Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 604

Chương 604 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (17)

Chương 602: Thế Giới Bị Đánh Cắp (17)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 228

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

[Hãy vui mừng vì kẻ địch không chỉ có một. Nếu chỉ có

một thì ngươi tuyệt đối không thể chiến thắng. Chính vì có nhiều nên mới tồn tại

kẽ hở.]

Trong khoảnh khắc cơ thể tôi cứng đờ trước câu trả lời không ngờ tới, cục

diện chiến trường, vốn tràn ngập bạo lực cấp độ siêu việt, đã thay đổi chóng mặt.

Trí Tuệ tiền nhiệm cũng không thể né được cái lưỡi của Mặt Trăng đến

cùng.

“Khư…!”

Đó không phải là một đòn trực diện.

Chỉ là bị quệt nhẹ vào phần rìa của khối thịt khổng lồ lớn hơn cả tòa

nhà.

Nhưng chỉ như vậy thôi, gần 30% cơ thể của Trí Tuệ tiền nhiệm đã lập tức

tan rã thành bụi đất.

Nếu Ác Ma Mặt Trăng có thêm một chút thời gian dư dả thôi, thì cho dù âm

mưu mà Trí Tuệ tiền nhiệm đã tích lũy suốt thời gian dài có xảo quyệt đến đâu,

hắn cũng sẽ bị xóa sạch không còn dấu vết.

Nhưng “một chút dư dả” đó không được ban cho Ác Ma Mặt Trăng.

Bởi vì ngay cả đại ác ma cũng có đối thủ xứng tầm của nó.

-

Xẹt xẹt!

“Cái đó—!”

“Kẻ Cướp!”

Những tia sét trắng tinh bắt đầu giáng xuống khắp bầu trời u tối, rồi

không gian nứt toác ra thành từng mảng.

Phía bên kia các khe nứt là những tồn tại thần thánh đến mức chỉ nhìn thẳng

vào thôi cũng khó khăn.

Tất cả, chắc chắn rồi, đều là những tồn tại cao quý và vĩ đại.

Thế nhưng tất cả cũng đồng thời là những kẻ bại trận thảm hại.

“Ơ! Cái, cái đó—”

Giọng nói kinh ngạc của chị Eunsol vang lên phía sau.

Chị đã nhận ra một cá thể trong đám Kẻ Cướp.

Đúng vậy. Như Con Cú hôm qua đã nói, lũ Kẻ Cướp cũng là những tồn tại mà

chúng tôi đã từng biết!

-

Rầm!!!

Âm thanh giống như một con tàu khổng lồ vô tận đang nã đại bác.

Có lẽ bản chất thật sự của bọn chúng cũng gần như vậy.

Những chùm ánh sáng trắng bắn ra khắp nơi liên tiếp đánh trúng chiếc lưỡi

của Mặt Trăng, khiến từng mảng thịt của Mặt Trăng rơi xuống khắp Seoul, giờ đã

trở thành phế tích.

“Áaaa!”

“Thôi, thưởng thức tới đây đủ rồi, chúng ta chạy thôi! Mau lên! Trong

lúc Ác Ma Mặt Trăng— à không, Hoàng Tử đang bảo vệ chúng ta thì phải chuồn

ngay!”

Vừa tháo chạy khỏi chiến trường hỗn loạn của các vị thần, tôi bất giác bật

cười.

“Haha!”

“C-cái gì? Anh… anh còn cười được sao?”

Aedia nhìn tôi, hoàn toàn chẳng hiểu gì, nhưng tôi vẫn không nhịn được

cười.

Chẳng phải tình huống hiện tại chính là ví dụ hoàn hảo cho gợi ý mà Con Cú

vừa đưa ra sao?

Cuộc chiến do chúng tôi và Trí Tuệ tiền nhiệm khai mào.

Rồi Mặt Trăng bị kéo vào vì không muốn mất tôi và Aedia một cách vô

nghĩa.

Ngay sau đó, lũ Kẻ Cướp cũng tham chiến vì không muốn mất Trí Tuệ tiền

nhiệm.

Một tình huống điển hình, nơi mà người lớn bị kéo vào cuộc cãi lộn của

trẻ con!

