Chương 605: Thế Giới Bị Đánh Cắp (20)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 229
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 1]
-
Han Kain
Tôi rời đi từ sáng sớm.
Thế nhưng chỉ mới xuất phát được mười phút, tôi đã lại bị cuốn vào dị giới.
“Lại nữa sao?”
Bầu trời chuyển sang một màu xanh lạ lẫm, còn những tòa nhà bê tông vốn
san sát khắp nơi đột ngột hóa thành những thân cây khổng lồ.
Chị Eunsol đứng nhìn cảnh tượng ấy một lúc rồi lẩm bẩm như đang ngẩn người
ra.
“Nơi này phải nói sao nhỉ… đẹp đấy chứ.”
Hiện tượng này giờ đã trở nên quen thuộc, nên mọi người nhanh chóng tụ lại,
bày đội hình sẵn sàng chiến đấu. Ahri nhìn Aedia với ánh mắt đầy tò mò rồi hỏi.
“Cái hiện tượng xâm thực do Kẻ Cướp gây ra ấy, đứng từ phía bọn chúng mà
nói thì có phải một hình thức terraforming không?”
“Phương Chu vốn chẳng khác gì một tiểu vũ trụ. Chúng chỉ đang đẩy một phần
bản thân mình vào thế giới này mà thôi.”
“Vậy gã người cây khổng lồ kia là chiến binh do một trong số Kẻ Cướp
phái tới sao?”
“Chuẩn bị chiến đấu!”
Phương Chu là một tiểu vũ trụ.
Mười Kẻ Cướp, cũng đồng nghĩa với mười thế giới quan khác nhau tồn tại
song song.
…
Trận chiến lần này không kéo dài quá lâu.
***
Khoảng 2 giờ chiều, cuối cùng chúng tôi cũng đến được vùng biển ngoài khơi
Incheon, nơi Aedia đã nhắc đến.
“Chúng ta sắp tới nơi rồi!”
Từ sáng đến giờ chúng tôi đã bị cuốn vào dị giới hơn năm lần, nên chẳng
ai còn lành lặn hoàn toàn nữa.
Vậy rốt cuộc vì sao phải chịu khổ như thế để lặn lội đến tận ngoài khơi
Incheon?
Theo lời Aedia, mục đích là để lấy được “một thứ gì đó có thể đánh bại Kẻ
Cướp”.
“…”
Dĩ nhiên mục tiêu của tôi không hoàn toàn giống cô ta, tôi muốn Mặt Trăng
phải bị đánh bại.
Bởi tôi tin nếu Kẻ Cướp chiến thắng, thì chỉ dẫn đến thay đổi thế giới
quan, còn chiến thắng của Mặt Trăng đồng nghĩa với tận thế thật sự.
Dù mục đích có khác nhau, việc sở hữu một vũ khí mạnh hơn cũng chẳng hại
gì.
Hơn nữa, trước khi quay ngược thời gian, tôi cần phải biết hết những con
bài tẩy mà Mặt Trăng đang giấu.
“Đến lúc rồi đấy, tôi muốn nghe rõ ràng.”
“Vâng?”
“Đừng giả vờ không biết nữa. Rốt cuộc vũ khí để đánh bại Kẻ Cướp là thứ
gì?”
Chúng tôi đã gần đến nơi vậy mà vẫn chưa biết bản chất của thứ vũ khí ấy.
“Anh sẽ sớm được biết thôi.”
Tôi có một linh cảm mơ hồ.
Giống như rất nhiều bí mật trước đây, vũ khí khiến Kẻ Cướp khiếp sợ có lẽ
là thứ tôi đã từng biết.
Nghĩ đến đây, tôi gần như đã đoán ra được đó là gì.
“…”
-
Rào!
Khi chúng tôi nghe tiếng sóng biển và tiến dần về phía bờ biển, Ahri đột
ngột khựng lại như vừa cảm nhận được điều gì đó.
“Ơ?”
“Sao thế?”
Ahri nhìn Aedia với vẻ bối rối rõ ràng.
“Thứ gọi là vũ khí ngoài khơi Incheon chính là cái này sao? Tôi còn tưởng
là thứ gì huyền bí đến mức ngay cả Cục Quản Trị cũng không biết chứ—”
Chị Eunsol lập tức hỏi dồn.
