Chương 601: Thế Giới Bị Đánh Cắp (16)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 227
Địa Điểm Hiện Tại: Khách Sạn
Delight, Yeungdeungpo-gu, Seoul
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
“Hôm nay tôi đến để dẫn dắt anh, người đã mất ký ức, trở về con đường
đúng đắn. Hãy chiến đấu cùng chúng tôi. Cũng như khi xưa, khi anh giải phóng
Hoàng Tử khỏi bàn tay của Cục Quản Trị!”
Vừa nghe câu “Xin hãy chiến đấu cùng chúng tôi”, các đồng đội không thể
che giấu nổi vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.
Lee Eunsol
:
Ahri, em không biết gì về chuyện
này à?
Kim Ahri
:
Hoàn toàn không. Không hề có
thông tin nào kiểu như Thánh Mẫu của Mặt Trăng cả.
Ngay cả Ahri lẫn Cục Quản Trị cũng hoàn toàn không biết gì về Thánh Mẫu
của Mặt Trăng, Aedia.
Có lẽ bởi vì những sự kiện như Thánh Mẫu giáng lâm thường xảy ra sau khi
Phương Chu rời đi.
Lúc đó, Aedia khẽ mỉm cười rồi đáp lời.
“Chính Cục Quản Trị là kẻ đầu tiên phong ấn tôi đấy. Chuyện ấy… đã xảy
ra từ rất lâu về trước.”
Có phải cô ta đã đọc được điều gì đó từ phản ứng của chúng tôi không?
Tôi không cho rằng đó là một loại siêu năng lực đặc biệt gì cả.
Chỉ đơn giản là kinh nghiệm tích lũy qua quãng thời gian sống quá dài, đến
mức kỹ năng ấy đạt tới cực hạn, và gần như biến thành thuật đọc tâm.
Aedia ở phòng 207 cũng từng có phẩm chất tương tự như vậy.
Ahri thẳng thắn hỏi.
“Sau ngần ấy năm trôi qua, chẳng lẽ chúng tôi cũng đã quên mất cô luôn rồi
sao?”
“Các người đã quên bao nhiêu thông tin rồi, chẳng phải chỉ một hai thứ
đâu nhỉ? Người đầu tiên phát hiện ra tấm gương dưới lòng đất tại Tây Ban Nha
chính là tôi đấy.”
“…”
Thái độ của cô ấy có chút gì đó như đang chế giễu Cục Quản Trị.
Khi nghĩ rằng Aedia ở phòng 207 từng ở vị trí tương tự với người đứng đầu
Cục Quản Trị, cảm giác trong lòng tôi trở nên vô cùng phức tạp.
Phải nhớ cho rõ.
Aedia ở phòng 207 và Aedia trước mặt tôi bây giờ, trên thực tế, gần như
là hai con người khác nhau.
Nếu cô ta là người đầu tiên khai quật lên tấm gương ở Tây Ban Nha, điều
đó có nghĩa là cô ta đã sống từ thời kỳ xây dựng Phương Chu đầu tiên.
Tôi không biết chính xác cô ta đã bị Cục Quản Trị phong ấn khi nào, cũng
không biết Mặt Trăng đã thu nhận cô ta vào lúc nào…
Không thể biết rõ cô ta đã trải qua bao nhiêu vòng lặp, nhưng trong
quãng thời gian dài đằng đẵng gần như vô tận ấy, cô ta đã tích lũy được một sức
mạnh khủng khiếp đủ khiến ngay cả Trí Tuệ tiền nhiệm cũng phải dè chừng.
-
Chát!
Cô ta vỗ nhẹ hai tay, kéo sự chú ý của mọi người trở lại phía tôi.
“Cô nói muốn tôi chiến đấu cùng, ý là muốn tôi cùng nhau đối đầu với Kẻ
Cướp phải không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi muốn nghe chi tiết hơn.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Aedia lộ ra biểu cảm có phần bất an rồi ngẩng đầu
nhìn lên bầu trời.
“Ở nơi thoáng đãng như thế này thì không thích hợp đâu.”
“…”
“Kẻ đã đạt được trí tuệ tà ác ấy… hắn có thính giác cực kỳ nhạy bén.”
