Chương
598:
Thế Giới Bị Đánh Cắp (13)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 226
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 0]
-
Han Kain
Sau khi tràng chửi rủa thô tục lắng xuống, một khoảnh khắc im lặng nặng
nề buông xuống.
Những
Kẻ
Im Lặng, Thống Trị và Osdork.
Trí Tuệ tiền nhiệm, kẻ gần như đã đạt đến ngưỡng bán thần.
Tổ Đội Khách
Sạn của chúng tôi.
Trong
khoảng 5 giây, ba phe nhóm nhìn nhau dò xét, và tất cả đều nhận ra cùng một sự
thật.
‘Mấy thằng cha này… bây giờ hoàn toàn không
biết phải làm gì nữa rồi!’
Thế
lực của Cục Quản Trị hoặc đã chạy trốn lên Phương Chu trước khi “Mặt Trăng” thức
tỉnh, hoặc đã ở lại mặt đất và chết bởi ‘Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế’, rồi thức dậy ở vòng lặp tiếp theo.
Còn Trí
Tuệ tiền nhiệm thì ngay từ đầu, có lẽ hắn cũng chẳng ở Trái Đất.
Ở
đây không có
ai từng thực sự đối đầu với Mặt Trăng!
Những
thông tin mà Ahri nói với tôi, phần lớn cũng chỉ là suy đoán hoặc giả thuyết.
“Ha…”
Tôi
thở dài một hơi, và ngay lập tức cả phe The Silent, lẫn Trí Tuệ tiền nhiệm cùng nhìn về
phía tôi.
“Không
có ai ở đây thật
sự hiểu rõ về Mặt Trăng cả sao? Mấy người lớn xác thế này rồi, thế mà suốt thời gian qua rốt cuộc
đã làm gì vậy—”
“Thằng
oắt
con khốn nạn
này!”
Một tiếng chửi khá thô, và lần này tôi biết rõ ai vừa mới chửi.
“Osdork,
ngươi
không phải con
người, mà chửi
cũng giỏi ghê đó—”
“Ngươi…
rốt cuộc ngươi có biết mình đã làm cái gì không hả?!”
“Tôi
không biết.”
Trí
tuệ tiền nhiệm gào lên đầy uất ức.
[Aaaa…! Hỡi Người Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế
Giới!]
Ngay
khoảnh khắc đó.
-
Hư! Aaa! Aaa aaaa!
Tiếng
than
khóc xé tai vang
lên khắp tứ phía!
Như
thể đã chờ đúng khoảnh khắc này, tất cả các thế lực đều đưa ra quyết định.
-
Rầm rầm rầm…!
Trí Tuệ tiền nhiệm lại phát ra âm
thanh quái dị
như lúc mới xuất
hiện, rồi biến mất về một nơi nào đó.
“Bọn
khốn kiếp
này! Ta tuyên bố từ giờ trở đi sẽ không có bất kỳ sự khoan dung nào! Trong
tương lai, ta sẽ giết các ngươi ngay khi các ngươi thức dậy, dù có dùng
cách nào đi nữa—”
“Oswald!
Chúng
ta không có thời
gian để nói nữa!”
-
Rắc!
Thống
Trị và Osdork vừa chuẩn bị trút lời nguyền lên đầu chúng tôi, thì đột nhiên cả hai tên đó tự sát!
Nhìn đầu
của Thống Trị bị nghiền nát, còn các bó thần kinh của Osdork vỡ tung ra, khiến
tôi không thể không bật cười khan.
“Phản
ứng nhanh thật đấy nhỉ.”
The Silent đều là các hồi quy giả, bọn họ có thể tự hồi sinh
trong vòng lặp
tiếp theo bằng chính năng lực của mình.
Việc
bảo vệ Phương Chu không phải vì mạng sống cá nhân, mà vì sự tồn tại của cả nền văn minh.
Vì vậy,
thay vì tiếp tục chống cự rồi bị Mặt Trăng nuốt chửng, họ đã nghĩ rằng
phải chết càng sớm
càng tốt.
