơ?”
“Ngài phát hiện ra điểm gì bất thường sao?”
Tôi gãi đầu rồi nhìn Aedia.
“Những người bạn bên phía Cục Quản Trị đang tới đây rồi.”
“… Chuyện vừa rồi tôi thật sự xin lỗi—”
“Không sao đâu. Ta sẽ giải thích rõ ràng với họ, nên cô không cần lo lắng.”
Có lẽ cô ta cũng lo sẽ phải đối đầu với Ahri và những người khác, nên
sau khi nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Aedia có phần sáng lên.
Ngay sau đó, Ahri và anh Jinchul xuất hiện với khí thế như thể ánh mắt họ
có thể bắn ra tia lửa phẫn nộ.
“Aedia! Cô dám—”
“Khoan đã, khoan đã, bình tĩnh nào!”
Tôi mỉm cười và vẫy tay ra hiệu, khiến cả hai người kia khựng lại trong
ngỡ ngàng.
“Kain, em không sao chứ?”
“Tất nhiên rồi. Còn chị Eunsol đâu?”
“Ở khá xa đó. Anh nghĩ là mình với Ahri nhanh hơn, nên đến trước thôi.”
“Chỉ là có chút hiểu lầm với Aedia thôi, giờ đã giải quyết xong rồi.
Đúng không, Thánh Mẫu?”
Aedia cười gượng gạo rồi gật đầu.
“Ừm… tôi muốn xin lỗi vì hành động lúc nãy của mình.”
“…”
Ngay khi Ahri nhíu mày, tôi bỗng hét lên đầy hoảng hốt.
“Aaa!”
“Cái gì? Cái gì vậy?”
“Thánh Tử?”
“Có chuyện gì—”
“Kiểm tra mảng Wernicke – Tarshkov! Tọa độ không-thời gian của gương đồng
bộ giả lập số 37 đang sụp đổ! Sao… sao có thể như vậy!?”
Đôi mắt Aedia mở to.
“Ngài… ngài đang nói gì vậy—”
Trong khoảnh khắc ánh mắt cô ta tràn đầy bối rối—
-
Phật!
Quỷ Thư bật mở.
“Hả? Tôi không ngờ ngài lại có một cuốn sách thế này –”
Chuyển động của Thánh Mẫu lập tức chậm lại dưới sự trấn áp của sức mạnh Hóa
Thần.
Ngay khi nhận ra dị biến, ánh mắt Aedia lập tức chuyển sang tràn ngập
sát khí!
“Ngươi—!”
Trong tích tắc cô ta bị bất ngờ và khựng lại vì sức mạnh Hóa Thần!
Các đồng đội của tôi đã kịp nhận ra trận chiến bắt đầu, và lao vào tham
chiến.
Đa Diện Bất Đẳng Biên tỏa ra ánh sáng u ám, khiến không gian méo mó.
Tia nhiệt của Thái Dương Thần Thánh bùng lên trắng xóa, thiêu đốt cơ thể
Thánh Mẫu.
Ngôi Sao Dị Giới phát ra làn sóng quỷ dị, thể hiện uy thế khủng khiếp của
nó.
Và rồi—
-
Xẹt!
Thánh Mẫu đón nhận toàn bộ những đòn tấn công đó!
Khi Thái Cực Đồ xoay tròn, vẽ thành một vòng, cả đòn công kích của Thái
Dương lẫn Đa Diện Bất Đẳng Biên đều đã biến mất không để lại dấu vết!
“Ugh! Cái quái gì vậy!”
Chỉ có Ngôi Sao Dị Giới là dường như bỏ qua được Thái Cực Đồ và phát huy
uy lực sao?
Nhưng cơ thể của Thánh Mẫu vốn đã khác hẳn con người bình thường!
Quả nhiên, từ khắp cơ thể cô ta, những tinh thể tạo nên bởi Qliphoth Crystal
phát ra ánh tím, ngăn chặn quá trình tan rã của thân xác.
Liệu Thánh Mẫu có thể trụ được bao lâu nữa?
Nếu kéo dài trận chiến, liệu Ngôi Sao có thể xuyên thủng được lớp bảo hộ
của Qliphoth Crystal hay không?
Thế nhưng sức mạnh Hóa Thần lúc này đã không thể tiếp tục áp chế cô ta!
