Chương
597:
Thế Giới Bị Đánh Cắp (12)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 226
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
-
ẦM!
Một
chấn động rung chuyển cả mặt sàn vang lên dữ dội!
Đó
là bằng chứng rõ ràng cho thấy trận chiến ở trung tâm Phương Chu vẫn chưa kết thúc.
Ahri,
người vừa nãy còn lộ vẻ mệt mỏi, cũng lập tức đứng dậy.
“Đi
thôi, đến lúc xuất phát rồi. Còn Eunsol thì—”
Có lẽ
do tác dụng của khí gây mê quá mạnh, chị Eunsol vẫn chưa thể tỉnh lại, dù thời gian đã trôi qua khá
lâu.
Mỗi
lần như vậy, tôi lại càng nhận ra một điều rằng chị ấy về mặt thể chất vẫn chỉ
là một người bình thường, không hề khác gì những người khác.
“Để
chị ấy lại ở đây thì
hơn. Chị ấy vẫn chưa tỉnh nên nếu
mang theo chỉ càng thêm nguy hiểm.”
“…
Được, vậy bây giờ anh định làm gì?”
Nghe
câu hỏi “định làm gì”, trong đầu tôi chợt trào lên đủ loại suy nghĩ.
Kể từ
khi quay về hiện thực, cảm giác bức bối ấy chưa từng rời khỏi một góc trong tim
tôi.
Giống như
có thứ ác ý vô hình đang dần dần áp sát mà tôi lại không biết phải làm gì, hay làm
theo cách nào.
Ahri,
người từng định nói cho tôi biết điều gì đó, lại bị giam cầm trước khi kịp mở lời.
Phe của
Trí Tuệ tiền nhiệm thì lúc nào cũng chơi trò giấu bài, nắm giữ những thông tin mà chỉ bọn
họ
mới biết rồi
xoay chúng tôi như chong chóng.
Còn Cục
Quản Trị rốt cuộc là phe chính hay phản diện thì đến giờ vẫn mù mờ không rõ.
…
Phải
cắt đứt cái vòng lặp khó chịu này mới được!
“Kain
à?”
“Ở
trong Phương Chu có cách nào liên lạc được ra bên ngoài không?”
“Kẻ
Im Lặng thì có.”
Ahri
khẽ gật đầu, rồi đưa cho tôi xem một chiếc
điện thoại dính đầy thịt tím sẫm.
“Em
lấy từ xác Basilio.”
“…”
“Anh định liên lạc với đồng đội
bên ngoài sao? Nhưng thứ này cũng không dùng
được lâu đâu, vì khi Phương Chu càng hoàn thiện thì—”
“Gọi cho Ông, và bảo ông chuẩn bị ‘sẵn
sàng’ đi.”
Vừa
nói, tôi vừa làm động tác tung đồng xu trước mặt Ahri.
Xét
đến việc Trí Tuệ tiền nhiệm từng thể hiện năng lực xuất quỷ nhập thần đến mức nào, tôi
nghĩ tốt nhất là nên
tránh nhắc trực tiếp cụm từ ‘One More Chance’.
“… Giờ chắc vẫn còn kịp, vì Phương Chu vẫn chưa hoàn thành.”
Ahri
nhìn động tác tay tôi rồi gật đầu, sau đó bấm gọi.
-
Ring!
“Mooksung
à.”
“Ơ! Ahri!
Cuối cùng cũng thoát—”
“Ting~!”
Một
tiếng tặc lưỡi
vang lên đầy ẩn ý.
Có lẽ
đó là mật hiệu riêng giữa Ahri và Ông à?
Ông không
hỏi thêm lời nào mà đáp ngắn gọn.
“Xong
rồi.”
Ngay
lúc này, thời điểm quay về của “One More Chance” đã được ấn định.
***
Khi
chúng tôi đến trung tâm Phương Chu, trận chiến giữa hai Kẻ Im Lặng và các đồng đội của tôi đã tạm lắng xuống.
Chắc
hẳn bên này cũng đã cảm nhận được việc tôi và Ahri giao chiến với Basilio, giống như chúng tôi cảm nhận
được bên này đang đánh nhau.
Có lẽ
cả hai phía đều đang chờ xem ai sẽ là người chiến thắng.
“Hyung!”
“Kain
à!”
Vừa
thấy chúng tôi, anh Jinchul và Seungyub đã mỉm cười rạng rỡ.
Ngay
cả đôi mày của Miro Quái Đàm, người đang tỏa ra khí thế sắc lạnh, cũng khẽ cong lên
thành một đường mềm mại.