-
Aaa…! Hư hư!
Tiếng
khóc lại vang lên lần nữa.
“Cái…
cái âm thanh đó là gì—”
Câu
hỏi của Seungyub chưa kịp dứt, Ahri đã lao đi.
“Tất
cả theo tôi! Kain, anh đi đón Eunsol đi!”
Sau
khi đưa được chị Eunsol tới, Ahri vừa chạy, vừa giải thích gấp gáp.
“Phương
Chu đang thức tỉnh!”
“Không
phải hai tên đó nói còn 4 tháng nữa mới hoàn thành sao—”
“Không
phải thức tỉnh hoàn chỉnh! Kể cả giờ nó có thức tỉnh, thì nó cũng không phải
một vị thần đâu!
Giống như một sinh vật chưa sinh ra, chỉ là thai nhi, không,
phải là phôi thai
cảm nhận nguy hiểm và phản ứng theo bản năng vậy!”
“Thế thì sao hả!”
“Chúng ta không thể giao tiếp với nó! Không biết nó sẽ làm gì! Phải
rời khỏi đây ngay lập tức!”
Vậy
tức là Phương Chu hoàn chỉnh thì có thể giao tiếp với nó sao?
Nó
có ý thức như con người luôn sao?
Bản thân thông tin này cũng khá quan trọng…
“Lối này!”
Người
duy nhất hiểu cấu trúc bên trong Phương Chu là Ahri, chúng tôi chạy theo cô ấy
đến một bức tường mỏng phía bên ngoài.
“Iyaaa!”
Khi
nhát kiếm vô hình xé toạc bức tường—
[Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm… → Thành phố Bắc
Kinh, Trung Quốc, độ cao 6341m]
Ngay
khi kết nối với thế giới bên ngoài, Cửa Sổ Hệ Thống có thể lập tức xác định được vị trí?
Vậy
tại sao trong Phương Chu lại liên tục hiển thị là “Đang tìm kiếm”?
Vì
Phương Chu đang nằm trong những khoảng không thời gian khác nhau
sao?
Hay là không thể xác định được tọa độ cố định do nó chưa
chốt lại địa điểm cuối cùng của nó?
“Không
phải lúc suy nghĩ đâu! Chúng ta phải trốn thoát đã! Chạy! Ra ngoài!”
Ahri
chắc
nghĩ tôi đang mất
tập trung, và tôi cũng hiểu cho cô ấy.
Nhưng tôi
làm ra mớ hỗn loạn này là để ‘thu thập thông tin không thể có theo cách bình thường’, nên cũng
chẳng thể khác được.
Ahri ôm lấy Miro, và chúng tôi lao ra khỏi Phương Chu, nắm tay anh Jinchul, Seungyub
và chị Eunsol thành một dây xúc xích người.
Ngay khi mọi người bay lên trời cùng nhau!
-
Rầm rầm rầm rầm!
“Gì
vậy?”
“Cái…
cái âm thanh này!”
Trí Tuệ tiền nhiệm đã xuất hiện giữa không trung!
Tôi tưởng tên này đã lặng lẽ sủi vì lo việc riêng rồi chứ, nhưng hóa ra
lại nhầm à?
Đột nhiên lại xuất hiện đúng lúc chúng tôi đang bay, thời điểm dễ bị tấn công nhất, không, chắc
là hắn đã tính trước và chờ đúng lúc này rồi!
“Tên khốn nhà
ngươi—”
[Người khác thì ta không biết, chứ ta
không muốn
nghe ngươi chửi ta đâu nhé.]
“T-tiền bối!”
[Tiền bối?]
“Chúng
ta đường ai nấy đi thôi! Ai cũng có mục đích riêng mà—”
[Hiện tại Thấu Triệt của ta đang cảnh báo. Nó muốn ta chém ngươi thành năm mảnh tại
chỗ.]
“Thấu Triệt của tôi không hề có cảnh báo
đó.”