“Là cái gì?”
“Cái này… là một Phương Chu còn đang dang dở—”
Ngay khoảnh khắc đó, trong tay Aedia xuất hiện một pháp bảo bằng gỗ tỏa
ra khí tức thần bí.
“Thái Cực Đồ, Trục Xuất.”
Pháp bảo xoay tròn, tỏa ra quầng sáng huyền ảo.
Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ahri cùng những đồng đội khác
đã bị một lực vô hình đẩy bật đi, bay xa đến tận chân trời!
“…”
Chỉ chớp mắt một cái, trên bãi biển chỉ còn lại tôi và Aedia.
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt không thể tin nổi, còn Aedia thì cúi đầu đầy
cung kính.
“Xin lỗi.”
“Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cô dùng loại Di Sản này. Cô giữ lại
chỉ để chờ khoảnh khắc này sao?”
“Xin lỗi…”
“Tôi muốn nghe cô giải thích hơn là lời xin lỗi.”
“Các đồng đội của ngài không chết đâu, tôi chỉ trục xuất họ ra xa mà
thôi.”
“Chuyện đó tôi biết.”
Tình trạng sống chết của họ thì tôi có thể kiểm tra bằng Cửa Sổ Trạng Thái.
Aedia khẽ chỉ về phía cột sáng đang bốc lên giữa biển.
“Ngài có biết ở đó có gì không?”
“Vừa rồi Ahri đã nói rồi. Là một Phương Chu chưa hoàn thiện.”
“Đúng vậy. Khi ngài đánh thức Hoàng tử của Mặt Trăng, sinh vật yếu ớt ấy
đã hoảng sợ như chuột đồng và tìm cách bỏ trốn.”
“Rồi trong lúc chạy trốn thì bị Mặt Trăng hạ gục, và rơi xuống ngoài
khơi Incheon sao?”
“Cũng gần như thế. Vừa đi tôi vừa nói nhé?”
“Được.”
-
Tõm!
Chúng tôi tự nhiên bước trên mặt nước tiến về phía Phương Chu, và khi đó
tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
-
Aaaa…!
“Nghe như tiếng trẻ con khóc vậy.”
“Nó biết rõ số phận của mình nên đang run sợ đấy. Chẳng phải rất giống một
đứa trẻ sao?”
Có lẽ vì giọng điệu chế giễu của Aedia khi nói về “Phương Chu non nớt”
mà tôi lại thấy nó có chút đáng thương.
“Nó chưa chở đủ hành khách nên vẫn ở trạng thái chưa hoàn chỉnh, nhưng
các ‘linh kiện’ thì vẫn còn nguyên.”
“Linh kiện?”
“Tấm Gương.”
“…”
‘Tấm gương’, một cụm từ tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần lại vang
lên thêm lần nữa.
Trong Phương Chu có một tấm gương, mà là một tấm gương khổng lồ.
“Thánh Tử, tấm gương thực sự là một bảo vật vĩ đại đến mức loài người
không thể tưởng tượng nổi.”
“Tôi cũng cho là vậy.”
“Ngài có biết cách sử dụng mang tính công kích nhất của tấm gương là gì
không?”
“Tấn công?”
“Là phân giải.”
“…”
“Tấm gương có thể chia một mục tiêu thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh rồi rải
chúng khắp thế giới.”
Tôi hiểu rõ điều đó.
Hiện tượng này tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai trên đời.
“Chẳng phải đó chính là mục tiêu cuối cùng của Phương Chu sao?”
“Đúng vậy. Kết cục của mọi Phương Chu là bị tấm gương phân tách rồi trở
lại thành con người…”
“…”
“Nói cách khác, mọi Phương Chu đều sở hữu điểm yếu bẩm sinh trước tấm gương.”
-
Rào!
-
Hức…!
Aedia tiếp tục giải thích trong khi tiếng sóng và tiếng nức nở của
Phương Chu non nớt vang lên như một khúc ru buồn bã.
“Thánh Tử cũng là người trốn khỏi Khách Sạn, nên chắc cũng biết trên đời
còn khá nhiều đại ác ma, không liên quan gì hết đến Phương Chu.”
Viện trưởng của bệnh viện trong phòng 101.
