Chương 600: Thế Giới Bị Đánh Cắp (15)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 227
Địa Điểm Hiện Tại: Khách Sạn
Delight, Yeungdeungpo-gu, Seoul
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
Khi tôi nói lại những gì bản thể triệu hồi đã phát hiện được trên sân
thượng, chị Eunsol lập tức tỏ ra choáng váng, như thể đầu óc đang xoay mòng mòng.
“Lại có thêm cái gì nữa vậy? Lũ cướp? Một tồn tại đánh cắp thế giới? Cái
quái gì nữa đây?”
Trên bảng trắng, lại có thêm một dòng được viết bổ sung.
[
1. Tìm ra cách ngăn chặn Ác Ma Mặt Trăng
Hiểu được quá trình Ác Ma Mặt Trăng nuốt chửng linh hồn của người sống
sót
Mối quan hệ giữa tôi trong quá khứ và Mặt Trăng
2.
Tìm ra mục đích của Trí Tuệ tiền nhiệm
Nguồn gốc và lời giải cho sức mạnh bất thường của hắn
3.
Tung tích của Công Lý tiền nhiệm
4.
Thân phận của Kẻ Cướp
]
Ahri nhìn lại bảng trắng một lần nữa rồi hỏi bằng giọng bình thản.
“Nghe anh nói thì có vẻ như Mặt Trăng đã đối xử với anh gần như là một đồng
minh đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy không thể trực tiếp hỏi nó sao?”
“Bây giờ thì khó lắm. Nó đã hoàn toàn phát điên rồi, chỉ liên tục tuôn
ra những lời nguyền, chắc là nhắm vào chính Kẻ Cướp.”
Tôi thử nhìn ra ngoài cửa sổ, và cố gắng thiết lập liên lạc với Mặt
Trăng một lần nữa, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.
“Có lẽ chúng ta phải ra ngoài tìm thêm thông tin thôi. Dù sao cũng cần
đưa Jinchul về nữa.”
Ngay khi nhắc đến anh Jinchul, bầu không khí xung quanh lập tức trầm xuống
trong chốc lát.
“Vị trí của Jinchul thế nào?”
Sau khi anh rời khỏi khách sạn, chúng tôi vẫn định kỳ kiểm tra vị trí của
anh.
“Không thay đổi. Vẫn ở căn hộ 203, tòa 8, chung cư Seocho Blue Damian.”
“Đó là nhà của Songee.”
“… ”
“Anh ta đã đi giết bố mẹ của Songee sao?”
“Có lẽ vậy. Anh ấy đã ghé nhà Seungyub trước đó rồi.”
Ông đang lắng nghe, bỗng nở một nụ cười gượng gạo.
“Nếu vậy, chắc hẳn thằng bé cũng đã ra tay với gia đình ta và Sanghyun ở
Texas luôn rồi.”
“Ở tận Mỹ cơ mà, có thể làm được sao?”
“Không cần chính Jinchul phải sang đó. Làm đặc vụ mấy tháng, chẳng lẽ
không quen nổi một người ở Mỹ sao?”
Đồng đội đi giết gia đình của chính mình, một tình huống tàn khốc đến vậy,
thế mà không một ai trách móc anh Jinchul.
“Thằng nhóc đó đang thay chúng ta làm những việc khó khăn. Ta chỉ có thể
biết ơn nó thôi.”
Một thế giới thật kỳ lạ, khi người ta còn cảm thấy biết ơn trong hoàn cảnh
như thế này.
Chị Eunsol quay sang hỏi Ahri.
“Nãy giờ đầu óc chị choáng quá nên không nghĩ tới. Ahri, giờ em chạy nhảy
thế này có ổn không? Phiến Đá thì—”
Ahri nhìn tôi với vẻ mặt hơi phức tạp rồi lẩm bẩm.
“Chắc nó đã vỡ từ lâu rồi.”
Sau khi Ahri bị giam cầm, tôi đã tính đến cả khả năng Phiến Đá bị phá hủy.
Bởi vì Phiến Đá không phải là thứ tuyệt đối bất khả xâm phạm.
Súng đạn hay tên lửa thì không thể làm gì nổi nó, nhưng nếu là Cầu Vồng
Tối Thượng thì vẫn có khả năng.