“Seungyub,
em
còn chiêu Thức Tỉnh không?”
“Vẫn
còn giữ được ạ.”
“Xem
ra em còn dư
dả
thời gian đấy nhỉ?”
“Thật
ra là nhờ Miro quá mạnh…”
Ở đời vốn
dĩ có kẻ cười, thì cũng phải có người khóc.
Người
đàn ông mặc áo trùm đầu đang giao chiến với đồng đội tôi lập tức cứng đờ mặt,
còn khối thịt ngọ nguậy kia thì lùi sát về phía tường.
Ahri
bình thản giơ tay chỉ về phía họ.
“Người
kia là Oswald, phước lành của hắn là Thống Trị. Còn con quái kia là Osdork, và
nó không phải người tham gia.”
Khuôn mặt của tên mặc áo trùm lập tức co giật.
“Ahri!”
“Chào
nhé, sau cuộc họp đầu tiên thì đây là lần đầu gặp lại nhỉ?”
“Làm
sao có thể…! Ngươi đã leo lên vị trí Kẻ Im Lặng mà còn dám phản bội, ngươi
không biết xấu hổ sao?”
“Phản
bội sao?”
Ahri
nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, còn ánh mắt của Thống Trị thì bùng cháy.
“Đồ
trơ tráo—!”
“Khoan
đã!”
-
Bốp!
Tôi
bước ra giữa trung tâm để thu hút toàn bộ ánh nhìn.
“Chúng
ta hãy thống nhất lại tình hình một lần.”
“Cái
gì?”
“Nói
chính xác thì chúng tôi chưa từng quyết định là sẽ phá hủy Phương Chu hay không.”
Nếu suy
đoán của tôi là đúng,
Seungyub và anh Jinchul thậm chí còn chưa hiểu rõ bản chất của Phương Chu là gì.
Họ chỉ bị
cuốn vào vì trận chiến đã nổ ra.
Người
chủ động khai chiến là ‘Miro Quái Đàm’, và khi cô nhìn thấy Osdork, kẻ đứng ở đỉnh cao Cục Quản Trị
mà lại là một Thực Thể Hỗn Mang, cô đã lao vào mà không cần
hỏi han gì cả.
Vốn
dĩ, Miro là người bước vào Khách Sạn với ý nghĩ điên cuồng rằng
phải giết sạch lũ quái vật đang ngồi trên đầu Cục Quản Trị.
Dường
như nhận ra điều gì đó trong lời tôi nói, ánh mắt Thống Trị sáng lên, và hắn đáp
lại.
“Xem
ra quyết định nằm trong tay cậu đấy nhỉ?”
Cũng
không phải là
sai đâu.
“Vậy
thì,
ý của cậu khác với cô gái tóc bạc kia
sao?”
“Chúng
tôi đã bị lừa.”
“Cái
gì?”
“Chúng
tôi bị những lời thì thầm xảo quyệt của Trí Tuệ tiền nhiệm mê hoặc. Hắn luôn khẳng định Phương Chu
là cái bẫy, và là
nguồn gốc của sự sa đọa của thế giới.”
“…”
“Chỉ
sau khi gặp Ahri, tôi mới hiểu ra sự thật rằng Phương Chu mới chính là sự cứu rỗi duy nhất của thế giới.”
Dĩ
nhiên Ahri chưa từng nói vậy, nhưng cô vẫn bình thản tiếp lời tôi.
Như thể cô ấy đã thực
sự thuyết
phục tôi đừng phá hủy Phương Chu!
“Oswald. Có lẽ ông phải xin lỗi vì từ ‘phản bội’ rồi chứ?”
Anh Jinchul
và Seungyub mặt đầy dấu hỏi, nhưng vì tôi đang nói nên họ lặng lẽ lùi lại một bước, như thể nói
rằng sẽ làm theo lời tôi.
Nhận
ra bầu không khí đã xoay chuyển, Thống Trị lên tiếng.
“Ta sẽ xin lỗi. Ta đã hồ đồ rồi. Osdork!”
“Khục…
không ngờ trận chiến lại kết thúc như thế này.”
Khối
thịt ngọ nguậy lẩm bẩm, và rồi nó cũng dần co lại thành hình dạng một
gã đàn ông bụng phệ.
Chỉ
còn lại một người.
“Miro.”
Đôi
mắt rực sáng như yêu quái của cô hướng về tôi.
Ánh nhìn như muốn chất vấn rằng tôi đang giở
trò gì.
Lúc ấy, Ahri
bước lên một bước.
“Mẹ.”
“… Ahri
à.”
