Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 596

Chương 596 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (9)

Chương 594: Thế Giới Bị Đánh Cắp (9)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 225

Địa Điểm Hiện Tại: Lãnh Thổ Bắc Úc, Úc.

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

Cục Quản Trị là tổ chức giám sát toàn thể nhân loại, trừng phạt sự sa đọa và tiêu diệt ác ma.

Những Kẻ Im Lặng là tầng lớp lãnh đạo, kiểm soát Cục Quản Trị từ bên trong.

Vì vậy, nói rằng Những Kẻ Im Lặng chính là những kẻ giám sát toàn bộ nhân loại cũng không sai.

Chính tại điểm này, bất kỳ ai đủ tỉnh táo đều sẽ nảy sinh một nghi vấn.

Bởi từ thời La Mã cổ đại đã tồn tại một câu châm ngôn.

Ai sẽ giám sát những kẻ giám sát?

Quis custodiet ipsos custodes?

Giả sử nhân loại bị Cục Quản Trị giám sát, còn Cục Quản Trị lại bị những Kẻ Im Lặng giám sát.

Vậy thì ai sẽ giám sát The Silent?

Câu trả lời cho vấn đề này chính là “Phiến Đá”.

Hành vi tiết lộ bí mật thế giới có được từ địa vị của những Kẻ Im Lặng.

Hành vi phủ nhận quyết định của số đông, và tự ý hành động theo ý mình.

Mọi sự lệch lạc như vậy của The Silent đều sẽ bị giám sát chặt chẽ, và nếu vi phạm sẽ bị nghiền nát tới cả linh hồn để duy trì trật tự. Đó chính là lý do tồn tại của Phiến Đá.

Hiểu được điều này, ông Mooksung đã cực lực phản đối việc phá hủy Phiến Đá.

…

Muốn cứu Ahri thì phải vô hiệu hóa Phiến Đá, nhưng nếu phá hủy nó thì sẽ phát sinh vấn đề.

Rốt cuộc nên làm thế nào?

May mắn hay bất hạnh, câu trả lời hợp lý cho chuyện này đã được chuẩn bị sẵn.

Bởi vì trong quá khứ, chúng tôi đã từng trải nghiệm một lần, “Trí Tuệ tiền nhiệm” sở hữu một sức mạnh không rõ có thể áp chế mọi hiện tượng siêu nhiên.

***

[Thầy giáo.]

[Pháp sư.]

[Nhà nghiên cứu.]

[Kẻ phản bội.]

[Kẻ độc đoán.]

[Kẻ không thể thấu hiểu.]

Trong khi bước về phía Phiến Đá và nghe những âm thanh bất hòa vang lên không ngừng, giọng của Ryan vang lên từ phía sau lưng.

“A! A! Bây giờ, chính là lúc này.”

Anh Sanghyun gật đầu trả lời.

“Chủ nhân của ông định dùng sức mạnh à?”

“Đúng vậy. Và ta bảo rồi, ta với lão già đó không phải quan hệ cấp trên cấp dưới đâu nhé?”

“Được rồi. Cứ coi là đồng đội vậy đi.”

Ryan có vẻ tin rằng bản thân ông ta đứng ngang hàng với Trí Tuệ tiền nhiệm, nhưng nói thật thì trong chúng tôi chẳng ai nghĩ như vậy.

Ông ta không biết tên của Trí Tuệ tiền nhiệm, cũng không biết mặt, chưa từng gặp trực tiếp, chỉ là một mối quan hệ phục tùng giọng nói và sức mạnh vang lên từ đâu đó.

Đó mà gọi là đồng đội sao?

Này nhé, Trí Tuệ tiền nhiệm rốt cuộc đang ở đâu? Thậm chí có tồn tại trong hiện thực hay không?

Càng nghĩ, tôi càng thấy đáng ngờ.

Dù sao đi nữa, tôi cũng nghe thấy ‘giọng nói’ quen thuộc kia.

‘Lâu rồi không gặp.’

“Đã lâu không gặp, xin hãy giữ lời hứa và áp chế Phiến Đá.”

‘Đừng vội.’

“…”

‘Ryan chắc đã nói rồi, thời gian ta có thể áp chế Phiến Đá không dài, vì vậy chưa chắc cậu có thể cứu được đồng đội.’

“Tôi biết.”

Thời gian Trí Tuệ tiền nhiệm có thể áp chế Phiến Đá rất ngắn.

Sau khi hết thời gian, Phiến Đá sẽ tiếp tục truy đuổi Ahri.

Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng tôi phải tiếp xúc với Ahri và chuyển cô ấy tới một “nơi an toàn”.

“Bắt đầu—”

‘Ta có điều muốn nói.’

“Có cần phải nói ngay lúc này sao?”

‘Bây giờ nói thì cậu mới ngoan ngoãn nghe lời ta chứ?’

Câu nói đó đúng đến mức tôi cứng họng trong giây lát.

‘Thứ nhất, đừng lắng nghe tiếng nói của Mặt Trăng. Những người tiếp xúc với trí tuệ vĩ đại như ta và cậu cần tránh xa những lời thì thầm không đáng tin.’

“…”

‘Thứ hai, đã đến lúc chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau.’

“Thẳng thắn về chuyện gì…”

‘Về mục đích của chúng ta.’

Khi gặp lại Ryan, ông ta đã nhắc đến gia đình, và dụ dỗ chúng tôi chiếm một chỗ trên Phương Chu.

Từ khoảnh khắc nghe câu đó đến bây giờ, tôi chưa từng tin dù chỉ một lần.

Ngay cả người như Songee cũng không coi gia đình tạo ra từ Giấc Mơ là gia đình thật.

Thế mà những người đã trải qua nhiều vòng lặp hơn cả Songee vẫn sẽ bị ràng buộc bởi gia đình phàm nhân sao?

Tin vào lời nói dối vụng về như vậy còn khó hơn.

Nếu mục đích đầu tiên hiển nhiên là lời nói dối, thì chắc chắn còn có mục đích thật sự khác.

‘Cậu chắc cũng đã cố hiểu ta thông qua Ryan, còn ta cũng nhân cơ hội này quan sát cậu luôn.’

“Quan sát xong thấy tôi thế nào?”

‘Ta nhận ra phán đoán của cậu không khác với chúng ta là bao.’

“Hả?”

‘Nếu ta mà biết điều này từ đầu, ta đã không nói dối các cậu.’

Phán đoán của tôi giống với Trí Tuệ tiền nhiệm?

‘Cậu đã tìm ra rất nhiều điều về Phương Chu, và trong quá trình đó, cậu bắt đầu nghi ngờ nó là một cái bẫy. Những điều này ta nói sai sao?’

“… Không sai.”

Đúng là vậy.

Tôi tin rằng Phương Chu là một cái bẫy.

‘Hãy tập trung nghe cho kĩ, câu chuyện mà ta sắp nói từ đây sẽ rất xa lạ…’

Lời giải thích về Phương Chu bắt đầu.

‘Nền móng của Phương Chu là sự kết hợp của Mạch Kết Tụ Linh Hồn được thiết kế từ thời cổ đại, cùng với tấm gương khai quật được dưới bán đảo Iberia. Thứ đầu tiên có thể tập trung linh hồn con người thành một điểm để tạo nên bán thần. Điều này chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết.’

Giờ tôi đã hiểu vì sao Trí Tuệ tiền nhiệm đã nhận ra Thái Dương ngay lập tức khi mới gặp tôi.

Bởi ông ta biết về “Mạch Kết Tụ Linh Hồn”, thứ hoạt động theo nguyên lý tương tự với Thái Dương.

‘Nguyên lý của Phương Chu chính là sống qua tận thế ở trạng thái đó, rồi dùng sức mạnh của tấm gương để tất cả trở lại làm người một lần nữa, đó, tới giờ cậu đã hiểu chưa?’

“Tôi hiểu rồi.”

Đây là thông tin tôi đã biết, nhưng giờ suy đoán đã trở thành chắc chắn, nên cũng không tệ.

‘Về logic thì nguyên lý Phương Chu dường như không có vấn đề gì cả. Những người tiên phong thiết kế nó ban đầu chắc hẳn cũng nghĩ như vậy.’

“Nhưng thực tế có vấn đề sao?”

‘Có đó. Tổ tiên xa xưa của nhân loại, xa tới nỗi thậm chí còn không để lại ghi chép, chỉ nhận ra vấn đề sau khi tỉnh dậy ở thế giới mới và trải qua thời gian dài.’

Họ trốn khỏi tận thế bằng Phương Chu và thức tỉnh ở thế giới tiếp theo.

Nhưng phải rất lâu sau thì họ mới nhận ra vấn đề căn bản của Phương Chu.

‘Aa… tấm gương, tấm gương mới là vấn đề. Rốt cuộc tấm gương là gì? Ta đã hỏi bầu trời vô số lần mà không ai trả lời… Trí Tuệ trẻ tuổi, cậu có biết gì về tấm gương không?’