Với vụ nổ có thể đánh thức Mặt Trăng, Phiến Đá có lẽ chẳng khác gì một
viên sỏi ven đường.
“À?”
“Có thể là nó đã bị cuốn đi bởi Cầu Vồng Tối Thượng, hoặc khi Mặt Trăng
thức tỉnh thì bị ném xuống vực thẳm rồi cũng nên.”
“Thật sao?”
“… Phiến Đá là vật cần thiết cho thế giới.”
Một ý kiến thật lạ lùng, khi xuất phát từ người từng suýt chết không biết
bao nhiêu lần vì Phiến Đá đó.
Dù vậy, Phiến Đá vốn là công cụ để duy trì trật tự, nên đúng là không phải
đối tượng để oán hận.
“Không sao đâu. Nếu Ông quay ngược thời gian thì nó lại xuất hiện trở lại
thôi mà?”
“Anh chắc chứ? Giống như linh hồn đã tan biến thì không thể khôi phục,
One More Chance cũng có giới hạn của nó.”
“Ai mà biết được.”
Có lẽ câu trả lời của tôi nghe quá vô trách nhiệm, nên Ahri khẽ nhíu
mày.
Dù sao thì ván đá đóng thuyền rồi, bây giờ tranh luận cũng có ích gì đâu?
-
Cạch!
Ahri khẽ lắc đầu rồi vỗ tay xuống bàn.
“Tôi nghĩ chúng ta không thể ngồi yên trong khách sạn Delight được. Tôi,
Kain và Eunsol, ba người chúng ta sẽ ra ngoài. Vừa tìm kiếm Jinchul, vừa thu thập
thêm thông tin.”
Miro đang ngủ gà gật với vẻ mệt mỏi liền giật mình tỉnh dậy.
“Hả? Còn tớ thì sao? Elena với Mooksung thì sao?”
Ahri chỉ tay từng người và giải thích ngắn gọn.
“Mooksung có One More Chance, phải ở lại hậu phương. Elena thì trước khi
chúng ta tìm ra tung tích của Công Lý tiền nhiệm vẫn phải hành động cẩn thận. Sự
tồn tại của cô ấy giống như một debuff đặt lên Công Lý tiền nhiệm vậy.”
“Ừm, tôi hiểu rồi.”
“Còn tớ thì sao! Tớ mạnh hơn Eunsol nhiều mà!”
Nghe vậy, chị Eunsol hơi lộ vẻ tổn thương.
“Miro… nói thẳng mặt chị thế nghe buồn lắm đó.”
Ahri lắc đầu.
“Mặt Trăng đang mê hoặc cả thế giới mà? Sáo của Eunsol là thứ bắt buộc
phải mang theo.”
Dù là để bảo vệ chúng tôi, hay để cứu những người bị mê hoặc, cây sáo là
một vật vô cùng hữu dụng.
Thế nên cho dù năng lực chiến đấu của chị Eunsol không cao, vẫn phải đưa
chị ấy theo cùng.
“Cuối cùng, Miro, cậu bảo vệ hai người ở lại. Xong! Xuất phát thôi!”
***
Đêm muộn, chúng tôi đến chung cư Demian nơi anh Jinchul đã bị cô lập.
“Ây dà! Noonim, chị đến rồi à!”
“Cậu mừng vì chị đây đến, hay là vì cây sáo?”
“Haha! Noonim chính là cây sáo mà!”
“Nghe câu này vẫn thấy khó chịu kiểu gì ấy…”
“Ơ?”
“Mùi nồng quá.”
“…”
“Cậu vất vả rồi nhỉ.”
Đúng như chị ấy nói, cả khu chung cư tràn ngập mùi máu tanh.
Anh nhìn tôi với vẻ mệt mỏi.
“Anh đã sơ tán phần lớn mọi người rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều người tụ
tập bên ngoài, hát mấy bài kỳ quái. Em có nghe chưa?”
“Giờ vẫn đang nghe đây ạ.”
Tôi nhìn xuống những con phố của Seocho-dong buổi đêm từ lan can. Trước
Tòa Án Tối Cao, có ít nhất là hàng trăm người đang tụ tập lại tại khoảng sân trống.
Họ đứng thành vòng tròn, vừa xoay vòng vừa hát, như đang biểu diễn một điệu
Ganggangsullae truyền thống.