“Xin
hãy tin con.”
“…”
Tôi nhớ lại thái độ của Miro khi tôi đi ngược dòng ký ức của mình.
Miro
giờ đây tin vào phán đoán của Ahri còn hơn cả của chính mình.
Bởi Ahri
là sự tồn tại do cô tạo ra, trông giống cô, và còn đi xa hơn cả cô ấy.
Ahri
yêu Miro bao nhiêu thì Miro cũng tin tưởng Ahri bấy nhiêu.
Hai
ánh mắt giao nhau trong im lặng.
Không chỉ chúng tôi, mà kể cả Thống Trị và Osdork cũng lặng lẽ nhìn.
“Ha!”
Cuối
cùng Miro bật cười lớn.
“Được
rồi, Ahri à, cứ làm theo ý con đi.”
Và thế là, làn sương xanh đen nhuộm kín không gian trắng dần tan biến.
-
Bốp!
Thống
Trị vỗ tay nói, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này.
“Trí
Tuệ trẻ tuổi, quyết định của cậu sáng suốt lắm! Nhận ra mưu kế của Trí Tuệ tiền nhiệm, quả thật
không hổ danh Trí Tuệ!”
“…”
“Ta sẽ nhắm mắt bỏ qua trận chiến vừa rồi. Khi chưa đủ thông tin thì đưa
ra phán quyết sai lầm cũng là lẽ thường mà! Các cô cậu đúng thật là những anh hùng;
trong thế giới kế tiếp, các cậu sẽ trở thành những người bảo hộ của nhân loại –
”
“…”
Không giống với Thống Trị, kẻ đang thao thao bất tuyệt một mình với vẻ
vui sướng, các đồng
đội, bao gồm cả Ahri, nhìn tôi như hỏi tiếp theo tôi định làm gì.
Tôi
chờ đợi.
Chờ
giọng nói của Trí Tuệ tiền nhiệm vang lên, bởi hắn thực sự không thể chấp nhận
được tình huống này!
Suy cho cùng, cái tên đó có thể giao tiếp với tôi ở bất cứ đâu mà?
‘Cậu… thật sự không hiểu lời ta nói sao?’
“À, cuối cùng cũng chịu lên tiếng à?”
Thống
Trị, sau khi nhận ra cuộc đối thoại giữa tôi và Trí Tuệ tiền nhiệm, lập tức định xen vào.
“Chàng trai trẻ! Đừng nghe những lời cám dỗ của ác ma – ”
“Im
lặng đi, tiền bối có gì muốn nói sao?”
‘Ta đã cảnh báo Phương Chu chính là nguồn gốc sa đọa mà!’
“Tôi
lấy gì ra để
tin ông?”
‘Đồng đội của cậu chắc cũng đã thừa nhận rồi! Rằng Phương
Chu chính là nguồn gốc của sự tha hóa đó!’
Đây là một sự thật mà chính Ahri cũng đã thừa nhận.
Cục Quản Trị cũng biết Phương Chu có vấn đề, nhưng họ đơn thuần là chưa
tìm ra được giải pháp tốt hơn.
Nên tôi chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
“A, tôi không biết
nữa”
‘Cái quái gì –’
“Nếu
ông
không phục thì sao không tự
mình xử lí đi?”
‘…’
Nghi
vấn
mà tôi từng ấp ủ
bấy lâu, trong khi đang liên thủ với phe của các người tham gia trước kia.
Mấy tên này đang định chiếm lấy Phương Chu, rồi đánh một trận sống mái với
Cục Quản trị cơ mà?
Nhưng nhìn vào lực lượng của bọn chúng đi.
Bỏ qua mấy tên lính quèn chẳng liên quan mấy, thì chỉ có hai người thực
sự mạnh là Ryan và Patrick đứng lên đánh nhau.
Chỉ
có hai tên đó thì làm sao đủ chiếm Phương Chu chứ?
Trong đây
có ít nhất ba Kẻ Im Lặng cơ mà?
Đáp
án cũng đơn giản thôi.
Trí
Tuệ tiền nhiệm còn con át chủ bài vẫn đang giấu kín.
“Thống
Trị! Tên ông là Oswald phải không?”
“Đúng vậy.”
“Phương
Chu khi nào sẽ hoàn
thành?”
“Sẽ còn một lúc
nữa cơ. Chúng ta phải cầm cự thêm ít nhất bốn tháng nữa…”
Ông ta nói như thể đang phô trương với bất kì ai đang theo dõi tình hình
hiện giờ.
“Trong
thời gian đó, chúng tôi sẽ bảo vệ nó hết sức mình.”