[Hậu bối, xem ra ngươi còn phải học thêm nhiều lắm.]
Ngay
khi một quả cầu ánh sáng màu lam ngọc hình thành trên đầu ngón tay của Trí Tuệ tiền nhiệm, kẻ đã không
còn mang hình dáng con người—
Seungyub
hạ xuống cạnh tôi, cùng nụ cười gượng.
“Có
vẻ để mọi người cùng nhau sống sót cũng khó thật đó.”
“Em…”
Seungyub
không có Di Sản giúp bay được như tôi.
Nhưng
Seungyub
vẫn đang đứng đấy… đang đứng trên ‘không trung’.
Trong
tay cậu ta là một vật giống cây thương, đang phát sáng xanh thẫm, có vẻ như nhặt được từ trên Phương Chu.
[Cứ tưởng ngoài hậu bối ra thì đều là một
đám vô danh tiểu tốt, không ngờ là ta đã nhầm sao?]
-
Ầm ầm!
“Haaaaa!”
Sau
tiếng gầm dữ dội, chúng tôi và Ahri lao ra khỏi bầu trời Bắc Kinh.
…
“Bây
giờ…”
“Gì cơ?”
“Chắc là Seungyub đã chết rồi.”
“… Em ấy đã dùng Hòm Linh Hồn để chứa linh hồn của bản thân và thậm chí còn
kích hoạt cả Thức Tỉnh.”
Nếu chúng tôi quay ngược thời gian, số lần
kích hoạt Thức Tỉnh
có hồi lại
không?
Vì không
ai
trong chúng tôi từng trải nghiệm qua, nên cũng không ai biết cả.
Sau
khi Seungyub chết, không còn ai truy đuổi nữa.
Dù Trí Tuệ tiền nhiệm có mạnh đến
đâu, khi đứng trước Mặt Trăng thì hắn cũng chẳng khác nào gà con gặp hổ.
Khi
Mặt Trăng đã thức tỉnh,
tới
cả Trí Tuệ tiền nhiệm cũng không còn thời gian để truy
đuổi chúng tôi nữa.
***
Tôi, Ahri,
Miro, anh Jinchul và chị Eunsol.
Việc
trở về Hàn Quốc không mất quá nhiều thời gian của năm người, vì Phương Chu đã đang ở ngay trên bầu trời Bắc
Kinh rồi.
Vừa
về đến nơi, chúng tôi đặt chị Eunsol, người đang nguy kịch, lên giường ngay lập tức.
Chị ấy bị
khí gây mê ảnh hưởng đã tệ rồi, nhưng hơn thế còn phải trải qua chuyến bay hết sức dữ dội.
Chị ấy cứ tỉnh rồi
lại ngất, và chuyện này xảy ra liên tục nhiều lần.
Có vẻ là chị ấy
cần thời gian khá
lâu để hồi
phục.
Ahri
lên tiếng:
“Kain,
anh không có kế hoạch cụ thể tiếp
theo phải làm gì đúng không?”
“Không
có đâu.”
Tôi
cũng không gây ra vụ hỗn loạn này chỉ vì tôi có kế hoạch sẵn.
“Trước
hết, để em đưa đồng đội ở Úc về đây đã.”
Vì Mặt
Trăng đang thức tỉnh ở Úc, nên chúng tôi phải đưa các đồng đội về đây càng sớm càng tốt.
“Có
máy bay không? Hay để anh mang em đi—”
“Phì!”
“Hả?”
Ahri
bật cười đáp lời, một điều mà cô ấy đã lâu chưa làm.
“Anh chắc không biết đâu, nhưng có một con đường có
thể đi từ Hàn Quốc đến Úc trong chớp mắt bằng xe hơi.”
Đi từ
Hàn Quốc sang Úc bằng xe?
Lại
còn trong chớp mắt nữa?
Tôi không hiểu, nhìn qua anh Jinchul thì anh ấy cũng lắc đầu.
