Chương
599:
Thế Giới Bị Đánh Cắp (14)
-
Cha Jinchul
Căn hộ 203, tòa 8, chung cư Seocho Blue Damian.
Nghe nói đây là một trong những khu căn hộ cao cấp, ngay cả giữa lòng
Seoul – nơi vốn đã nổi tiếng vì giá nhà đắt đỏ đến mức khiến người ta choáng
váng.
-
Reng reng!
Thế nhưng, so với danh tiếng ấy thì điện thoại lại chẳng dễ dàng kết nối
cho lắm.
À, mà nói cho cùng thì vấn đề này không phải do khu căn hộ, mà là vì thế
giới đã bắt đầu mục ruỗng từ bên trong ra ngoài rồi.
“À, thấy cuộc gọi quốc tế liên tục nên tôi còn tưởng ai cơ đấy. Tân binh
Cha đấy à!”
“Lâu rồi không gặp, tiền bối. Dạo trước chúng ta từng làm việc chung một
lần ở Busan, đúng không ạ? Sau lần đó tôi định liên lạc lại nhưng—”
“Thôi khỏi chào hỏi rườm rà! Có chuyện gì? Cậu cần nhờ vả gì sao?”
Chỉ qua vài câu trao đổi ngắn ngủi, tôi đã cảm nhận được sự thong dong
trong giọng nói của đối phương.
Một thái độ thật sự hiếm gặp trong cái thế giới hỗn loạn hiện tại.
Chẳng phải đây là thời điểm mà Phương Chu xuất hiện giữa bầu trời và gây
ra Sự Cất Lên hay sao?
Một cảnh tượng tận thế vốn chỉ tồn tại trong các tác phẩm hư cấu, giờ lại
trở thành hiện thực ngay trước mắt, khiến toàn bộ thế giới đã trở nên hỗn loạn.
Thế nhưng người ở đầu dây bên kia cũng là đặc vụ, và cũng là kẻ hồi quy
giống tôi.
Dù thế giới có sụp đổ hay không, dù có lên được Phương Chu hay bị bỏ lại,
anh ta tin rằng vẫn tồn tại một “kiếp sau”, vì thế mà anh ta chẳng hề run sợ.
“Tiền bối, anh có xem tin nhắn tôi gửi chưa?”
“Ờ! Không phải là địa chỉ của mấy người dân thường ở Texas à?”
“Những người đó, xin anh hãy giết hết họ trong hôm nay.”
“…”
Sau một khoảng lặng ngắn, anh ta hỏi lại.
“Không phải việc khó, nhưng… tôi hỏi lý do được chứ?”
“Anh biết chuyện ở chi nhánh Hàn Quốc gần đây xuất hiện một ‘Kẻ Im Lặng’
mới rồi chứ?”
“Tôi nghe đồn là người đó đã mất tích—”
“Người đó đã quay lại rồi. Anh cũng biết tôi có quan hệ thân thiết với
‘người đó’ mà, đúng không?”
“… Là mệnh lệnh của ‘người đó’ sao? Tôi hiểu rồi. Còn gì dặn thêm
không?”
“Đây là lời khuyên cá nhân của tôi. Sau khi xong việc này, tiền bối cũng
nên tự sát đi.”
“… Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
-
Tút!
Cuộc gọi kết thúc.
“Khục!”
Gọi Ahri là một “người ấy, thế này thế kia” đúng là có chút buồn cười.
Người vừa nói chuyện với tôi là đặc vụ Lee Seokhyun, một trong những đặc
vụ tôi từng quen khi làm việc tại Cục Quản Trị.
Nói thật thì chúng tôi không thân thiết lắm.
Tôi chỉ gọi vì anh ta là người duy nhất trong số các đặc vụ tôi biết hiện
đang ở Mỹ mà thôi.
Tự nhiên gọi điện nhờ giết người đã kỳ quặc, nhưng việc anh ta lập tức đồng
ý còn kỳ quặc hơn.
Tôi không nghĩ anh ta sẽ làm vậy vì tin tưởng tân binh Cha Jinchul.
Anh ta sẽ nghĩ đó là mệnh lệnh của “Kẻ Im Lặng, Kim Ahri” – người được
cho là có quan hệ thân thiết với tôi.