Cô ta đang nói đến Trí Tuệ tiền nhiệm.
Kẻ có thể tiếp cận bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, bất cứ khi nào hắn muốn.
“Chúng ta phải đến nơi an toàn hơn.”
“Là nơi chịu ảnh hưởng của Mặt Trăng mạnh hơn sao?”
“Đúng vậy.”
Đi đến nơi chịu ảnh hưởng của Mặt Trăng mạnh hơn liệu có phải nước đi an
toàn không?
Nhưng mà, đến nước này rồi, nếu còn vì nguy hiểm mà lùi bước thì lại
càng vô lý.
“Tôi đã chuẩn bị xe rồi.”
Lần này, chúng tôi quyết định để Ông, Elena và Miro ở lại khách sạn
Delight.
“Haha! Các người thật sự lo tôi sẽ giết cô nàng tóc vàng kia sao?”
Không ai đáp lại.
Trước phản ứng đó, Aedia lộ ra vẻ mặt hơi tủi thân rồi bước về phía xe,
trông như thật sự có chút thất vọng.
Có lẽ trong suy nghĩ của cô ta, chúng tôi thuộc “phe Thánh Tử”, là đồng
minh của cô ta.
***
Khi chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe do Aedia chuẩn bị và di chuyển, đột
nhiên xung quanh tối sầm lại.
[Vị trí hiện tại: Khách sạn Delight, Yeongdeungpo-gu,
Seoul → Đang tìm kiếm…]
“Hãy cẩn thận. Có vẻ khu vực này đang bị Kẻ Cướp xâm thực. Sáng nay còn
hoàn toàn bình thường mà.”
“… Đây chính là ý nghĩa của chuyện đó sao?”
“Hả?”
“Đây là hiện tượng xâm thực của Kẻ Cướp gây ra à?”
“Đúng vậy. Vì vẫn còn ở giai đoạn đầu nên—”
“Chúng ta có thể thoát khỏi nó bằng cách di chuyển vật lý. Tôi đoán là chỉ
cần cách khỏi nó khoảng 100 mét là được.”
“Anh có vẻ biết rõ nhỉ?”
“Trước khi cô tỉnh lại, tôi đã trải qua nhiều lần rồi.”
Vị trí hiện tại trên bảng trạng thái đột nhiên đổi thành “Đang tìm kiếm…”,
rồi một thế giới khác không rõ nguồn gốc xuất hiện.
Một tòa nhà tưởng như bình thường, nhưng bên trong lại có một tên hề sống
đang ẩn nấp, chực chờ giết người.
Một căn nhà gia đình nhìn bên ngoài không có gì bất thường, nhưng khi bước
vào thì bên trong đầy những cái kén đang ngọ nguậy.
Sau khi trở về thực tại, tôi đã không ít lần trải qua những chuyện kỳ
quái như vậy.
Như lời Con Cú nói, những điềm báo do Kẻ Cướp gây ra đã tồn tại từ khoảnh
khắc chúng tôi đặt chân đến thực tại.
Chỉ là, trước đây chúng tôi không hiểu những hiện tượng ấy có ý nghĩa
gì.
Chỉ đến thời điểm này, chúng tôi mới biết nguyên nhân là do sự xâm thực
của Kẻ Cướp.
Phương Chu đã sụp đổ một nửa, Kẻ Im Lặng tự sát để trốn chạy, và Mặt
Trăng thức tỉnh.
Chính từ thời điểm này, thế lực thứ ba – Kẻ Cướp – mới bắt đầu lộ ra nanh
vuốt thực sự của mình.
Nếu ví như một trò chơi, thì đây giống như việc Phase 2 vừa bắt đầu.
Ahri, người ngồi bên cạnh khẽ thì thầm vào tai tôi.
“Có vẻ là có 3 thế lực lớn.”
“Cục Quản Trị, Mặt Trăng và Kẻ Cướp sao?”
“Em vẫn không hiểu Trí Tuệ tiền nhiệm rốt cuộc là gì. Rõ ràng hắn không
đứng về phía Cục Quản Trị, nhưng cũng không hẳn là đứng về phía Mặt Trăng.”