Tinh Vân Long hay Kẻ Chưa Được Sinh Ra của phòng 102.
Kẻ Nuốt Chửng ở phòng 103.
Ngoài ra vẫn còn rất nhiều tồn tại thần thánh không liên quan đến Phương
Chu.
“Nếu ngài cầm tấm gương đến trước mặt những đại ác ma ấy, và dùng đòn
phân giải thì sao? Ngài nghĩ liệu có hiệu quả không?”
Liệu tôi có thể dùng tấm gương để hạ gục một Tù Nhân không?
“Tôi chưa thử bao giờ, nhưng tôi nghĩ chẳng có cửa đâu.”
“Tất nhiên rồi. Dù vũ khí có mạnh đến mấy, với năng lực của ngài hay của
tôi cũng không thể đánh bại một Tù Nhân. Nhưng nếu dùng nó lên một Kẻ Cướp thì
sao?”
“…”
“Đó là vấn đề tương khắc. Mọi Phương Chu đều sinh ra đã sở hữu yếu điểm
trước tấm gương, vì ngay từ đầu chúng đã được tạo ra với tiền đề là để bị tấm gương
phân tách.”
Tôi hiểu rồi.
Dù có lấy được tấm gương, tôi cũng không thể dùng nó để hạ gục một Tù
Nhân.
Đó là bởi vì tuy tấm gương là một cổ vật cực kì bá đạo, sở hữu quyền năng
của Tu Hành Giả, thì bản thân tôi với tư cách người sử dụng lại không đủ sức
khai thác hết quyền năng của nó.
Thế nhưng nếu dùng nó lên Kẻ Cướp hay bất kỳ Phương Chu nào, thì sẽ gây
ra tổn thương cực lớn, bởi bản chất của chúng vốn đã cực kỳ yếu trước đòn phân
giải của tấm gương.
Thậm chí nếu tấm gương rơi vào tay Ác Ma Mặt Trăng thì sao?
Thế thì chẳng khác nào một tồn tại mạnh ngang Ma Vương, lại cầm trong
tay vũ khí có ưu thế chống lại chính mình.
Lúc đó một nghi vấn khác nảy ra.
“Kẻ Cướp cũng là Phương Chu phải không? Mà Mặt Trăng cũng là Phương Chu
đầu tiên đúng không?”
“Vâng.”
“Vậy thì, bên trong chúng cũng có một tấm gương chứ?”
“Có.”
“Thế thì tại sao còn thèm khát tấm gương này đến vậy— À.”
Tôi hiểu ra.
Lý do Ác Ma Mặt Trăng, và thậm chí cả lũ Kẻ Cướp đều tìm mọi cách cản trở
chúng tôi và thèm muốn thêm một tấm gương nữa!
“Vì khi phân giải mục tiêu thì bản thân tấm gương cũng bị phân tách theo
sao?”
Mắt Aedia mở to.
“Cho nên chúng không thể dùng chính tấm gương của mình để phân giải kẻ
khác, vì làm vậy sẽ chẳng khác nào tự sát—”
“Làm sao ngài biết được chuyện này? Đây là bí mật rất sâu đấy… À, là cô Ahri
nói sao?”
Tôi bật cười.
Nếu tôi nói rằng mình từng đập vỡ tấm gương ở phòng 207, và tự phân tách
chính mình thì liệu cô ta có tin không?
Và không biết cô ta sẽ phản ứng ra sao, nếu tôi nói rằng khi đó, chính ‘Aedia’
cũng đang đứng trước mặt tôi.
“Nên cô mới đẩy các đồng đội của tôi, đặc biệt là Ahri, ra xa đúng
không?”
Đến đây tôi đã nắm được toàn bộ kế hoạch do Ác Ma Mặt Trăng và Thánh Mẫu
bày ra.
“… Đồng đội của ngài là tầng lớp lãnh đạo Cục Quản Trị. Họ chắc chắn sẽ
xem Phương Chu non nớt này là hy vọng cuối cùng.”
Theo suy nghĩ của Aedia, Ahri là lãnh đạo cấp cao, còn anh Jinchul và chị
Eunsol đều là đặc vụ.
Thế nên chắc chắn họ sẽ trung thành với Cục Quản Trị, và sẽ tìm cách
khôi phục Phương Chu này.