Những lúc thế này tôi mới thực sự cảm nhận được Ahri là nhân vật có địa
vị cao đáng sợ đến mức nào.
Dù sao thì như vậy cũng coi như đã thành công trong việc “sơ tán” gia
đình anh Sanghyun và đặc vụ Mooksung.
Việc bên ngoài cơ bản đã xử lý xong, giờ tôi nên quay về—
-
Xẹt xẹt!
Hử? Tôi đâu có động vào điều khiển mà sao TV lại tự bật—
[Cảnh báo về thảm họa khẩn cấp!
…
Các chỉ dẫn cần làm theo khác là—]
-
Xẹt xẹt!
[Cảnh báo về thảm họa khẩn cấp!
…
Các chỉ dẫn cần làm theo khác là—]
“…”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy một tràng thông báo hỗn loạn kia, tôi hiểu
ra.
Thảm họa tận thế đã chính thức bắt đầu rồi!
“Sao lại chọn đúng cái lúc này cơ chứ?”
Kain từng nói rằng chẳng bao lâu nữa, Mặt Trăng sẽ bắt đầu quá trình nuốt
chửng linh hồn của cả thế giới.
Có lẽ đây chính là chuyện này.
Tàn quân của Cục Quản Trị cảm nhận được dị biến nên đã phát đi cảnh báo,
nhưng có vẻ như Mặt Trăng đã bằng cách nào đó làm nhiễu loạn mọi thứ.
Nếu tôi mà bước ra ngoài, e rằng Mặt Trăng sẽ trực tiếp đảo lộn tâm trí
người thường đấy?
“Này! Tao cũng đâu có ngu mà không biết chuyện! Mày tưởng tao dễ bị lừa
ra ngoài lắm sao?”
Tôi lớn tiếng nói với kẻ nào đó chẳng biết đang ở đâu, nhưng đầu óc của
tôi đã bắt đầu ong ong.
Nếu tôi không ra ngoài thì sao?
Chẳng lẽ tôi sẽ bị nhốt một mình trong cái căn hộ đáng ghét này?
Đúng vào lúc tách khỏi đồng đội thì chuyện quái quỷ này lại xảy ra!
Dù vậy, vẫn còn may mắn hơn nhiều việc ở ngoài rồi bị tẩy não.
Xui xẻo thật đấy, nhưng xét kỹ thì vẫn còn chút may mắn trong cái xui ấy.
Đằng nào thì, tôi thở dài, rồi ngồi xuống chiếc giường ẩm dính, hoàn toàn
kiệt quệ.
-
Kẽo kẹt!
“À mà… nghe nói căn hộ này đắt lắm cơ mà, sao không mua nổi cái giường tử
tế chút nhỉ— xin lỗi, tao cũng lảm nhảm ghê.”
Chả biết là do cái giường, hay là cân nặng của tôi quá sức chịu đựng của
nó?
Tôi thở dài, vừa từ tốn suy nghĩ về bước tiếp theo thì
Ngay lúc đó—
-
Rầm!
“…”
-
Rầm rầm rầm rầm rầm!
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
“Ai đó?”
Ngay lập tức, những giọng nói hỗn loạn đáp lại như thể đã chờ sẵn.
“Haha! Ông chú ở phòng 203! Ra đây đi!”
“Làm gì mà cứ nhốt mình trong đó vậy?”
“Không nghe thông báo khẩn cấp bảo người ta phải ra ngoài à?”
Chưa đến mười phút kể từ khi phát cảnh báo, mà họ đã bị mê hoặc hết rồi
sao?
-
Rầm rầm!
“Phòng 203! Phòng 203! Bọn tôi đã bảo là ra ngoài đi!”
“Người ta ra hết rồi, mỗi nhà này là chậm chạp lề mề!”
“Nhà 203 là ai ấy nhỉ?”
“Đó là một bác sĩ với vợ, và con gái học cấp ba.”
“Không phải bác sĩ, mà là bác sĩ thú y!”
“Nhưng giọng bác sĩ thú y đâu có trầm như thế?”