“Kain, bọn họ đang hát gì vậy? Anh ở trong nên không nghe rõ –”
“Trật tự. Kain đang phải tập trung.”
Tôi cố tập trung tinh thần, và nhận ra lời ca có phần mờ ảo.
…
Hãy vui mừng.
Đấng Cứu Thế chân chính đã đến cứu những con chiên bị
bỏ rơi.
Hãy ca ngợi Ngài.
Ngài đã đến dẫn dắt tất cả khỏi tận thế và cái chết.
Hãy cười đi.
Hoàng Tử của Mặt Trăng đã ban Thánh Mẫu và Thánh Tử xuống,
để dẫn dắt chúng ta đến con đường vinh quang!
Hỡi Mặt Trăng, xin hãy nuốt chửng chúng con!
Ngài sẽ nuốt chửng chúng con để đạt được vinh quang,
còn chúng con hòa làm một cùng Ngài để đạt tới vĩnh hằng!
“Em thấy thế nào?”
“Bài ca đó nói Mặt Trăng là đấng cứu thế thật sự, hay gì đó kiểu vậy. Có
vẻ bọn họ sử dụng một cái tên là Hoàng Tử của Mặt Trăng.”
“Hoàng Tử của Mặt Trăng?”
“Thánh Mẫu và Thánh Tử…”
“Hả?”
“Họ nói Mặt Trăng sẽ ban Thánh Mẫu và Thánh Tử xuống.”
“…”
“Bọn họ nói, cuối cùng mọi người sẽ hợp nhất với Mặt Trăng để đạt tới vinh
quang và vĩnh hằng.”
“Thẳng thừng thật đấy nhỉ.”
“Có lẽ phải để hàng chục tỷ người chấp nhận số phận đó, thì nó mới nuốt
nổi.”
Mặt Trăng, Trí Tuệ tiền thiệm, Công Lý tiền nhiệm, Kẻ Cướp.
Đầu tôi đã đủ đau với những thứ kia rồi, giờ lại thêm cả Thánh Mẫu và Thánh
Tử.
Lượng thông tin càng lúc càng nhiều, khiến tôi ngày một choáng váng.
Thế nên, tôi dùng một Lời Khuyên.
Nếu tôi nói lễ phép hơn, có khi nó sẽ trả lời tử tế hơn đấy nhỉ?
‘Có quá nhiều từ khóa nhưng khó mà liên kết chúng lại
với nhau. Ngài có gợi ý nào để kết nối tất cả những thứ này lại không?’
[Lời Khuyên: 3 → 0]
[Trong một kịch bản bình thường, thì ở giai đoạn cuối
sẽ không xuất hiện một thứ hoàn toàn mới, mà không có manh mối cụ thể để báo trước.]
“Hả?”
“Sao thế? Em nhìn đăm đăm thế, tức là đã dùng Lời Khuyên rồi đúng
không?”
“…”
Ba lượt Lời Khuyên bị tiêu hao hết, nhưng câu trả lời lại khá trừu tượng.
Đó chắc là bởi, nếu diễn giải theo cách khác, có thể xem đó là câu hỏi
liên quan đến ‘Trí Tuệ tiền nhiệm’ và ‘Công Lý tiền nhiệm’.
Những câu hỏi trực tiếp về người tham gia tiền nhiệm bị cấm.
Thế nên mới có kiểu nói vòng vo này.
Tôi truyền đạt lại nội dung Lời Khuyên cho mọi người.
Chị Eunsol nghiêng đầu.
“Kịch bản bình thường? Ý là đang nói tới hiện thực sao?”
Tôi hiểu phần này ngay lập tức.
“Khách Sạn coi cả những sự kiện xảy ra trong hiện thực như một loại kịch
bản. Nắm Bắt Tình Huống cũng đã từng kích hoạt vài lần rồi.”
Đáng tiếc là giờ thông tin đã ngừng cập nhật.
Có lẽ tôi đã đẩy mọi thứ đi quá xa, khiến Khách Sạn không kịp chuẩn bị
chăng?
Ahri gật đầu và đáp.
“Ở giai đoạn cuối không có thứ mới hoàn toàn. Nghĩa là đã có một manh mối
cụ thể từ trước rồi.”