Việc hắn ta hoảng hốt bỏ chạy khi Mặt Trăng bắt đầu thức tỉnh, cùng phản
ứng của Thánh Mẫu, đều chứng minh điều đó.
Nếu không thuộc phe Cục Quản Trị cũng không thuộc phe Mặt Trăng, vậy Trí
Tuệ tiền nhiệm rốt cuộc thuộc về phe nào?
“Giờ thì em hiểu rồi.”
“Anh cũng vậy.”
Trí Tuệ tiền nhiệm thuộc về phe Kẻ Cướp!
Nhưng nếu vậy, lại nảy sinh một vấn đề khác: Kẻ Cướp rốt cuộc là những kẻ
như thế nào?
Như thể đã chờ sẵn câu hỏi đó, Aedia ở ghế trước đáp lời.
“Bọn chúng chẳng có gì ghê gớm đâu.”
“…”
“Nếu Hoàng Tử của Mặt Trăng hoàn thành đại nghiệp, thì hoàn toàn có thể
đuổi lũ kém cỏi đó đi bất cứ lúc nào. Chúng chỉ là những kẻ thất bại, tự huyễn
hoặc bản thân mình là thần mà thôi…”
Miệng cô ta thì nói không có gì ghê gớm, là những kẻ thất bại, nhưng
thái độ của cô ta lại hoàn toàn khác.
Sự run rẩy không thể che giấu của cơ thể đã nói lên sự thật.
Aedia sợ hãi “chúng” – những Kẻ Cướp.
Ahri hỏi thẳng.
“Có vẻ Kẻ Cướp không chỉ có một tên thôi nhỉ?”
“… Đúng vậy. Bọn chúng có rất nhiều.”
Tôi dần dần hiểu ra.
Từng cá thể một thì với Mặt Trăng chẳng là gì.
Nhưng vì số lượng nhiều, và khi chúng tụ lại, ngay cả Mặt Trăng cũng
không dễ dàng đối phó.
“…”
Vô số thực thể cấp bán thần, khi hợp lại có thể khiến cả Mặt Trăng cũng
phải e dè.
Theo lời Con Cú, bọn chúng là những tồn tại mà tôi đã biết từ trước.
Tôi dần dần đoán ra bản chất thật sự của Kẻ Cướp là gì.
“Tôi không sợ lũ đó.”
Chính vì cô ta sợ nên mới phải nói như vậy.
“Tôi tin rằng một ngày nào đó, Thần của tôi sẽ đánh đuổi sạch tất cả. Mấy
kẻ nửa mùa ấy—”
Lời tuyên xưng đức tin của Aedia nghe gần như là cuồng tín.
Khía cạnh này thật sự giống hệt với thái độ của Aedia ở phòng 207.
Khi ấy, cô ta tôn thờ giọng nói của tôi, còn bây giờ cô ta chỉ đơn giản
là tôn thờ Mặt Trăng.
Nghe đến đây, tôi buột miệng nói trước khi kịp nhận ra.
“Rồi mọi chuyện sẽ như vậy thôi.”
“Hả?”
-
Két!
Aedia ở ghế trước quay đầu lại nhìn tôi, như thể muốn hỏi tôi có ý gì.
“Nếu đi đến tận cùng, cuối cùng Mặt Trăng sẽ chiến thắng.”
Đó không phải là lời nói vô căn cứ.
Vì tôi đã nghe từ Miro về tương lai u ám mà Tiên Tri từng nhìn thấy.
Một thế giới nơi Cục Quản Trị đã thất bại, và Mặt Trăng đỏ thẫm treo lơ
lửng trên bầu trời.
Trong tương lai ấy, ngoài Mặt Trăng ra, chẳng còn gì khác.
Điều đó có nghĩa là trong Phase 2 giữa Mặt Trăng và Kẻ Cướp, nếu mọi
chuyện đi đến tận cùng, người chiến thắng vẫn sẽ là Mặt Trăng.
“Quả nhiên! Đúng là Thánh Tử, anh cũng biết điều gì đó phải không? Cảm
ơn anh đã nói vậy. Tôi yên tâm rồi.”
Đến đây, Ahri dường như không nhịn được nữa, nên lên tiếng.