Bên ngoài hết sức ồn ào, và có nhiều giọng nói vang lên, nên có lẽ phải có
hơn mười người đang đứng trước cửa.
-
Xẹt xẹt!
Khi đó, TV lại sáng lên.
“Cái đéo gì thế? Mình rút cả dây nguồn rồi cơ mà…”
Đúng với danh xưng của khu nhà giàu, trên màn hình 100 inch khổng lồ hiện
lên một bàn tin, chính giữa là một phát thanh viên với ánh mắt rợn người.
[Căn hộ 203, tòa 8, chung cư Seocho Blue Damian.]
“Ô, chúng mày còn biết cả địa chỉ của tao cơ à? Kinh đấy nhỉ.”
[Chúng tôi nói vậy là vì lợi ích của bạn. Hãy bước ra
ngoài. Hãy tiếp nhận sự cứu rỗi—]
Phát thanh viên đang lải nhải bỗng giật mình, và đột ngột im bặt.
“Gì vậy?”
Phát thanh viên rõ ràng trông như sinh vật chui ra từ phim kinh dị, nhưng
giờ đây chỉ ngồi im đó, và đảo mắt qua lại đầy bối rối.
“Mày còn định nói gì tiếp cơ mà?”
[…]
“À, trong nhà hơi bừa bộn à? Bình thường cũng sạch lắm.”
[…]
-
Rầm! Rắc!
Một âm thanh dữ dội vang lên từ phía cửa.
Có vẻ là một kẻ nào đó đã mang búa, hay vật nặng đến để đập cửa.
“Thật sự đấy, mấy tên này nhất quyết phải lôi một mình mình ra sao?”
Ngày nay, không biết ai là hàng xóm của mình cũng là bình thường ở thành
thị, sao mấy tên này còn nhất quyết đòi xem mặt hả?
Tôi chẳng thể tin nổi, tiến đến gần cửa và thấy nó đã bị đục một lỗ thủng
lớn.
“Hahaha! Phòng 203 ơi! Bọn tôi sắp vào rồi nhé!”
“Bọn tôi đã bảo là đừng trốn trong cái hốc đó rồi mà?”
“Bọn tôi”
-
Ring ring!
Thế là tôi mở cửa.
Chắc là vì không ngỡ cửa sẽ mở ra dễ dàng vậy, mấy tên còn đang dùng công
cụ để nạy cửa trông hoàn toàn sững sờ.
“Ơ, ơ…”
“Vào đi, chắc là mấy người muốn tham quan nơi này lắm.”
Họ bước vào với vẻ ngơ ngác.
Ngay khi cửa mở, tôi nghe được âm thanh bên ngoài. Chuyện đang xảy ra ở
phòng 203 cũng đang xảy ra khắp khu chung cư này.
Nói đơn giản thì những kẻ bị mê hoặc đang cưỡng ép lôi những người chưa
bị mê hoặc ra ngoài.
“Thế nào, nhà cửa ổn chứ?”
“Cái… cái này là…!”
Những con người còn đang điên cuồng gào thét vừa nãy, giờ nhìn quanh
khung cảnh Phòng 203 như thể họ đã mất trí.
“À, tại có mấy cái xác trên sàn nên hơi mất thẩm mỹ nhỉ.”
Căn hộ 203, Tòa 8, Chung Cư Seocho Blue Damian.
Đây là nhà của ‘Songee’, nơi tôi từng nghe kể.
Hai thi thể trên sàn là bố mẹ của Songee.
Sau khi “sơ tán” bố mẹ của Seungyub, thì tôi cũng gửi bố mẹ của Songee đến
một nơi an toàn.
Trong mắt người không biết chuyện, tôi chắc hẳn sẽ giống một tên sát
nhân hàng loạt.
Nhưng tôi đã hiểu ra khi nghe Kain giải thích ban nãy.
À…!
Khi mặt trời lặn và Mặt Trăng mọc lên, tiêu chuẩn đúng sai của thế giới
này sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
Nơi an toàn nhất trên đời chính là cõi chết.
Và hành vi giết người lại chính là cứu người.
“Hức!”