Những từ khóa chúng tôi xem là “mới” gồm: Công Lý tiền nhiệm, Kẻ Cướp,
Thánh Mẫu và Thánh Tử.
Theo gợi ý của Con Cú, những thứ này không phải xuất hiện đột ngột.
“Tất cả đều là những thứ chúng ta đã biết.”
“… ”
“Công Lý tiền nhiệm, Kẻ Cướp, Thánh Mẫu, Thánh Tử. Tất cả đều là thứ ta
từng biết.”
Những người chúng tôi từng quen.
Những con quái vật chúng tôi từng quen.
Thực Thể Hỗn Mang chúng tôi từng quen.
Chỉ là trước đây chúng tôi không biết bọn họ là Công Lý tiền nhiệm, Kẻ
Cướp, Thánh Mẫu, hay Thánh Tử!
Khi suy nghĩ chạy đến đây, tôi chợt nhận ra một điều vô lý.
“Em vừa ngộ ra một chuyện.”
“Gì thế?”
“Thánh Tử của Mặt Trăng. Cái tên này… có khi là em không biết chừng?”
Ahri trầm ngâm.
“Nó vẫn luôn gọi anh là ‘Thầy giáo’. Hơn nữa, chính anh là người thả Mặt
Trăng ra mà!”
Tôi là Thánh Tử Mặt Trăng.
Nếu vậy thì Thánh Mẫu là ai?
***
Sáng hôm sau, một vị khách xuất hiện tại khách sạn Delight.
Đó là một người mà ai cũng biết.
Cũng là người mà không ai ngờ sẽ gặp lại theo cách này.
“Xin chào?”
“…”
“Tôi đã nghĩ đến việc cử giáo dân đến, nhưng lại nghĩ chuyện quan trọng
thế này thì tự mình đến vẫn tốt hơn.”
“…”
“Này~! Không nghe tôi chào sao?”
Chúng tôi đều nghe rõ lời cô ta.
Chỉ là ai nấy đều sững sờ.
“Hay là chúng ta tự giới thiệu trước nhé? Các hậu bối tham gia Khách Sạn
trẻ tuổi! Tôi đã biết trước tên vài người rồi. Trong giáo đoàn có kha khá người
xuất thân từ Cục Quản Trị mà.”
Dù cô ta có gọi nó là ‘giáo đoàn’, thì chắc nó cũng chỉ mới thành lập
hôm qua thôi. Ấy mà cô ta đã biết được tên của mấy người trong chỉ một ngày!
“Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi kia là Ahri đúng không?”
“… Tôi là Miro.”
“À, nghe bảo hai người trông giống nhau, và quả là vậy thật. Cô tóc trắng
là Miro, còn tóc đen là Ahri?”
“Đúng vậy.”
“Anh chàng to lớn là Jinchul, còn người đứng sau đang há hốc miệng là Eunsol?”
“Ừ.”
“Còn tôi không biết anh chàng đẹp trai đứng trước mặt là ai. Lạ là chẳng
ai biết tên anh cả… Nhưng tôi đã biết ngay khi nhìn thấy anh.”
“…”
“Hoàng Tử đã ban khải thị cho tôi. Rằng anh sẽ dẫn dắt chúng tôi đến
vinh quang.”
“…”
“Sao không ai nói gì cả vậy? À, nhân tiện, tên tôi là—”
“Aedia.”
“Hả? Anh biết tên tôi sao? À! Hoàng Tử chắc đã nói cho Thánh Tử rồi
sao?”
Thánh Mẫu Aedia đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Tôi biết phòng 207 là nơi mô phỏng lại hiện thực, nhưng tôi cứ ngỡ cùng
lắm chỉ có ‘tấm gương’ là yếu tố trùng khớp thôi!
Aedia cũng tồn tại trong hiện thực sao?
Ngay lập tức, năng lực Thấu Triệt của tôi lóe lên.
Dựa trên thông tin đã thu thập từ phòng 207 và tấm gương, Thấu Triệt đã
khám phá ra thêm nhiều chi tiết khác.
Người phụ nữ này chính xác là Aedia của phòng 207, nhưng cũng đồng thời
là một người khác.
Cô ta có cùng bộ gene, thế nhưng lại là một khả năng khác của cô ta, một
người đã sống cuộc đời hoàn toàn khác trong hiện thực.
