Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 598

Chương 598 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (11)

Chương

596:

Thế Giới Bị Đánh Cắp (11)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 226

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

Ngay

khoảnh khắc tôi định tống Ahri vào giấc mơ của chị Eunsol, thì tôi nghe

thấy một tiếng nổ

điếc

tai vang lên như

thể trời đất bị nghiền nát.

-

ẦM ẦM!

Vương

Quốc Mộng Mơ không chịu nổi áp lực từ Phiến Đá nên đã bắt đầu sụp đổ!

“Áaaa!”

Có

phải vì đã gồng mình chịu đựng trong hoàn cảnh khắc nghiệt quá lâu nên cô ấy đã yếu đi rồi chăng?

Ahri

hét lên một tiếng chẳng hợp với cô chút nào, cơ thể lảo đảo mất thăng bằng.

“Vào trong đi!”

“Còn

anh,

anh thì—”

“Cứ

vào trước đã!”

Tôi

vội vàng đẩy Ahri về phía chị Eunsol, rồi quay người lại, thì trước mắt hiện ra một cảnh

tượng không thể tin nổi.

Toàn

bộ Vương Quốc Mộng Mơ, chìm trong sương mù xám, đang bị xé toạc bởi những sợi xích

đen kịt!

Giống

như có con quỷ nào đó đang vung bút dạ đen, nguệch ngoạc phá hỏng cả một bức

tranh.

Trong

tình huống thế này, tôi có thể trở về giấc mơ của mình một cách bình thường

không?

Ngay

từ đầu, nếu Vương Quốc Mộng Mơ bị phá hủy khi tôi vẫn còn ở bên trong, thì tôi

sẽ ra sao?

Tôi

nghiến chặt răng và triệu hồi Thái Dương Thần Thánh.

Nếu

cần, tôi sẽ liều mạng đánh một trận với cái Phiến Đá chết tiệt kia chỉ để thoát ra ngoài!

“Ơ?”

Một

con mắt không thể diễn tả xuất hiện trước mặt tôi.

…

Tôi

tỉnh lại trong một không gian trắng toát, tràn ngập ánh sáng.

***

“Vậy là, sau anh khi đưa em đến chỗ Eunsol, anh lại gặp con mắt đó sao?”

“Có

lẽ đó là bản ngã của Vương Quốc Mộng Mơ.”

“Nó đã đưa cả anh sang Phương Chu luôn à?”

“Chắc

vậy.”

Ahri

lấy “Vương Quốc Mộng Mơ” ra khỏi túi áo ngực của mình.

“Trạng

thái của nó

không ổn lắm.”

Là

do bị Phiến Đá tấn công sao?

Hay

vì ngoài người sử dụng là Ahri, nó còn phải dốc sức đưa cả tôi vào Phương Chu nữa?

Có lẽ

là cả hai.

Dù

thế nào đi nữa, kết quả là Vương Quốc Mộng Mơ đã bị hư hại một nửa.

Trên

bức tranh xuất hiện những đường kẻ đen dày đặc.

“Có

thể dùng lại nó được

không?”

“Chắc

là được, nhưng cần chút thời gian để hồi phục.”

Ahri

khẽ gật đầu khi nhìn vào bức tranh.

“Cảm

ơn mày nhé.”

“…”

“Này, em cũng nói đi.”

“Cảm

ơn.”

“Cơ

thể em ổn

chứ?”

“…

Cho em nghỉ

thêm năm phút nữa. Chừng đó là Cổ Huyết sẽ lấy lại được sức mạnh.”

“Ừ.

Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều chuyện cần nói.”

Một tòa

thành tràn ngập

ánh sáng trắng như tuyết, vẻ rạng rỡ của nó bao trùm mọi thứ.

Ấn

tượng đầu tiên khi tôi đặt chân vào bên trong Phương Chu chính là như vậy.