“Không cần có sức mạnh mới tạo ra được hỗn loạn.”

“Hả?”

“Đi thôi!”

***

Bầu trời đêm đã tối hẳn từ lúc nào không hay.

Trận chiến oanh liệt trên tầng không trung xa xăm cũng đã kết thúc từ

lâu.

“Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Tôi trả lời Aedia, khi cô đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời.

“Bucheon.”

“Nói vậy thì tôi không rõ lắm đâu. Trong các vòng lặp thời gian, địa

danh Hàn Quốc cũng thường hay thay đổi.”

“… Incheon thì cô có biết không? Cũng gần đó đó.”

“Vậy là chúng ta đã tới gần Thánh Vực rồi. Tôi chỉ không biết khi nào mới

đến nơi.”

Đích đến là vùng biển nằm ngoài khơi Incheon.

Bình thường thì tôi đã đi tới Incheon từ lâu rồi, đi từ Seoul mà, có phải

đi Mỹ hay gì đâu.

“Tôi mệt lử rồi. Chỉ trong vài giờ mà bị cuốn vào không biết bao nhiêu dị

giới nữa…”

Những dị giới cực kì ghê tởm này là hiện tượng do sự xâm thực của Kẻ Cướp

tạo ra.

Mỗi bước đi, vị trí của tôi lại chuyển sang trạng thái “Đang tìm kiếm”,

rồi những nơi quái dị xuất hiện.

Vì vậy mà đi 30m mất tận 1 giờ cũng là chuyện thường.

“Tôi cảm nhận được ác ý. Cứ như toàn bộ lộ trình của chúng ta đang bị

xâm thực.”

“Đương nhiên. Nhờ Trí Tuệ tiền nhiệm mà lũ Kẻ Cướp đã bắt đầu nhận ra

chúng ta.”

“…”

“Chúng ta nên nghỉ ở đây. Thấy căn nhà kia không? Chúng ta vào đó ngủ một

giấc rồi sáng mai đi tiếp.”

“Ngủ? Chuyện đó còn có thể không?”

Nếu lúc chúng tôi ngủ mà trong nhà biến thành dị giới

thì sao?

“Chỗ này ổn mà. Khu vực này chịu ảnh hưởng của Mặt Trăng khá mạnh.”

“…”

Nơi này có năng lượng của Mặt Trăng mạnh à…

Tôi chẳng hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng thôi kệ đi.

Vừa bước vào căn nhà cũ nát gần Bucheon, thì các đồng đội cũng lập tức

ngã vật xuống.

Dư chấn từ đòn tấn công phi lý của Trí Tuệ tiền nhiệm.

Theo sau là trận chiến trong lãnh địa của những tồn tại vĩ đại.

Chưa hết, còn cả dị giới ghê tởm do lũ Kẻ Cướp tạo ra!

Áp lực đó là thứ mà con người bình thường gần như không thể chịu nổi, thế

nên ai cũng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

“Hyung, thế noona thì sao?”

“Từ nãy là chị ấy đã ngất rồi.”

Anh Jinchul ít ra trông còn ổn.

Cơ thể anh ấy vốn cứng cáp, còn về mặt tinh thần thì có chị Eunsol thổi

sáo ngay cạnh.

“Ahri ổn chứ?”

“Chỉ có thể hy vọng thôi ạ.”

Tôi vừa đưa ra gợi ý rằng nên nghỉ ngơi, Ahri lập tức ngủ đi như ngất xỉu.

Hình ảnh Ahri khi nhìn thẳng vào Mặt Trăng mà cười điên dại vụt qua trong

đầu tôi, khiến lòng tôi nặng trĩu.

“… Cô ta đang nhìn cái gì vậy?”

“Cô ta? Aedia à?”

Aedia đang tựa vào cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời.

Tôi lần theo ánh nhìn của Aedia, và ở điểm cuối là một khối cầu mờ ảo,

phát sáng màu đỏ thẫm.

Bóng dáng xa xăm của Mặt Trăng cuối cùng đã bắt đầu phủ xuống thực tại.

“… Aedia.”

“Tôi đây?”

“Trong Thánh Vực ngoài khơi Incheon chính xác là có gì?”

