Chương 603: Thế Giới Bị Đánh Cắp (18)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 229
Địa Điểm Hiện Tại: Jungang 3-gil,
Jungdong, Bucheon-si, Gyeonggi-do
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
“Chuyện Phương Chu với lũ Kẻ Cướp thì tôi hiểu rồi. Vậy còn Mặt Trăng
thì sao?”
“Đó lại là một câu chuyện rất dài, và có liên hệ trực tiếp với những gì
tôi vừa nói.”
Sau khi hít sâu một hơi, uống một ngụm nước, Aedia tiếp tục giải thích.
“Tôi sẽ nói theo trình tự thời gian. Phương Chu đầu tiên được tạo ra sau
khi nghiên cứu các hồi quy giả. Thực ra các hồi quy giả đã tồn tại từ trước cả
khi Phương Chu xuất hiện.”
“Cũng hợp lý thôi.”
“Thế giới khi đó nghe nói là một xã hội phân chia giai cấp cực kỳ nghiêm
ngặt. Hồi quy giả được xem như vương tộc, do trời cao lựa chọn.”
Người hồi quy được coi là vương tộc được trời cao chọn lựa sao?
Nghe thì lạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu.
Bây giờ vì Cục Quản Trị kiểm soát thông tin, nên người thường thậm chí
còn không biết đến sự tồn tại của hồi quy giả, chứ đừng nói chuyện tôn họ làm
vương tộc. Nhưng nếu không có sự kiểm soát đó thì sao?
Trong mắt người bình thường, hồi quy giả chính là bán thần bất tử.
“Quyền kiểm soát Phương Chu cũng nằm trong tay vương tộc, giống như về
sau quyền kiểm soát Phương Chu thuộc về những Kẻ Im Lặng vậy.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Những lần đầu tiên, Phương Chu hòa nhập với thế giới kế tiếp mà không xảy
ra vấn đề lớn. Nhưng rồi một sự cố đã nổ ra lần đầu tiên.”
“Sự cố gì?”
“Một cuộc nổi loạn bùng phát. Một trận chiến có quy mô không thể tưởng
tượng nổi đã nổ ra, và vô số ghi chép đã bị xóa sổ. Trong quá trình đó…”
Nghe Aedia nói đến đây, tôi cảm thấy trong lòng có gì đó không thoải
mái.
Một ngày nọ, một tập thể nhân loại sở hữu công nghệ khoa học viễn tưởng
từ trên trời giáng xuống, rồi chinh phục cả thế giới.
Khi không có sức kháng cự thì người ta có thể sẽ cúi đầu phục tùng,
nhưng liệu trong lòng có thật sự trung thành hay không?
Việc gọi cuộc chiến giữa Phương Chu và lực lượng bản địa là “nổi loạn”
rõ ràng chỉ là cách nhìn từ phía Phương Chu.
Từ góc độ của người bản địa, đó phải được gọi là “chiến tranh giành độc
lập” mới đúng.
“Theo những gì còn sót lại, phe nổi dậy dường như muốn chiếm lấy công
nghệ liên quan đến Phương Chu.”
Dù ghét thế lực Phương Chu đến đâu, thì bọn họ vẫn thèm khát công nghệ của
Phương Chu.
Điều này cũng giống như các thuộc địa từng bị đế quốc xâm lược, vừa căm
ghét, lại vừa thèm muốn vũ khí của kẻ xâm lược.
“Họ đã tiêu diệt linh hồn của phần lớn vương tộc, chỉ chừa lại một cậu
thiếu niên duy nhất.”
“… Để điều khiển Phương Chu?”
“Chính xác. Sau đó họ bắt đầu reverse engineer Phương Chu…”
“Khoan đã, đợi một chút!”
Nghe Aedia nói đến đây, ký ức về những gì tôi từng thấy ở trên đảo Jeju
mấy tháng trước ùa về như một đoạn phim quay chậm.
Thấu Triệt đang thì thầm bảo tôi hãy nối hai mảnh thông tin lại với
nhau.
***
‘Để duy trì sợi dây sinh mệnh của thế giới, người ta
đã tạo ra Phương Chu.’
‘Có những kẻ đã xuất hiện muộn.’
‘Bọn chúng đã giết sạch những người đã lên tàu trước
đó, rồi chiếm chỗ của họ.’
‘Những kẻ cướp đi Phương Chu đó là ác nhân sao?’
‘Nếu chuyện này còn lặp lại trong tương lai thì sao?’
‘Giả sử có một người sống sót cuối cùng.’
‘Người đó lớn lên mà không hề biết chuyện xảy ra thời
thơ ấu.’
‘Đến khi trưởng thành mới biết sự thật, vậy người đó sẽ
hành động thế nào?’
***
“Thánh Tử? Ngài ổn chứ?”
“… Cho tôi một phút.”
“Vâng.”
Hóa ra những thông tin ở trên đảo Jeju lại chính là phép ẩn dụ cho chuyện
này!
Phương Chu đầu tiên và những con người của thế giới tiếp theo.
Người của thế giới tiếp theo đã tiêu diệt thế lực Phương Chu, rồi thiết
kế đảo ngược lại Phương Chu.
Không thể gọi những người của thế giới tiếp theo là ác nhân được.
Vì từ góc độ của họ đó chỉ là chiến tranh giành độc lập không hơn mà thôi!
Xung đột giữa kẻ xâm lược của thế giới trước, và lực lượng bản địa hẳn
đã lặp lại vô số lần sau đó.
Phương Chu đầu tiên có một thành viên vương tộc sống sót cuối cùng.
Cậu ta đã bị kẻ thù tẩy não, quên sạch quá khứ, và bị kẻ thù lợi dụng.
Nếu một ngày nào đó cậu ta lấy lại được ký ức, thì cậu ta sẽ nghĩ gì?
“Được rồi, cô tiếp tục đi.”
“Phe nổi dậy đã thành công lấy được bản thiết kế Phương Chu thông qua cậu
bé vương tộc nhỏ tuổi, và giam cậu ta lại. Họ không giết cậu ta chắc là để
phòng ngừa bất trắc.”
“Rồi sao nữa?”
“Phì!”
“Cô cười cái gì vậy?”
“Tôi thấy buồn cười khi chính ngài lại hỏi tôi đoạn này.”
“…”
“Phe nổi dậy đã dựng lên một cái tên hoành tráng là ‘Cục Quản Trị’. Lúc
đó, trong top 3 nhân vật quyền lực nhất Cục Quản Trị có một nhà nghiên cứu, anh
biết đấy.”
“…”
“Vì một lý do không thể hiểu nổi, người đó đã thả cậu bé vương tộc kia ra.”
“….”
“Cậu bé vương tộc được tự do cuối cùng đã đoạt lại Phương Chu, và sau một
thời gian rất dài thì thậm chí còn hợp nhất Phương Chu với Mặt Trăng.”
Từ đó, Phương Chu đầu tiên đã trở thành Mặt Trăng.
“Khi ấy, Cục Quản Trị mạnh hơn bây giờ rất nhiều, còn Mặt Trăng thì yếu
hơn hiện tại rất nhiều. Vì thế Cục Quản Trị của thời đó đã thành công phong ấn
Mặt Trăng vào lòng Trái Đất.”
“…”
“Dĩ nhiên, nhà nghiên cứu đã thả cậu bé vương tộc kia đã trở thành mục
tiêu thanh trừng vĩnh viễn của Cục Quản Trị.”
Mục tiêu thanh trừng vĩnh viễn.
Đây là câu chuyện của chính tôi, người mà trong vô số kiếp đời, đã bị giết
trước khi chạm tới tuổi trưởng thành.
“Kể từ đó, rất nhiều vòng lặp đã trôi qua, và đến hiện tại, Cục Quản Trị
liên tục suy tàn, còn Mặt Trăng thì mạnh lên đến mức không thể so sánh với quá
khứ.”
“…”
“Cộng thêm câu chuyện về bọn Kẻ Cướp tôi nói lúc nãy, thì bài giảng lịch
sử cổ xưa đến đây là hết! Có ai có thắc mắc gì không?”
Chị Eunsol giơ tay trước tiên.
“Không phải nội dung làm tôi tò mò, mà là cách nói của cô.”
“Cách nói?”
“Nghe như cô đang kể lại tư liệu lịch sử đã đọc ở đâu đó, chứ không phải
ký ức của chính mình. Cô đã quên hết ký ức thời thái cổ rồi sao?”
“…”
“Cô nói chính cô là người đầu tiên phát hiện ra tấm gương mà? Khi chiến
tranh, nổi loạn xảy ra chắc cô cũng đã ở đó rồi chứ.”
Giờ nghĩ lại, thì nhận xét đó rất hợp lý.
Aedia đúng là như thể đang thuật lại tài liệu, chứ không phải là trải
nghiệm của cá nhân cô ấy.
Hơn nữa, Cục Quản Trị đã tiêu diệt tới cả linh hồn của các thành viên
vương tộc, vậy Aedia làm sao có thể sống sót?
Aedia chỉ cười chua chát, chỉ vào ‘tôi’.
“Cũng bằng cách mà ngài đã tránh được đòn tấn công của Cục Quản Trị thôi.”
“Cách tôi dùng… à.”
Tôi hiểu ra rồi.
“Cô đã ở trong Khách Sạn vào thời điểm đó.”
“Đúng vậy. Khi tôi bị kéo vào Khách Sạn rồi quay lại, mọi chuyện tôi vừa
kể đã kết thúc. Để lần ra và xâu chuỗi lại lịch sử bị xóa sổ ấy, tôi đã phải tốn
rất nhiều công sức.”
“…”
“Câu hỏi tiếp theo!”
Lần này Ahri lên tiếng.
“Sau khi trở thành một Kẻ Im Lặng, tôi vẫn luôn thắc mắc một điều. Nghe
cô giải thích xong mà nó vẫn chưa thể được giải đáp.”
“Đó là gì?”
“Vì sao người ta lại tạo ra Phương Chu đầu tiên?”
Các Phương Chu sau này được tạo ra để đối phó với Ác Ma Mặt Trăng hoặc lũ
Kẻ Cướp.
Nếu coi Mặt Trăng và Kẻ Cướp cũng là một dạng Phương Chu, thì Phương Chu
sau được tạo ra là để tránh Phương Chu trước.
Nguyên nhân thứ nhất sinh ra thứ hai, thứ hai là nguyên nhân sinh ra thứ
ba.
Vậy thì, nguyên nhân thứ nhất là gì?
Aedia đáp ngay như thể chẳng có gì to tát.
“Không khó tới vậy đâu. Ngoài Mặt Trăng và Kẻ Cướp ra, còn rất nhiều mối
đe dọa tận thế khác. Phần lớn trong số đó, các người đã từng phong ấn rồi mà.”
“Đúng vậy.”
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tận thế trên đời này, những thứ mà chẳng hề
liên quan tới Phương Chu.
Chỉ cần nghĩ đến các Tù Nhân trong Khách Sạn cũng đủ hiểu, ngoại trừ ‘Đấng’
ở phòng 104, những kẻ khác thậm chí còn chưa từng nhắc tới Phương Chu.
“Chắc là để tránh những mối đe dọa kiểu đó.”
“Aedia, chuyện đó tôi cũng biết rồi. Câu hỏi của tôi là về tung tích của
nguyên nhân đầu tiên đó cơ.”
“…”
Phải có một nguyên nhân chủ chốt, đầu tiên để khiến họ tạo ra Phương Chu.
Một mối đe dọa khiến ngay cả nền văn minh đạt tới trình độ đỉnh cao, có
thể thiết kế ra Phương Chu cực kì khó hiểu, cũng không dám đối đầu.
Nếu ngay cả nhân loại, sau khi chế tạo ra Phương Chu để chịu đựng vòng lặp
còn có thể sống sót, thì nguyên nhân đầu tiên đó không thể biến mất vào hư vô được.
Aedia thẳng thắn nói.
“Tôi không biết.”
“… Cảm ơn vì đã trả lời.”
Đột nhiên tôi nghĩ thế này
Có lẽ nguyên nhân đầu tiên ấy cũng liên quan đến thông tin chúng tôi đã
biết ư?
Chỉ là tôi chưa tìm được ra được mối liên hệ.
Cuối cùng tôi lên tiếng.
“Tôi cũng có một câu hỏi.”
“Tôi sẵn lòng trả lời anh.”
“… Vì sao nhà nghiên cứu đó lại thả thành viên vương tộc cuối cùng ra?”
“Phì!”
Aedia cười vui vẻ rồi hỏi ngược lại.
“Tôi hỏi anh lại một câu được không, Thánh Tử? Khi ấy anh đã thả cậu bé vương
tộc đó với tâm trạng thế nào?”