Nếu

nghĩ đến mục đích cao cả của nó, là bảo tồn nhân loại khỏi tận thế, thì nơi này giống như một

thiên đường do con người tạo ra, dù có hơi vụng về.

Những

người đầu tiên chế tạo Phương Chu hẳn cũng từng hy vọng rằng Phương Chu sẽ là sự

cứu rỗi thuần khiết và đẹp đẽ của nhân loại.

-

Ngọ nguậy!

“Đứng

yên chút coi.”

“Cẩn

thận, đừng để nó chết.”

Đáng

buồn thay, chính Phương Chu lại là sự sa ngã đầu tiên của nhân loại.

Sau

khi biết sự thật này, nhìn lại Phương Chu, tôi chỉ cảm thấy tất cả giống như một

vở hài kịch đen tối.

“Ahri,

bây giờ chúng ta đã thoát khỏi áp lực của Phiến Đá rồi chứ?”

Ahri

cười gượng đáp lại.

“Chưa hoàn toàn đâu. Khi Phương Chu hoàn thành

100%, Phiến Đá cũng sẽ vượt sang đây.”

Trước

kia, chồng của Thiên Lý Nhãn, một Kẻ Im Lặng, từng nói rằng nếu cầm cự đến thời

điểm tận thế thì sẽ được tự do khỏi sự truy đuổi của Phiến Đá.

Nghe

lời Ahri xong tôi mới hiểu, thực ra rất đơn giản.

Sau

khi Phương Chu xuất phát, Phiến Đá cũng sẽ biến mất sang vòng lặp tiếp theo, vì

vậy những kẻ còn ở lại trong thế giới đang diệt vong sẽ được tự do.

“Nhưng

hiện tại thì chúng ta

an toàn đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy

là được rồi.”

-

Ngọ nguậy!

“Nó

lại thế nữa rồi.”

“Quản

lý cho kỹ, đừng để nó chết nhé. Nó còn có ích đấy.”

Những

nghi vấn khiến đầu óc tôi rối loạn suốt bao lâu nay đang dần được tháo gỡ từng

chút một.

Nghĩ

lại thì việc mang Ahri sang Phương Chu thật sự không phải lựa chọn tệ.

“Đẹp

thật nhỉ.”

Ahri

hơi ngẩn người, đưa tay vuốt ve bức tường bên trong Phương Chu.

Sau

khi được thăng chức thành Kẻ Im Lặng, cô đã biết sự thật về Phương Chu, nhưng

đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nó.

Nghi

vấn thứ nhất.

Vì

sao những đặc vụ như Ahri lại không biết về sự tồn tại của Phương Chu?

“Trước

khi vào Khách Sạn, em hoàn toàn không biết Phương

Chu tồn tại sao?”

“Biết

một nửa.”

“Thế tức là sao?”

“Em từng nghĩ, ‘Phải có thứ gì đó để đối phó với tận

thế chứ?’.

Không hẳn là có

ai nói thẳng ra, nhưng làm việc ở một nơi như Cục Quản Trị đủ lâu thì kiểu gì cũng sẽ nghĩ

đến điều đó.”

Ngay

cả người thường ở thời

tiền hiện đại cũng biết tích trữ lương thực để chuẩn bị cho mùa đông.

Nếu

một tổ chức như Cục Quản Trị mà không chuẩn bị cho tận thế thì mới thật sự là bỏ

bê trách nhiệm.

“Nhưng

những chi tiết cụ thể, như tập hợp linh hồn người thường tạo thành bán thần, rồi lại phân tách họ thành vô số con người thì em không hề biết.”

Tức

là

cô ấy biết chắc

có gì đó tồn tại, nhưng không biết đến khái niệm cụ thể mang tên Phương Chu.

“Điều đó là chỗ

anh vẫn thắc mắc. Khi chế tạo Phương Chu, chẳng phải đã xảy ra rất nhiều hiện tượng ồn

ào sao?”