Có vẻ
đây là lối đi bí mật chỉ thành viên cấp cao của Cục Quản Trị mới biết.
“Để lúc nào rảnh thì em sẽ giải thích. Miro, đi với tớ.”
“Chỉ…
chỉ mình tớ sao?”
“Không
có thời gian đâu. Nhanh lên!”
Con đường này chỉ hai người được dùng cùng lúc à?
Vậy thì Miro, người có thể dùng nhiều
năng lực cùng lúc, sẽ rất hữu ích.
Sau
khi Ahri và Miro rời
đi, tôi giải thích ngắn gọn tình hình từ đầu tới giờ cho anh Jinchul.
Anh ấy
nghiêm mặt nói:
“Việc
em bảo anh Sanghyun tự sát là để tránh bị Mặt Trăng nuốt chửng đúng không?”
“Đúng
vậy ạ.”
“Vậy
những đồng đội khác ở Úc cũng sẽ gặp nguy hiểm như vậy sao? Nếu trong trường hợp xấu nhất, ông Mooksung có
thể dùng One More Chance, nhưng Elena và Songee thì sao?”
Không giống như Ông, người có thể sống sót ngay cả khi Mặt Trăng đột nhiên
xuất hiện trước mặt, chỉ cần ông ấy có thể tung ‘One More Chance’, thì Elena và Songee đang gặp rất nhiều nguy hiểm.
“Sau
khi Phương Chu rời đi, Mặt Trăng là thực thể sẽ nuốt chửng những người còn sống sót.”
“Phần đó thì
anh hiểu rồi.”
“Nhưng ‘nuốt chửng’ ở
đây không phải
là Mặt Trăng sẽ giết sạch
ngay tất cả mọi ngườingay
khi nó thức tỉnh đâu.”
“Thế thì sao
chứ?”
Đây là một chuyện tôi đã nghi ngờ từ khi nghe Ahri kể lại, và cũng là lí
do Con Cú mới nói ‘Cứ thử mà xem’.
Mặt Trăng không phải là một thực thể điên loạn sẽ giết sạch mọi người
ngay khi nó thức tỉnh đâu.
“Muốn
nuốt
chửng linh hồn ai đó thì không phải cứ giết họ là xong. Thậm chí, nó
còn không thể nuốt được linh hồn của người đã chết.”
“Hả?”
Anh Jinchul
hơi
há miệng.
Có vẻ anh ấy vẫn chưa nghĩ xa tới đó, vì, đâu phải như tôi, anh ấy chưa
từng nuốt chửng một linh hồn nào.
“Anh nhìn Thái Dương Thần Thánh đi. Để hấp thụ linh hồn, anh cần có
những thứ rất phức tạp như một giáo đoàn, rồi nghi lễ…”
“Ư, ừ, đúng rồi đó!”
“Phương
Chu thì sao? Nó cũng phải tập trung người, bắt họ cầu nguyện suốt 6 tháng, phải không?”
“Đúng luôn.”
“Theo
kinh nghiệm của em khi từng nhiều lần nuốt chửng linh hồn thì—”
“Nghe
câu đó… đáng sợ
quá…”
“-
luôn cần phải thiết lập một ‘liên kết tinh thần’ trước.”
“…”
“Tín
ngưỡng, niềm tin… đại loại vậy. Mặt Trăng cũng không khác đâu. Chắc chắn là
nó cần phải có giai đoạn chuẩn bị, ví dụ như tẩy não những người
còn sống sót.”
“Vậy
là quá trình đó cũng chuẩn bị bắt đầu rồi?”
“Đúng ạ.”
Sau khe nghe tới đây, anh Jinchul nghĩ một lát, rồi gật đầu.
“Vậy
nên em mới bảo mình anh Sanghyun tự sát, vì anh ấy ở gần Mặt Trăng nhất
và không có khả năng kháng tinh thần.”
“Đúng vậy.”