“Aedia, trong tương lai mà ‘Thánh Tử’ nhìn thấy—”
Tôi biết Ahri định nói gì.
Tương lai nơi Mặt Trăng chiến thắng mà Tiên Tri nhìn thấy gần như là một
tận thế vũ trụ, không còn sinh mệnh hay hy vọng nào.
Ahri muốn nhấn mạnh điều đó, muốn hỏi liệu cô ta cũng đã bị Mặt Trăng mê
hoặc rồi hay chưa.
“À thôi.”
“…”
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì. Tăng tốc đi.”
Thật là một nỗ lực vô ích.
Một người như Thánh Mẫu sao có thể bị thuyết phục chỉ bằng vài lời nói?
Mặt Trăng chắc đã tẩy não cô ta suốt hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm.
Nếu bất cẩn nói linh tinh khiến Aedia bắt đầu cảnh giác với chúng tôi
thì sẽ càng rắc rối hơn.
Nhưng phải ghi nhớ kỹ trong đầu.
Chiến thắng của Mặt Trăng cũng đồng nghĩa với sự diệt vong của thế giới—
-
Rầm rầm rầm…!
“Á?”
“Ơ?”
“Ôi mẹ kiếp!”
Tôi bật ra tiếng chửi theo phản xạ.
Âm thanh này tôi đã nghe hai lần rồi!
“Ra khỏi xe ngay—”
Chẳng cần nói hết câu.
Không chỉ tôi, Ahri, mà cả Aedia cũng đã nhảy ra khỏi xe từ trước.
Anh Jinchul cũng ôm chị Eunsol trong một tay rồi lao đi với tốc độ bàn
thờ.
Hình bóng của Trí Tuệ tiền nhiệm bắt đầu xuất hiện mờ ảo trên không
trung!
“Không phải sau khi Mặt Trăng thức tỉnh, hắn đã đi làm việc của mình rồi
sao?”
Aedia hét lên, giọng lạc đi.
“Tôi đã nói rồi! Vì đã gửi tín hiệu cho Kẻ Cướp—”
“Xử lý xong việc gấp rồi, nên giờ hắn có thời gian rảnh? Thế là đến giết
chúng ta—”
-
Rầm rầm rầm…!
Âm thanh chấn động, dồn ép đặc trưng ngày càng trở nên dữ dội.
Điều đó có nghĩa là hiện thân của Trí Tuệ tiền nhiệm đã ở ngay trước mắt!
Aedia tái mặt nhìn tôi.
“Thánh Tử! Gọi điện ngay cho cô ta đi!”
“Gì cơ?”
“Elena! Bảo cô ta tự sát đi!”
Quả nhiên là vậy mà!
Cô ta tỏ ra như sẽ không bao giờ đề nghị giết Elena để khôi phục sức mạnh,
rốt cuộc cũng là nói dối!
“Cô điên à!”
“Trời ơi! Với trạng thái này thì lão già kia sẽ giết sạch chúng ta mất!”
“Nếu chúng ta hợp lực—”
“Đồ ngu!”
“Vừa nãy còn gọi tôi là Thánh Tử mà!”
“Thánh Tử cái đầu anh! Cứ thế này thì tất cả sẽ chết!”
Phong thái đoan trang của cô ta biến mất sạch sành sanh, lời nói lập tức
trở nên thô lỗ, đến mức khiến tôi bật cười khô khốc.
Aedia ở phòng 207 vẫn giữ được khí chất và phong thái đến tận cùng cơ mà!
-
Ầm ầm!
Cuối cùng, hình bóng mờ ảo của Trí Tuệ tiền nhiệm xé toạc thực tại mà bước
ra!
[Đã đến lúc cắt đứt nghiệt duyên rồi.]
“Trời ơi tiền bối! Đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện giết người như vậy
chứ—”
[Ta đã nhìn thấy hỗn loạn phía sau bức màn…]
Ánh sáng xanh ngọc tụ lại giữa không trung, tạo thành một khối cầu.
[Vở kịch rối của thế giới nhỏ bé này thật nực cười làm
sao?]
Ngay khi khối cầu rung động sau lời thì thầm như chú ngữ ấy!
Một làn sóng sức mạnh áp đảo giáng xuống trung tâm Seoul.