“Thôi nào, có gì đâu mà mấy người hoảng lên thế? Đây là lần đầu thấy xác
người à? Con người giết nhau hoài ấy mà, thấy chút này thì có sao đâu mà phải
kinh ngạc?”
“G-giết người!”
“Giết người?”
“Một t-tên giết người điên loạn đã giết cặp vợ chồng bác sĩ thú y Phòng
203 –”
-
Đoàng!
Đầu người đàn ông phía trước nổ tung.
“S-sao ở Hàn Quốc lại có súng được –”
“Công việc của tôi có hơi đặc thù.”
-
Đoàng! Đoàng!
Những cái đầu phía sau ông ta cũng lần lượt nổ theo.
Số lượng thi thể trong phòng 203 chẳng mấy chốc mà tăng lên bảy.
“…”
Trái tim tôi đập loạn vì cảm giác tội lỗi bản năng.
Nhưng lý trí đang lạnh lùng thì thầm với tôi một sự thật khắc nghiệt.
Rằng tôi không giết họ, tôi chỉ đang đưa họ đến một nơi an toàn.
“…”
Nếu tôi chỉ ở trong phạm vi khu chung cư và đề cao cảnh giác, thì tôi có
thể tránh được ảnh hưởng của Mặt Trăng.
-
Kẹt!
“Hả? Ai – ”
-
Đoàng!
Từ giờ tôi phải tiết kiệm đạn.
Tôi đang sơ tán những người dân đến với cõi âm, nơi an toàn tuyệt đối mà
Mặt Trăng cũng không thể chạm tay đến.
Tám.
Chín.
Mười.
Rồi tới lúc nào đó tôi không đếm nữa.
…
Để bước đi giữa thế giới đang bị Mặt Trăng xâm thực, cần có năng lực bảo
vệ tinh thần.
Các đồng đội ở Delight còn có cây sáo của Eunsol-noonim, Bất Biến và Minh
Kính Chỉ Thủy, chắc họ sẽ ổn thôi chứ nhỉ?
Nhưng với tôi thì hơi khó để rời khỏi khu chung cư này.
Phải làm sao giờ?
-
Kẽo kẹt!
Tôi quay lại phòng 203, tiến đến trước màn hình vẫn sáng.
Phát thanh viên kì quái nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm.
“Này, trong chung cư này còn ai nữa không?”
[…]
“Mày có thể đi lại giữa TV và đời thực đúng không? Đưa hết người đến chỗ
tao nhé.”
[…]
“Không nghe được tao nói gì à? Thằng chó đẻ này! Mày muốn tao đến tận
nơi thì mới chịu làm việc sao? Tưởng mình là đàn bà thì tao sẽ không đánh à?”
Cứ như vậy, trong khi tôi đang có một cuộc đối thoại yên bình với phát
thanh viên ma quỷ ở đầu kia TV.
[Đồ ác quỷ—Gaaaaaah!]
“Ơ? Gì thế?”
Lại có chuyện lạ xảy ra!
“Cái quái gì –”
Phát thanh viên, tay sai của Mặt Trăng, hình như đang bị thứ gì đó tấn
công?
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 227
Địa Điểm Hiện Tại: Khách Sạn
Delight, Yeungdeungpo-gu, Seoul.
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Thế giới bắt đầu trở nên điên loạn thực sự.
Giọng nói đầy nhiệt huyết của mọi người, sau khi bị Mặt Trăng cám dỗ và đổ
ra đầy đường, vang lên khắp nơi.
“Cứu rỗi đã đến! Cứu rỗi đã đến!”
“Bồ Tát Di Lặc đã đến cứu chúng ta!”
Ngay lúc này, tôi trèo lên sân thượng của Khách Sạn Delight một mình.
Bầu trời đêm đen, và một nguồn sáng màu đỏ thẫm mờ ảo.
Mặt Trăng vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm.
“…”
Tôi nhìn Mặt Trăng, trong khi sử dụng Cửa Sổ Trạng Thái để che khuất tầm
nhìn – cảm giác như nhìn vào mặt trời qua kính lọc phân cực.
Cũng như tấm kính thì không thể chắn hết được mặt trời, thì Cửa Sổ Trạng
Thái cũng không thể chặn được toàn bộ ma lực của Mặt Trăng.