Trong khi đó, kế hoạch của Ác Ma Mặt Trăng và Thánh Mẫu là lấy được tấm
gương từ Phương Chu non nớt này, rồi dùng sức mạnh đó để phân giải hàng loạt Kẻ
Cướp.
Trong quá trình ấy, tấm gương sẽ vỡ vụn và gần như không thể phục hồi.
Kết quả là Phương Chu của Cục Quản Trị sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục.
Người của Cục Quản Trị chắc chắn không mong muốn cái kết như vậy.
“Thánh Tử, xin hãy tin tôi. Từ giờ ngài phải đề phòng những người xuất
thân từ Cục Quản Trị.”
Lập luận của Aedia nghe rất logic, nhưng vì cô ta thiếu một mảnh ghép
quan trọng nên kết luận hoàn toàn sai.
Hy vọng cuối cùng mà đồng đội tôi nghĩ đến không phải là khôi phục
Phương Chu, mà là “One More Chance”!
***
Bên trong Phương Chu non nớt rơi xuống ngoài khơi Incheon không còn năng
lượng, nên nó không thể ngăn cản chúng tôi.
Bản thân Phương Chu đó đã hư hại một nửa, còn những kẻ như Thống Trị,
Osdork hay Basilio – những kẻ lẽ ra phải bảo vệ nó – đều đã chết.
Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến nơi đặt tấm gương.
“To quá đấy nhỉ! Cô định làm thế nào? Với kích thước này thì Mặt Trăng
có thể mang nó đi được sao?”
“Nếu làm được thì chúng ta đã không phải lặn lội tới tận đây.”
“Vậy thì sao giờ?”
“Tôi biết cách tách tấm gương khỏi Phương Chu và thu nhỏ nó lại. Ngài
quên rồi sao? Chính tôi là người đầu tiên phát hiện ra tấm gương mà.”
“Vậy tôi chỉ cần đứng bên cạnh chờ thôi à?”
“Xin hãy ngăn Kẻ Cướp hay Phương Chu non nớt, không cho chúng quấy rối
tôi.”
Ngay sau đó, Aedia bắt đầu thao tác một công việc cực kỳ phức tạp, mồ
hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nhìn qua thì đó là một thứ gì đó pha trộn giữa ma pháp và kỹ thuật, đến
mức ngay cả tôi hay Cục Quản Trị cũng khó lòng hiểu nổi.
-
Hức…!
Tiếng khóc buồn bã của đứa trẻ vang lên khắp nơi.
Cảm giác của Phương Chu khi bị cướp mất tấm gương một cách cưỡng ép sẽ
như thế nào?
Việc bước sang vòng lặp tiếp theo, và mượn sức mạnh của tấm gương để trở
lại làm người vốn là lý do tồn tại của nó.
Nếu ví Phương Chu như một con người, thì Mạch Hội Tụ Linh Hồn là cơ thể,
còn tấm gương chính là mục tiêu của đời nó.
Phương Chu non nớt đang bị cướp đi mục đích tồn tại.
Từ một lúc nào đó, ngay cả tiếng nức nở cũng không còn nghe thấy nữa,
như thể nó đã từ bỏ sự sống.
Tôi đặt tay lên vách tường Phương Chu và nghĩ.
Giống như chúng ta có “cơ hội tiếp theo”, ngươi cũng sẽ
có cơ hội tiếp theo.
Thế nên, mất mát lúc này không phải là mất mát vĩnh viễn.
“Xong rồi!”
Tấm gương khổng lồ đã biến mất trước khi tôi kịp nhận ra, và trong tay
Aedia giờ chỉ còn một tấm gương tay nhỏ xíu.
“Nó nhỏ thật đấy nhỉ.”
“Chỉ là dạng nén lại thôi. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thể dùng được.”
Nhìn vào trong tấm gương cầm tay, tôi thấy vô cùng kỳ lạ.
Trong gương có một tấm gương khác, trong đó lại có thêm một chiếc nữa, rồi
cứ thế lặp lại vô hạn.
Sau vô số tầng phản chiếu chồng chéo, toàn bộ tấm gương khổng lồ đã bị
nén lại thành một tấm gương tay nhỏ bé.
Mang đi thì tiện hơn, nhưng trạng thái này thì rõ ràng chưa thể sử dụng.
“…”
Liệu tôi có thể lấy được nó không?
Dùng vũ lực là bất khả thi.
Không chỉ bởi sức chiến đấu của Thánh Mẫu rất cao, mà nếu trong lúc giao
tranh mà tấm gương bị vỡ, thì mọi thứ coi như công cốc.
Nếu tôi cứ xin thẳng thì sao?
Có lẽ cô ta sẽ không cho.
Mấy ngày qua tôi cũng cảm nhận được rồi, dù Aedia có gọi tôi là “Thánh Tử”,
nhưng cô ta chưa từng tin tưởng tôi hoàn toàn.
Việc cô ta còn âm thầm giám sát tôi suốt đêm chính là bằng chứng.
Vì sao cô ta lại nghi ngờ tôi?
Tôi là người đầu tiên giải phóng vị thần của cô ta, và lần này cũng lại
làm vậy.
Có lẽ vì ký ức của tôi về quá khứ không còn nguyên vẹn.
Việc tôi dẫn theo đám “người” từ Cục Quản Trị – những kẻ khó có thể coi
là đồng minh – càng khiến cô ta cảnh giác.
…
Lũ Kẻ Cướp không hề quấy rối chúng tôi suốt một thời gian rồi.
Có lẽ chúng còn đang bận giao chiến với Mặt Trăng ở một tầng không gian
mà tôi không thể cảm nhận.
Nếu Kẻ Cướp không rảnh tay, có lẽ Mặt Trăng cũng chưa thể can thiệp ngay
lúc này chăng?
Nhận ra điều đó, tôi nảy ra một ý tưởng.
Chắc là tôi phải dùng cái cách nói hơi tinh tế hơn chút nhỉ?
Aedia hơi có một chút thần bí, nên cô ta cũng sẽ bị hút theo cái kiểu nói
chuyện này.
Không, đây là kí ức của Aedia trong Phòng 207.
Aedia hiện giờ đang nghĩ tôi là một nhà nghiên cứu bị mất trí nhớ cơ mà?
Tôi cần nói chuyện theo phong cách của nhà nghiên cứu đó.
“Xin cho phép ta giới thiệu bản thân lại một lần nữa.”
“Đột nhiên ngài nói vậy là sao—”
“Trong lúc cô làm việc, cô Aedia à, ký ức của ta đã dần dần quay trở lại.”
Aedia trợn tròn mắt.
“Ký ức của ngài quay lại ư?”
Tôi nhấn mạnh lại thông tin khiến cô ta kinh ngạc khi nãy.
“Khi nghe cô giải thích, cô Aedia à, một ký ức không rõ nguồn gốc chợt
thức tỉnh trong ta. Ví dụ như, thông tin chi tiết về tấm gương.”
“… Thật sao?”
Ánh mắt cô ta vẫn bán tín bán nghi.
Chừng đó là chưa đủ.
Để thuyết phục cô ta, tôi cần thêm một cú sốc lớn hơn nữa.
Chẳng hạn như nói ra một bí mật mà cô ta tin rằng chỉ mình biết nhỉ?
-
Bộp!
Tôi bước tới, đặt tay lên vai cô ta.
“Ta đã nhớ ra rồi.”
“Ngài nhớ là nhớ ra cái gì?”
“Giờ ta đã cảm nhận được rồi. Dòng máu lạnh chảy trong huyết quản của cô.
Những tấm vảy lạnh ẩn dưới làn da. À… ta hiểu rồi. Ta đã biết từ lâu rằng cô
không phải con người, nhưng không ngờ cô lại thuộc loài thằn lằn.”
Một luồng khí lạnh lẽo đi cùng đôi mắt mở to của cô ta.
“… Ngài.”
Tôi đã tạo nên nút thắt rồi, giờ chính là lúc gỡ bỏ nó.
-
Bộp!
“Ta đã nghe tiếng nói soi sáng bình minh dưới bầu trời u tối.”
“Ngài nói gì vậy—”
“Khi ta lần đầu diện kiến Chân Hồng Vương, người đã thức tỉnh từ nơi vực
thẳm—”
“Chân Hồng Vương? Ý ngài là Hoàng tử sao?”
“Ngài ấy đã thì thầm với ta rằng: Kain à, kẻ ngu muội—”
“Kẻ ngu muội sao?”
Ối!
Mặt Trăng gọi mình là thầy giáo cơ mà?
“— Hỡi người thầy đã mất ký ức. Ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói ấy,
ta đã đạt được trí tuệ vô tận.”
“….”
“Và vừa rồi ta lại nhận ra điều đó lần nữa, tâm trí mù mịt của ta đang dần
sáng tỏ.”
Ánh mắt cô ta bắt đầu dao động.
So với hồi nãy đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng tôi cần thêm một cú huých nữa.
Thông tin mà, theo Aedia nghĩ, tôi sẽ không bao giờ có thể biết được.
Thông tin mà chỉ có thể được thần linh mách bảo!
“Xin lỗi.”
“Đột nhiên ngài lại xin lỗi vì—”
“Chân Hồng Vương đã thì thầm với ta. Đó là về tội ác mà loài người ngu
muội từng gây ra với cô từ rất lâu về trước.”
“…”
Gương mặt Aedia lộ ra vẻ “không lẽ nào”.
“Menes Vĩ Đại … là tổ phụ của cô đúng không?”
“… Làm sao ngài biết được?”
“Vậy là, những kẻ tà ác đã sát hại Menes phải không? Bọn chúng là ai? Lẽ
nào là những kẻ phản nghịch sao?”
Trong lịch sử thật thì tại sao loài Reptilian lại không thể thống trị thế
giới nhỉ?
Tôi không biết, nhưng ông ta rất có thể không chết vì tuổi già, nên chắc
hẳn phải là nạn nhân của một cuộc nổi loạn mà nhỉ?
Tôi chỉ đoán thôi, nhưng cũng chắc chắn do con người gây nên!
Sắc mặt Aedia trở nên đầy cảm xúc.
“Chuyện đó… tôi đã tha thứ rồi.”
Không phải là cô ta tha thứ, mà chắc cô ta buộc phải tha thứ.
Suy cho cùng, mối căm hận của cô ta với loài Homo sapiens cũng đã phai
nhạt trong quá trình phát hiện ra tấm gương, và bị nó biến đổi.
Kẻ sống sót cuối cùng.
Thuộc tính ấy vừa là của Mặt Trăng, vừa là ‘của Aedia’.
Có lẽ chính vì vậy mà cô ta mới phụng sự Mặt Trăng.
Là bởi cô ta tin rằng, Hoàng Tử của Mặt Trăng đã trải qua những trải
nghiệm tương tự với cô ta.
Chỉ vì cô ta tha thứ cho loài người, đâu có nghĩa là vết thương trong
tim cô ta đã lành lại?
Đối với con người – kể cả là những người thằn lằn – thì có những kí ức đau
thương mà không bao giờ có thể bị quên đi.
“Ta xin một lần nữa nhận lỗi. Ta thay mặt nhân loại xưa kia mà sám hối
cho những tội lỗi từng phạm phải.”
“…”
Trong ánh mắt run rẩy ấy, tôi không còn thấy một chút nghi ngờ nào đối với
tôi nữa.
“N-ngài đứng dậy đi! Thôi mà! Chuyện đó từ bao giờ rồi chứ… Mọi thứ đã kết
thúc rồi. Với lại, ngay từ đầu cũng đâu phải lỗi của ngài mà?”
Aedia nắm lấy tay tôi, trông có phần xấu hổ.
“Giờ mọi chuyện đều ổn rồi. Thánh Tử, ngài chỉ cần mang tấm gương đến
cho Hoàng tử Mặt Trăng là…”
“Là?”
“Chúng ta sẽ đi tới happy ending!”
“Thật sao?”
Giọng tôi trầm xuống.
“Sao, sao ngài lại nói vậy?”
“Thánh Mẫu, trạng thái của tấm gương có vẻ không ổn lắm nhỉ?”
“Hả? Không thể nào!”
“Cho ta xem một chút được không?”
“…”
Cô ta lộ rõ vẻ do dự trong một thoáng.
Tôi mỉm cười hiền từ nhìn cô ta.
Cuối cùng, Aedia ngượng ngùng đưa tấm gương cho tôi.
“Đây ạ.”
Và rồi, tấm gương rốt cuộc đã nằm trong tay tôi!