“Thánh Tử! Ta đã định tin ngươi, vậy mà ngươi lại giở trò này sao…!? Ngươi
muốn đánh thật à!”
“Trời ơi! Cô ta thật sự là con người sao?”
“Con thằn lằn thì có chứ con người cái gì!”
“Thánh Tử! Có thể ta sẽ chưa giết ngươi ngay, nhưng lũ côn trùng kia ta
sẽ không tha một ai!”
“Quá đáng thật! Kain là người khai chiến mà sao chỉ bọn ta bị nhắm tới
thế?”
Giữa tình huống này mà Ahri vẫn còn đùa được sao?
Trong một tích tắc, ngay cả Thánh Mẫu cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó
tin.
“Ánh sáng phán xét sẽ nghiền nát đại ác….”
Ngay khi làn sóng vàng rực rỡ bắt đầu tỏa ra từ đôi mắt Thánh Mẫu, tôi
đã chấp nhận một sự thật.
Aedia mạnh đến mức lố bịch.
Tôi phải thừa nhận điều đó.
Ngay cả khi sở hữu Thái Dương Thần Thánh đã được sạc đầy 100%, tôi cũng
khó mà đảm bảo phần thắng.
Không phải vô cớ mà Trí Tuệ tiền nhiệm từng cảnh báo phải giữ Elena sống
sót.
Dù đã đánh úp cô ta, nhưng không thể tin mọi chuyện vẫn khó khăn đến thế
này….
Cô ta cực mạnh cả về công lẫn thủ, nếu cứ đánh chính diện thì tổn thất của
chúng tôi sẽ cực kỳ lớn.
…
Dĩ nhiên, trong kiểu chiến đấu thế này, cái gọi là “chính diện” vốn chẳng
có ý nghĩa gì.
Làm gì có trọng tài đứng xem, rồi trừ điểm mỗi khi một bên chơi bẩn đâu!
“Thánh Mẫu—”
“Thánh Tử! Ta sẽ chặt đầu ngươi khi ngươi còn sống—”
“Nhìn qua bên này đi.”
Luồng nhiệt trắng rực của Thái Dương nhắm thẳng vào tấm gương.
“Ngươi….”
Aedia hoàn toàn chết lặng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Thánh Mẫu cũng hiểu rõ một điều.
Nếu trận chiến tiếp tục náo loạn thế này, thì bất kể ai thắng ai thua, tấm
gương cũng sẽ bị phá hủy.
Khi cô ta đứng sững lại với vẻ mặt ngơ ngác đó—
-
Tách!
Ahri rút máy ảnh ra nhanh như chớp, và bấm màn trập.
“Ái! Này, cô ta còn kháng được cả sức mạnh của máy ảnh nữa à?”
“Thánh Mẫu, cô thật sự muốn đánh đến cùng sao?”
“… Thánh Tử, rốt cuộc ngươi đang tính toán điều gì?”
“Tôi chỉ đang nhắm đến một happy ending mà thôi.”
“…”
“Vừa rồi cô đã đẩy hết đồng đội tôi đi, coi như chúng tôi chịu thiệt một
lần. Lần này hãy xem như cô là người chịu thiệt đi.”
“…”
“Đừng quên, ai là người đã đánh thức Mặt Trăng? Tôi cũng đang sắp đặt một
ván cờ vì Hoàng tử Mặt Trăng, chỉ là phương thức của tôi hơi khác cô mà thôi.”
“….”
-
Tách!
Tiếng bấm máy lần thứ hai vang lên.
Lần này, Thánh Mẫu không hề kháng cự.
***
Bãi biển hóa thành một bãi hoang tàn, như thể vừa hứng một loạt tên lửa.
Đồng đội tôi đứng ngẩn người ra một lúc rồi lẩm bẩm.
“Thánh Mẫu thật sự đúng là quái vật.”
“Thái Cực Đồ đó là Di Sản chuyên về phòng thủ sao?”
Tôi cũng góp lời.
“Qliphoth Crystal và Thái Cực Đồ. Cả hai Di Sản đó đều có vẻ cực kỳ
thiên về phòng thủ. Có vẻ là Phước Lành Công Lý thì sẽ dùng để tấn công nhỉ?”