Ngay
khoảnh khắc ấy—
-
RẦM RẦM RẦM!
“Ugh!”
“Guh!”
“Đây là…!”
Ma lực
khủng khiếp bùng nổ, điên cuồng càn quét toàn bộ không gian xung quanh.
Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Trí Tuệ tiền nhiệm – kẻ đang muốn để dành sức
mạnh nếu có thể - đã đạt tới giới hạn!
Không gian bên trong Phương Chu trở nên méo mó, và khung cảnh xung quanh
mờ đi.
[Ta đã bảo ngươi đi theo con đường đúng đắn rồi… Tại
sao ngươi lại ngu dốt đến thế hả?]
“Đó
là kế hoạch
của ngươi sao? Ngươi nghĩ mình có thể làm được trò này trong hiện thực một lần à? Hay là
còn làm được thêm vài lần nữa?”
[Ngươi thật xảo quyệt, nhưng dù vậy cũng không thay đổi được gì đâu.]
Một bóng
dáng mơ hồ.
Thứ nằm giữa lằn ranh của con người và linh hồn.
Một sức ép không thể so sánh với những người tham gia ‘vớ vẩn’ mà tôi từng
gặp trước đây!
Hình bóng của Trí Tuệ tiền nhiệm, kẻ vốn đã ẩn mình suốt bao năm tháng,
bắt đầu hiện lên một cách mờ ảo.
“Đó, đó có còn là con người không vậy?”
“Ugh! Kain ơi! Nó, nó có ý thức đấy!”
Seungyub kinh hoàng, còn anh Jinchul thì há hốc mồm, bối rối.
Thống Trị và Osdork vội vàng cố ngăn chặn sự hiện thân của Trí Tuệ tiền nhiệm,
nhưng dường như vô vọng.
Đúng rồi, chính là thế này.
Trí Tuệ tiền nhiệm có sức mạnh như thế này sao?
Vì có thể làm được đến mức này nên mới dám nói đến việc chiếm lấy Phương
Chu chứ!
-
Bụp!
Ahri nắm lấy tôi với vẻ mặt khẩn thiết.
“Thấy đến mức đó là đủ rồi chứ?”
“Hả?”
“Mục đích của anh không phải là để xem con bài bí mật của Trí Tuệ tiền nhiệm
sao?”
Ahri biết rằng thời điểm quay lại của ‘One More Chance’ đã được chỉ định
là ngay trước đó.
Cô ấy đoán được rằng tôi đang định quay ngược thời gian, và chuẩn bị ra
ngoài.
Vì vậy, cô ấy mới nói “Nếu đã xem đến đây rồi thì hãy quay ngược thời
gian đi”.
“Nguy hiểm quá! Con quái vật đó chẳng phải đã đạt tới cấp độ bán Tù Nhân
rồi sao?”
“Thật kỳ lạ.”
“Gì cơ?”
“Sao hắn lại mạnh đến thế được?”
“Cái gì -”
-
Ầm ầm!
Cảm nhận áp lực từ Trí Tuệ tiền nhiệm đang dâng trào theo thời gian thực,
tôi nghĩ thầm.
Thật sự quá mạnh rồi.
Ở cấp độ này thì hắn đã bỏ xa giới hạn của người tham gia, và chỉ có thể
so sánh được với thời kỳ tôi còn sở hữu Giáng Lâm!
Dù có trải qua vô số kiếp đời trong thực tại đi chăng nữa, cấp độ này có
hợp lý không?
“Dù có được ba bốn Di Sản đi chăng nữa thì sức mạnh này cũng không thể
giải thích được. Hắn đã vượt qua giới hạn có thể đạt được ở Khách Sạn, nên sự mạnh
mẽ đó chắc chắn ẩn chứa bí mật đặc biệt nào đó -”
“Im đi! Bây giờ phải liên lạc ngay với Mooksung để -”
“Đừng gọi Ông, hãy gọi anh Sanghyun. Nhanh lên!”
Ahri mặc dù trông bối rối nhưng vẫn làm theo lời tôi.
Trong lúc đó, tôi hỏi một lần cuối cùng.
[Lời Khuyên: 3 → 0]
‘Việc tôi định làm từ bây giờ, có vẻ như là một việc
điên rồ phải không?’
[Vậy thì ngươi phải làm thôi.]
“Ha!”
Nếu nó bảo tôi làm, thì ít nhất cũng có nghĩa là, sau khi làm thì sẽ
không thất bại ngay lập tức!
“Sao, sao lại cười thế!”