Đột

nhiên xảy ra Sự Cất Lên,

một lượng lớn người đã bị bắt đi, mà chuyện quái dị này không chỉ xảy ra một lần, mà còn diễn ra hàng chục lần

khi Phương Chu du hành khắp thế giới.

Sao cô ấy lại có thể không biết?

“Bình

thường Phương Chu không được tạo ra theo cái cách ồn ào như vậy.”

“Hả?”

“Giả

sử tận thế đến vào năm 2030 đi. Thì bình thường từ năm 2020 sẽ bắt đầu công việc, và chọn lựa con người từ từ trong thời gian dài.

Nghĩ xem. Anh thấy

cách đó hiệu quả hơn nhiều đúng không?”

“…”

“Mặt

Trăng đang thức tỉnh ngày càng

nhanh hơn. Lần

này đặc biệt nghiêm trọng rồi.”

Lần

này vì thời điểm tận thế bị đẩy lên sớm quá mức nên mới phải chế tạo Phương Chu một cách rầm rộ

như vậy, còn bình thường thì nó sẽ được hoàn thành chậm rãi trong thời gian dài.

Nhớ

lại những vụ hỗn

loạn khủng khiếp do Phương Chu du hành vòng quanh thế giới gây ra, tôi hiểu cô ấy đang nói gì.

“Dù

vậy vẫn sẽ xảy ra hỗn

loạn thôi.

Người mất tích quá nhiều. Ký ức của những người phát hiện ra sẽ bị xóa. Có khi cả ký

ức của em cũng vậy…

Phần này không rõ lắm, vì không còn ghi chép nào nữa cả.”

“Vì

sao phải xóa?”

“Vì

sự tồn tại của Phương Chu chính là công cụ để những Kẻ Im Lặng kiểm soát Cục Quản Trị.”

“Công

cụ kiểm soát?”

“Cục

Quản Trị gồm những người

hồi quy, và những

người thường hỗ trợ họ.”

Đặc

vụ hồi quy, và nhân

viên hậu cần.

“Nhóm

sau, tức là những

người thường, thực ra khá

ghen tị với các đặc

vụ.”

“…”

Chị

Eunsol hay anh Jinchul, những người có chút dính líu tới Cục Quản Trị, cũng thường hay nói như vậy.

Ngay

cả một người như Park Hyunmin, trưởng chi nhánh Hàn Quốc, dù đã lên đến cấp bậc cao nhất

trong hàng ngũ nhân viên, đôi khi cũng không giấu được sự ghen tị với đặc vụ.

“Đối

với ban lãnh đạo Cục Quản Trị, các đặc vụ là vũ khí tốt nhưng cũng là gánh nặng, vì họ trở nên

quá mạnh sau nhiều vòng lặp, đến mức khó kiểm soát.”

Phe

của Trí Tuệ tiền nhiệm chính là ví dụ điển hình.

“Vì

vậy nên Cục Quản Trị muốn nhận được sự trung

thành tuyệt đối từ nhóm người thường, nên sẽ ngầm tiết lộ thông tin cho họ.”

“…”

“Những

kẻ bình thường như các ngươi cũng có cách để nhìn thấy thế giới sau tận thế, nên

hãy trung thành đi.”

Nếu

so với lịch sử thực tế, điều này giống như việc hoàng tộc dùng những thường dân

thăng tiến để kiềm chế giới quý tộc cấp cao.

Quan

hệ giữa người với người, dù quy mô lớn đến đâu, rốt cuộc cũng không khác mấy nhỉ?

“Tóm

lại, những đặc vụ bình thường như em trước kia đã chết mà còn không biết Phương

Chu tồn tại. Bọn họ chỉ tự hỏi ‘Tại sao dân thường mất tích hàng loạt? Chuyện gì đang

xảy ra?’ rồi còn

chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế nuốt chửng.”

“Ánh Sáng Mang Tới Tận

Thế …”

Nghi

vấn thứ hai.

Rốt

cuộc ‘Ánh Sáng Mang Tới Tận

Thế’ là hiện tượng gì?