Giống như Thái Dương Thần Thánh và Phương Chu cần phải có ‘giai đoạn chuẩn
bị’ thì mới có thể nuốt chửng linh hồn, thì Mặt Trăng cũng cần những công đoạn
như vậy, ví dụ như tẩy não.
Nói cách khác, Elena có Minh Kính Chỉ Thủy và Songee có Đa Quan Điểm thì
vẫn sẽ còn chút thời gian sau khi Mặt Trăng thức tỉnh.
Còn Ông thì chỉ việc tung ‘One More Chance’ là xong.
Người vô phương cứu chữa chỉ có anh Sanghyun.
Vậy nên anh ấy mới phải tự sát.
“…”
Sau
đó, anh Jinchul vẫn đang chìm vào suy tư, lại đột nhiên đứng dậy.
“Anh?”
“Anh ra ngoài một chút.”
“Cứ ở đây chờ Ahri về rồi hẵng—”
“Anh có việc bắt buộc phải làm.”
“Là
gì vậy?”
“…Tin
anh
đi.”
“V-vâng ạ!”
Anh ấy bảo tôi cứ tin mà không nói rõ lí do ra ngoài ư?
Tôi
hơi bất ngờ vì không quen cái cách hành xử này của anh Jinchul, nhưng vẫn gật đầu ngay lập tức.
Giữa
chúng tôi không có chuyện gì mà không thể tin tưởng nhau cả.
“Hả?”
Ngay
lúc anh Jinchul
chuẩn bị rời đi, Thấu Triệt của tôi cảm nhận được một mùi kim loại, giống với mùi máu rất nặng phát ra từ
anh ấy.
“…”
Cảm giác là tôi cũng đoán được anh ấy sẽ định làm gì.
Một khi mọi người tản ra làm việc của họ, tôi ở lại bên cạnh chị Eunsol,
người vẫn đang bất tỉnh, và suy nghĩ về những gì ở phía trước.
***
Chừng chập
tối, khi màn đêm dần buông, Ahri trở lại.
Ông Mooksung,
Elena và Miro đi theo sau, cả ba nhìn như đã hoàn toàn kiệt sức.
“…Bọn em về rồi.”
“Chào nhé.”
“Bọn em về rồi… Kain! Những người
khác đâu?”
Chị
Eunsol, người vừa
tỉnh dậy, đã
trả lời thay tôi.
“Chị ở đây, Jinchul vừa ra
ngoài được một lát.”
Chúng
tôi ngồi quanh bàn lớn: tôi, Ahri, Ông, Elena, Miro và Eunsol— tổng cộng
sáu người.
Thiếu
bốn người ở đây.
Anh Jinchul
chỉ là tạm vắng,
nhưng ba người còn lại thì không.
Chị Eunsol
hỏi, gần như là nói với bản thân mình.
“…
Songee đâu?”
Ahri
trả lời bình thản.
“Đã chết trong lúc trốn thoát rồi.”
“…”
“Phe Trí Tuệ tiền nhiệm đã tấn công cô ấy. Xe còn bị gắn bom nữa. Bọn em không còn cách nào khác cả. Cũng may là cô ấy đã chết khá yên ổn.”
Em ấy chết
vì bị đánh bom cũng không sao.
Vì chúng tôi có thể quay ngược thời gian, và khi ấy
thì Songee sẽ sống lại.
Sau
một lúc trao đổi,
Ông đã nắm được tình hình, và hỏi.
“Thời
gian hồi quy của One More Chance là một tháng. Trong một tháng đó, cháu sẽ thu
thập càng nhiều thông tin càng tốt rồi quay ngược thời gian đúng không?”
“Đúng
vậy ạ.”
“Nếu vậy thì những người bị Mặt Trăng nuốt
trong thời gian đó dù quay ngược thời gian cũng không thể sống lại…”
Tôi
không trả lời vì nó chính xác.
Tôi
đã biết điều đó từ đầu, trước khi bắt đầu nhiệm vụ này.