-
Rít!
Âm thanh cao tần khổng lồ như xuyên thủng màng nhĩ vang tới, khiến ai nấy
đều choáng váng!
Tiếng nổ quá lớn đến mức mọi âm thanh khác đều biến mất.
Ánh sáng chói lòa bao phủ xung quanh, nhuộm trắng toàn bộ tầm nhìn của tôi!
Ánh sáng ấm áp mà Thái Dương Thần Thánh tỏa ra đứng ở tuyến đầu, còn Ahri
phía sau dựng lên tầng tầng lớp lớp tường chắn bằng sức mạnh của Đa Diện Bất Đẳng
Biên.
Cả tôi lẫn Ahri đều dồn toàn bộ sức lực chống đỡ, đến mức mạch máu như
muốn vỡ tung.
Nếu biết trước sẽ có trận chiến thảm khốc đến thế này, tôi đã chấp nhận mạo
hiểm để sạc đầy hoàn toàn Thái Dương Thần Thánh rồi!
“Ngh—!”
Khi đầu óc bắt đầu choáng váng, đợt sóng xung kích cuối cùng cũng lắng
xuống.
May mắn thay, bằng cách nào đó mà chúng tôi đã chặn lại được đợt công
kích đầu tiên!
Ahri thở hổn hển hét lên.
“A-Aedia đâu rồi!”
Đừng nói là cô ta đã chết chỉ vì một đòn của Trí Tuệ tiền nhiệm chứ?
May thay, khi làn khói dày đặc tan dần, một bóng người ánh vàng lơ lửng
trên không hiện ra.
“…”
Tóc cô ta rối tung, quần áo đã rách một nửa, máu chảy ra từ nơi khóe miệng.
Có lẽ vì một mình chống đỡ đòn tấn công ở vị trí khác, nên trạng thái của
cô ta còn tệ hơn chúng tôi.
[Thánh Mẫu, lâu rồi không gặp. Xem ra thân thể ngươi
không được tốt lắm nhỉ.]
“Đồ… ác quỷ! Nếu sức mạnh của ta còn nguyên vẹn—”
Trong khoảnh khắc Thánh Mẫu và Trí Tuệ tiền nhiệm đang trao đổi sát ý với
nhau.
Tôi bay lên không trung nhìn quanh, rồi chết lặng.
“…”
Bụi mù dần tan, để lộ khung cảnh Seoul, giờ đã bị phá hủy một nửa.
Những con người từng ca tụng Mặt Trăng đều đã bị chôn vùi dưới lớp bụi đất.
Tất cả các tòa nhà trong tầm mắt đều sụp đổ, biến thành những khối bê tông ghê
rợn.
Chẳng khác nào một quả bom hạt nhân vừa rơi xuống giữa trung tâm thành
phố Seoul.
Hay như một trận động đất vừa xảy ra.
Ahri lẩm bẩm như mất hồn.
“Không thể nào… Sức mạnh như vậy là vô lý!”
Nếu nói về một thứ có uy lực tương tự, thì có Cầu Vồng Tối Thượng hay
Công Lý.
Nhưng Cầu Vồng Tối Thượng là Di Sản dùng một lần.
Còn Công Lý có điều kiện kích hoạt khắt khe, và muốn đạt tới uy lực này
thì phải dốc toàn bộ sức mạnh vào một đòn.
Trong khi đó, với Trí Tuệ tiền nhiệm, đây dường như chỉ là một kỹ năng
“hơi mạnh” mà thôi.
-
Ầm ầm!
Ánh sáng xanh ngọc lại bắt đầu tụ lại trên bầu trời thêm một lần nữa.
“C, chờ đã, mình có đồng hồ cát mà? Dùng nó bây giờ—”
“Chưa phải lúc.”
Tôi ngăn Ahri lại rồi tiến đến gần Aedia.
“Cô không còn cách nào khác sao?”
Aedia ngơ ngác đáp.
“… Tôi đã bảo anh giết Elena rồi mà.”
“Ngoài cách đó ra!”
“Vậy thì chúng ta cùng chết ở đây đi.”
“Trời ơi!”
-
Xẹt xẹt!
Lần này, một sức mạnh còn kinh khủng hơn nữa đang tụ lại!
Một nguồn năng lượng áp đảo tụ lại thành một khối cầu, chỉ riêng dư chấn
của nó thôi cũng đủ khiến tóc gáy tôi dựng đứng.
“Xin anh! Thánh Tử! Nếu sức mạnh của tôi được khôi phục hoàn toàn, tôi
có thể ngăn không cho hắn dùng một chiêu mạnh tới như vậy—”
“Thánh Tử, Thánh Mẫu.”
“Hả?”
“Cô là Thánh Mẫu, tôi là Thánh Tử.”
“Ý anh là—”
“Nào, chúng ta cùng quỳ xuống.”
Tôi nắm lấy vai Aedia, cố trấn tĩnh trái tim đang run rẩy.
“Hả?”
“Cô chưa đọc Kinh Thánh à? Gặp tình huống thế này thì cứ cầu nguyện là
được.”
“Cái—”
Tôi không do dự mà quỳ xuống cầu nguyện.
“Hoàng Tử của Mặt Trăng trên cao. Thánh Tử và Thánh Mẫu chúng con đang tụ
họp ở nơi đây!”
“C-Cầu nguyện thật à?”
Ahri vội vàng kéo Aedia quỳ xuống.
“Cô cũng làm đi! Đồ ngốc!”
“Đừng chỉ gọi suông Thánh Tử với Thánh Mẫu nữa, xin hãy cứu chúng tôi! Nếu
cứ thế này thì chúng tôi sẽ bị nướng chín mất!”
“… Xin hãy cứu lấy chúng tôi.”
-
Ầm ầm!
Đúng lúc đòn công kích thứ hai của Trí Tuệ tiền nhiệm giáng xuống mặt đất.
…
Bầu trời tối sầm lại.
Tôi nhìn thấy một chiếc lưỡi khổng lồ vươn ra từ phía sau bức màn.
“Hoàng Tử Điện hạ!”
“Cái thứ đó mà là Điện hạ à?”
Khi chiếc lưỡi khổng lồ quét ngang thành phố, Trí Tuệ tiền nhiệm thậm
chí không kịp thở, hoảng hốt chạy trốn.
Dáng vẻ ngạo nghễ như một vị thần đang triệu hồi thiên tai lúc nãy của hắn
đã không còn sót lại chút nào.
“Ha, haha!”
Ahri cười như thể đã mất trí.
Tôi đứng cạnh cũng bật cười theo.
Những kẻ tầm thường khốn khổ bước đi dưới mặt đất chỉ cần thấy một tên vô
năng như tôi thôi cũng sẽ quỳ xuống, nói rằng mình đã thấy thần.
Vậy mà một bán thần khiến tôi khó lòng đỡ nổi một cú đấm lại đang tung
hoành khắp thế gian bằng mưu kế.
Còn Ma Thần khiến bán thần kia thậm chí không dám nhìn thẳng, thì đang
chuẩn bị giáng lâm bất cứ lúc nào.
Vậy mà sao Mặt Trăng hùng mạnh đến thế lại không ra tay giúp tôi và
Thánh Mẫu sớm hơn, để mọi chuyện phải tới mức này?
Có lẽ bản thân nó cũng đang giằng co ác liệt với Kẻ Cướp nên không có
nhiều năng lượng để hỗ trợ chúng tôi!
Đúng vậy.
Đây là một thế giới mà ngay cả Ma Thần mạnh mẽ ấy cũng không thể thoải mái
thi triển ý chí của mình.
Aa…
Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy mình nhỏ bé trong một thế giới mênh mang
đến vậy.
“…”
Đầu tôi ong lên.
Cho dù chúng tôi có sức mạnh quay ngược thời gian.
Giữa những tồn tại vô lý như thế này, liệu tôi có thể sắp đặt tình thế
theo ý mình hay không?
‘Tôi có thể làm gì trước những con quái vật kia?’
[Lời Khuyên: 3 → 0]
[Hãy vui mừng vì kẻ địch không chỉ có một. Nếu chỉ có
một thì ngươi tuyệt đối không thể chiến thắng. Chính vì có nhiều nên mới tồn tại
kẽ hở.]