“Có một kế hoạch có thể đánh đuổi lũ Kẻ Cướp đi!”

Đó là lý do Aedia đang dẫn chúng tôi tới Thánh Vực.

“Thánh Tử, anh cũng nên ngủ đi.”

“Còn cô thì sao?”

“Tôi ổn. Vẫn cần có người thức để canh gác mà. Và hơn nữa, đây là sức mạnh

Di Sản của tôi.”

Aedia mỉm cười ranh mãnh, và nhiều phần cơ thể của cô đã biến thành đá

tím.

Đây là cách cô ấy hồi phục sao… Phần bị thương hóa đá, rồi biến trở lại thành

thịt à?

Có lẽ Di Sản đó là nguồn gốc năng lực thể chất mạnh mẽ của Thánh Mẫu.

“Tên nó là gì?”

“Qliphoth Crystal. Đó là một Di Sản mà con người không thể sử dụng.”

“…”

“Thú vị đấy chứ? Việc một Di Sản mà cơ thể con người không thể chịu nổi

lại rơi vào tay tôi ấy?”

Aedia không hề định che giấu việc mình không phải con người.

“Tôi vẫn luôn tò mò. Những gì anh và tôi trải qua trong Khách Sạn tương ứng

của nhau. Chúng đều thật sự xảy ra theo ý mình mong muốn sao?”

“…”

“Có lẽ, việc Phước Lành hay Di Sản gì tôi và anh nhận được đều đã được xác

định ngay từ đầu rồi – ”

“Đồng đội của tôi cũng nhận được một Di Sản mà con người khó chịu đựng nổi,

giống như cô.”

Anh Jinchul nhận được Ngôi Sao Dị Giới, thứ có thể khiến cơ thể sụp đổ.

Elena nhận được Tưởng Tượng U Ám, thứ có thể khiến tinh thần vỡ vụn.

“Lúc bọn họ mới nhận được chúng thì cũng chẳng biết dùng sao, nhưng ngay

khi tới Thánh Địa Phước Lành thì bọn họ lại nhận được năng lực giúp dùng được

những Di Sản kia.”

Anh Jinchul nhận được Tái Tạo Sinh Lực.

Elena thì nhận được Minh Kính Chỉ Thủy.

“Di sản của cô, Qliphoth Crystal, chắc cũng tương tự nhỉ.”

“Vậy nếu một con người nhận được nó, thì họ sẽ ngay lập tức sử dụng được

thông qua một Cường Hóa Phước Lành sao?”

“Ừ.”

“Cũng có thể là như vậy.”

Đó là suy đoán của tôi

Aedia trông cũng không có ý định phản bác.

“Thôi, đừng nói chuyện về Khách Sạn nữa. Cô chẳng nói chúng ta cần tập

trung vào việc trước mắt sao?”

“Anh biết không? Tôi nói vậy vì chính bản thân cũng chưa bảo vệ được mình.

Đó vừa là lời khuyên lẫn lời thề với cá nhân tôi.”

“Chân tướng của lũ Kẻ Cướp ấy. Tôi trước kia vẫn còn chưa chắc, nhưng giờ

thì rõ rồi. Kẻ mà chị Eunsol từng gặp đã lại xuất hiện.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Chúng cũng là những Phương Chu đúng không? Những Phương Chu khác ấy?”

Chúng tôi đã gặp lũ Kẻ Cướp hai lần.

Kẻ mà chị Eunsol, người bị kéo vào dị giới trên tàu Esper đã gặp.

Khối ánh sáng trắng khổng lồ xuất hiện cùng xoáy nước lớn khủng khiếp.

Và nơi mà Ahri đã tá túc để trốn khỏi sự trừng phạt của Phiến Đá.

Một sinh vật khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Một vị thần mất

trí sau khi bị vứt bỏ và mục ruỗng, thậm chí còn mất đi cả trí tuệ.

“Ahri từng gọi chúng là Phương Chu cổ xưa. Cô ấy nói bọn chúng bị lỗi trong

quá trình phân ly, hay chế tạo gì đó –”

“Chuyện đó không sai, nhưng anh đang thiếu mất nhiều chi tiết quan trọng.”