Tự nhiên, mọi ánh mắt của các đồng đội đều hướng về tôi.
“Đúng nhỉ. Quá khứ của tôi rốt cuộc đã nghĩ gì khi thả thành viên vương
tộc mà Cục Quản Trị giam giữ đó chứ?”
Ahri gật đầu.
“Vì sao anh lại để Ác Ma Mặt Trăng ra đời?”
Anh Jinchul cũng hỏi xen vào.
“Vì sao em lại đẩy thế giới đến bờ vực diệt vong?”
Chưa đến mức thế giới diệt vong cơ mà.
Chỉ là gần chạm tới mép vực thôi…
Chị Eunsol lên tiếng:
“Chị cũng chỉ nói theo kết quả thôi, nhưng hiện tại Mặt Trăng đang chặn lũ
Kẻ Cướp lại cơ mà.”
Điều đó không sai.
“Hơn nữa, lũ Kẻ Cướp trong vòng lặp này chỉ bắt đầu tấn công sau khi Cục
Quản Trị sụp đổ.”
“Đúng vậy.”
“Chị nghĩ lũ Kẻ Cướp cũng cảm nhận được Mặt Trăng sắp thức tỉnh. Nếu tấn
công Cục Quản Trị sớm quá mà khiến Mặt Trăng thức tỉnh nhanh hơn thì sẽ bất lợi
cho chúng.”
“…”
“Tất cả tính toán này chỉ có giá trị vì giờ đang là thế đối đầu ba bên. Tưởng
tượng nếu không có Mặt Trăng, nếu chỉ có Cục Quản Trị và lũ Kẻ Cướp, liệu Cục
Quản Trị có trụ nổi không?”
Tưởng tượng mười Kẻ Cướp liên tục xuất hiện suốt hàng trăm năm, tấn công
thế giới hiện tại mà xem.
Liệu Cục Quản Trị có thể chặn đứng tất cả bọn chúng?
Không thể.
Chính vì lũ Kẻ Cướp còn đang kiềm chế trong vài vòng lặp gần đây nên hệ
thống của Cục Quản Trị mới duy trì được.
Vì sao chúng lại phải kiềm chế?
Vì đây không phải là thế song phương, mà là thế chân vạc tam phương.
Bọn chúng sợ Mặt Trăng hơn cả Cục Quản Trị!
Lập luận nghe có vẻ hợp lý.
Nhưng nó vẫn là suy luận từ kết quả sau này nhìn lại.
Aedia là người đầu tiên phản bác.
“Không hợp lý chút nào. Thánh Tử đã thả thành viên vương tộc đó từ rất
lâu rồi, đâu phải chuyện gần đây chứ?”
“Đúng vậy.”
Khi tôi trong quá khứ thả cậu bé vương tộc ra, thì Ác Ma Mặt Trăng còn
chưa ra đời.
Thậm chí, khi ấy phần lớn lũ Kẻ Cướp cũng chưa tồn tại.
“Chẳng lẽ anh đã tạo thế chân vạc từ sớm để đề phòng những kẻ còn chưa tồn
tại? Ý là, anh cũng đâu phải tiên tri vũ trụ.”
“… Có khi cậu ta từng có năng lực tiên tri thật.”
Tôi thấy hơi tội nghiệp cho chị Eunsol, người đang xẹp lép về mặt tinh
thần, nhưng suy nghĩ của tôi cũng giống Aedia.
Vì tôi sở hữu Thấu Triệt, một dạng năng lực khá giống Tiên Tri, tôi có
thể chắc chắn tuyên bố thế này.
Bảo tôi chuẩn bị cho những vấn đề sẽ phát sinh sau khi thế giới lặp lại
chu trình hủy diệt và tái sinh hàng trăm lần, chứ không phải 100 năm sau thôi à?
Đừng nói là Thấu Triệt, kể cả có Con Cú ngồi ngay cạnh tôi cũng không làm
nổi.
Đây là lĩnh vực mà ngay cả thần Tiên Tri cũng không thể chạm tới.
Việc chúng tôi đang ở thế đối đầu 3 bên như hiện giờ chỉ là kết quả, chứ
không phải chủ ý ban đầu.
Ahri cũng lưỡng lự nói.