…
Có phải chính Aedia này cũng là người đã khám phá ra tấm gương trong hiện
thực không?
Cô ta có bị tấm gương biến đổi, và gia nhập phe nhân loại như trong đó
không?
Tới một lúc nào đó, vì một lí do nào đó, cô ta đã phục tùng Mặt Trăng –
“Ư!”
“Kiềm chế bản thân đi ạ.”
“…”
“Tôi đã sống rất, rất lâu rồi. Nếu anh cố đọc tôi hết trong một lần, đầu
chắc sẽ đau lắm đó.”
“…”
“Cô… cô là…”
“Tôi?”
“… Công Lý Tiền Nhiệm.”
Aedia trong hiện thực thậm chí còn là người đã thoát khỏi Khách Sạn!
Chờ đã, NPC trong Phòng Nguyền Rủa vốn do Khách Sạn thu thập cơ mà, sao
lại tồn tại ngoài đời được?
Sao cô ta có thể tồn tại ở ngoài thế giới thực được?
Thế quái nào mà chuyện vô lí này –
“Anh có một thói quen xấu.”
“Cái gì?”
“Thói quen mà khi gặp điều không thể hiểu, anh đột nhiên chìm vào suy
nghĩ, thậm chí quên cả người đang đứng ngay trước mặt. Vì Thấu Triệt đã dội vào
đầu anh quá nhiều thông tin, không thể xử lí hết được.”
“… Cô biết rõ về Thấu Triệt đấy nhỉ.”
“Tôi nghĩ mình cũng đoán được anh đang thắc mắc gì rồi.”
“… ”
“Tầng 3… ở trên tầng 3 có ai đó…”
“Ai đó?”
“Người đó đã cầu nguyện với Phật Tổ về tôi.”
Lời cầu nguyện với Phật Tổ ở tầng 3.
Một câu chuyện vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến, và kéo dài cũng lâu rồi.
“Đó là gì vậy?”
“Tôi cũng không biết. Tôi không biết là ai đã cầu nguyện, hay người đó
mong muốn điều gì. Nhưng Thánh Tử!”
“Tôi nghe đây.”
“Xin hãy tập trung vào hiện thực ngay trước mắt anh. Khách Sạn quả thật
vô cùng huyền bí, nếu anh còn bận tâm với những bí mật của nó, thì mọi thứ ngoài
hiện thực chỉ là hư ảo. Thế nhưng, sau cùng thì nơi ta sống vẫn là ở đây.”
Rồi môi Thánh Mẫu cong lên.
Giống như ở phòng 207, cô vẫn là một tồn tại của “Công Lý”.
“Có vẻ có người đang chia sẻ Phước Lành với tôi. Là cô gái tóc vàng xinh
đẹp kia đúng không?”
“Híc!”
Elena nấc cụt, không kịp hít một hơi sâu.
“Sao mà cô căng thẳng vậy? Như thể tôi sẽ giết cô để lấy lại sức mạnh hay
gì ấy?”
Thấy Elena đang căng thẳng, thì Aedia khẽ bật cười rồi quay lại nhìn tôi.
“Hôm nay tôi đến để dẫn dắt anh, người đã mất ký ức, trở về con đường
đúng đắn. Hãy chiến đấu cùng chúng tôi. Cũng như khi xưa, khi anh giải phóng
Hoàng Tử khỏi bàn tay của Cục Quản Trị!”
Tôi biết Aedia.
Aedia cũng biết tôi.
Nhưng cô ấy không phải Aedia tôi từng biết.
Và tôi cũng không phải tôi trong ký ức của cô ta.
Đột nhiên, Lời Khuyên mà tôi nhận được hôm qua lại hiện lên trong đầu.
Thân phận thực sự của Mặt Trăng.
Thân phận thực sự của Thánh Tử và Thánh Mẫu.
Trí Tuệ tiền nhiệm và Công Lý tiền nhiệm.
Ít nhất, thì tôi đã dần hiểu ra ai là ai rồi.
Chỉ còn lại một cái tên.
Kẻ Cướp.
Theo Lời Khuyên, Kẻ Cướp đó cũng là một thứ tôi đã biết.
Là một trong những Tù Nhân từng thấy ở Khách Sạn sao?
Nếu không phải… thì là ai?