“Trong

phòng 207 anh đã có

được thông tin về Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế. Nguyên nhân phát sinh thứ ánh sáng đó là tấm gương.”

“Đúng vậy.”

“Ở

hiện thực chắc cũng y như vậy.”

“Phải đó.”

“Theo những gì

anh thu thập được,

‘mảnh gương lớn nhất’ nằm trong tay Cục Quản Trị

và được dùng để chế tạo Phương Chu.”

“Trong

phòng 207 cũng vậy mà? Chủ nhân của tấm gương là Aedia.”

Đúng

như Ahri nói, trong phòng 207, chủ nhân của gương là Tòa Thánh

Vatican, và Ánh Sáng Mang Tới Tận

Thế là hiện

tượng do Aedia tạo ra.

“…”

“Kain, có

lẽ suy nghĩ của anh đúng một nửa.”

Nhìn

Ahri bình thản thừa nhận, tôi buộc phải nói ra một giả thuyết đáng sợ.

“Ánh Sáng Mang Tới Tận

Thế là hiện tượng do The Silent tạo ra sao?”

“Hơi

khác một chút.

Chính xác thì nó là hiện tượng do ‘Phương Chu’ tạo ra.”

“…”

“Phương

Chu sau khi hoàn thành sẽ tự sinh ra một dạng ý thức riêng.”

Nguyên

nhân của Ánh Sáng Mang Tới Tận

Thế là tấm gương, và mảnh gương lớn nhất

nằm trong Phương Chu.

Vậy

nên ánh sáng đó đã xuất phát từ chính bên trong Phương Chu.

“…

Vì sao Phương Chu lại tạo ra Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế?”

“Để

ngăn chặn sự phát triển của Mặt Trăng.”

Phương

Chu hoàn chỉnh tạo ra ánh sáng ấy nhằm kìm hãm sự trưởng thành của Mặt Trăng.

…

Nhóm

do Trí Tuệ tiền nhiệm dẫn đầu khẳng định rằng bản thân Phương Chu chính là

nguyên nhân khiến nhân loại sa ngã.

Ahri

cũng thừa nhận điều đó là sự thật.

Vậy

thì phe muốn bảo vệ Phương Chu chẳng phải cũng nên tìm ra giải pháp thay thế sao?

Họ phải

tìm cách kiềm chế vấn đề lớn nhất do Phương Chu gây ra, hay chính là Mặt Trăng.

Câu

trả lời chính là “Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế”.

Nghi

vấn thứ ba.

“Vậy

rốt cuộc Mặt Trăng là gì?”

“Tới giờ thì chắc anh cũng lờ mờ đoán ra rồi.”

“Anh có đoán được, nhưng anh muốn nghe một câu trả lời rõ ràng.”

Ahri

đáp lại với gương mặt u ám.

“Còn

nhớ cái lần em xuất hiện trong giấc mơ của anh, rồi nói mấy câu thiền vấn đáp đó không?”

“Nhớ rõ như mới hôm qua.”

Ba

điều mà Ahri từng nói.

Thứ

nhất, trong hiện thực tồn tại một thực thể tương ứng với Ma Vương.

Thứ

hai, vấn đề của thể loại truyện hồi quy, thứ mà thường bị bỏ qua.

Thứ

ba, bức tranh trong đền thờ, Phương Chu tiến về phía trước và quay lưng lại với mặt trời.

“Phần

lớn đều nói về Mặt Trăng.”

“…”

“Thực

thể đối ứng với Ma Vương, chính là Mặt Trăng dưới lòng đất.”

“Còn

điều thứ hai?”

“Rất

nhiều tác phẩm thể loại

hồi quy không cho thấy thế giới sau khi nhân vật chính hồi quy.”

“…”

“Sau

khi nhân vật chính quay về quá khứ, thế giới còn lại sẽ thế nào? Nó biến mất

ngay lập tức vì nhân vật chính đã rời đi? Hay thời gian của chính thế giới đó đã quay ngược lại?”

“…”

“Cũng tùy vào tác phẩm thôi. Thực ra, đa phần đều bỏ qua chi tiết

này.”

“…”

“Sau

khi Phương Chu rời đi vẫn còn vô số người ở lại thế giới đó. Vì Phương Chu không phải thứ

đối đầu tận thế, mà là thứ sẽ bỏ trốn trước khi tận thế ập đến.”

Vấn

đề của thế giới sau khi hồi quy giả rời đi.

Ngay cả sau

khi Phương Chu bỏ chạy, vô số người vẫn còn ở lại.

Họ sẽ

ra sao?

“Từ

đây trở đi chỉ là suy đoán thôi nhé. Vì đó là chuyện xảy ra sau khi Phương Chu rời đi,

nên Cục Quản Trị cũng không thể có ghi chép.”

“…”

“Một

hiện

tượng không thể

hiểu nổi đã xảy ra…”

“…”

“Nó đã nuốt chửng toàn bộ linh hồn của

những người bị bỏ lại sau tận thế.”

“…”

“Khó

tin đúng không? Không phải một hai người, mà là hàng tỷ linh hồn bị bỏ rơi tụ lại

làm một, chuyện đó không phải muốn là sẽ làm được.”

“…”

“Nhưng

nó đã xảy ra y như vậy đó. Có lẽ là vậy. Hàng tỷ linh hồn bị bỏ

rơi hội tụ về một tâm điểm mang tên Mặt Trăng.”

Cũng

như Phương Chu, con quỷ Mặt Trăng cũng sinh ra từ vô số linh hồn nhân loại tụ lại.

Ý

nghĩa của bức tranh Phương Chu quay lưng với mặt trời chính là đây.

Bản

chất của Mặt Trăng cũng tương tự như Đấng của phòng 104!

“Trớ trêu ở chỗ, thông tin này

không phải do chúng ta phát hiện. Là những Kẻ Im Lặng đã suy đoán dựa trên phản ứng của

Phương Chu khi nó có được ý thức của mình.”

“Ý em là sao?”

“Từ

một lúc nào đó, ngay trước khi Phương Chu hoàn chỉnh rời đi, nó bắt đầu phóng

ra Ánh Sáng Mang Tới Tận

Thế khắp

Trái Đất.”

“…”

“Vị

thần do Cục Quản Trị tạo ra đã biết, ngay khi được sinh ra, rằng những người bị bỏ lại

sau khi nó rời đi đang trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng một tai họa khác.”

“Nên

trước khi Mặt Trăng nuốt chửng bọn họ, nó đã tự tay giết hết?”

“Đúng

vậy.”

Đầu

tôi đau như búa bổ.

Phương

Chu được tạo ra để tránh tận thế, nhưng những người bị Phương Chu bỏ rơi lại tụ hợp lại, sinh ra Mặt Trăng.

Vì vậy, những Phương Chu khác lại tiếp tục được tạo ra để

chạy trốn Mặt Trăng, và trong quá trình đó, nó lại bỏ rơi thêm nhiều người khác.

Mặt Trăng nuốt chửng những kẻ bị bỏ

rơi ấy, và ngày

càng mạnh hơn.

Nhận

ra điều đó, Phương Chu bắt đầu dùng Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế để tàn sát những người

còn lại trên Trái Đất, nhằm làm chậm sự phát triển của Mặt Trăng.

Mặt Trăng bị kìm hãm sự phát triển, biết rằng phải phân thắng bại

nên đã đẩy

nhanh quá trình thức tỉnh.

“…”

Phương

Chu được tạo ra để tránh Mặt Trăng.

Mặt Trăng lại sinh ra vì Phương

Chu.

Rốt

cuộc cái nào là nguyên nhân, cái nào là kết quả?

“Chẳng hợp lý

gì cả - ”

“Quan

hệ nhân quả thực sự là kỳ quái đúng không? Anh có cảm giác mãnh liệt như thể đang thiếu mất thứ gì đó đúng không?”

“Ừ.”

“Đó

chính là bí ẩn lớn nhất của Cục Quản Trị.”

“…”

“Ai

cũng cảm nhận được mâu thuẫn, nhưng vẫn không ai tìm được đáp án. Tuy nhiên, ít nhất thì

chúng ta có thể

nghĩ thế này.”

“…”

“Phải

tồn tại một nguyên nhân khác nữa, khiến Phương Chu được tạo ra ngay từ đầu. Bởi vì ác ma Mặt Trăng phải xuất hiện sau khi Phương Chu ra đời.”

Tôi

đã tìm lại Ahri, và có được câu trả lời cho rất

nhiều nghi vấn.

Bí mật

ẩn sau Phương Chu và Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế.

Bản

chất bi thảm, nhưng cũng quái dị của Mặt Trăng.

Nhưng

mỗi câu trả lời lại chỉ kéo theo những câu hỏi mới.

Mặt Trăng là nguyên nhân dẫn tới Phương Chu?

Hay Phương

Chu là nguyên nhân hình thành nên Mặt Trăng?

Hay

còn một nguyên nhân đầu tiên khác đã bị tất cả lãng quên?

Tôi

hỏi một câu

cuối cùng.

“Vì

sao lại cử những

đặc vụ không biết sự thật vào Khách Sạn chứ?”

“Bon họ nói năng lủng củng, nhưng lại đồng thời

mong người khác

hiểu rõ ràng ý mình.”

“Gì

cơ?”

“Các đặc vụ được cử vào thậm chí còn không biết vấn đề thật sự là

gì, nhưng họ tin rằng Khách Sạn biết chân tướng và sẽ đưa ra đáp án đúng.”

“…

Tin Khách Sạn đến vậy sao?”

“Tin

chứ. Trước đây nhiều vấn đề đã được giải quyết theo cách đó.”

Đáp

án mà Cục Quản Trị không tìm được.

Đáp

án đúng mà Khách Sạn luôn luôn đưa ra.

Tinh

thần tôi sáng tỏ hơn bao giờ hết, và tôi nhận ra một điều.

Vấn đề càng

phức tạp, thì

càng phải quay về điểm khởi đầu.

Khách

Sạn chẳng phải đã cho chúng

tôi 1 gợi ý

sao?

Rằng

có thể dùng đồng hồ cát và sức mạnh của One More Chance để giải quyết vấn đề

trong hiện thực.

Cách

sử dụng hai công cụ này mọi người đều đã đoán ra từ lâu.

Dùng

đồng hồ cát để cầm cự ở khoảnh khắc hủy diệt, quan sát tình hình diễn ra sau đó, rồi dùng One More

Chance quay về quá khứ.

Vậy

nên đáp án nằm ở thời khắc “hậu tận thế”.

Chính

vì thế, mà dù

trải qua thời gian dài đến vậy, Cục Quản Trị vẫn không tìm ra được lời giải.

Phương

Chu luôn rời đi trước thời điểm tận thế, trong khi đáp án lại ẩn phía sau thời điểm tận thế.

Cho

nên dù có hồi quy bao nhiêu lần đi nữa, họ cũng không thể tìm thấy đáp án.

Chỉ

có chúng tôi, những kẻ sở hữu đồng hồ cát và ‘One More Chance’, mới có thể tìm ra đáp án

đúng.

Có lẽ

vì thế mà chúng tôi mới xuất hiện trong hiện thực này.

-

Ngọ nguậy!

“Cái

tên này, chỉ còn mỗi cái đầu mà vẫn ngọ nguậy ghê thật.”

“Cẩn

thận đấy. Dù Basilio có sinh lực khủng khiếp đến đâu, nếu não bị tan chảy thì hắn cũng sẽ chết thôi.”

Bạn đã đến cuối chương 598.

Không gian đọc của bạn