“Cho dù chúng ta có biết trước mọi chuyện đi nữa, vì sợ Kẻ Cướp mà phải tạo
ra Mặt Trăng thì chẳng khác nào…”
Ahri liếc nhìn Aedia và nuốt những cụm từ cuối cùng lại, nhưng tôi cũng
có thể đoán được chúng là gì.
Miro đã nghe Tiên Tri tiết lộ rồi còn gì?
Kết cục của trận chiến ba bên giữa Cục Quản Trị, Kẻ Cướp và Mặt Trăng!
Nếu không có biến số đặc biệt phát sinh, thì kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ
chính là Mặt Trăng, và đó là một tương lai không còn hi vọng.
Vì vậy, tạo ra Mặt Trăng để đối phó với Kẻ Cướp chẳng khác gì nuôi hổ vì
sợ cáo cả.
“Chị hiểu rồi. Chắc là không phải vậy rồi.”
Chị Eunsol thở dài và cúi đầu, thì Aedia dịu giọng nói.
“Tôi có niềm tin.”
“Niềm tin gì?”
“Tôi tin rằng Thánh Tử đã chọn công lý với một trái tim ngay thẳng!”
“…”
“Trong quá khứ, anh hẳn đã xem ghi chép của phe nổi dậy và biết được
chân tướng thái cổ.”
“…”
“Đó là quyết định vì công lý, để trả lại vận mệnh cho chủ nhân đúng nghĩa,
Trưởng Tử chân chính của thế giới. Đó là những gì tôi tin.”
“A, à thì, cũng có thể là vậy thật.”
Mình có thể đem cả cánh tay lẫn toàn bộ tiền bạc ra cược
rằng điều đó không đúng.
Tôi nhớ lại lời Tiên Tri từng nói với Miro.
***
‘Ban đầu tôi còn nghĩ đó là vì lòng trắc ẩn hay đạo đức.’
‘Nhưng theo thời gian, thì tôi đã đổi ý.’
‘Tính cách của anh ta vẫn tương tự nhau khi trải qua
nhiều kiếp. Chỉ cần mục đích chính đáng, anh ta là người không ngại sử dụng thủ
đoạn tàn độc.’
‘Không phải lòng trắc ẩn, mà là một mục đích khác. Một
mục đích mà chỉ bản thân anh ta mới biết.’
***
Cô ta đã nói tính cách của tôi trước kia và bây giờ tương tự nhau.
Vậy nên, suy nghĩ của tôi khi đó, bây giờ tôi cũng có thể nghĩ ra được.
…
Một khả năng đáng sợ lờ mờ hiện lên trong đầu tôi.
Một suy nghĩ mà hiện tại tôi có thể nghĩ tới.
Một suy nghĩ mà hiện tại tôi đã từng nghĩ qua.
Ahri hỏi:
“Anh nghĩ gì thế?”
“…”
“Có vẻ anh không biết nhỉ.”
“Ngày mai chúng ta còn phải lên đường, nên là đi ngủ thôi.”
Tôi không biết.
Hoặc có lẽ, tôi không muốn biết.
***
Đêm đã khuya, khi mọi người đều đã say ngủ, trừ tôi ra.
Tôi khẽ ngồi dậy, thì nghe thấy giọng nói vang lên ngay lập tức.
“Thánh Tử, anh chưa ngủ sao?”
“… Có nhiều điều tôi phải suy nghĩ lắm.”
Cô ta đúng là không ngủ thật à? Hay là cứ định đứng gác hoài vậy?
Đừng chỉ gọi ‘Thánh Tử’ suông mãi thế, thể hiện một chút lòng tin với tôi
đi xem nào.
“Tôi chỉ ra ngoài xem tình hình một lát thôi.”
“Hả? Vào giờ này sao? Nếu anh đi quá xa thì sẽ có thể bị cuốn vào hiện tượng
xâm thực của Kẻ Cướp …”
“Cô không tin tôi à?”
“…”
“Không tin Thánh Tử sao? Đức tin của cô chỉ có vậy thôi à?”
“Không, không phải.”
“Tôi đi đây.”
Tin tôi một lần đi coi!
Ngay khi vừa bước ra ngoài, tôi triệu hồi Thái Dương rồi bay thẳng lên bầu
trời đêm.
Đến mức này thì Aedia cũng khó mà theo dõi được tôi.
-
Phật!
Một bức tranh trải rộng ra trước mắt tôi.
Làm ơn, hãy hoạt động đi!