-
Tít tít!
“Hyung!”
“Kain à?”
“Anh tin em chứ?”
Một câu nói không đầu không đuôi gì cả.
Câu trả lời vang lên không một chút nghi ngờ.
“Tất nhiên rồi.”
Một câu chuyện mà Thống Trị đã từng kể cho Ahri nghe ở dưới lòng đất Úc.
[Công trình này đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Nó là
sản phẩm của thời kỳ mà Cục Quản Trị còn vĩ đại hơn bây giờ rất nhiều. Nó không
thể được tái tạo lại một lần nữa.]
Cách đây không lâu, khi anh Sanghyun nói muốn bắn Cầu Vồng Tối Thượng xuống
lòng đất, Ryan và những người khác đã có phản ứng dữ dội.
Kết hợp các thông tin trên, ta có thể rút ra một kết luận.
Công trình dưới lòng đất của Úc hẳn là một phần của “Phong Ấn Mặt Trăng”
do Cục Quản Trị thời nguyên thủy – vốn mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại – đã thiết
kế nên.
Một suy nghĩ đồng thời nảy sinh.
Như đã xác nhận ở phòng 206, ngay cả khi quay ngược thời gian bằng “One
More Chance”, những người đã mất đi linh hồn cũng không thể hồi sinh.
Theo lời Ahri, Mặt Trăng là thực thể nuốt chửng linh hồn.
Do đó, những người bị Mặt Trăng nuốt chửng sẽ không thể hồi sinh dù có
quay ngược thời gian.
Cuối cùng, ý nghĩa của việc dùng Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế để tiêu diệt
những người sống sót.
Dù Mặt Trăng có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng không thể hấp thụ linh
hồn của người đã chết.
Vậy nên…
“Hãy nhắm về phía Mặt Trăng từ hành lang mà chúng ta đang đứng. Rồi ngay
lập tức tự sát đi.”
“…”
“Anh tin em chứ?”
Lúc này, những lời nói gây sốc khiến cả những đồng đội xung quanh cũng
phải kinh ngạc.
Một giọng nói ngắn gọn vang lên từ đầu dây bên kia.
“… Ta giờ đây là Thần Chết, là kẻ hủy diệt vạn cõi thế gian.”
Tiếng nổ điếc tai, như thể chiếc điện thoại cũng sắp vỡ tung.
Ngay lập tức, vị trí của anh Sanghyun đã chuyển sang ---.
-
Ầm ầm!
Có lẽ ngay lúc này, tia sáng chói lòa đã xuyên qua lòng đất Úc và chạm tới
Mặt Trăng.
…
Một sự hiện diện mơ hồ phun trào từ sâu thẳm trong Trái Đất.
Ảo ảnh của một khối cầu u ám phát sáng màu đỏ thẫm.
Tại thời điểm này, tất cả mọi người trong hành lang đều đã biết chuyện
gì đang xảy ra.
Mặt trăng đang “ngay lập tức” thức tỉnh!
-
Gôôô!
Thống Trị và Osdork lẩm bẩm với vẻ mặt sốc toàn tập.
“Tên điên này…!”
Cuối cùng, Trí Tuệ tiền nhiệm, kẻ vừa xuất hiện trên Phương Chu, cũng
nói với vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi…!”
Một dòng chảy tựa cuồng phong trong chớp mắt cũng theo sau!
Ahri cũng lẩm bẩm như đã mất hồn.
“Anh….”
“Ahri, lần này chúng ta hãy đi đến cùng.”
Sự thật là nhiều mảnh thông tin đã liên tiếp được tiết lộ rồi.
Con đường dẫn đến câu trả lời đúng đang ẩn giấu trong ‘Thời kỳ hậu tận
thế’.
Vì vậy, tôi quyết định phá hủy thế giới một lần xem sao.
Đã nói rằng câu trả lời sẽ xuất hiện sau khi mọi thứ sụp đổ, ngoài cách
này ra thì tôi còn cách nào khác chứ?
-
Uỳnh uỳnh!
“Hahahaha! Hãy cùng nhau chứng kiến kết cục tận thế này đi!”
“Thằng nhóc vô lại mồ côi này!”
Ai lại hành xử thiếu lễ độ như vậy chứ?
Các vị cao quý đều đang tụ họp ở đây, dù ngày tận thế
có đến gần thì cũng phải giữ lễ nghĩa chứ!
“Nói cho đúng đi! Ở đây, làm gì có ai là người có cha mẹ hả?”
-
Gooooo…!
Cuối cùng, Mặt Trăng cũng thức tỉnh!