“…”

‘Cậu hãy nhớ kỹ. Tấm gương không phải thứ sẽ đưa mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Chắc chắn là không.’

Nghe đến đây, tôi nghĩ thầm trong lòng.

Có lẽ chúng tôi hiểu về tấm gương rõ hơn cả Cục Quản Trị lẫn Trí Tuệ tiền nhiệm.

Phòng 207 chính là quá khứ xa xôi của thực tại, và tấm gương là chìa khóa.

Thế nhưng, xét bản chất của Phòng 207, thì phương pháp mà mỗi tổ đội tiếp cận vấn đề chắc sẽ khác nhau rất nhiều.

Tấm gương không đưa mọi thứ về trạng thái ban đầu.

Bất cứ ai từng soi gương đều biết hình ảnh của mình sẽ bị đảo ngược trái phải mà?

Nếu có một giả thuyết khả dĩ hơn, thì có thể nói Tu Hành Giả phía bên kia tấm gương đã bóp méo bản thể ban đầu.

“Sự tha hóa đầu tiên đã xuất hiện. Là bởi nhân loại đã bắt đầu rời xa sự thuần khiết nguyên sơ của chính nó.”

Từ Phương Chu đầu tiên, sự sa ngã đầu tiên, và sự tha hóa đầu tiên đã bắt đầu.

Không phải là thường thức sụp đổ ngay tắp lự.

Không phải là toàn nhân loại đột nhiên biến thành quái vật chân đầu (cephalopod), hay mọc xúc tu thay cho tay chân.

Thế giới thay đổi chậm rãi như băng tan dưới ánh mặt trời.

Có người bị mê hoặc bởi tiếng gọi từ thế giới xa xăm, và triệu hồi quái vật.

Có người chết rồi bật khỏi mộ phần và sống dậy, định tính sổ những chuyện cũ của cuộc đời trước kia.

Có người đột nhiên nhảy xuống biển, chỉ để mọc vây sau lưng.

…

Chỉ sau khi những sự kiện như vậy lặp đi lặp lại hàng trăm năm, những người tiên phong mới chịu chấp nhận.

Rằng thế giới đã ‘hơi’ chệch khỏi sự thuần khiết nguyên sơ của nó, và kết quả là, thường thức cũng thay đổi ‘một chút’.

‘Ban đầu không ai nghĩ đó lại là vấn đề lớn. Suy cho cùng, mấy con quái vật tép riu cũng dễ đối phó. Nên họ lại chế tạo Phương Chu lần nữa.’

Bọn họ đã xây dựng Phương Chu lần nữa vì cái sai lệch ‘nhỏ’ ấy không phải mối nguy lớn.

Cái ‘một chút’ đó trở thành hai, rồi ba.

“Đây là kết quả sau khi lặp lại quá trình đó vô số lần sao?”

‘Đúng vậy. Thế giới hiện tại ra sao chắc cậu không cần ta giải thích đâu nhỉ?’

Mặt Trăng, đáng lẽ phải đang bình yên chiếu sáng bầu trời đêm, giờ bằng cách nào đó đã trở thành ác ma nằm sâu dưới lõi Trái Đất.

Thế giới ngày nay là nơi mà thường thức đã sụp đổ hoàn toàn.

Tôi nghe tới đó, thì cũng lờ mờ hiểu ra mục đích của Trí Tuệ tiền nhiệm.

‘Nghịch Thiên. Chúng ta đang phải trả giá vì Nghịch Thiên.’

“…”

‘Chúng ta sợ tận thế nên mới chế tạo Phương Chu, vì sợ lâu đài cát mang tên nền văn minh sẽ sụp đổ… nhưng nghĩ lại đi. Mùa hè đến thì băng tự nhiên phải tan. Sóng đến thì lâu đài cát cũng tự nhiên phải sụp đổ.’

“…”

‘Khi tận thế đến, lâu đài cát cũng phải sụp đổ theo tự nhiên thôi. Chúng ta đáng ra phải để nó sụp đổ… Nhưng chúng ta cố chấp giữ nó tồn tại, nên tai họa mới xảy ra.’

Cục Quản Trị tạo ra Phương Chu vì không muốn nhân loại sau vòng lặp quay về trạng thái nguyên thủy, và xây dựng nền văn minh từ con số 0.

Nhưng Trí Tuệ tiền nhiệm lại cho rằng suy nghĩ đó là chống lại thiên ý.

“Vậy mục đích của ông là gì?”

‘Phải phá hủy Phương Chu. Lâu đài cát phải sụp đổ, và băng phải tan thôi…’

“…”

‘Hãy tin ta, đó mới là con đường thật sự vì nhân loại.’

“Ông thật sự nghĩ rằng phá hủy Phương Chu sẽ giải quyết được vấn đề Mặt Trăng sao?”

‘Nó sẽ không được giải quyết ngay lập tức. Cậu nghĩ về vấn đề ô nhiễm môi trường thử xem. Sông ngòi sẽ lập tức trong sạch sau khi cậu phá hủy nhà máy sao? Nhưng, miễn là có đủ thời gian thì nước sẽ trong trở lại.’

“…”

‘Ta biết cậu khó mà tin ta, ta hiểu mà. Đi mà hỏi người mà cậu tin tưởng đi.’

Ánh sáng thần bí bắt đầu chiếu rọi không gian ngầm.

Sức mạnh được cho là Di Sản của Trí Tuệ tiền nhiệm – ánh sáng bí ẩn có thể áp chế sức mạnh siêu nhiên – dần tụ lại trên Phiến Đá.

‘Hãy hỏi đồng đội của cậu, người đã đứng trên đỉnh cao của Cục Quản Trị. Hỏi người đó xem lời ta đang nói lúc này có một chút nào là sai không.’

Tôi lờ mờ nhận ra.

Rằng con đường đầu tiên hướng tới kết cục đã xuất hiện, đó là phá hủy Phương Chu.

Thế nhưng tôi không biết đó là kết cục tốt đẹp, hay là thảm khốc.

***

-

Lee Eunsol

Tôi nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Đối phương, kẻ thuộc The Silent, kẻ vừa nhấn chìm hành lang trong bóng tối, và có khí tức hết sức quái dị.

Hắn xuất hiện trong bộ vest, như thể đang cố bắt chước con người, và cố thuyết phục chúng tôi.

‘Các vị là người bảo vệ nhân loại, là người chăn cừu sẽ bảo vệ những con chiên sẽ thức tỉnh ở thế giới tiếp theo.

Vậy tại sao lại từ bỏ trách nhiệm, và hành động bạo lực tới vậy?’

Kain do Miro triệu hồi đã trả lời rằng, ‘Bởi vì Phương Chu là cái bẫy’.

Đối phương đã hỏi vì sao cậu ta nghĩ vậy.

Kain đã nói Phương Chu là thực thể bán thần, tạo nên từ việc tích tụ linh hồn con người, và cậu ta không thể tin Cục Quản Trị lại tạo ra một thứ như vậy.

Đối phương nghe vậy, liền giơ tay và tiết lộ bí mật lớn nhất của Phương Chu, đó là tấm gương được khai quật từ bán đảo Iberia.

Trong thoáng chốc đó, khi mọi người vẫn còn câm nín vì sự hiện diện của tấm gương là quá áp đảo, hắn khẩn thiết kêu lên đầy tuyệt vọng.

“Các vị phải tin ta!”

Kain hỏi lại, không giấu nổi vẻ bối rối.

“Ngươi muốn bọn ta điều gì?”

“Các vị, những người bên ngoài, đang bị một kẻ tà ác thao túng.”

“Kẻ tà ác cơ à –”

“Trí Tuệ! Trí Tuệ! Ta biết các vị đã hợp tác với kẻ ác mang theo trí tuệ tới từ Khách Sạn, ta nói sai sao?”

“… Ông đang nói Trí Tuệ tiền nhiệm?”

“Hắn sẽ sử dụng cái miệng rắn độc của mình để lừa dối các vị, và dẫn các vị đi sai đường. Vì mục tiêu của hắn chính là phá hủy Phương Chu!”

Tôi cũng bối rối y như Kain, và tôi phải hỏi lại.

“Ý ngươi là các đồng đội bên ngoài đang nghe hắn nói rằng phải phá hủy Phương Chu?”

“Đúng vậy.”

“Còn ngươi thì nói là không được phá hủy nó?”

“Đúng vậy.”

“…Vậy bọn ta làm sao biết ai đúng ai sai?”

“Đặc vụ Lee Eunsol, ta tin vào phán đoán sáng suốt của cô—”

“Không, đừng nói mấy câu đó, ngươi phải đưa ra bằng chứng.”

“Kẻ tà ác, kẻ mà các vị gọi là ‘Trí Tuệ tiền nhiệm’ đó.”

“…”

“Các vị có biết vì sao hắn thậm chí không thể đặt chân vào thực tại không?”

Bạn đã đến cuối chương 596.

Không gian đọc của bạn