“Vậy cô bổ sung giùm tôi đi.”

Aedia nhìn lên bầu trời đêm lần nữa, rồi lẩm bẩm.

“Tôi ban đầu định kể những phần quan trọng đó một khi chúng ta tới được

Thánh Vực. Tôi không muốn thu hút sự chú ý của Trí Tuệ tiền nhiệm.”

“…”

“Thôi thì giờ cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta đã tử chiến rồi.”

Sau khi hít một hơi sâu, tôi tập trung toàn bộ tinh thần vào những lời

Aedia chuẩn bị nói ra.

“Thánh Tử, anh có biết không? Nghe đồn rằng, Phương Chu đầu tiên được tạo

ra sau một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng các hồi quy giả.”

“…Tôi cũng nghe rồi.”

Chuyện này Thống Trị đã nói cho Miro.

“Hồi quy giả có một đặc tính thế này. Họ không thể kiểm soát thời điểm mà

họ thức tỉnh.”

Hồi quy giả không thể kiểm soát thời điểm mà họ thức tỉnh.

Một vài người thức tỉnh ở thời Trung Cổ, còn số khác lại thức tỉnh ở thế

kỉ 21.

Có lẽ có người còn thức tỉnh ở thời cổ đại cũng nên.

“Phương Chu cũng vậy. Nó không thể điều chỉnh thời điểm đến nơi một cách

chính xác.”

“…”

“Không ai biết lý do chính xác tại sao. Suy cho cùng, cũng không ai thực

sự hiểu nguyên lý của Phương Chu.”

Phương Chu có hai nguyên lý cốt lõi: Mạch Hội Tụ Linh Hồn và Tấm Gương.

Tấm gương là một vật hết sức thần bí rơi từ ngoài không gian xuống Trái Đất,

và dựa theo những gì chúng tôi tìm ra tại Phòng 207, nó là một thánh vật có sức

mạnh của Tu Hành Giả.

Mạch Hội Tụ Linh Hồn cũng thần bí chẳng kém gì.

“Chắc cô Ahri, người đang ngủ trên sofa, sẽ biết được gì đó –”

“Gọi Ahri thôi là được rồi.”

Có vẻ Ahri đã tỉnh dậy, giờ đây khi Aedia đang nói về một chuyện quan trọng.

“Nếu mọi người cân nhắc kĩ, thực ra Phương Chu chỉ là việc vòng lặp trước

đang xâm lược tới vòng lặp tiếp theo, không hơn.”

“…”

“Nếu chúng ta đến thời Trung Cổ thì sẽ không gặp vấn đề lớn. Với chúng

ta, thì nhân loại chẳng khác nào những bộ lạc nguyên thủy cả.”

“…”

“Bọn họ thậm chí chẳng biết Phương Chu là gì, bọn họ sẽ chỉ cúi đầu và nói

các vị thần đã giáng lâm từ trên trời xuống. Vì bọn họ chủ động phục tùng, nên

thế lực Phương Chu cũng không cần phải đánh nhau với người dân bản địa.”

Ahri tiếp quản câu chuyện.

“Phía Phương Chu cũng mang trong mình sứ mệnh: ‘Chúng ta sẽ khai sáng những

kẻ man rợ của thế giới nguyên thủy này, và dẫn dắt họ đến với ánh sáng!’ Đó chính

là tư tưởng của bọn họ. Thậm chí ngay từ đầu, họ đã đưa những người có khả năng

thực hiện điều đó lên Phương Chu.”

Khi Phương Chu cập bến thế giới tiền hiện đại, thì sẽ không có vấn đề gì

lớn cả.

Bởi vì những người bản địa thời đó không thể hiểu được khái niệm về Phương

Chu, và ngay từ đầu họ cũng không có khả năng chống cự.

Họ sẽ tự nhiên hòa nhập, và trong quá trình đó…

Sự sa đọa ẩn chứa trong Phương Chu sẽ lan rộng ra toàn thế giới.

“Nếu đến nơi mà là thế kỷ 21 thì sao nhỉ?”