“… Đáng sợ thật.”
Anh Jinchul lắc đầu thở dài.
“Anh từng nghĩ trong số những người tham gia, em đã thuộc hàng mạnh lắm
rồi đấy Kain ạ.”
“…”
“Nhưng sau khi gặp Trí Tuệ tiền nhiệm, anh mới biết có những kẻ mạnh hơn
em gấp mấy lần.”
“…”
“Giờ lại thêm Thánh Mẫu nữa.”
Nghe anh nói mà tôi chỉ muốn thở dài.
“Nếu nhìn kỹ thì những kẻ sở hữu từ hai Di Sản trở lên có lẽ mới là hạng
trung bình của nhóm người trốn thoát nhỉ? Bọn họ kiểu như tầng giữa của kim tự
tháp thôi.”
Anh Jinchul cúi đầu lẩm bẩm.
“… Thế còn anh thì sao?”
Ahri khịt mũi đáp lại.
“Đáy kim tự tháp chứ sao? Còn là gì khác được? Kain này.”
“Ừ.”
“Hồi nãy anh hét cái gì Wernicke gì đó là sao?”
“Cái gì cơ?”
“‘Xác nhận mảng Wernicke – Tarskov! Tọa độ không-thời gian của gương đồng
bộ giả lập số 37 đang sụp đổ!’ Rốt cuộc cái mớ đó là gì vậy?”
“Không có ý nghĩa gì cả, anh bịa ra đấy. Mà quan trọng hơn, ảnh chụp vẫn
ổn chứ? Thật sự có thể phong ấn Thánh Mẫu bằng thứ đó không?”
“… Trong một thời gian ngắn thì được. Nhưng sẽ không lâu đâu, cô ta là một
con quái vật mà. Em đoán trong vòng một tuần là cô ta sẽ xé ảnh mà thoát ra thôi.”
“Khó nhằn thật. Hay là đem tấm ảnh ném xuống đáy biển sâu hoặc vào dung
nham?”
“….”
“Hoặc quăng nó ra ngoài vũ trụ thì sao?”
“Em cũng đang nghĩ theo hướng đó, nhưng trước hết anh nói rõ xem đã xảy
ra chuyện gì đi.”
Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người, bao gồm cả chị Eunsol, người
chả biết vừa chui từ đâu ra.
Hiện tại tình hình như thế nào?
Mặt Trăng đã thức tỉnh, và thế giới đang lao thẳng tới sự diệt vong.
Vì không tìm được lời giải theo cách thông thường, nên tôi đã chọn mốc hồi
quy và đánh thức Mặt Trăng.
Kết quả là, tôi đã biết được nhiều bí mật chỉ lộ ra sau khi thế giới sụp
đổ.
Bản chất thật sự của Kẻ Cướp, những kẻ đang đối đầu với Mặt Trăng.
Tấm gương khổng lồ, thứ có thể phá vỡ thế cân bằng chân vạc 3 bên.
Kẻ Cướp là Phương Chu, mà Mặt Trăng cũng là Phương Chu.
Do đó, điểm yếu trước tấm gương của chúng có lẽ là giống nhau.
Giả sử chúng ta quay ngược thời gian.
Phương Chu của Cục Quản Trị trở lại trạng thái ban đầu, còn Mặt Trăng sẽ
bị giam dưới lòng đất như cũ.
Nếu lúc đó chúng ta tiêu diệt The Silent, và cùng Trí Tuệ tiền nhiệm
giành lấy Phương Chu của Cục Quản Trị thì sao?
Kẻ Cướp, giờ đã nắm giữ được tấm gương, có lẽ sẽ vô hiệu hóa được Mặt
Trăng.
Đến mức này, chẳng phải tôi đã phần nào nắm được cách đánh bại Mặt Trăng
rồi sao?
“Mọi người thấy sao? Coi như đây là lời giải được chưa?”
Sau khi nghe tôi và giải thích, mọi người lặng đi suy nghĩ một lúc, rồi
chị Eunsol lên tiếng.
“Ý em là chúng ta sẽ bắt tay với Kẻ Cướp để vô hiệu hóa Mặt Trăng đang bị
phong ấn đúng không?”
“Vâng.”
“… Là lời giải thì cũng đúng, nhưng nếu chấm điểm theo kiểu Khách Sạn
thì chắc chỉ được khoảng 30 điểm thôi nhỉ?”
“Hmmm…”
Mặt Trăng vừa là nguyên nhân dẫn tới diệt vong, vừa là bức tường ngăn chặn
lũ Kẻ Cướp.
Nếu Mặt Trăng biến mất, lũ Kẻ Cướp – tức những Phương Chu khác – sẽ ập đến
nuốt chửng thế giới, giờ đã không còn được bảo vệ.
Đó chắc chắn sẽ là khởi đầu của một cuộc đại chiến mới.
Dù sao thì, bất kể ai thắng đi nữa, kết cục ấy vẫn còn tốt hơn chiến thắng
của Mặt Trăng.
Kẻ Cướp rốt cuộc cũng chỉ là một Cục Quản Trị khác, một Vatican khác,
nên là nền văn minh nhân loại ít nhất vẫn còn cơ hội tiếp nối.
Vì vậy, dù chỉ được 30 điểm thì nó vẫn là một đáp án.
“Chị có nghĩ ra cách nào tốt hơn không?”
“Xin lỗi. Ahri thì sao?”
“… Khó quá đi mất.”
Không khí lại chìm vào im lặng.
Liệu có khả năng nào tốt hơn không?
Có nước cờ tuyệt diệu nào vừa loại bỏ được Mặt Trăng, vừa giải quyết triệt
để vấn đề Kẻ Cướp không?
Tôi không cần 100 điểm, nhưng ít nhất cũng muốn một lời giải khoảng 80
điểm.
[Lời Khuyên: 1 → 0]
‘Liệu có khả năng nào tốt hơn không?’
[Kẻ thật sự thông thái sẽ bày ra một ván cờ nơi tất cả
đều có thể chiến thắng.]
“Ván cờ mà tất cả đều thắng sao…”
“Em vừa dùng lời khuyên à?”
“Vâng. Nó nói rằng kẻ thật sự thông thái sẽ bày ra một ván cờ nơi tất cả
đều có thể chiến thắng.”
“Chị từng nghe câu đó rồi.”
“Lần này lại hiện ra y hệt như vậy đó.”
Anh Jinchul nghiêng đầu.
“Hay là anh nhầm? Tình hình mọi thứ hiện tại chẳng phải giống trò tranh
ghế sao?”
“Đúng vậy.”
Nếu tóm gọn tất cả vấn đề xuống mức cốt lõi nhất, thì chỉ có thế diễn tả
mọi thứ thế này:
Kẻ đang ngồi trên ghế.
Kẻ muốn cướp ghế.
Kẻ muốn phá ghế.
Nếu chúng tôi áp dụng lời giải 30 điểm, thì sẽ tương đương với việc đuổi
kẻ muốn phá ghế ra khỏi sân chơi.
“Nhưng trong trò tranh ghế thì làm sao tất cả cùng thắng được? Có còn hợp
lý không? Hay là tất cả cùng nhau ngồi chung một cái ghế?”
Ahri lắc đầu dứt khoát.
“Nếu làm được vậy thì đã không phải đánh nhau từ đầu.”
“Vậy thì chúng ta phải làm sao?”
“… Thì khó ở chỗ đấy đấy.”
Chúng tôi đã có một đáp án 30 điểm, nhưng không thể nghĩ ra điều gì hay
hơn thế.
Ngay khi cả nhóm rơi vào bế tắc—
-
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Hả? Không phải của anh…”
“Là điện thoại em. Ai lại gọi vào giờ này— Ủa? Là từ bên Delight này?”
Cuộc gọi từ khách sạn Delight vào đúng lúc này sao?
Ahri giật mình, và lập tức bắt máy.
“Miro? Cậu ổn chứ? Tình hình thế nào?”
Một lát sau.
Ahri quay sang chúng tôi với vẻ mặt thất thần.
Chị Eunsol hỏi dồn.
“Họ nói gì? Sao bao lâu nay lại không liên lạc được?”
“… Eunsol.”
“Ừ?”
“Vừa rồi Mooksung nói rằng…”
“Ừ.”
Câu tiếp theo khiến tất cả chúng tôi chết lặng.
“… Bọn họ nói Khách sạn Delight đang biến thành ‘Pioneer’.”