Nếu tôi có thể chặn đứng Mặt Trăng, thì cái giá của hi sinh là đáng, vì
tôi có thể cứu được rất nhiều người hơn thế.
Ông
gật đầu như thể quan tâm tới tôi.
“Tốt
lắm. Ban đầu ta còn nghĩ cháu định làm trò gì điên rồ, nhưng giờ nghe xong thì thấy đúng là một nước cờ thần thánh.”
“Cháu hy vọng là vậy.”
“Vậy
kế hoạch đại khái đã có chưa?”
“Không
phải kế hoạch gì đâu ạ,
chỉ là mục tiêu cháu đặt ra cho bản thân.”
Lần này tới lượt Ahri hỏi:
“Là
gì?”
Tôi
đưa bảng trắng đã chuẩn bị trước ra:
[
1.
Tìm cách ngăn cản Ác Ma Mặt Trăng
Hiểu
quá trình Mặt Trăng
nuốt chửng
linh hồn những người sống sót
Quan
hệ giữa tôi trong
quá khứ và Mặt Trăng
2. Tìm ra mục đích của Trí Tuệ tiền nhiệm
Nguồn
gốc
của sức mạnh bất thường của
hắn, và cách giải
quyết sức mạnh đó]
“Còn
gì nữa không?”
“Để tôi!”
Đột nhiên, Elena lên tiếng:
“Ừm, có vẻ anh hình như đã quên một chuyện, anh Kain à…”
“Ý cô là gì thế?”
“Trí
Tuệ tiền nhiệm từng nói mà? Rằng nếu tôi chết thì mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng
xấu.”
“À?”
“Sau
đó,
mọi người cũng biết sức mạnh của tôi cũng yếu đi…”
Đúng là như vậy.
“Còn một ‘Công Lý’ khác bên cạnh tôi. Chắc chắn là hắn tồn tại.”
Miro
tròn mắt:
“Vậy hắn đâu?”
“Không
biết.”
Ban
đầu thì tôi tưởng
hắn
ở bên Cục Quản Trị, tức là trên
Phương Chu,
nhưng hắn vẫn không
xuất hiện khi Thống Trị và Osdork gặp nguy.
Có vẻ hắn cũng không thuộc phe Trí Tuệ tiền nhiệm nữa.
Thế tên Công Lý này ở chỗ quái nào vậy?
“Cứ thêm vào đi vậy.”
[3. Vị trí của ‘Công Lý tiền nhiệm’]
Ngay
lúc mọi người đang sắp xếp lại kế hoạch tiếp theo—
-
Xẹt xẹt!
Âm
thanh nhiễu loạn vang lên khắp nơi!
“Á!
Màn hình tự bật lên kìa!”
“Eunsol!
Cái này là
gì vậy?”
“Không biết!”
-
Xẹt xẹt!
[Cảnh báo khẩn cấp!
Khu
vực của quý vị đang xảy ra Thảm Họa Hỗn Mang.
Cảnh bảo này có hiệu lực ngay lập tức.
Các công dân, xin hãy ở lại trong các tòa
nhà có mái che.
Các vị không được ra ngoài khu vực lộ thiên vì bất kì lí
do nào.
Vì
an toàn của chính bản thân, xin hãy ở trong nhà.
Các vị tuyệt đối không được nhìn lên bầu trời đêm.
Các
chỉ dẫn khác cần làm theo là—]
-
Xẹt xẹt!
[Cảnh báo khẩn cấp!
Chúng tôi đang điều chỉnh lại cảnh báo
Thảm Họa Hỗn Mang như sau!
Sự điều chỉnh này có hiệu lực ngay lập tức.
Thảm Họa Hỗn Mang đang xâm thực các tòa nhà kín trên diện
rộng.
Ngay
lập tức rời khỏi địa điểm hiện tại và di chuyển đến khu vực trú ẩn gần
nhất.
Vì
an toàn của chính các vị, các vị bắt buộc phải rời khỏi địa điểm
hiện tại.
Các
chỉ dẫn khác cần làm theo là—]