À thì, tôi lên đây cũng vì tin tưởng vào nó mà.
Giọng nói tôi nghe được mấy hôm trước lại vang lên với tôi.
[Thầy giáo.]
[Pháp sư.]
[Nhà nghiên cứu.]
Mặt Trăng đang nói với tôi.
[Kẻ hèn nhát.]
Lần này, một cụm từ tôi chưa từng nghe lại vang lên.
“Kẻ hèn nhát? Tại sao?”
[Ta biết. Bản thể ngươi thật sự đang ở trong tòa nhà.]
Tôi chỉ là phiên bản được Miro tạm thời triệu hồi ra.
Chúng tôi đã thống nhất từ trước, nếu tình hình không ổn, thì tôi chỉ cần
viết “!” lên Cửa Sổ Trạng Thái là Miro sẽ lập tức hủy triệu hồi tôi.
“Ta sẽ thừa nhận. Ta đúng là một kẻ hơi hèn nhát thật. Nhưng kể cả vậy, ngươi
nhìn một cái cũng nhận ra ta là bản triệu hồi sao?”
[Kẻ phản bội.]
[Kẻ ngạo mạn.]
Trước đây tôi đã từng cảm nhận được điều đó một cách mơ hồ, nhưng khi
nghe lại lần này, tôi đã hoàn toàn chắc chắn.
Tiếng nói của Mặt Trăng không chỉ có một.
Vô số giọng nói trộn lẫn vào nhau một cách hỗn loạn, tạo nên một âm
thanh rối ren.
Hơn nữa, khá nhiều giọng nói trong số đó nghe giống như giọng của những
đứa trẻ còn non nớt.
Liệu ý thức của chúng có phải chưa được hợp nhất hoàn toàn?
[Thầy giáo.]
“…”
Đây là chuyện được Miro kể lại.
Cách đây rất lâu, một ‘Nhà nghiên cứu’ đã giải phóng một Thực Thể Hỗn
Mang nào đó đang bị cách ly tại Cục Quản Trị.
Người ta nói rằng Thực Thể Hỗn Mang đó đã trở thành căn nguyên của mọi
thảm họa.
…
Giọng nói này có lẽ là thứ tin tưởng tôi nhất chăng?
“Tôi không hiểu em đang nói gì cả.”
Tôi đã cố gắng hết sức để trông phù hợp với hình ảnh mà từ “Thầy giáo” gợi
lên.
[Thầy ơi, dù có nhiều người nghi ngờ thầy… nhưng em
luôn tin tưởng thầy.]
Lần đầu tiên mà tôi nghe được một câu chuyện cụ thể.
“Cảm ơn. Nếu có thể, em có thể nói thêm được không?”
[Thầy…]
“Nếu có điều gì muốn nói với tôi, hãy nói hết -”
[Họ đang đến.]
“Cái gì?”
[Giống như trước đây, lần này bọn cướp cũng đang đến!]
“Này, bọn cướp ư, đó là cái gì -”
[Aa… Chúng đang đến! Dù chúng ta đã giành lại thế giới
từ tay bọn cướp, nhưng lại có bọn cướp khác cũng đang đến!]
Giọng điệu đã thay đổi.
Hơn nữa, cường độ của giọng nói từ Mặt Trăng cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ!
Mặt trăng đang phấn khích!
[Ta chính là đứa con đầu lòng của thế giới này. Không
ai có thể cướp đi những gì thuộc về ta. Ta sẽ không để thế giới bị cướp đi lần
nữa!]
Trong cơn đau dữ dội đến mức não như muốn tan chảy, tôi vô thức ghi vội
lên Cửa Sổ Trạng Thái.
Lúc đó, một câu văn mà tôi đã quên từ lâu lọt vào mắt tôi.
Đó là tiêu đề của thử thách, thứ mà Nắm Bắt Tình huống đã cho tôi thấy
ngay từ đầu!
‘Thế Giới Bị Đánh Cắp’
[!]
Ngay lập tức, quá trình hủy triệu hồi bắt đầu, và cơ thể tôi trở nên mờ ảo.
Đó là ký ức cuối cùng của tôi.