“…”

“Thưa Thánh Tử, hãy thử tưởng tượng vào khoảng cuối năm ngoái, Phương Chu

của Cựu Thế Giới đã đến. Liệu Cục Quản Trị có ngoan ngoãn chấp nhận sự cai trị

của họ không?”

“Chiến tranh… chiến tranh sẽ nổ ra.”

“Nếu phe Phương Chu chiến thắng, phe bản địa sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Tòa

Thánh hay Kết Xã Lý Trí sẽ biến mất vào dĩ vãng, và ký ức của những hồi quy giả

cũng sẽ bị thao túng để xóa bỏ lịch sử xung đột. Dù vậy, một số ít người vẫn sẽ

nhớ…”

“Đó là phe Trí Tuệ tiền nhiệm sao? Còn nếu phe bản địa chiến thắng thì

sao?”

“Phương Chu sẽ bỏ trốn. À, không thể hạ cánh an toàn trong vòng lặp này

được rồi. Hãy chuyển sang vòng lặp tiếp theo.”

Tại thời điểm này, tôi đã nhận ra một vấn đề.

“… Lực lượng bản địa cũng sẽ chế tạo Phương Chu của riêng họ khi đến

lúc diệt vong cơ mà, phải không?”

“Ôi trời! Vậy là có hai Phương Chu rồi sao? Nhưng thế giới tiếp theo chỉ

có một thôi mà!”

“…”

“Liệu chuyện tương tự như thế này có từng xảy ra một lần nào không nhỉ?

Các khả năng cũng vô cùng đa dạng mà.”

“…”

“Ví dụ vừa nãy là trường hợp Phương Chu hoàn chỉnh đến nơi an toàn, nhưng

lại quá xa trong tương lai. Thế lại còn có trường hợp mà Phương Chu ngay từ đầu

đã là hàng lỗi.”

Ahri khẽ lẩm bẩm.

“Nơi tôi đã tá túc để tránh Phiến Đá. Nơi đó là một Phương Chu bị hỏng

do bản năng sinh tồn phát tác trong quá trình phân ly.”

“Những người bạn đó cũng sẽ đi tới vòng lặp tiếp theo vì bản năng của Phương

Chu khi thế giới sắp diệt vong.”

Một số Phương Chu đã đi quá xa tới tương lai, nên đã bị lực lượng bản địa

đuổi đi.

Một số Phương Chu thì gặp trục trặc trong quá trình phân ly nên đã biến

thành những vị thần sa ngã.

Một số Phương Chu thì…

Kết quả của quá trình lặp đi lặp lại vô tận này là có ít nhất hơn 10 Phương

Chu đang lang thang trong không-thời gian!

-

Cộp!

Aedia với vẻ mặt u ám tiến lại gần chiếc bàn, rồi kéo một chiếc ghế ra

và dọn sạch tất cả những chiếc còn lại.

“Nói cách khác, cuộc chiến này chính là cuộc chiến giành ghế.”

“…”

“Ghế – tức là, những Phương Chu mong muốn một thế giới bình thường, ước

chừng số lượng cũng phải trên 10 rồi—”

“Nhưng chỉ có một chiếc ghế thôi.”

“- Đó chính là vấn đề.”

Căn phòng chìm trong im lặng.

Nhìn thấy nhịp thở thay đổi, có vẻ như chị Eunsol và anh Jinchul, những

người tưởng chừng đang ngủ, cũng đang lắng nghe.

Chị Eunsol mở miệng.

“Tôi đã hiểu đại khái về câu chuyện giữa các Phương Chu và lũ Kẻ Cướp. Vậy

còn Mặt Trăng thì sao?”

“Đó lại là một câu chuyện rất dài. Nó có liên quan đến tất cả những gì

chúng ta vừa nói.”

“Lại nữa! Có vẻ như bọn Kẻ Cướp chỉ bắt đầu hoạt động rầm rộ sau khi Cục

Quản Trị sụp đổ, đúng không?”

“Xin hãy kiên nhẫn. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.”

Đêm nay còn rất dài.

Cuộc trò chuyện này cũng còn lâu mới kết thúc.

Bạn đã đến cuối chương 604.

Không gian đọc của bạn

Chương 602: Thế Giới Bị Đánh Cắp (17) - Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm