Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 597

Chương 597 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (10)

Chương 595: Thế Giới Bị Đánh Cắp (10)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 225

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

Trong lúc Trí Tuệ tiền nhiệm đang áp chế Phiến Đá, tôi lập tức triệu hồi Thái Dương.

Tuyệt kỹ Thái Dương Lưu của Han Kain – Ngủ Ngay Lập Tức Ở Bất Cứ Đâu!

Trong khi ý thức đang dần mờ đi, tôi cầu nguyện một cách tuyệt vọng.

Rằng Ahri sẽ nhận ra việc Phiến Đá đã ngừng truy đuổi, và sử dụng Vương Quốc Mộng Mơ!

…

…

…

Cuối cùng, tôi đã nghe thấy giọng nói mà mình chờ đợi bấy lâu.

“Lâu rồi không gặp—”

Không gian tràn ngập sương mù xám, chính là Vương Quốc Mộng Mơ!

Tôi lập tức bật dậy và ôm chầm lấy Ahri.

“—Á! Đừng làm em giật mình chứ!”

“Gặp mặt em một lần đúng là khó thật đấy!”

Rốt cuộc phải mất mấy tháng mới gặp lại được cô bé này vậy?

“Vì em là người quyền cao chức trọng à?”

“Tránh ra đi…”

Ahri thở dài rồi đẩy tôi ra.

“Ahri, chắc em cũng cảm nhận được rồi, hiện tại Phiến Đá đang bị áp chế.”

“Em biết rồi.”

“Không thể áp chế nó mãi được đâu, nhiều nhất chỉ là ba phút thôi? Trước tiên thì chúng ta phải đến một nơi an toàn. Khi đó rồi mới nói chuyện tiếp—”

“Nơi an toàn? Có chỗ nào như vậy sao?”

“Thế giới khác mà Ông biết ấy! Đó là nơi giống với Thế Giới Không Thể Ghi Nhớ, nhưng Ông nói đó là nơi hoàn toàn tách biệt với thực tại, nên kể cả Cục Quản Trị cũng không thể chạm tới. Nếu chúng ta tới đó thì chắc chắn có thể tránh được Phiến Đá—”

Ahri đưa ngón tay lên chặn miệng tôi.

“Không thể đâu.”

“…”

“Mooksung có vẻ vẫn chưa hiểu rõ khả năng truy đuổi của Phiến Đá mạnh đến mức nào đâu. Nếu chỉ trốn vào một chiều không gian khác thôi thì không thể tránh được. Ngay cả Vương Quốc Mộng Mơ cũng là một chiều không gian khác, thế mà Phiến Đá vẫn vào được mà?”

“Vậy suốt thời gian qua em đã tránh bị trừng phạt bằng cách nào?”

“Địa điểm không quan trọng, mà người bảo hộ nó mới là quan trọng.”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu đó, tôi nhớ tới ‘ánh nhìn của người khổng lồ’ đã thấy trước đó.

Ahri vừa rồi còn đứng trên một sinh vật khổng lồ vượt xa trí tưởng tượng!

“Người bảo hộ?”

“Những cá thể Phương Chu trong quá khứ, những kẻ đã từ chối định mệnh của họ.”

“Cái gì—”

Ahri nói nhanh hơn.

“Quá trình gom ý thức nhân loại thành bán thần, rồi phân tách trở lại thành con người chính là Phương Chu. Thế nhưng trong quá trình đó có vài bán thần đã từ chối việc bị phân ly hoàn toàn.”

“Chuyện đó—”

“Có lẽ sau khi trở thành bán thần, họ đã thức tỉnh một dạng bản ngã mơ hồ? Hoặc cũng có thể bản năng sinh tồn đã lấn át sứ mệnh bảo tồn nhân loại?”

“…”

“Thường thì có mấy trường hợp mà phát sinh tai nạn trong lúc phân ly, nên đầu óc của họ không còn bình thường.”

Nói theo cách của con người, giống như bệnh nhân đang bị phẫu thuật chia nhỏ cơ thể thành nhiều người, nhưng vì không chịu nổi đau đớn nên nhảy khỏi bàn mổ mà chạy mất.

“Dù sao thì bọn họ vẫn là một phần của Phương Chu! Mà Phương Chu vốn tồn tại ở trạng thái chuẩn bị sang vòng lặp tiếp theo nửa chừng, nên Phiến Đá không thể can thiệp—”

-

RẦM!

Áp lực quen thuộc lại một lần nữa làm rung chuyển Vương Quốc Mộng Mơ.

Chỉ trong chớp mắt, Phiến Đá đang dần khôi phục sức mạnh!

Biểu cảm của Ahri cũng trở nên gấp gáp.

“Còn gì muốn hỏi không? Chỉ một câu thôi!”

“…Anh nghe nói trong Phương Chu có tấm gương, và vì nó mà mỗi lần thời gian lặp lại, thì nhân loại lại trở nên biến chất. Chuyện đó có thật không?”

“Đúng!”

-

ẦM!

Áp lực càng mạnh hơn.

Nếu cứ thế này, chẳng bao lâu nữa Phiến Đá sẽ lại cố giết cả tôi lẫn Ahri như trước.

“Không chịu nổi nữa đâu! Mau quay về giấc mơ của anh đi!”

“…”

Đến lúc này tôi mới mơ hồ nhận ra rằng toàn bộ tình huống hiện tại chính là ý đồ của Trí Tuệ tiền nhiệm.

Vốn dĩ không tồn tại “nơi an toàn” nào để Ahri trốn khỏi Phiến Đá cả.

Cho nên dù tôi có gặp được Ahri thì cũng chỉ có thể nói được chừng này mà thôi.

Tôi hỏi câu hỏi mà Trí Tuệ tiền nhiệm dẫn dắt, còn Ahri, vì áp lực thời gian nên chỉ có thể trả lời qua loa rằng “Ừ! Đúng rồi!”.

Nếu cứ thế mà tôi chia tay Ahri thì chuyện gì sẽ xảy ra?

“Kain, mau quay về đi!”

Tôi sẽ bị Trí Tuệ tiền nhiệm thao túng hoàn toàn.

Sau đó hắn sẽ nói rằng “Đồng đội của cậu chẳng phải cũng xác nhận lời ta nói rồi sao?”, và tôi sẽ không thể phản bác.

“…”

Tôi đã rơi vào cái bẫy tinh vi do Trí Tuệ tiền nhiệm giăng sẵn.

Ngay khi tôi chuẩn bị nhắm mắt, cảm nhận một khoảng hư vô rộng lớn vô cùng –

Trong Vương Quốc Mộng Mơ xuất hiện một biến hóa.

“A?”

“Hử?”

***

-

Lee Eunsol

“Bản chất thật của kẻ mà các vị gọi là ‘Trí Tuệ tiền nhiệm’!”

“….”

“Các vị có biết vì sao hắn không thể đặt chân vào thực tại không?”

Câu chuyện về lý do Trí Tuệ tiền nhiệm không thể xuất hiện trong hiện thực, và thân phận thật sự của hắn.

“Hắn vốn là một thành viên của The Silent. Hơn nữa, hắn còn là một kẻ thất bại! Hắn là kẻ đã khát khao thăng thiên suốt một khoảng thời gian vô tận, nhưng đã đánh mất cơ hội!”

Trí Tuệ tiền nhiệm từng là lãnh đạo cấp cao của Cục Quản Trị và là thành viên của The Silent.

Kain bối rối hỏi lại.

“Thăng thiên? Từ này ta nghe Ryan nhắc tới rồi… Có phải là tầng 3 của Khách Sạn không?”

“Đúng vậy.”

“Ý ngươi là Trí Tuệ tiền nhiệm đã thất bại khi cố leo lên tầng 3?”

“Chính xác.”

Đột nhiên câu chuyện lại nhảy sang Khách Sạn, hơn nữa còn là tầng 3.

Dù Trí Tuệ tiền nhiệm là người thoát khỏi Khách Sạn, nên chủ đề Khách Sạn có thể xảy ra, nhưng xuất hiện vào lúc này vẫn khiến tôi bất ngờ.

Lần này, Kain hỏi tiếp với vẻ tò mò.

“Có điều kiện gì để lên được tầng 3 Khách Sạn sao?”

“…”

“Hay là có một bài kiểm tra nào đó? Và Trí Tuệ tiền nhiệm đã trượt nên ừm, không thể xuất hiện trực tiếp trong thực tại?”

“…”

“Câu chuyện thú vị thật nhỉ…”

Thấy Kain tỏ ra mơ hồ, tôi thay cậu ta hỏi.

“Chuyện hắn thất bại khi leo tới tầng 3 thì liên quan gì tới tình hình hiện tại?”

Lúc đó, từ xa vang lên một giọng nói trầm nặng.

“Để ta trả lời thay cho. Osdork chưa từng đặt chân vào Khách Sạn.”

Cái kẻ kì lạ nãy giờ nói chuyện với chúng tôi tên là ‘Osdork’.

Hơn nữa, có vẻ hắn không xuất thân từ Khách Sạn.

Ngay lúc đó, Miro run cầm cập khi nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, và thì thầm.

“Hắn cũng là một Kẻ Im Lặng! Hơn nữa còn là Thống Trị!”

“Thống Trị?”

“Hắn… hắn từng định làm chuyện xấu với em!”

Chuyện xấu?

“Hắn… hắn! Hắn động vào quần áo của em—”

Kain trợn tròn mắt, Thống Trị phản bác như thể không tin nổi.

“Miro, cô nói dối nhiều tới mức tự mình cũng tin là thật luôn rồi sao?”

“Im đi!”

Hắn lắc đầu như thể không tài nào hiểu nổi, rồi nhìn về phía tôi.

“Trí Tuệ tiền nhiệm đã sống rất lâu, không ai biết hắn đã trải qua bao nhiêu vòng lặp.”

“Chuyện đó chúng tôi biết.”

“Các vị, các người đã thoát khỏi Khách Sạn Pioneer, các vị có bao giờ nghĩ thế này không?”

“Nghĩ gì?”

“Rằng thực tại thật vô nghĩa.”

“…”

“Gia đình tạo ra từ Giấc Mơ giống như giả dối, tiền tài quyền lực đều vô nghĩa, và những người bình thường xung quanh giống như búp bê hơn là con người.”

Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm.

Han Kain, Park Seungyub, Cha Jinchul, Miro và tôi.

Không ai trong số 5 người tham gia này dám phản bác lại lời của Thống Trị.

“Các vị chỉ mới thoát ra mà đã vậy, thử nghĩ xem Trí Tuệ tiền nhiệm đã trải qua vô số vòng lặp thì sẽ thấy ra sao?”

“…”

“Hắn từ lâu đã xem toàn bộ thực tại như một giấc mơ hư ảo. Không chỉ những mối quan hệ với người thường là trống rỗng, hắn coi cả thế giới chúng ta đang sống như một giấc mơ vô nghĩa.”

Trí Tuệ tiền nhiệm là một người tham gia từ rất xa xưa, hắn coi toàn bộ thực tại là vô nghĩa.

“Vậy nên, người như thế liệu có thật sự muốn hướng tới việc cứu rỗi nhân loại không?”

Một kẻ coi toàn bộ thực tại là vô nghĩa liệu có muốn cứu rỗi nhân loại không?

Thế nên, Thống Trị mới đưa ra lập luận rằng, việc ‘phá hủy Phương Chu’ do Trí Tuệ tiền nhiệm dẫn dắt chính là một cái bẫy khổng lồ.

Thế thì mục tiêu của Trí Tuệ tiền nhiệm là gì?

…

Ngay lúc mọi người còn đang hoang mang chưa biết làm gì, Kain đột nhiên biến mất!

Miro đã hủy triệu hồi cậu ta sao?

Khi tôi ngạc nhiên nhìn Miro, thì thấy khắp cơ thể Miro tỏa ra làn sương đục ngầu!

Ngay lập tức, giọng nói lạnh lẽo vang lên, báo hiệu trận chiến bắt đầu.

“Ta vốn định đứng nhìn từ bên cạnh, nhưng giờ thì không được nữa. Ta không biết tên ‘Trí Tuệ tiền nhiệm’ này là một kẻ như thế nào, nhưng mà…”

-

RẮC!

Một cây thương đen kịt lập tức xé không bay tới, xuyên thủng bộ vest ngọ nguậy của Osdork.

Trong nháy mắt, ‘hình dạng con người’ của Osdork bị tiêu diệt, và lộ ra bản thể ghê tởm của hắn!

“Vậy ra ngươi đúng chỉ là đồ sâu bọ đội lốt người nhỉ.”

“Aa… Cuối cùng cũng thành ra thế này!”

-

ẦM ẦM!

***

Rầm! Bùm!

Lóe! Lóe!

Ầm…!

Tôi không thể miêu tả trận chiến này chi tiết hơn được nữa.

Hồi còn sở hữu ‘Con Mắt Độc Nhãn Điểu’, tôi sẽ mô tả đầy chi tiết và sống động màn tắm máu giữa những Kẻ Im Lặng và đồng đội của tôi…

Xin lỗi mọi người nhé.

Nói thật thì tôi chả biết mấy người đó chiến đấu kiểu gì.

Đây là một sự thật đáng buồn.

Ngay khi trận chiến bắt đầu, Seungyub đã kéo tôi chạy trốn, rồi cậu ta lại bảo “Chị đợi ở đây!” và quay lại chiến đấu.

Rõ ràng là không có tôi cản đường thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, và vì tôi cũng không thể phủ nhận, nên càng thấy buồn.

“…”

Trong lúc tôi lang thang tìm chỗ thích hợp, một chỗ an toàn mà lại có thể tập trung lại cùng đồng đội nếu cần, và cố nén nỗi buồn của mình xuống.

Thì có một con quái vật mặc một bộ giáp kỳ quái chặn đường tôi.

“Ugh!”

Tôi đang định giơ tay dùng Hồ Điệp Mộng, thì một áp lực khó hiểu chặn tay tôi lại.

Kẻ địch cực kì mạnh!

“…”

Ngươi thực sự rất mạnh đấy chứ?

Tôi bị chặn lại trong tích tắc, nên không thể rõ được.

Nhưng làm ơn nói với ta là ngươi rất mạnh đi.

Tôi cũng là người trốn thoát khỏi Khách Sạn đàng hoàng mà, nếu mà bị một tên vô danh tiểu tốt áp chế trong 1 giây thì buồn lắm đó.

“Ta là Basilio—”

“Ngươi là một Kẻ Im Lặng đúng không?”

“Ta ở đây là để—”

“Ngươi là một Kẻ Im Lặng đúng không? Làm ơn nói có đi. Ngươi không phải chỉ là một tên đặc vụ vớ vẩn nào thôi đấy chứ?”

“Đúng vậy.”

“Cảm ơn.”

Đối phương trông có vẻ khó hiểu.

“Ý cô là gì?”

“Không có gì.”

“… Nếu là bình thường, thì ta đã giết cô từ lâu rồi.”

Chỉ mất 1 giây để hắn khống chế tôi, vậy thì 2 giây là đủ để giết tôi rồi.

“Mới vừa nãy, Phiến Đá đã mất đi ánh sáng.”

“Phiến Đá?”

“Hơn nữa, trong thời gian Phương Chu đang ở trong vùng biên giới, dù ta có nói chuyện với cô thì cũng sẽ không bị trừng phạt.”

“Vậy ngươi định nói gì?”

“Chúng ta – những Kẻ Im Lặng – đưa ra quyết định bằng cách bỏ phiếu đa số.”

“Ngay cả trong cuộc họp lớp tiểu học cũng thường dùng đa số để quyết định.”

“… Nó nghiêm ngặt hơn cô nghĩ nhiều. Không thể từ chối quyết định một khi nó được đưa ra, và bất cứ ai phản đối sẽ bị trừng phạt ngay lập tức.”

“Vậy thì sao?”

Mắt của đối phươnglóe lên một tia huyền bí, và hắn tiếp tục nói.

“Vấn đề là liệu chúng ta có nên bảo vệ Phương Chu hay không.”

“…”

“Kết quả là 3 chống 6.”

“Cái gì?”

“Bản thân Phương Chu cũng có vấn đề nữa. Chúng ta chỉ duy trì nó vì chưa tìm ra được giải pháp tốt hơn. Dù sự thật là Trí Tuệ tiền nhiệm, kẻ đó, là kẻ không đáng tin cậy, nhưng mà…”

“Chúng ta phải phân biệt giữa người đưa tin, và thông điệp được đưa ra?”

“… Đúng vậy. Lời nói của kẻ đó, rằng phải phá hủy Phương Chu có sức thuyết phục phần nào.”

Nghe đến đây, tôi đã hiểu Basilio đang muốn nói gì.

Ngay cả giữa những Kẻ Im Lặng, suy nghĩ về Phương Chu của bọn họ cũng khác nhau, và có ba người cho rằng phải phá hủy Phương Chu, giống như Trí Tuệ tiền nhiệm.

Vậy thì…

“Không thể nào! Basilio, ngươi thuộc phe phá hủy Phương Chu sao? Vậy nên ngươi mới nói sẽ giúp chúng ta bây giờ, đúng không?”

“Không.”

“Cái gì?”

“Ta định quan sát tình hình.”

“… Cái gì?”

“Nếu ta vội vàng giúp phe các cô, rồi phe sáu người kia thắng thì sao? Nếu trong tình trạng đó, Phiến Đá đá được phục hồi thì sao?”

“…”

“Ta sẽ trở thành mục tiêu trừng phạt của Phiến Đá chứ còn gì nữa? Vì vậy, ta sẽ ở lại đây để trông chừng các cô.”

“…”

“Khi kết quả đã ngã ngũ, lúc đó ta sẽ hành động.”

“Này…”

“Còn gì muốn nói nữa không?”

“Thằng chó khốn nạn!”

Ngay khi Basilio mở to mắt, tôi không kìm được cơn giận và hét lên.

“Thằng ngu này! Ít nhất thì những thằng khác cũng có niềm tin, rằng phải phá hủy Phương Chu vì lý do này, hay phải bảo vệ Phương Chu vì lý do kia!”

“…”

“Họ hành động dựa trên niềm tin đó, còn mày thì – trời ơi! Mày bị sao thể hả? Mày chỉ định nhìn tình hình rồi đứng về bất cứ bên nào sắp thắng sao?”

“Thật ngu ngốc. Dù đã trải qua đủ mọi thử thách ở Khách Sạn mà cô vẫn không hiểu gì cả.”

“Cái gì?”

“Người mạnh không phải là người thắng, mà là người sống sót.”

Thằng cha chủ nghĩa cơ hội này!

“Việc một thằng ngốc như mày lại là người đứng đầu nhân loại, quả thật là bi kịch cho tất cả mọi người!”

Basilio đang đứng ngay trước mắt tôi còn khiến tôi cảm thấy ghê tởm hơn nhiều, nếu so với Thống Trị hay Osdork đang chiến đấu với các đồng đội ngoài kia.

Nếu là một kẻ đứng ở đỉnh cao của nhân loại, thì ngươi đáng ra phải hành động theo niềm tin, hơn là vì mạng sống của bản thân đấy?

Khi huyết áp tăng vọt và gáy tôi căng cứng - tôi nhận ra rằng mình vẫn còn một ‘sức mạnh khủng khiếp’.

Hơn nữa, xung quanh lúc đó chỉ có tôi và Basilio thôi!

“Đứng yên đi. Dù sao thì cô cũng chẳng thể nhúc nhích ngón tay nào đâu.”

Nhìn vào đôi mắt chế nhạo của Basilio, tôi cũng cười theo.

[Bàn Tay Dục Vọng: 1 → 0]

“Làm ơn, hãy trừng phạt tên rác rưởi đó giùm ta đi!”

“Cái gì -”

Ta không cần phải nhúc nhích ngón tay nào cả đâu, thằng ngu!

[Đã hoàn thành.]

-

Vùùù!

Ngay sau đó, một tiếng động kỳ lạ bất ngờ vang lên khắp Phương Chu, và khí gas bắt đầu phun ra từ trần nhà!

“Hả?”

“Hửm?”

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Basilio lẩm bẩm với vẻ khó tin.

“Khí gây mê?”

“Cái gì?”

“Đây là thiết bị dùng để ngăn chặn những xáo trộn không cần thiết, nhưng đối với con người thì khá hiệu quả đấy.”

“Hả?”

“Ta không biết bằng cách nào mà cô đã kích hoạt thứ đó… Nhưng thật ngu ngốc. Osdork và ta không phải là con người. Ngược lại, đồng đội của cô đều là con người cả.”

“…”

“Tình hình chiến sự đã trở nên bất lợi hơn cho các cô.”

Thưa, thưa Ngài Rồng!

Chẳng lẽ ngài đã xác định rằng đồng đội của tôi cũng đang ở gần đây sao?

Vì vậy mà ngài đã đẩy rủi ro sang cho đồng đội của tôi?

“Áaaaaaaa! Con Rồng khốn kiếp này!”

“… Trong số tất cả các người tham gia mà ta từng gặp, ngươi là người yếu nhất. Nhưng, ta phải thừa nhận rằng ngươi là người hài hước nhất.”

Làn khói cay xộc vào phổi tôi, và ý thức của tôi mờ đi.

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 225

Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

Một sự thay đổi đã xảy ra trong Vương Quốc Mộng Mơ.

Một giấc mơ khác đã xuất hiện.

Nói cách khác, một trong số các đồng đội đã chìm vào giấc ngủ chính xác vào “thời điểm này”.

“Đó chẳng phải là giấc mơ của Eunsol sao?”

“…”

Một ý nghĩ thú vị nảy ra trong đầu.

“Ahri này.”

“Ừ?”

“… Ngay cả một Phương Chu bị lỗi cũng là một Phương Chu, nên bản thân sự tồn tại của nó đã nằm một nửa trong vòng lặp tiếp theo, nên có thể tránh được Phiến Đá, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì, ‘Phương Chu thật sự’ sẽ an toàn hơn nhiều phải không?”

“Cái gì -”

Không cần nói thêm lời nào, tôi nắm tay Ahri và chạy mất!

Bạn đã đến cuối chương 597.

Không gian đọc của bạn